Rửa tay với xà phòng là câu nói rất quen thuộc nhưng nhiều người ông bố bà mẹ lại quên hoặc không để ý. Trời lạnh, bé rất dễ nhiễm bệnh Cách đây vài hôm, thấy trời trở lạnh nên trước khi đưa bé Mi (3 tuổi) đi nhà trẻ, chị Thanh Huyền (Quận 3, TP HCM) đã trang bị quần áo rất kỹ cho cô công chúa nhỏ nhưng buổi chiều cùng ngày, chị lo lắng khi thấy bé xuất hiện triệu chứng ho hắng, nước mũi chảy ròng ròng. Về tới nhà, cô bạn thân gọi điện nhắc nhở nên cẩn thận giữ ấm cho con vì hàng xóm của cô bạn có mấy người có con phải nhập viện vì bị nhiễm khuẩn đường hô hấp, nguyên nhân là do thay đổi thời tiết. Không nhẹ nhàng như trường hợp của bé Mi nhà chị Huyền, chị Tuyết Mai (Núi Trúc, Hà Nội) phải đưa con vào viện trong tình trạng bé sốt, ho nặng, thở khò khè. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm đường hô hấp cấp. Môi trường ô nhiễm hay thời tiết thay đổi đột ngột là nguyên nhân làm cho trẻ dễ bị các bệnh liên quan đến hô hấp. Trẻ mắc bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, cơ hội học hỏi mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của cha mẹ do phải dành nhiều thời gian, tâm trí để chăm sóc con nhiễm bệnh. Khi trời bắt đầu chuyển lạnh, trẻ dưới 5 tuổi thường hay bị các bệnh về đường hô hấp là do lứa tuổi này sức đề kháng yếu, cơ thể nhạy cảm với những thay đổi dù nhỏ của thời tiết, các bé dễ dàng bị các virus, vi khuẩn tấn công. Những dấu hiệu ban đầu của bệnh viêm nhiễm đường hô hấp là ho có thể kèm theo sổ mũi, hắt hơi, sốt,... (Ảnh minh họa) Bên cạnh đó, vì các bé còn quá nhỏ, chưa có ý thức giữ vệ sinh, tự bảo vệ mình trước các nguy cơ lây nhiễm bệnh từ môi trường sống (nhất là ở nhà trẻ) và người có bệnh nên càng dễ mắc bệnh. Vì vậy vai trò của bố mẹ trong vấn đề phòng ngừa bệnh cho con đóng vai trò rất lớn. Những dấu hiệu ban đầu của bệnh viêm nhiễm đường hô hấp là ho có thể kèm theo sổ mũi, hắt hơi, sốt,... Thậm chí, bé có thể bị khó thở, thở khò khè... Một điều các bậc phụ huynh cần phải lưu ý là trẻ em ở lứa tuổi này khi mắc bệnh thì diễn biến bệnh thường rất nhanh, khó lường,... Do đó, nếu những bệnh lý này không được phát hiện, điều trị xử trí kịp thời và đúng sẽ xảy ra những biến chứng nguy hiểm như: suy hô hấp cấp, viêm phổi… Vậy phòng ngừa bệnh như thế nào? Để phòng ngừa chứng nhiễm khuẩn hô hấp nói trên, bác sĩ Philippe Collin (Khoa Nhi, Bệnh viện Việt Pháp) đưa ra một số lời khuyên cho các bà mẹ như sau: Các bà mẹ cần chăm sóc trẻ kỹ hơn trước những thay đổi của thời tiết, trẻ nên được giữ ấm khi trời trở lạnh. Không cho trẻ đi chơi dưới trời lạnh hoặc đi quá khuya; tắm trẻ bằng nước ấm. Các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý tăng cường miễn dịch tự nhiên cho trẻ thông qua dinh dưỡng. Cha mẹ cần bổ sung cho con một số chất quen thuộc như sắt, kẽm, DHA, omega 3,… trong bánh mì, một số loại nấm, hạt ngũ cốc… Dinh dưỡng nạp vào cơ thể là yếu tố cơ bản để tạo nên hàng rào miễn dịch, giúp bảo vệ trẻ khỏi sự lây nhiễm. Trẻ cần được bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất để tăng trưởng và phát triển cũng như xây dựng một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Bác sĩ Collin cho rằng một trong những biện pháp tăng cường sức đề kháng cho con đó là nên cho trẻ ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm. Rửa tay với xà phòng là câu nói rất quen thuộc nhưng nhiều người ông bố bà mẹ lại quên hoặc không để ý. Rửa tay giúp ngăn chặn vi khuẩn không xâm nhập vào cơ thể, từ đó hỗ trợ cho hệ miễn dịch trẻ được tốt hơn. Khi cha mẹ thấy con có triệu chứng sốt cao, ho nặng tiếng, thở nhanh hơn hoặc khó thở, bỏ ăn uống, khóc quấy nhiều là dấu hiệu bệnh nặng, nhất thiết phải đưa con đến khám và điều trị ở bệnh viện. Trẻ đang bệnh thường khó ăn và dễ bị nôn ói, cha mẹ nên cho trẻ ăn thức ăn nhẹ, dễ tiêu hóa và chia nhiều bữa trong ngày, nhưng vẫn phải đảm bảo năng lượng đủ. Biện pháp phòng bệnh quan trọng nữa là phải cho trẻ tiêm phòng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng của ngành y tế.
Ðề: Phòng bệnh hô hấp cho bé khi trời trở lạnh Sáng sớm, sương mù mà hai mẹ con đã phải ra khỏi nhà rồi . ... thương con một thì lo con ốm 10 với cái thời tiết này
Ðề: Phòng bệnh hô hấp cho bé khi trời trở lạnh Chào các mẹ, Mình xin chia sẻ bài viết " Chăm sóc trẻ bị bệnh hô hấp" đăng trên báo Tuổi Trẻ Online cách đây không lâu, xin chia sẻ cùng các me. (TTO 24/07/2012) - Nếu chỉ là triệu chứng nhẹ không có những dấu hiệu nhiễm trùng như sốt cao, họng có mủ, khó thở… thì không nên uống kháng sinh, vì khi dùng kháng sinh có thể làm cho vi khuẩn dễ nhờn thuốc và kháng lại kháng sinh. Hiện nay, thời tiết thay đổi thất thường lúc mưa, lúc nắng làm cơ thể trẻ không thích nghi kịp, dẫn đến dễ bị mắc bệnh về hô hấp. Triệu chứng và cách phòng ngừa bệnh hô hấp ở trẻ Bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng - Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt, cho biết nguyên nhân chính dẫn đến trẻ mắc bệnh hô hấp là do thời tiết thay đổi đột ngột khiến cơ thể trẻ không kịp thích nghi. Đường hô hấp của trẻ còn nhỏ, các chất dịch tiết ra không có chất chống đỡ, hệ thống lông rung hoạt động còn yếu nên tác nhân gây bệnh đi vào đường hô hấp rất dễ dàng, do đó trẻ rất dễ bị bệnh đường hô hấp. Khi trẻ mắc bệnh về đường hô hấp thì triệu chứng, biểu hiện ban đầu của bệnh thường là sổ mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi, hắt xì, kèm theo thường là ho có thể có đàm hoặc không. Ngoài ra, trẻ có thể còn bị sốt, quấy khóc, lừ đừ, bỏ ăn...; nặng hơn thì trẻ có thể bị sốt cao kèm theo co giật, thở mệt, thở nhanh, sốt li bì, nôn ói... Để tránh các bệnh về đường hô hấp thì các bậc cha mẹ cần làm thực hiện những biện pháp sau: Dinh dưỡng tốt cho trẻ để tăng sức đề kháng; cho trẻ vệ sinh răng miệng, mũi sạch sẽ hàng ngày; vệ sinh nơi ở thoáng mát sạch sẽ; giữ ấm tốt cho trẻ khi trời lạnh; không cho ngậm đồ chơi (vệ sinh đồ chơi sạch sẽ); tắm rửa cho trẻ sạch sẽ bằng nước ấm và lau khô sau khi tắm; vệ sinh chăn ra gối của trẻ; hạn chế đưa trẻ tới các nơi đông người, chật chội; mọi người trong nhà không được hút thuốc lá. Đặc biệt cần chích ngừa đầy đủ cho trẻ và người thân (đặc biệt là cúm và viêm phổi). Chăm sóc tốt khi trẻ mắc bệnh hô hấp Bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, khi phát hiện trẻ bị bệnh về đường hô hấp, các bậc cha mẹ cần xem thật kĩ, nếu trẻ chỉ bị nghẹt mũi, hắt xì, sổ mũi nhẹ hoặc ho nhẹ vài tiếng mà không sốt, không thở mệt, không khò khè thì trước tiên cha mẹ nên vệ sinh mũi, vệ sinh răng miệng trẻ thật sạch, cho trẻ ăn thức ăn mềm, uống nước ấm và tiếp tục theo dõi. Nếu trẻ đỡ thì tiếp tục chăm sóc, còn trẻ có triệu chứng sốt, ho nhiều, thở mệt, khò khè, lừ đừ, bỏ ăn bỏ bú, nôn ói, li bì... thì cần đưa đi khám ngay và uống thuốc theo toa thuốc của bác sĩ. Đồng thời, cha mẹ cần chú trọng đến dinh dưỡng và vệ sinh cho trẻ. Chế độ ăn uống dành cho trẻ bị bệnh hô hấp nói riêng và trẻ bị bệnh nói chung: Ăn các đồ loãng, dễ tiêu, uống nhiều nước, uống thêm nước trái cây, uống thêm sữa và không nên ăn nhiều một lúc mà chia nhỏ thành nhiều cữ, ăn nhiều lần… Không nên cho trẻ uống kháng sinh, thuốc tùy tiện Theo khuyến cáo của bác sĩ Hoàng, chỉ nên cho trẻ uống kháng sinh khi nào thật sự cần thiết và nhất thiết phải được sự hướng dẫn của thầy thuốc nhi khoa. Vì bệnh hô hấp thường là hô hấp trên và do vi rút chiếm đa số nên uống kháng sinh không thể cải thiện bệnh mà chỉ làm trẻ mệt thêm. Hơn nữa, nếu chỉ là triệu chứng nhẹ không có các dấu hiệu nhiễm trùng rõ ràng như sốt cao, họng có mủ, sưng đỏ, thở mệt, khó thở, xét nghiệm máu có bạch cầu tăng, X quang phổi có tổn thương thì không nên uống kháng sinh, vì khi dùng kháng sinh có thể làm cho vi khuẩn dễ nhờn thuốc và kháng lại kháng sinh làm bệnh có thể nặng thêm. Còn về việc dùng thuốc ho, đối với trẻ em, nhất là những trẻ dưới 5 tuổi cũng phải rất cẩn thận và phải được thầy thuốc nhi khoa hướng dẫn. Đối với các loại thuốc ho có chất moóc phin (thuốc phiện) như là Teprin Codein (có chất thuốc phiện) tuyệt đối không được dùng cho trẻ dưới 5 tuổi vì rất dễ gây ngừng thở và đi đến tử vong. Vì vậy, trẻ chỉ được dùng thuốc khi đã được bác sĩ khám và chẩn đoán chính xác bệnh, không nên tự mua thuốc cho trẻ uống vì trẻ nhỏ sức đề kháng yếu, triệu chứng bệnh không rõ ràng, uống thuốc không đúng thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và làm bệnh nặng hơn.
Ðề: Phòng bệnh hô hấp cho bé khi trời trở lạnh Bé nhà mình 6 tháng tuổi, đã từng bị viêm tiểu phế quản. Cách mà mình chọn để chữa và phòng bệnh cho con là: dấp cá và mật ong chanh đào. Lúc bé bị viêm tiểu phế quản 1 tuần liền mình ko cho bé dùng thuốc tây, trung thành với dấp cá và vài vị thuốc bắc. 7 ngày sau con hết ốm. Có thêm 1 kinh nghiệm là không nên tin các đơn thuốc của bác sỹ viện Nhi. Quá nặng mà đôi khi còn không đúng khuyến cáo. Cách mình cho con uống: - Mật ong chanh đào: 1 thìa nhỏ hòa với nước ấm uống vào buổi sáng. - Lá dấp cá: ngâm rửa sạch, để ráo. Cho vào máy xay với 1 chút nước ấm (đừng cho nhiều nước quá kẻo loảng). Lọc bỏ bã cho bé uống ngay. Mình thấy dấp cá xay nước khi uống cũng đỡ tanh hơn khi ăn sống. hic, bây giờ ai cũng phải tập làm bà mẹ thông thái để bảo vệ con và gia đình mình rồi!!
Ðề: Phòng bệnh hô hấp cho bé khi trời trở lạnh khi tắm cho bé mẹ cũng nên cẩn thận, đảm bảo nhiệt độ phòng tắm phải ấm
Ðề: Phòng bệnh hô hấp cho bé khi trời trở lạnh Vệ sinh mũi cho bé hàng ngày để bảo vệ hô hấp của bé nữa , tôi dùng VNP- Spray baby thấy bé rất dễ chịu .