Nhưng câu hỏi về HiPP: sản phẩm, tư vấn ăn dặm...

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi HiPP là Organic, 2/11/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. minhcuongbn

    minhcuongbn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những thắc mắc về sản phẩm hipp

    Bé nhà em được 6t30 ngày rồi, em cho bé ăn dặm từ lúc 4 tháng, ban đầu ăn bột ngọt của Nesle, sau đó chuyển sang Hipp ăn được 3 hộp rồi sau đó chuyển sag bột mặn nhưng cũng chẳng thấy tăng cân gì cả, cho đến tần bây giờ chỉ lên đc có mấy lạng thôi, bây giờ đang uống trà của HIpp vị dâu, bé cũng ko chịu hợp tác nên chán lắm, mỗi ngày chỉ uống đc có 20 ml trà thôi. Bé nhà em ko bị táo.
     
    Đang tải...


  2. tisu

    tisu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/8/2012
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những thắc mắc về sản phẩm hipp

    bạn cho mình hỏi thêm, mình định lượng bột, trà cho con bằng thìa trong hộp sữa công thức thì 1 thìa tương đương bao nhiêu gram?
    và với độ tuổi của con mình thì mỗi lần dùng bao nhiêu thìa?
    tks bạn!
     
    maikhanh0510 thích bài này.
  3. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,465
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những thắc mắc về sản phẩm hipp

    em cũng có ý kiến giống mẹ nó.........................
     
    maikhanh0510 thích bài này.
  4. HiPP là Organic

    HiPP là Organic Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những thắc mắc về sản phẩm hipp

    Giai đoạn bé trên 6 tháng thì việc lên cân của bé không đều như trước, có bé lên 1 vài lạng, có bé không lên lạng nào. Trọng lượng cơ thể của bé khi tròn 6 tháng được gấp đôi khi sinh và khi 1 tuổi gấp 3 lần khi sinh là hoàn toàn bình thường. Ở tháng tuổi này ngoài sử dụng sản phẩm của HiPP chị cần phải bổ xung dinh dưỡng cho bé bằng những sản phẩm khác như: Sữa bột, sữa chua, váng sữa, hoa quả.. để bé có sự phát triển toàn diện.
    Trà HiPP có nhiều mùi vị để phù hợp với khẩu vị của mỗi bé. Nếu bé của chị thích vị ngọt chị có thể lựa chọn các sản phẩm sau: Trà táo, trà hoa quả, trà xoài đào. Nếu bé thích vị chua chị có thể lựa chọn các sản phẩm: Trà hoa quả rừng, trà mâm xôi, trà mơ tây, trà dâu tím.
    Chúc chị lựa chọn được sản phẩm phù hợp với bé, chúc bé hay ăn chóng lớn nhé!
     
  5. HiPP là Organic

    HiPP là Organic Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những thắc mắc về sản phẩm hipp

    Nếu chị dùng thìa trong hộp sữa công thức của HiPP thì sẽ tương đương từ 4-5g bột. Bé được 7 tháng đã có thể ăn đặc hơn được rồi tuy nhiên ăn loãng hay đặc còn phụ thuộc vào sở thích của mỗi bé, cái này chị có thể điều chỉnh theo sở thích của bé nhà mình.
     
    maikhanh0510 thích bài này.
  6. tisu

    tisu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/8/2012
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những thắc mắc về sản phẩm hipp

    tks bạn Hipp nhé! trộm vía con gái mình đã ăn đặc sệt rồi. mình tập cho con ăn từ ít đến nhiều, từ lỏng đến đặc, nhưng mới chỉ 1 bữa trước 7h tối thôi.
    Tisu nhà mình hôm qua cân trộm vía cháu hơn 9kg rồi, tks bạn nhiều nhé
     
    maikhanh0510 thích bài này.
  7. HiPP là Organic

    HiPP là Organic Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những thắc mắc về sản phẩm hipp

    em gửi các mẹ LỊCH CHẠY KHUYẾN MẠI BÁN HÀNG TẠI CHỖ THÁNG 11.2012 của công ty nhé.
    các mẹ bớt chút thời gian tham gia ạ, có nhiều quà hấp dẫn lắm


    1. Cửa hàng Nhật Minh Số 8 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội Ngày 12, 13
    2. Cửa hàng Thanh Bằng Khu Nhang, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội Ngày 12,13,14
    3. Shop Hiếu Hùng 91 Ngọc Lâm, Gia Lâm, Hà Nội Ngày 12,13,14
    4. Cửa hàng Hoài Thu 113 B11 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội Ngày 15,16,17
    5. Cửa hàng Thực phẩm Kim Liên 118-119 Hoàng Tích Trí, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội Ngày 15,16,17
    6. Shop Hà Diện 15 Lãn Ông, Hoàn Kiếm, Hà Nội Ngày 26,27
    7. Cửa hàng Toàn Thịnh 126 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội Ngày 26,27
    8. Shop Luân Phượng 109 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội Ngày 26,27
    9. Shop Đồng cỏ xanh Mai Hương 192 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Ngày 29,30
    10. Shop Nghi Nga 184 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Ngày 29,30
    11. Cửa hàng Bích Ngọc 19 Lê Lợi, Quang Trung, Hà Đông Ngày 29,30

    Khách hàng mua các sản phẩm do Công ty TNHH TM Vạn An phân phối trực tiếp tại các Shop trên đây trong thời gian đã ghi chú được hưởng ưu đãi như sau:
    • Với đơn hàng dưới 300.000 đồng sẽ nhận được hàng mẫu dùng thử sản phẩm HiPP và thìa HiPP
    • Với đơn hàng từ 300.000 đồng trở lên nhận dược 01 đồ chơi kéo gỗ hoặc 01 bộ gồm 01 bát HiPP và 2 thìa HiPP
    • Với đơn hàng từ 500.000 đồng trở lên nhận được 01 chai nước giặt xả Farlin BF.300 (1 lít)
    • Với đơn hàng từ 800.000 đồng trở lên nhận được 01 hộp sữa bột công thức HiPP Combiotic 300g
    • Với đơn hàng từ 1,5 triệu trở lên nhận được 01 bộ khăn choàng Mollis cao cấp trị giá 200.000 đồng
    Phương thức:
    • Khách hàng đổi phần vỏ sản phẩm đã mua hàng theo yêu cầu hợp lệ của nhân viên làm chương trình để đổi quà ngay khi mua hàng tại Shop trong thời gian đã ghi chú
    • Nếu có từ hai chương trình khuyến mãi trở lên đồng thời được áp dụng cho cùng một đối tượng sản phẩm thì khách hàng chỉ được lựa chọn hưởng ưu đãi theo một trong các chương trình của Công ty Vạn An
     
  8. diemcoi

    diemcoi Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những thắc mắc về sản phẩm hipp

    e cũng đang kinh doanh mặt hàng hipp nè.cũng được nhiều mẹ quan tâm lắm. và cũng ủng hộ e nhiệt tình nữa
    chúc các mẹ ngày đầu tuần vui vẻ, bé khỏe bé ngoan!!!
     
    mimi-xixi thích bài này.
  9. HiPP là Organic

    HiPP là Organic Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những thắc mắc về sản phẩm hipp

    Làm thế nào cho trẻ ăn bổ sung hợp lý?
    Ăn bổ sung hay còn gọi là ăn dặm, ăn dặm là một thời kỳ rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Nếu người mẹ có những hiểu biết chưa đúng về vấn đề này sẽ có nhiều ảnh hưởng không tốt đến trẻ.
    Ăn bổ sung là gì?
    Là cho trẻ ăn thêm các loại thức ăn khác ngoài sữa mẹ như : Bột, cháo, cơm, rau, hoa quả, sữa đậu nành, sữa bò...
    Khi nào nên bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung?
    Trong 4 - 6 tháng đầu chỉ cần cho trẻ bú mẹ, từ tháng thứ 5 hoặc thứ 6 ngoài sữa mẹ, trẻ cần được ăn bổ sung các loại thực phẩm khác.

    Khi cho trẻ ăn bổ sung các bà mẹ cần chú ý:
    - Cho trẻ ăn từ lỏng đến đặc, từ ít đến nhiều, tập cho trẻ quen dần với thức ăn mới
    - Số lượng thức ăn và bữa tăng dần theo tuổi, đảm bảo thức ăn hợp lý với khẩu vị của trẻ
    - Chế biến thức ăn hỗn hợp giàu dinh dưỡng, sử dụng các thức ăn sẵn có tại địa phương
    - Khi chế biến đảm bảo thức ăn mềm, dễ nhai, dễ nuốt

    Chất lượng của thức ăn bổ sung: Có thể thêm dầu, mỡ, vừng, lạc hoặc bổ sung men tiêu hoá làm cho bát bột vừa thơm, vừa béo, mềm, trẻ dễ nuốt, lại có thêm năng lượng giúp trẻ mau lớn.
    - Tất cả các dụng cụ chế biến phải sạch sẽ, rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn và khi cho trẻ ăn.
    - Cho trẻ bú mẹ càng nhiều càng tốt.
    - Cho trẻ ăn nhiều hơn trong và sau khi ốm. Cho trẻ ăn uống nhiều chất lỏng hơn, đặc biệt khi trẻ bị tiêu chảy và sốt cao.
    - Không nên cho trẻ ăn mì chính.
    - Không cho trẻ ăn bánh kẹo, uống nước ngọt trước bữa ăn vì dễ làm cho trẻ chán ăn, bỏ bữa hoặc ăn ít đi.

    Khi ăn bổ sung trẻ ăn được những loại thức ăn nào?
    Trẻ cần ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Tất cả các loại thức ăn tươi, sạch, giàu dinh dưỡng mà người lớn ăn được hằng ngày đều có thể cho trẻ ăn được, trừ rượu, bia và các loại gia vị chua, cay.

    Trẻ nhỏ không cần kiêng dầu, mỡ, rau xanh, cá, tôm, cua, trứng, thịt... vì một lượng nhỏ các loại thức ăn này cũng giúp cho trẻ khỏe mạnh.

    Thức ăn bổ sung gồm 4 nhóm :
    - Nhóm cung cấp chất đạm: thịt, cá, tôm, cua, trứng, sữa, đậu đỗ, lạc, vừng...
    - Nhóm tinh bột: gạo, mì, khoai ngô...
    - Nhóm chất béo: dầu, mỡ, lạc, vừng...
    - Nhóm giàu vitamin và chất khoáng: rau, quả, đặc biệt các loại rau có màu xanh thẫm như: Rau ngót, rau muống, rau dền, rau cải, mồng tơi... và các loại quả có màu đỏ hoặc vàng: chuối, đu đủ, xoài...
    Mỗi ngày phải cho trẻ ăn đủ 4 nhóm thực phẩm trên

    Thế nào là tô màu bát bột cho trẻ?
    Là làm cho bát bột của trẻ có màu sắc của các loại thực phẩm: màu xanh của rau, màu vàng của trứng, cà rốt, bí đỏ… màu nâu của thịt, cá, tôm, cua, lươn, nhộng, lạc, vừng...

    Trẻ nên ăn mấy bữa một ngày?
    5 - 6 tháng: bú mẹ là chính + 1 - 2 bữa bột loãng và nước quả
    7 - 9 tháng: bú mẹ + 2 - 3 bữa bột đặc và nước quả hoặc hoa quả nghiền
    10 - 12 tháng: bú mẹ + 3 - 4 bữa bột đặc và hoa quả nghiền
    13 - 24 tháng: bú mẹ + 4 - 5 bữa cháo và hoa quả
    25 - 36 tháng: 2 bữa cháo hoặc súp + 2 - 3 bữa cơm nát + sữa bò hoặc sữa đậu nành và hoa quả
    Từ 36 tháng trở đi: cho trẻ ăn cơm với thức ăn đặc biệt nấu riêng. Cho ăn thêm 2 bữa phụ: Cháo, phở, bún, súp, sữa... Trong một ngày không nên cho trẻ ăn một món giống nhau.
    Lượng chất đạm cho trẻ một ngày là bao nhiêu?
    Trẻ 5 - 6 tháng: 20 - 30 g Thịt ( cá, tôm), khoảng 2 - 3 thìa cà phê băm nhỏ chia 2 bữa, nếu ăn trứng: 1/2 lòng đỏ trứng gà hoặc 2 lòng đỏ trứng chim cút.
    Trẻ 7 - 12 tháng: 100 - 120 g thịt hoặc 150g cá, tôm, hoặc 200g đậu phụ trong 1 ngày chia 3 - 4 bữa (nếu cho trẻ ăn cả thịt, cá, tôm thì mỗi thứ chỉ cần 30 - 40g mỗi ngày), hoặc 1 lòng đỏ trứng gà mỗi bữa. Một tuần cho trẻ ăn từ 3- 4 quả trứng.
    Trẻ 13 - 36 tháng: 120 - 150 g thịt hoặc 150 – 200g cá, tôm, hoặc 250g đậu phụ mỗi ngày, hoặc 1 quả trứng gà mỗi bữa (ăn cả lòng trắng) 1 tuần ăn từ 3 - 4 quả trứng.
    Trẻ từ 36 tháng trở lên: 200g thịt hoặc 250g cá, tôm, hoặc 300g đậu phụ, mỗi ngày có thể cho trẻ ãn 1 quả trứng nhưng phải giảm bớt thịt hoặc cá.

    Cách chế biến thức ăn cho trẻ
    Trẻ càng nhỏ càng phải xay nhỏ, băm nhỏ, giã nhỏ. Khi bắt đầu ãn bổ sung phải cho trẻ ăn cả cái (kể cả rau), không nên chỉ ăn nước.

    Ths. BS Lê Thị Hải
    (Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện dinh dưỡng quốc gia)
     
    maikhanh0510subimina thích.
  10. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Những thắc mắc về sản phẩm hipp

    chào cả nhà nhé
    [​IMG]
    Chúc nhà mình 1 ngày tốt đẹp nhé
    [​IMG]
     
  11. HiPP là Organic

    HiPP là Organic Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những thắc mắc về sản phẩm hipp

    Khi nào có thể cho bé ăn hải sản?

    Trừ các loại hải sản có vỏ, bạn có thể cho bé ăn cá ở dạng bột sệt hoặc nghiền nhuyễn ngay từ 6 tháng tuổi khi bé bắt đầu ăn dặm. Tuy nhiên do đạm trong hải sản nói chung và cá nói riêng thường hay gây dị ứng cho trẻ vì vậy nên cho bé ăn từ tháng thứ 7 trở đi là tốt nhất, nhưng điều quan trọng là cho ăn từ từ ít một cho bé thích nghi dần, với những trẻ có cơ địa dị ứng thì các bà mẹ cần phải thận trọng hơn.
    Nên cho bé ăn những loại hải sản nào ?
    Trong số các loại hải sản, cá biển là thực phẩm tuyệt vời đối với sức khoẻ do chứa đạm có giá trị sinh học cao với tỷ lệ cân đối, phù hợp với cơ thể người. Cá còn rất giàu chất béo không no omega-3 cần để tạo màng tế bào thần kinh và có tác dụng phòng chống bệnh tim mạch. Do đó, ăn cá ít nhất 3 lần/tuần rất có lợi cho sức khoẻ. Gan cá còn rất giàu vitamin A và D. Hàu thì rất giàu kẽm là thành phần của hơn 300 enzyme bên trong cơ thể, là chất cần thiết để trẻ tăng trưởng, và cũng rất cần để phát triển hệ sinh dục. Hầu hết các loại hải sản đều giàu canxi (nhất là các loại cá nhỏ ăn được cả xương) nên rất cần cho xương và răng. Nhưng nếu không biết lựa chọn, bảo quản, chế biến hải sản đúng cách và ăn có mức độ thì có thể “lợi bất cập hại”.

    Ảnh minh họa
    Cá đồng tuy không chứa nhiều các axit béo chưa no như các biển, nhưng cá đồng cũng chứa nhiều chất đạm quí, dễ hấp thu, lại ít gây dị ứng hơn cá biển, vì vậy khi mới bắt đầu ăn cá các bà mẹ nên cho ăn cá đồng trước, nên chọn cá nạc ít xương như: cá quả, cá trắm, cá trê..
    Cá biển nên ăn cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá basa các loại cá này chứa nhiều Omega 3 ( các axit béo chưa no rất tốt cho sự phát triển thần kinh và thị giác của trẻ, phát triển trí não giúp bé thông minh hơn)
    Tôm cũng là thức ăn giàu đạm và canxi, từ tháng thứ 7 trở đi các bà mẹ có thể cho con ăn tôm đồng, tôm biển.
    Cua đồng là thức ăn chứa hàm lượng canxi cao, vì vậy nên cho trẻ ăn thường xuyên để cung cấp canxi cho trẻ.
    Các loại hải sản có vỏ như: hàu, ngao, hến, trai … nên cho bé ăn khi đã 1 tuổi, dùng nước nấu cháo, còn thịt xay băm nhỏ, các loại hải sản này chứa nhiều kẽm, một vi chất quan trọng đối với trẻ em.
    Hải sản thường giàu đạm và các dưỡng chất cần thiết khác. Hải sản cũng rất ít chất béo no và chứa axit béo không no omega-3, là chất béo thiết yếu cho cơ thể. Hải sản còn giàu vitamin (đặc biệt là vitamin nhóm B) và khoáng chất (canxi, kẽm, sắt, đồng, kali…). Do đó, hải sản sẽ góp phần đa dạng cho chế độ ăn cân đối, khoẻ mạnh và giúp trẻ tăng trưởng. Tuy nhiên, hải sản cũng ẩn chứa một số nguy cơ đối với sức khoẻ.
    Những loại hải sản nào không nên cho bé ăn ?
    Một số loại cá chứa hàm lượng thủy ngân và các chất ô nhiễm cao. Nên tránh ăn cá mập, cá kình, cá lưỡi kiếm (cá cờ), cá thu lớn, cá ngừ lớn.
    Điều quan trọng nhất là khi cho bé ăn hải sản các bà mẹ phải chọn loại còn tươi, không ăn hải sản đã chết vì dễ gây ngộ độc thức ăn cho bé.
    Cách chế biến hải sản như thế nào ?
    Cách chế biến hải sản không đúng cũng có thể gây bất lợi cho cơ thể bé . Hải sản chế biến chưa chín hẳn (gỏi cá sống, hàu sống, sò, mực nướng…) có thể ẩn chứa vi trùng và ký sinh trùng. Đó là nguyên nhân của không ít trường hợp nhiễm trùng đường ruột khi ăn hải sản. Ngày nay, khi môi trường ngày càng ô nhiễm thì một nguy cơ nữa phải kể đến khi ăn nhiều hải sản là khả năng nhiễm kim loại nặng như thuỷ ngân.
    Khi trẻ còn trong giai đoạn ăn bột và cháo: tốt nhất là xay, nghiền nhỏ cá, tôm để nấu bột hoặc cháo, nếu là cá đồng nhiều xương, bạn nên luộc chín cá rồi gỡ xương, cá biển nạc có thể xay sống như xay thịt rồi cho vào nấu bột, nấu cháo cho bé, với cua đồng thì giã lọc lấy nước để nấu bột, cháo, tôm to thì bóc vỏ sau đó xay hoặc băm nhỏ, với tôm quá nhỏ có thể giã lọc lấy nước như nấu bột cua.
    Với các loại hải sản có vỏ thì luộc chín lấy nước nấu cháo, bột , thịt xay băm nhỏ cho vào cháo, bột
    Trẻ đã lớn hơn từ 3 tuổi trở lên: ngoài ăn các loại cháo, mỳ, miến… nấu với hải sản có thể cho bé ăn dạng luộc hấp: cua luộc, ghẹ hấp, luộc, ngao hấp…
    Điều quan trọng nhất là phải nấu chín kỹ không cho trẻ ăn gỏi cá, hoặc nấu chưa chín kỹ.
    Lượng hải sản ăn bao nhiêu là đủ ?
    Ngày nào bạn cũng có thể cho bé ăn 1 – 2 bữa từ hải sản, nhưng tuỳ theo tháng tuổi mà lượng ăn mỗi bữa khác nhau:
    Trẻ 7 – 12 tháng: mỗi bữa có thể ăn 20 – 30g thịt của cá, tôm ( đã bỏ xương, vỏ ) nấu với bột, cháo, mỗi ngày có thể ăn 1 bữa, tối thiểu ăn 3 – 4 bữa/tuần.
    Trẻ 1 -3 tuổi: mỗi ngày ăn 1 bữa hải sản nấu với cháo hoặc ăn mỳ, bún , súp… mỗi bữa ăn 30 - 40 g thịt của hải sản.
    Trẻ từ 4 tuổi trở lên: có thể ăn 1 – 2 bữa hải sản/ngày, mỗi bữa có thể ăn 50 – 60g thịt của hải sản, nếu ăn ghẹ có thể ăn ½ con/bữa, tôm to có thể ăn 1 – 2 con/bữa (100g cả vỏ).
    Với những lợi ích về dinh dưỡng không thể chối cãi của các loại hải sản các bà mẹ nên cho bé ăn hàng ngày, nhưng phải tập cho bé ăn ít một, từ ít đến nhiều, chọn loại tươi ngon, chế biến nấu chín kỹ để tránh ngộ độc thức ăn ở trẻ.

    Ths. BS Lê Thị Hải
    (Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện dinh dưỡng quốc gia)
     
  12. HiPP là Organic

    HiPP là Organic Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những thắc mắc về sản phẩm hipp

    Sữa công thức – sử dụng như thế nào cho đúng?

    Sữa mẹ - nguồn dinh dưỡng đầu tiên và cũng là hoàn hảo nhất cho con người từ khi được sinh ra. Bất kỳ người mẹ nào cũng mong muốn con yêu của mình nhận được những gì tinh khiết nhất và tốt nhất từ sữa mẹ. Nhưng vì nhiều nguyên nhân nào đó, người mẹ ít sữa hoặc không có sữa, mẹ phải cho bé bổ sung chất dinh dưỡng từ sữa công thức (sữa bột) hay sữa bò tươi…Các mẹ nên chọn cho bé một loại sữa thích hợp với tháng tuổi của trẻ và có công thức gần giống với sữa mẹ nhất.
    Không những việc chọn lựa sữa công thức tốt và phù hợp cho với trẻ quan trọng mà việc sử dụng sữa công thức như thế nào cho khoa học lại càng quan trọng hơn. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là đối tượng rất nhạy cảm, việc sử dụng sữa công thức không đúng sẽ làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của trẻ sau này. Một đứa trẻ khỏe mạnh và phát triển tốt thì nó cần phải có hệ tiêu hóa tốt.

    Sau đây chúng tôi đưa ra một vài gợi ý về số bữa ăn và số lượng sữa trong ngày cho trẻ.
    • Trẻ 1 tuần tuổi: 60ml sữa/ bữa x 7 bữa/ ngày
    • Trẻ 2 - 4 tuần: 70ml sữa/ bữa x 7 bữa/ ngày
    • Trẻ 1 - 2 tháng: 120ml sữa/ bữa x 7 bữa/ ngày
    • Trẻ 3 - 4 tháng: 150ml sữa/ bữa x 6 bữa/ ngày
    • Trẻ 5 - 6 tháng: 180ml sữa/ bữa x 5 bữa/ ngày + 1 - 2 bữa bột loãng + nước quả (trái cây)
    • Trẻ từ 7 - 8 tháng: 200ml sữa/ bữa x 3 bữa/ ngày + 2 - 3 bữa bột đặc + nước quả (trái cây)
    • Trẻ từ 9 - 12 tháng: 200ml sữa/ bữa x 2 bữa/ ngày + 3 - 4 bữa bột đặc + nước quả ( trái cây)
    Các mẹ phải luôn cho trẻ ăn theo nhu cầu và chú ý theo những nguyên tắc cơ bản sau. Thứ nhất, pha sữa theo hướng dẫn ghi trên hộp sữa và dùng đúng muống sữa có trong hộp, không tự ý pha loãng quá hay đặc quá, không được cho thêm đường hoặc bất cứ loại thức ăn nào khác như nước cháo, nước cơm, trà dinh dưỡng… Vì nó sẽ phá vỡ tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong sữa và làm tổn thương hệ tiêu hóa yếu ớt của trẻ. Thứ hai, không nên sử dụng nước ép trái cây và sữa: 80% protein trong sữa là chất cazein, sữa có nồng độ PH 4,6, trong môi trường này lượng lớn cazein sẽ kết tủa, rất khó tiêu hóa, nghiêm trọng dẫn đến đau bụng đi ngoài. Vì vậy khi uống sữa không nên cho thêm các loại nước ép trái cây và các loại nước uống có tính chua khác. Thứ ba, không được dùng sữa thay nước để cho bé uống thuốc, không những làm giảm tác dụng của thuốc, mà còn tác hại đến hệ tiêu hóa của trẻ. Vì vậy, trước và sau khi uống thuốc 1 tiếng không nên uống sữa. Thứ 4, hệ tiêu hóa của trẻ rất nhạy cảm nên khi mẹ muốn đổi sữa cho bé thì tuân theo nguyên tắc: mỗi ngày giảm một cữ sữa cũ và thay vào một cữ sữa mới, dần dần cho đến khi sữa mới thay thế hoàn toàn sữa cũ. Như vậy hệ tiêu hóa của trẻ không bị thay đổi đột ngột dẫn đến rối loạn tiêu hóa ở trẻ. Đối với trẻ nhỏ, không nên đổi sữa thường xuyên vì cơ thể trẻ cần phải có một thời gian để thích ứng với loại sữa đó để có được sự tiêu hóa hấp thu tốt nhất. Mỗi loại sữa có thể tự tạo ra những môi trường vi sinh đường ruột khác nhau, khi đổi sữa sẽ làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, làm ảnh hưởng vấn đề tiêu hóa hấp thu sữa và thậm chí các loại thức ăn khác. Không nên pha sữa cũ và sữa mới chung với nhau cho bé bú, vì độ thẩm thấu của mỗi loại sữa khác nhau làm bé dễ bị rối loạn tiêu hóa.

    Việc sử dụng sữa công thức đúng cách không phải điều khó, nhưng các mẹ hãy chú ý để cung cấp cho trẻ đủ dinh dưỡng và hấp thụ tốt nhất, giúp trẻ phát triển toàn diện với hệ tiêu hóa khỏe mạnh.
     
    maikhanh0510 thích bài này.
  13. HiPP là Organic

    HiPP là Organic Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những thắc mắc về HiPP: về sản phẩm, tư vấn ăn dặm...

    Sữa Organic là gì?

    Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là những đối tượng rất nhạy cảm, đặc biệt về hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch. Việc sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng đảm bảo an toàn, hoàn toàn hữu cơ và siêu sạch (Organic) đang trở thành một xu thế tiêu dùng thông minh trong xã hội hiện đại. Chính vì vậy, các sản phẩm hữu cơ ra đời, trong đó có sữa hữu cơ hay còn gọi là sữa Organic.
    Sữa Organic là sản phẩm được chế biến từ sữa lấy từ loại bò được chăn nuôi bằng phương thức hữu cơ (phương thức chăn nuôi Organic).Thức ăn và thức uống của chúng không được chứa hóa chất, không được sử dụng thuốc trừ sâu bọ trên đồng cỏ, không dùng phân hóa học để bón cỏ, phản đối hoàn toàn việc biến đổi gen. Đàn bò không được nuôi lớn bằng kích thích tố tăng trưởng nhân tạo, cũng không được nuôi bằng các bộ phận của các động vật khác. Khu vực chăn nuôi phải đủ không gian cho chúng vận động, không được nuôi nhốt chuồng trại. Những trang trại nuôi bò sữa đạt chuẩn Organic cần có môi trường cung cấp không khí sạch, nước sạch, chỗ ở, ánh sáng mặt trời và đàn bò được tự do di chuyển trên đồng cỏ. Việc đầu tiên khi triển khai nuôi bò sữa theo phương thức hữu cơ phải chú ý đến đất. Đất phải có hoạt tính sinh học và chứa 1 sự cân bằng tốt các chất khoáng và chất hữu cơ. Đất lành mạnh sẽ cung cấp thức ăn chất lượng cao cho đàn bò. Một sản phẩm sữa Organic được ra đời phát trải qua một quá trình sản xuất chặt chẽ từ nguồn sữa tươi đầu vào được lấy từ những trang trại nuôi bò sữa theo phương thức Organic, đến khâu chế biến, đóng gói, bảo quản và phân phối…Tất cả phải đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hay nói cách khác đây là sản phẩm kết tinh từ thiên nhiên giúp cung cấp cho con người nguồn dinh dưỡng cần bằng và lành mạnh.


    Do nhu cầu tiêu thụ sữa của con người ngày càng tăng cùng với việc áp dụng công nghiệp hóa vào sản xuất dẫn đến ngày càng nhiều trang trại sử dụng hormone tăng trưởng rBGH cho bò dùng để kích thích bò sản xuất được nhiều sữa hơn. Những hormone này không những làm con bò sữa trở nên ốm yếu hơn mà còn tăng nguy cơ ung thư ngực, ung thư ruột già và ưng thư tuyến tiền liệt cho con người khi sử dụng sữa từ chúng. Chất phụ gia này đã bị cấm sử dụng ở Canada, Nhật, New Zealand , Úc và tất cả các quốc gia ở Châu Âu. Với phương thức chăn nuôi thông thường, các nông dân nuôi bò sữa đang lạm dụng tràn lan thuốc kháng sinh và sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học để tăng năng suất cỏ, và những thức ăn khác của bò. Khi đàn bò được sử dụng thường xuyên những chất độc hại này thì những chất này vẫn tồn tại trong sản phẩm sữa được lấy từ chúng. Những chất độc hại này đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ eczema dị ứng và ung thư. Sữa được lấy từ những chú bò được nuôi theo phương thức Organic sẽ sản sinh nhiều axit linoleic (CLAs) - đây là 1 chất béo được nghiên cứu cho biết rất có lợi cho sức khỏe con người.


    Đã có rất nhiều câu hỏi rằng; việc sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa Organic có làm môi trường tốt hơn? Câu trả lời là có, việc không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh, hormone và các hợp chất hóa học tổng hợp khác tạo ra môi trường sống lành mạnh hơn. Với phương thức này, chúng ta không phá hủy đi môi trường tự nhiên vốn có của nó, chỉ lấy đi những gì từ thiên nhiên mà thiên nhiên tự tái sinh được. Nếu thế hệ chúng ta đang sống khai thác không hợp lý môi trường tài nguyên thiên nhiên, thì thế hệ mai sau – con cháu chúng ta sẽ phải chịu tác động ngược lại từ môi trường tự nhiên. Vì vậy, việc phát triển sữa Organic vừa mang lại nguồn dinh dưỡng lành mạnh và an toàn cho con người vừa làm cho môi trường sống của chúng ta bền vững hơn.
     
    maikhanh0510 thích bài này.
  14. HiPP là Organic

    HiPP là Organic Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những câu hỏi về HiPP: về sản phẩm, tư vấn ăn dặm...

    Chúc các mẹ có một tuần làm việc mới tràn đầy sức khỏe và niềm vui :))
     
    maikhanh0510mimi-xixi thích.
  15. maikhanh0510

    maikhanh0510 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những câu hỏi về HiPP: về sản phẩm, tư vấn ăn dặm...

    mẹ nó ơi,bé thứ hai nhà mình tròn 25 tháng,giờ bé rất lười uống sữa công thức, bé chỉ thích Hút sữa tiệt trùng thôi, mình thì thích sữa con uống sữa công thức, vì mình nghĩ hàm lượng dinh dưỡng tốt hơn, có cách nào huấn luyện cho con ko mẹ nó? Mẹ nó tư vấn luôn cho mình các sản phẩm HiPP khác phù hợp với lứa tuổi con mình nhé. Thanks mẹ nó nhiều.
     
  16. HiPP là Organic

    HiPP là Organic Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những câu hỏi về HiPP: về sản phẩm, tư vấn ăn dặm...

    Chào mẹ nó! Đối với trẻ nhỏ sữa rất quan trọng trong những năm tháng đầu đời của trẻ. Mẹ nó nên kiên trì tập cho bé, nếu trường hợp bé không chịu ăn sữa ngoài thì mẹ nó có thể trộn thêm sữa bột công thức vào các bữa bột của trẻ, hoặc cho bé ăn bột dinh dưỡng của HiPP, sản phẩm bột này có chứa từ 35-45% là sữa công thức. Ngoài ra có thể ăn thêm sữa chua, váng sữa và hoa quả. Với tháng tuổi của bé nhà mình, bé có thể sử dụng hoàn toàn bộ sản phẩm của HiPP như sữa, bột, trà HiPP, lọ hoa quả, ngũ cốc, cháo sữa, sinh tố...... Chúc mẹ nó chọn được sản phẩm phù hợp cho bé nhé!
     
    maikhanh0510 thích bài này.
  17. megautuelinh

    megautuelinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những câu hỏi về HiPP: về sản phẩm, tư vấn ăn dặm...

    Bé nhà mình được gần 6 tháng đang dùng bột Hipp, mình cho bé ăn 3 bữa bột một ngày, cháu nhà tôi ăn như vậy có nhiều bữa bột không?
     
    Sửa lần cuối: 20/11/2012
  18. HiPP là Organic

    HiPP là Organic Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những câu hỏi về HiPP: về sản phẩm, tư vấn ăn dặm...

    Bé gần 6 tháng mà ăn 3 bữa bột một ngày là hơi nhiều, giai đoạn này bé chỉ cần ăn 2 bữa bột + 5 bữa sữa ( mỗi bữa khoảng từ 180ml) là phù hợp.Trẻ từ 6 tháng tuổi đã có thể ăn bột mặn. Tuy nhiên, chị có thể thay đổi thực đơn các bữa bột mặn, bột ngọt cho phong phú, vừa giúp bé đủ chất vừa kích thích bé ăn và làm quen được với nhiều món mới, mùi vị khác nhau. Từ tháng thứ 8 trở đi, mẹ nó có thể tăng bữa ăn cho con 3 bữa/ngày vào sáng, trưa, tối với các bữa bột ngọt hoặc bột mặn xen kẽ. Mỗi bữa ăn không nên kéo dài hơn 30p. Chúc bé hay ăn chóng lớn nhé!
     
    maikhanh0510 thích bài này.
  19. maikhanh0510

    maikhanh0510 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những câu hỏi về HiPP: về sản phẩm, tư vấn ăn dặm...

    Mình cũng thấy các Bác sỹ Nhi khuyên các bữa ăn chỉ ăn trong vòng 30 phút, sang phút thứ 31 là các Bé không hấp thụ nữa. Cho Bé ăn trong sự vui vẻ thoải mái, không dọa nạt,thúc ép...
     
  20. tisu

    tisu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/8/2012
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những câu hỏi về HiPP: về sản phẩm, tư vấn ăn dặm...

    Cho mình hỏi bột hipp "7 loại ngũ cốc nguyên hạt" là chưa xay hả bạn... mình mới qua 1 vài chỗ bán và siêu thị coop mart mà k thấy bán bạn ah. mình muốn mua cho tisu nhà mình ăn mà chưa mua được.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này