Phụ huynh làm thám tử: Hậu quả khôn lường Mất nhiều hơn được Chuông đồng hồ đổ một tiếng gọn khô, đã nửa đêm về sáng. Trong phòng, chiếc điện thoại riêng của tôi bỗng đổ chuông. Sợ làm mọi người trong nhà tỉnh giấc, tôi vội vung chiếc chăn ra, quờ quạng lấy chiếc điện thoại. Chị gái tôi gọi. Tôi chưa kịp nói “Alô”, đầu dây bên kia đã nức nở: “Cái Như… nó bỏ anh chị đi rồi… em ơi. Nó có mệnh hệ gì thì chị không thể sống nổi” (Như là tên con gái đầu của chị tôi). Mắt nhắm mắt mở, hoảng hốt, tôi hỏi dồn dập: “Nó làm sao hả chị? “Bỏ đi” nghĩa là sao cơ?”. Đầu dây bên kia bỗng im lặng tới dăm ba phút, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng khóc nấc của chị gái. Sốt ruột, tôi to tiếng, giục giã chị trả lời. Vẫn sụt sùi chị bảo: “Như bỏ nhà đi 3 ngày nay rồi. Anh chị cũng đến trường, dò hỏi bạn bè, nhưng không ai biết Như đi đâu”. Hồi lâu sau đó, qua lời kể của chị, tôi mới biết được nguyên nhân khiến cô cháu gái Như bỏ nhà đi. Thực ra, anh chị tôi luôn tự tin với những quy định nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con cái. Như năm nay 17 tuổi. Cô cháu gái tôi không xinh lắm, nhưng bù lại rất có duyên. Để chắc ăn, hàng ngày chị tôi dành thời gian đưa đón con đi học, chứ tuyệt đối không cho con tham gia vui chơi hay đi sinh nhật bạn. Trừ vài người bạn thân, bạn bè con đến chơi đều bị anh chị cấm đoán. Nhưng những ngày gần đây qua thông tin từ bạn bè của Như thì cô bé này đang yêu một anh chàng cùng khối trong trường. Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực thông tin, nhưng chị đã trách phạt, nghiêm cấm Như không được hẹn hò. Chưa dừng lại ở đó, chị còn mua phần mềm giám sát cài vào điện thoại của con. Những cuộc điện thoại, tin nhắn tình tứ của con gái và bạn trai, chị đều biết rõ. Chị thực sự sốc khi biết con gái mình đã từng đi nhà nghỉ với người yêu. Hóa ra, cuối tuần, Như thường đi học nhóm tại nhà một số người bạn được bố mẹ tin tưởng. Chính khoảng thời gian này, Như “bùng” để đi với bạn trai. Sau khi biết chính mẹ đã cài đặt phần mềm nghe lén trên điện thoại riêng cô bé đã tức giận, bỏ đi. Không chỉ như chị gái tôi, nhiều bậc phụ huynh còn đặt thiết bị quay lén trong phòng riêng của con gái. Từ khi biết mình đang bị nghe lén, cô bé trở nên hoang mang và cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói ngay chính trong phòng riêng của mình. Sau đó, cô bé bắt đầu tập cách đối phó với thiết bị nghe lén cho cha mẹ cài đặt. Và đã có không ít trường hợp có phản ứng tiêu cực trước sự nghe lén, hoặc giám sát của bố mẹ. Có thể thành vi phạm pháp luật Chuyện xem trộm nhật ký, lén sử dụng các sản phẩm khoa học công nghệ có chức năng định vị, theo dõi, điều tra xem trẻ đang chat với ai, trò chuyện với người nào… hiện nay là những việc được nhiều bậc phụ huynh cho là giải pháp hữu hiệu để quản lý con em mình. Nhưng họ không hiểu được rằng đó là một hành động xâm phạm “vùng đất thiêng liêng” một cách thô bạo. Và kết quả là những đứa trẻ đã tìm cách phản ứng quyết liệt. Nguy hiểm hơn, không hiếm những trường hợp, cha mẹ dùng công nghệ để giám sát những đứa con đồng tính. Đây được xem là một hành động vi phạm quyền bí mật đời tư. Hiện nay, các phần mềm nghe lén gián điệp này vẫn đang được rao bán tràn lan trên các chợ, diễn đàn. Gõ cụm từ “thiết bị nghe lén”, Google cho ra 4.730.000 kết quả trong vòng 0,06 giây! Gõ cụm từ “thiết bị định vị”, Google cho ra 22.600.000 kết quả trong vòng 0,05 giây. Click vào một đường link quảng cáo thiết bị nghe lén, hàng loạt lời quảng cáo hấp dẫn xuất hiện ngay ở những dòng đầu tiên, như: “Bạn muốn quản lý con em hoặc người thân trong gia đình? Phần mềm Spyphone sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Spyphone bao gồm các chức năng: Quản lý tin nhắn (SPYSMS), quản lý cuộc gọi (Text alert), nghe âm thanh xung quanh ĐTDĐ (Phonespy). Phần mềm này hoạt động hoàn toàn ẩn trong một môi trường riêng biệt không dễ gì phát hiện được. Phần mềm hoạt động được ở mọi nơi trên thế giới và tất cả các ngôn ngữ…”. Chưa hết, những đoạn quảng cáo này ngoài nội dung giới thiệu tính năng còn ghi rất cụ thể, chi tiết hướng dẫn sử dụng sao cho người dùng không bị bỡ ngỡ, đạt được hiệu quả mong muốn. Kiểu như: để cài đặt phần mềm nghe lén vào điện thoại di động, cha mẹ của nạn nhân phải có ĐTDĐ của con mình trong khoảng 15 phút để cài đặt. Chỉ cần mở trang web trên máy điện thoại này, nhập mã số, việc tải phần mềm và cài đặt sẽ được tự động thực hiện trên máy. Sau đó, phần mềm gián điệp này sẽ trở thành “thám tử” hoạt động âm thầm trong chiếc ĐTDĐ của con bạn, ghi nhận các tin nhắn, nội dung tin nhắn, nhật ký cuộc gọi và chuyển thông tin liên tục cho người nghe lén… Với những phản hồi tiêu cực từ phía những em nhỏ là nạn nhân của những thiết bị trên, nên chăng các bậc phụ huynh cần có cái nhìn đa chiều hơn, sâu sắc hơn trước khi lựa chọn cách bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy con em của mình. Bởi không ai thích bị thám tử theo dõi, cũng không ai dễ chịu khi bị điều tra, thẩm vấn.
Ðề: Phụ huynh làm thám tử: Hậu quả khôn lường bài viết rất hữu ích, cám ơn chủ top nhé, oánh dấu thôi ^^
Ðề: Phụ huynh làm thám tử: Hậu quả khôn lường Mình cũng từng biết có gia đình, quản lý con gái rất chặt, ngày 5 lần gọi điện kiểm tra xem con bé có ở lớp, ở nhà, đi học không, con bé năm nay học lớp 12, và rất yên tâm là cháu rất ngoan, hiền. Nhưng cuối cùng, trong một lần đón con, qua 1 người bạn của cháu mới tá hỏa lên là con bé toàn đi chơi, trốn học với bạn. Đúng là lợi bất cập hại
Ðề: Phụ huynh làm thám tử: Hậu quả khôn lường mình k thích kiểu gò bó như thế huống chi là trẻ nhỏ.Các bậc phụ huynh đừng làm con mất đi tư tưởng thoải mái
Ðề: Phụ huynh làm thám tử: Hậu quả khôn lường theo tớ thì ko nên quá giám sát con như thế, người ta có câu:con giũn xéo mãi cũng oằn, hãy tạo cho bé tâm lý thoải mái, khuyên bảo căn dặn con có bài bản nhé
Ðề: Phụ huynh làm thám tử: Hậu quả khôn lường theo tớ thì ko nên quá giám sát con như thế, người ta có câu:con giũn xéo mãi cũng oằn, hãy tạo cho bé tâm lý thoải mái, khuyên bảo căn dặn con có bài bản nhé
Ðề: Phụ huynh làm thám tử: Hậu quả khôn lường còn rất nhiều bài hay và hữu ích đấy, bạn nên search google để tìm hiểu thêm !
Ðề: Phụ huynh làm thám tử: Hậu quả khôn lường Bạn nghĩ sai rồi, mình không thích là một chuyện nhưng các cháu cũng phải có cách giáo dục riêng chứ làm sao mà so sánh với mình được !
Ðề: Phụ huynh làm thám tử: Hậu quả khôn lường không quản lí thì bảo là lơ là, quản lí rồi thì bảo chặt chẽ, không ai có cách quản lí giống ai !
Ðề: Những kiểu cha mẹ 'hại' con Mỗi bậc cha mẹ có cách dạy con khác nhau. Có người luôn bên con như vệ sĩ, có người chỉ thích làm 'mẹ Hổ'... lại có người coi ý con là ý trời. Dưới đây là những cách dạy con phổ biến nhưng không hiệu quả và tác động xấu đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. 1. "Mẹ Hổ" Kiểu giáo dục này đang ngày càng phổ biến, nhất là trong những nền văn hóa có phần nghiêm khắc và ở những bậc cha mẹ có sự cầu toàn thái quá. Các "mẹ Hổ" tin rằng việc cho con học hành thật nhiều và chỉ tham gia các hoạt động có tính học thức như chơi piano, violin,... là cách tốt nhất để trẻ nên có giáo dục, có văn hóa, trở thành người có vị trí trong xã hội sau này. Dĩ nhiên, cha mẹ nên định hướng và khuyến khích con cái học tập tốt nhất, tuy nhiên mọi thứ chỉ nên có giới hạn. Trẻ nhỏ vẫn cần thời gian vui chơi và tận hưởng cuộc sống theo đúng nghĩa. Tuổi thơ là quãng đời đẹp và vô tư nhất trong cuộc đời mỗi người. Đừng biến nó trở thành nỗi ám ảnh của con bạn. 2. Chiều con quá đà Hãy nhớ câu 'Có voi, đòi tiên' trước khi bạn định chiều theo bất kỳ 'yêu sách' nào của con trẻ. Khi trẻ muốn gì được nấy, chúng sẽ nhanh chóng biết 'đánh' vào điểm yếu của cha mẹ và được đà tận dụng ưu thế vòi vĩnh, đến lúc cha mẹ phải ‘răm rắp theo lệnh’ con lúc nào không hay. Chiều con 'không phải lối', thương con theo cảm tính và sẵn sàng đáp ứng mọi đòi hỏi sẽ khiến con ‘nhờn’ bố mẹ. Làm cha mẹ, càng không nên có suy nghĩ con lớn lên sẽ biết ngoan bởi “bé không vin” thì ắt “lớn gãy cành”... 3. Đòi hỏi sự hoàn hảo Kể cả khi con cái thành công, đạt thành tích học tập tốt… thì những bậc cha mẹ này cũng không thấy hài lòng. Với họ, con cái lúc nào cũng phải là số 1, không được phép thua kém ai. Con của những phụ huynh đòi hỏi sự hoàn hảo luôn sống trong áp lực nặng nề phải phấn đấu đến bậc cao nhất. Thực tế cho thấy khi sự đòi hỏi của cha mẹ vượt quá khả năng của trẻ, nhiều trẻ đã mắc chứng trầm cảm, có trẻ thì nói dối. Vì mải tìm cách lừa dối để cha mẹ hài lòng, chúng càng không có thời gian và tâm trí để phấn đấu. 4. Bên con như vệ sĩ ‘Ủm’ con quá kỹ, vô tình cha mẹ đang hại con. Được cha mẹ hỗ trợ và làm thay mọi việc dễ khiến trẻ hình thành tâm lý thụ động, ích kỷ, không biết sẻ chia và sống ỷ lại... Giành lấy quyền tự quyết của con đồng nghĩa với việc bạn đang nói với con rằng “Cha/mẹ không tin tưởng những lựa chọn của con cho chính bản thân con”.. Vì thế, hãy cho trẻ cần câu, đừng cho con cá - nghĩa là gợi ý cho trẻ một vài cách giải quyết rắc rối còn làm như thế nào nên để tự chúng, cha mẹ chỉ theo dõi và nhanh chóng định hướng nếu trẻ sai.
Ðề: Những kiểu cha mẹ 'hại' con Ai mà bị giám sát cũng sẽ thấy khó chịu, nhất là bé nhỏ đang trong độ tuổi nhạy cảm nữa! Cha mẹ cần tâm lý hơn!
Ðề: Những kiểu cha mẹ 'hại' con Nuôi dạy con bây giờ là cả 1 vấn đề các mẹ nhỉ. Vừa phải làm tấm gương cho con lại vừa phải là người bạn tâm giao của con nữa. Bố mẹ ngoài việc phải có kiến thức để có thể trả lời các câu hỏi " tại sao ", lại còn phải là quan tòa để xử các vụ " kiện tụng" của con cho thật hợp tình hợp lý ...... Con càng lớn lại càng thêm lo.