Ðề: làm mẹ thật tuyệt Mình chưa có con nên không cảm nhận được nhưng nghe mấy mẹ nói thì có vẻ tuyệt thật.
Ðề: làm mẹ thật tuyệt Mình còn 1-2 tuần nữa là nằm ổ rồi, đang ngóng con zai quá đây, hihi, những ngày cuối này bụng chật chội quá, khổ thân con cứ quẫy lung tung mà chẳng đạp được như hồi 5 tháng nữa. Thương thế, iu nữa :heart:
Ðề: làm mẹ thật tuyệt CHúc mừng mẹ nó nhé, nghe mấy đứa bạn nói làm mẹ đó là niềm hạnh phúc của người phụ nữ nên ko biết cảm giác thế nào nhưng cũng chúc mẹ nó vui vẻ, khỏe mạnhn ha.
Ðề: làm mẹ thật tuyệt Chúc mừng chị nha, tặng chị kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh đây ạ, :X Chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho trẻ sơ sinh Chăm sóc hàng ngày cho trẻ Quần áo và tã lót Chăm sóc trẻ sơ sinh là công việc khá khó khăn. Tuy vậy, nếu bạn biết các quy tắc cơ bản trong chăm sóc trẻ nhỏ, công việc của bạn sẽ trở nên dễ dàng và thú vị hơn nhiều. Cho con mặc gì? Loại chất liệu tốt nhất tiếp xúc da trẻ em là 100% cotton (len và acrylic có thể gây khó chịu và kích ứng). Vì cơ thể trẻ rất mềm, loại quần áo thích hợp nhất là loại liền bộ chất liệu cotton. Nên dùng loại có khóa phía trước và ở chân để tiện cho việc thay tã lót. Trẻ nhỏ không thể tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể tốt như người lớn, vì thế bạn có thể cần mặc thêm quần áo cho con. Theo hướng dẫn thông thường, nên mặc cho bé nhiều hơn một lớp so với số quần áo bạn đang mặc. Khi đi ngủ, cho con mặc đồ thích hợp với nhiệt độ phòng ngủ. Không nên dùng các loại chăn lùng bùng cho trẻ sơ sinh. Bạn cũng có thể bọc con để đảm bảo an toàn và tạo cho con cảm giác ấm cúng, dễ chịu. Tã lót Dùng tã lót bằng vải hay tã lót dùng một lần là tùy theo lựa chọn cá nhân và tài chính gia đình bạn. Ngày nay, tã lót bằng vải rất thân thiện với người dùng nhờ khóa plastic rất dễ dàng. Tã lót dùng một lần rất tiện lợi nhưng đắt và có lẽ không thân thiện với môi trường bằng tã lót vải. Tuy vậy, tã lót dùng 1 lần mang tính thực tế hơn nếu bạn muốn giặt ít. Bạn nên thay tã cho con 9-10 lần/ngày. Hãy nhớ rằng: nhiều tã ướt là dấu hiệu tốt - nó cho biết rằng bé hấp thụ đủ lượng nước cần thiết. Viêm da do tã lót Để tránh bị viêm da do tã lót, nên thay tã cho con sau khi con đi đại tiện càng nhanh càng tốt (bạn có thể kiểm tra bằng cách ngửi hoặc nhìn nhanh). Phân của trẻ chứa axit và có thể "làm bỏng" da con bạn, điều này (ngoài những lí do hiển nhiên khác) khiến bạn cần thay tã cho con ngay. Bạn có thể xoa kem chống viêm da tã lót ở những chỗ cần thiết để phòng phát ban. Nếu da bé bị trầy do viêm da tã lót, không lau chùi khô mà rửa bằng nước rồi lau khô nhẹ nhàng cho bé. Xoa nhiều kem chống viêm da tã lót để chống nhiễm trùng và kiểm ra vết phát ban để chắc chắn rằng nó đang lành. Đưa con đi khám bác sĩ nếu vết phát ban xấu đi và bắt đầu có mủ. Lau chùi cho trẻ sơ sinh Nên lau chùi sạch sẽ cho con sau khi con đi đại tiện. Đối với con gái, luôn lau từ trước ra sau để tránh viêm nhiễm. Bạn có thể dùng loại giấy lau được bán sẵn hoặc khăn lau bằng vải với nước và một giọt nước rửa không chứa xà phòng khi mông đít của con bị bẩn. Móng tay Móng tay của trẻ sơ sinh thường rất mỏng, chúng sẽ tự mềm ra khi tắm và rơi ra. Sau đó, móng tay sẽ cứng dần lên và cần được cắt. Hãy chuẩn bị một bài hát nhẹ nhàng cho con khi cắt móng tay cho bé (xem Baby Karaoke để có thêm ý tưởng) và một chiếc kéo nhỏ thường dùng. Lưu ý bấm móng chân chiều ngang. Bấm lượn tròn bên cạnh có thể làm móng chân mọc vào bên trong. Nếu bé phản ứng hay kéo tay lại khi được cắt móng tay, hãy tạm dừng lại và thử lại khi bé bình tĩnh lại hoặc đang ngủ say. Tắm rửa và cắt móng tay cho trẻ sơ sinh Tắm rửa cho trẻ sơ sinh là lau rửa thường xuyên hàng ngày cho bé bằng khăn sạch để giữ mặt, bàn tay, và mông đít của bé thật sạch sẽ. Tắm toàn thân chỉ cần thiết 2 lần/tuần. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng tắm cho con vào buổi tối để tạo cảm giác trấn an cho con mình. Xem hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh theo từng bước nếu bạn thấy cần thiết. Cần lưu ý giữ vùng rốn sạch và khô cho đến khi nó liền hẳn. Tương tự như vậy đối với bao quy đầu đã mở. Rửa nhẹ nhàng bằng nước sẽ có tác dụng - không nên dùng xà phòng vì nó có thể gây kích thích cho da. Lau khô cẩn thận, thấm ẩm nhẹ nhàng bằng mảnh vải cotton nhẹ. Nếu thấy con bị đỏ da, hãy gọi bác sĩ. Kiểm tra sức khỏe và tiêm chủng cho trẻ sơ sinh Thông thường các bậc cha mẹ có rất nhiều câu hỏi về chăm sóc sức khỏe cho đứa con mới sinh của mình. Ngày nay, rất dễ tìm được sự giúp đỡ, vì thế, đừng ngại ngần liên lạc với bác sĩ. Hãy chọn người mình sẽ liên lạc và dán số điện thoại của họ lên cửa tủ lạnh để tiện trong trường hợp cần thiết. Kiểm tra sức khỏe cho trẻ sơ sinh Trước khi xuất viện: Nên tận dụng những lần kiểm tra sức khỏe cho con trong bệnh viện, bao gồm một lần kiểm tra nghe. Những bài kiểm tra đối với đứa con bé bỏng mới sinh của bạn như vậy có thể làm bạn nản chí. Tuy vậy, kết quả có thể giúp bạn an tâm phần nào, đồng thời cung cấp cho bác sĩ những thông tin quan trọng. Thông thường, bệnh càng được điều trị sớm sẽ càng tốt hơn. Khi có bác sĩ, y tá, đừng ngại hỏi họ những câu hỏi ngớ ngẩn - họ thường là những người có thể cho bạn những lời khuyên tốt nhất. Bạn có thể bắt đầu bằng, ‘Đây có thể là một câu hỏi ngớ ngần nhưng...' Và cứ thế, tiếp tục hỏi cho đến khi bạn thực sự hiểu những gì cần biết! Kiểm tra sức khỏe tại trung tâm y tế: Trung tâm y tế gần nhà sẽ kiểm tra sức khỏe miễn phí cho con bạn, thông thường được khuyến cáo khi bé được 2, 4, và 8 tuần tuổi. Đây là thời gian lý tưởng để hỏi bất kì câu hỏi nào, từ phát ban đến nôn mửa hay khóc lóc (của bạn và của con!). Bạn có thể soạn ra một danh sách các câu muốn hỏi trước khi đi để chắc chắn rằng mình không quên điều gì. Tiêm chủng Tiêm chủng giúp chúng ta chống lại được vi khuẩn và vi-rút gây hại, như quai bị và uốn ván, các căn bệnh đã từng giết hại hàng nghìn người. Có thể thực hiện chủng ngừa bằng cách tiêm hay cho uống thuốc, dù là cách nào thì cũng đều chứa các phân tử trơ (không còn sống) của vi-rút hay vi khuẩn nhằm giúp cơ thể học cách miễn dịch với loại vi khuẩn, vi-rút đó. Chủng ngừa được coi là cách bảo vệ đặc biệt cần thiết cho trẻ nhỏ. Các dấu hiệu cho thấy con bị ốm và cách giúp con luôn khỏe mạnh Bạn là người hiểu con mình nhất, vì thế, rất có thể bạn là người đầu tiên nhận thấy con không được khỏe. Hãy gọi bác sĩ càng sớm càng tốt nếu bạn nhận thấy bất kì dấu hiệu nào dưới đây ở con: - da đổi màu, trông ‘có vẻ bực tức', đỏ, và tấy - sốt (cao hơn 380C) - bất kì sự đổi màu nào trên da, như xuất hiện các nốt đỏ, da vàng hay mắt vàng 4 cách giúp con luôn khỏe mạnh 1. Bảo vệ con khỏi vi trùng gây hại Khi con được 6 tháng tuổi, tiếp xúc gần với vi trùng gây hại có thể đồng nghĩa với đi bệnh viện nếu con bị ốm và sốt. Bạn có thể hạn chế con tiếp xúc với vi trùng gây hại bằng cách rửa tay sạch trước khi bế con, đặc biệt là sau khi bạn vừa ra ngoài mua sắm, cầm đồ ăn sống, hay thay tã cho con. Nếu xung quanh có người bị cảm lạnh hay cúm, bạn có thể nhắc nhở họ tránh xa con cho đến khi khỏe hẳn. 2. Không cho con dùng thuốc không được bác sĩ chỉ định Các loại thuốc thường dùng trong nhà có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho trẻ nhỏ. Chính vì thế, không được cho con dùng bất kì loại thuốc nào nếu không có sự chỉ định của bác sĩ. Một vài lại thảo dược cũng có thể rất nguy hiểm, vì thế, tốt nhất là kiểm tra với bác sĩ để đảm bảo an toàn cho con. 3. Bảo vệ tai cho con Tai của trẻ nhỏ còn rất mỏng, vì thế, cần tránh cho bé tiếp xúc với những âm thanh có âm lượng to. Bị trẻ lớn hơn hét vào tai, nghe chó sủa, hay nhạc quá to đều có thể gây hại cho tai của con. 4. Giữ không khí quanh con luôn trong lành ‘Hút thuốc thụ động' có thể gây nguy hiểm cho những người không hút thuốc. Vì thế, nếu trong nhà có người hút thuốc, họ có thể bảo vệ con bạn bằng cách luôn hút thuốc ở bên ngoài. Tránh sử dụng các loại hóa chất trong gia đình, như thuốc diệt côn trùng hay các sản phẩm tẩy rửa, khi con trong phòng. Da của trẻ sơ sinh cũng rất nhạy cảm với thuốc xịt côn trùng cá nhân hay kem chống nắng trẻ em, vì thế, cách tốt nhất là tránh muỗi, ruồi, và ánh nắng mặt trời cho con bằng cách đơn giản. Theo raisingchildren.net.au Dịch bởi MedShop.vn
Ðề: làm mẹ thật tuyệt Dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh Nuôi con bằng sữa mẹ Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trong sáu tháng đầu, trẻ không cần ăn uống gì ngoài sữa mẹ. Sữa mẹ tuyệt đối phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của trẻ sơ sinh. Cho con ăn sữa mẹ rất thuận tiện và không tốn tiền. Bạn không cần mua sữa bột công thức, tiệt trùng dụng cụ, pha bột, mang theo nước sạch, hay hâm nóng bình sữa. Cho con bú là cơ hội đặc biệt giúp bạn gần gũi với con. Cách tiếp xúc da-tới-da thậm chí có thể giúp phát triển trí não cho con bạn. Một số bà mẹ lo lắng không biết liệu mình có thể cho con bú. Trên thực tế, hầu hết phụ nữ đều có thể mà không gặp nhiều khó khăn, thậm chí, nhiều bà mẹ (mặc dù không phải tất cả) rất thích cho con bú hoặc thấy vui vì việc này rất dễ dàng với họ. Một số điều cần biết khi cho con bú Cho con bú không phải lúc nào cũng tự đến một cách tự nhiên - nó là một kĩ năng thường phải được học, bởi cả hai mẹ con! (xem các kĩ thuật cho con bú và các tự thế cho con bú). Dù bạn và con mình làm tốt, việc này có thể gây đau vào thời gian đầu khi núm vú của bạn đang làm quen dần với cảm giác mới này và sự cố gắng mút. Khó chịu ban đầu rất phổ biến nhưng rất nhanh sau đó các bà mẹ sẽ thấy bình thường. Khi đã quen với việc này, bạn có thể có cảm giác rất hài lòng về bản thân. Một số bà mẹ đã thừa nhận rằng nó làm họ thấy gợi cảm và tự tin hơn. Các vấn đề khi cho con bú có thể bao gồm đau núm vú không thường xuyên và viêm vú. Thông thường, các vấn đề này có thể được giải quyết ổn thỏa. Bạn nên nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trẻ em càng sớm càng tốt để được cho lời khuyên giúp làm dịu các triệu chứng. Trớ sữa, hiện tượng trẻ sơ sinh ợ ra một lượng sữa nhiều mỗi lần bú, không hiếm gặp trong sáu tháng đầu. Nó chỉ thực sự gây lo lắng khi con bạn không tăng đủ cân. Hãy đến trung tâm y tế địa phương để kiểm tra cân nặng cho con. Ở các vùng sâu vùng xa, kiểm tra cân nặng cho con 1 lần/tuần và gọi bác sĩ hay y tá địa phương để xin tư vấn. Sống khỏe khi cho con bú Cơ thể bạn đang bận rộn sản sinh sữa ‘chất lượng cao' cho con. Bạn có thể nhận thấy mình thường xuyên buồn ngủ khi cho con bú (gần giống như khi đang mang thai) và cần ăn tốt. Hầu hết các bà mẹ cho con bú đều thấy rằng lượng mỡ trong cơ thể giảm vì nó đã được sử dụng trong quá trình đó rồi. Hãy nhớ rằng, thức ăn bạn ăn có thể được truyền tới con qua sữa. Vì thế, nếu khát nước, hãy uống thật nhiều nước máy đun sôi để tránh sự mất nước. (Nước máy được bổ sung florua, giúp tạo men răng cho con.) Tránh dùng nước khoáng, vì có thể có nhiều muối. Nên ăn nhiều loại thức ăn bao gồm rau và trái cây tươi, thịt nạc, cá, sữa, sữa chua, và ngũ cốc. Rượu và nicotin dễ dàng chuyển qua sữa của bạn, vì thế, tốt nhất là tránh uống rượu và hút thuốc. Nếu bạn muốn uống rượu, nên uống trước hai giờ (cho mỗi cốc muốn uống) trước khi cho con bú. Nếu bạn hút thuốc, hãy bảo vệ con mình bằng cách luôn hút thuốc ở bên ngoài, và không hút trong vòng một giờ trước khi cho con bú. Các loại đồ uống có cafein như cà phê, trà thông thường, và cola có thể gây khó chịu ở trẻ nhỏ. Nên hạn chế dùng các loại này hoặc dùng các sản phẩm thay thế như trà không cafein. Một số loại thuốc có thể gây bệnh nghiêm trọng ở trẻ nhỏ. Vì thế, nếu bạn cần dùng thuốc, hãy kiểm tra với bác sĩ xem loại nào an toàn trước khi cho con bú. Bú bình Nếu bạn không thể cho con bú, rất may mắn vì ngày nay đã có sữa bột công thức cung cấp các chất giúp sinh trưởng cơ bản. Sữa bột công thức cho trẻ sơ sinh là lựa chọn an toàn duy nhất sau sữa mẹ. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem bú bình và sữa bột: thực tế. Khi cho con bú bình, ôm, âu yếm, và nói chuyện với con khi con đang bú sẽ giúp con sinh trưởng và phát triển. Dù lúc đầu bé có thể không phản ứng, não của bé đang phát triển với vận tốc rất nhanh và cách tiếp xúc từ sớm của bạn sẽ giúp bé phát triển hết khả năng của mình. Chú ý nên ở bên con khi con đang bú. Tránh để bình đó cho con bú một mình và không chú ý đến con. Pha sữa Luôn pha sữa theo hướng dẫn, dùng chính xác lượng thìa bột được chỉ định. Không thêm bất cứ thứ gì vào sữa bột. Cho thêm ngũ cốc trẻ em hay tinh bột để làm đặc sữa không có tác dụng cho xì hơi và ngủ, ngoài ra, còn có thể gây khó ăn cho trẻ. Một số chuyên gia tin rằng sữa bột chứa ‘LCP' (axit béo chuỗi dài không no) có thể giúp cung cấp một số chất dinh dưỡng phát triển não bộ có trong sữa mẹ. Nếu sữa bột có LCP, trên bao bì sẽ ghi. Để biết thêm một số cách pha sữa bột và tiệt trùng bình, xin đọc Cho con bú bình như thế nào. Theo raisingchildren.net.au Dịch bởi Medshop.vn
Ðề: làm mẹ thật tuyệt Làm thế nào để phát hiện khả năng tiềm ẩn của trẻ nhỏ Một vài trẻ nhỏ thể hiện tài năng ra bên ngoài nhưng 1 số khác lại ẩn dưới dạng nói nhiều, mơ ngày, năng động hay thậm chỉ cả việc cư xử không đúng Dưới đây các chuyên gia về vấn đề này sẽ giúp bạn phát hiện manh mối về khả năng tiềm ẩn của trẻ và chia sẻ cách để bạn có thể giúp trẻ bộc lộ tài năng Con bạn thích sắp xếp đồ đạc Trẻ sắp tất theo đôi, xếp thẳng đồ chơi ô tô hay xếp các vật dụng theo màu sắc, kích thước, hình dạng. Trẻ cũng thích mọi thứ có tổ chức và theo trật tự Điều này có ý nghĩa gì? Theo Linda Powers Leviton, chuyên gia về giáo dục năng khiếu thì trẻ là người có óc phân tích, tổ chức tốt và chú ý tới chi tiết. Trẻ có thể thường kiếm tìm những mô hình, kiểu mẫu, sớm có khả năng về toán và khoa học Làm sao để khuyến khích trẻ: hãy khám phá kế hoạch hoặc các trò chơi bao gồm các hình khối và liên kết như xâu chuỗi hay câu cá. Bạn có thể tìm thêm các trò chơi khuyến khích kĩ năng toán học và các thử nghiệm để thúc đẩy mầm non khoa học. Hãy để trẻ chịu trách nhiệm sắp xếp dao dĩa thìa và can, lọ trong tủ búp phê. Đối với những trẻ thích sưu tầm, bạn có thể mua tủ nhựa nhiều ngăn kéo để trẻ có thể giữ các vật dụng như vỏ sò, đá, pha lê, và bất cứ thứ gì trẻ muốn đếm hay phân loại Trẻ nói không ngừng Con bạn có thể có vốn từ vựng tốt, có thể bịa ra những câu chuyện phức tạp, tỉ mỉ và ít mắc lỗi ngữ pháp hay phát âm, theo ý kiến của Judy Galbraith, tác giả của cuốn Bạn biết con bạn có năng khiếu khi... Có thể con bạn nói nhanh và thường không nghỉ tới khi buồn ngủ. Trẻ thường cố gắng giành phần thắng trong cuộc tranh luận Điều này có ý nghĩa gì: sử dụng ngôn ngữ thành thạo có thể là đấu hiệu sớm của trẻ có năng khiếu. Đây cũng là chìa khóa thành công trong học tập và nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Trẻ có năng khiếu thuyết phục, một ngày nào đó có thể chọn những lĩnh vực nghề nghiệp như luật hoặc báo chí. Làm thế nào để khuyến khích trẻ: có thể khuyến khích bằng việc bảo trẻ kể chuyện cho bạn nghe, sau đó bạn cùng con đọc sách. Bạn cũng có thể phỏng vấn trẻ và ghi âm hoặc ghi hình lại. Giúp trẻ viết thư cho gia đình và bạn bè Cùng với việc phát triển kĩ năng nói và viết, hãy dạy trẻ biết lắng nghe Thường xuyên đưa trẻ tới thư viện và tìm mua những cuốn sách có tính thử thách với trẻ. Trẻ có thể thích những cuốn sách nhiều chữ ít hình, khác so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Lắng nghe tranh luận và suy diễn của trẻ - nhưng cần hạn chế thời gian nếu con bạn là người tranh luận không mỏi mệt. Và hãy tạo 1 vài khoảng thời gian yên lặng trong ngày cho cả nhà Con bạn nghịch mọi thứ Trẻ bị thúc ép khám phá cách mọi thứ hoạt động - trẻ thích nghịch các nút bấm và bật. Đôi khi trẻ tháo rời mọi bộ phận rồi tìm cách lắp chúng vào. Trẻ thích xây dựng tòa tháp với đá và bị hấp dẫn bởi máy móc Điều này có ý nghĩa gì: có thể con bạn thích hình ảnh - không gian. Một đứa trẻ thích chắp nối có thể sẽ thành thợ sữa chữa, kỹ sư, kiến trúc sư, nhà phát minh hoặc nhà khoa học trong tương lai. Hoặc trẻ có thể thiết kế bất cứ thứ gì từ cái lồng chuột tới chiếc lap top sành điệu Làm sao để khuyến khích trẻ: bạn hãy chuẩn bị đồ chơi xây dựng hoặc đá để trẻ có thể sáng tạo, phá ra rồi lại xây lại theo thiết kế riêng của mình. Bạn có thể khuyến khích con xây dựng tận dụng các loại hộp đã bỏ đi hay bất cứ thứ gì quanh nhà. Đưa trẻ tới các trung tâm hoặc sân chơi thiết kế riêng cho những người thích khám phá. Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu hoạt động của mọi vật bằng cách cho trẻ chơi những mô hình vật dụng an toàn như móc khóa và khóa hay đồ chơi có phím bấm và bật. chỉ cho trẻ biết những vật dụng máy cơ khí khi gặp. Để mắt tới trẻ vì những trẻ này sẽ với các công cụ điện hoặc cố gắng học về ổ điện bằng cách chọc dao nhọn vào đó Con bạn hay mơ tưởng Trẻ dường như bị chìm đắm, mơ mộng với những chuyện thần tiên. Có thể trẻ thích đóng kịch, dành thời gian rảnh để vẽ và có nhiều ý tưởng để chia sẻ. Trẻ có thể sử dụng nhiều thứ theo cách mới lạ (như là đào đất bằng giày hoặc đựng đồ trong giày), hãy cởi mở với những ý tưởng khờ khạo kiểu này và nghĩ cách sáng tạo để giải quyết vấn đề Điều này có ý nghĩa gì: tầm nhìn của con bạn không tập trung có thể vì trẻ đang ấp ủ những ý tưởng lớn. Nét hành vi này có thể là dấu hiện của thiên tài. Cuộc sống hàng ngày có thể trở nên nhàm chán với suy nghĩ của trẻ, nên trẻ muốn thoát ra, sống với thế giới ảo và khó khăn trong việc phân biệt hiện tại với thế giới ảo Tương lai, có thể con bạn sẽ theo nghề họa sĩ, diễn viên, nhà văn, nhà làm phim hoặc thời trang hay nhà thiết kế nội thất. Cũng có thể trẻ sẽ tận dụng trí tưởng tượng phong phú của mình và khả năng giải quyết vấn đề theo cách đổi mới hơn trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc khoa học Làm thế nào để khuyến khích trẻ: hãy khuyến khích khả năng sáng tạo của trẻ dưới mọi hình thức. Hãy khuyến khích tài năng nghệ thuật của trẻ bằng cách mua thật nhiều vật dụng để có thể giúp trẻ mở rộng trí tưởng tượng. Cũng có thể để trẻ chơi nhạc và ca hát, thực nghiệm với các vật dụng khoa học Đưa trẻ đi xem kịch và các buổi hòa nhạc, lắng nghe những câu chuyện kì thú của trẻ và có thể dàn cảnh (và làm khán giả) cho buổi trình diễn của con. Tận dụng những ngày nghỉ của cả giai đình để đưa trẻ tới các bảo tàng nghệ thuật Tuy nhiên bạn cần rõ ràng với trẻ khi nào bạn sẵn sàng nghe các câu chuyện sáng tạo của trẻ và khi nào bạn cần biết sự thật Con bạn thích trò chơi giải đố Trẻ thích các trò giải đố hình ghép lắp hình. Khi tìm cách lắp hình, trẻ thường không cần thử và mắc lỗi nhiều mà lắp đúng vị trí hoặc gần đúng ngay từ lần đầu Điều này có nghĩa gì: Kĩ năng giải ghép hình cho biết trẻ có khiếu về thị giác không gian. Trẻ thích lối suy nghĩ có hình ảnh. Tương lai có thể trẻ sẽ trở thành thám tử tài ba, nhà khảo cổ học hoặc nhà khoa học nghiên cứu Làm thể nào để khuyến khích trẻ: tiếp tục cho trẻ phát huy khả năng chơi các trò giải ghép hình và đừng quên sắm cho trẻ những đồ chơi liên quan tới giải quyết vấn đề không gian. Hay các trò chơi đố chữ, giải câu đố và giải những câu chuyện bí hiểm cũng rất tốt cho trẻ Con bạn là người thích là người chịu trách nhiệm Con bạn dứt khoát về việc thực hiện việc gì đó. Trẻ thích quyết định khi chơi game, đóng kịch và hầu hết mọi việc Điều này có nghĩa gì: có thể con bạn có tư chất lãnh đạo bẩm sinh, điều này sẽ tốt cho trẻ khi đi học, chơi thể thao và nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Theo Powers Leviton, một đứa trẻ lãnh trách nhiệm như vậy sẽ truyền cảm hứng đựơc cho người khác, nhìn mâu thuẫn từ nhiều khía cạnh khác nhau và tạo lập được 1 đội tốt nhất. Trong tương lai khả năng lãnh đạo của trẻ sẽ có giái trị trong kinh doanh, chính trị, tổ chức cộng đồng và công tác hòa giải Làm thế nào để khuyến khích trẻ: bất cứ khi nào có thể hãy để con bạn làm lãnh đạo. Có thể trẻ muốn bạn đi bộ theo đường trẻ dẫn. Hãy để cho trẻ chịu trách nhiệm về 1 kế hoạch nhỏ nào đó trong gia đình như việc sắp xếp giá giày dép. Hãy để trẻ sắp xếp đồ đạc trong phòng riêng theo ý thích (trong một giới hạn nào đó). Bạn cũng có thể nhờ trẻ giúp đỡ giải quyết những vấn đề trong gia đình như: "Chúng ta luôn đi bơi bị muộn. Con có cách nào giúp chúng ta tới đó đúng giờ được không?" Để trẻ hài lòng với vai trò lãnh đạo nhưng phải chắc chắn trẻ biết rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm khi sự việc liên quan đến an toàn và khi các vấn đề khác phức tạp trẻ phải thông báo với bạn Và hãy để trẻ biết tới khái niệm đổi vai trò và biết lắng nghe để trẻ không bị bạn bè xa lánh vì tính ông chủ Con bạn không thể ngồi im Trẻ thích hoạt động luôn luôn hoặc ít nhất là đứng lên. Trẻ thích thú mọi thứ ở những nơi trẻ di chuyển, chạm vào, cảm nhận và làm việc bằng chính bản thân Điều này có ý nghĩa gì: đây có lẽ là đứa trẻ thích hoạt động thể chất, tức là thích tiếp nhận thông tin và hào hứng nhất khi có các hoạt động xảy ra Trẻ có thể sẽ thích hợp với các hoạt động như thể thao, vũ đạo, âm nhạc và đặc biệt là các kĩ năng phối hợp cơ thể. Tương lai, có thể trẻ sẽ bị thu hút bởi các nghề như dạy học, quản lí công viên hoặc đầu bếp Làm thế nào để khuyến khích trẻ: hãy đảm bảo có nhiều hoạt động thể chất hằng ngày dành cho trẻ. Hãy thay đổi các hoạt động để trẻ không cảm thấy nhàm chán. Những trẻ như thế này có thể cũng sẽ thích thú khám phá âm nhạc qua chuyển động vì vậy hãy cho trẻ cơ hội hát và nhảy. Đối với những trẻ thích hoạt động đôi tay, bạn hãy để trẻ vẽ hoặc khắc trổ trên gỗ hoặc đá Một điều quan trọng không kém đối với những trẻ ưa hoạt động kiểu này là việc thiết lập thời gian làm trầm lại trước giờ ngủ nghỉ của trẻ. Hãy thử cho trẻ dùng bữa nhẹ như là sữa với ngũ cốc, 1 - 2 tiếng trước giờ ngủ. Sau đó cho trẻ tắm rửa, đọc sách và lên giường. Có thể cho trẻ nghe nhạc thư giãn để giúp trẻ nghỉ ngơi Khả năng của trẻ vẫn là điều bí ẩn với bạn Nếu bạn không phát hiện thấy bất kì dấu hiệu nào, hãy thoải mái để trẻ có cơ hội bộc lộ tài năng tiềm ẩn. Việc tham khảo phản hồi từ các thành viên khác về trẻ có thể sẽ cho bạn cái nhìn sáng suốt hơn. Có thể cô giáo mầm non sẽ cho bạn biết về khả năng nào đó của trẻ. Hay người giữ trẻ có thể đưa ra nhận xét về sự nhanh nhẹn của trẻ khi vui chơi hay ông bà sẽ chú ý tới sở thích yêu thiên nhiên của trẻ Bằng việc chú ý tới những mặt tài năng tự nhiên, bạn sẽ giúp trẻ được nhìn nhận, lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng mục đích của bạn là yêu thương trẻ và giúp trẻ phát huy hết khả năng của mình Medshop.Vn dịch Theo BabyCenter
Ðề: làm mẹ thật tuyệt Mẹ và thai nhi có mối liên hệ rất kì diệu Bào thai gắn với hệ tuần hoàn máu người mẹ nhờ nhau thai. Có những trung gian hóa học và thần kinh giao cảm qua đó hai cơ thể mẹ và con giao cảm với nhau. Vậy bạn đã bao giờ thắc mắc giữa mẹ và thai nhi có mối liên hệ như thế nào chưa? Các bà mẹ thường luôn dằn vặt bởi các câu hỏi như: Con mình sinh ra có bình thường không? Mình có phải là một người mẹ biết dạy con không? Cả hai thắc mắc đều chính đáng, câu trả lời cho câu hỏi thứ 2 gắn với ý tưởng sau này bạn dạy dỗ con như thế nào? Mẹ và thai nhi có mối liên hệ rất kì diệu - Mẹ mang thai - Bà bầu cần biết - Sự phát triển của thai nhi Thai nhi có thể nghe thấy giọng nói của mẹ. Con đường sinh học Bào thai gắn với hệ tuần hoàn máu người mẹ nhờ nhau thai. Có những trung gian hóa học và thần kinh giao cảm qua đó hai cơ thể mẹ và con giao cảm với nhau. Ngoài ảnh hưởng về mặt sinh học của chế độ ăn uống, rượu, thuốc lá, những cảm xúc mạnh được biểu hiện qua việc tiết ra những chất hormon đã tác động đến đứa bé bên trong tử cung. Qua việc nghiên cứu người ta biết rằng người mẹ bị stress có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trí não của thai nhi. Vì vậy, các bà mẹ nên tránh những cơn xúc động mạnh. Con đường tâm thần – giác quan Quan hệ giữa người mẹ mang thai và thai nhi còn được thiết lập qua tri giác hỗ tương. Người mẹ cảm thấy những cử động và phản ứng của con theo tâm trạng người mẹ và môi trường xung quanh. Đứa con nghe thấy giọng nói của mẹ, nhận biết được những tác động của mẹ, quen với cách nói, cách cử động của mẹ tiếp xúc với trẻ và quen dần với những âm thanh cũng như khung cảnh môi trường xung quanh trẻ. Những câu chuyện thủ thỉ giữa mẹ và thai nhi, những câu hát ngọt ngào ấm áp của mẹ tưởng như bé không biết nhưng nó tạo ra sự an toàn cho đứa trẻ, đem lại nhiều cơ hội tốt để tăng cường sức mạnh cho trẻ khi lọt lòng. Con đường tưởng tượng Cách thức thứ ba chính là cách người mẹ tưởng tượng sau này mình sẽ làm mẹ như thế nào? Bé yêu đang làm gì trong bụng mẹ? Bé đang thức hay ngủ? Bé yêu của bạn trông như thế nào? Bé giống cha hay mẹ? Mối quan hệ trong tưởng tượng làm cơ sở cho các mối quan hệ trong tương lai giữa mẹ và con. Thời kỳ mang thai là một giai đoạn mấu chốt đánh dấu sự biến đổi cơ thể và sự phát hiện khả năng sáng tạo huyền diệu, chuyển giao cuộc sống có một ý đặc biệt với cuộc sống của bạn. Thời kỳ này tương ứng với một thời gian không thể tránh khỏi những khó khăn về mặt sinh học nhưng cũng là thời kỳ ấp ủ tâm lý hoàn toàn cần thiết. Bạn hãy xây dựng lên hình ảnh tưởng tượng về bé yêu của bạn, việc làm này tưởng chừng như không có tác dụng nhưng nó có thể có tác động kỳ diệu đến bé yêu của bạn bởi sợi dây ràng buộc vô hình giữa bạn và bé đã được thiết lập.
Ðề: làm mẹ thật tuyệt bé nhà mình đáng yêu lắm, nhìn thấy con là quên đi hết những mệt mỏi đau đớn ý ạ ^^
Ðề: làm mẹ thật tuyệt e cũng sắp làm mẹ nên vẫn lo lắng lắm chị ạ!!!!! cầu mong sao con yêu khỏe mạnh!!!
Ðề: làm mẹ thật tuyệt Mới lập gđ bạn nên thật thoải mái về tâm lý, thì mới sớm có tin vui đc. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc này như: tuổi tác, tình trạng sức khỏe, tâm lý, môi trường sống...Nhưng sau khoảng 6 tháng trở đi mừ "vẫn bặt vô âm tín" thì cần đi kiểm tra sức khỏe sinh sản của cả vợ và chồng để biện pháp kịp thời nhé. Chúc bạn sớm có tin vui nhé ^^
Ðề: làm mẹ thật tuyệt 10 điều nên tránh khi bầu bí Mẹ bầu cần tránh những nguy cơ xấu đối với thai nhi như ăn thực phẩm sống, căng thẳng hay uống thuốc bừa bãi… Thiếu hiểu biết về những kiến thức khi mang thai có thể khiến chị em bầu gặp phải những rủi ro không mong muốn như sảy thai, sinh non, sinh con dị tật... Vậy làm thế nào để phòng ngừa những nguy cơ này? Dưới đây là top 10 điều các mẹ cần tránh trong suốt 9 tháng mang bầu để có thai kỳ hoàn hảo nhất. Khói thuốc lá Hút thuốc lá hoặc ngửi quá nhiều khói thuốc khi mang thai có thể dẫn đến nhiều nguy cơ xấu như sinh non, sinh con gầy yếu, tiền sản giật, sảy thai hoặc thai chết lưu. Nó cũng làm tăng đáng kể nguy cơ em bé sau này dễ bị hen suyễn, kém thông minh, khuyết tật tim mạch và hội chứng tự kỷ. Thuốc là có chứa hàng ngàn hóa chất độc hại, sẽ ảnh hưởng cực xấu đến thai nhi qua nhau thai. Vì vậy cần bỏ ngay thuốc lá khi bạn mang bầu. Căng thẳng Căng thẳng ở mức độ vừa phải là bình thường trong thai kỳ vì mang thai là bước ngoặt lớn trong cuộc đời bạn mà. Tuy nhiên nếu căng thẳng ở mức độ nghiêm trọng trở thành mãn tính thì đó là vấn đề cần phải cẩn trọng vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mẹ bầu và thai nhi. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng mẹ bầu căng thẳng sẽ làm tăng nguy cơ sinh non và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí não thai nhi, khiến chỉ số IQ của trẻ sau khi chào đời thấp hơn. Đối với người mẹ, căng thẳng cũng có thể dẫn đến cao huyết áp, mất ngủ chán ăn hoặc ăn quá nhiều. Nếu bạn cho rằng bạn đang có dấu hiệu bị trầm cảm, hãy gọi điện ngay cho bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn. Thịt sống Mẹ bầu cần tuyệt đối tránh ăn thịt lợn, thịt gia cẩm và hải sản sống và nấu chưa chín. Các loại thịt này có thể mang theo vi khuẩn salmonella, e.coli và vi khuẩn toxoplasmosis gây ngộ độc thực phẩm và nguy hiểm hơn còn làm tăng nguy cơ sảy thai và sinh non. Uống thuốc bừa bãi Mang thai thường kèm theo một vài triệu chứng khó chịu như ợ nóng, táo bón, đau lưng hoặc chuột rút. Những căn bệnh này có thể dễ dàng điều trị bằng những loại thuốc kháng sinh nhưng điều này lại tuyệt đối tránh với mẹ bầu. Những loại thuốc kháng sinh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của thai nhi do thuốc có thể đi qua nhau thai và đi vào máu em bé. Vì vậy, trước khi sử dụng bất cứ loại thuốc nào, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa. Chị em tuyệt đối tránh uống những loại thuốc đã ghi rõ trên bao bì là không dùng cho người đang mang thai. Xông hơi hoặc tắm nước nóng Phòng tắm hơi hoặc bồn tắm nước nóng sẽ làm nhiệt độ cơ thể mẹ bầu tăng cao – điều này có thể gây hại đến sự phát triển của thai nhi đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ khi mà những cơ quan quan trọng của bé đang hình thành. Vì vậy, các chuyên gia luôn khuyên mẹ bầu tránh tắm hơi và tắm nước quá nóng. Tránh phân mèo Trong phân mèo có chứa loại vi khuẩn toxoplasmosis có thể gây tử vong cho thai nhi. Phụ nữ mang thai luôn được khuyên không nên dọn phân mèo và nếu phải sử dụng, bạn cần đeo găng tay và vệ sinh sạch sẽ sau khi dọn dẹp. Nếu bạn nuôi mèo, tốt hơn hết là nhờ anh xã làm việc này giúp bạn. Chụp X-quang Nếu bạn cần phải chuẩn đoán bệnh qua hình ảnh X-quang, đừng quên báo cho bác sĩ biết bạn đang mang thai. Mặc dù những rủi ro có thể xảy ra khi chụp X-quang là thấp tuy nhiên các chuyên gia vẫn khuyên chị em không nên thực hiện việc này nếu bạn có thể hoãn đến sau khi sinh nở. Nếu X-quang không liên quan đến vụng bụng thì bạn có thể thực hiện. Tốt hơn hết là hãy trao đổi kỹ với bác sĩ. Sản phẩm tẩy rửa Một số loại chất tẩy rửa trong gia đình có chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, có thể là răng nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mẹ bầu và em bé như gây sảy thai, sinh con nhẹ cân và thai nhi dễ mắc khuyết tật. Vì vậy, mẹ bầu nên tự bảo vệ mình bằng cách chọn sản phẩm tẩy rửa có nguồn gốc tự nhiên hoặc đeo găng tay khi dọn dẹp nhà cửa, mở phòng thông thoáng để tránh hít phải khí độc. Sơn tường Nếu bạn đang nghĩ đến việc sửa sang lại nhà cửa để đón con yêu chào đời thì cần cân nhắc kỹ lưỡng và nên để việc sơn tường cho anh xã làm. Mùi từ sơn có chứa nhiều hóa chất độc hại và có thể gây rủi ro cho em bé. Vì vậy mẹ bầu nên tuyệt đối tránh tiếp xúc với những loại sơn gốc dầu cũng như thủy ngân. Tinh dầu Massage là một cách thư giãn tuyệt vời trong thời gian bầu bí tuy nhiên chị em cần cẩn trọng với các loại tinh dầu khi sử dụng. Một số loại tinh dầu được cho là làm tăng nguy cơ co thắt tử cung và gây sinh non. Các loại tinh dầu từ cam, quýt là an toàn cho mẹ bầu.