Vào những ngày trời rét, tắm từng phần cơ thể cho bé, trong khi bé vẫn được ủ trong một chiếc khăn tắm to, xù sẽ giúp bé tránh bị lạnh. Cùng tìm hiểu 5 bước tắm từng phần cho bé dưới đây nhé! 1. Lau mặt, mũi Quấn bé trong một chiếc khăn lông to, ấm. Bạn đặt bé nằm trên một chiếc khăn lông to khác. Lấy khăn xô, nhúng vào chậu nước ấm đặt bên cạnh, vắt ráo nước rồi nhẹ nhàng vệ sinh mắt, mũi cho bé. Không dùng xà phòng hay bất kỳ dung dịch làm sạch nào khi lau mặt cho bé. Dùng bông cotton lau khóe mắt cho con, từ trong ra ngoài. ... Bài viết mình sưu tầm có cả hình ảnh để các mẹ tham khảo, ngại up ảnh quá các bạn vào đây xem nhé: http://tromvia.com/vn/tin-tuc/Meo-tam-cho-be-khi-troi-lanh
Ðề: Mẹo tắm cho bé ngày lạnh Em còn thêm chút kinh nghiệm là: Phải tắm cho bé trong phòng kín gió. Em thường bật đèn sưởi lên cho không khí phòng tắm ấm lên rồi mới làm các bước như trong bài viết. Hix, tuy nhiên bé nhà em cũng vừa bị ốm xong. (Trộm vía con gái mẹ !!!)
Ðề: Mẹo tắm cho bé ngày lạnh Trời lạnh thì chỉ nên lau qua cho trẻ thôi, Chỉ khổ thân những bé mới sinh, trời lạnh này mà phải tắm.
Ðề: Mẹo tắm cho bé ngày lạnh Các mẹ khi tắm cho bé hãy dùng nước ấm, cho ít muối tinh, vắt ít chanh, cho thêm ít gừng tươi, tắm nhanh cho bé. Như vậy tráh đc cho bé cảm lạnh và sức khỏe tốt đó các mẹ àh
Ðề: Mẹo tắm cho bé ngày lạnh nhà em chẳng dám tắm nhiều cho con thời tiết này. 1 tuần chỉ 2-3 lần thôi. BỐ nó bảo toàn thấy người ta chết vì rét chứ chưa thấy ai chết vì bẩn. sợ nhất là con ốm.
Ðề: Mẹo tắm cho bé ngày lạnh bạn bật đèn sưởi trong lúc tắm cho bé là ko sợ đâu. Nếu bạn quân tâm có thể xem link phí dưới
Ðề: Mẹo tắm cho bé ngày lạnh trưa nay em vừa về là xông vào tắm cho con luôn, ấm một cái là tranh thủ ngay
Ðề: Mẹo tắm cho bé ngày lạnh tắm cho con trời này e toàn pải tắm thật nhanh tắm xong chùm 1 cái khăn ra ngoài sau đó mặc áo cho bé thật nhanh rồi mới mặc quần cho bé làm thế bé sẽ đỡ lạnh hơn.
Ðề: Mẹo tắm cho bé ngày lạnh 1. Lau mặt, mũi Quấn bé trong một chiếc khăn lông to, ấm. Bạn đặt bé nằm trên một chiếc khăn lông to khác. Lấy khăn xô, nhúng vào chậu nước ấm đặt bên cạnh, vắt ráo nước rồi nhẹ nhàng vệ sinh mắt, mũi cho bé. Không dùng xà phòng hay bất kỳ dung dịch làm sạch nào khi lau mặt cho bé. Dùng bông cotton lau khóe mắt cho con, từ trong ra ngoài. 2. Lau tai, gáy, cổ Nếu bé có mùi chua hoặc bẩn, bạn pha ít sữa tắm vào chậu nước ấm. Dùng khăn mặt lau vùng sau tai, gáy, cổ cho bé. Để bé không bị lạnh, bạn chỉ nên nới khăn tắm ở những chỗ định lau rửa cho con. 3. Gội đầu Bé không cần được gội đầu hàng ngày. Nếu đầu bé bẩn và có cứt trâu, hãy nhẹ nhàng nhỏ 1-2 giọt dầu gội trẻ em lên vùng da đầu có cứt trâu, sau khi đã làm ướt tóc bé với khăn ẩm. Đợi một chút rồi dùng lược mềm, cẩn thận chải tóc cho bé. Một tay mẹ nâng cao gáy của con lên để nước không rơi vào mắt bé. Tay còn lại dùng khăn ẩm xoa đầu cho bé cho tới khi hết dầu gội và tóc bé sạch sẽ. Cuối cùng, xả lại cho thật sạch dưới vòi nước ấm. 4. Tắm nhanh toàn cơ thể Bạn cởi bỏ khăn tắm, thả bé vào chậu (bồn) nước ấm. Một tay mẹ nâng gáy cho bé, tay còn lại liên tục lấy khăn vẩy nước tắm lên người bé để vệ sinh nách, ngực, lưng cũng như làm bé không bị lạnh. Tiếp tục vệ sinh vùng kín, bẹn cho bé. Lưu ý thao tác tắm của mẹ nên nhanh nhưng chắc chắn để không làm trượt bé. Đồng thời, chú ý luôn vẩy nước ấm lên người bé để bé không bị lạnh. 5. Vệ sinh các ngón chân Bạn có thể choàng khăn tắm khô cho bé để giữ ấm nửa thân trên. Bế bé trên tay rồi nhúng bàn chân bé trong nước ấm để vệ sinh các kẽ ngón chân.