Có rất nhiều các bậc phụ huynh phàn nàn bé nhà mình hay tranh lời, ngắt lời mình hay người khác. Thực chất, hành vi này của trẻ không phải là thái độ vô lễ mà đơn giản, nó là phản ánh giai đoạn muốn khẳng định ''cái tôi'' của bé trong quá trình phát triển. Tuy nhiên nếu không uốn nắn kịp thời cũng sẽ dẫn đến những hạn chế không tốt cho trong giao tiếp của trẻ sau này. Có thể bạn sẽ thấy rất bực mình nếu bé hay ngắt lời mình và không chịu nghe lời mình nói. Thậm chí bạn có thể sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bé cướp lời những người lớn đến chơi nhà. Làm thế nào để sửa được tật xấu này của bé? Nguyên nhân bé hay tranh lời Bộc lộ sự hiểu biết Bước qua giai đoạn học nói (5-7 tuổi), bé đã am hiểu khá nhiều chuyện xung quanh cuộc sống. Vốn từ vựng và cách diễn đạt ngôn ngữ của bé cũng thành thạo hơn. Vì vậy, thói quen “cướp lời” là khi bé muốn chứng tỏ bản thân mình. Bày tỏ điều không hài lòng. Lúc còn nhỏ, bé thường có thái độ khóc lóc giận dỗi khi bạn yêu cầu bé làm những điều không thích. Khi bé trưởng thành hơn, thói quen khóc hay ăn vạ cũng bớt dần. Thay vào đó, bé muốn dùng sức mạnh của lời nói như hét to lên, chen ngang với bạn để bày tỏ sự phản đối. Khi bạn nhắc nhở hoặc trách mắng bé, bé càng tỏ rõ thái độ bằng cách chen ngang vì không muốn nghe nữa. Thể hiện sự đòi hỏi. Khi tinh thần của bé tập trung vào việc đòi bạn món đồ chơi mới hoặc xin được ăn bánh trong tủ lạnh, bé sẽ không để ý đến câu chuyện bạn đang nói dở. Bé sẽ yêu cầu bạn đáp ứng đòi hỏi trước mà quên đi quy tắc lịch sự trong giao tiếp. Làm gì để khắc phục tật xấu này cho bé? Làm gương cho bé Các bé ở lứa tuổi này thích noi gương người lớn. Nếu vợ chồng bạn thường xuyên ngắt lời nhau, thì bé cũng sẽ bắt chước. Bạn không được cắt ngang lời bé khi bé đang nói chuyện với bạn. Nếu bạn quên mất điều này và ngắt lời bé (hoặc ngắt lời bất kỳ ai khác), bạn hãy dừng ngay lại và nói: "Ồ, mẹ xin lỗi vì đã ngắt lời con. Con nói tiếp đi." Con bạn không chỉ bắt chước cách cư xử đẹp của bạn mà bé còn biết cách thừa nhận sai lầm. Bạn cũng sẽ cảm thấy mọi việc trở nên tốt đẹp hơn nếu như bé thường xuyên nghe thấy bạn "cảm ơn" và "xin lỗi"… Giữ bình tĩnh Bạn không nên vội vã quát mắng hoặc cố lớn tiếng để át giọng của bé. Có thể ngừng một chút để lắng nghe xem bé muốn diễn đạt điều gì. Đợi cho bé nói hết câu, bạn nên nghiêm túc nói với trẻ “Con xem, mẹ chưa nói xong con đã chen ngang rồi. Như thế là không ngoan và không lịch sự con ạ!”. Kiên trì rèn luyện trẻ Các bé đã hiểu cách chờ đến lượt. Bạn hãy sử dụng kỹ năng này để dạy bé chờ người khác nói xong rồi mới đến lượt bé. Trò chơi đơn giản: Bạn hãy hỏi bé về một vấn đề mà bé thích như "Tại sao con thích búp bê Baby?" Bạn hãy nghe thật kỹ câu trả lời của bé. Khi bạn cảm thấy bé đã nói xong bạn hãy hỏi "Con nói xong chưa? Rồi, bây giờ đến lượt con hỏi mẹ." Nếu bé cắt ngang lời bạn, bạn hãy đặt 1 ngón tay lên miệng bé và tiếp tục nói nốt ý của bạn. Sau khi nói xong "Bây giờ đến lượt con", và lại để bé tiếp tục nói. Nếu bé cảm thấy bế tắc với câu bạn hỏi thì bạn có thể hỏi câu khác. Có thể ngay từ vài lần chơi đầu tiên, bé vẫn ngắt ngang lời bạn, nhưng bạn nên kiên trì. Dần dần bé sẽ hình thành thói quen nghe người khác nói xong mình mới nói tiếp chứ không tranh lời nữa. Ngắt từng ý rõ ràng Sự tập trung với các bé còn chưa hoàn thiện, vì vậy, bé rất “sốt ruột” nếu phải chăm chú lắng nghe bạn trong một khoảng thời gian dài. Tốt nhất, bạn nên chia nhỏ các ý và trao đổi với bé. Hết một ý, bạn tạm thời dừng lại, hỏi chuyện bé trước khi chuyển sang ý tiếp theo. Hoặc gợi ý: nếu bé muốn chia sẻ điều gì khi cả nhà đang quây quần trò chuyện, bé có thể giơ tay xin ý kiến (giống như việc bé xin phát biểu ở lớp nếu bé đã bước vào độ tuổi đi học). Nói chung ở độ tuổi này, bé thường thích nói theo ý mình một cách tự nhiên và bột phát. Bạn nên cảm thông và kiên trì nhắc nhở để bé hiểu việc tranh lời người khác khi nói là không lịch sử, giúp bé dần dần sửa đổi thói quen xấu này.
Ðề: Khi bé tranh lời người khác Oạch, hồi bé em hay thế lắm. Bố mẹ em toàn pảo em là " nói leo" thôi ak ) Bi h em vẫn ko sửa được, nên mắc bệnh nói lắm )
Ðề: Khi bé tranh lời người khác Nếu giờ biết sai thì sửa cũng chưa muộn, để sau này dạy con...... kiên nhẫn dạy, vì mình bị người khác ngắt lời mình rất bực mình hãy để con vào tình huống con đang chơi, đang nói chuyện với bạn cũng bị ngắt lời, hãy hỏi con là như thế con có thích ko ? bé sẽ bảo ko thích. Vì vậy, lúc mẹ đang nói chuyện với ngừoi lớn khác, con đừng ngắt lời mẹ nhé, hãy chờ mẹ nói xong rồi con nói...... Và tất nhiên, khi trẻ nói, hãy kiên nhẫn nghe con nói hết, lắng nghe con nói là bạn đang rèn cho con cách nói chuyện có đầu có đuôi và tự tin trình bày suy nghĩ của bé, thay vì cứ quát bé, dập ngay những ý tưởng chưa được trình bày của bé Cám ơn chủ top vì một bài khá hay và cần thiết cho các bà mẹ trẻ .
Ðề: Khi bé tranh lời người khác hãy khuyên bảo bé và phân tích cho bé hiểu, và rèn cho bé một cách đối nhân sử thế, cách quan hệ giao tiếp.
Ðề: Khi bé tranh lời người khác oánh dấu con gái em cũng hay tranh lời của ng khác , bảo cháu dần thôi chứ biết làm sao
Ðề: Khi bé tranh lời người khác Phải công nhận khi bị bé ngắt lời thì rất bực mình nên kiên nhẫn dạy con là điều mình thấy quan trọng trong viêc sửa chữa này nhưng hơn cả bố mẹ phải làm gương cho con.Bé nhà mình năm ngoái cũng rất hay cướp lời người lớn bố bé rất bực và cho là con mình hư hỏng nhưng mình đã giải thích ông xã cũng hạ hỏa rồi dần dần sửa sai cho con.Cháu cũng đỡ hơn nhiều.
Ðề: Khi bé tranh lời người khác cũng thấy khó ghê , mình có đứa e thôi chứ mới có baby mà nghĩ tới chuyện dạy nó thế nào cũng chưa biết gì
Ðề: Khi bé tranh lời người khác Đúng là làm cha mẹ mới thấu hiểu nỗi lòng của bố mẹ mình. Bao nhiêu suy nghĩ bao nhiều điều trăn trở. mới biết rằng bố mẹ tuyệt vời như thế nào khi đã nuôi dưỡng mình trưởng thành như thế này. Các mẹ hãy nghĩ lại xem ngày xưa bố mẹ mình đã giáo dục mình ra sao
Ðề: Khi bé tranh lời người khác Khó quá nha, bé nhà em còn nhỏ quá, ko dạy sợ nó ko quen, mà dạy thì ko biết dạy thế nào nữa