Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi laxanh_cb, 19/10/2012.

  1. quyenbavi

    quyenbavi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Hiện tại: tuổi mẹ - tuổi con = 32 tuổi -> tuổi mẹ = tuổi con + 32 (*)
    5 năm trước: (tuổi mẹ - 5) + (tuổi con - 5) = 40 -> tuổi mẹ+ tuổi con = 50 tuổi
    Có sơ đồ:
    Tuổi con: l------l
    Tuổi mẹ: l------l++++++++++++++++++++++++++++l (đoạn dấu + là 32)
    Từ đó có thể suy ra: 2.tuổi con + 32 = 50
    tuổi con là 9
    tuổi mẹ: 9 + 32 =41
     
    Đang tải...


  2. metum

    metum Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2012
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Mình cũng gặp khó khăn khi hướng dẫn con lam bài.
    Giúp đỡ mình bài toán nay với ;
    Tổng 2 số chẵn là 34, biết rằng giữa chúng có 3 số lẻ. Tìm 2 số.

    Mình thì hiểu nhưng theo kiểu tính nhẩm ra, ko biết giảng cho con sao để nó hiểu.
     
  3. lanDHQGHN

    lanDHQGHN Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Vì giữa hai số cần tìm có 3 số lẻ nên số lớn hơn số bé là 6 đơn vị.(chị có thể lấy một ví dụ cụ thể cho bé dễ hiểu, cứ cách nhau một số là hơn nhau 2 đơn vị nên cách nhau 3 số là hơn nhau 6 đơn vị). Từ đó ta được bài toán tìm hai số khi biết tổng là 34 và hiệu là 6.
    Chị vẽ đoạn thẳng:
    số bé : l------l
    số lớn : l------l++l (đoạn dấu + là 6)
    cách 1: số bé +số lớn = số bé + (số bé+ 6) = 2 số bé + 6 = 34
    suy ra số bé = 14, số lớn = 14+ 6 = 20.
    cách 2: ta thấy số lớn + số bé + 6 = 34 + 6 = 40 = số lớn + (số bé + 6) = số lớn + số lớn = 2 số lớn( chị có thể chỉ trên hình đoạn thẳng là thêm 6 vào chỗ đoạn số bé còn thiếu sẽ được 2 đoạn thẳng bằng nhau là 2 đoạn thẳng số lớn) . suy ra số lớn = 40:2 = 20. số bé = 20-6 = 14.
    Suy ra cách tính nhanh tổng quát cho con dùng khi làm bài tự luận hoặc trắc nghiệm là của một bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là : số lớn = (tổng + hiệu): 2; số bé = (tổng - hiệu):2.
    Chúc mọi người dạy con học tốt ạ!
     
  4. Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    giả sử Tuổi con hiện tại là 1 phần: /......./
    Tuổi mẹ hiện tại là 1 phần+32: /......./.................
    Tuổi con 5 năm trước bằng 1 phần trừ 5, và tuổi mẹ 5 năm trước bằng 1 phần +32 -5
    Tổng tuổi con và tuổi mẹ 5 năm trước bằng 40==> (1 phần - 5)+( 1 phần +32-5)=40. Nên tính đc 1 phần= 9 , tức là tuổi con hiện tại là 9 tuổi, tuổi mẹ = 9+32= 41 tuổi.
    Dạng này là dùng sơ đồ thôi ạ, ko có gì là khó, e ko học sư phạm nhưng hay gia sư Toán cho học sinh cấp 2+3, e nghĩ từng lớp học sẽ phải giải theo cách của chương trình sgk dạy các cháu, nếu ko thì đặt ẩn phụ cũng thế ( nhưng các cháu lớp 4 thì chưa học phương trình).

    Có mẹ nào cần gia sư Toán thì ới e nhé, thanks cả nhà ạ!
     
  5. hungtuoisang

    hungtuoisang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/5/2011
    Bài viết:
    2,945
    Đã được thích:
    1,146
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Lý luận dần dần thế này xem có được không mẹ nó nhé!

    - Giữa hai số chẵn có 1 số lẻ thì hai số chẵn cách nhau (2* số chữ số lẻ) = 2 đơn vị. Lấy ví dụ số 2 và số 4; số 10 và số 12, v.v...... nên 1 số là a, thì số kia là a+2
    - Giữa hai số chẵn có 2 số lẻ thì hai số chẵn cách nhau (2* số chữ số lẻ) = 4 đơn vị. Lấy ví dụ khác, số 2 số 6, số 10 số 14. v.v....... nên 1 số là a, thì số kia là a+4
    - Giữa hai số chẵn có 3 số lẻ thì hai số chẵn cách nhau (2* số chữ số lẻ) = 6 đơn vị. Lấy ví dụ khác, số 2 số 8, số 10 số 16. v.v....... nên 1 số là a, thì số kia là a+6

    thử xem bé có hiểu không mẹ nó ạ!
     
  6. huonggiang1511991

    huonggiang1511991 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Chào các cô. Cháu là nữ-sinh viên năm cuối Học Viện Tài Chính, có kinh nghiệm dạy kèm các bé cấp 1 và 2, riêng tiếng anh cấp 3. Nhà cháu ở Lac Trung. Cô nào cần thuê gia sư dạy kèm cho con (không quá xa nhà cháu) thì liên lac với cháu ah. Nhà cháu ở Hà Nội, không phải sv thuê trọ đâu ah. Cháu có thể dạy thử 1 buổi. Số điện thoại của cháu:0906084475
     
  7. vananhnguyen2988

    vananhnguyen2988 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/12/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    E có thằng cháu mới học lớp 4 mà đề toan kho qua troi nhieu luc con co bai kolam dc
     
  8. vitcon29

    vitcon29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2010
    Bài viết:
    1,784
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    e đọc bài đầu tiên phát hiện ra là 5 năm về trước tổng là 40 thì hiện tại tổng hai mẹ con là 50 chứ ạ :))
     
  9. vitcon29

    vitcon29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2010
    Bài viết:
    1,784
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    bài này mẹ nó vẽ sơ đồ ra là con hiểu ngay thôi ạ. có lẽ cũng giải theo sơ đồ luôn. cũng kiểu tổng hiệu đấy mà :D
    trong 2 số chẵn sẽ có 1 số lớn , và 1 số nhỏ.
    có tổng 34
    giữa 2 số có 3 số lẻ nghĩa là hiệu 2 số là 6 ( ví dụ có thể giải thích thế này: số chẵn nhỏ(- lẻ 1- chẵn-lẻ 2-chắn-lẻ 3- )chẵn lớn -> cách nhau 6 đơn vị mỗi dấu - là 1 đơn vị)
    đưa về bài toán tổng hiệu
    số lớn = ( tổng + hiệu ) : 2
    số bé = ( tổng - hiệu ) : 2
    ko có sơ đồ là bị trừ điểm :))
     
  10. cha_cua_be

    cha_cua_be Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Nhiều lúc cách diễn đạt , cách hiểu của ng lớn khác hẳn trẻ con lên việc diễn đạt cũng khó mà
     
  11. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,937
    Đã được thích:
    5,061
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    tại các mẹ học cao quá nên toàn làm khó các bài toán lên
    chứ nhiều khi trẻ con chúng nó giải ngon lành cành đào và rất đơn giản nữa
    mình thì cứ gọi biến các kiểu nhưng trẻ con nó chỉ cần vẽ sơ đồ cái là nhìn ra ngay
     
  12. anhphongbeo

    anhphongbeo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Bây giờ toánd của lớp 4 khó lắm, chủ yếu là dùng mẹo và phải vẽ sơ đồ các mẹ ạ
     
  13. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,794
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    nếu 5 năm về trc mẹ và con là 40t thì hiện nay mẹ và con có tổng số tuổi là 50 ạ, vì mẹ và con cùng tăng 5t. MẸ hơn con 32 t--->bài toán tìm 2 số khi biết tổng và hiệu mẹ nó nha
    tuổi mẹ hiện nay = (50 + 32):2= 41 t
    tuổi con hiện nay = 41-32=9t
    nếu em nhờ ko nhầm vì 2 năm nay em ko dạy toán lớp 4 nữa < Vẽ sơ đồ thì nhanh nhưng em lười vẽ quá
     
  14. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,794
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    mẹ nó ơi, cách này có ích cho các bé học chương trình nâng cao, thi vào chuyên thì dễ hiểu. Học sinh thường đều quy về các dạng toán cơ bản như tổng hiêuk, tổng tỉ mà
     
  15. oliu_za

    oliu_za Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/3/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Tôi xin góp ý về bài toán này :
    Bài toán yêu cầu các bé làm quen tư duy phân tích , lý luận .

    Mẹ hơn con 32 tuổi .5 năm trước cả 2 mẹ con là 40 >>>>> vậy suy ra 5 năm trước mẹ 32 tuổi và con 8 tuổi .
    Vấn đề đến đây đã được giải quyết . phần còn lại thì áp dụng kiến thức bé đã học .(u)
     
  16. Ngaquynh8181

    Ngaquynh8181 Tôm sú xuất khẩu

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    796
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Các bạn ý chưa học cách giải pt đâu ạ. Kinh nghiệm em có lần dạy cháu làm bt cũng lập pt và giải như các bác, mai mẹ nó bị cô giáo gọi lên phản ánh ( e dạy thía mà cháu nhà em vẫn hỉu mới tài chớ)
    Mẹ hơn con 5 tuổi chớ có phải mẹ 32 tuổi đâu bác, tuổi mẹ = tuổi con + 32 bác ợ
     
  17. leomau

    leomau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    mình nghĩ cái quan trọng là mình phải tìm cách giải cho bé hiểu vì cách giải toán số cấp 1 chủ yếu vẫn là vẽ sơ đồ. mình đã học qua rồi thường thiên về sử dụng tham số bé sẽ không hiểu được.
     
  18. kt2a6

    kt2a6 Thôi....Đừng Chiêm Bao

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    21,082
    Đã được thích:
    5,740
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Toán cấp 1 ko như cách chúng ta hay tính đơn giản đâu, làm nhiều lúc ko giải nổi bài toán của bọn chúng.
     
  19. oliu_za

    oliu_za Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/3/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

     
  20. anhphongbeo

    anhphongbeo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Bác này giỏi tóa, bác là GV hở bác ui........
     

Chia sẻ trang này