Thông tin: các vấn đề sức khỏe của trẻ

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi snow_rainbow, 20/9/2012.

  1. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    cách phòng tiêu chảy ở bé


    1. Thực phẩm giàu probiotics

    Ruột và dạ dày của bé luôn tồn tại đồng thời vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại. Vi khuẩn có lợi củng cố hệ miễn dịch, giúp cân bằng giữa hai loại vi khuẩn tốt – xấu vì sự mất cân bằng nó sẽ gây ra tiêu chảy. Các bé dễ bị mất cân bằng vi khuẩn tốt – xấu đường ruột do chế độ dinh dưỡng ít bao gồm vi khuẩn có lợi. Một trong những cách ngừa tiêu chảy là bổ sung cho bé thức ăn chứa probiotics.

    Nguồn probiotics có trong thực phẩm là: sữa chua, sữa chua nấm Kefir (một loại nấm Tây Tạng); các loại sữa công thức chứa probiotics. Bạn cần đọc kỹ nhãn hiệu, thành phần dinh dưỡng được ghi chú trên sản phẩm.

    2. Tránh nguyên nhân do vi khuẩn và vật ký sinh

    Tiêu chảy thường gây ra bởi vi khuẩn và vật ký sinh trong thức ăn và nước uống. Trong đó, tiêu chảy do vật ký sinh thường xuất hiện ở việc uống nước ở ngoài hàng quán.

    Những miếng thịt còn mảng hồng có thể chứa E.coli – vi khuẩn gây ngộ độc thức ăn, nhất là cho các bé ở giai đoạn đầu ăn dặm. Tương tự, khi nấu món trứng cho con, bạn cũng cần đảm bảo trứng chín thật kỹ để phòng ngừa tiêu chảy do nhiễm khuẩn samonella và campylobacter.
    Cũng cần trông chừng khi bé vui chơi ở những vũng nước, vòi nước, hồ nước công cộng. Vật ký sinh được tìm thấy nhiều ở những địa điểm chứa nước như thế.
    3. Văcxin phòng bệnh do virus rota

    Một trong những nguyên nhân gây tiêu chảy ở bé là do virus rota. Loại virus này gây trục trặc ở đường ruột, làm bé mất nước và dễ phải nhập viện do mất nước. Một loại văcxin mới có tác dụng ngăn ngừa virus gây bệnh. Văcxin phòng tiêu chảy dạng uống, uống 2-3 liều khi bé được 6 tháng tuổi.

    4. Dạy bé giữ gìn vệ sinh

    Cách ngăn ngừa tiêu chảy hợp lý nhất là bạn cần vệ sinh thân thể cho con và dạy con cách giữ vệ sinh. Dạy bé không đưa tay (đồ chơi) bẩn vào miệng, rửa tay sạch sẽ sau khi bé đi vệ sinh hoặc được thay tã.
    Theo Mẹ và bé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi snow_rainbow
    Đang tải...


  2. bemapmap

    bemapmap Banned

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: cách phòng tiêu chảy ở bé

    chủ yếu là do ăn uống mà ra, cho bé ăn chín uống sôi là tốt lắm, rất hạn chế bệnh này nọ...
     
  3. tackecon

    tackecon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cách phòng tiêu chảy ở bé

    giờ nhiều bệnh tật quá các mẹ nhỉ hic hic,cứ cho con ăn chín uống sôi là an toàn ,mẹ cũng đỡ lo lắng
     
  4. mebong23

    mebong23 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: cách phòng tiêu chảy ở bé

    Đôi khi tiêu chảy là do cơ thể bé bị thiếu hụt vi sinh vật có lợi. Vì vậy, các mẹ cũng cần bổ sung vi sinh vật cho con nếu bé bị tiêu chảy hoặc trong quá trình sử dụng kháng sinh nhé.
     
  5. goimon-hanoi

    goimon-hanoi Gọi món trực tuyến nhá :)

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: cách phòng tiêu chảy ở bé

    đôi khi ăn chín uống sôi cũng chả chắc đc, phải xem bé có hợp với món đó ko đã, vì có nhiều món nấu nướng rất kỹ, rất cẩn thận rồi mà bé ăn ko hợp là bị đau bụng ngay, nhà em thì món gì cũng cho bé thử 1 lần, ăn từ bé cho nó quen dạ hehe
     
    phuongedu thích bài này.
  6. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Trẻ cong vẹo cột sống vì ngồi xem tivi

    Nguyên nhân cong vẹo cột sống là do mang cặp không đúng quy cách, chiều cao bàn ghế không phù hợp với các khối lớp.

    Theo kết quả đề tài nghiên cứu về sự phát triển thể lực của học sinh và bệnh học đường năm học 2011-2012 của Trung tâm y tế dự phòng Lâm Đồng mới đây cho thấy, tình trạng trẻ vẹo cột sống và cận thị đang tăng lên theo cấp học.

    Trẻ cong vẹo cột sống vì ngồi xem tivi - 1

    Trẻ xem tivi quá nhiều dễ dẫn đến cận thị (Ảnh minh họa)

    Kết quả khảo sát theo dõi 4.122 học sinh tiểu học, THCS và THPT tại tỉnh Lâm Đồng cho thấy, tỉ lệ các bệnh học đường phổ biến là cong vẹo cột sống 19%, cận thị 9,8%... Nguyên nhân cong vẹo cột sống là do mang cặp không đúng quy cách, chiều cao bàn ghế không phù hợp với các khối lớp. Tư thế ngồi học của trẻ sai như: nghiêng, vẹo đầu, xoay vặn người, ngồi lệch một bên cũng là nguyên nhân. Đặc biệt, trẻ thường thích xem tivi, chơi máy tính… sau giờ học nên không có thời gian vui chơi giải trí, hoạt động cơ bắp thể dục, thể thao, gây căng thẳng thần kinh, quá tải cho hệ cơ xương kéo dài dẫn đến cột sống cong vẹo.

    Theo kết quả nghiên cứu, nhóm học sinh không có thói quen tập thể dục, thể thao có tỷ lệ cong vẹo cột sống cao hơn so với nhóm thường xuyên tập thể dục, chơi thể thao.
     
    phuongedu thích bài này.
  7. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    cận thị

    "Tạm biệt" cận thị

    Bệnh cận thị ở trẻ em đang ngày càng tăng và trở thành mỗi lo ngại của nhiều bậc cha mẹ. Theo các chuyên gia nhãn khoa bệnh cận thị học đường đang có xu hướng tăng nhanh tại Việt Nam.

    Nguyên nhân chính chưa được xác định rõ ràng. Nhưng qua nghiên cứu, người ta nhận thấy những công việc cần sự điều tiết của mắt trong thời gian dài (nhìn những con số nhỏ, đọc sách, tiếp xúc màn hình màn hình máy tính…) trong điều kiện không đủ ánh sáng có liên quan tới cận thị. Ngoài ra, những yếu tố di truyền, dinh dưỡng, trẻ sinh thiếu tháng cũng có liên quan tới bệnh này.

    Cận thị là gì?

    Tật cận thị là một dạng lỗi khúc xạ ảnh hưởng đến cơ chế hội tụ của mắt. Do nhãn cầu bị dài ra, tia sáng sẽ hội tụ trước võng mạc thay vì thay võng mạc. Và kết quả của điều này là những vật thể ở gần thì ta sẽ nhìn thấy rõ còn những vật ở xa thì lại mờ.

    Nguyên nhân trẻ bị cận thị

    Trẻ thiếu ngủ hoặc ít ngủ: đặc biệt là từ 7-9 tuổi và 12-14 tuổi, trong khoảng thời gian này nếu trẻ ngủ quá ít hoặc do không đủ thời gian để ngủ vì cha mẹ bắt học quá nhiều rất dễ gây ra cận thị.

    Trẻ sinh ra mà trọng lượng cơ thể quá nhẹ: hầu hết trẻ sinh ra với trọng lượng cơ thể dưới 2,5kg, đến tuổi thiếu niên đều bị cận thị.

    Trẻ sơ sinh thiếu tháng: trẻ sinh thiếu tháng từ 2 tuần trở lên thường bị cận thị từ khi học vỡ lòng. Bố mẹ bị cận thị rất dễ di truyền sang con cái, mức độ di truyền này liên quan mật thiết với mức độ cận thị của bố mẹ. Thông thường bố mẹ bị cận thị dưới 3 đi-ốp thì khả năng di truyền sang con cái rất nhỏ. Nếu bố mẹ bị cận thị từ 6 đi-ốp trở lên thì khả năng di truyền sang con cái là 100%.

    Trẻ em xem ti-vi quá gần: nếu như ngày nào trẻ em cũng xem ti-vi nhiều hơn 2 giờ, với khoảng cách từ mắt tới ti-vi nhỏ hơn 3m sẽ làm cho thị lực suy giảm rất nhiều.

    "Tạm biệt" cận thị - 1
    Một trong những điều cốt yếu nhất về thị lực là ánh sáng thích hợp. (ảnh minh họa)

    Phòng ngừa

    Một trong những điều cốt yếu nhất về thị lực là ánh sáng thích hợp. Hãy luôn luôn đảm bảo cho con bạn có ánh sáng tốt khi đọc sách hoặc học tập. Cả ánh sáng quá mạnh lẫn ánh sáng quá mờ đều làm cho mắt trẻ mệt mỏi, cần phải tránh. Không để trẻ đọc sách, viết chữ liền trong thời gian dài. Cũng không nên xem ti vi 2 – 3 giờ liền. Kiểm soát khoảng cách đọc sách và viết chữ của trẻ. Khoảng cách từ mắt đến mặt trang sách, trang giấy cần khoảng 30 – 50cm. Tư thế ngồi học của trẻ phải ngay ngắn. Khi viết không để đầu trẻ nghiêng ngả hoặc không nằm xem sách, vừa ăn vừa xem sách báo. Chú ý đến chế độ dinh dưỡng của trẻ. Cho trẻ ăn nhiều các thực phẩm gồm các chất protein và vitamin. Khi học tập căng thẳng, càng phải chú ý bổ sung dinh dưỡng, tăng cường tập thể thao, thể dục.

    Trẻ em nên được kiểm tra thị lực ít nhất mỗi năm một lần để đảm bảo sự phát triển thích hợp của thị giác. Nếu bạn nghi ngờ con mình mắc tật cận thị, hãy kiểm tra thị lực cho con ngay lập tức, để tình trạng không nặng thêm. Thời điểm tốt nhất đi kiểm tra thị lực cho trẻ là trước khi bé bắt đầu đến trường. Thị giác và tình trạng mắt mập mờ không được phát hiện có khả năng gây mù trong tương lai, đặc biệt trong những giai đoạn quyết định của sự phát triển mắt, tức là từ 6-9 tuổi.

    Ai nên phẫu thuật lasik chữa cận thị

    Lasik là phương pháp điều trị các tật về khúc xạ tia laser. Phẫu thuật lasik tuyệt đối không gây đau cả trong và sau khi phẫu thuật. Về mặt lý thuyết, sau phẫu thuật lasik, bệnh nhân sẽ có sức nhìn tốt hơn. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là bệnh nhân sau phẫu thuật lasik thành công có thể thường xuyên đọc sách báo trong điều kiện thiếu ánh sáng, ngồi nhiều giờ liên tục trước máy tính… mà không lo lắng về nguy cơ mắc các tật khúc xạ và không phải ai cũng có thể mổ lasik chữa cận thị. Phẫu thuật lasik là một cuộc cách mạng trong phẫu thuật khúc xạ vì tính chính xác và thị lực hồi phục nhanh chóng sau phẫu thuật. Tuy nhiên, phẫu thuật lasik không phải dành cho tất cả bệnh nhân cận thị. Vì vậy, nếu bạn không muốn mang kính gọng thì có thể mang kính tiếp xúc khi tham gia một số hoạt động. Nếu vì ngành nghề đặc biệt không được mang kính gọng và kính tiếp xúc mới mổ lasik.

    "Tạm biệt" cận thị - 2
    Phẫu thuật lasik không phải dành cho tất cả bệnh nhân cận thị. (ảnh minh họa)

    Độ tuổi

    Với người trên 40 tuổi, khả năng điều tiết của mắt sẽ giảm theo thời gian, độ kính lão bạn đeo sẽ ngày càng tăng. Sự tăng này tùy theo sức khỏe và tình trạng mắt của mỗi người. Do vậy nếu một người cận nặng trên 40 tuổi mà đi mổ lasik sẽ bị tốn tiền hai lần (một lần cho phẫu thuật lasik và một lần cho phẫu thuật phaco sau này) mà độ chính xác của mắt sau mổ lại không cao. Vì vậy nếu cận trên 6 độ và trên 40 tuổi thì bệnh nhân nên chờ một thời gian nữa, khi có đục thủy tinh thể sẽ giải quyết cả cận và đục thủy tinh thể trong một phẫu thuật sẽ đạt độ chính xác cao hơn.

    Độ cận

    Nếu bạn chỉ cận nhẹ 1-2 độ, không bị lệ thuộc kính thì không cần phải mổ, vì sau này khi 40 tuổi bị lão thị sẽ không cần đeo kính. Nếu cận trên 6 độ thì nên thận trọng theo dõi độ cận và luôn nhớ là chỉ mổ khi độ cận thật ổn định. Tỉ lệ bị cận tái phát sẽ cao hơn nhóm cận thị dưới 6 độ. Điều kiện để được phẫu thuật lasik là phải từ 18 tuổi trở lên, tốt nhất là chỉ mổ khi độ cận dưới 10 độ, tuổi dưới 40, độ loạn dưới 5 độ.

    Bên cạnh đó, người được phẫu thuật phải ổn định tật khúc xạ ít nhất trong 6 – 12 tháng (trong 1 năm không tăng quá 0,75 độ) không có các bệnh cấp hoạc mãn tính tại mắt như: viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm màng bồ đào, Glocom, giác mạc hình nón…, không có bệnh lý toàn thân ảnh hưởng đến phẫu thuật. Phẫu thuật lasik không áp dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú. Khi bị cận thị, nên đến khám tại các bác sĩ chuyên khoa mắt, khi được bác sĩ tư vấn không nên mổ thì đó là những lời khuyên tốt, nên tuân thủ. Bạn đừng quá kỳ vọng vào phương pháp mổ lasik và tìm nơi khác để “được mổ” thì hậu quả vô cùng tai hại vì đã có những trường hợp bị mù cả hai mắt sau phẫu thuật lasik chữa cận thị.
     
    Su yêu 0109phuongedu thích.
  8. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ

    'điểm danh' những lỗi chăm sóc bé sơ sinh mà các ông bố bà mẹ hay mắc phải nhất nhé!

    1. Cắn ngón tay cho bé dễ nuôi

    Mới đây nhất (2/12/2012) một bà mẹ tên là Đỗ Thị Sáu (32 tuổi, tạm trú tại KP6, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) do mê tín nên đã có hành động dại dột là cắn đứt gần lìa ngón tay thứ 2 bên trái của cậu con trai mới chào đời. Ngay sau đó, bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu và các bác sĩ đã phải lập tức mổ cắt lọc (tháo rời đốt ngón tay), khâu nối gân tay cho bé.

    Không riêng gì chị Sáu, nhiều bà mẹ có suy nghĩ rằng, nếu cắn đứt một ngón tay nào đó của bé ngay sau khi sinh, bé sẽ dễ nuôi, mạnh khỏe và hay ăn chóng lớn. Thực tế, đây là suy nghĩ thiển cận, hoàn toàn không có căn cứ khoa học… thậm chí, người mẹ có thể phải chịu tội cố ý gây thương tích cho đứa con của mình.

    2. Bế bé sơ sinh ra chỗ đông người

    Bế bé ra chỗ đông người để 'trình diện' như trong lễ đầy tháng hay trong tiệc sinh nhật của một đứa trẻ khác... là việc làm không hề tốt cho sức khỏe của bé. Do sức đề kháng của bé con non nớt nên rất dễ nhiễm các loại vi khuẩn, vi rút gây bệnh hoặc nhiễm lạnh.

    Do vậy, Eva khuyên các bậc cha mẹ, không nên 'ủm' bé quá kỹ trong phòng, cách ly hoàn toàn với bên ngoài nhưng cũng tuyệt đối tránh cho bé tiếp xúc với đám đông quá sớm.

    3. Hôn bé khi bị cúm hoặc tiêu chảy

    Khi cha/mẹ bị cảm cúm, chú ý đừng hôn hay tiếp xúc quá gần với bé. Do hệ miễn dịch của bé con yếu nên chỉ cần sơ suất một chút thôi là virus cúm sẽ lây từ cha/mẹ sang bé, từ đó gây ra viêm phế quản, viêm phổi, viêm tai ở trẻ.

    Bệnh tiêu chảy tuy là một bệnh ở đường tiêu hóa, nhưng những vi khuẩn gây bệnh lại từ miệng đi vào trong ruột, vì vậy miệng của người mang vi khuẩn sẽ là nguồn lây bệnh. Khi hôn bé hay mớm cho bé ăn đều làm tăng nguy cơ lây bệnh cho bé.

    4. Coi thường khi thấy bé bị vàng da

    Nhiều trẻ sau khi sinh có hiện tượng vàng da sinh lý, sau một thời gian nó sẽ tự hết. Tuy nhiên cũng không ít trẻ mắc vàng da bệnh lý, vì thế nếu thấy trẻ vàng da sớm trong 1 – 2 ngày đầu sau sinh, vàng da tới lòng bàn tay, bàn chân, vàng da kèm bú kém, bỏ bú, gồng người bạn cần đưa đến cơ sở y tế để được khám bệnh kịp thời.

    5. Dùng nước quá nóng để rửa chân cho bé

    Trẻ sơ sinh có bàn chân mũm mĩm và hầu hết lòng bàn chân bẹt. Vòm bàn chân hình thành vào khoảng 2-3 tuổi rồi hoàn chỉnh dần đến khi 10 tuổi. Vòm bàn chân có tác dụng làm cho chân chuyển động mềm mại khi bé bước và chạy, bảo vệ mạch máu và dây thần kinh ở gan bàn chân. Dùng nước nóng để rửa hoặc ngâm chân cho bé sẽ khiến dây chằng ở bàn chân bị giãn ra, từ đó chân bé sẽ trở nên “bẹt”, lòng bàn chân không có hình vòm như bình thường.

    6. Tẩy lông tơ

    Khi thấy trên người bé có nhiều lông tơ hơn bình thường, nhiều mẹ lo lắng đã áp dụng bài thuốc dân gian như: lấy nước trầu hoặc nước nhọ nồi bôi lên người trẻ… nhằm tẩy không cho trẻ. Sự thật, chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng mình tính hiệu quả của các bài thuốc này nhưng đã có không ít trẻ phải nhập viện cấp cứu vì gặp phải những biến chứng khi được mẹ tẩy lông.
     
    Su yêu 0109phuongedu thích.
  9. phuongle_204

    phuongle_204 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    4,387
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: cách phòng tiêu chảy ở bé

    đúng ấy chị ạ
    như bé nhà e nè...
    cứ cho ăn lươn là bị đau bụng dù nấu rất kĩ
     
  10. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ

    Đừng uống thuốc trước mặt con

    Các nhà nghiên cứu Anh khuyến cáo phụ huynh và điều dưỡng không nên uống thuốc trước mặt trẻ em, do trẻ có thể bắt chước họ và bị ngộ độc.
    Tiến sĩ Elizabeth Orton thuộc Đại học Nottingham cho biết, các bác sĩ gia đình cần cảnh báo các bậc cha mẹ về việc cất giữ an toàn thuốc men và các sản phẩm gia dụng có thể gây nguy hiểm khác trong một nỗ lực nhằm giảm số ca ngộ độc ở trẻ trong độ tuổi mẫu giáo.

    Bà Orton cho biết: “Tình trạng ngộ độc có thể gây tổn hại đáng kể cho trẻ và khiến các bậc cha mẹ phải lo lắng, tuy nhiên nó có thể phòng ngừa được. Các bậc cha mẹ cũng cần biết rằng chuyện trẻ con bỏ các đồ vật vào miệng là bình thường, vì thế điều quan trọng là thuốc men và các chất độc hại khác như sản phẩm tẩy rửa hoặc xà phòng nên được cất giữ ngoài tầm với của chúng, lý tưởng nhất là trên kệ cao và trong tủ bếp có chốt cửa hoặc khóa”.

    Đừng uống thuốc trước mặt con - 1

    Các bác sĩ gia đình cần cảnh báo các bậc cha mẹ về việc cất giữ an toàn thuốc men và các sản phẩm gia dụng có thể gây nguy hiểm khác trong một nỗ lực nhằm giảm số ca ngộ độc ở trẻ trong độ tuổi mẫu giáo (Ảnh minh họa)

    Tiến sĩ Orton đã phân tích các dữ liệu được nghiên cứu trên trẻ em từ năm tuổi trở xuống, chào đời trong khoảng thời gian từ tháng 1/1988 đến tháng 11/2004, từ cơ sở dữ liệu với 3,9 triệu hồ sơ bệnh nhân thuộc Mạng lưới cải thiện sức khỏe Anh.

    Cuộc nghiên cứu cho thấy, trẻ trong độ tuổi 2-3 có rủi ro bị ngộ độc do uống thuốc cao hơn gần 10 lần do chúng ở trong độ tuổi bắt đầu bắt chước một cách tự nhiên hành vi của những người lớn xung quanh mình.

    Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san The British Journal of General Practice số ra mới nhất.
     
    Hoài Sara thích bài này.
  11. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ

    Nói đến thoái hóa khớp, viêm khớp thông thường là nói đến căn bệnh thường "ưu ái" người cao tuổi, những người ít vận động. Tuy nhiên, căn bệnh này không chỉ đang "trẻ hóa" ở những người trung niên mà còn tấn công cả trẻ em.

    Di chứng nặng nề cho trẻ

    Nhiều người trong đó có cả cán bộ y tế nghĩ rằng viêm khớp dạng thấp chỉ gặp đối với người lớn tuổi nhưng trên thực tế, căn bệnh này còn gặp ở tuổi thiếu niên và có thể để lại những di chứng nặng nề cho trẻ trong quá trình phát triển.

    Theo BS Mai Trung Dũng - Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 354, Hội nghị nhi khoa Quốc tế năm 1977 đã thống nhất tên gọi "Viêm khớp dạng thấp thiếu niên" để chỉ tất cả những bệnh viêm khớp mạn tính ở trẻ em dưới 16 tuổi. Đây là bệnh viêm bao hoạt dịch không sinh mủ mạn tính, kết hợp với một số biểu hiện ngoài khớp. Về bản chất, bệnh này ở trẻ em giống với ở người lớn nhưng khác ở kiểu phản ứng lâm sàng. Viêm khớp dạng thấp thiếu niên thường để lại di chứng teo cơ cứng khớp, viêm mống mắt gây tàn tật suốt đời cho trẻ, là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

    Trẻ em cũng bị thoái hoá khớp - 1

    Trẻ em cũng có thể mắc viêm khớp dạng thấp (Ảnh minh họa)

    Bệnh có ba thể: Thể ít khớp, thể đa khớp và thể hệ thống. Viêm khớp dạng thấp thiếu niên thể ít khớp được xác định bởi tình trạng viêm khớp xảy ra ở dưới 4 khớp và diễn biến qua 6 tháng. Thường xuất hiện ở các bé gái với tổn thương ban đầu ở các khớp lớn như: Khớp gối, cổ chân, khuỷu, cổ tay. Rất ít khi tổn thương các khớp nhỏ, khớp háng và cột sống. Nếu chỉ viêm một khớp thì thường là khớp gối, khớp sưng đau nhưng vẫn đi lại vận động được. Thể viêm khớp này thường diễn biến nhẹ nhưng nó cũng có thể gây ra hai di chứng nghiêm trọng, đó là: Viêm mống mắt và tình trạng chân bên bệnh dài hơn chân bên lành làm trẻ đi khập khiễng.

    Ở thể đa khớp, bệnh này ở trẻ em được xác định với bởi tình trạng viêm từ 4 khớp trở lên và kéo dài trên 6 tháng. Trẻ bị viêm đa khớp thường bắt đầu bởi tình trạng sốt nhẹ kéo dài, mệt mỏi, ăn kém. Triệu chứng đa số bắt đầu từ một khớp, sau đó phát triển sang khớp khác với tính chất đối xứng, sưng đau, phù nề, có thể có tràn dịch khớp gối, bệnh hay gặp ở khớp cổ tay, cổ chân, gối, khuỷu.

    Còn viêm khớp dạng thấp thể hệ thống gặp ở trẻ từ 5 - 7 tuổi, khởi phát cấp tính với biểu hiện toàn thân là sốt cao kéo dài, viêm các khớp cổ tay, cổ chân, gối, khuỷu, khớp ngón. Các khớp viêm sưng, nóng, đau, ít đỏ, có thể có tràn dịch khớp. Kèm theo các biểu hiện ngoài khớp với các ban đỏ ở thân mình, tứ chi nhất là lòng bàn tay, bàn chân. Ngoài ra còn có thể có các tổn thương nội tạng như tại gan, lách, hạch, viêm màng ngoài tim, viêm màng bụng, màng phổi... Bệnh tiến triển từng đợt, mỗi đợt vài tuần đến vài tháng, vài năm, thưa dần rồi khỏi, có thể để lại di chứng ở khớp. Một số trường hợp nặng dần rồi tử vong vì các biến chứng suy tim, suy thận do nhiễm tinh bột.

    Trẻ em cũng bị thoái hoá khớp - 2

    Cần điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp để không ảnh hưởng tới sinh hoạt và sức khỏe (Ảnh minh họa)

    Điều trị và động viên tích cực

    Các dấu hiệu trẻ bị viêm khớp dạng thấp

    - Viêm khớp diễn tiến ở trẻ dưới 16 tuổi và kéo dài quá 6 tháng.

    - Khám lâm sàng thấy các biểu hiện viêm khớp, ban đỏ, nốt dạng thấp, dấu hiệu viêm nội tạng hoặc có viêm mắt.

    - Một số xét nghiệm giúp gợi ý chẩn đoán như: Tốc độ máu lắng tăng, kháng thể kháng nhân (ANA), yếu tố thấp RF, yếu tố HLA-B27.

    - Các hình ảnh X quang và xét nghiệm dịch khớp giúp chẩn đoán phân biệt các bệnh viêm khớp nhiễm khuẩn.

    BS Mai Trung Dũng

    Viêm khớp dạng thấp thiếu niên thể đa khớp là thể nặng nhất do cả số lượng khớp viêm nhiều lẫn tiến triển nặng nề. Bệnh thường tiến triển lâu dài, tăng dần đưa đến dính và biến dạng các khớp, teo cơ nhiều. Trẻ có thể gặp những khó khăn trong các hoạt động bình thường và cần được điều trị chăm sóc đặc biệt.

    Về điều trị, điều quan trọng là phải kiểm soát được tình trạng viêm khớp càng nhanh càng tốt. Việc sử dụng các thuốc đặc trị để chống viêm là hết sức cần thiết để giảm các triệu chứng và ngăn ngừa các di chứng về sau, tuy nhiên cần thận trọng các tác dụng phụ của nhóm thuốc này. BS Mai Trung Dũng cho hay, vì bệnh kéo dài mạn tính nên cần nâng đỡ về mặt tinh thần đối với bệnh nhi. Cần quan tâm đến việc học hành, phục hồi chức năng, tái giáo dục và chỉnh hình cho các em.

    Trong vấn đề chăm sóc và phục hồi chức năng đối với trẻ VKDTTN, thì việc giữ gìn tốt chức năng vận động của khớp, duy trì sức cơ bằng cách làm giảm viêm khớp. Ngoài ra cần chú ý đến các biện pháp ngăn ngừa và xử lý các biến chứng toàn thân, biến chứng do dùng thuốc. Các gia đình có trẻ bị mắc bệnh cần nâng đỡ tinh thần và biết cách chăm sóc. Có chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lý để kích thích sự phát triển cho trẻ.

    Theo BS Dũng, cần có sự phối hợp chặt chẽ nhiều chuyên ngành trong điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng như: Bác sĩ chuyên về khớp, bác sĩ nhãn khoa, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, bác sĩ dinh dưỡng, bác sĩ tâm lý, chuyên viên vật lý trị liệu, nhóm công tác xã hội và quan trọng nhất là bệnh nhi và gia đình trẻ. Quá trình điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự hợp tác tích cực của bệnh nhi và gia đình mới có kết quả khả quan.
     
  12. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ

    Để trẻ khỏe mạnh, bạn cần chú ý đến việc tăng cường hệ miễn dịch bằng những thói quen lành mạnh sau.

    1. Cho trẻ ăn nhiều rau xanh và trái cây

    Cà rốt, đậu Hà Lan, cam, dâu tây đều chứa những chất dinh dưỡng từ thực vật giúp cải thiện hoạt động của hệ miễn dịch như vitamin C và các chất caroten. Những dưỡng chất từ thực vật này kích thích cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào máu trắng hơn để phòng chống các căn bệnh nhiễm trùng và interferon, một loại kháng thể sinh ra khi cơ thể bị vi rút tấn công, nhằm ngăn không cho vi rút phát triển.

    Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy, một chế độ ăn uống giàu các chất dinh dưỡng từ thực vật còn phòng chống được những căn bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim ở tuổi trưởng thành. Do đó, nên cho trẻ ăn khoảng năm bữa rau xanh và trái cây mỗi ngày (khẩu phẩn của mỗi bữa là hai muỗng canh đối với trẻ vừa biết đi và ¼ chén đối với những trẻ lớn hơn).

    2. Ngủ nhiều hơn

    Những kết quả nghiên cứu ở người trưởng thành cho thấy, sự thiếu ngủ có thể khiến cơ thể dễ mắc bệnh hơn do sự suy giảm khả năng tự vệ của hệ miễn dịch trước sự tấn công của vi khuẩn và những tế bào ung thư, làm cho lượng các tế bào ung thư bị tiêu diệt một cách tự nhiên giảm đi. Theo ý kiến của bác sĩ Kathi Kemper, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và giáo dục sức khỏe trẻ em thuộc Bệnh viện nhi Boston, Mỹ, vấn đề này cũng xảy ra tương tự trong cơ thể của trẻ em.

    Trẻ em cần được chăm sóc kỹ để tránh nguy cơ bị mất ngủ vì tất cả những hoạt động có thể trở nên khó khăn hơn khi trẻ chỉ ngủ được những giấc ngủ ngắn vào ban ngày. Trẻ cần ngủ bao nhiêu thì đủ? Trẻ mới sinh cần ngủ khoảng 18 giờ mỗi ngày, trẻ mới tập đi cần khoảng từ 12 đến 13 giờ. Những trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo cần khoảng 10 giờ. Nếu trẻ không ngủ trong cả ngày hoặc không ngủ trưa, bạn nên cho con mình đi ngủ sớm hơn vào buổi tối.

    3. Cho trẻ bú sữa mẹ

    Sữa mẹ có chứa những kháng thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và các tế bào máu trắng. Nuôi con bằng sữa mẹ là biện pháp phòng chống nhiều căn bệnh cho trẻ như viêm tai, dị ứng, tiêu chảy, viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng đường tiểu và hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.

    Bú sữa mẹ giúp não bộ trẻ khỏe mạnh và bảo vệ trẻ trước sự tấn công của căn bệnh tiểu đường phụ thuộc insulin, bệnh Crohn (một căn bệnh viêm mãn tính ở ruột), viêm ruột kết và một số dạng ung thư thường gặp.

    Sữa non, phần sữa có màu vàng nhạt tiết ra trong những ngày đầu sau khi em bé chào đời đặc biệt giàu các kháng thể có khả năng phòng chống bệnh tật. Theo khuyến cáo của Học viện nghiên cứu nhi khoa Mỹ, các bà mẹ nên nuôi con bằng sữa mẹ trong vòng một năm. Nếu không có điều kiện, cần cố gắng cho trẻ bú sữa mẹ trong ít nhất từ hai đến ba tháng đầu tiên để củng cố hệ miễn dịch mà trẻ đã được tiếp nhận từ trong bụng mẹ.

    4. Tập thể dục thường xuyên

    Kết quả nghiên cứu được thực hiện tại trường ĐH Newfoundland, Canada cho thấy việc tập thể dục sẽ làm gia tăng lượng tế bào sát thủ tự nhiên (một thành phần chính của hệ miễn dịch, có chức năng tiêu diệt các khối u và những tế bào bị nhiễm vi rút trong cơ thể) ở người trưởng thành.

    Tăng cường sự miễn dịch cho trẻ - 1

    Những hoạt động thể chất thường xuyên cũng sẽ mang lại các lợi ích tương tự ở trẻ em (Ảnh minh họa)

    Những hoạt động thể chất thường xuyên cũng sẽ mang lại các lợi ích tương tự ở trẻ em. Do đó, các bậc cha mẹ nên cố gắng rèn luyện thói quen tập thể dục cho trẻ bằng cách cho trẻ tham gia tập luyện cùng với mình.

    Theo bác sĩ Renee Stucky, trợ ký giáo sư về vật lý trị liệu và hồi phục chức năng thuộc trường ĐH Y khoa Missouri, Mỹ thì: “Tập thể dục cùng nhau sẽ tốt cho sức khỏe của cả gia đình so với việc cho trẻ ra ngoài và tự chơi một mình”. Những hoạt động gia đình vui vẻ phổ biến nhất là đạp xe đạp, đi bộ, trượt ván, bóng rổ và tennis…

    5. Bảo vệ trẻ trước bệnh dịch

    Đánh bại vi trùng mang mầm bệnh không được xem là cách tăng cường hoạt động cho hệ miễn dịch, nhưng đây lại là biện pháp khá tốt, giúp giảm thiểu sự căng thẳng đối với hệ miễn dịch của trẻ. Cần nhắc nhở trẻ phải rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Nên đặc biệt chú ý đến việc vệ sinh của trẻ trước và sau mỗi bữa ăn, sau những lần chơi đùa ngoài trời, vuốt ve vật nuôi trong nhà, ngoáy mũi, sử dụng phòng vệ sinh hay vừa trở về nhà sau khi tan học…

    Khi đi ra ngoài, bạn nên mang theo khăn giấy, khăn ướt để lau chùi các vết bẩn cho trẻ. Để giúp trẻ có thói quen rửa tay ở nhà, hãy cho con bạn tự lựa chọn những chiếc khăn tay có màu sắc tươi sáng và những cục xà phòng với hình thù, màu sắc, mùi hương mà chúng yêu thích.

    Khi trẻ bị bệnh, bạn nên thay bàn chải đánh răng mới cho chúng. Một người không thể bị cảm hoặc cúm hai lần liên tiếp, nhưng vi khuẩn có thể lây lan giữa các bàn chải đánh răng với nhau và gây bệnh cho các thành viên khác trong gia đình. Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu bị lây nhiễm vi khuẩn như đau họng, trẻ có thể lại bị nhiễm loại vi khuẩn đã khiến chúng bị bệnh trước đó. Chính vì vậy, thay bàn chải đánh răng sẽ bảo vệ cả con bạn lẫn các thành viên còn lại của gia đình.

    6. Tránh khói thuốc

    “Khói thuốc lá chứa hơn 4.000 chất độc và phần lớn các loại chất độc này đều có thể gây kích ứng hoặc giết chết các tế bào trong cơ thể”, chuyên gia dịch tễ học Beverly Kingsley, làm việc tại Văn phòng nghiên cứu về thuốc lá và sức khỏe thuộc Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật ở Atlanta, Mỹ cho biết.

    Trẻ em là những đối tượng dễ bị tác động bởi những ảnh hưởng nguy hiểm từ việc hít khói thuốc hơn so với người lớn vì nhịp thở của chúng nhanh hơn. Trong khi đó, hệ thống lọc thải chất độc tự nhiên trong cơ thể trẻ vẫn chưa hoàn thiện. Hít khói thuốc còn làm tăng nguy cơ mắc hội chứng đột tử ở trẻ, bệnh viêm phế quản, viêm tai và hen suyễn. Khói thuốc lá còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trí thông minh và hệ thần kinh của trẻ.

    7. Không lạm dụng kháng sinh

    Thúc giục bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh cho những khi trẻ bị cảm, cúm hoặc đau họng không phải là một ý kiến tốt. Bác sĩ Howard Bauchner, giáo sư khoa nhi và sức khỏe cộng đồng của trường ĐH Y Boston, Mỹ cho biết: “Thuốc kháng sinh chỉ điều trị được những bệnh do vi khuẩn gây ra nhưng phần lớn những căn bệnh thường gặp ở trẻ em lại có nguyên nhân từ vi rút” .

    Tuy nhiên, nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy có khá nhiều bác sĩ nhi buộc phải miễn cưỡng kê đơn những loại thuốc kháng sinh theo yêu cầu của các bậc phụ huynh - những người luôn nghĩ rằng thuốc kháng sinh là vô hại. Kết quả là tình trạng vi khuẩn lờn thuốc sẽ diễn ra và những căn bệnh đơn giản như viêm tai sẽ khó chữa hơn khi những con vi khuẩn trở nên ngoan cố, không đáp ứng với các biện pháp điều trị tiêu chuẩn.

    Vì vậy, nếu bác sĩ đang điều trị cho con bạn kê đơn một loại thuốc kháng sinh, bạn cần phải hỏi lại liệu con bạn có thật sự cần sử dụng loại thuốc đó hay không nhằm phòng ngừa trường hợp sử dụng thuốc không cần thiết.
     
  13. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ

    Ngừng sử dụng vắcxin '5 trong 1' Quinvaxem
    Sau sự cố 3 trẻ tử vong sau tiêm tại Nghệ An, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế yên cầu ngừng sử dụng vắc xin “5 trong 1” Quinvaxem trên toàn quốc.
    Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, lô vắc xin bị ngừng sử dụng là vắc xin Quinvaxem phối hợp 5 thành phần DTwP-HepB-Hib dạng lỏng, số lô: 1453037, hạn dùng: 26/11/2014, số đăng ký: QLVX-0604-12. Sản phẩm do Công ty Berna Biotech Korea Corporation sản xuất.

    Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các ngành, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng vắc xin tạm ngừng sử dụng lô vắc xin trên; thực hiện việc bảo quản theo đúng điều kiện quy định ghi trên nhãn.

    Đồng thời, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Văn phòng đại diện Công ty tại Việt Nam phối hợp với nhà nhập khẩu, phân phối gửi thông báo tạm ngừng sử dụng sản phẩm đến những nơi phân phối, sử dụng lô vắc xin trên. Báo cáo tình hình nhập khẩu, quá trình phân phối vắc xin gửi về Cục trước ngày 25/12 này.



    Ảnh minh họa tiêm chủng

    Quyết định tạm ngừng sử dụng này được đưa ra theo đề nghị của Quyết định này được đưa ra căn cứ vào quy chế dược hiện hành của Việt Nam và đề nghị của Ban khắc phục sự cố liên quan đến tiêm chủng mở rộng sau buổi họp chiều 21/12.

    Trước đó, chỉ trong 3 ngày (7-10/12) liên tiếp 3 bé 3 tháng tuổi tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã tử vong sau khi được chích ngừa vắc xin Quinvaxem mũi 1 và uống vắc xin bại liệt lần 1 tại trạm y tế xã. Sự việc lần này là một chùm phản ứng sau tiêm chủng nguy hiểm. Hiện Bộ Y tế đã đề nghị Tổ chức Y tế thế giới và nhà sản xuất kiểm định lại tính an toàn của vắc xin này. Đến ngày hôm nay chưa có kết quả kiểm định cũng như kết luận chính thức về nguyên nhân gây tử vong sau tiêm chủng của 3 cháu bé tại Nghệ An.
     
  14. dangtinmmo

    dangtinmmo Banned

    Tham gia:
    30/10/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ

    thông tin chia sẻ của bạn rất hữu ích, cám ơn bạn đã chia sẻ
     
  15. hu_vo2222ui

    hu_vo2222ui Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ

    Theo mình, cứ vệ sinh sạch sẽ, ăn chín uống sôi là ok
     
  16. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ

    Tám dấu hiệu cần chú ý ở trẻ sơ sinh
    Có thể có một vài vấn đề về thể chất xuất hiện ở trẻ sơ sinh trong khoảng hai tuần sau khi ra đời, đó là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn thấy bất cứ dấu hiệu nào dưới đây kéo dài hãy đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra:
    1. Bụng nhô cao: Hầu hết bụng của những đứa bé sơ sinh đều hơi nhô lên, đặc biệt sau khi ăn no, tuy nhiên nó thường mềm. Trong trường hợp bụng trẻ có dấu hiệu sưng phồng, cứng và tình trạng không đi cầu kéo dài lâu hơn một đến hai ngày hoặc bị nôn ói, hãy đưa trẻ tới các bác sĩ nhi khoa để kiểm tra. Sở dĩ vấn đề này xảy ra hầu hết là do trẻ bị đầy hơi, táo bón, nhưng đó cũng có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng nào đó trong đường ruột.

    2. Bị tổn thương trong lúc sinh: Nhiều đứa trẻ có thể bị tổn thương trong quá trình sinh nở, đặc biệt đối với các ca sinh kéo dài và khó, hoặc do đứa bé có thể hình quá lớn. Trong khi một số đứa bé bình phục rất nhanh, những đứa khác có thể bị tổn thương lâu dài. Những tổn thương thông thường ở trẻ sơ sinh là gãy xương đòn, tình trạng này sẽ lành lại nhanh chóng nếu cánh tay bên phần xương đòn bị gãy được giữ yên, không cử động. Và sau một vài tuần, bạn có thể thấy một khối sưng nhỏ xuất hiện ngay chỗ xương bị gãy, đừng hoảng hốt, đó là biểu hiện tốt do xương của trẻ đang phát triển để tự lành.

    Tám dấu hiệu cần chú ý ở trẻ sơ sinh - 1

    Trong trường hợp trẻ kém linh hoạt, không tự thức dậy đòi ăn, hoặc có vẻ mệt mỏi và không thèm ăn như bình thường, bạn cần đưa bé tới bác sĩ ngay (Ảnh minh họa)

    3. Yếu cơ: Yếu cơ là một tổn thương thông thường nữa ở trẻ sơ sinh, gây ra bởi tình trạng ép hoặc duỗi các dây thần kinh nối với các cơ trong suốt quá trình sinh nở. Những cơ yếu này thường nằm ở phía một bên mặt, hoặc một bên vai hay cánh tay của trẻ. Thông thường, tình trạng này sẽ trở lại bình thường sau một vài tuần. Tuy nhiên, trong thời gian đó, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến các bác sĩ nhi khoa về cách chăm sóc, giúp cho trẻ mau hồi phục.

    4. Da xanh: Tay và chân của bé sơ sinh có thể có màu hơi xanh, điều này không phải là vấn đề đáng lo. Nếu hai bàn tay và hai bàn chân trẻ có màu xanh do bị lạnh, chúng sẽ hồng trở lại ngay sau khi được giữ ấm. Thỉnh thoảng, mặt, lưỡi và môi của trẻ trở nên hơi xanh khi khóc ngặt, nhưng khi bé nín, màu sắc của các bộ phận này sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng da xanh tím tồn tại lâu, đặc biệt kèm theo tình trạng trẻ thở khó và ăn uống khó, đó có thể là dấu hiệu báo động tim và phổi của trẻ có vấn đề, dẫn đến đứa bé không nhận đủ oxy trong máu. Trong trường hợp này, bạn cần phải đưa trẻ tới bệnh viện ngay lập tức.

    5. Ho: Trong trường hợp đứa bé uống nước nhanh khi bắt đầu tập uống nước vào những lần đầu tiên, bé có thể bị ho và phun phì phì một lát. Tình trạng này sẽ ngừng ngay sau khi bé đã điều chỉnh để quen với việc ăn uống hàng ngày. Họăc đôi khi nguyên nhân của hiện tượng ho cũng có thể liên quan đến dòng sữa mẹ tiết ra quá mạnh và nhanh khi trẻ bú. Trong trường hợp bé ho kéo dài và thường há miệng trong lúc ăn, bạn nên tư vấn ý kiến của bác sĩ nhi khoa. Vì tình trạng này có thể chỉ ra một vấn đề nào đó ở phổi và đường tiêu hóa của bé.

    6. Khóc quá độ: Tất cả các trẻ sơ sinh khóc thường không rõ lý do. Trong trường hợp bạn bảo đảm trẻ đã được ăn no, đã ợ hơi sau khi ăn, được giữ ấm và mặc tã khô ráo mà vẫn khóc, cách tốt nhất là hãy ôm bé vào lòng và nói chuyện hoặc hát ru cho bé nghe cho tới khi ngừng khóc. Bạn không nên làm hư bé ở tuổi này bằng cách chăm sóc, lo lắng đến bé một cách thái quá. Nếu sau đó bé vẫn khóc, hãy bao bọc và giữ ấm cho bé bằng một tấm chăn.

    Có một điều lưu lý là bạn cần nhận biết được tình trạng khóc bình thường của bé. Trong trường hợp trẻ khóc một cách bất thường, ví dụ trẻ la hét, có biểu hiện bị đau và kéo dài lâu hơn bình thường, điều đó có thể bé đã bị một vấn đề nào đó về sức khỏe. Hãy đưa bé tới kiểm tra tại các bệnh viện nhi khoa.

    7. Ngủ lịm: Mọi đứa bé sơ sinh đều trải qua hầu hết thời gian để ngủ. Và ngay mỗi khi thức dậy sau vài giờ ngủ, bé thường ăn ngon, sảng khoái và lạnh lợi, tình trạng này là hoàn toàn bình thường, bạn cứ để cho bé ngủ vào các thời điểm sau đó. Tuy nhiên, trong trường hợp trẻ kém linh hoạt, không tự thức dậy đòi ăn, hoặc có vẻ mệt mỏi và không thèm ăn như bình thường, bạn cần đưa bé tới bác sĩ ngay. Vì trạng thái này có thể do trẻ bị chứng ngủ lịm, đặc biệt nếu đây là sự thay đổi bất thường trong giấc ngủ của trẻ, đó có thể là một triệu chứng của một căn bệnh nguy hiểm.

    8. Thở mệt: Trẻ phải mất một vài giờ đề hình thành thói quen hô hấp sau khi sinh, nhưng sau đó trẻ không gặp khó khăn gì trong việc hít thở. Trong trường hợp trẻ có vẻ thở khó, thông thường là do đường mũi của trẻ bị nghẹt. Bạn hãy nhỏ vài giọt dung dịch nước muối loãng vào mũi trẻ, để giúp trẻ thông mũi và quá trình hô hấp trở lại bình thường. Tuy nhiên, nếu trẻ có bất cứ những dấu hiệu cảnh báo nào sau đây hãy đưa trẻ tới bác sĩ nhi khoa kiểm tra ngay lập tức: Thở nhanh (nhiều hơn 60 lần/một phút. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng trẻ thường thở nhanh hơn người lớn). Da trẻ xanh tái kéo dài. Có tiếng khò khè trong khi hô hấp…
     
  17. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ

    Một nghiên cứu vừa được công bố bởi các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu trầm cảm và Trường ĐH de Montreal (Canada) cho thấy, tình trạng trẻ bị bắt nạt có thể làm thay đổi cấu trúc của gien điều khiển tâm trạng, dễ gây căng thẳng. Các nạn nhân bị bắt nạt có nguy cơ mắc phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần khi trưởng thành.

    Theo báo cáo của tạp chí Science Daily (Mỹ) ngày 18/12, một nghiên cứu khác vừa được công bố trên tạp chí Psychological Medicine journal cũng đang cố gắng để tìm hiểu rõ hơn về cơ chế một người đàn ông phản ứng như thế nào trước các tình huống gây căng thẳng.

    Trẻ bị bắt nạt dễ rối loạn tâm thần - 1

    Tình trạng trẻ bị bắt nạt có thể làm thay đổi cấu trúc của gien điều khiển tâm trạng, dễ gây căng thẳng (Ảnh minh họa)

    Isabelle Ouellet-Morin, người chủ trì cuộc nghiên cứu cho biết: "Rất nhiều người nghĩ rằng khi bị căng thẳng sẽ không xảy ra điều gì liên quan đến gien. Tuy nhiên, nghiên cứu này cho thấy, yếu tố môi trường, ngay cả môi trường xã hội, cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng của gien. Đặc biệt là đối với những người đã từng là nạn nhân của tình trạng bị bắt nạt".

    Tác giả Ouellet-Morin cho biết thêm, nghiên cứu trước đây tiết lộ rằng, hormone cortisol (hormone gây căng thẳng) trong cơ thể các nạn nhân bị bắt nạt giảm sút, nhưng họ lại có xu hướng hung hăng hơn và thường gặp khó khăn trong các vấn đề tương tác với xã hội.

    Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu trên những trẻ 12 tuổi bị bắt nạt cho thấy, có sự thay đổi cấu trúc xung quanh các gien điều tiết serotonin - một chất truyền dẫn thần kinh liên quan đến việc kiểm soát tâm trạng và trầm cảm.

    Các nhà nghiên cứu khuyến cáo, trẻ bị bắt nạt có thể liên quan đến các vấn đề về thể chất, ngôn từ và tâm lý sau này. Do vậy, bất kể dù trong trường học, trên các phương tiện truyền thông xã hội hoặc môi trường gia đình, phụ huynh nên giám sát con cái một cách chặt chẽ, không để chúng trở thành nạn nhân hay thủ phạm của tình trạng bắt nạt.
     
  18. trongloi37

    trongloi37 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/10/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ

    các mẹ chú ý ăn uống vệ sinh cho bé sạch sẽ là đk thôi.
     
  19. cluyou82

    cluyou82 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ

    chủ yếu là do ăn uống mà ra, cho bé ăn chín uống sôi là tốt lắm, rất hạn chế các bệnh
     
  20. Su yêu 0109

    Su yêu 0109 Banned

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ

    Cảm ơn chủ top về những chia sẻ hữu ích nhé
     

Chia sẻ trang này