Trong câu hỏi thứ 2 của chương trình, các mẹ chắc đã thấy được mối liên hệ rất mật thiết giữa hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch trong việc hỗ trợ nhau để giúp bé có một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng vai trò của hệ tiêu hóa là như thế nào để hỗ trợ cho hệ miễn dịch của trẻ? Đến lúc này chúng ta phải nhìn vào vai trò của ruột (một bộ phận của hệ tiêu hóa) với hệ miễn dịch (Một phần của hệ miễn dịch, được gọi là chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột (Galt), là nơi sản xuất ra các tế bào miễn dịch bảo vệ con bạn chống lại những tác nhân có hại như vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng.) của trẻ? Theo mẹ đó là vai trò gì? a/ Khoảng 1/3 nhân tố quyết định đến hệ miễn dịch của trẻ nằm trong đường ruột hoặc có trong chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột (30-40%) b/ Khoảng 2/3 nhân tố quyết định đến hệ miễn dịch của trẻ nằm trong đường ruột hoặc có trong chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột (70-80%) c/ Không gây ảnh hướng tới hệ miễn dịch của trẻ Lí do nào giúp mẹ chọn một trong 3 đáp án trên? Cùng Comment ngay trong topic này lựa chọn của mẹ kèm theo lời giải thích nhé. 3 mẹ với đáp án đúng kèm lời giải thích hợp lí sẽ nhận phần quà là phiếu mua sắm BigC trị giá 100.000 từ chương trình nhé.
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" Mình chọn đáp án B/ Khoảng 2/3 nhân tố quyết định đến hệ miễn dịch của trẻ nằm trong đường ruột hoặc có trong chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột (70-80%) Thường thì đường ruột của trẻ không hoàn toàn vô trùng, mà nó có hơn 400 loại vi khuẩn khác nhau thường trú trong ấy. Các vi khuẩn này cũng chia phe phái đấy các mẹ, chúng chia nhau thành 3 phe: phe có lợi, phe tiềm ẩn gây bệnh và phe trung gian. Phe vi khuẩn có lợi chiếm tỷ lệ áp đảo và lấn áp vi khuẩn gây bệnh, giúp đường ruột của trẻ khỏe mạnh. Ngoài ra, hệ thống vi khuẩn có lợi này còn giúp đường ruột trẻ tiêu hóa, hấp thu và tổng hợp các vitamin cần thiết cho quá trình phát triển của trẻ. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy việc cung cấp các vi khuẩn có lợi sẽ giúp đường ruột của bé tăng cường miễn dịch, cụ thể là giúp phòng ngừa và điều trị tiêu chảy, giảm tần suất viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh, giảm đau quặn bụng ở trẻ nhỏ, …Ngoài ra, sự cân bằng của hệ miễn dịch trẻ cũng giúp giảm các bệnh lý dị ứng như dị ứng thức ăn, hen suyễn, chàm da sau này.
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" Mình chọn câu B Khoảng 2/3 hệ miễn dịch của trẻ có trong hệ thống tiêu hóa. Một phần của hệ miễn dịch, được gọi là chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột (Galt), là nơi sản xuất ra các tế bào miễn dịch bảo vệ con bạn chống lại những tác nhân có hại như vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng. Lúc mới sinh ra, đường ruột của trẻ sơ sinh hoàn toàn vô trùng, sau đó trẻ tiếp xúc với các vi khuẩn có lợi từ ruột và âm đạo của người mẹ. Khi trẻ được sinh ra cũng là lúc cơ thể trẻ hình thành nên một hệ thống bảo vệ tự nhiên từ các vi khuẩn có lợi có trong ruột. Nếu trẻ được sinh mổ thì trẻ sẽ được tiếp xúc với các vi khuẩn có lợi qua sữa mẹ hoặc sữa bột. Chính những vi khuẩn có lợi có trong đường tiêu hóa của trẻ là nền tảng giúp hình thành cho trẻ một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Chúng ngăn chặn sự phát triển của các vi khuẩn có hại, giúp giảm bớt dị ứng và các bệnh nhiễm trùng bằng cách tạo ra đường ruột khỏe mạnh. Chúng cũng giúp hệ tiêu hóa họat động tốt hơn và giúp trẻ dễ đi tiêu.
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" Em chọn đáp án b: Khoảng 2/3 nhân tố quyết định đến hệ miễn dịch của trẻ nằm trong đường ruột hoặc có trong chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột (70-80%) vì Khoảng 2/3 hệ miễn dịch của trẻ có trong hệ thống tiêu hóa. Chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột (Galt) có trong hệ miễn dịch là nơi sản xuất ra các tế bào miễn dịch bảo vệ các bé chống lại những tác nhân có hại như vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng. Đối với trẻ sơ sinh, lúc mới sinh ra đường ruột của trẻ hoàn toàn vô trùng. Sau đó trẻ tiếp xúc với các vi khuẩn có lợi từ ruột và âm đạo của người mẹ. Khi trẻ được sinh ra cũng là lúc cơ thể trẻ hình thành nên một hệ thống bảo vệ tự nhiên từ các vi khuẩn có lợi có trong ruột. Nếu trẻ được sinh mổ thì trẻ sẽ được tiếp xúc với các vi khuẩn có lợi qua sữa mẹ hoặc sữa bột. Chính những vi khuẩn có lợi có trong đường tiêu hóa của trẻ là nền tảng giúp hình thành cho trẻ một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp các bé yêu phát triển khỏe mạnh và thông minh. Chúng ngăn chặn sự phát triển của các vi khuẩn có hại, giúp giảm bớt dị ứng và các bệnh nhiễm trùng bằng cách tạo ra đường ruột khỏe mạnh. Chúng cũng giúp hệ tiêu hóa họat động tốt hơn và giúp trẻ dễ đi tiêu.
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" Đáp án B là lựa chọn của mình. Hệ miễn dịch là một hệ thống các tế bào phức tạp, các tế bào này sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus và các nguyên nhân khác. Khi trẻ vừa sinh ra, hệ miễn dịch vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dần và tất cả còn rất non nớt. Hệ thống miễn dịch nằm rải rác trong người của bé, từ vùng hầu họng, xuống tuyến ức, tới nách, đường ruột và hệ thống bạch huyết rộng khắp, nó đóng vai trò ngăn chặn sự xâm nhập của các yếu tố lạ bên ngoài. Tuy nhiên do còn non nớt và chưa được tiếp xúc với tác nhân gây bệnh nhiều, nên hệ miễn dịch của bé chưa phát huy được tác dụng, do vậy nguy cơ nhiễm bệnh của bé là rất cao. Thực tế, 2/3 hệ miễn dịch của cơ thể nằm trong đường ruột hoặc có trong chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột. Đây là nơi sản xuất các tế bào miễn dịch - bao gồm cả các vi khuẩn có lợi giúp bảo vệ bé khỏi vi khuẩn có hại, virus và ký sinh trùng. Hơn nữa, trong những ngày tháng đầu đời, ống tiêu hóa là một trong các cơ quan trong cơ thể trẻ phải tiếp xúc với rất nhiều tác nhân lạ cũng như vi sinh vật gây bệnh, nên việc tăng cường miễn dịch cho bé thông qua đường tiêu hóa là phương pháp khoa học nhằm nâng cao hệ miễn dịch tự nhiên, an toàn và hiệu quả, giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe bé trước những nguy cơ gây bệnh. Bé có hệ miễn dịch tốt sẽ ít bệnh, khoẻ mạnh và phát triển.
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" Em chọn b/ Khoảng 2/3 nhân tố quyết định đến hệ miễn dịch của trẻ nằm trong đường ruột hoặc có trong chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột (70-80%)
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" Mình chọn đáp án B. Đó là lí do tại sao các bác sĩ khuyên nên bổ sung dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ, mà hệ tiêu quá là cơ quan duy nhất có thể hấp thu dinh dưỡng cho bé.
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" Mình cũng chọn đáp án B Vì vi khuẩn có mặt ở khắp nơi, trong không khí, trong thức ăn, nước uống và ngay trong cơ thể. Vì vậy các vi khuẩn ở trong đường ruột có chức năng hỗ trợ hệ tiêu hóa, kiềm chế sự phát triện của các vi khuẩn có hại, tạo men và kích thích sản xuất ra các khách thể chống lại vi sinh vật gây bệnh.
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" Em chọn đáp án b: Khoảng 2/3 nhân tố quyết định đến hệ miễn dịch của trẻ nằm trong đường ruột hoặc có trong chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột (70-80%) Khoảng 2/3 hệ miễn dịch của trẻ có trong hệ thống tiêu hóa. Một phần của hệ miễn dịch, được gọi là chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột (Galt), là nơi sản xuất ra các tế bào miễn dịch bảo vệ con bạn chống lại những tác nhân có hại như vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng. Lúc mới sinh ra, đường ruột của trẻ sơ sinh hoàn toàn vô trùng, sau đó trẻ tiếp xúc với các vi khuẩn có lợi từ ruột và âm đạo của người mẹ. Khi trẻ được sinh ra cũng là lúc cơ thể trẻ hình thành nên một hệ thống bảo vệ tự nhiên từ các vi khuẩn có lợi có trong ruột. Nếu trẻ được sinh mổ thì trẻ sẽ được tiếp xúc với các vi khuẩn có lợi qua sữa mẹ hoặc sữa bột. Chính những vi khuẩn có lợi có trong đường tiêu hóa của trẻ là nền tảng giúp hình thành cho trẻ một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Chúng ngăn chặn sự phát triển của các vi khuẩn có hại, giúp giảm bớt dị ứng và các bệnh nhiễm trùng bằng cách tạo ra đường ruột khỏe mạnh. Chúng cũng giúp hệ tiêu hóa họat động tốt hơn và giúp trẻ dễ đi tiêu. Để kích thích sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong ruột, có thể bổ sung những lọai thực phẩm có chứa prebiotics vào chế độ ăn uống của con bạn. Những thực phẩm có chứa thành phần chất xơ (chất xơ là những chất không bị tiêu hóa bởi các men tiết ra ở hệ tiêu hóa của người) là loại thức ăn cho vi khuẩn có lợi. Nó có nhiều trong sữa mẹ và có thể được tìm thấy trong các thực phẩm có bổ sung Prebiotics như sữa bột. Phụ nữ nuôi con cũng có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch bằng cách bổ sung thêm thực phẩm có chứa Prebiotics vào chế độ ăn uống.
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" MÌnh chọn đáp án B. Chính những vi khuẩn có lợi có trong đường tiêu hóa của trẻ là nền tảng giúp hình thành cho trẻ một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Chúng ngăn chặn sự phát triển của các vi khuẩn có hại, giúp giảm bớt dị ứng và các bệnh nhiễm trùng bằng cách tạo ra đường ruột khỏe mạnh. Chúng cũng giúp hệ tiêu hóa họat động tốt hơn và giúp trẻ dễ đi tiêu.
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" Em chọn đáp án b. Từ ngữ chuyên môn em ko rành lắm nhưng quan niệm của em bé khỏe là bé hấp thụ dinh dưỡng tốt. Và khỏe mạnh sẽ giúp bé có hệ miễn dịch tốt để chống lại các tác nhân gây bệnh.
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" mình chọn đáp án B Hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển đầy đủ như của người lớn. Mặc dù trẻ nhận được các kháng thể của mẹ từ khi còn trong bào thai và sau đó là qua nguồn sữa mẹ, nhưng các kháng thể này này sẽ suy giảm nhanh chóng . Điều đó khiến trẻ dễ bị tấn công bởi các vi trùng, vi rút và các nguyên nhân khác.. Ruột là một trong những phần quan trọng của hệ miễn dịch ở trẻ. Trên thực tế, 2/3 hệ miễn dịch được tìm thấy trong đường ruột, hoặc có trong chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột. Đây là nơi sản xuất các tế bào miễn dịch - bao gồm cả các vi khuẩn có lợi giúp bảo vệ con bạn khỏi vi khuẩn có hại, vi rút và ký sinh trùng. Hầu hết các loại vi khuẩn mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày hoặc vi khuẩn sống trong cơ thể chúng ta đều trở nên vô hại nhờ có hệ miễn dịch. Tuy nhiên, một số loại vi khuẩn đặc biệt nguy hại hoặc có khả năng gây bệnh, và có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh truyền nhiễm như nhiễm trùng đường hô hấp, tả, phong, dịch hạch.... Không phải tất cả các vi khuẩn đều có hại, ví dụ như một số loại vi khuẩn trong đường ruột thực hiện các chức năng có ích như hỗ trợ hệ tiêu hóa, kiềm chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại, tạo men và kích thích sản xuất ra các kháng thể chống lại vi sinh vật gây bệnh.Trong vòng một vài tháng sau sinh, cơ thể trẻ sẽ tạo cơ chế lưu trữ các vi khuẩn có lợi. Khi trẻ có lượng vi khuẩn có lợi nhiều hơn lượng vi khuẩn có hại tức là cơ thể trẻ sẽ có khả năng chống lại sự xâm nhập của vi sinh vật và các yếu tố khác..
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" Em chọn đáp án B Vì các vi khuẩn sống cộng sinh trong cơ thể dặc biệt là ở ruột đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của bé, các vi khuẩn cộng sinh có lợi này giúp bảo vệ cơ thể, dừng lại sự nhân lên và cư trú của mầm bệnh, giữ vai trò chính hoạt hóa, phát triển hệ miễn dịch; kích thích sự phát triển của niêm mạc ruột, hệ tế bào miễn dịch tại chỗ của ruột và của toàn bộ cơ thể.
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" Mình cũng như các mẹ, chọn đáp án B Hầu hết các loại vi khuẩn mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày hoặc vi khuẩn sống trong cơ thể chúng ta đều trở nên vô hại nhờ có hệ miễn dịch. Tuy nhiên, một số loại vi khuẩn đặc biệt nguy hại hoặc có khả năng gây bệnh, và có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh truyền nhiễm như nhiễm trùng đường hô hấp, tả, phong, dịch hạch. Không phải tất cả các vi khuẩn đều có hại, ví dụ như một số loại vi khuẩn trong đường ruột thực hiện các chức năng có ích như hỗ trợ hệ tiêu hóa, kiềm chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại, tạo men và kích thích sản xuất ra các kháng thể chống lại vi sinh vật gây bệnh.
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" Đáp án B là đáp án đúng nhất! Khoảng 2/3 nhân tố quyết định đến hệ miễn dịch của trẻ nằm trong đường ruột hoặc có trong chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột (70-80%) Một phần của hệ miễn dịch, được gọi là chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột, là nơi sản xuất ra các tế bào miễn dịch bảo vệ con bạn chống lại những tác nhân có hại như vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng.
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" Mình chọn đáp án B/ Khoảng 2/3 nhân tố quyết định đến hệ miễn dịch của trẻ nằm trong đường ruột hoặc có trong chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột (70-80%) Thường thì đường ruột của trẻ không hoàn toàn vô trùng, mà nó có hơn 400 loại vi khuẩn khác nhau thường trú trong ấy. Các vi khuẩn này cũng chia phe phái đấy các mẹ, chúng chia nhau thành 3 phe: phe có lợi, phe tiềm ẩn gây bệnh và phe trung gian. Phe vi khuẩn có lợi chiếm tỷ lệ áp đảo và lấn áp vi khuẩn gây bệnh, giúp đường ruột của trẻ khỏe mạnh. Ngoài ra, hệ thống vi khuẩn có lợi này còn giúp đường ruột trẻ tiêu hóa, hấp thu và tổng hợp các vitamin cần thiết cho quá trình phát triển của trẻ. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy việc cung cấp các vi khuẩn có lợi sẽ giúp đường ruột của bé tăng cường miễn dịch, cụ thể là giúp phòng ngừa và điều trị tiêu chảy, giảm tần suất viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh, giảm đau quặn bụng ở trẻ nhỏ, …Ngoài ra, sự cân bằng của hệ miễn dịch trẻ cũng giúp giảm các bệnh lý dị ứng như dị ứng thức ăn, hen suyễn, chàm da sau này.
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" Mình chọn đáp án B/ Khoảng 2/3 nhân tố quyết định đến hệ miễn dịch của trẻ nằm trong đường ruột hoặc có trong chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột (70-80%) Thường thì đường ruột của trẻ không hoàn toàn vô trùng, mà nó có hơn 400 loại vi khuẩn khác nhau thường trú trong ấy. Các vi khuẩn này cũng chia phe phái đấy các mẹ, chúng chia nhau thành 3 phe: phe có lợi, phe tiềm ẩn gây bệnh và phe trung gian. Phe vi khuẩn có lợi chiếm tỷ lệ áp đảo và lấn áp vi khuẩn gây bệnh, giúp đường ruột của trẻ khỏe mạnh. Ngoài ra, hệ thống vi khuẩn có lợi này còn giúp đường ruột trẻ tiêu hóa, hấp thu và tổng hợp các vitamin cần thiết cho quá trình phát triển của trẻ. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy việc cung cấp các vi khuẩn có lợi sẽ giúp đường ruột của bé tăng cường miễn dịch, cụ thể là giúp phòng ngừa và điều trị tiêu chảy, giảm tần suất viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh, giảm đau quặn bụng ở trẻ nhỏ, …Ngoài ra, sự cân bằng của hệ miễn dịch trẻ cũng giúp giảm các bệnh lý dị ứng như dị ứng thức ăn, hen suyễn, chàm da sau này.
Ðề: Câu hỏi 3 - Cuộc thi " Mẹ cần biết kiến thức toàn khoa về hệ miễn dịch?" Đáp án B là lựa chọn của mình. Hệ miễn dịch là một hệ thống các tế bào phức tạp, các tế bào này sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus và các nguyên nhân khác. Khi trẻ vừa sinh ra, hệ miễn dịch vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dần và tất cả còn rất non nớt. Hệ thống miễn dịch nằm rải rác trong người của bé, từ vùng hầu họng, xuống tuyến ức, tới nách, đường ruột và hệ thống bạch huyết rộng khắp, nó đóng vai trò ngăn chặn sự xâm nhập của các yếu tố lạ bên ngoài. Tuy nhiên do còn non nớt và chưa được tiếp xúc với tác nhân gây bệnh nhiều, nên hệ miễn dịch của bé chưa phát huy được tác dụng, do vậy nguy cơ nhiễm bệnh của bé là rất cao. Thực tế, 2/3 hệ miễn dịch của cơ thể nằm trong đường ruột hoặc có trong chuỗi tổ hợp mạch máu đường ruột. Đây là nơi sản xuất các tế bào miễn dịch - bao gồm cả các vi khuẩn có lợi giúp bảo vệ bé khỏi vi khuẩn có hại, virus và ký sinh trùng. Hơn nữa, trong những ngày tháng đầu đời, ống tiêu hóa là một trong các cơ quan trong cơ thể trẻ phải tiếp xúc với rất nhiều tác nhân lạ cũng như vi sinh vật gây bệnh, nên việc tăng cường miễn dịch cho bé thông qua đường tiêu hóa là phương pháp khoa học nhằm nâng cao hệ miễn dịch tự nhiên, an toàn và hiệu quả, giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe bé trước những nguy cơ gây bệnh. Bé có hệ miễn dịch tốt sẽ ít bệnh, khoẻ mạnh và phát triển.