Sang năm là bé đầu nhà em vào lớp 1. Em đã muốn chuẩn bị kiến thức cho con từ bây giờ. Nhưng mỗi khi nhắc nhở con ngồi học là bé lại chạy mất. Có ngồi vào học thì chỉ ngồi đc 5 phút đã nhấp nhổm. Chữ nghĩa thì chưa biết đc chữ nào. Số hỏi thì toàn đoán mò. Là con trai nên bé rất hiếu động. Rất mải chơi. Thật sự là em ko muốn dùng roi vọt để bắt con học. Vì như thế vừa ko hiệu quả vừa làm bé sợ học.Em lo quá. Các mẹ nào có kinh nghiêm giúp em với. Chứ tình hình này sang năm sao bé theo kịp đc chương trình. Em cám ơn nhiều a
Mẹ dậy hơi bị khó đấy bạn ơi, vì rất nhanh mất kiên nhẫn, đc 1 lúc là to tiếng thôi. Tốt nhất là kệ bé đi, có thể mua mấy quyển tập tô về cho bé nghịch trước, ra tết âm lịch, tầm tháng 3 thì kiếm lớp cô dạy thêm cho bé học (1 tuần thường 3 buổi), là chắc ăn nhất. Đừng nghĩ là cho con đi học thêm trước là sai, tớ chả biết sai ở đâu chứ ở Hn thì muốn con = bạn bè (chưa nói là hơn) thì học thêm và học thêm, vì giữa học kỳ I là bé đã đọc thông viết thạo, nghĩa là cầm sách đọc trơn (gần như ko đánh vần), viết thì viết chính tả. nếu bé ko hề đc dạy học trước e rằng khó mà đc điểm trên 7 lắm, hihi, mà thang điểm đánh giá học sinh giỏi và tiến tiến bây giờ cao lắm (tất nhiên chỉ tính bài thi thôi) toàn 9 trở lên + hạnh kiểm tốt = hs giỏi; toàn 8 trở lên (bắt buộc 1 trong 2 môn TV hoặc Toán phải 9)+ hk tốt= hs khá; còn lại là TB. Mẹ nó tham khảo nhé
Đầu tiên chưa bắt bé ngồi vào bàn ngay được đâu. Bạn thử mua đĩa vừa chơi vừa học cho bé làm quen dần với các chữ cái và số xem thế nào. Bé nhà mình sang năm cũng vào học lớp 1 và mình cũng dạy như thế. Đúng là ở HN mà không học trước thì bé khó theo kịp các bạn lắm.
Bạn ơi, khg nên ép bé ngồi học cả tiếng đồng hồ ngay từ đầu...tuần đầu tiên mỗi ngày khoảng 10-15 phút, quan trọng của tuần lễ đầu là tập cho bé làm quen với việc cầm bút. Bài tập đơn giản dễ dàng như nét gạch thẳng và gạch xéo. Sau đó sẽ tăng thời gian lên từ từ, bài tập là viết nét tròn, nét cong Nếu bé kiên quyết từ chồi thì cũng khg nên bắt ép, mà bảo với bé rằng : mẹ cho con nghĩ giải lao ít phút, lát sau con phải hoàn thành nốt phần bài tập con lại nhé. Ban đầu bé nào cũng vậy thôi bạn, khg phải con bạn là trường hợp cá biệt đâu, con mình rèn mất cả năm mới nghiêm chỉnh ngồi viết bài đàng hoàng đó. Bạn cũng nên trang trí cho bé 1 góc học tập sạch sẽ. xinh xắn và đầy đủ ánh sáng, mua gôm, bút chì, đồ chuốt bút chì, thước kẻ... hình thú nhiều màu sắc dễ thương tạo cho bé sự thích thú Chúc bạn thành công nhé.
Cám ơn các mẹ nhé. Bé nhà em chỉ thich vẽ thoy. Đang ngồi vẽ với mẹ mà nhắc đến viết chữ là chạy thẳng xuống ông bà luôn. Sợ thật. Co lẽ ra tết cho bé đi học thêm, chứ được mẹ chiều nên ko biết sợ mẹ. Bố thì đi suốt.
Bé nhà mình cũng thể, trước đây phải nịnh và năn nỉ lắm thì ngồi được 5-10 phút là bắt đầu nghiêng ngả ngay. Nhưng cho đi học lớp tiền tiểu học cái là tự dưng thay đổi, ngày nào cũng tự vào ngồi viết bài tập viết chữ cô giao về nhà nhưng mẹ mà yêu cầu viết thêm thì bảo ngay là cô dặn viết thế thôi mà nhất quyết không chịu viết thêm.
điều các mẹ quan tâm luôn xảy ra đối với mọi gia đình , chúng ta nên bình tĩnh nhìn nhận và phân tích tính cách của trẻ và đưa ra hướng đi tốt cho con em mình . - với việc các cháu đang vào độ tuổi chuẩn bị va chạp với kiến thức xã hội , các cháu chưa có thói quen , cũng như việc tự ý thức được điều nên làm và không nên làm . - Điều đó làm cho phụ huynh lo lắng và dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực như nóng nảy , quát mắng . - Vậy chúng ta nên làm gì khi chúng ta gặp vào hoàn cảnh đó . - Chờ đợi cho cháu tạo lập được thói quen hay nịnh , mua quà , ép buộc . - Hãy phân tích và tìm hiểu tư duy của cháu , thói quen , sự thích thú , hãy tạo cảm giác mới lạ, thách thức cho cháu , hãy luôn tạo cảm giác mới lạ trong mỗi bài học . - Điều đó sẽ giúp ích cho nhận thức tư duy sau này của các cháu . Chúc các phụ huynh tìm ra giải pháp và hướng đi cho con em mình .
Nói thì dễ, lý thuyết thì hầu như ai cũng rõ, nhưng thực tế thì, ......hị hị, dù vậy thời gian sẽ trả lời hết, con tớ vừa thi xong học kỳ I, vào năm học chả đi học thêm nữa, chỉ đi học English thêm thôi, thế mà vẫn 8,9,10, miễn là bố mẹ chịu cho con làm bài buổi tối, (mỗi tội các bạn đi học thêm có vẻ điểm vẫn cao hơn đó ), cái gì rồi cũng thích nghi dần thôi mà, lo nhiều làm gì, tuy nhiên nên và rất nên cho con đi học trc khi vào lớp 1 ít nhất 3 tháng, vì chỉ khi ở trường lớp không có bạn nào đi học thêm trc thì ta mới ko thôi, còn nếu không thì bé ơi học lại mẫu giáo nhé,
Sử dụng những công cụ vừa học vừa chơi cho trẻ! Chào bạn! Con của bạn chuẩn bị vào lớp 1. Bạn có thể dùng các công cụ vừa học vừa chơi cho bé làm quen với các số, chữ, các đồ vật, các phép tính đơn giản, những hình học phổ biến... Bạn có thể dùng một số phần mềm dưới đầy để cho bé học và làm quen trước: 1. Phần mềm Bút Chì Thông Minh: Download bản dùng thử: http://schoolnet.vn/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=86 2. Phần mềm Học Vần Tiếng Việt Download bản dùng thử tại đây: http://schoolnet.vn/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=338 3. Phần mềm Học Toán 1 Download bản dùng thử: http://schoolnet.vn/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=135 Có gì bạn pm cho mình: YM: vanminhipmac hoặc vanminh@schoolnet.vn