Nấu cháo cho bé 5 tháng

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi bluestar26, 22/4/2008.

  1. bluestar26

    bluestar26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/1/2008
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    103
    Bé nhà em được 5 tháng . Em đi làm cả ngày nên em muốn nấu cháo để sẵn ở nhà cho bé . Em định ninh cháo với nước xương và rau củ , sau đó xay lên rồi cất vào tủ lạnh . Lúc nào bé ăn thì lấy ra 1 ít đun sôi lại . Các mẹ tư vấn cho em xem em làm như thế có được ko ạ ? Vì bé nhà em có vẻ thích ăn cháo hơn là ăn bột . Em cảm ơn các mẹ nhé !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bluestar26
    Đang tải...


  2. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,863
    Đã được thích:
    2,321
    Điểm thành tích:
    863
    bạn ơi làm như thế cũng được vì mình ko có thời gian mà, nhưng rau củ thì cho vào khi đã được nước xương nhé và đun sôi khoảng 5 phút rồi bắc ra vì nếu mình đun lâu thì rau củ sẽ mất chất. Lúc nào cho bé ăn thì đun sôi lên khoảng 2 phút là được. Bé nhà bạn mới được 5 tháng thì nên tập cho cháu ăn bột và cháo vì bột mình có thể chế biến được nhiều thứ hơn và khi mình nấu thì cho rau tươi vào là ăn luôn sẽ có chất hơn. Chúc bé hay ăn chóng lớn .
     
  3. tom_linh

    tom_linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Mình đoc được cái này của mẹ Ổi - Mít hay lắm, học hỏi được rất nhiều, bạn vào xem thử nhé http://hangtuan.net bạn vào xem ở mục "chuyện nước Nhật" - "kinh ngiệm ăn dặm" nha.
     
  4. bluestar26

    bluestar26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/1/2008
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng lo nấu đi nấu lại thế mất hết chất . Nhưng mà như thế thì tiện cho người ở nhà cho bé ăn . Nếu dùng bột thì bạn cho rau vào như thế nào ?
     
  5. bluestar26

    bluestar26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/1/2008
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    103
    Thanks mẹ Tomlinh nhé . Mình vào trang web đó đọc rồi . Cũng là kinh nghiệm hay cho những người mới làm mẹ lần đầu như mình .
     
  6. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,863
    Đã được thích:
    2,321
    Điểm thành tích:
    863
    Mình thường cho rau vào khi bột gần chín, ví dụ:
    + rau rền: bột chín cho rau vào, cho mắm muối, dầu ăn, sôi đều lên là bắc ra.
    + rau củ như su hào, cà rốt thì mình xay ra và cho vào trước khi bắc bột ra khoảng 5 phút . Nhưng su hào thì mình thấy luộc sơ qua lên song cho vào xay bé ăn sẽ thấy mịn hơn là mình xay sống rồi cho vào đun với cháo .
     
  7. Haiauinc

    Haiauinc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    98
    Theo như các bác sỹ cũng như chuyên gia tư vẫn thì bảo không nên cho bé ăn một nồi cháo mà ăn cả ngày nhưng thực tế vì nhiều việc hay nhiều điều kiện khác nhau nên em vẫn làm như vậy thôi .
     

Chia sẻ trang này