Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/doi-song/2011/01/3ba25489/ Bạn đọc bài này nhé! Theo quan điểm của tớ, không ép con ăn chỉ khi con thực sự ốm mới cố gắng cho con ăn được 1 chút dù chỉ là chút sữa, cam... Bé nhà tớ năm nay hơn 4 tuổi rồi, nhưng chưa bao giờ ép ăn. Ngay khi 1,5 tuổi khi con đã biết ngồi và đã có một chút nhận thức tớ chỉ hỏi con: "con có muốn ăn nữa không?!" Nếu không, tớ dọn mâm bát ngay chứ không hỏi câu thứ 2. Theo quan điểm của tớ, tớ ủng hộ cách chăm con của phương tây! Bỏ đói 1 bữa hoặc đến 2 bữa (nếu con không ốm) để con cảm giác thèm ăn. Bỏ đói có nghĩa là không cho ăn bất cứ thứ gì chỉ cho uống nước lọc thôi! Đừng sợ con đói nhé, vì theo như buổi học "Kỷ luật không nước mắt" của thạc sỹ Ái Liên tớ được biết: "Dinh dưỡng của trẻ ở chu kỳ 1 tuần nên bỏ bữa 1-2 ngày cũng không vấn đề gì! Phải có cảm giác thèm ăn, muốn ăn trẻ mới thực sự ăn uống không phải là cực hình! Đôi điều chia sẻ với các mẹ! Chúc các bé có một ngày hạnh phúc vì không bị ép ăn
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? Em thì hôm nào con ít ăn là uống sữa. Thường tối ăn xong gần đi ngủ uống 1 hộp sữa. Hôm nào ăn ít thì sau bữa ăn tí uống 1 hộp. Sau khoảng 3 tiếng uống hộp rồi đi ngủ. Thế mà còi vẫn còi
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? Lúc trước cũng sợ con đói, khó chịu ko ngủ được nên mình cũng hay ép con ăn, có 1/2 chén cơm mà 2 mẹ con vật lộn cả 1 tiếng chưa xong. SAu này nghe nhìu người chỉ cách như mẹ nó, cứ ăn đúng 30p ko ăn xong cũng dẹp. KO chịu ăn thì thôi, ko ép, bỏ đói vài lần như thế cũng có tác dụng đó các mẹ ơi
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? theo em chị đừng ép con ăn.càng ép con càng lười ăn thay vào đó thay đổi thực đơn,cho bé vừa ăn vừa chơi.Hoặc cần thiết cải thiện thì cho sang hàng xóm có con nhỏ chúng ganh thì hay ăn lắm
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? Mình rất thích quan điểm này của mẹ nó, có điều mình chưa hiểu rõ là như thế nào gọi là ép bé ăn. Vì mỗi lần bé nhà mình ăn thì phải mở phim hoạt hình, ca nhạc... thì bé mới chịu ngồi yên cho mẹ đút, còn ko có thì dãy nảy nhất định ko chịu ăn. Thời gian bé ăn nếu có trợ giúp như thế cũng kéo dài khoảng 30 phút, đôi khi cũng hơn chút xíu.
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? Mình mới phát hiện ra con lười ăn một phần là do ngậm ti giả, hichic......từ hôm qua mình cho cai rồi.
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? Cảm ơn mẹ nó, em thử đủ cách rồi giờ thì phải ru cho ngủ rồi mới cho ăn thôi. Em mới phát hiện ra con lười ăn là do ngậm ti giả, nên em cho cai từ hôm qua rồi.
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? Không nên cho con ngậm ti giả nha mẹ nó. Ti giả không có lợi cho răng của con sau này. Chưa kể ti giả làm từ cao su độc hại
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? mình khuyên bạn ko nên ép quá. nếu bân đầu mình ép bé ăn bé sẽ sợ và càng ngày càng không muôn ăn nữa. bé nhà em cũng như trường hợp của chị ở trên đấy. nhưng em dùng biện pháp là em sẽ chia nhỏ thức ăn thành nhiêu bữa và đút cho bé ăn nhiều bữa trong ngày bé sẽ không ngán. Các mẹ thử áp dụng cách này xem sao nhé
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? Em đọc được bài báo này nói về tình trạng thiếu chất dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam nè. Đọc xong thấy phải quan tâm đến bữa ăn của con nhiều hơn http://giadinh.net.vn/suc-khoe/hon-...ut-vi-chat-nghiem-trong-20130303083316156.htm
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? Mẹ Hướng Dương ơi! Theo khoa học thì ăn không đồng nghĩa phải thỏa hiệp có hoạt hình hay mặc cả gì hết đâu nhé!!! Nếu mình làm như vậy con sẽ Hiểu rằng: À, khi ăn là khi ta được đỏi hỏi và đáp ứng!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? càng ép con càng sợ ăn, lười ăn --> càng ép con hơn --> càng sợ ăn hơn ... đó là cái vòng luẩn quẩn. Các mẹ cứ thử nghĩ xem, bột, cháo các con ăn ngày 2-3 bữa mà ròng rã 2 năm trời (cứ cho là 2 tuổi mẹ cho ăn cơm đi) thì có ai là ko chán? vậy mà cứ bắt con ăn sao được??? Cơm cũng vậy, trẻ con nó chỉ thích bánh kẹo bim bim chứ ko thích cơm, cháo, bột. mà đã bánh kẹo bim bim rồi thì còn bụng nào mà ăn cơm? Vì thế: đầu tiên là phải chờ cho tới khi bé đói và muốn ăn, nhịn 1-2 bữa cũng ok nhé, trong tgian này thì ngoài nước lọc ko cho bé ăn uống gì hết, kể cả sữa, để bụng nhanh đói. bé đòi ăn rồi thì bắt đầu quy trình thế này: 1. ăn đúng giờ và chỉ trong thời gian quy định (ví dụ tối đa là 30p). sau 30p mà ko hết bát thì cũng đổ đi 2. không cho ăn vặt mà chỉ thưởng kẹo bánh nếu ngoan ngoãn, ăn cơm nhanh (ví dụ thế) 3. thường xuyên đổi món cho con, vd có thể thay cơm, cháo bằng bún, mì, mì tôm, phở....thậm chí có bữa cho bé ăn ngô khoai bé rất thích, mà khoai thì rất nhuận tràng 4. tăng cường sữa chua và men tiêu hóa, vitamin D một vài kinh nghiệm nhỏ của mình như vậy.
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? Đây chính là những điều mình đã đọc về lý thuyết ăn dặm kiểu nhật đó
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? Đọc thông tin các mẹ đưa ra mà em cũng giật cả mình, chắc không đến nỗi như vậy chứ? Cách trên của mẹ cũng hay lắm, hay mẹ nó áp dụng thử cách mà mình dùng cho nhóc nhà mình khi nhỏ xem nhé-Cắt rau hay thịt, ép cơm thành hình thù ngộ nghĩnh (như bento của Nhật). Mình mua bộ dụng cụ về rồi cho bé cùng tham gia. Nhìn yêu yêu xã nhà mình cũng thích lắm, thỉnh thoảng còn vào nghịch cùng con.
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? Theo em thì khi trẻ có biểu hiện biếng ăn thì mẹ không nên thúc giục,gồng sức bắt ăn hoặc muốn con ăn thì phải xem hoạt hình rồi chơi các này cái kia.Tất cả những điều trên chỉ làm cho trẻ trở lên nhõng nhẽo,và tạo thói quen cứ mỗi lần ăn là phải thế này thế kia. Khi bé không muốn ăn thì bạn nên tìm một số nguyên nhân như sau: * NN1: Với trẻ có thể là răng,lợi có vấn đề hoặc,họng đau làm con khó ăn.Chỉ có cách duy nhất mẹ kiên trì cho con ăn ít chia làm nhiều bữa.Lưu ý đừng bao giờ cho con ăn trong tình trạng cháo bị nguội nồng,luôn ở chế độ âm ấm. * NN2: Có thể trong người bé mệt,ko được khỏe.Lúc này bạn có thể cho bé uống ít sữa thay vì cháo hoặc cơm. * NN3: Trẻ con cũng như người lớn.Có lúc ko muốn ăn dùng không làm sao cả.Đơn giản chỉ có cách bạn để tâm lý con thoải mái.Con sẽ ăn ngoan và ngon hơn ah.
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? bé nhà bạn bao nhiêu tháng tuổi rồi? chiều cao cân nặng của bé giờ được bao nhiêu, chế độ ăn của bé hiện tại như thế nào? mình chia sẻ một chút là khi cho bé ăn mỗi bữa ăn của bé chỉ nên kéo dài khoảng 30 -45 phút, nếu bé ăn quá lâu một bữa mẹ nên dừng bữa ăn của bé lại mà chia làm nhiều bữa nhỏ cho bé ăn, tập cho bé thói quen khi đến bữa ăn bé phải ngồi vào ghế ăn, không bế rong bé đi chơi để cho bé ăn, không cho bé vừa xem ti vi vừa ăn như vậy bé mới tập trung ăn được mẹ nó à
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? Con mình hồi 3 tháng, khi mẹ chuẩn bị đi làm thì k chịu bú cũng k chịu sữa ngoài. Cả nhà mình phải đánh vật với bé, cho bé ăn ít một, 30 phút một lần, nhìn con mà xót lắm í, đang tăng đều hơn 1kg/tháng, giờ còn bị sụt cân... Rồi mình phát hiện con bị thiếu canxi, cả mẹ cả con phải uống bổ sung, sau 2 tháng cháu ăn uống tốt hơn nhiều... Chỉ có một kinh nghiệm suy nhất với các mẹ là đưa con đi khám và kiên trì các mẹ nhé
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? Vậy theo mẹ nó mình phải làm sao đây. Con mình so với mấy đứa cùng trang lứa thuộc dạng còi rùi, mình biết ko nên lạm dụng điều đó nhưng thật tình là ko có phương pháp nào khác (hix)
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? Mẹ nó ơi, đừng ép con quá, cho con ăn một bữa 30-45 phút thôi, còn lại thì thôi, dần dần bé sẽ quen. Hơn nữa, mẹ nó cho con ăn theo thời gian biểu í. Con mình mất khoảng 2 tháng rèn luyện đấy, lúc đầu sốt ruột lắm, nhìn con mà xót, nhưng giờ thì con ăn ngon lành, ngồi một chỗ thôi, không phải rong ruổi gì hết. Chia sẻ với mẹ nó.
Ðề: Ép bé ăn mà không được, mẹ phải làm sao? Mẹ nó ơi! May quá, con trai mình ăn lại được rồi, con ăn nhiều hơn và ngoan hơn rất nhiều.Mình thở phào nhẹ nhõm.