Báo Đất Việt Mỗi năm, hai bệnh viện nhi ở TP HCM cấp cứu khoảng 80 trẻ bị ngộ độc xăng, dầu hỏa. Các bác sĩ cảnh báo, hiện chưa có cách điều trị đặc hiệu tình trạng ngộ độc này. Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM, trong 6 tháng đầu năm, số trẻ được cấp cứu do uống nhầm xăng, dầu là 15 cháu, bằng tổng số trẻ cấp cứu cả năm 2008. Không nên đựng xăng dầu trong chai nước khoáng Trong khoảng 15 phút mất điện vào buổi tối, cháu L., 2 tuổi, ngụ ở quận 10, TP HCM, bỗng ho sặc sụa, khó thở, sốt cao, miệng bay mùi dầu hôi (dầu hỏa). Khi cấp cứu, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho chụp X-quang và thấy phổi bệnh nhân đã viêm nặng. Sau khi được điều trị tích cực, cháu đã qua cơn nguy kịch. Theo bác sĩ Anh Tuấn, trước đây, tại bệnh viện đã có trường hợp tử vong do uống nhầm xăng, dầu. Từ năm ngoái đến nay, tần suất mất điện vào buổi tối giảm nên số nhập viện do uống nhầm xăng dầu giảm xuống còn 60 - 70 trẻ mỗi năm; trong khi trước đây là 150 - 200 em. Những bệnh nhi này chủ yếu cư ngụ tại TP HCM. Cấp cứu cho một trẻ ngộ độc xăng dầu ở Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: Nguyễn Thanh. Khi uống phải xăng dầu, trẻ thường có biểu hiện chung là sốt cao 39 - 40 độ C, ho sặc sụa, khó thở, đau bụng như viêm ruột thừa, màng phổi bị tổn thương. Có khi phổi bị viêm nhiễm hoặc áp-xe do xăng, dầu mang vi trùng từ vùng họng, mũi xuống phổi. Bác sĩ Đặng Thị Kim Huyên, Phó khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 2, cảnh báo, trên 90% trẻ bị uống nhầm xăng dầu là do người nhà để dung dịch này trong chai nước khoáng. Không móc họng, rửa dạ dày Tùy thuộc việc trẻ uống xăng hoặc dầu, số lượng nhiều hay ít mà biến chứng và mức độ nguy hiểm cũng khác nhau. Nếu uống nhầm xăng, phổi sẽ bị tổn thương nặng hơn do tốc độ bay hơi ở xăng rất nhanh, làm quá trình trao đổi khí ở phế nang khó khăn, nhất là xăng thơm, xăng có pha acetone. Từ đó, lượng máu lên nuôi não bị thiếu ôxy, gây tổn thương thần kinh trung ương, khiến trẻ chóng mặt, lơ mơ, hôn mê, có khi tử vong. Nếu xăng có pha chì còn gây thêm ngộ độc chì với biểu hiện co giật, hôn mê nặng hơn. Nếu uống nhầm dầu, trẻ sẽ khó thở nhiều do dầu có độ sánh cao hơn xăng, gây cản trở đường thở nhiều hơn. Bác sĩ Kim Huyền khuyên, khi trẻ uống nhầm xăng dầu, người nhà không được tìm cách móc họng gây nôn vì xăng dầu là chất bay hơi, sẽ làm trẻ bị sặc, gây nguy hiểm lần thứ hai đến phổi với mức độ còn nặng nề hơn lần đầu, lúc trẻ uống nhầm xăng dầu. Hơn nữa, khi nôn ra, trẻ sẽ hít lại dịch vị có tính axít, làm phổi bị phù. Trong điều trị ngộ độc xăng dầu, các bác sĩ không thể lọc máu, rửa dạ dày như với ngộ độc những chất khác. Vì xăng dầu là chất bay hơi, phát tán trong khắp nội tạng nên việc cấp cứu chỉ là đặt nội khí quản, dẫn lưu dạ dày để bảo vệ đường thở cho bệnh nhân, chứ không thể can thiệp sâu hơn. Theo bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, dù được cứu sống, bệnh nhân vẫn bị ảnh hưởng chức năng hô hấp về sau, như hít thở khó khăn. Do đó, phụ huynh phải vặn kỹ nắp chai đựng xăng dầu và để xa tầm tay trẻ nhỏ, tuyệt đối không để xăng dầu trong những vật dụng đựng đồ uống. Các chai lọ khi chứa xăng dầu phải được dán nhãn, phân loại rõ ràng để tránh sự nhầm lẫn. Khi phát hiện trẻ uống xăng dầu, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để bác sĩ khám bệnh, chụp X-quang phổi tìm biến chứng và có cách điều trị thích hợp.
Ðề: Nhiều trẻ suýt chết vì uống nhầm xăng dầu nguy hiểm wa các mẹ ah, sợ nhất là trẻ còn bé cơ thể yếu, ko chịu nổi khi xăng vào ruột làm cho máu ko lên đc não. Nhưng cũng là 1 phần do người nhà, để xăng linh tinh. chúng ta đều rút kinh nghiệm nha
Ðề: Nhiều trẻ suýt chết vì uống nhầm xăng dầu hic hic vấn đề này do sơ suất của cha mẹ mà khiến con vậy