Tại Sao Trẻ Ngày Nay Dễ Nổi Giận và Khó Bảo?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi camellia2806, 27/3/2013.

  1. camellia2806

    camellia2806 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    "Trẻ chỉ là những đứa trẻ, khi chúng nổi giận, chúng rất khó kiểm soát hành động của mình và khó dỗ dành. Điều đáng lo ngại là ngày càng nhiều đứa trẻ không chỉ dừng lại ở biểu hiện giận dữ bình thường của những đứa trẻ. Edward Christophersen, Ph.D., một chuyên gia tâm lý học ở Children’s Mercy Hospital, tại Kansas City, MO cho biết: “Mỗi năm, tôi chứng kiến hàng trăm đứa trẻ tới đây và tôi thật sốc về mức độ giận dữ của chúng.”

    Chúng ta đã chứng kiến những hậu quả nghiêm trọng từ sự nổi giận của trẻ trên tin tức nổi bật của các báo, từ vụ thảm sát trường học ở Littleton, CO, và Red Lake, MN, đến những ví dụ gần đây nhất: cậu bé 7 tuổi ở Tampa, FL, đã bị cáo buộc đã đánh chết đứa em gái mới 7 tháng rưỡi tuổi, và cô bé 9 tuổi ở Brooklyn, NY, bị cáo buộc đã đâm và giết hại một người bạn 11 tuổi chỉ vì một quả bóng, và bên cạnh những câu chuyện đáng sợ này, còn có hàng ngàn câu chuyện về sự bất lực của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái.

    Rõ ràng, những hành động gây gỗ không còn giới hạn trong không gian riêng của mỗi gia đình, chúng đã xuất hiện ở cả những nơi công cộng – ngày càng tăng ở lứa tuổi nhỏ. Một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Yale Child Study Center thuộc New Haven, CT, đã phát hiện ra rằng những đứa trẻ ở độ tuổi đi nhà trẻ có biểu hiện hung hãn nhiều hơn gấp 3 lần so với học sinh ở độ tuổi 12. Theo một cuộc khảo sát ý kiến từ các nhà cung cấp dịch vụ trẻ em, các chuyên gia tư vấn bậc tiểu học và các bác sĩ khoa nhi tại Tarrant County, TX cho thấy: Hơn 85% tư vấn viên trả lời rằng trẻ em ở độ tuổi đi nhà trẻ ngày nay có nhiều vấn đề về biểu hiện cảm xúc hơn 5 năm trước; 67% nhà cung cấp dịch vụ trẻ em cũng báo cáo có một xu hướng tương tự với trẻ nhỏ khi chăm sóc chúng. “Điều này đang xảy ra trong tất cả các trường học trên đất nước này”: Ronald Stephens, giám đốc điều hành National School Safety Center, Westlake Village, CA nói.

    Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhất định cần phải can thiệp sớm trước khi hành vi này trở thành như một thói quen trong suốt cuộc đời đứa trẻ. “Nếu một đứa trẻ 8 tuổi vẫn còn rất dễ nổi giận, nó sẽ có nguy cơ trở thành kẻ bạo lực khi vào độ tuổi vị thành niên và trưởng thành”, James Garbarino, Ph.D., giáo sư khoa nhân văn trường Đại học Cornell, Ithaca, NY, tác giả cuốn “Parents Under Siege” cho biết.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi camellia2806
    Đang tải...


  2. camellia2806

    camellia2806 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tại Sao Trẻ Ngày Nay Dễ Nổi Giận và Khó Bảo?

    Có phải bạo lực trên các phương tiện truyền thông khiến trẻ dễ nổi giận hơn?

    Trước khi chúng ta giúp đỡ kìm hãm cơn tức giận của trẻ nhỏ, chúng ta cần phải hiểu những nguồn cơn nào có thể kích thích sự giận dữ đó trong trẻ. Một trong những nguyên nhân quan trọng mà chúng ta cần tìm hiểu, đó chính là sự phát triển của văn hóa truyền thông.

    “Vào thời của chúng ta, khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta cũng từng thấy các hành vi bạo lực trên TV và trong các bộ phim, nhưng nó gần như chỉ xảy ra giữa các nhóm và được quay ở khoảng cách xa,”: Dr. Christophersen nói. “Ngày nay, trẻ nhỏ tiếp xúc nhiều với bạo lực cá nhân hơn. Chúng có thể nhìn thấy cận cạnh một người bắn hoặc đâm chết nạn nhân nhiều lần.” Điều tồi tệ hơn nữa, những kẻ giết người như thế lại được chọn vào vai như những anh hùng. “Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng 40% bạo lực truyền thông gây ra bởi ‘người tốt,’” Dr. Garbarino nói. “Trẻ em đang học các hành vi bạo lực như những người tốt đó.”

    Đôi khi chúng ta nhún vai coi thường phương tiện truyền thông, và cho rằng việc thổi phồng tác hại của chúng là những trò hề và là những ảo tưởng vô hại. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây chuyên nghiên cứu về tác động của các phương tiện truyền thông lên các bé ở độ tuổi mầm non đã cho thấy một thực tế đáng lo ngại. Các nghiên cứu tại trường Đại học Washington ở Seattle cho biết một đứa trẻ lên 4 tuổi xem phim hàng ngày, sẽ có nguy cơ trở nên hung hãn, dễ giận dữ khi chúng ở độ tuổi 6-11 tăng khoảng 6-9%. Một nghiên cứu khác từ Viện nghiên cứu Xã hội thuộc trường Đại học Michigan ở Ann Arbor lại cho biết, các bé gái từ 6-10 tuổi thường xem các chương trình trong đó các vai chính là những kẻ hung hãn, bạo lực sẽ trở nên dễ bạo lực hơn khi chúng ở độ tuổi thành niên so với những bé không xem hoặc ít xem những chương trình như vậy, vì thế, thật khó khăn để bác bỏ ý kiến của Dr. Christophersen khi ông cho rằng: “Các phương tiện truyền thông ngày nay đang trở thành một chương trình đào tạo bạo lực.”
     
  3. camellia2806

    camellia2806 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tại Sao Trẻ Ngày Nay Dễ Nổi Giận và Khó Bảo?

    Liệu cha mẹ có lỗi?

    TV, phim ảnh, trò chơi video, âm nhạc có tác động mạnh mẽ đến trẻ, tuy nhiên, chúng lại rất khó để ngăn chặn. Nếu người lớn làm mẫu cho trẻ bằng cách giải quyết cơn giận dữ của chính họ một cách khéo léo bằng những hành động nhẹ nhàng sẽ giúp con trẻ đối phó với cơn giận của chúng theo cách tích cực. Tuy nhiên thực tế, “Rất nhiều người lớn đang thúc đẩy bạo lực trên các phương tiện truyền thông,”Alan Kazdin, Ph.D., giám đốc Trung tâm Trẻ em thuộc Trường Đại học Yale ở New Haven, CT nói.

    “Mọi người ngày nay dường như dễ căng thẳng và trở nên giận dữ nhanh chóng hơn so với trước kia, dẫn đến những hình ảnh bạo lực nơi công cộng mà chúng ta thấy thường xuyên.” Những đứa trẻ đã chứng kiến điều đó trên đường phố và xem trên TV như các fan hâm mộ thể thao tấn công các cầu thủ và ngược lại.

    Ngoài ra, cảnh người lớn lên cơn thịnh nộ cũng diễn ra trên phạm vi vui chơi của trẻ nhỏ. Không có gì sốc khi nghe thông tin có một người cha ở Texas đã đánh một vị huấn luyện viên sau khi con trai ông ta bị đuổi ra khỏi đội bóng, và 1 vị phụ huynh ở Massachusetts đã bị cấm xem trận đấu khúc côn cầu vì đã túm áo và hét lên với 1 cậu thủ 8 tuổi.
     
  4. Ngoc Coco

    Ngoc Coco Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/1/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tại Sao Trẻ Ngày Nay Dễ Nổi Giận và Khó Bảo?

    Ôi, e cũng đang đâu đầu về bé nhà e, bé được hơn 13 tháng tự dưng mấy hôm nay không thích cái gì là cáu gắt rồi đập tay đánh như người lớn, tỏ thái độ rất rõ ràng. Em không hiểu giờ phải làm sao để con không như thế nữa. Chứ cứ tình trạng này lớn dần thì thành hư mất. Các mẹ có kinh nghiệm chỉ em với ah.
     
  5. MeTom84862011

    MeTom84862011 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tại Sao Trẻ Ngày Nay Dễ Nổi Giận và Khó Bảo?

    Thật đúng là trẻ con bây giờ rất hay cáu giận. Có lúc chúng muốn cái này cái kia mà không theo ý là gào thét ầm ĩ cả lên, thậm chí nếu người lớn không cho phép cái gì là quay sang đánh người này đánh người kia. Nhiều khi có ai đó nhắc nhở là chúng tỏ ra rất khó chịu và ghét người đó luôn. Không biết làm thế nào để thay đổi được chúng nữa.
     
  6. Dam

    Dam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tại Sao Trẻ Ngày Nay Dễ Nổi Giận và Khó Bảo?

    "TV, phim ảnh, trò chơi video, âm nhạc có tác động mạnh mẽ đến trẻ, tuy nhiên, chúng lại rất khó để ngăn chặn. Nếu người lớn làm mẫu cho trẻ bằng cách giải quyết cơn giận dữ của chính họ một cách khéo léo bằng những hành động nhẹ nhàng sẽ giúp con trẻ đối phó với cơn giận của chúng theo cách tích cực. "
    Có lẽ đây là nguyên nhân đau đầu nhất :|
     
  7. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,263
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tại Sao Trẻ Ngày Nay Dễ Nổi Giận và Khó Bảo?

    đúng rùi đó, ngoài ra còn do lỗi ở người lớn chúng ta nữa, trẻ con thường hay bắt chước hành động, suy nghĩ của ng lớn mà
     
  8. camellia2806

    camellia2806 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tại Sao Trẻ Ngày Nay Dễ Nổi Giận và Khó Bảo?

    Đúng rùi, hôm trước mình có xem chương trình Bác Ba PHi thời @, về cách dạy dỗ con. Ở nhà ba chuyên gia dạy con bằng cách đánh, chuyện gì cũng hành động hung hăng, dùng vũ lực, con trẻ bắt chước vô trường côn đồ, bắt nạt bạn bè. Con cái chịu ảnh hưởng bởi ba mẹ rất nhiều.
     
  9. nhimcoibexinh

    nhimcoibexinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/12/2010
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tại Sao Trẻ Ngày Nay Dễ Nổi Giận và Khó Bảo?

    vấn đề này đau đầu thật đấy, cu nhà em cũng chuyện trị thế. Không bằng lòng cái là tỏ thái độ ngay, còn hay đánh người lớn nữa. Sợ tình trạng này kéo dài cháu hư mất .
     
  10. Dương sole

    Dương sole Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tại Sao Trẻ Ngày Nay Dễ Nổi Giận và Khó Bảo?

    Đúng rùi, hôm trước mình có xem chương trình Bác Ba PHi thời @, về cách dạy dỗ con. Ở nhà ba chuyên gia dạy con bằng cách đánh, chuyện gì cũng hành động hung hăng, dùng vũ lực, con trẻ bắt chước vô trường côn đồ, bắt nạt bạn bè. Con cái chịu ảnh hưởng bởi ba mẹ rất nhiều.
     
  11. camellia2806

    camellia2806 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tại Sao Trẻ Ngày Nay Dễ Nổi Giận và Khó Bảo?

    Cha mẹ có thể giúp con trẻ xử lý tính hung hãn như thế nào?
    Chắc chắn rằng cha mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất trong việc dạy dỗ con trẻ học cách chế ngự hay kiềm chế được tính hung hãn. Tuy nhiên, vấn đề là để làm được điều đó, bậc cha mẹ thực sự cần phải đầu tư về mặt thời gian – là một thứ ngày càng trở nên khan hiếm trong xã hội phát triển ngày nay. “Chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ cần khoảng thời gian nhất định nhưng được sử dụng một cách tốt nhất thì đã đủ, nhưng tất cả các nghiên cứu đều chỉ ra rằng nếu cha mẹ càng bỏ ra nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc con cái, sự phát triển về mặt tinh thần cũng như cảm xúc của trẻ sẽ tốt hơn nhiều,”: Dr. Kazdin nói.

    Trong xã hội ngày nay, cha mẹ thì bận rộn với đống công việc ở công sở và việc nhà, thầy cô và hàng xóm thì vội vàng, các thành viên trong gia đình thường xuyên phải sống xa nhau vì công việc, những chuyến công tác… những đứa trẻ bị “bỏ rơi” một mình trong gia đình như thế ngày một tăng.

    Tuy nhiên, cách thức nuôi dạy con cái cũng là một vấn đề, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu cha mẹ áp dụng những biện pháp cứng rắn trong giáo dục con cái sẽ khiến chúng dễ “bùng nổ” hơn, trong khi đó, những biện pháp ôn hòa, ấm áp của người cha, người mẹ quyết đoán lại giúp trẻ học cách cư xử tốt hơn và sống một cách tình cảm hơn. Nhưng, những phát hiện này không công bố số trẻ vốn đã có tính khí như thế sẽ thay đổi như thế nào – “Rất nhiều những đứa trẻ dễ nóng giận và rất khó chịu – ở một mức độ hoạt động cao và các phản ứng tình cảm mãnh liệt, chúng còn dễ gặp rắc rối với những thay đổi trong thói quen hàng ngày,”: Elizabeth MacKenzie, Ph.D., một chuyên gia tâm lý học trẻ em ở Seattle đã nói như vậy.

    Những đứa trẻ như vậy đòi hỏi sự thiết lập giới hạn phù hợp, nếu cha mẹ không áp dụng một chế độ bình tĩnh nhưng mạnh mẽ ngay từ đầu, đứa trẻ đó sẽ rất nhanh trở nên khó xử lý – “Con trẻ rất dễ nghĩ ra cách đối phó và kháng cự các biện pháp dạy dỗ chúng nếu bạn không biết làm gì khác,” Dr. MacKenzie nói. Tuy nhiên, các cách đối phó nghiêm khắc như: trừng phạt hoặc đánh vào đít thường xuyên lại càng làm cho tính bạo lực của chúng phát triển hơn.

    Một số cha mẹ rất biết cách kiềm chế sự nóng giận của con trẻ, song không phải ai cũng có thể làm như thế và đôi khi, một vài cách thức có thể khiến cho đứa trẻ dễ nổi nóng của bạn hiểu nhầm rằng – “Việc coi thường luật lệ và gây sự được cho phép và hành vi của chúng ngày càng tồi tệ hơn,” - Dr. Garbarino nói.
     
  12. camellia2806

    camellia2806 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tại Sao Trẻ Ngày Nay Dễ Nổi Giận và Khó Bảo?

    Con trẻ cần học gì để đối phó với cơn giận giữ của mình?

    Các chuyên gia đồng ý rằng việc cố gắng giúp con trẻ một khi nó trở nên hung hãn, thích bạo lực là khó hơn rất nhiều so với việc ngăn chặn hành vi này khi mới bắt đầu hình thành. Từ đánh giá này và kết hợp với mối lo ngại về nguy cơ tiềm tàng tính bạo lực ở trẻ, rất nhiều sáng kiến về phòng chống bạo lực trường học bậc cơ sở đã được đưa ra. Các chương trình này cho biết việc dạy con trẻ biết cư xử đẹp là chưa đủ – “Chúng ta còn phải dạy chúng biết chia sẻ với người khác nữa,” Myrna Shure, Ph.D., giáo sư khoa tâm lý học trường Đại học Drexel, Philadelphia nói. “Một đứa trẻ phải có khả năng cảm nhận nỗi đau đớn của những đứa trẻ khác để chúng dừng ý định muốn đánh khi lên cơn tức giận.”

    Vai trò then chốt chính là sự đồng cảm – đây là đúc kết từ một nghiên cứu của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia ở Bethesda, MD: các nhà nghiên cứu đã theo dõi 72 đứa trẻ ở khu vực Washington, DC, họ thấy rằng những đứa trẻ ở độ tuổi 4-5 tuổi cư xử hung hãn như những gì chúng đã bị đối xử, khi chúng lên 6-7 tuổi, chúng vẫn tiếp tục bị kích động, ít tình cảm, dễ phớt lờ, lãng tránh hoặc cười vào nỗi đau của người khác.
     
  13. camellia2806

    camellia2806 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tại Sao Trẻ Ngày Nay Dễ Nổi Giận và Khó Bảo?

    Các chương trình giáo dục có thể giúp trẻ đối phó với tính bạo lực?

    Sử dụng sự hỗ trợ của các bạn cùng lớp để giúp trẻ đối phó với tính bạo lực cũng là một biện pháp hay. Mười hai trường công lập thuộc Baltimore đã áp dụng một chương trình dành cho các em mẫu giáo bé có tên gọi “Good Behavior Game” – Trò chơi Cách Ứng Xử Tốt, trong đó các em học sinh trong mỗi lớp sẽ chia thành từng nhóm và cùng chơi. Và nếu các em giành được phần thắng trong trò chơi, đội của chúng sẽ nhận được phần thưởng, chẳng hạn như thêm một chút thời gian nghỉ giải lao. “Thay vì cô lập một học sinh có hành vi xấu, trò chơi này giúp thầy cô giáo phát hiện và khuyến khích những hành động tốt đẹp của các em,” C. Hendricks Brown, Ph.D., giáo sư khoa dịch tễ học và thống kê học thuộc trường Đại học Nam Florida ở Tampa, người đang nghiên cứu các hiệu quả của chương trình này cho biết.

    Một chương trình khác có tên PeaceBuilders lại nhắm trọng tâm vào việc khích lệ hành động tốt bằng cách, cho học sinh lớp mầm non lớn học 5 quy tắc: khen ngợi các bạn, tránh làm bẽ mặt các bạn khác, học theo các bạn chăm ngoan, chú ý và sửa chữa những tổn thương và sai lầm do mình gây ra. Các giáo viên sẽ làm một bản ghi chú những lời khen ngợi dành cho học sinh đối với những việc mà các em làm tốt và gửi học sinh đó đến văn phòng hiệu trưởng, ở đó các em sẽ được tuyên dương về hành động tốt (văn phòng hiệu trưởng lâu nay chỉ được xem như là nơi gặp gỡ với học sinh bị kỷ luật). “Mục đích của chương trình là để thay đổi văn hóa trường học bằng cách thúc đẩy các kỹ năng xã hội và hành động tốt của trẻ nhỏ,” Daniel Flannery, Ph.D., giám đốc Viện nghiên cứu và Phòng chống bạo lực thuộc trường Đại học Kent State University, Ohio cho biết.

    Một chương trình mà dựa vào nó chúng ta có thể nắm được mối liên hệ giữa sự chu đáo, quan tâm và các hành vi trơ tráo, không biết xấu hổ, đó là chương trình mang tên Bước Thứ hai. Đây là dự án phòng chống bạo lực, qua đó, người ta nhận được một bảng xếp loại “những gương mặt tiêu biểu” từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ trong việc huấn giáo trẻ biết đồng cảm, chia sẻ, kiềm chế tức giận và giải quyết vấn đề, đồng thời cung cấp cho các bậc phụ huynh các chương trình giáo dục và hỗ trợ. “Nhiều đứa trẻ thậm chí không biết chúng đang tức giận cho đến khi quá muộn,” Claudia Glaze, giám đốc quan hệ khách hàng thuộc Ủy ban bảo vệ trẻ em Seattle, ông thuộc một nhóm trong một tổ chức phi chính phủ, người sáng tạo ra chương trình này.

    Một điểm khác biệt nữa của Bước Thứ hai, đó là cam kết về việc tiếp cận trẻ em từ khi chúng còn rất nhỏ với một chương trình dành cho trẻ ở độ tuổi 4-5 tuổi – “Chúng ta đánh giá thấp khả năng của những đứa trẻ ở độ tuổi này trong việc hiểu và quản lý cảm xúc của chúng,” Donna Bryant, Ph.D., người đứng đầu Ban đánh giá của chương trình Bước Thứ hai, có tên gọi Preschool Behavior Project, gần Chapel Hill, NC nói. “Nếu bạn ngạc nhiên về cách mà trẻ em mầm non có thể học được những điểm tốt qua bài học ngăn chặn cơn tức giận, bạn có thể tìm ra bằng cách tham gia lớp học Head Start ở Roxboro, NC”.

    Trong một buổi học quy chuẩn, cô giáo Cheryl Long đã tập hợp các em học sinh mầm non trong lớp của mình lại thành một vòng tròn và giơ ra cho các em xem một bức ảnh, trong đó chụp một bức tranh có một cậu học sinh tên là Jeffrey, đang đứng chắn ngang lối đi của một học sinh khác tên là Rick. “Các em nghĩ Rick sẽ cảm thấy như thế nào?”, Long hỏi các học sinh của mình. Một học sinh 4 tuổi đã giơ tay: “Nổi giận!”, cô bé nói. “Em sẽ điên lên nếu có bạn nào đó đứng chấn trước lối đi của em như thế!” Long gật đầu và cô lại hỏi: “Em nghĩ cậu ấy sẽ thể hiện sự giận dữ của mình như thế nào?”. “Cậu ấy sẽ nắm tay lại và nghiến răng,” một học sinh khác trả lời. “Câu trả lời rất hay,” Long lại tiếp. “Các em nghĩ Jeffrey cảm thấy như thế nào nếu Rick la mắng cậu ta? ” Một học sinh nữa giơ tay: “Em nghĩ thật buồn,” cô bé nói một cách ngại ngùng.

    Long giới thiệu mục đích của bài học: Bài học này sẽ giúp các em học cách diễn tả, truyền đạt cảm xúc của mình bằng cách sử dụng các thông điệp qua chữ “Tôi” (Tôi cảm thấy giận dữ khi…) thay vì để chúng phải dùng đến nắm đấm hay những lời tục tĩu. Trẻ nhỏ thực hành kỹ năng này trong suốt quá trình khi tham gia trò chơi.

    Chương trình dạy bậc Mầm non của Bước Thứ hai sẽ hình thành nền tảng căn bản cho chương trình giảng dạy ở bậc Tiểu và Trung học. Khi các em ở bậc mần non đã được rèn luyện để biết cách giữ bình tĩnh đối với một sự vật bên ngoài, chẳng hạn như con thú nhồi bông, các em ở bậc tiểu học sẽ chuyển dần lên việc học các chiến lược để xoa dịu bản thân bằng suy nghĩ – chẳng hạn như, chúng sẽ nghĩ đến những con sóng biển êm dịu hay cái ôm dịu dàng của người mẹ. Khi những đứa trẻ này điều khiển được nhiều công cụ có thể xử lý cơn giận dữ của chúng hơn, chúng sẽ dễ dàng để kết bạn và sống hòa đồng với các bạn trong trường hơn, từ đó, giúp chúng trở nên tự tin và giàu lòng trắc ẩn hơn. “Hy vọng của tôi,” Glaze nói, “đó là, như người lớn, chúng sẽ có khả năng sử dụng các kỹ năng này để làm cho thế giới trở nên đẹp hơn.”
     

Chia sẻ trang này