Chào các mẹ, Bố mình rất yêu và chiều mình. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao,thời gian gần đây bố hay uống r***, hay dỗi hờn, hay giận và mắng mẹ mình. Mình biết điều đó,nhưng vì mình ở xa, khi mình về nhà thì bố lúc nào cũng tuyệt với, không ai có thể nói gì được. Nhưng vẫn nhận ra những rạn nứt giữa cha mẹ. Muốn lam gì đó để thay đổi tình cảnh này, muốn nói chuyện với bố, muốn khuyên răn bố, nhưng sao khó quá. Các anh chị và các bạn có thể cho em lời khuyên được không ạ? Em cảm ơn nhiều ạ !
Ðề: Làm sao để nói chuyện được với bố mình đây? Các anh chị ơi, ai có thể cho em lời khuyên với được không ạ???????????
Ðề: Làm sao để nói chuyện được với bố mình đây? Nếu nói chuyện trực tiếp mà bạn cảm thấy ngại ngùng khó diễn tả hết cảm xúc của mình thì bạn nhắn tin nhé, mình đã làm và rất hiệu quả
Ðề: Làm sao để nói chuyện được với bố mình đây? thử 1 lần rồi sẽ quen b ạ!! b cứ mạnh dạn nc với bố xem tnao! chỉ nc trực tiếp mới giải quyết đc vde thôi!
Ðề: Làm sao để nói chuyện được với bố mình đây? Mình có vấn đề gì toàn nói chuyện thẳng thắn và bày tỏ quan điểm với bố mẹ.Bạn cứ thử bày tỏ quan điểm của mình với bố đi.Vì là ng thân trong gia đình thì thẳng thắn là 1 chuyện nên làm để giữ hp và hoà khí trong gia đình chứ để để rạn nứt lâu rồi khó mà hàn gắn
Ðề: Làm sao để nói chuyện được với bố mình đây? e nghĩ chị là nữ nên sẽ nói chuyện với bố sẽ dễ dàng hơn đấy,2 bố con cứ nói chuyện trực tiếp thẳng thắn với nhau,như thế mới giải quyết được mọi vấn đề.chúc chị gặp may mắn trong cuộc sống.
Ðề: Làm sao để nói chuyện được với bố mình đây? Theo mình thì bạn nên nói chuyện trực tiếp với bố vì dù sao bây giờ cũng lớn rồi. Đồng thời cũng nên nói chuyện cả với mẹ để tìm hiểu nguyên nhân. Sau đó mình sẽ nói lên suy nghĩ và mong muốn của mình với bố vì bố mẹ nào cũng thương con nên sẽ hiểu thôi bạn ạ.
Ðề: Làm sao để nói chuyện được với bố mình đây? hãy giành thời gian để tâm sự và trò chuyện với bố nhiều hơn để có thể hiểu được tại sao bố mình lại như vậy.
Ðề: Làm sao để nói chuyện được với bố mình đây? chào mẹ nó,theo mình nghĩ có thể bố bạn đang có điều gì đó phiền lòng nên mới thế bạn có thể giành thời gian về với bố rồi tâm sự ới bố bạn đi
Ðề: Làm sao để nói chuyện được với bố mình đây? Đúng là bố mình đang có vấn đề phiền lòng thật, việc xảy ra trong gia đình làm bố đau lòng, chỉ tại mình chưa tìm được cách giúp bố giải tỏa tâm lý sau chuyện đó. Mẹ bảo đây là chuyện của người lớn, các con tốt nhất không nên làm gì (P/s: Tất nhiên không phải chuyện giữa bố và mẹ, mà là người khác trong gia đình gây áo lực cho bố mình)
Ðề: Làm sao để nói chuyện được với bố mình đây? theo mình thì bạn nên nói chuyện trực tiếp, thẳng thắn với bố, chắc nói 1 lần rồi sẽ quen bạn ah. chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề này
Ðề: Làm sao để nói chuyện được với bố mình đây? ngoài cách nt như mẹ bag121984 thì còn cách viết thư tay bạn nhé. Rồi để chỗ nào đó mà bố có thể sờ thấy ngay. Viết cho cả mẹ nữa. Viết 1 bức thư tưởng dễ mà khó lắm. Mình đã chần chừ hàng tuần, hàng tháng để viết 1 bức thư cho mẹ. Rồi ngập ngừng mãi xem có nên gửi hay ko? Và mình quyết định gửi. Kết quả thật ko ngờ đó.
Ðề: Làm sao để nói chuyện được với bố mình đây? có thể là do thay đổi của tuổi già nên thế bạn ạ bạn thử nói chuyện với bố một lần đi có thể cụ có chuyện gì buồn phiền bạn ạ
Ðề: Làm sao để nói chuyện được với bố mình đây? theo mình ý kiến bạn khanhtrang139 là đúng đấy bạn ạ bạn nên từ từ tiếp cận bố bạn và tâm sự cùng bố đi chúc bạn hạnh phúc