Con luôn dành được sự quan tâm của cả nhà vì là con đầu lòng. Nên vấn đề cho con ăn như thế nào để con phát triển tốt luôn là vấn đề nan giải của mẹ vì con biếng ăn và không chịu ăn hoa quả, trái cây. Qua tham khảo sách báo và kiến thức chăm sóc con mình đã rút ra được một số kinh nghiệm để bữa ăn của con nhẹ nhàng vui vẻ hơn. Không ép con ăn “Đừng ép trẻ ăn bằng roi, bằng la mắng sẽ làm trẻ kém tăng trưởng, vôi hóa khớp, trầm cảm, hung dữ, bạo lực…”. Không đi rong khi cho con ăn vì như thế sẽ hình thành thói quen không tốt vì lần sau nếu không được đi rong bé sẽ không chịu ăn. Ép con ăn (giả sử là ép thành công) thì con của bạn có thể tăng nhanh lên 1 ký, 2 ký nhưng làm sao có thể đong đếm những tổn thương tinh thần bên trong bé được. Hãy tôn trọng con, và thư giãn! Sức khỏe phải là trạng thái thoải mái cả về thể chất và tinh thần. Cao to vượt trội, thông minh vượt trội, hẳn là rất có ưu thế. Nhưng giữ được cuộc sống vui vẻ mới thật là hạnh phúc. Tôn trọng bao tử của con. Mẹ khoẻ và con vui
Ðề: Tuần 2: Tạo niềm vui cho con trong mỗi bữa ăn chúc con ngon miệng và nụ cười luôn nở trên môi, vote cho chia sẻ của mẹ về nuôi con !
Ðề: Tuần 2: Tạo niềm vui cho con trong mỗi bữa ăn Mình rất thích câu "hãy tôn trọng con" của mẹ nó, ủng hộ gia đình nhỏ của bạn nè.