Tình hình là nhà em chuẩn bị đi Thái 5 ngày, tại cũng chưa sang bao giờ nên muốn xin các mẹ ít kinh nghiệm ví dụ quà gì hay?, món gì ăn? hay cái gì chưa tốt nên tránh. Rất mong nhận được phản hồi của các mẹ ah.
Có mẹ nào đã đi DL Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm với ah(nhờ Mod cho em xin 1 ngày Tình hình là nhà em chuẩn bị đi Thái 5 ngày, tại cũng chưa sang bao giờ nên muốn xin các mẹ ít kinh nghiệm ví dụ quà gì hay?, món gì ăn? hay cái gì chưa tốt nên tránh. Rất mong nhận được phản hồi của các mẹ ah.
Ðề: Có mẹ nào đã đi DL Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm với ah(nhờ Mod cho em xin 1 ngày Bạn đi tour hay du lịch tự túc?
Ðề: các mẹ ơi, có mẹ nào đã đi du lịch Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm ah Đi Thái theo tour cũng rẻ lắm gần 8tr 5 ngày, mẹ nó mà chưa có kinh nghiệm thì đi theo tour cũng được
Ðề: Có mẹ nào đã đi DL Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm với ah(nhờ Mod cho em xin 1 ngày theo tour mẹ nó ạh, Nhưng tour cả đoàn cùng 1 nhà, đi theo công ty nhưng cũng gần như là tour riêng
Ðề: Có mẹ nào đã đi DL Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm với ah(nhờ Mod cho em xin 1 ngày Các mẹ thông thái ơi giúp mình với nhé
Ðề: Có mẹ nào đã đi DL Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm với ah(nhờ Mod cho em xin 1 ngày Đi tour thì đã có chương trình cụ thể rồi, mình phải theo thôi. Mình đi năm 2005, năm nay cũng vừa đi lại về đc 2 hôm. Thật tình, gần 10 năm quay lại thăm Thailand mà chả thấy thay đổi gì. Đồ ăn theo tour thì cực kì chán mặc dù giá tour đã gần 10t là giá cao, họ chỉ tính cho mình có 70bth 1 bữa ăn-khoảng 60k mình. Chán từ lúc bước chân lên ăn bữa trưa trên máy bay tới bữa về... Mua sắm thì mua ở nhà mình còn hơn nhiều. Nếu ra đảo chơi bạn nên mua ít đồ lanh - đặc trưng của đảo. Túm lại, đi Thailand chỉ đàn ông là like!!!
Ðề: các mẹ ơi, có mẹ nào đã đi du lịch Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm ah tốt nhất là bạn nên đi theo tour,đừng tự đi làm j trừ khi bạn cực sành sỏi du lịch. chứ tự đi phải lo đủ thứ đâu đầu lém. tại VN đã khổ rồi chứ đừng nói là nước ngoài, ngôn ngữ ko biết , cản trở vô cùng. tour ghép mùa hè nhièu vô kể mà giá tầm 369$ đi 5 ngày .
Ðề: Có mẹ nào đã đi DL Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm với ah(nhờ Mod cho em xin 1 ngày ui mẹ này đăng ký đắt thế bên mình đang bán theo tour là 8.799k thui. tháng 6 này bên mình vẫn còn nhận khách mẹ nào có nhu cầu alo em.
Ðề: Có mẹ nào đã đi DL Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm với ah(nhờ Mod cho em xin 1 ngày Hôm qua tụ tập cùng mấy đứa em, chúng nó xúm xít bảo sang năm đi Thái, nên em cũng fai tìm hiểu dần mí đc. Em thì k thik đi tour lắm vì bị gò bó về thời gian, nhưng tự đi thì k biết nên ntn.hix Mấy đứa em em tiếng Anh tốt, nên chúng nó làm phiên dịch luôn được Mẹ nào có kinh nghiệm về việc thuê KS, ăn ở, và điểm đi chơi thì chia sẻ cho em với ah. Và nếu tự túc thì chi phí hết khoảng bao nhiêu???
Ðề: các mẹ ơi, có mẹ nào đã đi du lịch Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm ah Bạn mình mới đi thái lan về, nó bảo đi TL mất hết 1 tuần phí quá, đi thích thật nhưng mà thời gian tầm 4 ngày là đủ đi hết rồi. Ko biết có đúng ko? Mình thấy tự túc đc chứ, cũng ko phức tạp lắm
Ðề: Có mẹ nào đã đi DL Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm với ah(nhờ Mod cho em xin 1 ngày Vậy àh mẹ nó, mình cũng đóng tiền đi rồi, hi vọng chuyến đi sẽ nhiều điều thú vị, nghe ông xã nói đặc sản bên đó là sexy show thì phải, chắc tại hay ho nên....cảm ơn mẹ nó đã cho thông tin nhé, chúc các mẹ mọi điều tốt lành
Ðề: Có mẹ nào đã đi DL Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm với ah(nhờ Mod cho em xin 1 ngày Mẹ nó đi thì ngó mấy cái mỹ phẩm cathy doll xem có đắt ko, vs mua về bán hihi.
Ðề: Có mẹ nào đã đi DL Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm với ah(nhờ Mod cho em xin 1 ngày Sex show là mục đích của khách du lịch khi đến Thailand. Ôi chao! Đông đúc, nhộn nhịp như sân vận động Mỹ Đình vậy. Từ đầu bạc, tới đầu xanh, man or woman đều nô nức... Nếu khó ăn uống bạn nên mang theo ruốc nhé!
Ðề: Có mẹ nào đã đi DL Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm với ah(nhờ Mod cho em xin 1 ngày Mẹ nó tham khảo nhé. Ngày trước em tổng hợp lại cho mọi ng ở cty tham khảo khi đi du lịch Thái Lan hồi tháng 8 năm ngoái.hi.Chúc Mẹ nó du lịch vui vẻ. Vương quốc Thái Lan nằm ở vị trí trung tâm Đông Nam Á. Thái Lan được chia thành bốn vùng tự nhiên theo hình thể và địa lý: rừng núi phía Bắc, ruộng lúa bao la đồng bằng miền Trung, cao nguyên đất nông trại nửa khô hạn miền Đông bắc, và các đảo vùng nhiệt đới nằm dọc bờ biển và bán đảo ở miền Nam. Từ nhiều năm nay, Thái Lan đã là một điểm du lịch thu hút khách quốc tế đến thuộc loại bậc nhất Đông Nam Á. Đối với nhiều người Việt Nam, Thái Lan cũng là một điểm đến được ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn cho các chương trình du lịch ra nước ngoài. Thái Lan cũng là quốc gia thường xuyên có nhiều chương tình khuyến mại lớn nhằm thu hút du khách đến. Nên đi du lịch Thái Lan vào thời điểm nào trong năm? Điều này tùy thuộc vào Bạn thích hợp với thời tiết, khí hậu mùa nào của Thái Lan. Thái Lan có khí hậu nhiệt đới gió mùa và có 2 mùa rõ rệt: Mùa khô và mùa mưa (giống như iền Nam nước ta). Mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến 5 hàng năm và mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm. Trong mỗi mùa lại được chia thành hai giai đoạn có sự khác biệt nhất định. Trong mùa khô, thời gian từ tháng 1 đến hết tháng 2, khí hậu khô những không nóng nhiều (mùa khô). Thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, nóng nhiều và nhiều người chia giai đoạn này là mùa nóng. Trong mùa mưa, thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 mưa nhiều (mùa mưa) và thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 ít mưa, thời tiết mát (mùa mát). Nhiệt độ trung bình của thời tiết Thái Lan cao hơn Việt Nam, nhiệt độ thường từ 320C vào tháng 12 và lên tới 350C vào tháng 4 hàng năm. Nên sử dụng tiền tệ và thanh toán như thế nào khi du lịch Thái Lan? Tiền tệ: Đơn vị tiền tệ của Thái là Baht chia thành 100 Satang. Tiền giấy Thái có hạng B1,000, 500, 100, 50, 20, 10 và các hạng tiền đồng là B10, 5, 1 và và tiền xu là S50, S25. Tỷ giá: Tỷ giá tiền tệ Thái Lan so với các đồng tiền khác thay đỏi theo thời điểm và được niêm yết trên trang thông tin của các ngân hàng và các điểm trao đổi ngoại tệ. Cũng như ở Việt Nam, ở Thái Lan, Bạn có thể đổi tiền tại các ngân hàng, các điểm trao đổi ngoại tệ, khách sạn và đổi tại chợ đen (tại chợ đen giá thường cao hơn những cũng có thể gắn với các rủi ro nhất định, Bạn cần cân nhắc hoặc tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm). Bạn cũng có thể rút tiền mặt là đồng Bath Thái Lan tại các ATM nếu Bạn sử dụng các thẻ thanh toán quốc tế. Phương thức thanh toán: Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt vẫn là cách thanh toán phổ biến trong các giao dịch nhỏ tại các chợ, các cửa hàng tại các trung tâm mua sắm. Bạn có thể thanh toán trực tiếp bằng đồng Baht của Thái Lan hoặc bằng các ngoại tệ mạnh, nhất là đồng đô la Mỹ. Tại các cửa hàng lớn, khách sạn và nhiều nhà hàng, các thẻ thanh toán quốc tế như Visa card, Master card...được chấp nhận nhưng cũng gắn với một tỷ lệ phí đến 5% tùy theo từng nơi. Có thể đến Thái Lan bằng cách nào? Hàng ngày đều có các chuyến bay thẳng từ Hà Nội và từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Suvarnabhumi tại thủ đô Bangkok bằng máy bay của Thai Airways và Vietnam Airlines. Lịch bay có thể thay đổi theo mùa hoặc hàng năm. Để biết thêm chi tiết, bạn tham khảo trên website của các hãng hàng không này hoặc mục vận chuyển hàng không của smarrtravel.vn. Nên sử dụng phương tiện giao thông nào khi đến Thái Lan? Khi đến Thái Lan nên chọn các loại phương tiện giao thông đường bộ để đi lại giữa các thành phố. Hiện giao thông đường bộ chiếm gần 90% trong tất cả các loại hình giao thông của Thái Lan. Các phương tiện giao thông công cộng phổ biến là xe buýt, taxi, xe tuk tuk, xe ôm.. tại một số điểm du lịch bạn có thể thuê xe ngựa để đi lại. Để di chuyển từ sân bay Suvarnabhumi đến trung tâm Bangkok, Bạn có thể đi bằng các phương tiện sau: (1) Taxi: Có rất nhiều taxi ở tầng hai sân bay. Cước phí taxi, co thể tính theo công tơ mét hoặc thoả thuận riêng với tài xế taxi, thường giá khoảng 350-450 Bath. (2) Xe buýt của sân bay (Airport Express): Bạn xuống tầng 1, cửa số 8, bạn sẽ thấy dịch vụ này. Cứ nửa tiếng lại có một chuyến, thường kéo dài 45-60 phút. Cước phí xe bus là 150B/người. Hàng ngày, có các chuyến đi từ sân bay đến Silom, Banglamphu, Sukhumvit và Hua Lamphong (loại này cũng giống như xe bus hàng không của Việt Nam). (3) Xe bus công cộng: Tầng 2, cửa số 3. Bạn ra ngoài và chờ Shuttle Bus (xe buýt miễn phí) của sân bay chở đến 1 bus terminal cách đó khoảng 3km. Từ đây bạn bắt xe buýt về trung tâm với giá khoảng 70 Bath (có thể Bạn sẽ phải trả thêm 1 ít phí hành lý khoảng 30 Baht nếu hành lý bạn cồng kềnh). Tại trung tâm các thành phố của Thái Lan, Bạn có thể sử dụng taxi, xe bus, xe ôm và đặc biệt là loại xe Tuk-Tuk (giống xe lam ở Việt Nam trước đây). Để đi từ thành phố này đến thành phố khác, Bạn sử dụng ô tô hoặc tầu hỏa (ô tô là phương tiện chủ yếu và tiện lợi hơn cả). Nên tham quan những điểm du lịch nào khi đến Thái Lan? Tùy theo quỹ thời gian và mục đích của chuyến đi, khi đến Thái Lan, Bạn có thể lựa chọn tham quan các điểm chính sau đây: Tại Bangkok: (1) Hoàng Cung: tại Bangkok, có diện tích 218.400m2 được bao bọc bởi bức tường thành 1900m, Hoàng Cung được xây dựng năm 1783, khi vua Rama đệ nhất lập nên triều đại Chakrry. Toàn bộ Hoàng Cung được chia làm 2 phần chính, bao gồm đền thờ Phật Ngọc (Emeral) và Cung điện. Đền thờ Phật Ngọc Emeral có bức tượng Phật được làm bằng ngọc xanh, ngày 22/3/1784 Vua Rama I đã mạng tượng về Bangkok. Vua Rama I may 2 bộ quần áo mùa hè và mùa mưa bằng vàng ròng cho tượng Phật, đến thời Vua Rama III bức tượng có thêm một bộ mùa đông. Lễ thay áo cho Phật diễn ra 3 lần trong năm. Nước tắm Phật được đặt phía trước chùa để mọi người cùng được thụ lộc. Tượng Phật Emeral bề ngang 48,3cm, cao 66 cm kể cả bệ.Chùa Phật Vàng được xây từ năm 1931 để lưu giữ một bức tượng Phật bằng vàng ròng lớn nhất thế giới, nặng 5 tấn. Bức tượng có lịch sử hơn 700 năm, từ khi Sukhothai còn là thủ đô của nước Siam. Khi bức tượng được đưa về đây người ta vẫn chưa biết nó được làm bằng vàng ròng vì bên ngoài bức tượng được phủ một lớp vữa và chỉ được phát hiện ra vào năm 1955 khi chuyển bức tượng này tới chùa Traimit Witthayram. (2) Chùa Phật: ngôi chùa lớn nhất Bangkok, còn có tên là Wat Pho, có bức tượng Phật nằm dài 46m, cao 15m, có tất cả 95 ngôi tháp bảo, và hơn 200 bức tượng Phật có chiều cao hơn 3m được mang từ khắp nơi trên đất nước Thái lan về. Có 5 bảo tháp lớn do 5 vị Vua xây dựng để tưởng nhớ tới các vị Vua tiền bối. Kiến trúc chùa được xây dựng theo kiến trúc cổ Thái Lan Sukhothai và Ayuthaya.Trung tâm vàng bạc đá quý: Là nơi chế tác và giới thiệu bộ sưu tầm vô cùng đa dạng các loại trang sức bằng đá quý như: kim cương, saphia, ruby, ngọc….với chất lượng quốc tế có bảo hành. (3) Vườn thú thiên nhiên Safari World: Cách Bangkok 12 km, gồm 2 phần: vườn thú thiên nhiên và khu vui chơi giải trí.Vườn thú lộ thiên: Du khách ngồi trong ôtô đi thăm vườn thú, tất cả thú đều nuôi thả trong những khu riêng: hươu cao cổ, hà mã, lạc đà, hổ, báo, gấm…và các loài chim muông. Khu vui chơi: Có nhiều loài thú nuôi trong chuồng, có vườn cá sáu với hàng trăm con các loài, một hồ nước thiên nhiên đầy đặc cá cảnh, cá chép vàng, và các buổi biểu diễn đặc sắc: Cao bồi miền tây, điệp viên 007, cá heo và sư tử biển biểu diễn… (4) Trại Cá Sấu Samutprakarn: Cách Bangkok 100km, xây dựng năm 1950 do ông Vua Cá sấu-ngài Utai Youngprrapakorn. Nơi đây nuôi trên 40.000 con cá sấu các loại từ khi mới nở trứng đến những con cá sấu 30 tuổi. Đây còn là vườn thú nhỏ với nhiều loài thú và chim. Có cửa hàng bán các sản phẩm làm bằng da cá Sấu như: Ví, Túi… (5) Trại nuôi Rắn: nằm cách Bangkok 20 km, nuôi rất nhiều loài rắn đặc biệt và có một cửa hàng bán các loại dược phẩm làm từ nọc rắn. Tại Chiang Mai: Nếu Bạn yêu thích giá trị cổ và danh thắng tự nhiên thì Chiang Mai chính là điểm đến thích hợp. Nằm cách Bangkok khoảng 800km về phía Tây Bắc, Chiang Mai là vùng đất có phong cảnh núi non hùng vĩ và là cố đô của Vương quốc Siam trong hơn 700 năm. (1) Bạn có thể ngồi xích lô để đi qua những con đường của thành cổ, chiêm ngưỡng và cảm nhận về quá khứ lịch sử của Chiang Mai. (2) tham quan những đền đài xây dựng từ những năm 1200, núi Doi Suthep (Đền Doi Suthep là điểm cao nhất, từ đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố, phía trên có cung điện Phuping được trang trí toàn bằng hoa tươi), cung điện mùa Đông của Hoàng Gia, và ngôi đền nguy nga mà từ đây Bạn có thể thưởng ngoạn phong cảnh nên thơ của thung lũng Chiang Mai. (3) Cưỡi voi tham quan những thác nước giữa rừng và những ngôi làng của các dân tộc miền núi; tham gia vào những chuyến du ngoạn dọc theo sườn núi thăm thú, những vườn cây trồng đủ loại từ táo Tây đến các loại măng. (4) Tham quan các ngôi chùa cổ. Chiangmai có rất nhiều ngôi chùa cổ như chùa Cheli Luang, chùa Phra Singh còn lưu giữ được rất nhiều báu vật cổ. (5) Phố Sankamphaeng là khu sầm uất nhất Chiangmai về đêm, nơi Bạn có thể tìm thấy những đồ thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của địa phương này. (6) Trại Voi Mae Sa, Mae Taeng, Chiang Dao là những trung tâm huấn luyện voi nổi tiếng. Bạn sẽ được thưởng thức các tiết mục xiếc Voi và nếu muốn, Bạn có thể thử trải nghiệm được cưỡi và điều khiển các chú voi ở đây. (7) Vườn Phong lan và vườn Bướm là khu công viên rất hấp dẫn với nhiều loài phong lan quý hiếm và bộ sưu tầm bướm rất độc đáo. Tại Phu két: cách Bangkok khoảng hơn một giờ bay về phía Nam, vốn nổi tiếng khắp thế giới với những bờ biển đẹp và các món hải sản biển tuyệt hảo. Vùng biển phía Nam của Thái Lan được mệnh danh là hòn ngọc phương nam, với những bãi cát trắng dài vô tận, những hàng dừa xanh quanh năm, những hòn đảo hoang vắng giữa nước xanh mênh mông. Tới Phu Két, Bạn được sống trong thiên nhiên hoang sơ nhưng lại không thiếu những dịch vụ du lịch hiện đại: khách sạn, nhà hàng sang trọng, tàu cao tốc đưa khách tới đảo Haha, đảo Jame Bond, thăm vịnh nước cạn Phang Nga… Bờ biển phía Tây phuket rất đặc biệt với những bãi cát mịn, nằm cách biệt khỏi đất liền. Ở đây có những khu nghỉ mát phức hợp đẹp vào hàng bậc nhất thế giới, cung cấp tất cả những tiện nghi sang trọng nhất. Đông Bắc Thái Lan: Khu vực giáp với biên giới Lào. Điểm dừng chân của Bạn trong hành trình này bắt đầu là Udon Thani và Nongkhai – nơi đã từng được tạo chí Modern Maturity bình chọn xếp thứ 7 trong 15 thành phố lưu trú tốt nhất thế giới. Bạn có thể tham quan các điểm chính như: chùa hoàng gia Phochai, Sala Kaeo Ku. Nếu Bạn đến Nong Khai vào tháng 7 âm lịch, với một chút may mắn, Bạn có thể được chiêm ngưỡng hiện tượng nước cuộn lên từ đáy sông Mekong tại địa phận này. (thường vào đêm rằm tháng 7, vào dịp này hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về đây để chiêm ngưỡng hiện tượng này và có nhiều nghi lễ thể hiện tín ngưỡng trước hiện tượng này). Từ cầu Hữu nghị, Bạn chỉ thực hiện hành trình ngắn khoảng 20 km là có thể tham quan một số điểm tham quan chính tại thủ đô Viên Chăn của Lào. Đảo Koh Samui: Đây là hòn đảo nằm trên vịnh Thái Lan với vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ. Bạn có dịp được ngâm mình trong dòng nước trong xanh, ấm áp hoặc vui đùa trên bờ cát trắng mịn, êm ái. Đối với du khách Việt Nam thì “Koh Samui” vẫn còn là một cái tên xa lạ, nhưng ở Thái Lan, sức hút của hòn đảo này đối với du khách chỉ đứng sau “hòn ngọc phương Nam” Phuket. Theo điều tra của tạp chí du lịch Luxury Travel thì Koh Samui được bình chọn là một trong 10 đảo du lịch được khách quốc tế ưa chuộng nhất. Trên đảo không chỉ có những bãi cát dài, trắng mịn mà còn rất nhiều điểm tham quan và vui chơi giải trí như công viên Hải dương quốc gia AngThong. Đây là quần thể đảo, rừng nhiệt đới và bờ biển kéo dài từ Bắc xuống Nam Koh Samui. Từ Ang Thong đi thuyền ra các đảo nhỏ, Bạn sẽ được đưa đến Talay Nai ngắm những rặng san hô đầy màu sắc và khám phá đáy đại dương thẳm sâu. Bạn được sống trong hình thái hai mặt đối lập của biển Chewang dịu dàng, êm ái vào ban ngày và hết sức sôi động vào ban đêm với các nhà hàng, bar và các khu vui chơi giải trí. Đến đây, Bạn có thể tham quan chua Wat Phra Yai một ngôi chùa lớn, ngoài những nét kiến trúc độc đáo, chùa còn được nổi tiếng với tượng phật cao 12 m bằng vàng (ngay từ sân bay Sami Bạn cũng nhìn thấy bức tượng Phật này). Bạn được chiêm ngưỡng Hòn Ông, hòn Bà nằm ở phía Nam bãi biển Lamai. Đây là hai hòn đá kỳ lạ được xem như là một tác phẩm “Linga và Yoni” trong văn hóa Chăm. Chợ nổi Damnoen Saduak: Chợ nổi Damnoen Saduak (có nghĩa là “đi lại dễ dàng”) thuộc tỉnh Ratchaburi đã có mặt từ 100 năm trước. Ngày xưa người Thái đi lại chủ yếu bằng phương tiện ghe thuyền. Chợ nằm men theo những con kênh đào rộng chừng 10m, đổ ra sông cái. Người mua, kẻ bán đều di chuyển bằng ghe chèo tay chậm rãi, trên đầy ắp những gia vị, trái cây, rau quả, thịt cá... Được chú ý nhất là những cụ già gương mặt hằn nếp nhăn, đội chiếc nón truyền thống cũ kỹ làm bằng lá thốt nốt. Đến chợ, Bạn có thể nếm thử các món ăn địa phương trong suốt thời gian trên thuyền, nhất là những món ăn vặt, rồi tham quan, mua sắm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ được bày bán thành một khu lớn trên các nhà sàn. Sau 8 giờ sáng, cảnh chợ trên sông sẽ biến mất nhường lại cho hoạt động du lịch nhộn nhịp. Tại Pattaya: chỉ cách thủ đô Bangkok 147 km, với 3 giờ ô tô. Thái Lan rất chú ý “chăm sóc” điểm đến hút khách này, bởi vậy các dịch vụ giao thông từ Bangkok đến Pattaya rất thuận tiện cho du khách. Nơi đây thu hút vô số du khách mỗi năm. Ngôi làng chài yên tĩnh biến mất, thay vào đó là các cửa hàng cửa hiệu, nhà nghỉ, nhà hàng và khách sạn. Những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp như Jomtien và Ko Lanđã cuốn tất cả du khách. Bạn có thể đi dạo trong phố đi bộ (Walking street), hòa mình vào cuộc sống sôi động về đêm, đi shopping, hay ngồi thư giãn ở một quán bar nào đó. Các bãi biển ở Pattaya, có rất nhiều hoạt động thể thao liên quan đến nước mà Bạn có thể tham gia, như câu cá, bơi thuyền, trượt nước, lướt sóng… Bạn cũng có thể chơi golf, săn bắn, đua xe, cưỡi ngựa, chơi bowling... Bạn cũng có thể tham quan những danh thắng gần kề với Pattaya như Phra Tamnak Hill, hay Wat Yannasangwararam, ngôi đền thờ Phật của hoàng gia được xây dựng theo phong cách Trung Hoa, Bottle Museum, với hơn 300 bức tiểu họa về các di vật kỷ niệm trên thế giới nằm trong những chiếc chai. Còn bảo tàng Ripley's Believe It or Not lại là một bộ sưu tập những đồ vật độc đáo chỉ có thể tìm thấy ở đây. Ẩm thực Thái Lan có gì đặc biệt? nên thưởng thức chúng như thế nào? Thái Lan cũng là một trong các quốc gia có ẩm thực đa dạng và phong phú. Các món ăn của Thái Than, có đặc điểm là hoặc có chút béo ngậy hoặc có chút cay. Có những món, có tới ba, bốn loại ớt được sử dụng để chế biến. Cary và nước sốt dừa cũng là một loại gia vị phổ biến trong các món ăn của người Thái (nước cốt dừa thơm ngon nhưng không tốt cho những người có vấn đề với chuyển hóa chất béo: tăng cholesterol, tăng huyết áp, tiểu đường...). Hủ tíu Thái là một món được nhiều du khách ưa chuộng, với đủ thứ tôm, mực, lòng heo, thịt nạc, cá nạc và các loại rau củ. Ai không thích ăn hủ tíu nước thì có thể sẽ thích món phở xào còn gọi là Pat Thai, được chế biến từ bánh phở mềm, thịt, giá, rau cải, tương ớt, đậu phộng rang... không hoàn toàn giống nhưng Bạn có thể có cảm giác như những món ăn Mỳ Quảng, Cao Lầu của Quảng Nam. Nên mua sắm loại hàng hóa nào khi đến Thái Lan? Thái Lan cũng có thể được xem là một thiên đường mua sắm của khu vực Đông Nam Á. Do vậy có rất nhiều thứ để Bạn có thể chọn mua thỏa thích với nhu cầu mua sắm của Bạn. Tuy nhiên, nhiều khách du lịch đến Thái Lan thường chọn mua các sản phẩm điện, điện tử, các đồ thời trang từ da và các đồ trang sức cũng như đồ lưu niệm từ bạc. Nên lưu ý gì khi mua sắm ở Thái Lan? Hầu hết các cửa hàng và siêu thị ở Thái Lan chỉ mở cửa từ khoảng 10 sáng (một số ít mở cửa từ 9 giờ 30 phút). Nhiều trung tâm thương mại đóng cửa tương đối muộn. Cũng giống như ở Việt Nam, Bạn cũng có thể mặc cả về giá khi mua hàng và tốt nhất, Bạn nên đi một vòng để vừa ngắm ngía lựa chọn, vừa so sánh giá cả. Bạn hoàn toàn có thể thử mặc cả từ mức giảm 40% đến 10% so với mức giá niêm yết hoặc mức giá mà người bán hàng đưa ra. Nhiều cửa hàng lớn, có uy tín thường có nguyên tắc về việc hoàn trả tiền cho khách nếu trả lại hàng đã mua trong vòng 14 ngày. Nhưng cũng nhiều cửa hàng từ chối điều này. Bạn cần cân nhắc lựa chọn các cửa hàng và cần lấy biên lai cũng như kiểm tra hàng trước khi mua. Người Thái rất cởi mở, Bạn hoàn toàn có thể tự nhiên lựa chọn như Bạn muốn đến khi Bạn chọn được món đồ ưng ý. Ở Thái Lan, hầu hết các cửa hàng đều có chính sách khuyến khích mua nhiều và khuyến khích Bạn trở thành khách hàng thường quyên. Khi mua sắm trên 3.000 Baht, Bạn sẽ được các cửa hàng làm cho thẻ mua hàng VIP - được giảm 5% trên mỗi hóa đơn mua hàng trong thời gian 2 năm. Là khách du lịch nên Bạn sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng cho các sản phẩm đã mua khi Bạn làm thủ tục xuất cảnh khỏi Thái Lan tại sân bay hoặc các điểm theo quy định. Có thể mua sắm ở đâu khi đến Thái Lan? Central Chidlom: Nằm trong hệ thống Central Group, Central Chidlom là một trung tâm mua sắm lớn tại thủ đô Bangkok. Bắt đầu mở cửa từ năm 1973, đến nay Central Chidlom đã xây dựng được hình ảnh môt trung tâm mua sắm hiện đại, với rất nhiều mặt hàng từ bình thường đến cao cấp, đầy đủ các chủng loại từ quần áo vải vóc, cho đến đồ trang sức, hàng tiêu dùng và các loại đồ điện tử.... cùng với những khu vui chơi giải trí phục vụ đầy đủ nhất những yêu cầu của khách thăm quan mua sắm tại đây Central World Plaza: Sau vài năm gia nhập vào hệ thống Central Group, Central World Plaza đã phát triển thành một trong những trung tâm mua sắm lớn vào loại bậc nhất tại Thái Lan. Với hơn 500 quầy hàng, các khu bán hàng chuyên biệt, 50 nhà hàng, 21 rạp chiếu phim, sân bowling và khu vui chơi giải trí cho trẻ em và 2 khu mua sắm lớn, 1 siêu thị lớn nhất Châu Á, tại đây, bạn có thể tìm mua mọi thứ, với đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Rolex, Adidas, Calvin Klein, Liz... Du khách khi đến với Thái Lan không thể bỏ qua Central World Plaza cho thú vui mua sắm. Siam Paragon: Với chi phí xây dựng hơn 350 triệu USD, Siam Paragon là một khu mua sắm rộng nhất, gian hàng shopping to nhất, tổ hợp cinema vĩ đại nhất và được xem là thiên đường mua sắm tại Bangkok. Có mặt đầy đủ tất cả những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới nhưng Siam Paragon không phải là nơi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu bởi nơi đây có rất nhiều chủng loại hàng hóa phù hợp với túi tiền bình dân. Ngoài ra nơi đây còn có tổ hợp giải trí tham quan khổng lồ, hệ thống nhà hàng, bar.... Phục vụ đầy đủ nhu cầu của khách du lịch. Khách hàng quốc tế chiếm 40% tổng số khách đến mua sắm tại Siam Paragon, chủ yếu là khách Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong. Charn Issara: Charn Issara cũng là một địa điểm mua sắm nổi tiếng tại Bangkok. Với đa dạng các chủng loại hàng hóa phục vụ cho nhu cầu từ cao cấp cho đến bình dân, nơi đây là lựa chọn mua sắm của rất nhiều người dân Thái Lan cũng nhưng là du khách đến Bangkok. Các mặt hàng nổi tiếng tại Charn Issara gồm quần áo, các mặt hàng thời trang, mĩ phẩm và hàng tiêu dùng cao cấp. Cửa hàng miễn thuế Power: Đến Thái Lan, bạn không nên bỏ qua các cửa hàng miễn thuế King Power. Chẳng những là nơi bán hàng miễn thuế nhiều chủng loại hàng hoá tiêu dùng và thời trang, King Power còn thường xuyên tổ chức những chương trình khuyến mãi, xổ số rất hấp dẫn. Có thể nói rằng cửa hàng miễn thuế King Power là một trong những điểm mua sắm thu hút du khách bậc nhất tại Thái Lan. Maboonklong MBK: Maboonklong là một trong những siêu thị, trung tâm mua sắm lớn và nổi tiếng tại Thái Lan, một điểm đến thường xuyên cho những người "nghiện" shopping. Nơi đây có rất nhiều chủng loại hàng hoá độc đáo, đặc sắc với giá cả phải chăng cộng với thái độ vui vẻ, niềm nở, tận tình của những người bán hàng khiến ai bước ra từ đây đều không khỏi nở nụ cười hài lòng. Chợ Pratunam: Chợ Pratunam là một trong những chợ lớn của Băng Cốc, tập trung vào mặt hàng vải vóc quần áo. Đến đây du khách như lạc vào thế giới đầy sắc màu của các mặt hàng quần áo, dệt may. Giá cả nơi đây cũng khá rẻ so với ở Việt Nam, và nếu bạn mua càng nhiều thì giá càng rẻ. Đến Thái Lan, nếu bạn muốn mua một vài bộ quần áo hay vải vóc, thì chợ Pratunam là một địa điểm không thể bỏ qua. Nên chuẩn bị như thế nào cho chuyến du lịch Thái Lan? Là người Việt Nam, khi đến Thái Lan du lịch, Bạn không cần phải xin visa nhập cảnh nếu thời gian lưu trú của Bạn tại Thái Lan không quá 30 ngày. Tuy nhiên, Bạ cần phải có hộ chiếu còn hạn ít nhất là 06 tháng tính đến ngày Bạn đi du lịch. Về tư trang, tùy theo điểm đến và các hoạt động của Bạn tại nơi đến. Xét về bình diện chung, khí hậu của Thái Lan gần giống như Sài Gòn và Bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị trang phục như một chuyến du lịch đến Sài Gòn. Nếu Bạn phải ăn kiêng theo chỉ định hoặc đơn giản là muốn ăn kiêng, Bạn cần chuẩn bị một ít đồ ăn khô. DU LỊCH VỀ NHỚ TẶNG QUÀ BẰNG CÁCH POST ẢNH CHO PÀ KON XEM NHÉ.
Ðề: Có mẹ nào đã đi DL Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm với ah(nhờ Mod cho em xin 1 ngày CẢM ƠN Các mẹ nhiều nhé, mai là mình đặt chân lần đầu tiên trên đất nước Thái Lan rùi, đi về mình sẽ kể tình hình chuyến đi để các mẹ cùng biết nếu mẹ nào có ý điiịnh sẽ đi DL Thái LAn nhé, chúc các mẹ mọi điều tốt lành (u)(u(u)
Ðề: Có mẹ nào đã đi DL Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm với ah(nhờ Mod cho em xin 1 ngày BÉ nhà mẹ nó nhìn trộm vía nhỉ, chúc con hay ăn chóng nhớn nhé
Ðề: Có mẹ nào đã đi DL Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm với ah(nhờ Mod cho em xin 1 ngày MMình thì hơi kém cái vụ mỹ phẩm nên chắc ko nghĩ đến việc kinh doanh đó lắm, cũng rất cảm ơn mẹ nó, biết đâu lại mua tặng người nhà nhỉ.
Ðề: các mẹ ơi, có mẹ nào đã đi du lịch Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm ah Đợt Tết dương lịch vừa rồi, em có đi Thái Lan ah. Nhưng em đi tour bạn bè, kiểu gần giống phượt nhưng có người dẫn lo gần hết các thứ rồi ah. Nhưng em đi Lào - Thái nên ko ở Thái nhiều. Em chỉ đi Udonthani và Nọng Khai thôi ah. Em có chút kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ ah: - Di chuyển: có thể đi ô tô, qua cửa khẩu chờ hơi lâu tý - Đoàn em ở khách sạn nhỏ, trong đường nhỏ thôi ah, chả nhớ em vứt cái card đâu rồi, nếu ko chụp lại cho các mẹ xem. Em khá ưng với khách sạn ấy, phòng rộng rãi, khá đẹp, thoáng gió. Nội thất cũng ko thua gì khách sạn 3 sao ah, giá tiền việt tầm 550k/ngày đêm. Chỗ ấy đi bộ thăm quan 1 số địa điểm cũng đẹp. - Đi shopping: buổi tối đi chợ đêm cũng rất vui. Khu ấy rộng lắm, nhiều đồ như chợ đêm VN mình ấy: quần áo, giầy dép, túi xách, đồ linh tinh,.... Họ bán đúng giá, ko mặc cả nhiều lắm đâu ah, gọi là discount chút thôi, chứ ko phải hét lên gấp đôi, gấp rưỡi như dân Việt mình. Mà họ bảo cũng chỉ dân Việt mình đi chợ mới hay mặc cả ) Cái siêu thị Center Plaza đồ cực đắt, ngang ngửa cỡ Vincom và parkson của VN mình ah. Đồ hiệu cũng có. Còn cái siêu thị Big Chang bên Nọng Khai giá cũng mềm. Đồ ăn thì nên chú ý, đỡ khi gọi món lại ko ăn đc vì ko hợp khẩu vị, nên chọn món nào đơn giản cho yên tâm ah. Đồ ăn vặt rất ổn: chè, hoa quả,... - Em đi thăm quan vườn Phật bên Thái, có cả vườn lan nữa ah. Khá đẹp. Một ngôi chùa rất đẹp nhưng em ko nhớ tên. Đi có vài chỗ rất đẹp. Người Thái thích màu vàng và những màu sắc sặc sỡ cho chùa chiền ah. Cảm nhận của em thế. Ăn uống: - Đồ ăn ở Thái hơi cay và mặn nên đoàn em ko ăn đc nhiều lắm. Nhưng đồ nướng thì rất ngon. Giá tầm 10 bạt/xiên (quy đổi tầm 7k tiền Việt) Người Thái thức đêm nhiều nên hôm sau dậy hơi muộn, nếu vào ngày lễ thì hơi vắng. Cũng có nhiều người VN sang Thái làm ăn ah. Đoàn em có 1 nhóm hay đi Bar bên đó bảo là bên ấy ko sôi động bằng Lào, tẻ hơn ) Em ko đi nên cũng ko nhận xét gì. Em ở đó có 2 ngày rồi về Lào nên ko có nhiều kinh nghiệm chia sẻ cho chị. Nhớ thêm đc gì em sẽ update tiếp nhé. Chúc chị có chuyến đi vui vẻ! Nhưng có mấy cái shop bên ngoài chợ, gần cái bệnh viện gì đó thì giá hơi cao, nhớ mặc cả chút ah. Cái khu chợ ấy cực rộng và dài, đi hơi mỏi chân. Nhưng nó nối liền với siêu thị Lotus giá khá mềm, nhiều đồ. Vào đó mua mỹ phẩm, đồ ăn vặt như bánh kẹo thì rất ok. Nên gọi tuk tuk đi cho tiện, vì mình ko rành đường lắm. Giá cũng rẻ, có thể mặc cả chút chút. Họ nói tiếng anh ko tốt lắm, lại ko như Lào, nhiều người biết tiếng Việt nên cũng có chút khó khăn. - Đi lại bên đó
Ðề: các mẹ ơi, có mẹ nào đã đi du lịch Thái Lan cho em xin ít kinh nghiệm ah Ôi bao giờ mình mới được đi nhỉ? hi vọng là hai năm nữa. Các mẹ cùng cố gắng để cùng đi nhé.