Bây giờ xử dụng cũng chưa muộn Mami ơi . Tiếc mất muời mấy năm đau khổ vậy bây giờ mỗi lần xài ..2 cái cho ....'sướng" đi )
ConBe ơi, chắc chắn là những "trục trặc" của mình (à, có lẽ chẳng phải riêng mình :wink: ) sẽ được giải quyết khi dùng Tampon. Tuy nhiên, giống như khi mua thuốc, bao giờ cũng có câu "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng"... Mình post bài dưới đây hi vọng bổ sung kiến thức cho chị em, nếu ConBe có kinh nghiệm gì thì "dốc bầu tâm sự" nha, chia sẻ kiến thức mà... Toxic Shock Syndrome là gì? TSS là một chứng bệnh cấp tính hiếm thấy, với các triệu chứng nóng sốt và lên sảy ngoài da cần phải cứu cấp tức thì vì rất dễ nguy tới tính mạng. Chứng bịnh TSS được quần chúng biết đến vào khoảng 20 năm nay từ thập niên 1980 khi chứng bịnh nầy rộ ra trên khắp nước mỹ. Giới thẩm quyền y khoa lập tức mở cuộc điều tra và xác định được ngay nguyên nhân là do việc phụ nữ sử dụng tampon loại hút nước cao (high absorbent tampons) trong thời kỳ kinh nguyệt. Từ trước, phụ nữ thường dùng băng vệ sinh (pad) tức là để bên ngoài. Càng ngày khi giới phụ nữ càng tham gia các sinh hoạt thể thao và thời trang quần áo ngắn và mỏng, thì băng vệ sinh là một trở ngại không nhỏ. Giới kỹ nghệ y khoa và sức khỏe phục vụ cho phụ nữ biết khai thác nhu cầu nầy nên đã cho phổ biến loại que băng vệ sinh “tampon” tức là miếng bông gòn được cuốn chặt lại thành một cái que nhỏ để xỏ vào cửa mình. Khi có kinh nguyệt băng sẽ nở ra để thấm máu. Loại băng vệ sinh bên ngoài thì có công dụng hút máu ra ngoài, nhưng loại tampon thì giữ máu bên trong tử cung. Do đó mà gây ra biến chứng, cùng với sự hiện diện của vật lạ nằm sát thành da non bên trong cửa mình, đã khiến cho tử cung và cơ thể rất dễ bị thẩm thấu các vi khuẩn độc hại chết người nầy. Vi khuẩn nào tạo ra TSS? Bịnh “Toxic Shock Syndrome” gây ra bởi các độïc tố của hai loại vi khuẩn mang tên Staphylococcus aureus và Streptococcus pyogenes. Vi khuẩn Staphylococcus aureus được khám phá và nhận diện vào năm 1978. Trước đó, người ta vẫn không hiểu loại bịnh nầy và thường cho là một loại bịnh sốt cấp tính “Scarlet Fever.” Chính loại vi khuẩn nầy là hậu quả của việc sử dụng tampon trong cửa mình phụ nữ và đã gây những tác hại kinh khủng cho nạn nhân, kể cả đưa tới những cái chết oan uổng vì nạn nhân bình thường rất khỏe mạnh, không hiểu lý do nào mình bị bịnh, và càng không biết bịnh trạng để phải đi khám bác sĩ hay nhà thương. Giới nào là nạn nhân? Tuyệt đại đa số, nếu không nói là tất cả, nạn nhân của bịnh TSS là giới trẻ phụ nữ sử dụng tampon trong thời kỳ kinh nguyệt. Phụ nữ giới cao nhiên càng lớn tuổi càng ít mắc phải bệnh nầy vì cơ thể có kháng tố để bảo vệ chống lại vi khuẩn nầy. Còn giới trẻ dưới 30, nhất là từ 25 tuổi trở xuống, thì cơ thể chưa có kháng tố để bảo vệ cơ thể, và nhất là các em vì quên, vì ngủ nhiều, hoặc vì làm biếng, không thay băng vệ sinh trong vòng 4-8 tiếng như bảng hướng dẫn, mà có em để băng quá lâu trong người, thì càng dễ gặp nguy cơ mắc bịnh. Ai có thể bị mắc bệnh? Vi khuẩn Staphylococcus aureus thật ra không xa lạ gì trên cơ thể con người. Khoảng 15 phần trăm dân số có thể mang loại vi khuẩn trên da và không gây ra triệu chứng gì. Chỉ khi nào gặp thêm những trường hợp biến chứng hoặc điều kiện thích hợp, thì vi khuẩn mới sinh sôi nhanh và thâm nhập vào cơ thể. Lớp màng da trong âm hộ là nơi mỏng manh nhất, và tử cung là cơ phận dễ lâm nguy nhất. Chỉ cần một vết trầy nhỏ, một cơn cảm sốt xoàng, v.v.., gặp thời kỳ kinh nguyệt, mà lại có mang tampon, thì nguy hiểm đang rình chờ. Những triệu chứng của TSS Bịnh nhân TSS rất khó phát hiện triệu chứng vì cảm thấy giống như bị cảm xoàng, và đó là điều nguy hiểm nhất vì bịnh nhân và cha mẹ đâu có biết mà ngờ để đi khám bịnh hoặc vào nhà thương cấp cứu. Bịnh nhân có những triệu chứng như sốt hâm hấp, da nổi mề hoặc sần đỏ, người mệt mỏi vì áp huyết hạ thấp. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể thì các cơ quan trọng yếu bắt đầu bị thâm nhập, đầu tiên là tử cung, tới thận, gan phổi, v.v.. Các triệu chứng ít khi hiện ra cho tới vài ngày sau khi bắt đầu nhiễm bệnh. Sở CDC đã cho phổ biến thông báo về 5 triệu chứng của bịnh TSS như sau: 1. Nhiệt độ sốt 38.9C (102F) 2. Áp huyết hạ 3. Da nổi sần đỏ 4. Bị lột da, nhất là lòng bàn tay, bàn chân 5. Kèm với các triệu chứng nội thương như tiêu chảy, ói mửa, đau nhức mình, choáng váng mệt mỏi, mắt đỏ, sưng miệng, v.v… Chữa chạy bịnh TSS ra sao? Đây là bịnh chết người, do đó khi khám phá ra các triệu chứng khả nghi, phụ huynh phải lập tức chở con em vào nhà thương cấp cứu, đồng thời phải rút tampon ra khỏi người bịnh nhân. Việc cấp cứu thường là bơm thuốc trụ sinh kháng tố để giúp cơ thể chống cự lại sự tấn công của vi khuẩn gây bịnh. Tùy theo mức độ trầm trọng của bịnh hoặc cơ phận bị xâm nhập mà bác sĩ cho thêm thuốc để bảo vệ cơ phận đó. Làm cách nào để phòng bệnh? Việc rõ ràng trước mắt là tránh sử dụng tampon. Ngay cả các hộp tampon cũng có lời cảnh cáo ghi rất to ở bên ngoài, cộng thêm một tờ chỉ dẫn bên trong có ghi rõ là dùng tampon có thể bị bịnh TSS và có thể chết người. Nhà sản xuất cũng khuyên phụ nữ chớ xài tampon duy nhất mà nên xài cả hai thứ băng vệ sinh để thay thế cho nhau. Việc rất quan trọng là khi sử dụng tampon thì phải thay thường xuyên, không được để quá 8 tiếng. Lời khuyên còn ghi thêm là nên dùng thay phiên để cơ thể được nghỉ ngơi và thoáng khí cho chất độc không tụ lại lâu ở một chỗ. Phụ nữ nào đã từng bị trúng độc TSS thì càng không nên xài. Từ năm 1982 trở đi, sở FDA đã bắt buộc các nhà sản xuất phải ghi lời cảnh báo về nguy hại TSS trên hộp tampons. Từ năm 1983, thì bịnh TSS đã được công nhận là một vần đề nghiêm trọng trên toàn quốc. Cho tới tháng 3 năm 1990 thì Hoa Kỳ đã ban hành lệnh thống nhất về những lời cảnh báo và bao bì an toàn cho người tiêu dùng, và hội chứng TSS cũng đã được kiểm soát để giảm thiểu, nhưng không thể nào phòng ngừa hoàn toàn được. Vào năm 1980 thì được ghi nhận có khoảng 800 vụ TSS và 38 người chết, tới 20 năm sau, thì chỉ còn vài vụ trong một năm. Tuy vậy, bảng cảnh báo của các hộp tampon có đề rõ là trong số 100,000 phụ nữ dùng tampon thì có thể có từ 1 tới 17 vụ TSS. Tampon được chia làm 3 loại, loại hút nước ít (junior), loại trung (regular) và loại hút nhiều (high absorbent). Khi phải sử dụng tampon, cha mẹ nên lưu ý các con gái phải theo sự chỉ dẫn của nhà sản xuất; cất giữ tampon nơi khô ráo; rửa tay sạch khi dùng; và nên dùng loại ít thấm (low absorbent).
ConBe ơi, chắc chắn là những "trục trặc" của mình (à, có lẽ chẳng phải riêng mình :wink: ) sẽ được giải quyết khi dùng Tampon. Tuy nhiên, giống như khi mua thuốc, bao giờ cũng có câu "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng"... Mình post bài dưới đây hi vọng bổ sung kiến thức cho chị em, nếu ConBe có kinh nghiệm gì thì "dốc bầu tâm sự" nha, chia sẻ kiến thức mà... Toxic Shock Syndrome là gì? TSS là một chứng bệnh cấp tính hiếm thấy, với các triệu chứng nóng sốt và lên sảy ngoài da cần phải cứu cấp tức thì vì rất dễ nguy tới tính mạng. Chứng bịnh TSS được quần chúng biết đến vào khoảng 20 năm nay từ thập niên 1980 khi chứng bịnh nầy rộ ra trên khắp nước mỹ. Giới thẩm quyền y khoa lập tức mở cuộc điều tra và xác định được ngay nguyên nhân là do việc phụ nữ sử dụng tampon loại hút nước cao (high absorbent tampons) trong thời kỳ kinh nguyệt. Từ trước, phụ nữ thường dùng băng vệ sinh (pad) tức là để bên ngoài. Càng ngày khi giới phụ nữ càng tham gia các sinh hoạt thể thao và thời trang quần áo ngắn và mỏng, thì băng vệ sinh là một trở ngại không nhỏ. Giới kỹ nghệ y khoa và sức khỏe phục vụ cho phụ nữ biết khai thác nhu cầu nầy nên đã cho phổ biến loại que băng vệ sinh “tampon” tức là miếng bông gòn được cuốn chặt lại thành một cái que nhỏ để xỏ vào cửa mình. Khi có kinh nguyệt băng sẽ nở ra để thấm máu. Loại băng vệ sinh bên ngoài thì có công dụng hút máu ra ngoài, nhưng loại tampon thì giữ máu bên trong tử cung. Do đó mà gây ra biến chứng, cùng với sự hiện diện của vật lạ nằm sát thành da non bên trong cửa mình, đã khiến cho tử cung và cơ thể rất dễ bị thẩm thấu các vi khuẩn độc hại chết người nầy. Vi khuẩn nào tạo ra TSS? Bịnh “Toxic Shock Syndrome” gây ra bởi các độïc tố của hai loại vi khuẩn mang tên Staphylococcus aureus và Streptococcus pyogenes. Vi khuẩn Staphylococcus aureus được khám phá và nhận diện vào năm 1978. Trước đó, người ta vẫn không hiểu loại bịnh nầy và thường cho là một loại bịnh sốt cấp tính “Scarlet Fever.” Chính loại vi khuẩn nầy là hậu quả của việc sử dụng tampon trong cửa mình phụ nữ và đã gây những tác hại kinh khủng cho nạn nhân, kể cả đưa tới những cái chết oan uổng vì nạn nhân bình thường rất khỏe mạnh, không hiểu lý do nào mình bị bịnh, và càng không biết bịnh trạng để phải đi khám bác sĩ hay nhà thương. Giới nào là nạn nhân? Tuyệt đại đa số, nếu không nói là tất cả, nạn nhân của bịnh TSS là giới trẻ phụ nữ sử dụng tampon trong thời kỳ kinh nguyệt. Phụ nữ giới cao nhiên càng lớn tuổi càng ít mắc phải bệnh nầy vì cơ thể có kháng tố để bảo vệ chống lại vi khuẩn nầy. Còn giới trẻ dưới 30, nhất là từ 25 tuổi trở xuống, thì cơ thể chưa có kháng tố để bảo vệ cơ thể, và nhất là các em vì quên, vì ngủ nhiều, hoặc vì làm biếng, không thay băng vệ sinh trong vòng 4-8 tiếng như bảng hướng dẫn, mà có em để băng quá lâu trong người, thì càng dễ gặp nguy cơ mắc bịnh. Ai có thể bị mắc bệnh? Vi khuẩn Staphylococcus aureus thật ra không xa lạ gì trên cơ thể con người. Khoảng 15 phần trăm dân số có thể mang loại vi khuẩn trên da và không gây ra triệu chứng gì. Chỉ khi nào gặp thêm những trường hợp biến chứng hoặc điều kiện thích hợp, thì vi khuẩn mới sinh sôi nhanh và thâm nhập vào cơ thể. Lớp màng da trong âm hộ là nơi mỏng manh nhất, và tử cung là cơ phận dễ lâm nguy nhất. Chỉ cần một vết trầy nhỏ, một cơn cảm sốt xoàng, v.v.., gặp thời kỳ kinh nguyệt, mà lại có mang tampon, thì nguy hiểm đang rình chờ. Những triệu chứng của TSS Bịnh nhân TSS rất khó phát hiện triệu chứng vì cảm thấy giống như bị cảm xoàng, và đó là điều nguy hiểm nhất vì bịnh nhân và cha mẹ đâu có biết mà ngờ để đi khám bịnh hoặc vào nhà thương cấp cứu. Bịnh nhân có những triệu chứng như sốt hâm hấp, da nổi mề hoặc sần đỏ, người mệt mỏi vì áp huyết hạ thấp. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể thì các cơ quan trọng yếu bắt đầu bị thâm nhập, đầu tiên là tử cung, tới thận, gan phổi, v.v.. Các triệu chứng ít khi hiện ra cho tới vài ngày sau khi bắt đầu nhiễm bệnh. Sở CDC đã cho phổ biến thông báo về 5 triệu chứng của bịnh TSS như sau: 1. Nhiệt độ sốt 38.9C (102F) 2. Áp huyết hạ 3. Da nổi sần đỏ 4. Bị lột da, nhất là lòng bàn tay, bàn chân 5. Kèm với các triệu chứng nội thương như tiêu chảy, ói mửa, đau nhức mình, choáng váng mệt mỏi, mắt đỏ, sưng miệng, v.v… Chữa chạy bịnh TSS ra sao? Đây là bịnh chết người, do đó khi khám phá ra các triệu chứng khả nghi, phụ huynh phải lập tức chở con em vào nhà thương cấp cứu, đồng thời phải rút tampon ra khỏi người bịnh nhân. Việc cấp cứu thường là bơm thuốc trụ sinh kháng tố để giúp cơ thể chống cự lại sự tấn công của vi khuẩn gây bịnh. Tùy theo mức độ trầm trọng của bịnh hoặc cơ phận bị xâm nhập mà bác sĩ cho thêm thuốc để bảo vệ cơ phận đó. Làm cách nào để phòng bệnh? Việc rõ ràng trước mắt là tránh sử dụng tampon. Ngay cả các hộp tampon cũng có lời cảnh cáo ghi rất to ở bên ngoài, cộng thêm một tờ chỉ dẫn bên trong có ghi rõ là dùng tampon có thể bị bịnh TSS và có thể chết người. Nhà sản xuất cũng khuyên phụ nữ chớ xài tampon duy nhất mà nên xài cả hai thứ băng vệ sinh để thay thế cho nhau. Việc rất quan trọng là khi sử dụng tampon thì phải thay thường xuyên, không được để quá 8 tiếng. Lời khuyên còn ghi thêm là nên dùng thay phiên để cơ thể được nghỉ ngơi và thoáng khí cho chất độc không tụ lại lâu ở một chỗ. Phụ nữ nào đã từng bị trúng độc TSS thì càng không nên xài. Từ năm 1982 trở đi, sở FDA đã bắt buộc các nhà sản xuất phải ghi lời cảnh báo về nguy hại TSS trên hộp tampons. Từ năm 1983, thì bịnh TSS đã được công nhận là một vần đề nghiêm trọng trên toàn quốc. Cho tới tháng 3 năm 1990 thì Hoa Kỳ đã ban hành lệnh thống nhất về những lời cảnh báo và bao bì an toàn cho người tiêu dùng, và hội chứng TSS cũng đã được kiểm soát để giảm thiểu, nhưng không thể nào phòng ngừa hoàn toàn được. Vào năm 1980 thì được ghi nhận có khoảng 800 vụ TSS và 38 người chết, tới 20 năm sau, thì chỉ còn vài vụ trong một năm. Tuy vậy, bảng cảnh báo của các hộp tampon có đề rõ là trong số 100,000 phụ nữ dùng tampon thì có thể có từ 1 tới 17 vụ TSS. Tampon được chia làm 3 loại, loại hút nước ít (junior), loại trung (regular) và loại hút nhiều (high absorbent). Khi phải sử dụng tampon, cha mẹ nên lưu ý các con gái phải theo sự chỉ dẫn của nhà sản xuất; cất giữ tampon nơi khô ráo; rửa tay sạch khi dùng; và nên dùng loại ít thấm (low absorbent).
Mình không làm việc cho hãng sản xuất băng vệ sinh và cũng không quảng cáo cho tampons :lol: nên cũng không còn gì để nói sau mấy bài chia sẻ kinh nghiệm post :wink: Ai cảm thấy như thế nào tiện lợi cho cá nhân thì dùng thôi. Còn tiếp tục nói về TSS thì nếu Keiichi có bài thì cứ post lên đây cho mình và mọi người học hỏi chứ bản thân mình may mắn chưa trải qua trường hợp TSS nên chả biết khuyên mọi người nên hay tẩy chay tampon :?:
Hì, mẹ cháu cũng đã dùng tampon 1 lần rồi nhưng vì thấy nó cứ kỳ kỳ sao ở chõ đó thế nên thôi k dùng nữa . Vì mình k hiểu sao cứ thấy ngại ngại, đến đi khám phụ khoa bs đưa kẹp mỏ vịt vào cũng thấy đau, nên sợ) Nói chung là cái đó dành cho máy ng bị nhiều và hay phải hoạt động thì ok nhất
Ehh... chưa nơi nào trả lương cho mình quảng cáo BVS, Tampon đâu :lol: :lol: . Chẳng qua mình muốn mọi người khi sử dụng đều hiểu về hiện tượng TSS, nếu gặp phải sẽ có biện pháp xử trí kịp thời. Đừng nghĩ Keiichi tẩy chay Tampon, lá gan của mình chỉ hơi bé chút thôi... :wink:
[Kem thì mình thấy bên này có một loại rất tốt là BIAPHINE, ở nhà mình không biết có không ? Ngoài ra nên tránh hẳn quần lót có ni lông, thay rửa thường xuyên....[/quote] MeLuti oi, loại kem mà chị nói BIAPHINE của hãng nào, dành cho em bé hay người lớn?
Lần đầu tiên tham gia buôn dưa lê với các mẹ đây. Theo tớ thì hiện đại là hại điện, cụ thể là nếu vệ sinh tay không cẩn thận dùng tampons dễ bị viêm nhiễm hơn băng vệ sinh. Hồi tớ mới sinh Cún tớ chỉ bị viêm nhẹ, thế mà sau một thời gian ngắn tự đặt thuốc rất cẩn thận ,tớ bị viêm nặng thành lộ tuyến cổ tử cung. Thắc mắc thì bác sĩ trả lời do tớ vệ sinh chưa đúng cách : phảii rửa tay bằng xà phòng tiệt trùng sau đó phải rửa lại bằng nước chín ...dùng "áo mưa" để đặt thuốc ...nghe đã muốn hết viêm rùi.. Nên tớ nghĩ ,nếu tampon thực sự an toàn và tiện lợi thì băng vệ sinh thông thường đã tuyệt chủng từ lâu ở các nước phát triển .Hì hì..
Lần đầu tiên tham gia buôn dưa lê với các mẹ đây. Theo tớ thì hiện đại là hại điện, cụ thể là nếu vệ sinh tay không cẩn thận dùng tampons dễ bị viêm nhiễm hơn băng vệ sinh. Hồi tớ mới sinh Cún tớ chỉ bị viêm nhẹ, thế mà sau một thời gian ngắn tự đặt thuốc rất cẩn thận ,tớ bị viêm nặng thành lộ tuyến cổ tử cung. Thắc mắc thì bác sĩ trả lời do tớ vệ sinh chưa đúng cách : phảii rửa tay bằng xà phòng tiệt trùng sau đó phải rửa lại bằng nước chín ...dùng "áo mưa" để đặt thuốc ...nghe đã muốn hết viêm rùi.. Nên tớ nghĩ ,nếu tampon thực sự an toàn và tiện lợi thì băng vệ sinh thông thường đã tuyệt chủng từ lâu ở các nước phát triển .Hì hì..
Luc' dau` tuong cac' me vao` hoi? de? khac' phuc cho cac' be' , ai ngo` vao` tan trong moi' vo~ le~......................... :lol: :lol:
Keiichi, BIAFINE là kem bôi ngoài da của LABORATOIRE MEDIX, Thành phần là : Trolamine 0,670g, stéarate d'éthylène glycol, acide stéarique, palmitate de cétyle, paraffine solide, paraffine liquide, perhydrosqualène, propylèneglycol, huile d'avocat, alginate de trolamine et de sodium, sorbate de potassium, parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E219), parahydroxybenzoate de propyle sodé (E217), arôme yerbatone, eau purifiée. Pour 100g d'émulsion pour application cutanée. Tác dụng: - Bôi lên các vết bỏng hoặc bôi lên da trước khi làm radio để tránh bị bỏng. - Da bị hăm đỏ, dùng cho cả trẻ em và người lớn đều được . Bọn mình bên này vẫn dùng cho bệnh nhân nằm việc phải đóng bỉm mà bị hăm, thấy rất tốt. Mấy cô bạn đồng nghiệp của mình ở bệnh viện còn hay dùng để dưỡng da mỗi tuần một lần hoặc làm kem dưỡng da tay hàng ngày(mình thì chưa thử dùng cho mặt bao giờ nhưng tay thì vẫn dùng hàng ngày vì bọn mình làm việc hay rửa bằng cồn nên tay rất khô) . Giá bên này khoảng 2,8 E / một tube 100 gr. Ở nhà mình không biết thế nào ? Bệnh viện Việt Pháp thì chắc là cũng có đấy. Về chuyện dùng tampon : Theo mình, dùng tampon thì đúng là phải rất cẩn thận. Mình thì thỉnh thoảng mới dùng những lúc đi xe đạp hoặc đi bộ nhiều, còn lại lúc ở nhà thì vẫn dùng băng vệ sinh. Và nhất định phải tuân theo hướng dẫn. Theo mình biết thì phần lớn những người bị ngộ độc là những người quá nhạy cảm, hoặc không tuân theo hướng dẫn cách dùng đấy.
Các mẹ cho em hỏi ngoài lề một tí nhé, vào những ngày đó các mẹ có thấy đau buốt ở bên dưới không? Em thì rất đau, em cũng không biết sao nữa, trước kia khi còn con gái em không bị như thế bao giờ, bây giờ thì hay bị lắm, đặc biệt là hai ngày đầu tiên. Em có nên đi khám BS không ạ? Vì em hay ngại lắm, các mẹ cho em lời khuyên nhé. Em cảm ơn nhiều nhiều.
Câu trả lời chắc chắn là "Phải đi khám BS thôi", đừng chủ quan vì đó là khu vực nhạy cảm và vô cùng quan trọng mà...
Khi chưa sinh con mình cũnh bị đau lưng trước khi có tháng cả gần 2 tuần, rồi tới ngày đó thì đau bụng 1 ngày đầu tiên +thêm đau buốt / nhức cái nơi ấy đến khi có con thì hết . Nhưng em bé được hơn 1 tuổi thì đâu lại trở vào đấy, chán , đi bác sĩ trước sau vẫn nói không sao vì cơ địa mỗi người khác nhau . Nếu lo lắng thì bạn đi khám bác sĩ xem sao . Có phải là nhức từ xương phải không? Đau bụng thì do cơ co bóp nhiều, còn nhức thì những ngày ấy "nơi ấy" càng thêm nhạy cảm và trường hợp của mình là mãn tính nên cứ "đến hẹn lại lên" thôi, thế nên mình chỉ uống thuốc giảm đau nếu khi nào không chịu nổi, ảnh hưởng tới cuộc sống hoặc người khác. Tuy nhiên, cái vụ đau nhức vùng xương đấy cũng có thể liên quan đến nhiều thứ lắm. Mình có tài liệu, nếu bạn muốn thì mình gởi cho . Tuy nhiên, tài liệu bằng tiếng Anh nhé, mình không biết dịch .
Chị ConBe & LanAnh ơi, nếu 2 người cần bài thuốc chữa đau bụng những lúc... thì nhắn cho em, em send công thức cho chứ đừng uống thuốc giảm đau nhiều, không tốt đâu chị ơi. :?
Cái vụ...tampon ấy ... Các mẹ thấy an toàn K ạ... iem... cũng vẫn băn khoăn... Vì Bà ngoại làm sản lại bảo K nên dùng ... sợ dễ gây viêm nhiễm... Các mẹ hay dùng hãng nào...
Hằng ơi mình chỉ uống thuốc giảm cái vụ nhức thôi, vì có lúc đau nhức không đi đứng được . Con đau bụng thì chỉ có lúc còn bé chưa quen nên mới uống thuốc vài lần, mười mấy năm đau bụng như thế nên pain tolerance của mình "kiên cường" lắm hiihih . Nhưng Hằng cứ gởi đi vì mình sẽ thử bởi vì có ai thích đau đớn bao giờ nhỉ ? @ Memi, mình sử dụng hiệu OB. Loại này mình đi đâu ở nước ngoài cũng thấy nên quen sử dụng như thế chứ chưa thử của những hãng khác thế nào. Sử dụng loại này tiện nhưng cũng phải nhớ thay thường cho dù có kinh ít hay nhiều, tránh viễm nhiễm. Mấy cái thứ con con này đắt phết, hôm nọ mình vừa tính nhẫm mười mấy năm qua tiêu mất bao tiền OX bảo mình rảnh quá
Vâng chị gửi cho em xin 1 bản, tiếng ánh của em cũng "củ chuối" lắm, nhưng em sẽ bảo OX em dịch hộ, em cảm ơn chị nhiều, địa chỉ của em là tran_kim_anh_tb@yahoo.com