Có mẹ nào khi mang thai bị ốm nghén dữ dội không vậy? Và có thức ăn nào trị được ốm nghén không? Vì mình không ăn được gì cả
Ðề: Mang thai bị ốm nghén Nghén thì chịu thôi mẹ nó ah. tớ nghém 14 tuần đầu, không ăn dc gì. Giảm 5 cân.
Ðề: Mang thai bị ốm nghén Ốm nghén thì chắc là chịu rùi, cố gắng vượt qua giai đoạn này, tẩm bổ vào giai đoạn tới thui chứ phương pháp dùng thức ăn thì chịu
Ðề: Mang thai bị ốm nghén hầu như ai ốm nghén chẳng vậy.chịu khó hít thở sâu rùi thời kỳ nghén qua thui.để ý càng mệt mỏi
Ðề: Mang thai bị ốm nghén cái giai đoạn này là sợ nhất, mọi hôm em cũng vậy nhìn lúc nào cũng vật vờ, chả ăn dc gì nhiều, ngửi mùi com cũng sợ và cố lắm thì ăn dc với rau thôi, em thì ăn dc chua, mới đầu mùa mận đang chát đắng mà ngày nào cũng mua về ăn, rồi cả me chua để nấu canh nữa, có ngày chén hết 7 quả to hihi, nghĩ lại mà cũng sợ thật.
Ðề: Mang thai bị ốm nghén Cố lên bầu ơi, e ăn những thức ăn hạn chế mùi, thêm tí gừng vào cho ấm bụng và khử mùi thức ăn, ăn lần ít ít mà chia nhiều lần nhé
Ðề: Mang thai bị ốm nghén cố lên bầu nhé. Ốm nghén còn tùy người nữa ấy, có người mấy bữa hết, có người lâu lắm đấy
Ðề: Mang thai bị ốm nghén e ko có kinh nghiệm vụ này vì ko ốm nghén j cả, cơ mà vừa rồi trên VTV1 có nêu 1 nghiên cứu của nc ngoài là thay đổi chế độ ăn sang các thức ăn thanh đạm như rau, hoa quả, uống nhiều nước sẽ là giảm cảm giác ốm nghén, hạn chế các thức ăn nhiều đạm, chất béo như thịt, dầu mỡ.... cũng nên tránh các khu vực nấu nướng để khỏi bị mùi thức ăn làm tăng cảm giác buồn nôn. ngoài ra giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ, lạc quan, ăn uống sẽ tốt hơn
Ðề: Mang thai bị ốm nghén Nghén ngẩm thì khổ rồi, như mình chả ăn đc j mà bụng lúc nào cũng run lên vì đói, khổ k chịu đc. Lúc nghén mình chỉ bít ăn hoa quả thay cơm, qua bữa nào tốt bữa đó, mình thích ăn sung chấm muối, thấy đỡ nghén hẳn. Có hôm vừa có nuốt bát cơm, vừa nhai mía hoặc ăn sữa chua cho nó át đi vị cơm. Đúng là quá khổ mà
Ðề: Mang thai bị ốm nghén Nghén thì chịu rồi, chỉ có 1 cách là cầu mong cho nhanh hết nghén thôi. Mình đã qua giai đoạn đó rồi nên hãi lắm
Ðề: Mang thai bị ốm nghén Nghén thì ai cũng bị mấy tháng đầu thôi,chứ những tháng sau là hết thôi mn ah
Ðề: Mang thai bị ốm nghén đửa đầu của mình này, nằm nhà 1 tháng, 4 tháng đầu k ăn đc j nhiều, nhiều hôm nửa đêm đói k ngủ đc, hic
Ðề: Mang thai bị ốm nghén Em sang tuần thứ 14 rồi mà vẫn nghén vật vã đây, chả thèm j cả, chỉ nghĩ đến ăn là đã sợ. Khổ nỗi ko ăn đc nhưng lại nhanh đói, mà đói là buồn nôn. Ngày nào e cũng tự hỏi ko bít bao h mình hết nghén. Và theo em thấy là có nh phương pháp hạn chế ốm nghén lắm, nhưng vs người nghén nặng (vd như em) thì chỉ có chịu đựng chờ ngày tươi sáng thôi chứ chả thấy cách nào cải thiện đc đâu ạ )