Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... Cháu mình cũng thế. Lười ăn kinh khủng, từ lúc 2 tuổi đến giờ (4 tuổi), cân nặng cũng chỉ ở mức 12kg. Chả bao giờ thấy cháu thèm ăn cả. Không ăn vặt, đến bữa ăn chính như đánh vật ý. Vậy mà vẫn có sức nô đùa không ngừng nghỉ
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... Mình cũng có cho bé tham gia trò nấu ăn với mẹ, nhặt rau ( thực ra là nghịch và phá rau thì đúng hơn ) nêm nếm thức ăn với mẹ, cô nàng cũng thích lắm nhưng cứ đến bữa ăn là bày trò, ăn thì ngậm và xoay sở đủ kiểu ...chẹp..chẹp ..
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... Chế độ ăn thế này là ổn đấy ạ. Trộm vía bé nhà bạn uống sữa cũng tốt nhỉ. Con nhà mình thì k ngủ trưa nên dậy hơi muộn mà tối đi ngủ sớm nên sáng là phải cho uống sữa kèm ăn sáng luôn. Trưa cũng ăn trưa và chiều 3-4h ăn bữa xế là hoa quả hoặc sữa hoặc sữa chua. Tối giống nhà mẹ nó, Mình đồng ý 2 tay vụ váng sữa luôn, mà đó cũng k phải váng sữa mà là 1 món pudding tráng miệng của người lớn bên mình, thế mà về nhà đc hóa phép với muôn vàn tác dụng tốt k ngờ.
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... tham khảo món ăn này của nhà tớ nhé... đã nhiều nhà mua về các bé ăn "như chưa bao giờ đc ăn" ý. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/999100-Vịt-rán-nước-dừa-180k-con
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... Con bạn chủ topic còn Khá hơn con tớ gần 5t mà cao 100 14 kg ạ, đúng là ko bíet đói , cho nhịn ăn theo sở thích thì cả ngày ăn 1/2 quả chuối hết, mà chạy nhảy ko mệt, tớ sợ con bị tăng động mất thui, giờ con thấy mẹ là thấy roi, đòi trốn ở ob ngọai ko muốn về nữa kìa
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... Giống con mình quá, cúng gái, cũng lười ăn, cũng 15kg hix... cho e học kinh nghiệm các mẹ với!
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... Vậy đến đâu để khám vậy ạ? bé nàh e lười ăn kinh khủng khiếp luôn, cho đi khám vdd cũng ko ăn thua.
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... Mẹ nó coi cái này tham khảo xem có cải thiện được gì ko Để "đối phó" với tình trạng biếng ăn của trẻ, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, sau khi chọn đồ ăn cho con, cha mẹ chỉ nên đóng vai trò hướng dẫn, khuyến khích trẻ, còn ăn bao nhiêu, nhiều hay ít là quyền tự do của trẻ. Nếu bé đã thấy no, người lớn cần tôn trọng quyết định của bé. Ngoài ra, để bé có cảm giác thèm ăn, cha mẹ không nên cho trẻ ăn kẹo, bánh trong vòng 3 - 4 tiếng trước khi ăn. Thời gian ăn cũng cần lưu ý, hợp lý nhất là 20 - 30 phút bởi nếu kéo dài thức ăn không còn nóng, không đảm bảo dinh dưỡng và ảnh hưởng tới bữa ăn kế tiếp. Khi ăn, cha mẹ cũng không nên để trẻ xem tivi hay chơi đồ chơi để trẻ "toàn tâm toàn ý" cho bữa ăn. Một "chiêu" để tạo cảm hứng ăn uống cho bé là để bé ăn cùng bàn với mọi người trong gia đình, khuyến khích bé tự xúc, tự gắp thức ăn. Cách này không chỉ tập cho trẻ tính tự lập mà còn cho trẻ cơ hội tự lựa chọn thức ăn phù hợp... Nếu bé vẫn phân vân khi lựa chọn thức ăn, cha mẹ có thể dụ trẻ bằng cách "giả vờ" ăn một món gì đó thật ngon lành, bé sẽ rất dễ bị dụ. Trong hành trình nuôi con, bên cạnh "nghệ thuật" cho ăn, ba mẹ cũng cần học thêm nghệ thuật… hoàn thiện dinh dưỡng cho trẻ. Đây là khâu quan trọng nhất, bởi nó tác động trực tiếp lên chiều cao, cân nặng… của trẻ. Để bảo đảm dinh dưỡng, trẻ cần phải được cung cấp đầy đủ đạm, mỡ, đường, sinh tố, khoáng chất, vi chất… Tuy nhiên, những chất dinh dưỡng này dễ bị "thất thoát" nếu chế biến không đúng cách. Bởi thế, cha mẹ cần "thuộc lòng" một số "thủ thuật" như với thức ăn có nguồn gốc từ động vật, cha mẹ nên hầm nhừ để bé dễ tiêu hóa, còn rau củ quả chỉ nên đưa vào trước khi cho trẻ ăn. Ngoài ra, trẻ sẽ dễ hứng thú với những món ăn sặc sỡ và mới mẻ. Lời khuyên cho cha mẹ là chịu khó đổi món cũng như học cách chế biến món mới từ nguyên liệu cũ; hãy chú ý đến hương vị, màu sắc, độ dinh dưỡng để tăng cường sự thèm ăn ở trẻ. Thể tích dạ dày tỷ lệ thuận với số tuổi của trẻ, thế nên, trẻ sẽ không thể ăn nhiều trong một bữa. Cách tốt nhất là chia nhỏ bữa ăn ra thành 6 - 8 bữa mỗi ngày đảm bảo đủ lượng dinh dưỡng cần thiết. Cuối cùng, nếu cha mẹ đã cố gắng "hết sức" mà trẻ vẫn không ăn được nhiều thì có thể cho trẻ uống thêm sữa... trong các bữa ăn phụ hằng ngày. Một sản phẩm được các chuyên gia khuyên dùng hiện nay là Dutch Lady Complete. Mỗi ly Dutch Lady Complete có chứa một lượng đầy đủ các dưỡng chất quan trọng như vitamin A, B1, C, D, Protein, sắt… giúp bổ sung đầy đủ các dưỡng chất mà trẻ bị thiếu hụt từ bữa ăn…
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... Cháu mình trước cũng thế. Nhưng nghĩ ra cách cho bé xuống công viên chơi cùng các bạn. Thấy các bạn ăn thế là bé cũng đòi ăn theo. Trúng kế )
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... chúc mẹ nó sớm tìm được cách hiệu quả,, chúc bé nhà mẹ mau ăn chóng lớn nhé
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... bé nhà em trước đây cũng vậy cứ 1 người bế 1 người đút ăn đến cả tiếng đồng hồ ý, thế là em chuyển sang cho an ít một thôi nhưng cú cách 2 tiêng ăn 1 lần khi nó quen dần rồi em giảm số lần an và tăng lượng thức ăn lên h nó không lười ăn như trước nữa
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... Chắc mình cũng phải áp dụng kinh nghiệm này của bạn quá. Bé nhà bạn mấy tuổi rồi??? Bạn hay nấu món gì cho bé?? Có thể chia sẻ để mình thử cải thiện cho bé xem thế nào. thks !!!
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... mình bg kết hợp bé mà không chịu ăn hoặc lười ăn quá thì sau bữa ăn đó khoảng 15ph mình cho uống sữa công thức bù, or cho ăn thêm yến hoặc sữa chua hoặc phomai....nói chung là cố gắng bù thêm chứ cũng không muốn ép con ăn nữa căng thẳng cả mẹ cả con mà thấy stress kinh khủng...các mẹ có kinh nghiệm chế biến món ăn gì thì chia sẻ cho mình luôn nhé để mình thử nấu món của mng xem biết đâu bé lại thik ăn hơn ^_^
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... Tình trạng trẻ biếng ăn có rất nhiều nguyên nhân, có thể bé chuẩn bị mọc răng, có thể bị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên,hoặc còi xương, thiếu máu, cũng có thể do thiếu kẽm, các vitamin... Bé lười ăn có thể dẫn đến còi xương, suy dinh dưỡng, trí tuệ chậm phát triển, tiêu chảy hoặc táo bón, sức đề kháng kém nên dễ mắc bệnh tật, ốm đau… Dưới đây là một số chất cần thiết để bổ sung cho bé lười ăn: Các vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B12) Tất cả các vitamin nhóm B bao gồm B1, B2, B3, B12... sẽ kết hợp với nhau để giúp cho cơ thể bé khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, phát triển hệ thần kinh, duy trì quá trình trao đổi chất, và giúp bé ăn ngon miệng. Vì vitamin B là nhóm vitamin có thể hòa tan trong nước, nên chúng không được tích trữ trong cơ thể và có thể được bài tiết ra ngoài nếu cơ thể thu nạp quá mức. Vì vậy mỗi ngày mẹ phải bổ sung cho bé một lượng vitami nhóm B nhất định để tránh trường hợp bé thiếu chất này. Những chất mẹ cần bổ sung khi trẻ biếng ăn 1 Nhóm vitamin C có nhiều trong thực phẩm hàng ngày. (Ảnh minh họa) Nhóm các vitamin B thường có nhiều trong bánh mì, khoai tây, chuối, đậu lăng, tiêu, cá ngừ, các loại đậu, các loại hạt, các loại trứng, ngũ cốc và bột yến mạch, ức gà, nước ép cà chua... Chất xơ Khi cơ thể thiếu chất xơ, bé sẽ bị táo bón. Và khi bị táo bón kéo dài, bé thường khó tính, cáu bẳn do chất độc ứ đọng trong cơ thể gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh. Chất xơ có tác dụng kích thích nhu động ruột làm tăng co bóp để tống phân ra ngoài. Khi bé đi đại tiện đều đặn hàng ngày giúp cơ thể thải chất độc thường xuyên và tránh việc ngấm chất độc từ phân vào máu. Những chất mẹ cần bổ sung khi trẻ biếng ăn 2 Ngoài ra, chất xơ còn tạo điều kiện tốt nhất cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột phát triển, giúp bé tiêu hóa và hấp thụ thức ăn tốt hơn, vì vậy sẽ tăng cảm giác ngon miệng khi bé ăn. Vì vậy, trong chế độ ăn hàng ngày của bé, mẹ nên chú trọng bổ sung chất xơ vào thực đơn của con để bé phát triển khỏe mạnh và ăn uống tốt hơn. Kẽm Kẽm có vai trò rất quan trọng trong quá trình tổng hợp và phân giải axit nucleic và protein – là những thành phần quan trọng của sự sống; do đó các cơ quan như hệ tiêu hóa, hệ thần kinh trung ương, da và niêm mạc… rất nhạy cảm với sự thiếu hụt kẽm. Bé thiếu kẽm sẽ cảm thấy ăn không ngon miệng. Những chất mẹ cần bổ sung khi trẻ biếng ăn 3 Lòng đỏ trứng cũng chứa một lượng kẽm cần thiết cho cơ thể bé. (Ảnh minh họa) Các mẹ nên chú ý bổ sung kẽm trong chế độ ăn uống của trẻ. Các loại thực phẩm giàu kẽm như gan, thịt nạc, lòng đỏ trứng, hàu… Bổ sung thức ăn giàu kẽm tốt không chỉ dễ tiêu và hấp thụ mà còn tăng cường sự thèm ăn của trẻ. Lysine Lysine giúp trẻ ăn ngon miệng, gia tăng chuyển hóa, hấp thu tối đa dinh dưỡng và phát triển chiều cao. Nó cũng giúp tăng cường hấp thu canxi, ngăn cản sự bài tiết chất khoáng này ra ngoài cơ thể, nên có tác dụng tăng cường chiều cao, ngăn ngừa bệnh còi xương, loãng xương. Lysine có nhiều trong trứng, thịt, cá, sữa đậu nành… nhưng dễ bị phá hủy khi chế biến, nấu thức ăn vì vậy mẹ nên học cách chế biến thực phẩm để giữ lại nhiều lysine nhất cho bé. Để cung cấp đủ vi chất này cho bé, mẹ cần cân đối lại khẩu phần, cho bé ăn đủ các thực phẩm như trứng, cá, sữa tươi. Những chất mẹ cần bổ sung khi trẻ biếng ăn 4 Sữa tươi là một nguồn cung cấp lysine. (Ảnh minh họa) Kali Nhiệt độ mùa hè cao khiến các bé đổ mồ hôi nhiều hơn, dễ dàng mất nước và một số chất dinh dưỡng, chẳng hạn như natri, kali, kẽm, canxi, đặc biệt là sự thiếu hụt kali sẽ làm cho em bé của bạn giảm sút tinh thần một cách đáng kể. Hứng thú ăn uống vì thế cũng bị kéo theo. Vì thế các mẹ nên cho bé ăn nhiều trái cây tươi và rau, đặc biệt là các loại trái cây (như chuối, cam, dâu tây, mơ, vải, đào, mận… ) và rau (bắp cải, cần tây, đậu Hà Lan, nấm, khoai tây, …) giàu kali.
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... Em cũng là một bà mẹ chăm con hết lòng và rất chu đáo nhưng con vẫn bị suy dinh dưỡng, nguyên nhân là do cháu ăn quá ít, lại rất biếng ăn nên mẹ không thể cho ăn được. Cháu đã được khám tại Viện nhi và bổ sung các vi chất dinh dưỡng nhưng vẫn không cải thiện được tình trạng biếng ăn của bé. Vấn đề đặt ra bây giờ là làm thế nào để bé chịu ăn, bé ăn được thì sẽ lên cân và sẽ ít ốm đau. Bây giờ em thử áp dụng chế độ ăn như sau: nấu cháo xay sau đó trộn sữa bột công thức vào, vì con em ăn sữa như vậy là quá ít: - Gạo tẻ: 2 nắm tay (60g) - Thịt gà, (bò, lợn): 70g - Rau củ: 100g Tất cả nấu chín nhừ cho xay nhuyễn thành 600ml cháo chia 6 bữa/ngày, mỗi bữa mỗi bữa trộn 3 thìa sữa bột, trộn khi cháo đã nguội ấm, ăn như vậy bé không phải uống thêm sữa ngoài nữa, chỉ cần ăn thêm quả chín, sữa chua sau ăn là đủ. Để bé chịu ăn hơn cần phải bổ sung thêm men tiêu hoá, kẽm và một số vitamin nhóm B, lysin nữa, liều lượng uống thế nào và uống loại gì em nên đến khám tư vấn tại Viện Dinh dưỡng số 2 Yecsin Hà nội vào tất cả các ngày trong tuần cả sáng thứ 7 và chủ nhật.
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... bé nhà mình cũng lười ăn lắm, mỗi lần ăn phải bế đi khắp nơi ,mới chịu ăn và ăn rât lâu nữa nên bé hon 2 tuổi mà có hon 11kg thôi , mình thấy bạn hoa phuongthang8 cho con ăn rất khoa học mình sẽ thử áp dụng phương pháp đó cho con ăn xem sao nhưng sợ ăn sữa nhiều bé cũng chán nên nhìu lúc cũng phải thay đổi sữa vinamilk hoạc váng sữa cho con
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... nếu cân nặng và chiều cao của bé đạt chuẩn rồi thì ko cần ép nhưng nếu bé gầy hoặc còi quá thì cũng phải ép thôi, vì bé cũng như mình ấy, nếu lười ko ăn thì nó sẽ tạo thành thói quen, vì vậy bé có thể ko ăn nhiều nhưng mà phải ép ăn đủ và đúng bữa
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... oánh dấu......................................................
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... Bé lười ăn làm mẹ đau hết cả đầu. Bé nhà mình đi học lớp 1 có 17kg ( bé trai nhé) còi nhất lớp chẳng có cách nào điều trị được
Ðề: Bé 4 tuổi biếng ăn!!!!! Không có cảm giác thèm ăn !!!! Help Me .... Mình rất ghét các loại sữa, thuốc bảo rằng cho con ăn, con uống bé sẽ chịu ăn nhưng phải sử dụng lâu dài mới có hiệu quả. Lâu dài có nghĩa là từ 6 tháng trở lên. Làm cha làm mẹ, một bữa con không ăn thì làm cha mẹ khổ tâm lắm rồi, huống chi là một tháng hay 6 tháng Ở tuổi đó bé đã hiểu nhiều vì vậy cho nên làm cha mẹ phải có nhu và có cương. Con không ăn thì phải hét, khóc thì bảo nín rồi mẹ thương. Khi con ùm muỗng đầu tiên thì vui vẻ nói, khi nào con nuốt hết cơm thì lại vỗ vào chân mẹ một cái để mẹ đút tiếp nha. Nhớ lập đi lập lại nhiều lần câu: con nhớ nhai kỹ không nên nuốt vội sẽ bị mắc cổ nghe con. Khi con há mồm ra nghĩa là mẹ mừng thầm trong lòng, giọng nói mẹ thay đổi ấm áp hehe