Nhiều người nghĩ cứ cho con vào học một trường tốt có nghĩa là sẽ giỏi, nhưng 'giỏi là do nó, dốt là do mình”… Tôi thích phương Tây ở chỗ họ không bao giờ phán xét cách dạy dỗ con trẻ nhà người khác. Họ tôn trọng công việc làm cha làm mẹ mỗi người, kể cả ông bà nội ngoại cũng không thể can thiệp ngang. Còn một số như lễ phép, biết trên dưới, nguồn gốc…, họ có thể dạy dỗ bằng chính gia đình hiện tại. Giáo dục phương Tây cho đứa trẻ các phương pháp và công cụ tiếp xúc với thế giới thật. Giáo dục của họ không chỉ thiên về về lý thuyết mà cả những kỹ năng thực tiễn…, giúp phát triển con người toàn diện hơn: sức khỏe, âm nhạc, hội họa, kiến thức, kỹ năng thuyết trình, sự tự tin, cách lập kế hoạch, cách hòa nhập tiếp cận với môi trường xung quanh... Tiếp cận một số trường quốc tế để tìm chỗ cho con học, tôi mới hiểu ra một điều họ quan niệm con người ai cũng có một kỹ năng để nổi bật giỏi về một lĩnh vực nào đó. Qua đấy họ truyền sự tự tin vào cho đứa trẻ, giúp đứa trẻ phát huy được những tố chất thông minh bẩm sinh. Vì thế mà họ không bao giờ đem kết quả kiến thức nhồi nhét để đánh giá một đứa trẻ. Họ có thể chấp nhận trẻ sai (việc này nhiều ông bố bà mẹ ở Việt Nam không hiểu hoặc do sự kỳ vọng cao nên gây áp lực cho đứa trẻ). Một số gia đình ở Việt Nam hay có suy nghĩ quan liêu rằng cứ cho con vào một trường tốt có nghĩa con mình sẽ giỏi. Tôi nghĩ “giỏi là do nó, dốt do mình”. Giỏi được phải do tố chất từng đứa trẻ, nêu nó có khả năng thực sự nó sẽ vượt trội về lĩnh vực nào đó… Còn dốt lại là do bố mẹ. Vì bố mẹ thiếu sự quan tâm, sát sao đến con cái, phó mặc cho nhà trường thì chắc chắn con bạn sẽ dốt. Tôi ví dụ một đứa bé ham chơi với siêu nhân hoặc mê mẩn búp bê thì làm sao nó có tính tự giác được, nếu bạn không bên cạnh đứa bé thường xuyên để tạo cho con bạn một thói quen học tập. Vì thế, hiện tại chúng ta đừng quan tâm vào chuyện con của bạn bè hay của ai khác học trường gì, dốt hay giỏi, mà hãy quan tâm chính bản thân gia đình mình đã giáo dục và lo được những gì cho con cái. Tôi nghĩ đó mới là vấn đề thực sự của những người làm bố, làm mẹ phải suy nghĩ.
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? Cảm ơn chia sẻ của mẹ hoangtanit. Theo mình học trường nào, lớp nào chỉ là môi trường thôi. Còn kết quả phụ thuộc vào bố mẹ, vào bản thân đứa trẻ là chính. Cái quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm của bố mẹ đến con cái. "COn giỏi là do nó, dốt là tại mình" - theo mình chưa hoàn toàn đúng. Theo mình biết rất rất nhiều các thiên tài đều được cha mẹ chăm sóc và dạy dỗ từ nhỏ, dạy 1 cách đặc biệt, mà những người bình thường khó có thể làm được. Như vậy sự chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ từ nhỏ đóng vai trò rất quan trọng. Hiện này đang rộ nên phong trào "giáo dục sớm" cho trẻ, được rất nhiều bậc cha mẹ quan tâm.
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? Do môi trường rèn luyện nữa chứ ạ, cần cù bù khả năng mà
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? ko hoàn toàn đúng cũng ko phải là sai, còn nhiều yếu tố nữa chứ ạ! Môi trường này Ý thức Tác động từ phía gd, bbe, ng thân, ng lạ....^^
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? Ui chẳng phải. Tớ thấy nhiều nhà bố mẹ cực dốt mà con vẫn giỏi đấy thôi.
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? Nói như chủ top là cũng không đúng vì các bạn thử nghĩ xem có những thủ khoa đại học nhưng bố mẹ họ chẳng được như các bà mẹ ông bố ở thành thị có khi cả đời chẳng ra khỏi lũy tre làng đó .........
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? Di truyền cũng chỉ 1 phần thôi. Ở nông thôn, bố mẹ chân lầm tay bùn mà con vẫn học giỏi đỗ đạt mà.
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? có cái đúng và có cái sai.Con cái học đc hay k 1phan do gia đình.1Phan do môi trường và cũng có phần do nhận thức của các con .Nhưng bậc cha mẹ quan tâm hướng cho con cái tốt đẹp đó mới là bc khởi đầu mà thôi
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? mình nghĩ con học giỏi hay dôt ko hẳn vì bố mẹ kém mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.nhưng nếu Vì bố mẹ thiếu sự quan tâm, sát sao đến con cái, phó mặc cho nhà trường thì chắc chắn con bạn sẽ dốt.
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? Trong bài cũng nói ko phải là do bố mẹ kém ở tri thức, mà là kém ở việc sát sao theo dõi, bảo ban con thôi.
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? Hu hu, chủ top đang nói đến phương thức giáo dục mà các bác, đâu có nói đến tính di truyền. E đồng ý, học giỏi theo kiểu kiến thức hàn lâm mà không áp dụng được vào cuộc sống thì chỉ trên sách vở thôi, ai cũng có thế mạnh, cần tự tin và được phát huy
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? Không hẳn ở quê hay ko ra khỏi lũy tre làng đã là dốt nhé, nhiều người ngày xưa do hoàn cảnh kinh tế ko có điều kiện học hành thôi nên ko thể so sánh vậy được, dốt hay giỏi nói về sự nhận thức, tinh nhanh hay xử lý tình huống trong cuộc sống, chứ học hành cũng chỉ là đánh giá 1 mặt thôi
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? do đứa con có ý thức hay ko với việc học và do bố mẹ có dạy cho con được ý thức hay ko
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? Sai hoàn toàn ạ, như m thủ khoa trường Y ấy, bố mẹ chỉ lo làm ăn chứ ko thể giỏi như e ý dc phỏng ạ ?
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? năm nay, mình thấy đỗ thủ khoa mấy trường đại học đa phần đều từ vùng quê, điều kiện gia đình bình thường, bố mẹ đều làm nông cả. Thế mà....
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? Sai rồi. Các bạn sv miền trung, khó khăn học rất giỏi. Người ta nghèo ko có điều kiện, nên ý chí của họ rất cao.
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? công nhận với bạn,ở trên mình chỉ đang nhắc tới 1 khía cạnh thôi
Ðề: 'Bố mẹ kém nên con học dốt' điều này sai hay đúng? quan niệm của bạn chỉ đúng 1 phần thôi. Khi đứa trẻ ở nhà, nó chịu sự tác động của bố mẹ, khi đến trường sự dạy dỗ của thầy cô, bạn bè mới là điều chính tạo nên con người trẻ. Anh mình là một người có bố và mẹ có chút không giống những người bình thường, 2 chị gái bỏ học sớm đi làm thuê. Sống trong một gia đình chẳng ai quan tâm đến việc học vậy mà anh ấy vẫn đạt học sinh giỏi từ lớp 1 đến khi vào đại học, ra trường với tấm bằng xuất sắc. Liệu có đúng không khi nói "tại bố mẹ", mình rất ghét lấy lỗi của mình để đẩy cho người khác, nhất là bố mẹ mình. Chẳng ông bố bà mẹ nào muốn con mình học dốt, sau này sống khổ sở, nên đầu tiên tự trách bản thân trước đã, rồi hãy đi trách người khác. Dù lớn hay nhỏ chỉ cần có nhận thức thì chẳng cần bố mẹ dạy đều có thể hiểu cái gì đúng sai