Ðề: Các chị giúp em - Cách nhớ từ vựng tiếng anh dễ và lâu Theo em được thấy thì nhìn chung người học tiếng Anh ở Việt Nam thường rất đề cao ngữ pháp, theo đúng quy luật nghe-nói-đọc-viết thì việc này là đi ngược với tự nhiên. Mọi người cứ thử nhìn chính con mình, những đứa bé nói được là do đâu? Do bắt chước bố mẹ, những người xung quanh nói và chúng nghe hằng ngày, nghe trong suốt quãng thời gian từ lúc lọt lòng đến khoảng 2 tuổi thì bập bẹ nói vài từ đơn giản "ba, mẹ, ông, bà"...chúng đâu có học ngữ pháp hay học đọc như chúng ta đâu. Vậy thì đương nhiên phải học theo đúng quy luật, nhưng học thế nào thì sau đây em xin chia sẻ cho các mẹ qua kinh nghiệm học của em trong gần 1 năm qua. Đương nhiên bây giờ em cũng nói chuyện kha khá rồi mới mạnh mồm thế này, còn các mẹ có thể chỉ tham khảo thôi vì có thể do tùy vào độ thích hợp với các phương pháp của mỗi người. Mà chúng ta là người lớn nên có thể tìm cách để bỏ qua cái giai đoạn 2 năm của trẻ mà tiến thẳng đến nói trong vòng 3,4 tháng. Thứ nhất: Em xin khẳng định học ngoại ngữ phải có ngữ pháp và từ vựng, đương nhiên rồi, làm sao mà nói 1 câu mà ko ai hiểu câu cú nó là như thế nào kiểu "ngày mai đi con học chăm chỉ", mà đáng lẽ nó là "ngày mai con đi học chăm chỉ", và còn nhiều vấn đề khác mà nhiều khi giở khóc giở cười. Và thiếu từ thì chúng ta cũng không thể nghe và nói được với người khác. Kể cả viết cũng vậy, và đọc mà ko có từ vựng thì thôi cũng như nhìn thuốc lào rắc giấy ạ =.= Thứ hai: Kiên nhẫn và theo đuổi mục tiêu đến cùng là điểm quan trọng thứ hai, nhưng vấn đề hãy chọn cho mình 1 phương pháp cụ thể trong cả chục phương pháp mà thế giới cho là hiệu quả, vì phải có đường đi mới đến đích, cứ mỗi phương pháp nhặt ra rồi loạn lên thì cũng nản sớm Còn riêng phương pháp em học mà cho là hiệu quả nó là thế này Từ vựng: các mẹ nên chọn 1 chủ đề cụ thể cho mình, chủ đề mà các mẹ thích: kinh tế, văn hóa, truyện tiểu thuyết,... riêng em là sinh viên nhưng vẫn mê truyện tranh ạ sau đó mỗi ngày các mẹ đọc 1 đoạn và nhặt ra 5 từ vựng trong đoạn đó, không đọc quá nhiều và học quá nhiều rất dễ nhàm chán dần về sau, mà cái kiểu nhàm chán thì em thấy lại bỏ sớm ạ Và cách học từ vừng tốt tiếp nữa mà các mẹ nên kết hợp với cách ở trên là mỗi ngày chọn cho mình 1 đoạn hội thoại ngắn 7-10 câu, tốt hơn thì nói cùng 1 người nữa, không thì nói 1 mình theo hướng dẫn, chú ý phát âm ạ, về phát âm lát nữa em nói sau. Các mẹ quay lại với câu vừa nãy em nói "bắt chước câu nói của người lớn" vâng, học nói chính là bắt chước các câu của mọi người để mình nói, các mẹ cũng nhìn chính những câu mình viết, nói, có phải các mẹ bắt chước của người khác không ạ? vâng, chính là thế. Mời các mẹ học theo trang này ạ, em học theo trang này rất hay, có nhiều đoạn hội thoại ngắn mà dễ, mỗi ngày học 1 bài rồi lẩm nhẩm, lặp đi lặp lại trên 30 lần cho em, ngấm vào máu luôn. Địa chỉ website: http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/ Kể cả học từ đơn hay cả câu thì các mẹ cũng nên ôn lại sau các khoảng thời gian 1 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng,... như vậy sẽ không quên, chứ đừng thấy mình nhớ ổn ổn rồi lại thôi. Và theo nghiên cứu của tổ chức giáo dục Mĩ cho thấy việc học 1 cụm từ sẽ giao tiếp được nhanh hơn là 1 từ sau đó lắp ghép vào, các mẹ khi học theo câu sẽ nhận ra điều này. Đến khi muốn nói ý với ai đó sẽ bật ra luôn cả câu chứ không nghĩ từng từ nữa, thậm chí suy nghĩ bằng tiếng Anh luôn ấy ạ. NGHE - VẤN ĐỀ LỚN HƠN CẢ NÓI Vâng, nghe không nổi thì nói sao cho được phải không ạ? Các mẹ nhìn ví dụ của em và suy nghĩ nhé Ông A: trưa nay bà muố ăn gì thế? Để tô nấ À, ông này phát âm sai từ ạ, khi nghe thế này các mẹ có hiểu ông ta nói gì không ạ? đương nhiên kể cả hiểu thì cũng do đoán mà ra, mà để đoán thì lắng nghe rất kĩ, chứ nghe loáng thoáng thì bó tay. Quay ngược lại, chúng ta đã thực sự phát âm đúng chưa? Theo em là gần như sai hết nếu không luyện phát âm. Khi các mẹ phát âm sai, sẽ dẫn đến nói sai, và các mẹ nghe ngta nói cũng chẳng hiểu vì mình cứ nghĩ từ này phát âm thế này nên là chẳng hiểu họ đang nói từ gì, đến khi viết ra thì ngạc nhiên "ô rõ ràng câu này mình nằm lòng mà". Vâng, các mẹ hãy luyện phát âm trước khi nói và nghe nhé, như những đứa bé hằng ngày được ba mẹ chúng sửa lỗi phát âm nói ngọng cho chúng. Các mẹ yên tâm việc học phát âm không lâu đâu, chỉ mất 1 tuần, đúng 1 tuần cho tất cả các âm. Nhưng khi học các mẹ nên nhìn sang từ mình đọc, xem sự kết hợp các từ sẽ thành âm gì, để sang từ tương tự cũng đoán ngay cách đọc mà không cần nhìn sang bên âm đọc. Các mẹ lên tienganh123.com để luyện âm nhé, em thấy rất hay, nhưng nếu có thể hãy copy tất cả bài học phát âm vào file word và in ra học hằng ngày cho tiện, chứ nhìn mãi vào màn hình máy tính hại mắt, cũng không phải lúc nào cũng lôi cái ipad hay laptop đi theo người, điện thoại thì quá nhỏ để nhìn. NGỮ PHÁP: Không còn cách nào hơn là đọc lý thuyết và làm bài tập, thực ra học ngữ pháp để các mẹ viết thôi, chứ nói thì các mẹ học theo phương pháp học theo câu như em nói trên, tuy nhiên không đúng ngữ pháp thì cũng không nghe đúng câu, vẫn là cần thiết. Theo em các mẹ chỉ cần quyển Grammar In Use màu xanh, bọn em gọi là quyển Ngữ pháp huyền thoại vì nó cổ mà tốt thật, chỉ cần quyển này, thêm quyển giải thích ngữ pháp của Mai Lan Hương và Hà Thanh Uyên rất kĩ lưỡng và hay, dễ hiểu, nhiều bài tập. Nếu còn thắc mắc gì các mẹ pm em qua tin nhắn nhé, vì em nghĩ là để nói hết ra thì chắc mất 3 ngày 3 đêm mất. Em cũng xin chia sẻ để các mẹ tham khảo thôi ạ
Ðề: Các chị giúp em - Cách nhớ từ vựng tiếng anh dễ và lâu dùng sổ nhỏ ghi chép và học, rảnh rỗi ngồi dọc lại tất cả
Ðề: Các chị giúp em - Cách nhớ từ vựng tiếng anh dễ và lâu hihi, mình thường nghe bài dễ thật nhiều rồi thấy thích nghe, nhớ được! Nhưng khi vấp phải bài khó, từ khó thì mình lại nhanh nản! với mình thì học theo cách nghe + nói theo chủ đề có hiệu quả nhất! Mẹ nó thử xem nhé! Chúc mẹ nó sớm thành pro!!!
Ðề: Các chị giúp em - Cách nhớ từ vựng tiếng anh dễ và lâu Nhớ từ vựng tiếng anh đã khó rồi Nhưng phần nghe tiếng anh mới quả là gian nan
Ðề: Các chị giúp em - Cách nhớ từ vựng tiếng anh dễ và lâu e toàn ghi từ mới ra mảnh giấy nhỏ xíu , dán đày quanh chỗ hay đi lại, nhất là bếp vs nhà tắm ạ, các cánh cửa ra vào nữa, nhanh nhớ lắm
Ðề: Các chị giúp em - Cách nhớ từ vựng tiếng anh dễ và lâu Hức.. mình cugnx đang gặp vấn đề như bạn.. cũng đang tìm cách khắc phục.. các mẹ chỉ giúp với nhé..
Ðề: Các chị giúp em - Cách nhớ từ vựng tiếng anh dễ và lâu m từng tham gia học cô Trần Hiền gần ngã tư sở.vấn đề bạn nói ở đây m thấy cũng là mong muốn của nhiều bạn hay hỏi cô Hiền. thực sự với mình cô Hiền đã giúp mình cai thiện đáng kể về ngữ pháp và đặc biệt là vốn từ vựng thông qua cách học rất mới mẻ hiện đại và thực hành giao tiếp rất bổ ích. bạn nào có cùng quan điểm với mình thì m xin để lại số điện thoại của cô cho các bạn tự liện hệ nhé. cô giáo có rất nhiều lớp học lớp ngữ pháp, lơp tiếng anh giao tiếp, và cả lớp học tiếng anh toeic nữa.theo quan điểm cá nhân mình để củng cố tốt từ vựng nên theo học lớp giao tiếp của cô cô Trần Hiền: 0989.208.444 các bạn nhé
Ðề: Các chị giúp em - Cách nhớ từ vựng tiếng anh dễ và lâu Em cảm ơn chị ạ. em đi học thầy cũng nói như thế. bây giờ bọn e chủ yếu như mấy con vẹt, học phát âm và từ mới. nhưng cũng vỡ ra khá là nhiều đấy ạ