Thông tin: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi hienbt79, 19/12/2012.

  1. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    Con học dốt, tại mẹ chứ ai!

    Tôi có đọc được bài viết Phát ‘điên’ vì có con học dốt, tôi quả thật vô cùng đồng cảm với những buồn phiền cũng như cái sự ‘phát điên’ của chị độc giả. Vấn đề con học dốt đối với cha mẹ mà nói, luôn luôn rất đau lòng. Tôi cũng gặp không ít trường hợp như chị.

    Hôm nay vừa đến chỗ làm, chưa kịp khởi động máy tính làm việc, cô bạn đồng nghiệp khá thân thiết của tôi đã lao ra ngồi kể lể câu chuyện về cậu con trai của cô ấy. Cậu bé Ben nhà cô ấy năm nay đang học lớp 2 tại một trường điểm quốc gia ở Hà Nội. Bố mẹ cậu bé rất đầu tư chăm chút cho việc học hành của Ben, đưa cậu theo học tại trường tốt nhất, tham gia tất cả các lớp học thêm mà thầy cô tổ chức, ai mách ở đâu có chỗ học viết chữ đẹp hay mẹo làm toán thông minh cô ấy đề cho con học thử. Nhưng hỡi ôi điểm của Ben lúc nào cũng chỉ lẹt đẹt lọt vào top 5, top 10….từ dưới đếm lên của lớp. Mỗi lần cô giáo gọi mẹ Ben đến nói chuyện là y rằng về cô ấy lại than thở với tôi, lại kêu trời không hiểu lý do vì sao con mình dốt vẫn hoàn dốt, trong khi bố mẹ từ xưa đến nay là con nhà có học, học hành tử tế, đàng hoàng, trong lớp luôn thuộc diện học sinh giỏi, khá. Chả nhẽ cái gen nó không thấm được vào máu của Ben chăng?

    Nhưng sau khi tôi hỏi han kỹ càng cách dạy học Ben ở nhà của cô bạn tôi, thì tôi mới tá hỏa ra khi biết được các cách giáo dục mà cô ý đang áp dụng với Ben hoàn toàn phản khoa học. Nếu cha mẹ nào mà cũng dạy con như nhà cô ấy thì đúng là con cái chẳng thể nào ngúc ngoắc học khá hơn được. Tôi xin chia sẻ với các mẹ một vài sai lầm kinh điển của các bậc làm cha mẹ khi dạy con học, mà có khi tại chính cha mẹ nên con mình mới học kém.

    Phó mặc con cho nhà trường, thầy giáo

    Có rất nhiều các vị phụ huynh mắc phải một sai lầm cơ bản. Họ nghĩ chỉ cần tìm đủ mọi cách cho con vào trường tốt, trường điểm, trường chất lượng cao, có thành tích học tập từ xưa đến nay luôn vào dạng nhất, nhì thành phố, cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại. Quan niệm "chỉ cần trường giỏi, giáo viên giỏi thì con mình chắc chắn sẽ học giỏi" dường như ăn sâu vào tư tưởng của các bà mẹ Việt, đặc biệt là các chị em có con nhỏ sống ở các thành phố lớn. Họ phó mặc cho nhà trường trong việc dạy học cho con. Nếu con mình học kém, không có điểm cao, đấy là do giáo viên giảng chưa tốt, chưa kể một phần do mẹ tin tưởng và bao che cho con cái mình. Ví dụ điển hình nhất chính là cu Ben mà tôi kể ở trên.

    Trước đây Ben theo học tại một trường công khá có tiếng của Hà Nội, sau bao “công sức gian nan” của bố mẹ, cháu được vào lớp của cô Bình, là giáo viên dạy tiểu học số một của trường này. Bố mẹ Ben rất yên tâm, chắc chắn khi học lớp cô Bình, Ben sẽ phát huy được tối đa khả năng vốn có của bé. Nhưng không hiểu sao mỗi lần cô Bình trả bài kiểm tra ở lớp về cho Ben, điểm của Ben chưa bao giờ vượt được con số 5 . Lúc thì cô phê là chữ cẩu thả, lúc thì làm toán sai be bét. Về nhà Ben nhún vai bảo mẹ con chỉ được điểm kém thôi và nói ngay tại cô cố tình cho bài khó. Lúc nào Ben cũng có lý do để đổ tại.

    Cô bạn tôi không quan tâm, sát sao đến chuyện học hành chi tiết của con, chỉ nghe con kể lại hàng ngày hôm nay học môn gì, rồi lại nghe cháu trình bày điểm kém tại cô không giảng kỹ, tại bài quá khó. Thế là ngay lập tức cáu gắt lên, cho rằng lỗi tại trường, tại cô rồi nhất quyết cho Ben chuyển trường. Ai dè có chuyển đến trường chuẩn quốc gia, có nổi tiếng đến mấy, Ben học dốt vẫn hoàn dốt.

    Bài học ta rút ra ở đây là: Việc giáo dục và dạy con kiến thức, nhà trường 6,7 phần thì cha mẹ cũng phải 3,4 phần.

    Ép trẻ con học, khoán học theo thời gian

    Lại lỗi sai liên tiếp lỗi sai: Sau bao lời khuyên của bạn bè và những người có kinh nghiệm, cô bạn tôi bắt đầu để ý đến chuyện học hành của Ben hơn. Mỗi tối nàng ta bắt Ben phải ngồi vào bàn học 2 tiếng đồng hồ. Từ 8 giờ tối sau khi ăn xong, đến 10 giờ trước khi đi ngủ. Nếu không ngồi vào bàn học đủ 2 tiếng, cô bạn tôi không cho Ben làm bất cứ một việc gì khác. Tôi thấy cô bạn không hiểu được rằng, nếu trẻ em bị bắt ép phải làm một điều đó mà nó không thích, sẽ nảy sinh ngay lập tức thái độ chống đối. Với kiểu khoán thời gian này của mẹ, Ben chỉ ngồi vào bàn, làm mấy phép tính và tập viết đối phó rồi làm đủ mọi thứ khác để thời gian trôi đi. Ben biết bố mẹ không bao giờ kiểm tra bài tập của mình. Kết quả Ben vẫn chẳng thể học khá lên được là bao.

    Bài học rút ra ở đây là: Học mấy tiếng không quan trọng, quan trọng là học được bao nhiêu.

    Không chấp nhận khả năng của con

    Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng là thần đồng. Mỗi một em có một tố chất và tính cách riêng. Vì thế mà có trẻ học giỏi ngôn ngữ, có trẻ khá nhanh nhạy trong tính toán, có em lại phát huy sở trường đặc biệt trong các môn mỹ thuật hay thể dục, thể thao. Vậy nhưng vẫn có những bậc cha mẹ không chấp nhận khả năng thật sự của con, không để cho con được theo học những môn mà con yêu thích, lại bắt con phải giỏi cả những môn khác vì “bạn nào cũng học giỏi môn đó, trừ con”. Nếu không biết chấp nhận khả năng của con, đặt kỳ vọng quá cao vào trẻ, vô hình chung bố mẹ đã tạo một áp lực không tên lên con cái mình. Học chỉ để bố mẹ vừa lòng, học sống học chết để được bố mẹ công nhận mà không có bất cứ một chút hứng thú nào, có thể trước mắt các bé sẽ đạt điểm cao để làm hài lòng mẹ mình, nhưng về lâu về dài bé sẽ không thể giữ mãi một phong độ học hành như thế.

    Bài học rút ra ở đây là: Hãy cố gắng phát huy năng khiếu và khơi gợi niềm đam mê của con, một cách nhạy cảm nhất.

    Luôn đặt con lên bàn cân để so sánh

    Đây rõ ràng là một sai lầm kinh điển của các bậc làm cha mẹ. Mỗi khi Ben không làm vừa ý mẹ, cu cậu có cố đến mấy điểm vẫn chỉ ở mức trung bình, tôi lại thấy cô nàng thốt lên “trời ơi sao Ben không bao giờ được điểm 7, điểm 8 như Tít con cậu nhỉ?”, “ mình tốn bao nhiêu tiền cho con học mà con học vẫn kém, chả bù thàng Tít con cậu có cần đi học thêm nhiều như Ben đâu mà học vẫn giỏi”,… rồi rất nhiều những câu nói so sánh khác giữa cu Ben và cu Tít. Cô bạn nói thế với tôi, và tôi cam đoan nàng ta cũng thường xuyên 'than thở' như vậy trước mặt con trai mình.

    Cô ấy không nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương trẻ. Cách thức này không khuyến khích trẻ học giỏi lên được, mà chỉ làm cho các bé trở nên tự ti hơn, thu gọn mình lại hơn và không có bất cứ một động lực nào để phấn đấu.

    Bài học ở đây là: Hãy tạo ra cho trẻ động lực phấn đấu, đừng biến chúng thành đối thủ cạnh tranh của nhau.

    Ai cũng mong con cái mình có thành tích tốt ở trường để có thể đem con đi khoe khắp nơi. Nhưng nếu không có sự quan tâm sát sao đến việc học của con, không tham gia cùng con trong những tiết học hàng ngày tại nhà, và nhất là không có sự tin tưởng ở con cái thì chắc chắn các bé yêu sẽ không có niềm hứng thú để phấn đấu. Trẻ em luôn cần người lớn hướng dẫn, chỉ bảo. Hãy dạy con bằng tất cả tình yêu thương, con sẽ cảm nhận được và sẽ luôn cố gắng để bố mẹ tự hào.

    Mẹ Hương Quỳnh (Khampha.vn)
     
    Đang tải...


  2. shop_phuonglinh

    shop_phuonglinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2012
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    Thanks bạn về những bài viết hay ...
     
  3. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    Tin tưởng hay kiểm soát con cái?

    Có thể nói, trong bất cứ chuyện gì cũng có một điểm cân bằng quý giá ở giữa. Mức độ kiểm soát các hành vi của trẻ phải phù hợp với lứa tuổi. Khi trẻ còn nhỏ, đang học mẫu giáo chẳng hạn, thì đúng là cha mẹ cần phải kiểm soát hầu như tất cả mọi việc của trẻ: ăn mặc thế nào, đồ chơi nào tốt... Việc kiểm soát con trẻ ở tuổi cấp 1, cấp 2 cấp 3 sẽ khác với việc kiểm soát trẻ mẫu giáo. Lòng tin và sự kiểm soát hoàn toàn không mâu thuẫn nhau. Ví dụ, bạn có thể cho phép con cái tự chọn quần áo nhưng nên thảo luận với con và coi trọng ý kiến riêng của con. Sự kiểm soát của cha mẹ nên là một sự chuẩn bị cho việc tự lập để trẻ bước vào giai đoạn người lớn. Trẻ cần phải học cách tự kiểm soát chính bản thân.

    Vậy thì làm thế nào để vừa thể hiện sự tin tưởng, vừa kiểm soát được con trẻ?

    Đương nhiên là sự tin tưởng cũng như việc kiểm soát cần ngang bằng nhau trong việc dạy dỗ con cái. Kiểm soát con cái một cách tự nhiên và không xâm phạm phải theo cách làm sao để cha mẹ luôn biết được mọi điều diễn ra trong cuộc sống của trẻ. Cách đây không lâu, cháu tôi đã phàn nàn với tôi: mẹ cậu thường xuyên kiểm tra mọi dự định của cậu: nên học cái gì tốt hơn, nên chơi với ai, ăn gì, uống gì và mặc gì... Kết quả là ở nhà, cậu bé trở thành một người hay cáu kỉnh và không thân thiện: không bao giờ kể cho ai về những kế hoạch của mình, về những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình. Mẹ cậu bé đã hết sức ngạc nhiên khi nghe thầy giáo chủ nhiệm nói, ở lớp cậu luôn là một thủ lĩnh, khá hoạt bát và rất thích tham gia vào mọi hoạt động của bạn bè. Thầy giáo đã khuyên mẹ cậu bé thường xuyên trò chuyện với con trai và bớt kiểm soát cậu.

    Kiểm soát quá chặt hay ủ quá kỹ nguy hiểm thế nào?

    Bạn quá che chắn bảo vệ con cái hoặc kiểm soát con cái quá kỹ đều có hại, không chỉ hại cho trẻ mà còn hại cho chính cha mẹ.

    Cho đến 3 tuổi: Trong giai đoạn này trẻ đang tự định hình tính cách của mình, việc quá bảo bọc hay không tin tưởng sẽ khiến trẻ tưởng rằng trẻ là trung tâm của vũ trụ. Và trong tương lai, suốt cả đời mình trẻ sẽ luôn có cảm giác cô độc, không nhận được đầy đủ sự quan tâm của mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ làm cho trẻ mất đi khả năng độc lập.

    Cho đến 13 tuổi: Bạn cần giúp trẻ trong những lựa chọn riêng thì khi trẻ vị thành niên, như thế trẻ sẽ biết suy nghĩ độc lập. Trẻ càng lớn lên, bạn càng phải cho chúng nhiều tự do hơn.

    Nếu bạn quá che chắn cho con mình, sẽ có lúc bạn được nghe những lời phàn nàn của con: “Mẹ kệ con đi mà, con lớn rồi chứ bộ”. Đừng trói cột con cái bằng sự quan tâm chăm sóc của mình. Hãy tin tưởng vào con, biết rõ mọi điều xảy ra trong cuộc sống của con và hãy cố gắng nắm giữ mọi việc một cách tế nhị nhất. Không nên để mình nhảy từ thái cực này sang thái cực khác – kiểm soát một cách khéo léo là điều luôn luôn cần thiết. Con trẻ cần có cảm giác mình luôn được cha mẹ quan tâm đồng thời cũng hiểu rằng mình có thể có những quyết định độc lập.

    Nếu cha mẹ hoàn toàn không kiểm soát trẻ, sẽ có những bất ngờ trong cuộc sống của chúng sẽ khiến họ bị té bổ chửng. Thí dụ như việc con cái phạm những tội lỗi lớn mà cuối cùng cha mẹ lại chỉ được biết từ người thứ ba. Đó là điều hoàn toàn không đáng mong muốn tí nào.

    Lời khuyên cho các bậc phụ huynh

    Hãy cân nhắc xem bạn cần phải kiểm soát cái gì và như thế nào. Hãy tiếp cận với việc kiểm soát một cách thích hợp: xem con bạn có thật sự cần sự kiểm soát và bạn sẽ tiến hành nó như thế nào để không làm tổn thương con.

    Đừng áp đặt con sống theo những tiêu chuẩn của bạn, hãy thảo luận về những cách xử sự của mình. Cố gắng để con trẻ không cảm thấy bị áp lực từ cha mẹ khi đưa ra những quyết định của mình. Hãy để cho con tự chịu trách nhiệm về những quyết định của nó, khi đó bạn sẽ thấy con hoàn toàn tin tưởng bạn và chia sẻ với bạn những điều mà nó trải qua. Còn bạn, khi đó bạn sẽ có thể thực hiện việc kiểm soát của mình một cách kín đáo.

    Lòng tin tưởng giữa mẹ, bố và con cái là hết sức quan trọng. Con cái phải cảm thấy không sợ hãi khi nói về lỗi lầm, về những điều lo lắng và các vấn đề của mình với bố mẹ. Đừng bao giờ la mắng con khi con cư xử trung thực với bạn, cả khi bạn không thích sự thật đó. Đừng trừng phạt chúng vì những điều chúng đã chia sẻ với bạn bởi nếu bạn làm như thế, chúng sẽ không bao giờ tin tưởng vào bạn nữa. Hãy bình tĩnh phân tích cho trẻ thấy chúng đã sai lầm chỗ nào. Nếu bạn đánh mất lòng tin nơi con cái, bạn sẽ rất khó lấy lại chúng. Dù bạn có là nhân vật quan trọng đối với trẻ thì cũng không có nghĩa là bạn có thể là người bạn của con.

    NGỌC HÀ(Theo 7ya.ru)
     
  4. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    Đu đủ ăn dặm, con nếm hết veo

    [​IMG]

    Đu đủ được xếp vào một trong những loại trái cây hàng đầu cho sức khỏe của mỗi người, không chỉ cho người lớn mà có rất nhiều dưỡng chất cho trẻ nhỏ. Đu đủ là lựa chọn của các mẹ dành cho con mình vào cuối mỗi bữa ăn, vừa để giúp bé ngon miệng, vừa để bổ sung các loại Vitamin và khoáng chất.

    Giá trị dinh dưỡng

    Thời điểm thích hợp nhất để mẹ cho bé ăn đu đủ là vào tháng thứ 7, lúc trẻ đã quen với chế độ dinh dưỡng ăn dặm. Đu đủ đặc biệt giàu chất dinh dưỡng khi các mẹ cho con ăn lúc quả còn tươi chín. Đu đủ chứa nhiều vitamin A, B và E cùng các loại axit amin, vôi và chất xơ, tham gia vào quá trình trao đổi chất của trẻ. Các loại enzyme có trong đu đủ có tác dụng phá vỡ các chất đạm, tinh bột và các chất béo khó tiêu hóa. Đặc biệt Vitamin C trong đu đủ còn giúp trẻ giải nhiệt, hấp thụ sắt, không chỉ tốt cho bộ máy tiêu hóa của con mà còn giúp trẻ mau lớn và phòng bệnh suy dinh dưỡng nữa đấy các mẹ ạ.

    Cách chọn đu đủ

    Điều đặc biệt đầu tiên các mẹ cần lưu ý là không nên mua đu đủ nếu hôm trước đó trời mưa to nhé vì đu đủ sẽ bị nhạt.

    Nếu mẹ nào thấy quả đu đủ to, tròn trông rất chín nhưng nếu cuống đã khô nhựa thì cũng chớ nên mua nhé vì những quả như thế ăn sẽ rất nhạt, nhiều hạt và thịt mỏng. Các mẹ hãy chọn quả màu vàng đậm hoặc màu cam, không có vết thâm, không bị dập, bị nhũn và có mùi thơm. Đặc biệt những quả có hai màu da, vỏ ngoài vàng và có lốm đốm xanh nhỏ li ti là những quả ngon nhất, thuôn dài và đặc ruột.

    Cách bảo quản và làm sạch đu đủ


    Đu đủ tươi mua về các mẹ nên cho vào tủ lạnh ngay, nhiệt độ từ 4 đến 10 độ C là hoàn hảo để giữ đu đủ được từ 2 đến 3 ngày. Nhưng các mẹ không nên để đu đủ quá lâu trong tủ lạnh, các chất dinh dưỡng sẽ bị ảnh hưởng và không còn nhiều tác dụng như đu đủ tươi. Vì thế tốt nhất các mẹ nên mua về và cho gia đình ăn ngay trong ngày hoặc giữ đến ngày hôm sau.

    Khi mua đu đủ về, các mẹ nên rửa sạch các chất bẩn bám trên vỏ đu đủ bằng cách rửa đu đủ dưới vòi nước lạnh đang chảy, sau đó ngâm vào hỗn hợp một phần giấm trắng, ba phần nước từ 5 đến 10 phút để loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn. Các mẹ chú ý đừng ngâm quá lâu, đu đủ sẽ bị nẫu.

    Cách chế biến đu đủ cho bé ăn dặm

    Từ quả đu đủ các mẹ có thể chế biến thành những món tráng miệng hấp dẫn đặc biệt cho trẻ. Sau chuối và bơ, đu đủ cũng là lựa chọn thích hợp để giúp bé tiêu hóa tốt. Các mẹ có thể chế biến đu đủ theo những cách đa dạng như sau:

    1. Đu đủ nạo

    Mẹ gọt sạch vỏ đu đủ, bổ dọc làm 2 phần, bỏ sạch hột đu đủ. Sau đó mẹ lấy thìa nạo đu đủ chín ở giữa để cho bé ăn ngay. Ăn đu đủ tươi luôn là sự lựa chọn đầu tiên cho trẻ vì khi đó các loại Vitamin và dưỡng chấp được hấp thụ một cách trực tiếp.

    2. Sinh tố đủ đủ sữa công thức

    Mẹ có thể cắt đu đủ thành từng miếng nhỏ và cho vào máy xay nhuyễn, thêm một chút sữa công thức thành một loại sinh tố cho bé uống. Vị ngọt và nước thanh mát là chất giải khát và bổ sung năng lượng tuyệt vời cho con yêu.

    3. Sữa chua đủ đủ, đào (8 tháng + )

    Mẹ chế biến hỗn hợp đu đủ, đào, sữa chua cho bé từ 8 tháng tuổi trở lên bằng cách trộn đều ½ miếng đu đủ chín đã nghiền nát, ½ cốc nhỏ đào đã nghiền nát và 1 hũ sữa chua loại bé cho trẻ. Hỗn hợp này đặc biệt ngon miệng và sẽ rất vừa miệng cho bé với vị ngọt của đào và đu đủ kết hợp với vị chua thanh mát của sữa chua, giúp trẻ tiêu hóa nhanh và bổ sung dưỡng chất.

    4. Cháo thịt tôm, đu đủ, trứng gà (8 tháng +)

    Nguyên liệu:

    - ½ bát đu đủ.

    - 1 quả trứng.

    - 50gr thịt tôm xay.

    - 1 bát cháo trắng.

    Thực hiện

    - Cắt đu đủ thành các miếng nhỏ hoặc xay nhuyễn nếu bé chưa quen ăn nhiều thức ăn thô.

    - Trứng rửa sạch, luộc chín, tách riêng phần lòng đỏ, nghiền nát.

    - Cho cháo vào nồi, đun sôi, thêm thịt lợn xay vào khuấy đều để thịt không dính lại với nhau. Đun khoảng 15-20 phút thì cho thêm đu đủ và lòng đỏ trứng. Tiếp tục đun 10 phút nữa thì tắt bếp. Đợi cháo còn nóng ấm thì mẹ cho bé ăn nhé!

    Đu đủ là loại trái cây dễ dàng kết hợp với các loại trái cây khác như táo, bơ, xoài, đào và sữa chua để làm thành món ngon bổ dưỡng.

    Với những công dụng tuyệt vời của đu đủ và cách chế biến nhanh gọn, đơn giản thành món ngon cho bé, các mẹ đừng chần chừ gì nữa, hãy bổ sung ngay thêm loại trái cây này vào thực đơn ăn dặm cho bé nhé. Bé yêu sẽ lớn nhanh, khỏe mạnh và thông minh như mong ước của tất cả các bà mẹ.

    Mẹ Hương Quỳnh (Khampha.vn)
     
  5. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  6. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    “Sai vặt” trẻ con phải như mẹ Sing

    Thay vì câu chống chế quen thuộc “Lát nữa con làm”, trẻ con Singapore rất tự giác giúp mẹ việc nhà.

    Tôi năm nay 30 tuổi, đang mang bầu lần đầu. Tôi lấy chồng Singapore rồi chuyển ra nước ngoài đến sống cùng gia đình chồng và cả anh chị chồng tại một khu chung cư cũng thuộc loại cao cấp của thành phố ở khu Bugis. Vợ chồng anh rể tôi đã có một bé trai năm nay 4 tuổi, tên là Ken. Ken sinh ra và lớn lên ở Singapore từ nhỏ, đặc biệt rất ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và thông minh. Là người lần đầu làm mẹ, lại mới sang Singapore, tôi đặc biệt thích quan sát cách nuôi dạy con của chị dâu mình, một phụ nữ Singapore hiện đại. Điều làm tôi thấy “hâm mộ” nhất ở cách nuôi dạy con của chị dâu mình, đó là cách chị khiến Ken tuy con nhỏ nhưng rất tự giác làm việc nhà.

    Còn nhớ lần đầu sang Sing, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy ngay sau bữa ăn cơm, cậu con trai nhỏ của chị dâu tự giác đứng dậy dọn bát đũa. Có vẻ mới tập rửa bát, Ken vẫn còn khá lóng ngóng và làm rất chậm chạp. Nghĩ mình làm khách mới đến nhà, lại là người lớn, tôi vội vàng bảo chị dâu “Để em làm cho nhanh chị ạ”. Tuy nhiên, chị dâu tôi ngay lập tức ngăn cản “Cứ để Ken làm!”. Vậy là suốt buổi tối hôm đó, Ken đã mất tới 1 tiếng mới rửa xong chỗ bát đũa. Đôi chỗ bé làm còn vụng, có lúc không biết úp bát vào đâu, khi thì lại vô tư cho quá nhiều nước rửa bát khiến bọt bắn tùm lum. Tôi ngồi đó mà sốt ruột vô cùng, chỉ muốn đến giúp Ken một tay. Vậy nhưng chị dâu tôi tuyệt nhiên không lao ra giúp đỡ, cũng không bao giờ tôi nghe thấy câu “Không! Đừng làm như thế. Phải thế này này…” mỗi khi Ken làm sai. Chị nhẹ nhàng giải thích với tôi: Hôm nay là lần đầu tiên Ken học rửa bát. Mới tập làm thì không thể hi vọng bé là nhanh hay hoàn hảo được. Thế nhưng em mà giúp bé nghĩa là đã gián tiếp nói với bé rằng em nghĩ Ken không có khả năng làm được mất rồi. Cũng đừng vội vàng giúp đỡ hay chặn lại giữa chừng, trẻ sẽ nản chí.

    Quả thật, ngay sau khi Ken làm xong, cậu bé cảm thấy rất vui vẻ hồ hởi. Chị dâu tôi thì cũng không quên khen Ken và dặn dò nhẹ nhàng: “Hôm nay Ken học món mới giỏi lắm. lần sau thì chỉ cần chú ý cho ít nước rửa bát thôi là tuyệt vời rồi”.

    Cũng không bao giờ, tôi thấy chị dâu nói với Ken một câu “Con dọn phòng của mình đi” rồi bỏ đi mà luôn ngồi lại với con. Lần Ken học rửa bát cũng thế. Tôi lấy làm lạ. Sau mới nhận ra rằng, thường khi ở nhà, khi mẹ tôi nói với em trai mình rằng “con dọn phòng đi” thì kết quả sau đấy 1 tiếng, vẫn là một căn phòng bừa bộn. Trẻ nhỏ mới học tính tự giác, không nên để việc đấy rồi bỏ đi. Cũng không nên giao cho bé việc rất ‘chung chung’ như dọn phòng., dọn nhà. Chị dâu tôi luôn giao việc cho Ken rất cụ thể: Gấp quần áo, quét phòng, cất đồ chơi… Trẻ vì vậy sẽ dễ dàng hoàn thành mục tiêu hơn

    Dạy con học rửa bát quét nhà, không lạ. Tôi đã từng thấy rất nhiều mẹ Việt thực hiện. Tuy nhiên, kết quả ra sao hẳn chị em cũng rõ. Thường chỉ sau 1,2 ngày ngoan ngoãn, về sau bé sẽ thường chây lười và rồi mỗi khi mẹ nhắc con rửa bát, ta sẽ thường xuyên phải nghe thấy những câu chống chế như “Lát nữa con làm” hay “Con mệt lắm mẹ ơi”. Lý do trẻ con chán làm việc nhà cũng y như người lớn chúng ta thôi. Đó là vì làm việc nhà rất tẻ nhạt, buồn chán. Ken cũng từng có khi mè nheo với mẹ, thề thốt rằng cậu bé sẵn sàng ngồi học thêm 1,2 tiếng để khỏi làm việc nhà. Hẳn là mẹ Việt thì sẽ mừng quá, “Con học ngay đi, để đấy mẹ làm”. Nhưng chị dâu tôi thì không như vậy. Học là học, việc nhà của Ken, con vẫn phải hoàn thành đầy đủ. Vì sao cần dứt khoát như vậy?

    Bởi dạy trẻ làm việc nhà và biết giúp đỡ bố mẹ, điều quan trọng nhất là cần phải tạo thói quen cho trẻ. Chị dâu tôi bắt đầu cho Ken tập làm việc nhà từ khi mới 18 tháng,. Công việc lúc đấy của ken rất đơn giản, tự nhặt đồ chơi của mình cất vào giỏ và gấp quần áo gọn gàng mỗi ngày. Mẹ Sing như chị dâu tôi thường rất tinh ý, luôn bắt đầu cho con làm việc nhà ngay khi bé chớm có dấu hiệu muốn giúp đỡ bố mẹ chứ không đợi đến khi trẻ lớn. Những công việc như vậy sẽ tự giác ăn sâu vào thói quen của trẻ, bé sẽ lớn lên cùng nhứng thói quen dọn dẹp đồ chơi, rửa bát đũa hàng ngày.. Từ đó, hiếm khi nảy sinh thói lười biếng.

    Phương pháp dạy con làm việc nhà của chị dâu người Singapore tôi thấy vô cùng hợp lý và khoa học. Sắp làm mẹ, tôi nhủ thầm cũng sẽ dạy cơn việc nhà từ sớm theo phương pháp của chị, tránh mắc phải những sai lầm cố hữu từ xưa. Singapore và nền giáo dục con cái của họ rất đáng để ta học tập. Tôi xin chia sẻ với chị em trải nghiệm này của bản thân. Mong rằng những kinh nghiệm quí giá này cũng góp phần giúp các bà mẹ chúng ta có thêm những góc nhìn mới về cách nuôi dạy con cái.

    Theo chia sẻ của độc giả có địa chỉ email thutra_ng.......@.............

    Hà My ghi (Khampha.vn)
     
  7. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    Nghe tiếng ho, 'bắt bệnh' cho bé

    Bất cứ bà mẹ nào cũng cảm thấy căng thẳng và lo lắng khi con mình bị ho, nhất là những cơn ho dai dẳng và khiến không ít chị em cồn cào như lửa đốt vào giữa đêm. Những tiếng khò khè cùng hơi thở nặng nhọc của con là nỗi ám ảnh của các bà mẹ. Tuy nhiên, nếu mẹ biết cách theo dõi và lắng nghe các cơn ho của bé, rất có thể sẽ phát hiện sớm căn bệnh đang có trong cơ thể con mình để điều trị cho bé kịp thời.

    Bệnh hen, suyễn

    Lắng nghe tiếng ho: Cơn ho của bé dai dẳng kèm theo những tiếng rít khẽ và khò khè, có thể đã kéo dài hơn 10 ngày và trở nên tệ hơn vào ban đêm hoặc có biểu hiện dị ứng với phấn hoa, thời tiết lạnh, lông hoặc mùi động vật, bụi bẩn và khói.

    Những biểu hiện khác: Bé thở nhanh, gấp và tiếng thở bị khô, khò khè

    Thủ phạm chính: Hen, suyễn thường là bệnh mãn tính, kinh niên khi đường hô hấp trao đổi không khí với lá phổi bị thu hẹp, có khi bị sưng làm đường thông khí bị tắc nghẹt, tạo nên các chất nhầy và co thắt, khiến trẻ thở khó khăn hơn. Những yếu tố chủ yếu gây nên căn bệnh này bao gồm những tác động của môi trường, vi khuẩn lây lan và trong quá trình vận động của trẻ. Theo các bác sỹ trẻ em, trẻ nhiễm căn bệnh này thường có lá phổi rất nhạy cảm.

    Mẹ nên làm gì: Theo các bác sỹ trong trường hợp bị hen suyễn nhẹ thì cơn ho dai dẳng là biểu hiện duy nhất của căn bệnh này. Các mẹ hãy cho bé đi khám để có được cách trị bệnh khoa học và dứt điểm. Mẹ đừng quên nói với bác sỹ trong trường hợp trong gia đình có người đã có tiền sử căn bệnh này hay các loại bệnh dị ứng khác nhé, vì rất có thể đó cũng là nguyên nhân khiến bé bị bệnh đấy.

    Viêm tiểu phế quản

    Lắng nghe tiếng ho: Cơn ho của bé có đờm, khò khè và thường kéo theo hơi thở nhanh, nông và khó khăn.

    Những biểu hiện khác: Bệnh có thể bắt đầu bằng các triệu chứng của cảm lạnh như hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi trong vòng một tuần, sau đó có cơn sốt khoảng 39,4 độ C, bé ngủ lịm đi và thở ra tiếng khò khè

    Thủ phạm chính: Nguyên nhân của bệnh viêm tiểu phế quản do nhiễm trùng đường hô hấp nhỏ phía dưới phổi gọi là tiểu phế quản. Virus hợp bào hô hấp là thủ phạm chính gây nên tình trạng nhiễm trùng trên và thường những con virus đáng ghét này tác oai tác quái vào thời điểm cuối mùa đông và đầu mùa xuân. Các mẹ đừng nên nhầm lẫn với bệnh viêm phế quản ở người lớn và trẻ em lớn hơn nhé, trẻ sơ sinh và trẻ đang tập đi hay bị nhiễm căn bệnh viêm tiểu phế quản này.

    Mẹ nên làm gì: Các mẹ hãy gọi bác sỹ ngay hoặc đưa con đi khám khi phát hiện thấy bé khó thở và không muốn ăn uống gì. Trẻ sơ sinh bị viêm tiểu phế quản cần được nhập viện để điều trị bằng khí oxygen. Nếu bé chỉ bị viêm nhẹ (chỉ ho khò khè mà không bị khó thở), các mẹ có thể đặt thêm máy phun sương trong phòng ngủ của con để giúp trẻ long đờm trong phổi và đảm bảo rằng bé uống đủ nước.

    Cảm lạnh

    Lắng nghe tiếng ho: Bé ho ướt (ho có đờm, sặc nước bọt) nhưng hơi thở không bị khô, khò khè, thở nhanh bất kể ngày hay đêm

    Những biểu hiện khác: Hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mắt, và có khi sốt nhẹ (nhiệt độ thường là 38,6 độ C)

    Thủ phạm chính: Bệnh cảm lạnh thường do tác động của vi khuẩn lây nhiễm qua đường mũi, viêm xoang, cổ họng và đường hô hấp chính của phổi. Cơn ho thường kéo dài với cả đợt cảm lạnh của bé (thông thường từ 7 đến 10 ngày), cũng có trường hợp kéo dài hơn gấp đôi nhưng bệnh lại giảm nhẹ từng ngày.

    Mẹ nên làm gì: Trong trường hợp này các mẹ hãy cố gắng giữ cho mũi của bé luôn được sạch và thông thoáng nhé. Chứng tắc mũi, nghẹt mũi hay bị nhỏ giọt có khi còn làm bệnh nghiêm trọng hơn. Với trẻ sơ sinh hay các bé đang tập đi chưa thể tự xì mũi, các mẹ hãy nhỏ nước muối sinh lý và giúp con hút các chất bẩn trong mũi, nước mũi ra bằng cách dùng ống hút mũi theo hướng dẫn của bác sỹ nhé. Các loại thuốc thông mũi có thể được sử dụng cho trẻ hơn 2 tuổi nhưng các mẹ nên tham khảo ý kiến của các bác sỹ trước khi cho con dùng thuốc, vì có thể bé bị viêm xoang (bệnh do vi khuẩn gây nên trong thời tiết lạnh) hoặc các căn bệnh khác như hen, suyễn hay bị viêm họng đấy.

    Viêm tắc thanh quản

    Lắng nghe tiếng ho: Tiếng ho chát chúa, khô khốc và khác biệt so với các cơn ho khác và thường bắt đầu vào buổi đêm. Tiếng ho của trẻ bị viêm tắc thanh quản không giống như bất cứ một cơn ho bình thường nào mà các mẹ biết.

    Những biểu hiện khác: Căn bệnh này của trẻ thường trở nên tệ hơn vào ban đêm và đỡ hơn vào ban ngày, bé có thể bị sốt nhẹ. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn mặt bé tím lại, hơi thở gay gắt và có tiếng the thé khi bé hít vào, hơi giống với tiếng rít khi trẻ khóc thét lên.

    Thủ phạm chính: Bệnh viêm tắc thanh quản do virus lây lan gây bệnh khiến cho cổ họng và khí quản bị sưng và thu hẹp lại. Phần lớn trẻ em từ sáu tháng đến ba tuổi rất dễ nhiễm căn bệnh này. Ở người lớn và trẻ em mẫu giáo khí quản rộng hơn nên khi bị sưng ảnh hưởng ít hơn lên nhịp thở.

    Mẹ nên làm gì: Mẹ hãy ngồi với con trong phòng tắm ướt khoảng 5 phút. Độ ẩm ướt lúc này sẽ giúp bé long đờm trong phổi và kiềm chế cơn ho cho bé. Ban đêm nếu nhiệt độ trở lạnh các mẹ hãy ủ ấm bé trong chăn và mặc quần áo dài cho bé nhưng tuyệt đối đừng đóng kín cửa nhé, hãy để cửa sổ mở và không khí tràn vào phòng để giúp đường hô hấp của bé đỡ sưng hơn. Hãy gọi ngay bác sỹ nếu thấy bé có biểu hiện xấu hơn hoặc thở ngày càng nặng nhọc hơn. Rất có thể bác sỹ sẽ phải cho bé uống thuốc để giảm sự viêm nhiễm. Các mẹ lưu ý căn bệnh này thường chỉ kéo dài 3-4 ngày thôi nhé.

    Cảm cúm

    Lắng nghe tiếng ho: Bé bị khản giọng, ho khan hoặc ho ướt không phân biệt ngày hay đêm

    Những biểu hiện khác: Mẹ thấy bé bơ phờ, mệt mỏi và bé than cổ họng bị rát, như có gì đang lạo xạo trong họng và thấy đau đầu, đau lưng hay đau chân. Bé bị sổ mũi, sốt và có khi lại thấy buồn nôn.

    Thủ phạm chính: Cảm cúm do virus gây ra thường trong khoảng thời gian từ tháng Tư đến tháng Mười một hàng năm

    Mẹ nên làm gì: Mẹ hãy gọi bác sỹ ngay nếu con sốt hơn 38,6 độ C, bé có biểu hiện bị tiêu chảy và không muốn ăn uống gì. Bác sỹ sẽ cho mẹ các cách để tránh cho bé bị mất nước. Mẹ cố gắng cho bé uống thật nhiều nước và sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng để giảm bớt sự tắc nghẽn ở đường hô hấp của con nhé. Ngoài ra để ngăn ngừa căn bệnh này các mẹ hãy đưa con đi tiêm phòng hàng năm, tốt nhất cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 23 tháng, độ tuổi rất dễ lây nhiễm căn bệnh này.

    Trào ngược dạ dày thực quản

    Lắng nghe tiếng ho: Tiếng ho khàn, khò khè, lách cách đứt quãng và bé ho dai dẳng sau khi ăn xong. Cơn ho thậm chí trở nên tệ hơn khi bé nằm xuống.

    Những biểu hiện khác: Bé cảm thấy nóng rát và buồn nôn hoặc ợ khi nuốt xuống. Ở những bé sơ sinh có thể bị đau bụng và khó chịu, ở những bé lớn hơn đang tập đi có thể dần hình thành một thói quen ăn uống cầu kỳ vì hay bị trào ngược khi ăn xong.

    Thủ phạm chính: Trào ngược dạ dày (hay còn gọi là GERD - gastroesophageal reflux disease) là căn bệnh gây nên do cơ giữa thực quản và dạ dày của bé còn yếu, dẫn đến axit bị chảy ngược lại. Đôi khi các loại nước kích thích có thể xâm nhập vào phổi và gây ra các cơn ho mãn tính ở trẻ.

    Mẹ nên làm gì: Mẹ hãy đưa bé đi khám nếu cơn ho khò khè kéo dài hơn 2 tuần. Bác sỹ sẽ khuyên các mẹ nên giữ cho bé ngồi thẳng ít nhất 30 phút sau khi ăn, để bé gối cao đầu trong lúc ngủ. Với những trẻ lớn hơn các mẹ không nên cho con ăn một số loại thức ăn có khả năng làm bệnh nặng hơn như nước uống có ga, có caffein, socola, bạc hà, đồ ăn cay như pizza, các loại quả có axit như cam, cà chua hay các loại đồ ăn nhanh nhiều chất béo, đặc biệt không được ăn trong vòng 2 tiếng trước khi đi ngủ. Uống thuốc theo toa kê của bác sỹ cũng có thể làm giảm căn bệnh này.

    Ho gà


    Lắng nghe tiếng ho: Tiếng ho khan, khô khốc và rất nhanh, có cảm giác như 25 lần ho trong một lần thở vậy. Khi bé hít vào mạnh tạo nên âm thanh the thé như tiếng gà.

    Những biểu hiện khác: Trước khi bị ho gà bé có triệu chứng của bệnh cảm lạnh nhưng không sốt. Ở trẻ sơ sinh bệnh có thể trở nặng và gây ra niêm mạc bong bóng từ lỗ mũi của bé. Khi bé quá mệt có thể dẫn tới hiện tượng co giật và ngừng thở.

    Thủ phạm chính: Vi khuẩn lây nhiễm khiến cho cổ họng, khí quản và phổi của bé bị viêm gây nên căn bệnh ho gà. Trẻ em chưa được tiêm chủng phòng ngừa căn bệnh này có khả năng bị nhiễm nhiều hơn. Thường trẻ em được tiêm chủng lúc 2 tháng, 4 tháng và 6 tháng, tiêm mũi tiếp theo trong khoảng từ 12 đến 18 tháng và được nhắc lại trong độ tuổi từ 4 đến 6 tuổi. Sau này hệ miễn dịch dần suy yếu khi mỗi người già đi, vì thế có cả trường hợp người lớn bị mắc bệnh ho gà.

    Mẹ nên làm gì: Mẹ hãy gọi ngay bác sỹ nếu con có biểu hiện xấu hơn. Trẻ em bị ho gà cần được nhập viện để bác sỹ kiểm chế cơn ho và hút đờm từ cổ họng cho bé. Căn bệnh này thường được trị bằng thuốc kháng sinh và có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí cả tháng trời.

    Hương Quỳnh (babyzone) (Khampha.vn)
     
  8. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    hay quá! toàn những thông tin thiết thực! chủ top up tiếp đi
     
  9. manhthang04

    manhthang04 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/8/2013
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    cảm ơn mn đã chia sẻ, m thấy thông tin rất hữu ích
     
  10. thuyhang33

    thuyhang33 Thành viên mới

    Tham gia:
    18/8/2013
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    Thanks các mẹ, em đọc được nhiều thông tin rất bổ ích lắm.
     
  11. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    Mua con đồ chơi, cũng cần mẹ khéo

    Muốn trẻ vừa chơi đồ chơi lại vừa thông minh là mong muốn làm "đau đầu" rất nhiều bà mẹ trẻ. Hiện nay trên thị trường có vô vàn các loại đồ chơi khác nhau khiến người lớn chúng ta mỗi khi muốn chọn mua cho bé lại phải 'hoa mắt' vì đủ các kiểu dáng, thể loại. Có chị em lựa chọn ô tô, rô bốt, cũng có mẹ lại yêu thích cho bé chơi đồ hàng, búp bê...

    Tuy nhiên, đồ chơi hóa ra không phải chỉ có tác dụng giải trí. Trẻ con học qua lúc chơi. Do đó, nếu thông minh lựa chọn, mẹ hoàn toàn có thể 'một công đôi việc'. Vừa cho con chơi, lại đồng thời dạy con, giúp bé phát huy trí não. Có những kết quả rất bất ngờ về tác động của trò chơi với các khối hình lên trí thông mình của trẻ. Các mẹ đã biết điều này chưa?

    Từ câu chuyện của một bé mẫu giáo

    Giống như các bé học mẫu giáo khác, bé An An có thể xác định hầu hết tất cả các loại khối hình học và khả năng điều khiển tay khá thành thạo. Nếu mẹ bé đưa cho bé xem một hình chữ nhật hoặc hình vuông, bé có thể bắt chước và vẽ theo giống hệt. Tương tự như vậy khi mẹ bé chỉ cho bé xem các hình khối khác, bé có thể vẽ theo một cách dễ dàng. An cũng có khả năng tốt trong việc nhận biết mặt chữ, biết viết theo các nét chữ cơ bản theo nét chữ mẫu của mẹ cùng một khả năng tìm kiếm, xác định đồ vật đặc biệt tốt trong độ tuổi của bé.

    Câu chuyện này nói lên điều gì với các mẹ? Kết quả của một cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng, khả năng tư duy về các khối hình và không gian cùng khả năng vận động thuần túy của tay chân, ánh mắt đặc biệt giúp những đứa trẻ cùng lứa tuổi như An An có thể học tốt trong các môn như tập đọc và toán học.

    Đến kết quả của một cuộc nghiên cứu mới mẻ

    Claire Cameron (Mỹ), một chuyên gia về trẻ em là người khởi xướng một cuộc nghiên cứu thú vị đối với các bé trong độ tuổi mẫu giáo và đã đạt được những kết quả hết sức bất ngờ. Cô tiến hành khảo sát trên 200 em bé nước Mỹ trong độ tuổi từ 3-4 tuổi và theo dõi diễn tiến của cuộc khảo sát khi các bé vào học tiểu học. Kết quả ban đầu chỉ ra rằng các khả năng đơn giản như biết xếp đúng hay vẽ lại đúng một khối hình dự báo cho khả năng tư duy toán học và tập đọc của trẻ.

    Theo báo cáo của các chuyên gia trong cuộc khảo sát kể trên những trẻ em sớm được luyện tập vẽ theo các đường thẳng, sao chép bắt chước các hình vuông, tròn, tam giác.... và rèn luyện khả năng tư duy liên quan đến các khối hình có khả năng học giỏi toán hơn những trẻ khác. Có rất nhiều lý do để lý giải cho hiện tượng này.

    Tác dụng của những khối hình

    Khi trẻ cố gắng sao chép một khối hình phức tạp, trẻ buộc phải tự liên tưởng đến các khối hình học không gian. Những khi bé chơi với các khối hình, xếp hình vào ô hay vẽ hình theo mẫu là khi khả năng tư duy logic của trẻ được mát triển mạnh mẽ nhất. Ngoài ra có rất nhiều bằng chứng chứng minh mối liên hệ giữa khả năng liên tưởng hình học trong không gian và khả năng toán học của các bé.

    Claire Cameron tiến hành tiếp một cuộc khảo sát thú vị khác cho các bé từ 6-8 tuổi để khẳng định kết quả nghiên cứu ở trên. Cô chia các bé thành hai nhóm khác nhau và cho chơi 2 trò chơi khác nhau trước khi làm một bài tập toán. Nhóm đầu tiên được chơi trò giải đố ô chữ và nhóm thứ hai được chơi trò với khối hình. Sau 40 phút cô để hai nhóm giải một số bài tập toán. Kết quả rất thú vị: Các bé giải đố ô chữ không hoàn thành tốt bài tập bằng các bé chơi xếp hình.

    Có lẽ kết quả này cho thấy một điều rằng hầu hết chị em chưa hiểu được hết ý nghĩa của khả năng vận động cơ bản như sao chép hay bắt chước của trẻ nhỏ. Những vận động đơn giản kết hợp tay - mắt không những giúp trẻ thành thạo với những bộ môn thủ công tại trường mà còn có tác động lâu dài về khả năng suy nghĩ và học hỏi của trẻ sau này.

    Chơi với các khối hình còn giúp trẻ tăng cường khả năng ngôn ngữ của mình. Đó cũng là một cách thay thế hiệu quả cho việc chỉ ngồi xem tivi và các chương trình truyền hình khác. Thậm chí đó còn là tiền thân của suy nghĩ và ngôn ngữ. Trẻ em lớn hơn thì sẽ bắt đầu bịa ra những câu chuyện hoặc kịch bản cho những đồ vật này.

    Có những điều hết sức đơn giản của trẻ nhỏ nhưng nếu cha mẹ lưu tâm và để ý trau dồi, luyện tập, bé hoàn toàn có thể có những sự khác biệt và thông minh hơn các mẹ nghĩ đấy. Khi mua đồ chơi cho con, mẹ hãy lưu tâm đến những món đồ xếp hình đơn giản nhé. Đồ chơi nhỏ, tác dụng lại lớn vô cùng.

    Hương Quỳnh (babycenter) (Khampha.vn)
     
  12. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    Một số điều về sốt ở trẻ mà cha mẹ nào cũng phải biết

    1. Những quan niệm sai lầm về sốt ở bé

    - Trên 37ºC là sốt: Nhiệt độ ở bé cao nhất trong buổi chiều và buổi tối, nhất là sau khi thức dậy. Ngoài ra, các bé cũng thường có thân nhiệt cao hơn người lớn. Theo tuổi, thân nhiệt ở bé sẽ dần ổn định vì thế, trên 37ºC không phải lúc nào cũng là bé bị sốt.

    - Chạm vào da bé, thấy nóng tức là sốt: Đây là một quan niệm không đúng. Bởi vì ở cơ thể trẻ có sự biến động thường xuyên của nhiệt độ. Bé gia tăng thân nhiệt tạm thời có thể do chơi hoặc khóc dữ dội hoặc xảy ra ngay sau khi thức dậy.

    Hãy dùng nhiệt kế để đo thân nhiệt cho bé; chẳng hạn, 38ºC đo ở hậu môn (trừ đi 0,5ºC sai số) thì có thể bé đang bị sốt.

    - Sốt ở trẻ có thể gây tổn thương não: Một trong những quan niệm sai lầm phổ biến, kéo dài trong nhiều năm, là bé bị sốt có thể gây hại cho não. Theo báo cáo từ Trung tâm y tế quốc gia Mỹ đây chỉ là một quan niệm không đủ chính xác bởi vì nhiều cơn sốt ở bé không đủ cao để gây biến chứng não. Trường hợp co giật do sốt (tức là co giật với sốt cao) cũng không phải nguyên nhân gây tổn thương não. Tuy nhiên, với bé dưới 3 tháng tuổi thì sốt cần được đặc biệt chú ý.

    - Khi trẻ bị sốt là phải suy nghĩ đến tình huống xấu xảy ra: Nhiều phụ huynh hoảng loạn khi thấy con sốt và điều đó là không cần thiết. Sốt là phản ứng phòng vệ tự nhiên của cơ thể. Nhiệt độ cao giúp sản xuất bạch cầu chống nhiễm trùng. Do đó, sốt giúp bảo vệ cơ thể bé chống lại sự tấn công của nhiễm trùng.

    Sốt ở bé có thể nhanh chóng đi qua mà không có biến chứng. Các nghiên cứu ở Mỹ cho thấy phần lớn cha mẹ bắt đầu dùng thuốc hạ sốt cho con ở mức 37,5ºC (vì họ nghĩ đó là nhiệt độ khá nguy hiểm).

    2. Các bước lau mát hạ sốt đúng cách cho bé

    - Đặt bé nằm ngửa trên giường

    - Cởi bỏ quần áo của bé

    - Lấy nhiệt độ bé

    - Mẹ rửa tay sạch sẽ

    - Chuẩn bị nước lau mát:

    + Cho ít nước lạnh vào trong thau

    + Cho nước nóng vào, bằng ½ lượng nước lạnh

    + Kiểm tra nhiệt độ nước bằng cách nhúng khuỷu tay vào thau nước, cảm giác ấm giống như nước tắm em bé

    - Lau mát

    + Nhúng 5 khăn vào thau nước và vắt hơi ráo

    + Đặt 2 khăn ở hõm nách, 2 khăn ở bẹn và 1 khăn lau khắp người

    + Không đắp lên trán vì ít có tác dụng hạ sốt. Không đắp lên ngực vì tăng nguy cơ viêm phổi

    + Thay khăn mỗi 2-3 phút

    + Theo dõi nhiệt độ nước, cho thêm nước nóng nếu thấy nước không còn ấm

    + Lấy nhiệt độ bé mỗi 15 phút, ngưng lau mát khi nhiệt độ dưới 38,5ºC

    + Lau khô và mặc quần áo mỏng cho bé

    Trẻ bị sốt cao co giật thường gặp ở lứa tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi. Cơn co giật này mất đi khi hạ thân nhiệt xuống dưới 39ºC. Do vậy các bà mẹ cần nhanh chóng hạ sốt khi bé bị sốt cao. Cần cởi bỏ bớt quần áo cho bé, dùng thuốc hạ sốt, lau mát hạ sốt, cho bé bú hoặc uống nhiều nước và đưa bé đến cơ sở y tế.

    3. Một số điều mẹ nên tránh khi hạ sốt cho con

    - Mặc nhiều quần áo ấm hoặc đắp chăn khi bé đang sốt vì sẽ càng làm tăng thân nhiệt, rất nguy hiểm nếu bé sẽ sốt cao hơn gây co giật.

    - Tuyệt đối không dùng nước đá để chườm cho bé sẽ khiến bé bị sốt cao hơn do cơ chế co mạch máu ở bề mặt da.

    - Không xát chanh hay đánh gió cho bé.

    -Không giật tóc, vỗ vào người bé khi bé đang bị co giật, càng khiến bé bị kích thích, co giật nhiều hơn.

    - Không dùng nhiều loại thuốc có chung một thành phần để hạ sốt sẽ dẫn đến quá liều có thể gây ngộ độc.
     
  13. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    Xi tè cho trẻ: Bác sĩ thận nhi nói gì?

    Thư của độc giả Phạm Hà Linh (Hào Nam – Hà Nội) bày tỏ lo lắng khi nghe được một người bạn nói việc xi tè cho trẻ sẽ khiến ảnh hưởng đến thận của bé thu hút sự quan tâm của đông đảo chị em.

    Mặc dù, người bạn nói như vậy nhưng với chị Hà Linh, việc xi tè ngay từ khi bé mới sinh ra đã có tác dụng rõ rệt, độc giả này cho biết: “Ngày 3 lần, cứ khi nào em bế bé kêu "xi xi" một lúc là con tè được ngay. Em rất mừng và hãnh diện về thói quen này của Mít. Con biết xi tè, mẹ vừa đỡ tốn bỉm, lại chủ động được trong việc vệ sinh, khỏi lo hăm tã”.

    Một số phụ huynh khác đã tập thói quen cho trẻ, như độc giả Huy Hanh viết: “Tôi cũng có 2 con ngay từ bé khoảng 1 tháng tôi đã xì tè, đại tiểu cho bé, tập thói quen cho con mình. Cứ sáng ngủ dậy là đi cầu còn trong ngày thì xì tè như vậy khi cho con đi đâu cả ngày không phải lo con bậy ra quần. Chỉ một thời gian con sẽ quen chỉ cần căn giờ là bé tự động đi chẳng phải xì nữa (đêm tôi vẫn mang tã cho bé)”.

    Một độc giả khác đồng tình quan điểm tập xi tè cho trẻ nhưng phải đúng thời điểm, phụ huynh này kể: "Bé nhà mình mới chưa đầy 2 tháng thôi đã được tập xi tè, đại tiện rồi, tất nhiên là dựa vào biểu hiện của bé và khoảng thời gian bao lâu bé tè 1 lần khi không được xi”.

    Bác sĩ chuyên khoa thận nhi nói gì?

    Trao đổi với chúng tôi, Th.S – BS Hoàng Thị Diễm Thúy (Trưởng khoa thận – Bệnh viện Nhi đồng 2) cho biết: “Việc xi tè cho trẻ để tạo thói quen phản xạ có điều kiện là tốt, không làm ảnh hưởng đến thận như một số người quan niệm. Tuy nhiên, với trẻ quá nhỏ, dưới 6 tháng tuổi, nếu xi tè cũng không tạo được thói quen. Để tập được phản xạ có điều kiện nói trên thì trẻ phải trên 1 tuổi, động tác xi tè không cần thiết với trẻ dưới 1 tuổi”.

    Mặc dù việc xi tè cho trẻ để tạo thói quen đi tiểu theo những thời điểm trong ngày là tốt nhưng phải đợi sau khi cho trẻ bú một khoảng thời gian nhất định, để bé có đủ nước tiểu trong bàng quang. “Với trẻ từ 1-2 tuổi, từ sáng đến tối đi tiểu 4-5 lần, ban đêm đi thêm 1-2 lần. Như vậy, cứ 3-5 tiếng, tùy theo lượng nước đưa vào cơ thể của trẻ mà phụ huynh xi tè 1 lần là tốt nhất”, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Thúy nói thêm.

    Để đảm bảo thận của trẻ phát triển tốt ngay từ những năm tháng đầu đời, bác sĩ Thúy đưa ra lời khuyên: “Các phụ huynh cần vệ sinh sạch sẽ vùng đi tiểu của trẻ, khi phát hiện tiểu đục hay đau cần đưa tới bác sĩ chuyên khoa để thăm khám. Về thói quen ăn uống, nhiều phụ huynh bồi dưỡng bằng cách cho con ăn chất đạm quá nhiều nhưng thận của bé dưới 6 tháng tuổi không lọc được hết chất đạm. Lượng chất đạm đưa vào cơ thể cần phù hợp với lứa tuổi. Ngoài ra, không nên cho trẻ ăn quá mặn ảnh hưởng đến thận. Thêm nữa, cần cho trẻ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, vì có những loại thuốc gây hại cho thận”.

    Một yếu tố quan trọng khác có liên quan đến hoạt động của thận là nước, tuy nhiên phụ huynh cần lưu ý không cho trẻ uống quá nhiều hay quá ít nước. Với trẻ dưới 1 tuổi, tính cả sữa, nước canh cho vào cơ thể thì uống khoảng 1 lít/ngày là phù hợp.

    Theo bác sĩ Hoàng Thị Diễm Thúy, dấu hiệu của các bệnh liên quan đến thận khi rõ ràng là đã vào giai đoạn muộn. Còn dấu hiệu sớm có chăng chỉ là chậm tăng cân, xanh xao, nôn ói… nhưng nhiều phụ huynh thường bỏ qua những dấu hiệu sớm này và thường đưa đến các chuyên khoa khác để thăm khám, chứ không nghĩ đó là bệnh liên quan đến thận.

    Anh Minh ((Khampha.vn))
     
  14. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    thông tin hữu ích, thanks bác nhiều nhé.......
     
  15. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    7 vấn đề ở bé sơ sinh mẹ không nên quá lo lắng

    1. Ngực "phát triển"

    Nếu vòng một của bé sơ sinh (bé trai hoặc bé gái) nở nang như đến tuổi dậy thì, cha mẹ không cần quá lo. Tương tự dấu hiệu sưng vùng kín (hoặc tiết dịch vùng kín, tiết dịch ở núm vú), ngực phát triển là do sự thay đổi hormone. Hiện tượng sưng (hoặc tiết dịch ở vú) sẽ tự nhiên biến mất trong vòng một tháng. Nếu dấu hiệu này còn tồn tại sau đó, cần đưa bé đi khám.

    2. Mảng đỏ trên mặt

    Đó là những mảng da đỏ như màu dâu tây xuất hiện ở trán, má, cằm hay một số bộ phận khác trên khuôn mặt bé. Phần lớn các mảng đỏ này sẽ tự nhiên mờ dần rồi mất hẳn khi bé lớn lên.

    Chỉ khi mảng đỏ xuất hiện quanh mắt, ảnh hưởng đến thị giác (hoặc mảng màu đỏ lan rộng đến mí mắt hay ở trán) thì có thể bé gặp trục trặc về hệ thần kinh.

    3. Đầu hình nón

    Do xương sọ còn khá mềm nên hình dáng đầu bé trong khoảng thời gian mới chào đời có thể bị bẹp, nhọn (hình nón). Ngoài ra, cũng vì hai thóp trên đầu chưa liền nên cấu tạo đầu của bé càng dễ có hình dạng đặc biệt. Khoảng 4-6 tháng tuổi, thóp ở phía sau đầu của bé sẽ liền trước; 12-18 tháng tuổi, thóp ở phía trước đầu sẽ liền sau.

    4. Vàng da

    Khoảng thời gian ngắn sau khi chào đời, làn da của bé có màu vàng nhẹ. Cha mẹ không cần quá lo lắng về vấn đề này. Tình trạng vàng da có thể xảy đến với hơn một nửa số bé sơ sinh.

    “Chất màu vàng” này bắt nguồn từ bilirubin, một sản phẩm “thừa” có lẫn trong hồng cầu. Thông thường, biliburin được bài tiết bởi gan nhưng do chức năng gan ở bé sơ sinh chưa hoàn thiện nên biliburin có thể bị tích tụ lại, dẫn tới thừa.

    Phần lớn trường hợp, khi gan hoạt động tốt hơn (trong vòng 2 tuần lễ), hiện tượng vàng da ở bé cũng giảm dần và mất hẳn. Để cơ thể bé đào thải nhanh biliburin, bác sĩ khuyên, nên cho con “ti mẹ” thường xuyên. Nếu tình trạng vàng da nặng, vàng da kéo dài hơn ba tuần, cần cho bé đi khám. Nếu chứng vàng da mất đi rồi lại tái phát, có thể bé đang gặp trục trặc về gan.

    5. Mụn trứng cá

    Mụn trứng cá ở bé sơ sinh được hình thành bởi hai yếu tố:

    - Hàm lượng androgen từ cơ thể mẹ chuyển qua cơ thể bé trong suốt thai kỳ.

    - Tuyến dầu dưới da bị tắc.

    Một vài tuần sau khi chào đời, mực androgen sẽ rút xuống, tuyến dầu hoạt động nhịp nhàng sẽ trả lại cho làn da bé vẻ mịn màng. Cần đưa bé đi khám nếu mụn trứng cá đi kèm với những vấn đề thuộc đường tiêu hóa vì có thể đó là triệu chứng của dị ứng.

    6. Nhiều lông tơ

    Những lớp lông mịn, mềm (lông tơ) bao phủ khắp mặt, ngực và thậm chí cả lưng của bé là hiện tượng bình thường. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bé đã mọc lông tơ trên cơ thể. Khoảng tuần 36-40 của thai kỳ, những lớp lông này thường biến mất; điều này giải thích vì sao nhóm bé sinh non thường có nhiều lông trên người hơn nhóm bé sinh đủ tháng.

    Khoảng 4 tháng tuổi, lớp lông tơ bao phủ thân mình bé cũng rụng dần. Nếu lông tơ mọc nhiều sau thời gian này, cần đưa bé đi khám. Cũng cần trao đổi với bác sĩ nếu phát hiện bé có một túm lông ở xương sống. Đó không phải lông tơ, có thể là dấu hiệu trục trặc ở hệ thần kinh, cần được bác sĩ kiểm tra ngay tức khắc.

    7. Ẩn tinh hoàn

    Khá nhiều bé trai chào đời với hiện tượng ẩn tinh hoàn (tinh hoàn không tụt vào trong bìu như bình thường). Nguyên nhân là do tinh hoàn (cơ quan được hình thành ngay từ khi bé còn nằm trong bụng mẹ) có trục trặc (không định cư trong bìu, khoảng tháng thứ 8 của thai kỳ).

    Phần lớn trường hợp, tinh hoàn sẽ tự tìm đường về đúng vị trí trong 3-6 tháng. Tuy nhiên, nếu sau khoảng 1 năm, tinh hoàn vẫn đi lạc, bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật hoặc can thiệp bằng hormone. Tinh hoàn ẩn làm tăng nguy cơ ung thư, trì hoãn khả năng sinh sản sau này (khi bé lớn lên).

    (afamily.vn)
     
  16. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    8 vấn đề khiến mẹ đau đầu khi cho bé ăn

    1. Bé không chịu thử đồ ăn mới

    Bạn đừng lo, hầu như bé nào cũng luôn có tâm lý sẵn sàng từ chối thức ăn mới. Để bé cảm thấy dễ dàng chấp nhận một loại thức ăn mới, bạn nên cho bé thử từng phần nhỏ và chế biến làm sao để nhìn nó giống một loại đồ ăn bé thích.

    2. Cơm/ cháo rơi khắp nơi và thịt dính đầy trên tóc

    Xin chúc mừng, bé của bạn đã bắt đầu chứng tỏ tính tự lập rồi đấy! Vào khoảng 9 tháng tuổi, rất nhiều bé đã bắt đầu muốn tự cầm thức ăn đưa vào miệng hay thậm chí nghịch thức ăn.

    Bạn không nên khó chịu, sốt ruột hay lo lắng quá, hãy để bé tự do khám phá bởi đây là một bước quan trọng trong quá trình học hỏi và phát triển của bé.

    3. Trớ hoặc nôn

    Việc bé trớ hay nôn chút ít là chuyện hoàn toàn bình thường, nhất là ở các bé sơ sinh, bởi hệ tiêu hóa của bé vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dần dần. Nhiều bé còn có thể bị trào ngược do thức ăn trong dạ dày tràn vào thực quản.

    Để bé bớt trào ngược, bạn có thể cho bé bú chậm hơn, nới lỏng tã và giữ bé đứng thẳng sau khi ăn. Các bé từ 1 tuổi trở lên hầu như sẽ không còn bị trào ngược nữa.

    4. Bé không muốn ăn

    Bạn muốn cho bé ăn, còn bé thì lắc đầu, xua tay, hất thìa và thậm chí khóc toáng lên để phản đối. Có rất nhiều lý do: bé mệt, bé ốm, bé không tập trung hay đơn giản chỉ là bé chưa đói và chưa muốn ăn.

    Bạn không nên ép con ăn mà hãy thử cho bé ăn lại sau đó 1 – 2 tiếng để bé thực sự đói. Nếu quá lo lắng bạn có thể xin sự tư vấn của các bác sĩ nhi để cảm thấy yên tâm hơn.

    5. Các bé kén ăn

    Thường thì bé sẽ chỉ kén ăn trong khoảng vài tuần hay thậm chí vài tháng chứ không kén ăn mãi được – nếu mẹ biết cách cho bé ăn hợp lý, khoa học. Khi bé cảm thấy khó chịu – ví dụ như khi bé đang mọc răng chẳng hạn – các loại đồ ăn quen thuộc sẽ khiến bé cảm thấy dễ chịu hơn.

    Trong trường hợp này, bạn hãy cho bé sự lựa chọn phong phú hơn, chỉ cần nhớ không cho bé những đồ ăn kém dinh dưỡng chỉ bởi vì bé thích. Hãy kiên nhẫn chờ tới khi bé đói bụng, bé sẽ ăn hết phần ăn của mình.

    6. Dị ứng thực phẩm

    Có khoảng 8% trẻ bị dị ứng thực phẩm. Các triệu chứng như phát ban, tiêu chảy, ói hoặc đau dạ dày có thể xuất hiện đột ngột. Các loại thực phẩm dễ gây dị ứng nhất thường là các loại hạt, hải sản và một số chế phẩm từ sữa.

    Bạn cần cẩn thận khi bắt đầu cho bé tập ăn, chỉ nên cho bé thử mỗi lần 1 loại đồ ăn mới để có thể dễ dàng biết được con bị dị ứng với loại thực phẩm nào.

    7. Thức ăn đóng lọ

    Nhiều bà mẹ cho con dùng thức ăn đóng lọ và băn khoăn không biết đó có phải là nguyên nhân dẫn tới các vấn đề về tiêu hóa của trẻ? Sẽ là có – nếu bạn cho bé ăn trực tiếp từ lọ và cất phần thừa đi để dành cho bữa sau.

    Việc làm này đưa vi khuẩn từ miệng bé vào thức ăn và làm hỏng thức ăn, dẫn đến các triệu chứng như nôn, tiêu chảy… Nếu bé ăn ít, bạn cần múc riêng phần ăn của bé ra để cho ăn và cất phần còn lại chứ không bao giờ nên múc trực tiếp từ lọ.

    8. Các loại thực phẩm cần tránh cho bé

    Hệ tiêu hóa chưa phát triển đầy đủ nên bé không thể tiêu hóa một số loại thực phẩm nhất định. Mật ong có thể dẫn đến ngộ độc trẻ sơ sinh và gây tử vong. Luôn tránh xa các loại thực phẩm dạng miếng, hạt thô có thể gây nguy hiểm và nghẹt thở như bắp rang, xúc xích, nho khô…

    (afamily.vn)
     
  17. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    Mách mẹ vài bí quyết giúp bé sơ sinh không bị bẹt đầu

    1. Nguyên nhân khiến đầu bé bị bẹt

    Bé có hai thóp mềm trên đầu, nơi các xương sọ chưa phát triển và liền lại với nhau. Những thóp này cho phép đầu bé khá linh hoạt trong quá trình chào đời. Chúng cũng thích ứng với sự phát triển nhanh của bộ não trong thời gian đầu đời. Nhưng vì hộp sọ của bé rất dễ uốn nên được nằm lâu ở cùng một tư thế sẽ ảnh hưởng đến hình dạng của đầu.

    Hình dạng méo của đầu dễ thấy nhất khi bạn nhìn con từ trên xuống dưới. Bạn có thể thấy phía sau đầu của bé phình to hơn những chỗ khác. Các xương gò má như nhô ra, còn tai dường như bị đẩy về phía trước.

    Một số bé sinh ra với đầu bẹt do tư thế nằm trong bụng mẹ, ví dụ đầu ép lên xương chậu của mẹ.

    Tuy nhiên phần lớn trường hợp, trong 2 tháng đầu tiên, bẹt đầu là do bé thích nằm ở cùng một vị trí trong thời gian dài. Do các hộp sọ còn mềm, chưa có kỹ năng lật (lẫy) nên khi nằm lâu ở cùng một vị trí, đầu bé rất dễ bị bẹt. Ngoài ra, tư thế tự nhiên của bé sơ sinh là nằm ngửa và vì thế, các bé rất dễ bị móp phía sau đầu.

    Các bé bị bẹt đầu còn do hạn chế cử động cổ. Điều này còn gọi là chứng vẹo cổ (siết chặt các cơ cổ) khiến bé khó khăn để quay đầu. Những bé sơ sinh mắc phải chứng này cần được bác sĩ trị liệu.

    2. Mẹ có thể làm gì để bé không bị bẹt đầu?

    Mặc dù đầu của bé có thể tự điều chỉnh nhưng cha mẹ nên có cách giúp bé bị bẹt đầu và phát hiện kịp thời những trường hợp nghiêm trọng.

    Bẹp đầu thường xuất hiện ở những bé được đặt nằm nhiều trong nôi, cũi hay xe đẩy. Mặc dù những chỗ này là vị trí an toàn cho giấc ngủ của bé, bạn nên thử vài mẹo để giữ cho đầu của bé không bị lệch.

    - Thay đổi hướng: Đặt bé nằm ngửa nhưng thỉnh thoảng, bạn cần thay đổi hướng nằm cho con, chẳng hạn, vị trí bình thường trong cũi nhưng ngày hôm sau, cần đặt bé nằm ngược lại với vị trí của ngày hôm trước. Nó tương tự khi bạn thay đổi tay bế khi cho con bú mẹ hay bú bình.

    - Bế bé: Bế bé khi bé thức giấc cũng giúp giảm áp lực cho đầu của bé từ nôi, cũi hoặc xe đẩy dành cho bé sơ sinh.

    - Cho bé nằm sấp: Với sự giám sát của bạn, hãy cho bé nằm sấp khi vui chơi càng nhiều càng tốt. Chú ý các bề mặt để bé nằm cần chắc chắn. Nếu bạn phải rời khỏi phòng, hãy cho bé đi cùng.

    - Cần linh hoạt: Luân phiên di chuyển vị trí nằm cho bé để bé có thể hướng đầu về phía có chuyển động hay có âm thanh trong phòng. Có thể di chuyển vị trí giường của bé để tạo thuận lợi. Không để bé nằm trên gối hoặc giường quá mềm vì nó cũng ảnh hưởng đến vị trí đầu.

    - Nằm ngửa vẫn là tư thế tốt nhất: Dù đầu bé có bẹt ở phía sau thì các chuyên gia vẫn khuyên cha mẹ nên cho bé sơ sinh nằm ngửa khi ngủ để giảm nguy cơ đột tử trong giấc ngủ (SIDS). Ngoài ra, cũng không được che đậy cái gì lên mặt khi bé ngủ, tránh khói thuốc lá và đảm bảo, bé ngủ trên một chiếc chiếu phẳng, không nhấp nhô để tránh ảnh hưởng đến nhịp thở của bé.

    (afamily.vn)
     
  18. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    Bí mật của những bà mẹ nuôi con nhàn tênh

    1. Vắt sữa nuôi con

    “Tôi bắt đầu chọn cách vắt sữa mẹ, bỏ vào bình sữa cho bé gái nhà mình từ 2 tuần tuổi. Trước giờ đi ngủ, tôi vắt sữa mẹ và bảo quản trong tủ lạnh. Buổi sáng, khi chồng tôi thức giấc, anh ấy sẽ tranh thủ cho con “măm”. Sau đó, là vài công đoạn chăm con khác của chồng tôi như thay tã, dỗ con. Cuối cùng, anh ấy đặt con nằm cạnh tôi và hai mẹ con ngủ thêm chút nữa”, chị Linh (Liễu Giai, Hà Nội) chia sẻ.

    2. Ngủ chung giường với con

    “Khi ngủ chung, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian dỗ con lúc nửa đêm. Cũng có thể vừa ngủ lơ mơ, vừa cho con “ti” hoặc vừa kiểm tra tã cho con. Nếu bạn cho bé ngủ riêng phòng, thời gian để bạn chạy sang phòng của con đã khiến bạn tỉnh ngủ” - đây là cách của mẹ BiBo (Khâm Thiên).

    3. Ăn nhẹ vào ban đêm

    “Cách đối phó khi giấc ngủ bị quấy nhiễu, với tôi, là có một bữa ăn nhẹ khi tỉnh giấc ban đêm cùng với bé. Một miếng bánh quy, chút sữa tươi hay sữa chua… có thể giúp bạn quay lại giấc ngủ dễ dàng hơn. Tôi thường tỉnh giấc sớm vì bụng đói. Nhưng nếu ăn nhẹ vào ban đêm, tôi sẽ ngủ cùng con được thêm một chút nữa” - chia sẻ của mẹ bé Mít (Hàm Long).

    4. Một đêm thức, một đêm ngủ

    “Tôi và chồng đã cùng luân phiên chăm con. Tối nay tôi thức. Hôm sau, anh ấy sẽ thức. Chuyện này kéo dài suốt 9 tháng. Tôi thấy giấc ngủ của mình được đảm bảo hơn. Nhưng chồng tôi thì hơi phiền một chút. Cũng may anh ấy được đi làm muộn”, chị Hương (Hải Dương) cho biết.

    5. Cho bé ngủ khác phòng với một người khác

    “Nếu bạn san sẻ việc chăm con với người giúp việc hay bà nội (ngoại) thì sẽ đỡ vất vả. Lúc đó, có thể cho con ngủ phòng riêng. Nhờ vậy, giấc ngủ của bạn không bị phá quấy do tiếng thay tã hay cho bé “măm” của người chăm. Nên áp dụng cách một tối thức, một tối ngủ để cả bạn và người chăm bé được ngủ ngon” là cách của chị Trang (Nam Định).

    6. Chia thành hai ca một đêm

    “Tôi nhận ra rằng, cách tốt nhất để ngủ ngon là chia thành hai ca một đêm. Vợ chồng tôi đã áp dụng cách này khi chăm con gái. Tôi được ngủ từ 10h đến 1-2h đêm. Sau đó, thức dậy và đổi ca cho chồng, đến sáng”, mẹ cu Minh (Tam Trinh, Hà Nội) chia sẻ cách hai vợ chồng xoay sở với con.

    7. Đi ngủ sớm hơn

    “Tôi đi ngủ cùng với giờ ngủ của con. Điều này thật khó khăn vì tôi có quá nhiều việc cần hoàn thành vào buổi tối. Hơn nữa, tôi lại không có thói quen lên giường sớm. Tuy nhiên, một thời gian sau, tôi đã quen với chuyện này. Bây giờ, chuyện chăm con với tôi không quá nặng nề” - chị Hà (Cầu Giấy) cho biết.
     
  19. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    7 "tuyệt chiêu" giúp bé không sợ uống thuốc

    Cho bé uống thuốc không phải công việc quá phức tạp nếu bạn có mẹo.10 điều mẹ nào cũng phải biết khi cho con uống thuốcCon gặp họa vì cha mẹ tự bắt bệnh, kê đơn thuốc cho con Dùng thuốc tốt khi trẻ bị ho cảmCùng tham khảo một số gợi ý dưới đây từ tạp chí Parents để việc cho con uống thuốc không còn là một trận chiến với nước mắt và sự giằng co:

    1. Đánh lạc hướng

    Cho bé uống thuốc cũng giống như bạn muốn làm điều gì đó, phải tạo được hứng thú cho bé. Chẳng hạn, không để bé nhìn thấy mình sắp bị uống thuốc.

    Với bé 10 tháng tuổi, có thể cùng bé ngồi xuống sàn nhà và chơi trò “ú-òa” với một chiếc khăn che mặt. Tiếp tục chơi “ú-òa” nhiều lần và sau đó, khéo léo đưa từng thìa thuốc vào miệng bé. Bé sẽ nuốt hết thuốc trước khi biết chuyện gì đang xảy ra.

    2. Dùng ống tiêm

    Bé sẽ nhổ ra nếu thuốc có vị đắng. Để tránh điều này, cha mẹ có thể dùng ống tiêm cho đến khi bé uống được bằng cốc. Dụng cụ này giúp bơm thuốc nước vào sâu bên trong khoang miệng của bé lại tránh thuốc tiếp xúc với lưỡi nên hạn chế vị đắng. Hãy đưa đầu ống dọc theo trong má của bé và nhỏ từ từ.

    3. "Cải trang" vị giác

    Một số loại thuốc thêm hương liệu như chocolate, dưa hấu để thuốc có vị thơm ngon hơn. Hay vị anh đào của một loại thuốc ho cũng khiến bé thích.

    4. Cho bé lựa chọn

    Với bé lớn hơn, khoảng 3-4 tuổi, bạn có thể cho bé lựa chọn uống thuốc nước trong cốc hoặc dùng ống tiêm.

    Cho bé lựa chọn khiến bé chủ động và bạn không phải “đấu tranh” khi cho con uống thuốc vì bé đã có cảm giác được tự quyết định. Bạn cũng có thể cho bé tự quyết thời điểm uống thuốc, trước hoặc sau khi tắm hay mùi vị của thuốc.

    5. Làm tê lạnh

    Với bé 4-5 tuổi, có thể cho bé uống một chút đồ uống lạnh trước khi để bé uống nước. Nước lạnh giúp làm tê vị giác và nhờ thế, việc uống thuốc đơn giản hơn.

    Hoặc bạn có thể đặt thuốc trong ngăn mát tủ lạnh để thuốc có vị lạnh. Một số loại thuốc sẽ giảm vị đắng và tăng hương vị thơm ngon khi lạnh.

    6. Chơi trò bác sĩ

    Hãy để bé giả vờ là bác sĩ cho thú nhồi bông của bé uống thuốc trước khi bạn đưa thuốc cho con. Nó giống như liều thuốc tâm lý khiến bé thoải mái.

    7. Hãy chân thành

    Đừng bao giờ nói vị thuốc này rất ngon nếu nó không phải thế. Khi bé đến tuổi hiểu lý do (khoảng 3 tuổi), bạn hãy giải thích tác dụng chữa bệnh của thuốc cho con.

    (Tri thức trẻ)
     
  20. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    3 sai lầm khi chăm sóc tóc cho bé

    Rất nhiều bà mẹ đã nghe theo kinh nghiệm dân gian là cắt tóc cho con khi bé được một tuổi với hy vọng giúp tóc bé mọc nhanh và dài hơn. Trên thực tế, việc làm này không cần thiết.

    Thứ nhất, khi trẻ còn quá bé, trẻ sẽ không ý thức được lời người lớn nói. Trẻ sẽ ngọ nguậy trong khi cắt tóc và chiếc kéo trong tay bạn rất có thể sẽ làm tổn thương tới làn da của con.

    Hơn nữa, tóc của trẻ chịu yếu tố di truyền của cha mẹ. Thông thường, trong 6 tháng đầu khi nằm trong bụng mẹ, tóc trẻ lúc đó mới bắt đầu phát triển. Sau khi bé ra đời, tóc sẽ tương đối ít. Đây là hiện tượng sinh lý tạm thời, vì thế người lớn không cần quá lo lắng.

    Về màu tóc, sau khi bé ra đời, màu tóc sẽ theo thời gian mà thay đổi tùy theo sự ảnh hưởng di truyền từ bố mẹ. Với hầu hết những bé có sức khỏe tốt, sự phát triển của tóc sẽ tương đối ổn định. Tuy nhiên, điều này cũng còn phụ thuộc bởi chế độ dinh dưỡng, môi trường và một vài nhân tố khác.

    3 sai lầm khi chăm sóc tóc cho bé

    Dùng dầu gội đầu bừa bãi

    Da đầu và nang tóc của trẻ sơ sinh rất yếu, vì thế những loại dầu gội có chứa nhiều hóa chất sẽ gây ảnh hưởng tới nang tóc, kích thích tuyến bã nhờn đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Ngay cả khi người lớn đã gội sạch thì những hóa chất đó vẫn tác động ít nhiều tới trẻ.

    Dùng nước gừng chữa bệnh rụng tóc cho con

    Một số quan niệm dân gian cho rằng nước gừng tươi có thể chữa rụng tóc. Tuy nhiên, điều này tuyệt đối không được áp dụng ở trẻ sơ sinh. Việc dùng gừng tươi để chữa rụng tóc cho trẻ là hoàn toàn không đúng, thậm chí nó sẽ đe dọa tính mạng của trẻ.

    Nếu tóc của con mọc quá ít hay bị rụng quá nhiều, tốt nhất nên đưa con đi khám bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân và có cách điều trị hợp lý.

    Chăm sóc tóc cho bé thế nào là đúng cách

    Chăm sóc tóc cho trẻ cũng giống như chăm sóc làn da. Tốt nhất, người lớn nên “rửa” da đầu cho con hàng ngày bằng nước ấm ở 36 đến 40 độ là thích hợp. Bạn có thể pha loãng nước cùng với một chút giấm và dùng tay nhẹ nhàng xoa da đầu của trẻ, tuyệt đối không dùng móng tay để gãi da đầu cho trẻ vì điều này có thể gây tổn thương da bé.

    Sau khi dùng nước làm sạch da đầu trẻ, lấy khăn bông mềm để lau khô tóc. Điều này sẽ giúp máu lưu thông, thúc đẩy tóc bé phát triển.

    Nếu trẻ thiếu ngủ thì cơ thể sẽ mất cân bằng sinh lý gây ảnh hưởng đến sự mọc tóc. Hãy tạo cho trẻ môi trường ngủ tốt với những điều kiện như ánh sáng không quá mạnh, không tiếng ồn…để giúp trẻ ngủ ngon giấc hơn.

    Ngoài ra, ánh sáng mặt trời cũng rất có lợi cho sự mọc tóc ở trẻ nhỏ. Ánh nắng là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào giúp tóc trẻ mọc tốt hơn, tránh nguy cơ rụng tóc. Tuy nhiên, chỉ nên đưa trẻ đi tắm nắng vào sáng sớm,khi ánh nắng còn chưa quá mạnh, tốt nhất là trong khoảng từ 6h - 8h sáng mùa hè hoặc 7h - 9h sáng mùa đông, mỗi lần tắm không quá 15 - 30 phút. Tuyệt đối không đưa trẻ đi vào buổi trưa vì ánh náng quá gay gắt sẽ khiến tóc trẻ bị cháy nắng.

    Bên cạnh đó, bạn hãy chú ý bổ sung vào thực đơn hàng ngày cho con các chất protein, vitamin và các chất dinh dưỡng khác cần thiết cho sự tăng trưởng tóc.

    Trẻ ở giai đoạn từ 0 - 6 tháng cần được ăn sữa mẹ là tốt nhất. Trẻ ngoài 6 tháng, bạn có thể bổ sung các chất như ngũ cốc, lòng đỏ trứng và trái cây vào thực đơn cho trẻ. Những loại thực phẩm này sẽ kích thích giúp tóc phát triển nhanh hơn.

    (afamily.vn)
     

Chia sẻ trang này