Thông tin: Phương pháp và nguyên tắc để bé học tiếng Anh tốt nhất

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi skchanoi, 11/9/2013.

  1. skchanoi

    skchanoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    1. Nguyên tắc dạy trẻ học tiếng anh
    - Học ít nhưng học đều đặn mỗi ngày:
    Mỗi ngày chỉ cần cho trẻ tiếp xúc với tiếng anh 2 - 3 tiếng là đủ, nhưng tiếp xúc như thế nào là hợp lí mà trẻ thích thú. Các tốt nhất mà Smart Kids Centre khuyên các bạn là cho các con xem kênh truyền hình nước ngoài như Disney Chanel. Mỗi ngày chỉ cần giới thiệu 3 - 4 từ mới thông dụng trong cuộc sống để trẻ dễ tiếp thu. Cố gắng dạy trẻ đều đặn mỗi ngày như thói quen.
    - Không gây áp lực:
    Mỗi đứa trẻ đều có một thiên hướng khác nhau. Có đứa trẻ thích âm nhạc, có khả năng thẩm âm, tiết tấu nhanh. Nhưng cũng có đứa trẻ đam mê các hình khối hoặc có trí tưởng tượng phong phú. Chính vì vậy, nếu con bạn không thể nhớ được một từ tiếng Anh mà bạn đã nhắc đi nhắc lại thì đấy là chuyện bình thường. Bạn nên nhớ, gây áp lực phản tác dụng với trẻ trong trường hợp này. Tiếng Anh là ngôn ngữ, nó sẽ thẩm thấu dần dần chứ không thể gượng ép

    [​IMG]
    - Dạy trẻ thứ trẻ thích:
    Nếu trẻ chưa bao giờ tiếp xúc với tiếng Anh thì chẳng có lý do gì khiến trẻ ghét bỏ môn học này. Vì vậy, nếu có ý định dạy con tiếng Anh, bạn hãy tạo sự tò mò và thích thú cho bé bằng các loại sách, truyên, bài hát trẻ em được xuất bản bằng tiếng Anh. Nên nhớ, khi bé đã thích thì bạn không muốn con học cũng không được.
    - Không so sánh:
    Bạn đừng đem con mình ra so sánh với đứa A, đứa B - con của đồng nghiệp. Nhắc lại một lần nữa, con bạn khác với những đứa trẻ khác. Vì vậy, hãy đánh giá trẻ với chính trẻ ngày hôm qua để xem bé đã tiến bộ hay chưa.
    2. Phương pháp giúp trẻ học tiếng anh tốt nhất
    - Nói tiếng anh với trẻ hàng ngày:
    Dạy trẻ thông qua trò chuyện, qua các tình huống hàng ngày. Nếu bạn thường xuyên sử dụng tiếng Anh khi giao tiếp với con trong công việc hàng ngày thì theo một cách tự nhiên, trẻ sẽ hiểu được cái bạn muốn nói do liên hệ các từ, các câu với sự vật, sự việc hay hành động.
    - Môi trường học tập lý tưởng:
    Cần tạo một môi trường học tập yên tĩnh, đầy đủ ánh sáng tự nhiên, không bị ảnh hưởng bên ngoài. Bé được một góc học tập riêng gồm cả bàn, ghế thì tốt nhưng nếu chỉ để bé ngồi học ở đó thì đôi khi bé sẽ không thích, như mình thì mua cho bé một cái bàn gấp nhỏ, dùng xong lại tự gấp lại. Bên cạnh đó, tìm cho bé một trung tâm tiếng Anh với người bản ngữ chuẩn và môi trường các bé thi đua học tập như Supertots. Phát âm là thứ học đẽ nhất khi tuổi còn nhỏ và rất khó sửa khi bé đã lớn vì chúng đã in sâu vào tiềm thức.
    - Sử dụng mạng internet:
    [​IMG]
    Hãy hướng con vào các game dùng tiếng Anh. Một website hay không chỉ dạy bé học từ mà cả toán, các câu đơn giản tiếng Anh. Đặc biệt là giọng đọc thì cực chuẩn rồi.
    - Đọc sách, truyện cùng với trẻ:
    Việc học tiếng Anh cần đa dạng mỗi ngày, có thể hôm nay xem chơi Internet, hôm sau đọc sách hay truyện tiếng Anh hoặc từ điển bằng tranh…
    Trong khi đọc, có thể đặt câu hỏi cho con. Đọc sách giúp tăng niềm đam mê học tiếng Anh cho con và tăng vốn từ vựng nhanh chóng, tất nhiên bố mẹ cũng cần xem trước cách phát âm từng từ nhé, không thì lại thành phản tác dụng…
    - Trẻ em học tiếng anh qua phương pháp vui học là chính:
    Hãy biến tất cả những thứ bạn muốn dạy con thành trò chơi. Đó là cách " lừa" trẻ học thành công và đem lại nhiều niềm vui cho cả mẹ và con. Bất kỳ cái gì cũng có thể biến thành trò chơi, đôi khi chẳng cần liên quan gì đến môn học.
    - Giúp con ôn tập, làm bài tập về nhà:
    Đưa ra một thời gian cố định dành cho làm bài tập hay ôn bài. Trong thời gian này bố mẹ cố gắng học cùng con, tránh đưa ra câu trả lời trực tiếp. Thay vì đó nên đặt câu hỏi giúp trẻ dần dần đưa ra câu trả lời. Ví dụ: thay vì hỏi con: Quả táo đọc là gì? thì bố mẹ phải hỏi: what is this? – vì đó là câu mà giáo viên dạy trên lớp và trẻ sẽ nhanh chóng có câu trả lời chính xác.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi skchanoi
    Đang tải...


  2. kapicokd1

    kapicokd1 Sen vòi tắm, chậu rửa bát

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phương pháp và nguyên tắc để bé học tiếng Anh tốt nhất

    Bài của bạn rất hay và hữu ích.
     
    skchanoi thích bài này.
  3. skchanoi

    skchanoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Có nên cho trẻ em học tiếng anh ngay từ khi còn nhỏ

    [​IMG]
    Câu trả lời là có - Con người sinh ra với bản năng tự nhiên trong học ngôn ngữ và nhu cầu giao tiếp.Đầu tiên, chúng ta chỉ biết khóc.Nhưng cho đến khi lên bốn, chúng ta có thể giao tiếp với gia đình và bạn bè, một sự thay đổi đáng kinh ngạc từ việc không biết một ngôn ngữ nào trở thành thuần thục một ngôn ngữ khi 4 tuổi.

    Và bước tiến này được thấy ở tất cả chúng ta và ở mỗi đứa trẻ ta vẫn thấy thường ngày. Trẻ khám phá ngôn ngữ đó qua việc trò chuyện với người lớn và mắc các lỗi sai trong ngôn ngữ hay qua chơi đùa và trò chuyện với những bạn cùng tuổi. Và điều kỳ diệu là trẻ nhỏ vẫn đang vận dụng những chiến lược học ngôn ngữ có tính bẩm sinh của riêng các em vào việc tiếp nhận tiếng mẹ đẻ và sẽ sớm nhận thấy rằng, các em cũng có thể áp dụng những chiến lược này vào việc học tiếng Anh. Vì một lý do nào đó, trí não con người bắt đầu thay đổi trước tuổi dậy thì và tuổi trưởng thành, mất đi khả năng dễ dàng tiếp thu một ngôn ngữ.Cuối cùng, trí não của đứa trẻ 8 tuổi sẽ trở thành trí não của một người lớn không có khả năng tiếp thu ngôn ngữ tự nhiên. Đó cũng là một trong những lý do mà phụ huynh cần cho trẻ học tiếng anh sớm.
    [​IMG]

    Nhưng cũng xin lưu ý với các bậc phụ huynh là ngay từ nhỏ, nếu trẻ được tiếp xúc nhiều với các giáo viên bản ngữ hoặc môi trường tiếng Anh chuẩn, phát âm của cháu sẽ thực sự chuẩn xác. Đây là vấn đề rất quan trọng nếu như bố hoặc mẹ muốn con nói như người bản xứ, vì sau này khi các cháu lớn lên, tư duy ngôn ngữ đã được định hình rồi thì rất khó để có được giọng chuẩn.
    Lúc 3 - 5 tuổi là giai đoạn thần kinh não bộ của trẻ phát triển với tốc độ rất nhanh, tạo thuận lợi cho việc kích hoạt nhiều loại tiềm năng sớm của trẻ, trong đó có tiềm năng học ngoại ngữ. Nhiều chuyên gia quốc tế gọi đây là "thời kỳ vàng" quyết định đỉnh cao của sự phát triển ngôn ngữ và học ngoại ngữ cho trẻ sau này. Nhiều học sinh đạt giải cao về tiếng Anh, như Hoàng Hải Linh, Đỗ Nhật Nam...đã bắt đầu được kích hoạt năng khiếu tiếng Anh từ giai đoạn này.
    [​IMG]

    Việc kích hoạt sớm học tiếng Anh sẽ giúp trẻ phát triển nhiều loại trí thông minh góp phần dẫn đến sự thành đạt trong tương lai: Trẻ sẽ tư duy tích cực hơn khi biết thêm một cách diễn đạt mới khác với cách diễn đạt bằng tiếng mẹ đẻ, trẻ sẽ hiểu tiếng Việt rõ hơn, ngôn ngữ sẽ phong phú hơn, tương tác sẽ được mở rộng hơn, cảm xúc của trẻ sẽ cân bằng hơn nhờ sự bổ sung lẫn nhau giữa hai cách giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
    Nếu kích hoạt muộn, thì những tiềm năng quan trọng nhất về ngoại ngữ của trẻ sẽ không cơ hội phát triển thành năng lực ở đỉnh cao sau này, vì "giai đoạn vàng" sẽ qua đi. Muốn giúp trẻ có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh trong tương lai, phải chú ý những kích hoạt sớm nhằm tạo dấu vết ban đầu trong não bộ của trẻ. Nhiều sinh viên đỗ đại học với điểm số cao nhưng khi vào đại học lại vất vả với môn tiếng Anh hơn các bạn bình thường đã bày tỏ sự tiếc nuối vì lúc nhỏ đã không được kích hoạt tiềm năng này như các bạn ở các thành phố lớn.Kích hoạt tiếng Anh đúng lúc không chỉ giúp trẻ có khả năng sử dụng thành thạo một ngôn ngữ quốc tế rất thông dụng hiện nay, mà còn có giá trị giúp trẻ phát triển hài hoà nhiều loại trí thông minh. Bên cạnh thông minh về nhận thức còn có thông minh cảm xúc, thông minh ngôn ngữ, thông minh tương tác, bên cạnh sự phát triển tư duy, trẻ còn cần có sự cân bằng về tâm lý do việc học ngoại ngữ đem lại. Kinh nghiệm kích hoạt sớm tiềm năng tiếng Anh cho trẻ em cũng là một trong những kinh nghiệm quan trọng của dân tộc Do Thái góp phần đưa họ lên đỉnh cao về số lượng giải Nobel và các thành tựu kinh doanh so với các dân tộc khác trên thế giới. Các bài học được đưa vào chương trình thường dưới hình thức các bài hát, bài thơ hay hội thoại đơn giản và vui nhộn, các hoạt động trên lớp mà giáo viên tổ chức cũng mang tính học mà vui, vui mà học nhằm giúp các bé thực sự cảm thấy thoải mái và hứng thú với bài học, qua đó dễ dàng và tự nhiên tiếp nhận các kiến thức về ngôn ngữ. Giáo viên cũng tổ chức cho các bé tham gia các hoạt động nhóm khi thực hành ngôn ngữ nhằm giúp các bé phát triển khả năng giao tiếp, sự tự tin.
    [​IMG]
    Giờ học nào các bé cũng được tương tác thực hành tiếng Anh với giáo viên thông qua việc sử dụng các giáo cụ trực quan như đồ chơi, truyện tranh hay các trò chơi ngôn ngữ. Thông qua các bài thơ, bài hát vui nhộn, các flash cards hấp dẫn các bé được giáo viên hướng dẫn thực hành phát âm tiếng Anh chính xác, hình thành vốn từ vựng tiếng Anh, và mẫu câu tiếng Anh cơ bản. Các hoạt động này cũng giúp các bé phát triển kỹ năng nghe và nhận biết âm tiếng Anh, tạo nền tảng cho các bé phát triển khả năng nghe nói và thực hành tiếng Anh ở các trình độ cao hơn.
    Ở độ tuổi này, trẻ sẽ trải qua "Giai đoạn im lặng" khi học một ngôn ngữ mới. Trong giai đoạn này trẻ có thể dành rất nhiều thời gian tiếp nhận và ghi nhớ một ngôn ngữ trước khi sử dụng để nói và viết. Nghĩa là một đứa trẻ không thực sự nói ra điều gì nhưng vẫn có thể ngầm tiếp nhận và ghi nhớ những gì chúng học.
    Hơn nữa, đặc điểm lứa tuổi này là thích nói về bản thân, gia đình, thích những cuốn sách nhiều tranh vẽ, màu sắc, thích làm thủ công, vẽ, hát, thích ăn quà, vui chơi và được nghe đọc sách truyện. Bố mẹ nên tận dụng điều này để giúp trẻ học tiếng Anh thông qua các bài hát, các câu chuyện đơn giản.
    Nếu cho con đi học, bạn nên chọn các trung tâm có các buổi học được thiết kế theo phương pháp học và chơi đan xen, kết hợp các hoạt động ngôn ngữ với đồ chơi, sách truyện, đồ ăn nhẹ… để trẻ cảm thấy thoái mái và học Tiếng Anh đơn giản theo cách thú vị và hấp dẫn. Điều này sẽ giúp trẻ yêu thích và học tiếng Anh tốt nhất.
     
    camanhtt thích bài này.
  4. skchanoi

    skchanoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Để trẻ em học giỏi tiếng Anh ngay từ khi nhỏ

    [​IMG]
    Trẻ học tiếng Anh sớm giúp tăng cường trí não và nguyên tắc quan trọng nhất để dạy tiếng Anh trẻ em là bố mẹ phải tận dụng tiếng mẹ đẻ để dạy bé ngoại ngữ. Sau đây, Smart Kids Centre xin chia sẻ tới các phụ huynh 8 nguyên tắc dạy bé học tiếng Anh từ độ tuổi mẫu giáo.

    1. Đặt tên nước ngoài theo cách gọi thân thiết ở nhà cho mỗi bé.
    Ví dụ như Tom, Bill,… để trẻ em làm quen với tiếng Anh. Có thể dạy bé xưng hô với bố mẹ, người lớn trong gia đình theo cách xưng hô nước ngoài. Ví dụ: Daddy, mummy, sis…
    2. Tập cho trẻ em thói quen và vận dụng thành thạo các từ ngữ chào hỏi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Ví dụ: Chúc ngủ ngon - Good night.
    [​IMG]
    3. Dạy bé các bộ phận trên cơ thể con người như: đầu, tóc, mắt, mũi, tay, chân… và kèm theo việc dạy những từ vựng tiếng Anh trẻ em. Thỉnh thoảng, hai mẹ con lại chơi trò đố xem ai nhớ từ nhanh hơn. Ví dụ: Mẹ nói là mắt, bé sẽ nói là “eye” và ngược lại.
    4. Vốn từ ngữ đó đặc biệt phải gắn với sinh hoạt hàng ngày của bé ở trường mẫu giáo, trường học và ở nhà. Cách này sẽ giúp bé ghi nhớ rất nhanh và làm giàu vốn từ tiếng Anh của bé. Có thể bé chỉ biết đọc mà chưa cần biết viết. Ví dụ: Quả táo – an apple, con mèo – a cat, đi chơi - to go, vườn bách thú - a zoo.
    Khi mẹ dạy bé, có thể kèm theo các tranh ảnh minh họa và chỉ cho bé xem chữ cái bằng tiếng Anh để bé nhận mặt chữ và ghi nhớ dần dần.
    Nên dạy bé từ vựng tiếng Anh có hình ảnh minh họa kèm theo để bé dễ học dễ nhớ.
    5. Khuyến khích bé đặt câu hỏi để tìm từ trong tiếng Anh.
    [​IMG]
    Ví dụ: Trời mưa, mẹ có thể hỏi: “Bill ơi, đố con biết mưa trong tiếng Anh nói thế nào” và mẹ giải thích cho bé hiểu. Mẹ cứ đặt thật nhiều câu hỏi và đố bé hoặc động viên để bé đặt câu hỏi ngược lại với mẹ.
    Khi bé đặt câu hỏi, nếu như chưa nhớ ra từ tiếng Anh, mẹ có thể tra từ điển và giải thích cho bé hiểu ngay trước mặt bé. Điều này làm tăng độ tin cậy của bé với mẹ trong việc học ngoại ngữ.
    6. Luyện cho trẻ làm quen và học tiếng Anh qua các bài hát ngắn, đơn giản, dễ nhớ, giai điệu vui. Thường xuyên cho bé xem những băng đĩa, tranh ảnh dạy tiếng Anh dành cho trẻ em. Bố mẹ cũng nên chọn tìm đọc những giáo trình dạy Anh phù hợp với độ tuổi của bé để tham khảo thêm.
    7. Rèn cho trẻ học tiếng Anh thông qua những mẫu câu ngắn, dễ nhớ.
    Ví dụ: Con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Bố con tên là gì? Con học ở trường nào? Trong nhà con có những ai.
    [​IMG]
     
    bongbob0610 thích bài này.
  5. smartviet

    smartviet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/6/2013
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Để trẻ em học giỏi tiếng Anh ngay từ khi nhỏ

    Học tiếng anh cho trẻ thông qua các sản phẩm có hình ảnh ngộ nghĩnh biết nói, phù hợp với từng độ tuổi và sự phát triển của trẻ là tốt nhất, hiện nay có rất nhiều các dòng but thong minh hỗ trợ trẻ học tiếng anh các mẹ có thể tham khảo và lên nghe tư vấn thêm về vấn đề học tiếng anh cho trẻ làm sao hiệu quả! bé nhà mình 2 tuổi bé đang bi bô nói rõ lên cho bé làm quen tiếng anh và các loài vật qua cây bút chấm đọc vtc. Các mẹ hãy nghiên cứu lên cho bé nhà mình học loại nào nhé!
     
  6. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,725
    Đã được thích:
    4,579
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Để trẻ em học giỏi tiếng Anh ngay từ khi nhỏ

    học sớm thế nhỉ, .
     
  7. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,725
    Đã được thích:
    4,579
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Có nên cho trẻ em học tiếng anh ngay từ khi còn nhỏ

    cho con học chơi thui , và dạy con thích , ham mê thui .
     
  8. yuumedress

    yuumedress

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    10,028
    Đã được thích:
    1,848
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có nên cho trẻ em học tiếng anh ngay từ khi còn nhỏ

    vào học hỏi tí... bé nhà mình 3,5 tuổi rùi ko biết có nên cho đi học TA ko nhỉ?
     
  9. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,285
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có nên cho trẻ em học tiếng anh ngay từ khi còn nhỏ

    theo mình thì cho con "tiếp xúc, làm quen" với TA càng sớm càng tốt, còn "học" thì chưa hẳn học sớm đã tốt đâu
     
  10. tuananhnguyenttvn

    tuananhnguyenttvn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/9/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Có nên cho trẻ em học tiếng anh ngay từ khi còn nhỏ

    Mình cho bé nhà học ở Apollo thấy cũng tiến bộ. Tiếng Anh được học từ càng sớm thì càng dễ tiếp thu. Đừng ngại ngần đầu tư các bố mẹ ạ.
     
  11. skchanoi

    skchanoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Cách luyện nghe, nói tiếng Anh cho trẻ qua từng giai đoạn

    [​IMG]/
    Trẻ em học tiếng anh cần có môi trường vì vậy việc kết hợp giữa luyện nghe, nói tiếng Anh cho trẻ em tại trường và tại nhà sẽ mang lại một hiệu quả cực kỳ cao. Nhưng phụ huynh nên nhớ là: đừng tự biến mình thành “cô giáo thứ 2”, mà hãy biến mình thành “ người bạn học lớn tuổi” của con em mình. Trung tâm Anh ngữ Smart Kids Centre xin chia sẻ 3 giai đoạn luyện nghe, nói tiếng Anh cho trẻ để các bậc phụ huynh cùng tham khảo.

    1. Giai đoạn 1
    Là giai đoạn yêu cầu phụ huynh thật kiên trì, bền bỉ khi hướng dẫn bé làm quen với một ngôn ngữ mới. Đầu tiên hãy cho bé tập luyện nghe, nói tiếng Anh qua những mẫu câu đã có sẵn trong băng, hoặc những bài đã được dạy trên lớp. Sau một thời gian tiếp xúc với ngoại ngữ mới, bé đã quen với ngữ âm và nhịp điệu chúng ta có thể làm bước tiếp theo. Đó là thay thế những từ vựng tiếng Anh mới học vào các mẫu câu đã học sao cho đúng ngữ pháp. Bạn nên cho bé viết những câu đó lên bảng hay vào giấy để bé dễ dàng phát hiện ra lỗi sai ngữ pháp.
    [​IMG]
    Ví dụ : Sau đây là những mẫu câu mà bé đã được dạy, hoặc là qua băng.
    - May I borow your car, please? (Cho tớ mượn xe hơi của bạn nhé?)
    Nhưng chúng ta mới học một loại từ vựng
    - Newspaper (tờ báo)
    - Pen (cây viết)
    - Umbrella (cái dù)
    Như vậy bé chỉ cần thay thế vi trí của từ " Car" vào các danh từ vừa học, là bé có thể khắc sâu thêm vốn từ vựng vừa học, đồng thời nhớ và thuộc lòng mẫu câu đã học để tới một lúc nào đó bé sẽ phản xạ nhanh khi muốn nói mượn ai một vật gì đó, hay mua những món đồ mà bạn thích. Bạn sẽ không phải suy nghĩ lâu từng từ một. Và đồng thời khi nghe người nước ngoài nói, hoặc nghe qua băng cassette nói là bé có thể nhận được ngay những âm ngữ ấy.
    [​IMG]
    2. Giai đoạn 2
    Luyện nghe, nói tiếng Anh thường xuyên bằng cách ứng dụng các vốn từ vựng và các mẫu câu vào các cuộc sinh hoạt trong đời sống hằng ngày của bé hoặc là với bạn bè. Cũng có thể cho bé tự nói một mình và đặt mình trước những bối cảnh rồi tự xử lý, đàm thoại bằng tiếng Anh.
    Nói chung là bạn cần đặt ra cho bé những tình huống để luyện nói.
    Ví dụ : Bạn đặt ra một câu đơn giản như sau:
    - Did you go to school yesterday? ( Hôm qua acon có đi học không?)
    [​IMG]
    Bạn nhớ là phải đặt những câu tùy theo trình độ của bé, không nên nóng vội đặt những câu quá phức tạp, khi chưa học được nhiều ngữ pháp, nhiều từ vựng. Như vậy e rằng sẽ có nhiều trường hợp gây khó cho bé trong khi tiếp tục học những bài sau. Nghĩa là bé có thể bị đọc âm sai, đặt câu sai cấu trúc. Điều này thì thật là nguy hiểm.
    3. Giai đoạn 3
    [​IMG]
    - Tập nghe và dịch được những đoạn văn ngắn. Đồng thời cho bé luyện nghe nói lại được những điều băng vừa nói.
    - Tập đặt ra các câu để giới thiệu về bản thân bé, về bạn bè bằng tiếng Anh, song bạn hãy cố gắng tự chọn cho mình những câu mà bé đã học.
    - Hãy cho bé tham gia vào các câu lạc bộ tiếng Anh vào các ngày rảnh để luyện nghe, nói tiếng Anh thường xuyên hơn, không thì bé rất dễ quên từ.
    - Tập nói để luyện giọng, chú trọng sửa những lỗi sai cho bé và nhận xét cái sai của bạn khác để bé tránh những lỗi sai của mình.
     
  12. chanhn

    chanhn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có nên cho trẻ em học tiếng anh ngay từ khi còn nhỏ

    Tầm 5, 6 tuổi là có thể cho các bé đi học được rồi, giúp bé hình thành những kỹ năg phản xạ với một ngôn ngữ mới.
    Nếu đã đầu tư đi học thì phải lâu dài, chứ học được một thời gian rồi lại bỏ thì sẽ quên hết.
     
  13. skchanoi

    skchanoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Tạo môi trường tiếng Anh cho các bé

    [​IMG]
    Dù đang ở nhà, các mẹ cũng có thể khéo léo tạo cho bé một môi trường học tiếng Anh. Smart Kids Centre muốn chia sẻ với các vị phụ huynh những kinh nghiệm dưới đây để giúp bé tiếp xúc và nói tiếng Anh lưu loát.
    1. Cho bé lắng nghe.
    Trong thế giới tuổi thơ của các bé, những bộ phim hoạt hình ngộ nghĩnh, nội dung đơn giản và vui tươi luôn tạo cho bé cảm giác thích thú. Các mẹ có thế cho bé xem các bộ phim hoạt hình tiếng Anh trên kênh Disney hay chọn mua các đĩa hoạt hình tiếng Anh có những nhân vật mà bé yêu mến. Đây sẽ là một cách hứu ích để tạo sự hứng thú cho bé.
    Các mẹ hãy để bé lựa chọn những đĩa tiếng Anh mà bé thích. Bé dưới 3 tuổi độ nhạy cảm với âm thanh rất cao, trí nhớ và khả năng mô phỏng rất tốt. Bé có thể tiếp thu những âm thanh ở các bối cảnh và ghi ngay lại trong trí nhớ, rồi hình thành nên khái niệm của mình, đợi đến khi có môi trường tiếp xúc tương tự bé sẽ thể hiện ra những gì mình đã học được.
    [​IMG]
    2. Giao tiếp với bé bằng tiếng Anh
    Dù các ông bố bà mẹ có thể không giỏi tiếng Anh, nhưng cũng sẽ biết một vài từ thông dụng. Như vậy là đã đủ để có thể giao tiếp với bé rồi, Ví duj: buổi sáng thức dạy có thể chào bé " morning!", nhìn thấy món kem kem khoái khẩu của bé hãy nói: " ice-cream thật là ngon phải không nào?". Với cách này, bạn có thể vừa dạy bé vừa giao tiếp với con nhiều hơn lại tạo được không khí gia đình ấm cúng. Thật là tuyệt phải không?
    Có rất nhiều bậc phụ huynh sợ rằng mình phát âm không chuẩn, khi giao tiếp với bé rồi sau này sẽ khó sửa nên không dám nói tiếng Anh cùng con. Thực ra, như vậy không tốt, ngôn ngữ chính là không ngừng được nâng cao trong khi sử dụng. Nếu bạn không giao tiếp với bé bạn làm sao biết được con mình phát âm không chuẩn, làm sao biết được bé có nhớ được “apple” chính là “quả táo”. Điều quan trọng là cho bé có thói quen nói tiếng Anh ở khắp mọi nơi chứ không chỉ khi đến trường với bạn bè, thầy cô.
    [​IMG]
    Trung tâm tiếng Anh Smart Kids Centre
    chuyên đào tạo tiếng Anh từ 3 đến 12 tuổi
    ĐC: 15 ngõ 49 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
     
    Sửa lần cuối: 25/9/2013
  14. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,454
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Để trẻ em học giỏi tiếng Anh ngay từ khi nhỏ

    bố mẹ có thể mua 1 giáo trình chuẩn quốc tế và dạy con ở nhà, rất tốt ạ và tiết kiệm chi phí
     
    skchanoi thích bài này.
  15. ngocchuc570

    ngocchuc570 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Để trẻ em học giỏi tiếng Anh ngay từ khi nhỏ

    Bắt đầu học từ khi nào thì tốt nhất các mẹ ơi?????Cháu trai mình 8 tháng rồi thì không biết nên mua sách gì thì phù hợp?
     
  16. đinhmai

    đinhmai uy tín là chính

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    2,643
    Đã được thích:
    371
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có nên cho trẻ em học tiếng anh ngay từ khi còn nhỏ

    Mình cũng định 4 tuổi cho con đi học đây, giờ thì ở lớp tuần 2 buổi có cô giáo dạy, nhưng chắc chỉ dạy hát linh tinh thôi, chả biết thế nào?
     
  17. Be Nun

    Be Nun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/1/2013
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có nên cho trẻ em học tiếng anh ngay từ khi còn nhỏ

    Các mẹ ơi, em đang có cô cháu gái, mẹ cháu mở lớp và em tìm đc giáo viên bản ngữ rồi, về mọi thứ là ổn, lớp có 1 gv VN và 1 gv nc ngoài đứng lớp, cơ mà ít học sinh quá nên lớp cứ lúc học lúc nghỉ, giờ có mỗi cháu em 4 tuổi và 6 tuổi học, các mẹ có nhu cầu thì cho cháu tham gia với lớp của cháu em. nhà cháu ở ngõ Trại cá, Trương Định, học sáng t7 hàng tuần, các mẹ xem có ai mà tập hợp nhóm 3-5 bé thì tốt. Mong có mấy bạn học cùng cho cháu em được học với, nó thích học tiếng anh của thầy ấy lắm, cơ mà lớp ít quá em nhờ thầy cũng ngại, thầy thì nhiệt tình lại có khả năng sư phạm nc với lũ trẻ. Chúng nó thích thầy lắm. Chứ mấy đứa nhỏ nhà em học TT xong giờ em cho hết về nhà học thuê thầy để em còn nắm tình hình học tập và định hướng chúng nó. TT như ngày xưa em học Hội đồng Anh xong thấy tiếc cả tiền.hic. Không phải em mà học xong ai cũng bảo thế. có gì chị lh em sđt 01233288889 nhé
     

Chia sẻ trang này