Ðề: Con bạn có như thế này không? con mình chưa biết vứt đúng chỗ nhưng làm xong cái gì cũng hỏi mẹ xem vứt ỏ đâu
Ðề: Con bạn có như thế này không? Em nghĩ cái này người lớn phải dậy con ngay từ khi còn nhỏ, đồng thời cũng phải thực hiện. Trẻ con rất hay bắt trươc người lớn bởi chúng ko biết phải làm thế nào thì cứ người lớn làm sao nó làm vậy. Như đứa cháu em đó, bà ngoại nó gọi mẹ nó bằng tên, ( Thi ơi ). Thế là nó cũng gọi giống bà nó ( Thi ơi cho bú tý ).Trẻ con tâm hồn nó như tờ giấy trắng mình vẽ thế nào sau này nó sẽ hằn lên như thế. Nếu ngay từ đâu ko uốn nắn và chau chuốt vẽ cho tốt thì sau này muốn sửa đổi cũng khó lắm.
Ðề: Con bạn có như thế này không? vấn đề này là do người lớn có tạo thói quen hay làm gương cho trẻ k mẹ ạ. e nghĩ thế
Ðề: Con bạn có như thế này không? con có tính xấu như này là do ng lớn ko dạy chỉ bảo con đến nơi rùi.trẻ con như trang giấy trắng m vẽ gì nên đấy thì nó sẽ như vậy
Ðề: Con bạn có như thế này không? Còn nhiều trường hợp việc vứt rác bừa bãi là do người dân không thể tìm thấy thùng rác ở khu vực quanh mình. Việc chiếc giấy gói kẹo có thể gấp để túi quần, túi áo, ba lô của bé mang về. Nhưng những đồ như cốc dùng 1 lần, bao giấy, nilon đựng những đồ ướt,... thật khó để cầm theo để chờ đến nơi để rác đúng quy định. Nên việc xây dựng ý thức cho dân cũng phải song hành với hạ tầng đô thị.
Ðề: Con bạn có như thế này không? em sẽ không để con em như thế! cực không thích việc con hay vứt rác không đúng nơi quy định.người lớn chúng ta cũng phải làm gương trước thì bọn trẻ mới có thói quen được.
Ðề: Con bạn có như thế này không? bọn trẻ con giỏi nhất là học theo người lớn mà. thật đáng buồn là nhiều người lớn chẳng thấy có vấn đề gì với những hành động của mình nên làm thì cứ làm, mà đến lúc con sai thì cứ mắng
Ðề: Con bạn có như thế này không? Bố mẹ phải dạy con trẻ ngay tử đầu, trẻ con hay bắt trước bố mẹ. Đến khi thành thói quen rồi lại khó dậy!
Ðề: Con bạn có như thế này không? Cái này đều do người lớn cả thôi chứ không trách các bé được, bố mẹ xử sự như thế nào thì bé sẽ học theo như vậy, bố mẹ vẫn phải là người làm gương. Em thấy ở trường mầm non cũng làm rất tốt vấn đề này, các bé biết vứt rác đúng chỗ, cặp sách dày dép biết để đúng nơi đúng chỗ, đèn đỏ biết dừng lại (bố mẹ có lỡ vượt đèn đỏ thì nhắc ngay) ...
Ðề: Con bạn có như thế này không? Bé nhà mình từ lúc mới 20 tháng khi thay bỉm cho con mình luôn cuộn bỉm lại gọn gàng rồi dắt tay bé bảo " đi bỏ rác nào". Đến giờ bé 29 tháng và luôn luôn bỏ rác đúng chỗ quy định
Ðề: Con bạn có như thế này không? Bé nhà mình đi xe oto mà uống sữa xong, nó luôn bảo mình là cất đi, đem về nhà vứt. Đi đâu mà nhìn thấy rác vứt linh tinh, là nó hỏi:" ai vứt rác ra đấy hả mẹ? Phải vứt vào thùng rác chứ" Thế đấy.
Ðề: Con bạn có như thế này không? trẻ hay là theo những cái gì mà người lớn làm, vì thế các mẹ phải gương mẫu để cho con cái học tập
Ðề: Con bạn có như thế này không? m cũng dạy con kok vứt rác bừa bãi, đặc biệt là nơi công cộng. khi đi trên đường, thấy có người vứt rác ra đường là mình tranh thủ nhắc nhở con ngay là đấy là thói xấu, hành vi không đẹp, con đừng học theo nhé. thậm chí, nếu vứt rác vào thùng mà bị rơi ra ngoài, m cũng yêu cầu con nhặt vứt lại rác của con vào thùng. mình cũng mong các mẹ thường xuyên dạy bảo các con để hình thành nên 1 lớp người mới có hành vi văn minh lịch sự chứ ko lẫn lôn như bây giờ
Ðề: Con bạn có như thế này không? giáo dục ko đúng cách sẽ làm cho trẻ có nhiều tính xấu và ko kỷ luật
Ðề: Con bạn có như thế này không? Mẹ cháu thì tuân thủy bỏ rác vào thùng nhưng bố cháu dùng xong ném luôn ra cửa. Các mẹ bảo em dạy con kiểu gì được đây?
Ðề: Con bạn có như thế này không? cái này là do ng lớn ko dạy bảo hẳn hoi chứ trẻ kon nó chưa biết gì...