Malaysia là một trong những điểm đến hoàn hảo cho những bạn thích khám phá. Vì vậy, không thể “hồn nhiên” chu du nếu bạn chưa tìm hiểu về văn hoá và phong tục nơi đây. Điều này sẽ đảm bảo cho bạn rằng : bạn vừa vui, vừa an toàn và vừa “không mất lòng” các bạn nước chủ nhà. Là đất nước có tốc độ di chuyển “chóng mặt” Du lịch đến Malaysia được đánh giá là có chi phí “vừa túi tiền” trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, xét về lịch trình các chuyến bay ở Malaysia thì có thể đánh giá qua hai từ “chóng mặt”. Các hãng bay cung cấp vé máy bay giá rẻ phù hợp có sự kết nối với nhau và tạo nên 18 điểm bay nội địa trên bán đảo Malaysia, đông Malaysia đã lên cho bạn một lịch trình dày đặc. Buổi sáng ở thành phố di sản, ăn trưa ở Kuala Lumpur nhưng rất có thể đến tối bạn sẽ phải ngủ ở rừng nhiệt đới khi đêm xuống. Vì vậy, bạn cần xác định sẵn tư tưởng là có thể sẽ sống dài hơi trên máy bay. 2. Giá vé và chất lượng taxi Taxi ở Kuala Lumpur được đánh giá là một trong những dịch vụ tồi tệ nhất thế giới. Vì vậy bạn phải chắc chắn rằng bạn đã mặc cả, xem xét đồng hồ đo cây số trước khi bắt đầu chuyến chu du của mình. Một lời khuyên cho bạn đó là nên di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng sẽ tiết kiệm và thuận tiện hơn nhiều. 3. Ưa chuộng Milo Tại Malaysia, Milo không chỉ đơn thuần là một thức uống mà đó còn là tên một loại bánh mì nướng vô cùng nổi tiếng được làm từ 1950 và vẫn tiếp tục được ưa chuộng cho đến ngày nay. Bạn có thể bắt gặp cái tên Milo ở bất cứ nơi đâu trên đất nước này bởi Malaysia là quốc gia tiêu thụ số lượng ca cao và mạch nha lớn trên thế giới. Quốc gia này cũng có nhà máy sản xuất Milo lớn nhất thế giới và nó được bày bán khắp nơi từ quán cà phê, đến quán ăn nhanh KFC hay McDonalds. Nếu bạn là người thích hương vị của Milo thì Malaysia đúng là điểm đến dành cho bạn. 4. Thịt xông khói bị bỏ ngỏ Malaysia đứng đầu danh sách là điểm du lịch lý tưởng cho những người theo đạo Hồi giáo hay nói cách khác Malaysia là kỳ nghỉ thân thiện nhất thế giới cho những người theo đạo Hồi. Vì vậy, nếu bạn muốn ăn thịt lợn hay thịt xông khói thì đúng là hơi khó. Dẫu rằng trong các bữa tiệc sáng với rất nhiều món ăn, vẫn có thịt xông khói nhưng bạn sẽ dễ dàng nhận thấy rằng chúng còn nguyên vẹn. Vì vậy, nếu muốn thưởng thức món ăn này hãy tìm đến các nhà hàng Trung Quốc để thưởng thức một cách thoải mái. 5. Thưởng thức bia Guinness Trong 5 năm liền, Malaysia đã giành được giải thưởng Guinness về ủ bia đen. Vì vậy họ có quyền khoe khoang và tự hào về loại bia này. Hãy thử khi bạn đến Malaysia nhé. 6. Đất nước yêu động, thực vật Malaysia là một trong số ít các quốc gia được coi là “nhà bảo tồn động vật”. Nơi đây nuôi dưỡng khoảng 20% các loài động vật trên thế giới trong hệ sinh thái vô cùng phong phú, đa dạng. Sự đa dạng sinh học ở Malaysia có thể so sánh với Brazil. Khu rừng nhiệt đới Amazon, Brazil có những loài sinh sống 55 năm tuổi nhưng loài đó ở Taman Negara của Malaysia lại lên đến 130 năm tuổi và được coi là lâu đời nhất trên thế giới. Voi hoang dã, hổ, đười ươi vẫn hàng ngày “dong chơi” trong các khu rừng ở Malaysia, mặc dù con số đã suy giảm đáng kể nhưng những loài này ở công viên quốc gia vẫn đang được bảo tồn nghiêm ngặt. 7. Thức ăn đường phố tuyệt vào bậc nhất thế giới Penang được coi là thủ đô ẩm thực quốc gia với một chuỗi thức ăn lạ mắt, lạ mũi và lạ miệng. Có những vị khách phải mất hàng giờ đồng hồ ngồi chờ đợi, thậm chí là đón nhận sự bực tức của những người bán hàng nhưng họ vẫn kiên trì chờ đợi. Lý do chính là những món ăn đường phố ở đây quá tuyệt vời với mức giá cũng tuyệt vời không kém. Các loại ẩm thực từ Trung Quốc, Ấn Độ hay Malaysia đều được chế biến rất ngon và lạ. Vì vậy, rất nhiều du khách đã nói rằng thức ăn đường phố tốt nhất thế giới có thể tìm thấy trên đảo này.
Ðề: 7 điều cần biết trước khi bạn đến Malaysia 6 ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI DU LỊCH MALAYSIA Để chuyến du lịch Malaysia trọn vẹn, đừng quên tìm hiểu trước các thông tin về đất nước này. 1. Cẩn thận với taxi ở Malaysia Hầu hết các tài xế taxi ở Malaysia đều quảng cáo là xe của họ có đồng hồ tính giờ chuẩn xác, nhưng rất nhiều người cố tình “quên” không bật lên và tính giá taxi theo… “luật rừng”. Theo thống kê du lịch, Kuala Lumpur là một trong nhưng thành phố tính giá taxi cho du khách tệ hại nhất thế giới. Vì vậy, nếu bạn không có nhiều tiền và không muốn bị lừa, hãy lựa chọn những phương tiện giao thông công cộng hoặc đặt taxi qua các trang web tin cậy. 2. Milo là đồ uống số một Từ năm 1950 đến nay, Malaysia đã trở thành quốc gia tiêu thụ Milo nhiều nhất thế giới. Đất nước này cũng sở hữu nhà máy sản xuất Milo lớn nhất. Vì vậy, nếu muốn hòa nhập, trò chuyện với dân bản địa, hãy gọi Milo uống cùng họ khi vào quán xá, bar… 3. Đảo du lịch với chính sách miễn thuế Tioman là hòn đảo nổi tiếng nhất của Malaysia với chính sách này. Tại đây cũng như các đảo Langkawi, Labuan, bạn có cơ hội mua nhiều sản phẩm: r***, bia, thuốc lá với giá tốt ở khu vực các quầy hàng bán miễn thuế và các khách sạn. 4. Hệ sinh thái đa dạng nhất hành tinh Có thể bạn đã biết đến rừng nhiệt đới Amazon hoang dã lừng danh? Trên thực tế, khu rừng này chỉ là một “đứa trẻ” so với rừng Taman Negara ở Malaysia. Nếu như rừng Amazon 55 triệu năm tuổi thì khu rừng ở Malaysia đã 130 triệu năm tuổi và là rừng già nhất thế giới. Hệ động, thực vật ở đây vô cùng đa dạng và được đánh giá là bảo tồn được cuộc sống hoang dã tốt nhất hành tinh. 5. Mỳ char kuay teow ngon nhất Đặc sản Malaysia: Char kuey teow là một món ăn làm từ mỳ, nổi tiếng trên toàn thế giới. Thành phố du lịch Penang, được mệnh danh là một trong những kinh đô ẩm thực là nơi nấu món này ngon nhất đất nước. Chỉ có điều, bạn sẽ phải đợi chờ hàng giờ, xếp hàng mua món này tại các cửa hàng ăn danh tiếng, một việc không hề dễ với du khách có thời gian du lịch eo hẹp. 6. Đừng sợ du lịch vào mùa lễ chay Ramadan Lễ chay Ramadan là thời điểm những người theo đạo Hồi ăn chay, nhịn ăn và cầu nguyện vào ban ngày, chỉ được ăn uống thoải mái hơn khi mặt trời lặn. Điều này khiến không ít du khách khi quyết định đi du lịch Malaysia vào tháng lễ lo ngại. Tuy nhiên, ở Kuala Lumpur, có hẳn một phiên chợ đêm cho dịp lễ chay Ramadan, phục vụ cho những ai muốn tìm đồ ăn ngon sau khi mặt trời lặn. Hơn nữa, ở Malaysia, luật lệ cũng khá “dễ thở”, cho phép những người không theo đạo Hồi được phép ăn, uống và hút thuốc vào mùa chay, chỉ cần không gây ảnh hưởng tới cộng đồng xung quanh.
Ðề: 7 điều cần biết trước khi bạn đến Malaysia Đất nước Malaysia xinh đẹp với những hòn đảo hoang sơ, nhưng cung điện nguy nga tráng lệ bên những tòa nhà uy nghi, sừng sững… Và nơi đây còn nổi tiếng là thiên đường mua sắm, khách đi du lịch Malaysia không bao giờ bỏ qua nhưng trung tâm mua sắm sôi động ở đây, nó là thiên đường cho những tín đồ shopping. Vào mùa lễ hội Year End Sale các trung tâm thương mại ở Malaysia trở lên tấp nập, đông đúc, hàng triệu khách du lịch đến Malaysia đổ về đây để mua và lựa chọn cho mình và người thân những món đồ yêu đồ. Đặc biệt với các tín đồ mua sắm, bạn càng không nên lỡ chuyến du lịch Malaysia vào mùa giảm giá, từ ngày 10/11/2012 đến 01/01/2013 để được hòa mình vào không khí lễ hội Year End Sale - một trong những lễ hội mua sắm lớn nhất trong năm trên toàn đất nước này. Bạn sẽ tha hồ ngụp lặn trong các nhãn hiệu nổi tiếng từ bình dân cho đến sang trọng và thỏa thích rinh về cho mình những sản phẩm ưng ý nhất từ những nhãn hiệu thời trang thế giới hot nhất đến các trang sức, đồ điện tử và dụng cụ thể thao với giá miễn thuế cực sốc, cùng hàng ngàn những chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn. Trung bình một cửa hàng sẽ giảm giá 20-30% và rất nhiều nhãn hiệu giảm đến 70%, đặc biệt với một số cửa hàng còn áp dụng giảm thêm 50% trên tổng hóa đơn cho những khách hàng thanh toán bằng thẻ Citibank. Đối với du khách nước ngoài, có thể xuất trình hộ chiếu để đổi lấy thẻ đặc quyền Tourist Privilges Card để được giảm thêm 5% khi mua sắm tại hơn 550 cửa hàng của các trung tâm mua sắm Fahrenheit88, Pavillon KL, Sungei Wang Plaza hay Suria KLCC... Một điểm rất thuận tiện nữa là bạn có thể đổi tiền để thỏa thích mua sắm ngay tại các trung tâm này với tỷ giá cao. Tất cả những ưu đãi đó chỉ có ở Maylaysia - đất nước được mệnh danh là thiên đường mua sắm lớn thứ hai khu vực châu Á Thái Bình Dương. Bạn hãy nhanh tay chọn cho mình một chuyến du lịch Malaysia 4 ngày đến với trung tâm mua sắm Suria KLCC, ở đó bạn sẽ thỏa sức lựa chọn, đắm chìm trong biển lớn giày dép, túi xách, quần áo…của các hãng nổi tiếng như Jimmy Choo, Anya Hindmarch, Karen Millen, Salvatore Ferragamo, Mulberry, TOD’s, Vilebrequin, Versace, Cartier và còn rất nhiều những nhãn hiệu nổi tiếng khác với giá rẻ đến không ngờ. Bạn sẽ say sưa hàng giờ trong dãy hơn 450 cửa hàng của trung tâm mua sắm Pavillion - thiên đường thời trang với các nhãn hiệu nổi tiếng như Versace, Chopard, Hermes, YSL, Cerruti 1881, Bally, Bulgari, Micheal Kors and Prada…Hay Starhill Gallery với phong cách thanh lịch và quý phái - điểm đến của những vị khách quan tâm đến chất lượng nhãn hiệu sản phẩm hơn là giá cả, với các thương hiệu nổi tiếng như Feast, Indulge, Adorn, Explore, Pamper, Relish and Muse, Audemars Piguet, Chopard, Richard Mille, Louis Vuitton…luôn là lựa chọn hang đầu của du khách. Bạn nào yêu thích đồ thủ công mỹ nghệ có thể đến Central Market để tậu cho mình những món hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo nổi tiếng thế giới như vật dụng bằng thiếc hoàng gia Selangor, ngọc trai của đảo Sabah , hàng thổ cẩm, trang phục bằng vải batik hay dụng cụ âm nhạc truyền thống và vô số những mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác với vô vàn kiểu dáng sang trọng và màu sắc bắt mắt, quan trọng nữa là giá cả cũng vô cùng phong phú cho bạn thỏa sức lựa chọn. …làm kỷ niệm hay làm quà tặng bạn bè, người thân.
Ðề: 7 điều cần biết trước khi bạn đến Malaysia một đất nước làm du lịch quá suất sắc. Khâm phục, khâm phục
Ðề: 7 điều cần biết trước khi bạn đến Malaysia mình chưa qua nơi đây ,oánh dấu học hỏi kinh nghiệm của bạn
Ðề: 7 điều cần biết trước khi bạn đến Malaysia Oánh dấu. Mình đang rình đi Malay. Ước ao Cameron Highlands mãi mà chưa có dịp để đi
Ðề: 7 điều cần biết trước khi bạn đến Malaysia Mùa sales đến rồi, hầu hết các mặt hàng giảm từ 30-70%, nhanh tay sắm hàng hiệu giá rẻ nào các mẹ ơi.