Thông tin: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi phongvebongsenvang247, 18/9/2012.

  1. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    10 lời khuyên tránh mất hành lý

    - Sau một chuyến bay dài và thiếu ngủ, ngay cả những người bình tĩnh nhất cũng có thể phản ứng xấu khi không biết hành lý đang ở đâu. Dưới đây là 10 biện pháp phòng xa đơn giản để du khách tránh phiền phức vì thất lạc hành lý.Làm theo một số chỉ dẫn đơn giản có thể giúp đảm bảo hành lý của bạn có mặt đúng lúc bạn đến điểm du lịch.

    - Làm theo một số chỉ dẫn đơn giản có thể giúp đảm bảo hành lý của bạn có mặt đúng lúc bạn đến điểm du lịch

    1. Thẻ hành lý :
    Đảm bảo rằng tất cả món hàng của bạn đều có gắn thẻ hành lý ghi chú rõ ràng và chắc chắn để tránh bị rách. Ghi lại cả số điện thoại nhà và số điện thoại nơi bạn đến. Một số du khách thích ghi địa chỉ cơ quan hơn để tránh thừa nhận là nhà họ đang vắng người.

    2. Lịch trình:
    Để địa chỉ liên lạc và lịch trình của bạn bên trong hành lý phòng khi thẻ gắn bên ngoài bị mất và vali của bạn bị mở ra để kiểm tra.

    3. Khóa đồ cẩn thận:
    Khóa và dây sẽ khiến bọn trộm cắp nản lòng, nhưng hãy nhớ một số điểm du lịch như Mỹ chỉ cho phép khóa được chấp thuận bởi Cơ quan An ninh chuyển vận (Transportation Security Administration - TSA).

    4. Nổi bật:
    Một chiếc túi, thẻ hành lý hay dây đeo sáng màu sẽ làm giảm nguy cơ hành lý của bạn bị nhầm lẫn với những hành khách khác.

    5. Tính toán thời gian hợp lý:
    Bạn nhớ đến sân bay sớm để có nhiều thời gian làm thủ tục lên máy bay. Việc làm thủ tục muộn hoặc những chuyến bay nối tiếp sát nhau có thể làm tăng nguy cơ túi xách của bạn bị thất lạc.

    6. Khi làm thủ tục lên máy bay:
    Đảm bảo rằng tất cả nhãn dán cũ đã được gỡ bỏ khỏi vali và nhân viên sân bay gắn miếng dán mới đúng với nơi bạn đến. Nhớ trình thẻ hành lý của bạn khi làm thủ tục (thường được gắn liền với thẻ lên máy bay).

    7. Những chuyến bay nối tiếp:
    Đừng đặt các chuyến bay nối tiếp sát giờ nhau. Hãy hỏi nhân viên sân bay xem liệu hành lý của bạn được kiểm tra một lần cho các chặng bay hay bạn sẽ phải lấy hành lý để kiểm tra lại khi quá cảnh ở một sân bay khác (đặc biệt nếu bạn đặt từng chuyến bay riêng lẻ).

    8. Hành lý xách tay:
    Đối với các chuyến đi ngắn, hãy xem xét việc đi du lịch chỉ với hành lý cầm tay. Điều này đặc biệt có lợi đối với các hãng hàng không tính phí kiểm tra hành lý. Ngay cả khi vẫn phải kiểm tra các túi chính, bạn nên đặt các đồ có giá trị và một vài món quần áo thiết yếu trong hành lý xách tay phòng khi cần dùng đến.

    9. Nhanh chóng đi lấy đồ:
    Đừng để ý những việc không liên quan đến bạn ở sân bay, hãy đi thẳng đến băng chuyền hành lý ngay khi bạn đến nơi và làm các thủ tục cần thiết. Quan sát các vali khi chúng chạy đến. Giữ túi túi đồ bên cạnh bạn và luôn để mắt đến chúng.

    10. Bảo hiểm du lịch:
    Luôn luôn có đầy đủ bảo hiểm du lịch, ngay cả khi đi du lịch trong thời gian ngắn hoặc đi trong nước. Bảo hiểm không chỉ bồi thường cho các món đồ bị mất hoặc cướp mà còn có thể cung cấp tiền trợ cấp quần áo nếu hành lý của bạn đến chậm.Giữ hóa đơn tài sản của bạn khi nào có thể hoặc xem xét việc làm một hồ sơ ảnh mà nội dung là các món hành lý trong trường hợp bạn cần yêu cầu bồi thường.

    Ms Phương Anh
    (u)
     
    Đang tải...


  2. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Để lấy visa nhập cảnh vào Châu Âu, tôi cần phải chuẩn bị những giấy tờ, hồ sơ gì?

    Trả lời:
    * Bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ liên quan đến hồ sơ lấy visa nhập cảnh vảo Châu Âu hay vào các nước trong khối Shenghen như sau:

    1. Hộ chiếu phổ thông (khách đã có sẵn & còn hạn 06 tháng gần thời điểm đi du lịch, đã có đủ dấu đỏ của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh ở trang 3, và chữ ký của bạn ở phần “Chữ ký người mang hộ chiếu” cuối trang 3. Hộ chiếu phải còn đủ 3 trang trống liên tiếp để dán thị thực)

    2. Ảnh 3,5 x 4,5 cm (02 ảnh)(mới nhất chụp trên nền phông trắng )

    3. Chứng minh nhân thân:
    + Sổ hộ khẩu (Bản sao)
    + Chứng minh thư nhân dân (copy)
    + Nếu đã có gia đình: Giấy đăng ký kết hôn (copy) hoặc giấy xác nhận là vợ chồng có chứng thực của chính quyền địa phương (trong trường hợp mất giấy đăng ký kết hôn và trong hộ khẩu gia đình có chứng thực vợ chồng) (Bản sao)

    4. Chứng minh tài chính:
    + Sổ tiết kiệm tối thiểu US$5.000/ sổ hoặc càng nhiều càng tốt.
    + Tùy từng trường hợp cụ thể, bạn có thể phải chuẩn bị 01 thẻ tín dụng quốc tế như: Visa Card, Master Card cùng xác nhận số dư tài khoản (Nếu vợ chồng thì có thể chung một tài khoản, nhưng yêu cầu Ngân Hàng làm cho 02 thẻ, 1 thẻ chính & 01 thẻ phụ mang tên của chồng(vợ), và xác nhận hạn định mức sử dụng thẻ phải gấp đôi lên).

    5. Giấy tờ sở hữu nhà đất (bản sao)

    6. Các tài sản lợi tức khác như: Hợp đồng thuê nhà, xe ô tô.........(nếu có)

    7. Chứng minh nghề nghiệp:

    ***Trường hợp Hưu trí:
    Ngoài những mục trên, cần có quyết định nghỉ hưu (bản copy). Một số trường hợp có thể dùng sổ hưu trí, thẻ hưu trí thay cho Quyết định nghỉ hưu.

    ***Trường hợp Cán bộ nhà nước:
    Ngoài những mục trên, cần có:
    + Quyết định cho phép nghỉ đi du lịch (có xác nhận của Cơ quan chủ quản).
    + Hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm, tiếp nhận chức vụ (copy).

    ***Trường hợp là doanh nghiệp (TNHH):

    + Hồ sơ công ty:
    - Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng)
    - Biên lai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 03 tháng gần thời điểm đi du lịch (copy)
    - Giấy xác nhận số dư tài khoản của Công ty.
    + Quyết định cho phép nghỉ đi du lịch có xác nhận của Giám đốc hoặc các hội đồng thành viên trong công ty.
    + Hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm, tiếp nhận chức vụ của Giám đốc hoăc hội đồng thành viên (bản sao)

    ***Trường hợp là học sinh, sinh viên và trẻ nhỏ:
    - Nếu Quý vị là học sinh, sinh viên thì phải có bản gốc của giấy chứng nhận sinh viên (Thẻ sinh viên), học sinh, và các chứng nhận về kết quả học tập năm gần thời điểm đi du lịch.
    - Giấy khai sinh (bản sao)
    - Giấy xác nhận là học sinh, sinh viên hoặc giấy cho phép nghỉ đi du lịch cùng gia đình (có xác nhận của nhà trường cần nói rõ: Họ tên đầy đủ, hiện đang là học sinh, sinh viên cua lớp nào, khoá mấy……).
    - Nếu chỉ đi cùng bố (hoặc mẹ) thì cần phải bổ sung thêm giấy đồng ý cho phép đi du lịch cùng bố (hoặc mẹ) có xác nhận của nơi bố (hoặc mẹ) đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.

    Ms Phương Anh
     
    Sửa lần cuối: 5/9/2013
  3. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Những hàng hóa phải khai báo khi vào Úc

    [​IMG]

    Những phẩm vật này phải khai báo và kiểm tra bởi cơ quan kiểm dịch để tìm ra dấu hiệu của sâu bọ và bệnh tật. Một số phẩm vật có thể cần trị liệu trước khi được mang vào

    1. Thức ăn:

    Bao gồm thức ăn nấu và sống, các loại rau và trái cây, sản phẩm đồ biển, dược thảo và thuốc cổ truyền…

    2. Những sản phẩm từ thú vật:


    - Lông, xương, sừng và ngà

    - Da, da sống, long cừu, len…

    -Các loại vỏ ốc dung làm nữ trang và vật kĩ niệm

    - Những sẩn phẩm từ loài ong, kể cả sáp ong

    - Những loại thuốc thú ý cần có giấy phép nhập cảnh

    3. Những sản phẩm từ thảo mộc


    - Những vật phẩm là từ gỗ và đồ gỗ chạm trổ đã được sơn rồi hay những thứ sơn mài

    - Đồ thủ công làm từ vật liệu thảo mộc

    - Hoa tươi và vòng hoa quảng cổ…

    Ms Phương Anh(u)
    Yahoo: pvbongsenvang2
    Skype: pvbongsenvang2
    Tel: 0943831819
     
  4. dovanduy1

    dovanduy1 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Kinh nghiêm đặt vé máy bay giá rẻ cho cả gia đình mình đây Hàng ngày, truy cập vào VOUCHERDULICHVN có những chương trình vé máy bay giá rẻ của các hãng hàng không giá rẻ hoặc đăng ký nhận chương trình vé máy bay giá rẻ qua tin nhắn, email, điện thoại
     
  5. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Không biết từ bao giờ, mùa thu được coi là mùa lãng mạn nhất trong năm, xuất hiện nhiều trong thơ ca, âm nhạc hay nhiếp ảnh và tranh vẽ. Mùa thu với những con đường trải đầy lá vàng rơi, hàng cây phong đỏ lung linh trong nắng vàng ruộm làm se lòng người mỗi sớm thu về từ khắp mọi nơi trên thế giới.

    Nếu có cơ hội bạn muốn được cảm nhận sự lãng mạn ở đâu?


    [​IMG]-Đường phố ở Vancouver, Canada

    [​IMG]- Đường kênh đào Midi, Pháp

    [​IMG]
    Con đường Thủy sam, Hàn Quốc.
    Con đường này dài khoảng 8,5km, chạy dọc theo Quốc lộ 24 và là một trong những tuyến đường chạy xe phổ biến nhất ở xứ Hàn.

    [​IMG]
    Đường cây bạch quả, Nhật Bản
    Con đường cây bạch quả ở công viên Showa Kinen (Tachikawa)

    [​IMG]-Đại lộ Diaoyutai Ginkgo, Bắc Kinh (Trung Quốc)

    [​IMG]-Đại lộ Blue Ridge, Mỹ

    [​IMG]
    “Con đường văn học”, Mỹ
    Literary Walk (tạm dịch: Con đường văn học) là một con đường xinh đẹp nằm trong khuôn viên Central Park, New York (Mỹ)

    [​IMG]-Đại lộ Niagara, Canada

    Ms Phương Anh(u)
     
  6. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Tận năm sau mình mới được vi vu máy bay tiếp
    Vừa rồi vé rẻ quá trời mà....không có xiền chơi ở nơi đến :D
     
  7. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Đi nhiều rùi thì phải nghỉ ngơi, chăm chỉ làm việc để chuẩn bị cho năm sau chứ ;)
     
  8. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Điều kiện để trẻ “bay” một mình

    Nhiều người lo lắng khi để con trẻ đi máy bay một mình. Tuy nhiên, họ hoàn toàn có thể yên tâm vì Hãng hàng không đã đưa ra một số quy định cụ thể về trường hợp này. Theo đó, các bậc phụ huynh chỉ phải thực hiện những cam kết nhất định đối với nhà vận chuyển.

    Nhằm tránh những rắc rối trong vận chuyển, các bậc phụ huynh thường được hãng hàng không yêu cầu điền đầy đủ các thông tin vào giấy “Miễn trừ trách nhiệm”. Đây thực chất là tờ khai thông tin ghi rõ trách nhiệm và giới hạn của nhà vận chuyển đối với trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, phụ huynh vẫn phải đảm bảo những điều kiện chuyên chở của hãng.

    1.Điều kiện để trẻ “bay” một mình
    Hãng hàng không quy định, trẻ em đi máy bay một mình có độ tuổi từ 2 tuổi đến dưới 15 tuổi.

    Cụ thể như sau:
    - Trẻ em từ 2 tuổi trở lên đến dưới 4 tuổi: phụ huynh phải đặt và trả tiền dịch vụ để tiếp viên đi cùng (mỗi tiếp viên sẽ đi cùng một trẻ em).

    - Trẻ em đi một mình từ 4 tuổi trở lên đến dưới 6 tuổi: phụ huynh phải đặt và trả tiền dịch vụ cho tiếp viên đi cùng (mỗi tiếp viên có thể đi cùng không quá hai trẻ em).

    - Trước chuyến bay, phụ huynh cần đặt dịch vụ tiếp viên đi cùng và hạng vé vận chuyển ít nhất là trước ba ngày với chuyến bay nội địa và năm ngày với chuyến bay quốc tế.
    Riêng đối với Vietnam Airline, hãng chỉ nhận vận chuyển trẻ cho hạng ghế phổ thông.

    - Chi phí toàn bộ cho một lần di chuyển bao gồm: một lần giá vé cho trẻ em (tương đương 75% giá vé dành cho người lớn) và 50% giá vé loại một năm của VNA áp dụng cho người lớn.

    - Ngoài hai trường hợp trên, nếu trẻ đi một mình trong độ tuổi từ 6 đến dưới 15 tuổi thì bạn sẽ không phải đặt dịch vụ tiếp viên để đi cùng trẻ.

    - Tuy nhiên, bạn phải yêu cầu dịch vụ trước 24 giờ chuyến bay cất cánh. Về giá vé, trẻ có độ tuổi dưới 12 thì bạn cũng sẽ chi trả 75% giá vé như hai trường hợp nêu trên. Cần lưu ý là nếu trẻ có độ tuổi từ 12-15 thì mức giá vận chuyển sẽ tương đương với giá vé của người lớn.

    2. Làm thủ tục cho trẻ “bay” một mình

    - Cha, mẹ hoặc người giám hộ, người được ủy quyền liên hệ là những người được hãng hàng không chấp nhận đủ trách nhiệm pháp lý để làm thủ tục cho trẻ đi máy bay.

    - Nhằm tạo tiện lợi cho khách hàng, các phòng vé của hãng hàng không đều cho phép làm thủ tục đăng ký cho trẻ. Tại đây, những người có trách nhiệm pháp lý đối với trẻ phải điền, ký xác nhận vào bản “Miễn trừ trách nhiệm trong việc vận chuyển trẻ em đi một mình”. Bên cạnh đó, nhà vận chuyển sẽ yêu cầu khách hàng thực hiện trước việc chi trả phí chuyên chở và dịch vụ tiếp viên (nếu có).

    - Thông thường, giấy miễn trừ trách nhiệm giữ một vai trò rất quan trọng. Những điều lệ thoả thuận, chấp nhận việc vận chuyển giữa hai bên sẽ được ghi rõ trong tờ này. Giấy miễn trừ trách nhiệm chỉ có hiệu lực khi có đầy đủ chữ ký của khách hàng và đại diện của hãng vận chuyển.

    3. Nội dung của giấy miễn trừ trách nhiệm bao gồm:

    - Phụ huynh cam kết cho trẻ đi máy bay một mình. Bên cạnh đó, họ cũng cam kết việc thu xếp và bố trí những người (người đủ trách nhiệm pháp lý) giúp đỡ trẻ và ở tại sân bay đi, sân bay trung chuyển và sân bay đến. Trong đó, người giúp đỡ tại nơi đi sẽ ở lại sân bay cho đến khi máy bay cất cánh; Tương tự như thế, người đón tại sân bay trung chuyển, sân bay đến sẽ có mặt tại sân bay theo giờ hạ cánh dự kiến.

    - Nếu trẻ không được đón như dự định, phụ huynh sẽ đồng ý để Vietnam Airlines hoặc nhà vận chuyển khác có liên quan và có toàn quyền làm các việc mà họ cho là cần thiết để bảo vệ an toàn cho đứa trẻ, kể cả việc đưa đứa trẻ quay trở lại sân bay ban đầu. Bên cạnh đó, các chi phí phát sinh do việc thu xếp trên không thực hiện được như: chi phí vận chuyển ngoài dự kiến, chi phí suất ăn, chi phí chỗ ở, điện thoại… cũng sẽ được phụ huynh cam kết thực hiện.

    4. Đưa trẻ ra sân bay

    - Khi đưa trẻ ra sân bay, bạn nhớ mang theo giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu, Vé máy bay và bản “Miễn trừ trách nhiệm” nói trên.

    - Ngoài ra, trẻ cũng phải có mặt tại sân bay hai giờ trước giờ khởi hành như dự định. Bên cạnh đó, việc nhắc nhở những người đón trẻ tại các sân bay phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với trẻ (phù hợp với thông tin đã khai báo trong bản “Miễn trừ trách nhiệm trong việc vận chuyển trẻ em đi một mình”) là một điều cần thiết.

    Như vậy, với những thỏa thuận này, các bậc phụ huynh hãy yên tâm khi để trẻ đi máy bay một mình. Bởi vì các điều khoản trên đều hướng đến lợi ích tối đa cho trẻ trong suốt cuộc hành trình.

    Ms Phương Anh
     
  9. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Kinh nghiệm đặt vé máy bay cho dịp Tết Âm lịch 2014


    [​IMG]

    Các hãng hàng không Jetstar Pacific, VietjetAir,Vietnam Airlines cũng đã mở bán một số chặng bay cho Tết Quý Ngọ 2014. Tuy nhiên để mua một vé máy bay Tết coi bộ dễ mà khó. Một vài lưu ý khi mua vé máy bay Tết:

    1. Có vé nên đặt ngay (đừng chờ)


    - Rất nhiều hành khách sau khi nhận được thống tin các hãng hàng không mở bán vé máy bay Tết 2014 đã kiểm tra và đặt vé. Tuy nhiên không ít hành khách kiểm tra những không đặt mà lại chần chừ... Việc chần chừ có thể được hiểu do hành khách đó chưa xác định được thời gian bay, hoặc cũng có thể là chờ giá vé máy bay giảm. Nếu nằm ở lý do thứ hai thì mình xin có một lời khuyên là giá vé sẽ không có xu hướng giảm mà chỉ có thể tăng mà thôi, chưa kể nếu chần chừ vé máy bay sẽ hết trước khi bạn muốn đặt mua.
    Nguyên nhân tăng: do đại lý giam vé rồi bán lại với giá cao hơn, do vé hạng phổ thông hết muốn mua được vé hành khách phải mua vé hạng cao hơn (hạng bussiness),...

    2. Vé máy bay Tết có giá rẻ hay không?


    - Câu trả lời là CÓ nhưng vé máy bay Tết giá rẻ chỉ áp dụng cho những chặng bay ngược (ví dụ: trước Tết chặng bay từ Sài Gòn và Hà Nội đi các tỉnh có lượng cầu rất cao, điều này sẽ dẫn đến việc giá vé sẽ không thấp (nói cách khác là không có vé giá rẻ) nhưng nếu bạn bay từ các tỉnh đến Sài Gòn và Hà Nội dịp này thì có thể mua được vé với giá rất ưu đãi).

    - Cụ thể: Trong các dịp Tết, hãng hàng không Vietnam Airlines áp dụng mức giá hạng M (hạng phổ thông cao nhất) cho tất cả các hạng ghế phổ thông cho những chặng bay Tết.
    Khi mà lượng cầu cao lượng cung không tăng, không ai dại gì thực hiện các chương trình khuyến mãi cả.

    3. Hết vé máy bay Tết, tôi phải làm sao?

    - Chờ có khách trả vé:
    Đừng vì hôm nay kiểm tra thấy hết vé mà bạn từ bỏ việc mua vé. Thỉnh thoảng sẽ có những khách hủy vé vì vậy nếu nhanh tay và may mắn bạn vẫn có thể mua được vé.

    - Chờ vé tăng cường:
    Thông thường vào dịp lễ Tết các hãng không sẽ có những chuyến bay tăng cường (thế cho nên cứ Tết đến là thấy mấy bác hàng không công bố bán vé đợt 1 rồi lại đợt 2) vì thế để có thể mua được vé các bạn hãy thường xuyên cập nhật thông tin hoặc là liên hệ với các đại lý vé máy bay để đăng ký vào danh sách chờ (waiting list), sau khi có thông tin vé bổ sung được bán các đại lý sẽ đặt vé và báo cho bạn.

    4. Một vài lưu ý khi đi lại bằng máy bay trong dịp Tết:

    - Nên ra sân bay trước giờ bay 3 tiếng.
    - Check-in trực tuyến để tiết kiệm thời gian.
    - Sau khi đã check-in và nhận boarding pass không nên la cà quá xa cổng lên máy bay (ghi trong boarding pass).

    Ms Phương Anh
    Yahoo: pvbongsenvang2
    Skype: pvbongsenvang2
    Tel: 0943831819
     
    ruatocdo thích bài này.
  10. ruatocdo

    ruatocdo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Cám ơn bài viết của mẹ nó, chứ e cứ đinh ninh nghĩ là hàng ko sẽ mở bán vé rẻ ý :(
     
  11. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Chia sẻ kinh nghiệm xử lý khi có người bị ốm trên máy bay .

    1. Hãy bình tĩnh và tìm kiếm bác sỹ trên chuyến bay: Khi có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe(của bạn hay người đi cùng), hãy bình tĩnh báo tiếp viên để yêu cầu trợ giúp khẩn cấp về y tế, tiếp viên sẽ có trách nhiệm thông báo tìm bác sỹ(hoặc người có chuyên môn ngành y) trong các hành khách và trên chuyến bay có đến hàng trăm người thì cơ hội tìm được bác sỹ là không nhỏ;

    2. Tuân thủ các quy đinh về an toàn Hàng không: Dù có thế nào bạn vẫn bắt buộc phải tuân thủ những quy định về an toàn hàng không theo yêu cầu của tiếp viên;

    3. Hỗ trợ y tế khẩn cấp khi hạ cánh: Trên chuyến bay, cơ trưởng là người có quyết định cao nhất và tổ lái vẫn liên lạc được với mặt đất, vì thế khi bắt buộc cần sự trợ giúp khẩn cấp về Y tế khi hạ cánh như di chuyển bằng xe lăn hay cần gọi xe cấp cứu vào sân bay,… ban có thể yêu cầu qua tiếp viên và họ sẽ báo cơ trưởng để liên lạc với mặt đất giúp bạn.

    4. Đừng quá tự tin vào sức khỏe chính mình, nếu cảm thấy có vấn đề gì về sức khỏe thì nên đi khám và tham vấn ý kiến bác sỹ cũng như hỏi kinh nghiệm từ những người đi lại nhiều để nhận được sự tư vấn cần thiết trước chuyến bay;

    5. Cẩn thận là không thừa, ngoài việc chuẩn bị sức khỏe trước chuyến bay như uống thuốc và thực phẩm bổ trợ, điều chỉnh chế độ ăn ngủ, tránh dùng chất kích thích,….(sẽ đề cập chi tiết ở bài khác) thì cũng nên chuẩn bị một số loại thuốc, thực phẩm bổ trợ và thiết bị y tế cơ bản như thuốc tiêu chảy, thuốc cảm,thuốc hạ sốt, giảm đau, chè gừng, kẹo sâm, nhiệt kế, máy đo huyết áp.....

    Ms Phương Anh
     
  12. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Chọn ngày giờ đặt vé máy bay giá rẻ

    - Thông thường thì giá vé đi vào những ngày cuối tuần đắt hơn là giá vé đi trong tuần. Đó là chuyện dễ hiểu, nhưng còn về thời điểm mua trong tuần, mua vé ngày nào là rẻ nhất ?

    -Trước hết có một nguyên tắc là vé mua càng sớm thì càng rẻ. Một chuyên gia kinh tế Nhật Bản, ông Makoto Watanabe gần đây đã công bố một nghiên cứu của ông cho thấy thời điểm lý tưởng nhất để đặt mua vé máy bay là tám tuần lễ trước ngày đi. Ông giải thích rằng : « Chẳng hạn như khi đặt mua vé đi Luân Đôn từ nhiều tuần trước, ta phải tính đến mọi trường hợp có thể xảy ra khiến ta không thể đi được. Để hành khách chấp nhận lấy rủi ro, các hãng hàng không thường cho những giá rất rẻ cho những vé đặt mua sớm. Hậu quả là càng gần đến ngày đi, giá vé càng tăng ».

    - Chuyên gia kinh tế Nhật cũng phát hiện ra một điều, đó là giá vé máy bay rẻ hơn khi ta đặt mua vào buổi chiều. Lý do là vì theo ông, các hãng hàng không tăng giá vé vào buổi sáng vì đó là thời điểm có nhiều người từ phòng làm việc đặt mua vé cho những chuyến đi công tác hay làm ăn, trong khi những người dự định đi chơi, đi du lịch, thì thường đặt mua từ nhà vào buổi chiều.

    - Còn theo tờ Wall Street Journal, nên mua vé máy bay vào giữa tuần. Lý do là vì đa số hành khách mua vé ở các hãng du lịch, mà các hãng này thường mở cửa trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu. Nếu đợi đến thứ sáu mới đưa ra những giá hấp dẫn thì có thể là quá trễ để thu hút người mua. Cho nên, họ thường đưa ra những giá vé rẻ vào đầu tuần.

    - Chủ tịch tổng giám đốc một công ty chuyên so giá vé máy bay khẳng định là nên chọn ngày thứ ba để lên mạng đặt mua vé máy bay. Theo ghi nhận của tờ Wall Street Journal, hôm thứ ba 11/1 vừa qua, trên website Kayak.com, tính trung bình giá vé rẻ nhất của 10 hãng hàng không khác nhau là 324 đôla, nhưng đến thứ bảy tuần đó thì tăng lên 332 đôla. Phân tích giá vé máy bay nội địa ở Mỹ, người ta thấy thứ tư cũng là thời điểm lý tưởng để đặt mua vé máy bay.

    - Thật ra thì giá vé máy bay được điều chỉnh dựa trên rất nhiều yếu tố và theo những cơ chế rất phức tạp, mua được giá rẻ một phần là cũng do sự may mắn. Nên nhớ rằng mọi thứ đều tự động, tức là khi máy tính nhận thấy số vé của một chuyến bay nào bán quá chậm thì sẽ tự động thêm vào một số ghế giá rẻ nhất, nhưng khi máy thấy số vé bán của chuyến bay đó đang tăng nhanh, thì sẽ tự động rút bớt số ghế giá rẻ đó đi. Cho nên, có khi ta đang đặt mua vé giá cực rẻ, chỉ một phút sau, khi định trả tiền, thì vé giá rẻ đó biến mất !

    Ms Phuong Anh
     
  13. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Thông tin đặt các xuất ăn đặc biệt.

    Nếu bạn là 1 ngườ ăn chay hay là người bị dị ứng với hải sản hay là vì lý do tôn giáo mà bạn ko thể ăn được các món ăn trên máy bay thì bạn có thể yêu cầu và đặt xuất ăn riêng cho bản thân mình. Dưới đây là một số xuất ăn mà bạn có thể đặt được nhé.

    1.Nhóm suất ăn chay

    * Suất ăn chay được chế biến theo kiểu Ấn độ - Vegetarian Hindu Meal (AVML)

    - Tên khác: Ovo-lacto Vegetarian-Indian style.
    - Không sử dụng: thịt, trứng, mỡ, nước thịt đông, sữa, sản phẩm từ sữa, hải sản.
    - Đối tượng khách sử dụng: hầu hết những người theo đạo Hindu, không ăn thịt và cá.

    * Suất ăn chay kiểu phương Tây nghiêm ngặt - Vegetarian vegan Meal (VGML)

    - Tên khác: Vegan Meal hoặc Strict/Pure Vegetarian Meal.
    - Không sử dụng: thịt, hải sản, mỡ, nước thịt đông, trứng, sữa, sản phẩm từ sữa, mật ong.
    - Đối tượng khách sử dụng: những khách ăn chay nghiêm ngặt.

    * Suất ăn chay kiểu phương Tây - Vegetarian lacto-ovo Meal (VLML)

    - Không sử dụng: thịt, hải sản, mỡ, nước thịt đông.
    - Đối tượng khách sử dụng: những khách không ăn được cá, thịt các loại.

    * Suất ăn chay kiểu Trung Quốc & Việt Nam - Vietnamese/Chinese Vegetarian Meal (VVML)

    - Không sử dụng: các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật như thịt, thuỷ hải sản, trứng, mỡ, sữa và sản phẩm từ sữa; hành; tỏi. Hạn chế sử dụng gia vị quá mạnh: quá cay, quá hăng…
    - Sử dụng: các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật, được chế biến theo kiểu chay giả mặn.
    - Đối tượng khách sử dụng: các nhà sư, những người ăn chay theo kiểu Việt Nam hoặc Trung Quốc.

    2. Suất ăn cho trẻ sơ sinh, trẻ em

    * Suất ăn cho trẻ em dưới 2 tuổi - Baby Meal (BBML)

    - Không sử dụng: các loại hạt, rau quả cứng, kẹo.
    - Đối tượng khách sử dụng: trẻ em dưới 2 tuổi.

    * Suất ăn cho trẻ em từ 2 tuổi đến 12 tuổi - Child Meal (CHML)

    - Không sử dụng: các loại thực phẩm khó tiêu hoá như các loại hạt, thức ăn có nhiều gia vị, nước sốt giàu chất đạm, kẹo cứng.
    - Đối tượng khách sử dụng: trẻ em từ 2 đến 12 tuổi.

    3.Nhóm suất ăn theo tôn giáo

    *Suất ăn cho người theo đạo Do thái - Kosher Meal (KSML)

    - Không sử dụng: bất cứ loại thức ăn nào không được chế biến theo yêu cầu của đạo Do Thái như: không được chế biến trong những điều kiện nghiêm ngặt của bếp ăn Do Thái, không có sự giám sát chặt chẽ của các giáo sĩ Do Thái.
    - Đối tượng khách sử dụng: người Do Thái.

    4.Nhóm suất ăn bệnh lý

    *Suất ăn nhạt, mềm - Bland Meal (BLML)

    - Tên khác: Ulcer Diet Meal, Restricted Fibre Diet.
    - Không sử dụng: thực phẩm rán có nhiều mỡ, trái cây hoặc hạt tươi hoặc khô, rau tươi, thịt có nhiều gia vị, đồ uống có cồn, rau củ muối, thức ăn nhiều đường.
    - Đối tượng khách sử dụng: những người mắc các bệnh đường ruột, viêm loét dạ dày, tá tràng.

    * Suất ăn cho người mắc bệnh tiểu đường - Diabetic Meal (DBML)

    - Tên khác: Sugar Free Diet Meal, Hypoglycemic Meal, Restricted Carbohydrate meal.
    - Không sử dụng: đường và các chất có đường như mật ong, mứt, bánh ngọt, thức ăn chiên rán có nhiều chất béo, sôcôla, các món tráng miệng có đường, hoa quả ngâm tẩm đường, kẹo, kem.
    - Sử dụng: thực phẩm nhiều chất xơ.
    - Đối tượng khách sử dụng: những người mắc bệnh tiểu đường.

    * Suất ăn không có chất gluten - Gluten intolerant Meal (GFML)

    - Tên khác: Gliadin Free Meal, Coeliac Meal, Wheat-free Meal.
    - Không sử dụng: các thực phẩm làm từ lúa mỳ, lúa mạch đen, yến mạch, lúa mạch, mạch nha.
    - Đối tượng khách sử dụng: những người mắc căn bệnh mà niêm mạc ruột non của họ không hấp thụ được chất gluten là chất có trong các loại ngũ cốc nói trên.

    * Suất ăn nhiều chất xơ - High Fiber Meal (HFML)

    - Tên khác: High Residue Meal, High Roughage Diet Meal.
    - Hạn chế sử dụng: thịt các loại, lòng trắng trứng.
    - Sử dụng: dùng nhiều chất xơ như đậu hạt, đậu lăng, mỳ sợi và các loại hạt ngũ cốc, các loại rau củ, trái cây.
    - Đối tượng khách sử dụng: những người mắc một số bệnh về đường ruột, dạ dày, tim mạch.

    * Suất ăn ít calo - Low Calorie Meal (LCML)

    - Tên khác: Modified Fat Meal, Low Saturated Fat Meal, Weight Control Meal, Low Joule Meal.
    - Không sử dụng: dầu ăn, đường, các thực phẩm có nhiều chất béo, các sản phẩm từ sữa, bánh mỳ, bánh ngọt, gan, bầu dục, tôm…
    - Sử dụng thực phẩm ít chất béo, ít calo (khoảng 1,200 calo trong 24h), nhiều chất xơ.
    - Đối tượng khách sử dụng: những người mắc bệnh béo phì hoặc những người muốn kiểm soát được trọng lượng, những người có hàm lượng mỡ trong máu cao.

    * Suất ăn ít chất béo - Low fat Meal (LFML)

    - Tên khác: Modified Fat Meal, Low Saturated Fat Meal.
    - Không sử dụng: thực phẩm nhiều cholesterol như trứng, gan, bầu dục, tim, tôm, trứng cá, dầu ăn, đường, thực phẩm từ sữa béo, thịt đã qua chế biến, mỡ béo.
    Sử dụng: thực phẩm ít chất béo, nhiều chất xơ.
    - Đối tượng khách sử dụng: những người có hàm lượng mỡ trong máu cao, những người mắc bệnh huyết áp, tim mạch, sỏi mật, rối loạn chức năng gan.

    * Suất ăn ít muối - Low salt Meal (LSML)


    - Tên khác: Low Salt Meal, Restricted Sodium Meal.
    - Không sử dụng: thực phẩm có nhiều muối như thịt, cá muối hoặc hun khói, bánh quy mặn, phoma.
    - Đối tượng khách sử dụng: những người bị rối loại chức năng thận, huyết áp cao.

    *Suất ăn không có chất đường có trong sữa - Low lactose Meal (NLML)


    - Không sử dụng: sữa và các sản phẩm của sữa.
    - Đối tượng khách sử dụng: những người không có khả năng hấp thụ được sữa và các sản phẩm của sữa.

    *Suất ăn ít chất axid uri c -Low Purin/Uric Acid Meal (PRML)

    - Không sử dụng: các thực phẩm có chứa axid uric (thường có trong gan, thận, óc động vật).
    - Đối tượng khách sử dụng: những người bị bệnh đau nhức, sưng các khớp xương (chủ yếu ở chân, tay, gọi là bệnh gút), bệnh sỏi thận.

    5. Các loại suất ăn khác

    *Suất ăn hoa quả - Fruit Platter Meal (FPML)

    - Sử dụng: hoa quả tươi, mứt quả.
    - Đối tượng khách sử dụng: những người có nhu cầu ăn kiêng hoặc một giáo phái ở Ấn độ ăn chay bằng hoa quả vào một thời điểm trong năm.

    *Suất ăn mà thành phần chủ yếu là hoa quả và rau - Vegetarian raw Meal (RVML)

    - Không sử dụng: thịt các loại, trứng, hải sản, sữa và các sản phẩm của sữa, mỡ, nước thịt đông.
    - Sử dụng: chủ yếu là hoa quả, rau tươi, rau trộn.
    - Đối tượng khách sử dụng: những người bị mệt mỏi do chênh lệch múi giờ.

    * Suất ăn từ hải sản - Seafood Meal (SFML)

    - Không sử dụng: thịt, mỡ.
    - Sử dụng: cá và hải sản là thành phần chính.
    - Đối tượng khách sử dụng: những người ưa thích các món ăn từ hải sản.

    *Khả năng cung cấp các suất ăn đặc biệt tùy thuộc vào từng sân bay và hành trình bay.

    Ms Phương Anh
     
  14. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    E xin up lại thông tin để mọi người tiện theo dõi hơn a:p
     
  15. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Nếu bạn là người lần đầu đi máy bay mà mang nhiều những thứ bên dưới thì cần chú ý nhé .

    *Theo luật Việt Nam, hành khách cần phải khai báo vào tờ khải Hải quan trong các trường hợp sau:

    - Mang trên 300gr Vàng

    -Mang trên 15.000.000 đồng Việt Nam hoặc mang ngoại tệ tiền mặt trên 7000 USD.

    -Mang hàng tạm nhập, tái xuất và ngược lại.

    * Thông tin về Hải quan:

    - Người nhập cảnh Việt Nam được miễn thuế không quá 1,5 lít ruou trên 22 độ và 2 lít ruou dưới 22 độ; 400 điếu thuốc lá; 100 điếu xì gà; 500 gr thuốc lá sợi.- Các vật phẩm khác được mang theo khi nhập cảnh được miễn thuế trị giá không vượt quá 5 triệu đồng.

    - Người nhập cảnh mang theo hành lý vượt mức quy định nêu trên thì phải khai báo vào tờ khai ký hiệu HQ/2002 PMD và nộp thuế theo luật định.

    Ms Phương Anh
     
  16. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Điều kiện vận chuyển

    1.Hành khách đi cùng trẻ sơ sinh (INF)


    - Chấp nhận vận chuyển INF khoẻ mạnh, sinh đủ tháng nếu đi cùng cha, mẹ/người giám hộ của INF hoặc người được uỷ quyền.

    - Mỗi cha, mẹ/người giám hộ của INF hoặc người được uỷ quyền chỉ được đi cùng 01 INF.

    - Nếu một người lớn đi cùng với từ hai (02) INF trở lên:

    - Từ INF thứ hai, mỗi một INF phải mua một vé trẻ em (CHD) và phải đặt và trả tiền dịch vụ tiếp viên đi cùng.

    - Thời gian đặt dịch vụ tiếp viên đi cùng: Trước ít nhất 3 ngày so với thời gian dự định cất cánh đối với chuyến bay nội địa và 5 ngày so với thời gian dự định cất cánh đối với chuyến bay Quốc tế.

    - Không chấp nhận vận chuyển trẻ sơ sinh (INF) dưới 14 ngày tuổi hoặc phải nuôi trong lồng kính vì sinh thiếu tháng hoặc vì lý do sức khoẻ

    - Không chấp nhận vận chuyển INF đi một mình.

    - Nếu INF có sức khoẻ không bình thường và/hoặc sinh thiếu tháng (trừ trường hợp phải nuôi trong lồng kính vì sinh thiếu tháng hoặc vì lý do sức khoẻ nói trên) thì cha, mẹ hoặc người được uỷ quyền phải hoàn thành các thủ tục sau:

    - Hoàn thành các thủ tục như đối với khách phải xác nhận sức khoẻ trước chuyến bay (MEDA)

    - Phải có người đi cùng là bác sĩ hoặc y tá chuyên khoa nhi.

    - Số lượng INF chấp nhận vận chuyển trên mỗi chuyến bay không vượt quá 10% tổng số ghế hành khách trên chuyến bay đó.

    - Hành khách đi cùng trẻ sơ sinh (INF) và trẻ em (CHD)


    2. Mỗi cha, mẹ/người giám hộ của INF/CHD hoặc người uỷ quyền được chấp nhận đi cùng với số lượng INF và/hoặc CHD trên một chuyến bay như sau:


    - CHD từ 2-6 tuổi, hoặc 01 INF và 02 CHD dưới 6 tuổi với điều kiện phải đặt và trả tiền dịch vụ cho 01 tiếp viên đi cùng 01 CHD trong số 02 CHD, hoặc 02 INF và 01 CHD dưới 6 tuổi với điều kiện phải đặt và trả tiền dịch vụ cho 01 tiếp viên đi cùng 01 INF trong số 02 INF, hoặc 02 INF và 02 CHD dưới 6 tuổi với điều kiện phải đặt và trả tiền dịch vụ cho 02 tiếp viên đi cùng 01 INF và 01 CHD trong số 02 INF và 02 CHD.

    - Thời gian đặt dịch vụ tiếp viên đi cùng: Trước ít nhất 3 ngày so với thời gian dự định cất cánh đối với chuyến bay nội địa và 5 ngày so với thời gian dự định cất cánh đối với chuyến bay Quốc tế.

    3. Dịch vụ nôi trẻ em

    - Dịch vụ nôi trẻ em trên máy bay (BSCT)

    - Đây là dịch vụ cung cấp nôi trẻ em chuyên dụng trên máy bay (nôi chuyên dụng là thiết bị có sẵn, đi kèm với máy bay).

    * Điều kiện phục vụ:

    - Chỉ áp dụng cho trẻ sơ sinh từ 14 ngày tuổi đến dưới 2 tuổi và cân nặng dưới 16kg (do giới hạn về tải của dịch vụ nôi).

    - Yêu cầu về dịch vụ nôi phải được đặt trước.

    -Số lượng tối đa thiết bị nôi có thể cung ứng trên một chuyến bay căn cứ vào vị trí lắp đặt BSCT và số lượng thiết bị nôi được cấp trên từng loại máy bay.


    Ms Phương Anh
    (u)
     
  17. coi2007

    coi2007 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2013
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Oánh dấu tích thêm kinh nghiệm nào!
     
    phongvebongsenvang247 thích bài này.
  18. tourdulichthai

    tourdulichthai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
  19. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Những điều cần biết khi du lịch Hong Kong

    Nằm trong danh sách 10 địa điểm hấp dẫn khách du lịch nhất trên thế giới, Hong Kong là một điểm đến an toàn và thú vị. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu hành trình của mình, bạn nên lưu ý những điểm sau.

    1.Thủ tục nhập cảnh

    - Bạn phải xin visa nhập cảnh vào Hong Kong tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và phải có giấy các giấy tờ sau: giấy xác nhận số dư tài khoản ở một ngân hàng với số tiền tối thiểu 1.500 USD, giấy xác nhận của cơ quan đang làm việc cùng tờ khai, 2 ảnh 4x6, hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng. Chi phí xin visa là 65 USD một người và mất khoảng 5 -7 ngày làm việc. Thời gian lưu trú tối đa 7 ngày và bắt buộc phải đi bằng đường hàng không.

    2. Khách sạn

    - Khách sạn ở Hong Kong khá đắt so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, mức giá khoảng 100 USD một đêm cho một khách sạn trung bình. Bạn cần lập kế hoạch, tìm hiểu và đặt phòng từ sớm để có giá ưu đãi, đặc biệt là “săn” các chương trình khuyến mại được tổ chức rất thường xuyên của các khách sạn. Đặc biệt, bạn nên lựa chọn các khách sạn ở gần ga tàu điện ngầm, bến xe bus để tiện di chuyển, tiết kiệm chi phí.

    3.Trang phục

    -Bạn nên mang trang phục phù hợp theo mùa. Đồng thời lưu ý đi giày thể thao hay dép thấp vì sẽ phải đi bộ khá nhiều.

    4. Điểm tham quan

    - Hong Kong được chia thành 4 khu: đảo Hong Kong, Cửu Long, Lạn Đầu và Tân Giới. Nếu không có nhiều thời gian, bạn nên dành thời gian cho đảo Hong Kong và Cửu Long trước với các địa danh như Công viên Disneyland, Vịnh Vitoria, đỉnh núi Thái Bình, Miếu Huỳnh Đại Tiên, Đại lộ Ngôi Sao… Tốt hơn, bạn nên lập lịch trình tham quan theo từng ngày để có thể tận hưởng tối đa thời gian tại đây.

    5. Di chuyển

    - Để thuận tiện hơn cho việc di chuyển bằng các phương tiện công cộng như xe bus, tàu điện ngầm, Ferry... Bạn cũng nên mua một chiếc thẻ Octopus có giá 150 HKD với số tiền có sẵn là 100 HKD, nếu sử dụng hết có thể nạp qua các máy nạp tiền tự động. Trường hợp không sử dụng hết có thể hoàn lại thẻ và nhận lại số tiền 50 HKD gốc. Ngoài ra, du khách có thể sử dụng thẻ này tại một số cửa hàng mua sắm, cửa hàng ăn nhanh... Nếu đoàn nhiều người đi bằng taxi sẽ tiết kiệm hơn.

    6. Ăn uống

    - Đồ ăn ở Hong Kong có nhiều món đa dạng nhưng tương đối khó ăn đối với người Việt Nam vì hầu hết đều có vị ngọt và nhiều dầu mỡ. Bạn có thể lựa chọn những cửa hàng ăn nhanh như McDonald, KFC… hay có một giải pháp an toàn hơn là mang theo một ít thức ăn khô như ruốc, vừng hoặc mỳ tôm.

    7. Mua sắm

    - Hong Kong là thiên đường mua sắm đầy thú vị với hàng trăm siêu thị và những con phố mua sắm nổi tiếng như chợ cho quý bà, chợ hoa, chợ cá vàng, chợ ngọc bán cẩm thạch... Đặc biệt, tháng 5 và 12 là hai dịp giảm giá hàng năm rất hấp dẫn. Tuy nhiên nếu ít thời gian, nên lựa chọn một khu nhất định, vì bạn sẽ không bao giờ đi hết những khu shopping ở đây. Khi mua đồ trong các cửa hàng lớn, đặc biệt là đồ điện tử, bạn cũng nên thử trả giá.

    8.Tài chính

    - Bạn cần ước lượng số tiền dự kiến chi trong chuyến đi như khách sạn, tàu điện, bus, taxi, vé tham quan, mua sắm… để đổi sang tiền Hong Kong (HKD) trước khi khởi hành, tỷ giá quy đổi hiện tại khoảng 2.750 đồng một HKD.

    - Việc mang theo thẻ thanh toán quốc tế là rất cần thiết đề phòng trường hợp hết tiền mặt. Ngoài ra, khi thanh toán bằng thẻ bạn còn nhận được nhiều ưu đãi từ các ngân hàng.

    9.Một số lưu ý khác

    - Trước khi đi du lịch, bạn cũng cần lên danh sách và chuẩn bị các vật dụng cá nhân, máy ảnh, hộ chiếu, thuốc... Bên cạnh đó, khi ở Hong Kong, bạn nên luôn mang theo hộ chiếu phòng trường hợp bị cảnh sát hỏi thăm bởi ở đây nạn nhập cư trái phép rất phổ biến. Ngoài ra, bạn cũng cần có thông tin của Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong đề phòng trường hợp mất giấy tờ hoặc các vấn đề phát sinh cần nhờ tới lãnh sự quán.


    Ms Phương Anh(u)
     
  20. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm khi đi máy bay

    Dịch vụ dành cho hành khách hạn chế khả năng di chuyển

    I.Dịch vụ xe lăn

    1.Dịch vụ xe lăn (WCHR/WCHS/WCHC) là dịch vụ trợ giúp hành khách bị tàn tật hoặc thể trạng yếu không tự đi lại bình thường, cần xe lăn trợ giúp bao gồm 3 loại sau:

    - Dịch vụ xe lăn trên sân đỗ (WCHR) trợ giúp hành khách có khả năng tự di chuyển lên, xuống máy bay và trong khoang hành khách của máy bay, nhưng cần trợ giúp bằng xe lăn dưới mặt đất (trong nhà ga, trên sân đỗ).
    - Dịch vụ xe lăn lên xuống máy bay (WCHS) trợ giúp hành khách có khả năng tự di chuyển trong khoang hành khách của máy bay nhưng cần trợ giúp bằng xe lăn dưới mặt đất, trợ giúp (có thể sử dụng đường ống, xe nâng hoặc trợ giúp của nhân viên hàng không) trong quá trình lên, xuống máy bay.
    - Dịch vụ xe lăn trên máy bay (WCHC) trợ giúp hành khách không có khả năng tự di chuyển ở mọi vị trí. Hành khách này cần sự trợ giúp bằng xe lăn dưới mặt đất, trợ giúp (có thể sử dụng đường ống, xe nâng hoặc trợ giúp của nhân viên hàng không) trong quá trình lên, xuống máy bay và trợ giúp bằng xe lăn chuyên dụng khi di chuyển trong khoang hành khách của máy bay. Xe lăn chuyên dụng là thiết bị có sẵn, đi kèm với máy bay.

    2.Điều kiện phục vụ:

    - Dịch vụ xe lăn trên sân đỗ (WCHR): Yêu cầu về WCHR cần được đặt trước và không giới hạn về số lượng
    - Dịch vụ xe lăn lên xuống máy bay (WCHS): Yêu cầu về dịch vụ WCHS cần được đặt trước ít nhất 24 tiếng so với thời gian dự định cất cánh. Hành khách yêu cầu dịch vu WCHS có người đi cùng không bị hạn chế về số lượng. Hành khách yêu cầu dịch vụ WCHS không có người đi cùng bị hạn chế số lượng tuỳ theo từng loại máy bay.
    - Dịch vụ xe lăn trên máy bay (WCHC): Yêu cầu về dịch vụ WCHC cần được đặt trước ít nhất 24 tiếng so với thời gian dự định cất cánh. Số lượng tối đa hành khách yêu cầu dịch vụ WCHC có người đi cùng hoặc không có người đi cùng được chấp nhận chuyên chở tuỳ thuộc vào từng loại máy bay.

    II. Dịch vụ phục vụ hành khách khiếm thị (BLND)


    1.Đây là dịch vụ trợ giúp hành khách là người mù hoặc có khả năng nhìn kém, bao gồm 2 loại dịch vụ sau:

    - Hành khách là người mù, khiếm thị có người đi cùng:
    - Hành khách là người mù, khiếm thị không có người đi cùng.

    2. Điều kiện phục vụ:

    - Hành khách là người mù, khiếm thị có người đi cùng: Được chấp nhận vận chuyển như đối với Hành khách thông thường.
    - Hành khách là người mù, khiếm thị không có người đi cùng:
    • Yêu cầu về dịch vụ trợ giúp hành khách là người mù, khiếm thị cần được đặt trước.
    • Chỉ chấp nhận hành khách là người mù, khiếm thị có khả năng tự đi lại, tự ăn uống và tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển, có người thân trợ giúp tại sân bay khởi hành và sân bay đến.
    • Số lượng tối đa hành khách là người mù, khiếm thị không có người đi cùng được chấp nhận chuyên chở trên một chuyến bay tuỳ thuộc vào từng loại máy bay.
    - Chó dẫn đường (nếu có) của hành khách là người mù, khiếm thị phải làm thủ tục như động vật cảnh vận chuyển theo đường hành lý ký gửi.

    III. Dịch vụ phục vụ hành khách khiếm thính (DEAF)

    1.Đây là dịch vụ trợ giúp hành khách là người điếc hoặc có khả năng nghe kém, bao gồm 2 loại dịch vụ sau:

    - Hành khách là người điếc, khiếm thính có người đi cùng
    - Hành khách là người điếc, khiếm thính không có người đi cùng.

    2.Điều kiện phục vụ:

    - Hành khách là người điếc, khiếm thính có người đi cùng: được chấp nhận vận chuyển như đối với hành khách thông thường.
    - Hành khách là người điếc, khiếm thính không có người đi cùng:
    • Yêu cầu dịch vụ trợ giúp hành khách là người điếc, khiếm thính cần được đặt trước.
    • Dịch vụ này không giới hạn số lượng trên mỗi chuyến bay.

    Ms Phương Anh(u)

     

Chia sẻ trang này