Ðề: Dạy thế này con không bao giờ lười! Bài chia sẻ hay quá. Rất dễ áp dụng và đạt hiệu quả nữa. Cảm ơn mn đã chia sẻ.Hihi. cơ mà sợ đến lúc lớn con lại lười
Ðề: Dạy thế này con không bao giờ lười! mình có quen một đứa e cũng rất tự giác giúp bm nhế, rất ngoan
Ðề: 8 trò chơi mẹ có thể dạy bé học chữ từ sớm vào topic này học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm của các mẹ
Ðề: 17 qui tắc ứng xử tôi dạy con mình cũng đang uốn dần và dạy bé giống những diều mà ban nêu trên , nhưng mà các con nhiều luc chẳng làm theo đâu hoặc đc vài lần rồi lại quên
Ðề: 17 qui tắc ứng xử tôi dạy con toàn những điều các mẹ nên cần và nên uốn nắn con ngay từ nhỏ.m cũng đang cg đây
Ðề: 8 trò chơi mẹ có thể dạy bé học chữ từ sớm ui, cho e đánh dấu cái nhé, thật hữu ích quá, còi nhà em chơi thì được, nói đến học thì bao giờ cũng xong rồi, hết rồi, hic hic
Ðề: 8 trò chơi mẹ có thể dạy bé học chữ từ sớm hữu ích quá ạ, ủn mông cho những mẹ có bé đang bdau học hành nè
Ðề: Dạy thế này con không bao giờ lười! Một người mẹ vĩ đại mới có thể dạy con được giống trong sách.Và ng đó ko phải mình.hic
Ðề: Dạy thế này con không bao giờ lười! Áp dụng theo phuơng pháp của bài viết trên thì đúng là một bà mẹ quá chuẩn, dạy con tính tự lập từ bé đúng là rất cần thiết, đôi khi vô tình trong cuộc sống ta không tạo cho trẻ thói quen giúp đỡ ngừoi khác từ khi còn bé đến khi lớn lên trẻ dễ vô cảm lắm.
6 cách thông minh để con luôn nghe lời Làm sao để con không còn giả vờ như không nghe thấy những gì cha mẹ nói mà thay vào đó là "mẹ nói nghe luôn"? Dưới đây là 6 ý tưởng tuyệt vời giúp con luôn nghe lời. Nếu đã từng có con và nuôi con, chắc chắn mẹ nào cũng phải công nhận một điều rằng: không ít lần con bạn vờ như không nghe thấy bố mẹ nói gì, thậm chí đến khi bố mẹ phải hét lên thì chúng mới trả lời bằng cách hỏi lại "mẹ nói gì cơ ạ?", "dạ?"... và nhiều khi còn không thực hiện những gì mẹ nói. Nếu tình trạng này diễn ra một lần thì không sao nhưng nếu liên tục như vậy, chắc chắn nhiều mẹ sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh, trở nên tức tối, cáu giận và dễ có hành vi bạo lực với con. Có những mẹ đã chọn phương pháp "trị" lại tính "giả điếc, không nghe, không làm" của con bằng cách cắt giảm thời gian xem tivi, không mua đồ chơi hoặc phạt làm việc nhà... Thế nhưng hầu hết các mẹ đều nhận ra rằng các cách này đều... phản tác dụng. Vậy làm sao để con luôn nghe lời, không còn giả vờ như không nghe thấy những gì cha mẹ nói mà thay vào đó là "mẹ nói nghe luôn"? Dưới đây là 6 ý tưởng tuyệt vời các mẹ nên tham khảo. 1. Cho bé quà Đối với trẻ mới biết đi, hãy giữ một mẩu đồ ăn trong tay và đưa cho con mỗi khi mẹ gọi và con thực hiện yêu cầu của mẹ. Hãy coi như đó là một phần thưởng để khuyến khích con vì con đã làm một việc tốt. Tuy nhiên, không phải lần nào bạn cũng dùng "mồi nhử" này. Mẹ có thể giãn dần số lần trao quà cho bé và sau đó cắt luôn quà mà bé vẫn nghe lời. 2. Cổ vũ cho hành vi tốt Không cần quà, hãy tỏ thái độ thừa nhận và khen ngợi con mỗi khi con tỏ ra biết nghe lời mẹ, thực hiện ngay những gì mẹ nói. Sự động viên kịp lúc của mẹ chắc chắn sẽ khuyến khích và tăng sự hào hứng cho con mỗi khi nghe mẹ nói. 3. Kiên nhẫn và có sự thay đổi liên tục trong "chiến thuật" Các mẹ không thể trông chờ sự thay đổi của con diễn ra ngay lập tức, ngày một ngày hai. Để con thay đổi thói quen "không nghe, không biết, không làm", mẹ hãy kiên nhẫn và dành thời gian vạch ra những thay đổi nhỏ để con tiến bộ từng bước một trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này là rất cần thiết với những bé đã lớn, có ý thức và phản kháng mạnh mẽ. Thậm chí nếu bé không làm tất cả mọi thứ mẹ yêu cầu thì hãy tập trung vào khen ngợi những gì bé làm được chứ đừng quá chú trọng vào những thứ bé không làm. 4. Ôm con Đây là một cách giúp mẹ thể hiện tình cảm mạnh mẽ với con và chắc chắn đứa trẻ nào cũng thích. Mỗi khi con thực hiện đúng yêu cầu của mẹ, hãy ôm con để con thấy rằng "con là đứa bé giỏi, thông minh biết lắng nghe mẹ, mẹ rất tự hào về con". Điều này sẽ có lợi ích gấp đôi nếu mẹ kết hợp với việc giải thích cho con hiểu rằng mẹ yêu và tự hào về con như thế nào, tại sao con nên nghe theo lời mẹ... 5. Sử dụng miếng dán Để sẵn miếng dán ở nơi thuận tiện và bất cứ khi nào con nghe lời, thực hiện theo lời mẹ thì hãy "thưởng" cho con một miếng dán. Để biện pháp này có hiệu quả, hãy thống nhất với con một vài quy định, ví dụ như: được 5 miếng dán thì sẽ được mua một cuốn truyện mới, 10 miếng dán thì được đi chơi công viên... để tăng sự hào hứng và nhiệt tình của con. 6. Thiết lập một hệ thống điểm Đối với những trẻ từ 6 tuổi trở lên, có thể bé sẽ không còn hào hứng với mấy miếng dán nhưng hệ thống điểm lại khuyến khích được bé (vì bé đã làm quen với điểm số khi tới trường). Yêu cầu đối với những bé này cũng cao hơn, đó là phải đạt được một số điểm nhất định trong khoảng thời gian nào đó thì mới được mẹ thưởng. Ví dụ: Nếu con đạt 500 điểm trong một tuần thì sẽ được tăng thời gian xem tivi 30 phút, được đi tham quan bảo tàng... Và mẹ cũng phải quy định rõ mỗi lần mẹ gọi mà không "làm ngơ" thì được 5 điểm, thực hiện lời mẹ nói được 10 điểm... Tuy nhiên, vì các bé này đã có nhận thức tốt nên các mẹ không nên lạm dụng cách này quá. Thay vào đó hãy áp dụng luân phiên với các cách khác cho tới khi không cần điều kiện mà con trở nên nghe lời như mẹ mong muốn. Theo Trí thức trẻ
Sai lầm của các bà mẹ khi cho trẻ ăn dặm Giai đoạn cho trẻ ăn dặm là giai đoạn thú vị và cũng là giai đoạn khó khăn cho cả mẹ và bé. Đây là một việc không dễ dàng vì trẻ phải làm quen với thức ăn đặc, phải nếm những mùi vị lạ, phải học cách ăn... Dùng nước hầm xương để nấu bột (cháo) cho bé: Một số phụ huynh nghĩ rằng nước hầm xương sẽ giúp trẻ cứng cáp. Điều này hoàn toàn sai. Thực tế, trong nước xương, nước thịt có rất ít chất đạm, rất ít canxi. Chất đạm và canxi rất cần thiết cho sự phát triển của bé, lại là những chất khó hòa tan trong nước nên bé cần phải được ăn cả xác thịt. Do vậy, nếu chỉ cho trẻ ăn nước hầm xương thôi thì không cung cấp được các chất dinh dưỡng cần thiết cho bé. Không cho bé ăn dầu ăn: Nhiều bà mẹ cho rằng, dầu ăn là nguyên nhân gây cho trẻ bị táo bón, lười ăn, ho thêm... nhưng thực tế dầu ăn thuộc nhóm thực phẩm giàu chất béo. Trẻ em rất dễ tiêu hóa dầu mỡ. Trong sữa mẹ, tỷ lệ chất béo chiếm 50% năng lượng mà bé vẫn tiêu hóa tốt và rất nhanh đói. Dầu ăn có nhiều năng lượng giúp bé chóng lớn và là nguồn cung cấp acid béo không no cần thiết cho sự phất triển hệ thần kinh của bé. Không cân đối giá trị dinh dưỡng thực phẩm: Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng của bé là mẹ không hiểu rõ giá trị dinh dưỡng của thực phẩm nên không cung cấp đúng và đủ những chất dinh dưỡng mà bé cần. Cháo của bé được nấu theo công thức gồm: gạo, khoai tây, cà rốt, nước hầm xương. Cụ thể như gạo và khoai tây cùng chung nhóm bột đường, cà rốt thuộc nhóm rau, nước hầm xương không có giá trị dinh dưỡng đối với bé, nên bữa ăn của bé thừa chất bột đường mà thiếu chất đạm và chất béo.... Không hiểu rõ về thực phẩm: Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại bột được pha chế sẵn, tiện lợi cho các bà mẹ khi con đến tuổi ăn dặm. Tuy nhiên, một số bà mẹ quan tâm đến những thông tin dinh dưỡng trên sản phẩm. Thường xuyên cho trẻ ăn cháo "dinh dưỡng": Rất lạ là một số bà mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng ngay cả khi chính họ cũng không tin vào chất lượng sản phẩm. Rất dễ nhận ra loại “cháo dinh dưỡng” mà “không dinh dưỡng” vì các thực phẩm giàu đạm cá, thịt, tôm, lươn… đều có dạng sền sệt như bột. Do vậy, các bà mẹ cần phải nhận diện rõ ràng các loại thực phẩm: rau ra rau, thịt ra thịt … chứ không phải một hỗn hợp bột màu đỏ mà gọi là tôm, hỗn hợp màu trắng mà gọi là thịt gà. Khi nào nên bắt đầu cho con ăn dặm? Độ tuổi thích hợp nhất bắt đầu cho bé ăn dặm là từ 4 đến 6 tháng tuổi. Ngoài ra còn một số đặc điểm thú vị của con, như một “tín hiệu” rõ ràng bé phát ra cho mẹ để được ăn dặm đó là: - Bé đã bước đầu có thể ngồi và ngẩng cao đầu. - Bé có biểu hiện tò mò về mọi thứ xung quanh mình. - Bé bắt đầu có thể điều khiển các hoạt động của lưỡi. - Bé vẫn đói dù đã được bú sữa cả ngày. Những dấu hiệu cho biết bé muốn ăn dặm. - Sau khi bú cạn “hai bình sữa”, bé vẫn còn khóc và đòi bú thêm. - Bé có vẻ không muốn đợi đến lần bú kế tiếp và trở nên cáu kỉnh hoặc mút tay. - Trước đây bé ngủ suốt đêm, bây giờ thì bé lại thức dậy đòi bú. -Những giấc ngủ ban ngày cũng trở nên thất thường, ngủ không yên hoặc thức dậy sớm sau khi vừa chợp mắt. - Bé trông rất hứng khởi khi thấy bạn ăn và đưa tay như muốn với lấy thức ăn mà bạn đang cầm. Theo VnMedia
Ðề: Dạy thế này con không bao giờ lười! hữu ích quá, phải áp dụng luôn thôi, ku Bin nhà mình cũng lớn rôi
Ðề: Dạy thế này con không bao giờ lười! cảm ơn chủ top đã chia sẻ. rất hữu ích ạ. nhưng mà sao càng ngày em càng thấy dạy con khó như đi vào mê cung. có lẽ em là người áp dụg tình cảm để dạy con chứ k theo sách đc . e thấy cứ cứng nhắc sao ý