Mẹ haidung ơi, mình đọc được tài liệu này về táo bón nè. Mình post lên để xem có giúp gì được cho bạn ko nhé Trẻ bị táo bón có rất nhiều nguyên nhân: - Do ăn uống ko đủ,sau khi tiêu hóa thì lượng bã thải ra còn ít, tự nhiên làm mất đi một lượng phân. Nếu ăn sữa bò trong một khỏang thời gian dài, do hàm lượng protein trong sữa bò khá cao mà lượng đường lại ít kiếm phân có tính kiềm , có thể làm cho phân bị khô. - Do ít hoạt động, thường xuyên nằm trên giường làm khả năng co bóp của đường ruột dạ dày kém, khiến phân lưu lại trong ruột khá lâu, có thể dẫn đến táo bón. - Do sinh hoạt ko có nề nếp, đi đại tiện ko đúng giờ. - Do mắc một số bệnh như còi xương, suy dinh dưỡng, kết tràng lớn hậu môn, sốt.... đều có thể gây ra táo bón. Chữa trị : - Khi trẻ đang bú mà bị táo bón, có thể cho ăn thêm một số thức ăn nhuận tràng như nước quýt pha đường, nước mật ong. Nếu táo bón do sữa mẹ hay sữa bò ko đủ gây nên thì cần tăng liều lượng ăn. Những trẻ nuôi bằng sữa bò thường bị táo bón do hàm lượng abumin và canxi khá cao có trong sữa. Trường hợp này nên giảm lượng sữa đồng thời pha thêm chút đường kính trắng, mỗi 250ml sữa thêm 25g đường. Trẻ chưa đầy 3-4 tháng tuổi, có thể cho chút bánh sữa vào sữa, có lợi cho thông đại tiện. Trẻ trên 5-6 tháng có thể ăn thêm cháo, mỳ sợi, thịt xay, cá xay, rau nghiền và hoa quả. Trẻ nhỏ trên 3 tháng có thể huấn luyện hình thành thói quen mỗi ngày đi đại tiện đúng giờ. -Những bé thường táo bón có thể cho chúng mỗi buổi sớm uống một chút mật ong, nước có tác dụng thông đại tiện tốt nhưng mỗi lần uống ko được ít hơn 60ml, nếu như pha bằng nước sôi hiệu quả sẽ càng tốt. Chuối cũng có thể dùng để chữa táo bón cho em bé, thường ăn 1-2 quả chuối thì có thể đạt được hiệu quả nhuận tràng thông tiện. Nếu nước mật ong và chuối đều ko có tác dụng còn có thể gọt xà phòng thành hình dạng như đầu đạn, đút vào hậu môn kích thích trực tràng hoặc dùng nhiệt kế đã bôi dầu (baby oil) cắm vào hậu môn xoay nhẹ vài cái. Mình nghĩ là mẹ haidung nên tìm nguyên nhân tại sao bé của bạn bị táo bón trước rồi tìm cách chữa trị. Bé nhà bạn bị dị ứng mật ong bạn đừng cho bé uống nữa. Mẹ mình có truyền cho mình một bí quyết trị táo bón đó là dùng đầu hành lá bôi một chút xà phòng cho trơn rồi ngoáy vào hậu môn bé. Bé bị nhột sẽ đi tiêu. Chúc bé của bạn luôn mạnh khỏe.
Mình được các bà chỉ cho 1 cách chữa táo bón khá hay , áp dụng với con mình khi bé được gần 3 tháng rất hiệu nghiệm. Đó là mua lá mơ(hay dùng ăn với thịt cho đó ) giã ra lấy một ít nước , cho 1 chút xíu muối , hấp lên cho bé uống. Mỗi lần uống chỉ khoảng 3 giọt thôi , con mình uống 2 lần là hết bón ngay.
Mẹ heoconthongminh ui, hôm trước em có điện thoại cho chị hỏi thăm về bài thuốc là mơ chữa táo cho con đây. Trộm vía, con em dùng lá mơ như chị bày, đồng thời em cũng đổi sữa cho con dùng Topfer từ hôm đó đến giờ bé đều đặn 2 ngày đi 1 lần làm cả nhà mừng quýnh. Em cám ơn chị nhiều nhé ạ. Các chị ko biết đâu chứ bé nhà em trước đây táo lắm, mất 3 tuần chẳng tự đi được lần nào toàn fải thụt mật ong, cũng ko tăng cân đc, em còn fải gọi bác sỹ đến khám kê thuốc cho bé uống nữa. Bé uống thuốc thì cũng tự đi đc nhưng output thì cứng lắm, bé rặn mãi mới đc, có khi chảy cả máu đít. Nhìn con ị mà có khi chảy cả nước mắt các chị ạ. Con em mới đc 3,5 tháng thui nên cũng chưa áp dụng đc nhiều móm như rau, củ quả, sữa chua, may mà có bài lá mơ của mẹ heoconthongminh. Bây giờ em cũng ko dám dừng móm lá mơ của con lai, sợ lại ách tắc thì chít. Ngày nào cũng cho bé uống 1 thìa cafe nên cũng ko bỏ muối vào nữa, sợ ảnh hưởng đến thận. Nhưng nếu uống lá mơ nhiều thế có sao không các chị nhỉ?
Bé thứ 2 nhà mình cũng bị táo bón lắm, cứ khi nào 2 hôm mà chưa đi là mình lại cho ăn khoai lang vậy là đi ngay.
Cun nhà mình ngày trước cũng bị táo bón lắm. Nhưng từ ngày mình cho bé uống nước bưởi hàng ngày và ăn thêm một bữa bột ăn liền Hipp thì hầu như không bị nữa. Trộm vía... Hay me haidung thử xem..
bạn thể cho bé ăn nhiều hoa quả rau xanh, ngoài ra có thể cho bé uống thêm cốm vi sinh bioacimin, có tác dụng kéo nước vào làm mềm phân, trị trứng táo bón đậy
Hic, giờ em mới vào lại cái topic này nè chị, Rau xà lách mỡ là loại xà lách mình hay ăn sống đó ch . Còn lô hội đúng là lấy phần ở bên trong như chị nói nấu cho bé .
Con em được gần 3 tháng, từ hồi mới sinh bé toàn 3 ngày mới đi ngoài 1 lần, được 2-3 lần ngày nào cũng đi trong vòng 3 ngày. 3 tuần gần đây 4-5 ngày bé mới đi 1 lần. Phân của bé thành khuôn, không bị rắn, trước thì màu vang, mấy lần gần đây thì màu xanh. Các mẹ cho em hỏi thế có phải là bị táo bón không. Bé nhà em bú mẹ là chính, ngày ăn thêm 1 bữa sữa ngoài. Cảm ơn các me
Bé đi phân xanh là không ổn rồi, bé nhà mình 3 ngày đi 1 lần vàng mịn nhưng mình cho uống Good start thì mỗi ngày 1 lần vàng đẹp rồi. 4-5 ngày mới đi là bón đó bạn.
Lúc bé mình còn nhỏ, mình rất thường cho bé ăn cháo lagim ( cháo nấu với các loại củ : khoai tây, bí đỏ, hạt sen, đậu Hà Lan, khoai lang ,....), bé đi phân đẹp lắm các mẹ ah. Lạy Phật! bé nhà mình đến giờ vẫn chưa bị táo bón lần nào. Bé May năm nay 2 tuổi, giờ mình vẫn thỉnh thoảng cho bé ăn canh lagim. Mẹ thử xem thế nào nhé!
Cháo Lagim là cháo do mẹ nấu thôi. Cháo gồm: thịt heo nạc+ khoai tây+ khoang lang+ bí đỏ (+ môn)+ su xanh. Bé nhà mình rất thích món này của me. Mẹ vui lắm vì bé ăn ngon mà cho phân lại đẹp, he he...
bé bị táo bón chào tất cả các me! Tớ là thành viên mới ra nhập diễn đàn nè. Con trai tớ được 11tháng rồi nhưng phải 2 ngày mới đi ị 1 lần, phân thành khuôn. không biết như thế có phải là táo bón không nhỉ? Mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệm với tớ và có thuốc gì chữa triệt để bệnh táo bón ko nhỉ
Bé 2 ngày đi ị một lần mà phân thành khuôn mềm thì ko đáng lo đâu bạn ạ . Bạn nên tăng lượng rau , quả trong khẩu phần ăn của con thì sẽ ko lo con bị táo bón đâu . Thuốc chỉ là giải pháp tạm thời, nên bổ sung bằng đường ăn uống sẽ tốt hơn bạn ạ ! Có một bài thuốc dân gian khá hiệu nghiệm : lấy lá mơ lông , giã nhỏ, vắt lấy nước + chút muối hấp cách thuỷ rồi cho bé uống . Chúc bé ngoan, chóng lớn !
cảm ơn nhé. Mình sẽ về thử làm cho bé nhà mình ăn xem tình hình thế nào. mà ngày uông mấy lần nước lá mơ lông ấy nhỉ?
Mình biết có một cách chữa táo bón mà không phải cho bé uống. Các mẹ làm thử xem, vì mình thấy rất công hiệu với nhóc nhà mình. Mật ong cho lên bếp cô cho đặc sánh khi nguội có thế vo viên lại, các mẹ vo lấy 1 viên to bằng viên bi con con, rồi nhét vào hậu môn của nhóc là 15 phút sau đi liền liền. Chớ mua thuốc thụt là có thể gây sốc hoặc co dật ở những nhóc nhỏ tuổi đấy