Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Hình thức bảo hiểm ở VN e thấy ko có gì hay mấy, tiền ấy mình để TK hoặc mua vàng sẽ sinh lời hơn, những năm trước e cũng mua BH nhưng thời gian ngắn thôi có 5 năm à, giờ thì ko chơi nữa,,,,nếu cùng số tiền ấy gửi TK có khi còn hay hơn mà linh động, thích rút lúc nào cũng được Còn vàng thì cũng ko biết được bác ạ, năm ngoái thì giá vàng leo thang toàn trên 40-42. năm nay lại còn có 35-36. chả biết thế nào mà lần, năm nay nhà e cần tiền, bán đi mà đau xót
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Hàng tháng bạn có được một món tiền thu nhập tương đối ổn định. Món tiền đó nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì không nhỏ. Nếu không giỏi tính toán, nó sẽ biến đi một cách nhanh chóng. Trái lại nếu khéo vận dụng, nó sẽ sinh lợi, khéo léo tích tiểu thành đại… tăng giá trị lên mãi. Học cách xài tiền, cất giữ tiền Trong đời sống hàng ngày, có rất nhiều đồ vật chúng ta thấy là muốn mua, cũng như có rất nhiều "nhu yếu phẩm" thấy là cần phải sắm. Nhưng chúng ta lại không có nhiều tiền để chi xài vô tội vạ. Cho nên cần mua ngay món gì, tạm chưa mua món gì cần phải có sự kiên quyết. Món nào cần cấp kỳ thì mua trước, chưa cần lắm thì mua sau. Và nhiều khi món mua sau chẳng bao giờ bạn cần phải mua nó nữa. Ngoài việc phải cố gắng mua cho được đồ dùng tốt nhất với giá phải chăng, còn phải chú ý đến chất lượng của hàng hoá. Việc này có tương quan đến hai chữ "hàng hiệu", mà cũng có tương quan đến cách nhìn theo từng người. Hàng rẻ dùng một thời gian sẽ sinh bực mình vì mau hư, nhưng không có nghĩa là ta chỉ "chơi" loại hàng đắt tiền. Thí dụ như bàn, ghế, tủ giường... nên chọn mua loại tốt, đắt tiền cũng được nhưng phải ăn chắc mặc bền. Nhưng màn cửa sổ, khăn tắm, bao gối là thứ nên thay đổi vì lý do vệ sinh, để không khí trong gia đình không đơn điệu thì mua loại vải rẻ tiền về thay cũng không sao. Thay đổi tập quán tiêu dùng Nếu có tiền trong tay, mà bạn dễ bị kích động bởi lòng ham muốn mua sắm, thì tốt nhất nên hạn chế đi ra phố, nhất là đến mùa đại hạ giá. Khi thật sự có nhu cầu đi mua sắm, tốt nhất bạn nên liệt kê những thứ tối cần thiết, hoặc cùng đi với một người có kinh nghiệm và biết cần kiệm. Khi tâm trạng kém vui, tuyệt đối đừng đi vào các siêu thị, bằng không bạn sẽ mua một lô những đồ vô dụng với tâm lý lấy đó làm vui (còn túi tiền thì xẹp lép). Sau khi mua sắm, nên tập ghi chép vào sổ tay để biết mình tiêu tiền đi đâu, cũng như nắm được tình trạng thu chi, để từ đó ngưng được hành vi tiêu phí của mình. Nếu bạn là người an phận thủ thường, không có kế hoạch khai sáng sự nghiệp, mà chỉ thích ngồi yên với cương vị đang có… cho tới tuổi già, thì bạn nên nghĩ tới tiết kiệm, đề phòng khi có trắc trở trong đời sống. Muốn kết duyên lành với tiền bạc phải có hai cách: một là mở thêm nguồn thu nhập, hai là tiết giảm chi tiêu. Nếu bạn không mở thêm được nguồn thu nhập, thì bạn hãy tập cách tiết giảm chi tiêu. Xây dựng mục tiêu rõ rệt Tiết kiệm (cũng có thể gọi là tích luỹ) là nền tảng của mọi sự đầu tư. Ðó là hy sinh sự tiêu dùng trước mắt để chuẩn bị cho sự tiêu dùng - hay là sự bù lại - trong tương lai. Trong thời kỳ đang ra sức làm việc và có thu nhập, chẳng qua mới chỉ là một nửa của cuộc sống. Do vậy, cần phải tích luỹ đề phòng khi gặp hoàn cảnh bất trắc, cũng như chi phí cho việc học hành, bồi dưỡng cho thế hệ sau… Sau khi đã định rõ mục tiêu tiết kiệm, lấy thu nhập trừ đi tiết kiệm, mới là cách tiêu dùng tích cực. Bạn luôn gặp trong cuộc sống hai loại người: một loại người tiết kiệm và một loại người lãng phí. Người tiết kiệm khi có tiền vào tay, bao giờ cũng để ra một phần cho việc tích luỹ, phòng xa. Không phải chờ khi làm được nhiều tiền giàu có mới bắt đầu tiết kiệm. Riêng người lãng phí khi có tiền vào tay thì tiêu xài hết ngay. Muốn dành dụm một phần tiền với số lượng vỏn vẹn ít ỏi hàng tháng là việc rất khó khăn. Cho nên chuyện thay đổi thói quen tiêu xài phải quyết tâm thì mới thực hiện được. Sự tiết kiệm không có mục tiêu thường bị bỏ dở giữa chừng. Hãy bắt đầu bằng thí dụ: Bạn muốn mua nhà trả góp, phải chuẩn bị số tiền đủ đóng lần đầu để mua nhà trả góp. Khi đã có mục tiêu rõ rệt như vậy, tất nhiên việc tiết kiệm sẽ đặt lên vị trí quan trọng. Ngoài việc hoạch định mục tiêu tiết kiệm, còn phải định rõ số tiền cần tích luỹ. Tất nhiên, số tiền đó là số tiền rất cần. Nhưng không vì vậy mà đặt ra định mức quá cao, đến đỗi với không tới thì định mức đó trở thành vô nghĩa. Người có thói quen tiết kiệm, ngoài số tiền trích ra để dành hàng tháng, khi có thu nhập đột xuất cũng đưa vào khoản tiết kiệm này. Khi đạt được mục tiêu tiết kiệm rồi nên dùng số tiền đó vào việc sinh lợi nhiều hơn. Sử dụng tiền để sinh lợi Có nhiều cách để đồng tiền sinh lợi: Tiết kiệm: số tiền thu nhập được có thể mở sổ tiết kiệm hoặc gửi vào trương mục ở ngân hàng. Khi số tiền trong trương mục không kỳ hạn đạt đến số lượng nào đó, có thể chuyển sang trương mục có kỳ hạn. Khi đưa sang trương mục định kỳ, không thể tự ý rút tiền ra lúc nào cũng được, cho nên đó cũng là biện pháp hạn chế tiêu tiền. Mua bảo hiểm nhân thọ: Nếu bạn là người khéo ý thức tiết kiệm thì việc mua bảo hiểm nhân thọ cũng là cách buộc mình phải tiết kiệm (nhưng hãy cân nhắc và đọc thật kỹ các điều lệ). Ðầu tư sinh lợi: Phương pháp tốt nhất là lấy tiền làm ra đưa vào đầu tư như mua cổ phiếu, trái phiếu, vàng… Sau một thời gian tích luỹ, tiết kiệm, bạn cần suy nghĩ phương pháp lấy tiền làm ra tiền, chừng đó bạn phải tìm hiểu một số phương pháp đầu tư. Trước khi sử dụng đồng tiền tiết kiệm để đầu tư, bạn phải xem lại hàng tháng thu nhập của mình ra sao? Chỉ vừa đủ hay là có dư? Tóm lại, sử dụng tốt nguồn thu nhập và đầu tư là việc làm không có một công thức nhất định. Ðiều quan trọng là bạn phải theo dõi tin tức thị trường, nhạy bén kịp thời, bồi dưỡng mình trở thành "con người kinh tế” biết dùng tiền làm ra tiền. GIẢM CHI THẾ NÀO KHI KHÔNG CÓ THÊM NGUỒN THU NHẬP? 1. Luôn kiểm tra tiền trong ví để tự cảnh báo mình đừng có tiêu xài nhiều. 2. Nên tập thói quen ghi sổ sách về tiền bạc. 3. Dự toán số tiền sử dụng tối đa trong khả năng cho phép để không mang công mượn nợ. 4. Sinh hoạt phí chia làm ba phần. Cứ vào những ngày 1, 10, 20 trích lấy 1/3 trong số tiền đó cất lại, đề phòng thiếu hụt vào cuối tháng. 5. Tập lên danh sách khi mua sắm để thực hiện kế hoạch tiêu dùng có lý trí. 6. Có hạn chế tiêu tiền trong những việc phí phạm vô hình và tiêu phí có tính tiêu dùng. Nên chuyển tiền vào những dạng đầu tư có khả năng tăng vốn hay tích cóp để dành. 7. Phân biệt rõ sự tiêu dùng khẩn cấp và tiêu dùng quan trọng. Thí dụ tiêu dùng cho việc đi dự tiệc cưới là tiêu dùng khẩn cấp. Còn tiêu dùng cho học phí để nâng cao kỹ năng là tiêu dùng quan trọng, trong tương lai để thu hồi vốn. 8. Quan niệm tiết kiệm có tính tiêu cực thường theo công thức: thu nhập – chi tiêu = tiết kiệm. Làm như vậy, sự tiết kiệm sẽ giảm bớt do mua sắm quá mức cần thiết. Cho nên quan niệm: thu nhập – tiết kiệm = chi tiêu mang tính tích cực hơn, giúp bạn quen tính chi tiêu có lý trí.
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! sợ nàng chủ top quá, vui chơi tán phét mà lại tích lũy đầu tư đc thì quá giỏi, hehe
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! keke....sợ chưa? sợ thì vào đây học thoai,,,ôi, TK là dài hơi...chả lẽ lúc nào trong đầu cũng chăm chăm 2 chứ TK??? Nên trong thời gian còn lại chúng mình vào đây tán phét để kiếm cách nào? TK ntn ? rồi đầu tư chứ....Tiền đẻ ra tiền cơ mờ....
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! một bạn bị ban nick m bùn, hơn cả nổi bùn năm xưa m bị ban
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Ôi e vừa đọc xong, hic hic, chả biết phải nói gì nữa....nỗi buồn sẻ nửa mí bác
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Hết có 1 củ thôi. Nhưng đến giờ vẫn tâm trạng lắm. Người chưa khoẻ. Hôm nay lại vừa đau lưng vừa đau bụng. Hic
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Mình giờ đang tiết kiệm bằng cách chơi hụi , ngoài bắc gọi là bát họ thì phải . Mà hình như hình thức hơi khác nhau tý .. Trong mình tới ngày bỏ hụi , ai kêu giá thì được lấy trong tháng ấy thôi . Chứ ko phải quy định người nào lấy tháng nào . Nên cũng tiết kiệm được nhiều hơn bỏ ngân hàng , và rủi ro cao nếu chủ hụi vỡ nợ .
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! kênh đầu tư mới cho chị em ủy thac tiết kiệm .Hiệu quả lãi xuất cao rủi ro thấp http://www.lamchame.com/forum/showt...-mà-lợi-nhuận-cao-rủi-ro-thấp-an-toàn-đảm-bảo
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! em cũng vừa biết cách tiết kiệm thui ngày xưa hoang lắm!
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Có em bé là biết tiết kiệm ngay mẹ nó ạ, tự cắt khoản mình để mua đồ cho con .
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! ÔI nghe câu rủi ro cao mà sợ, thôi thì e chả dám như thế đâu cứ TK tý ty cho lành vậy ạ
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! công nhận gì chứ có con thì hàng tháng là phải có tiền sữa, tiền bỉm là phải có rồi...mà mẹ thì cắt giảm chi tiêu để cho con ngay... Gì chứ cả đến ăn mặc thôi mà cũng còn muốn con ko phải thua bạn kém bè rồi ấy chứ
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Mình đang muốn làm đại lý cấp 2 bán vé máy bay, mn có kinh nghiệm j ko chia sẻ giúp mình với?
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Ôi vụ này thì e ko biết rồi chị ơi, chị thử vào Mục Kinh nghiệm kinh doanh để hỏi xem sao bác ơi http://www.lamchame.com/forum/forumdisplay.php/241-Kinh-nghiệm-kinh-doanh
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Hiiiiiiiiii..... tay phải ko đủ dài nên phải bon chen tay trái, mà tay trái lại yếu kém nên thấy nản quá e ơiiiii
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! sao ko ngâm cứu cái nào đơn giản hơn bác ơi, cái này vốn liếng cần như nào ạ?