Đây là thông tin chính thức mới ra hồi đầu tháng 5/2010 từ cục FDA của Mỹ (Food and Drug Administration: Cục Thuốc và Thực Phẩm của Mỹ) về vấn đề thu hồi thuốc hàng loạt tại Mỹ, cũng như cảnh báo về tình trạng dùng thuốc hiện nay. Ngoài ra, Mekhoinho xin được trình bày những biện pháp nào hữu hiệu để thay thế cho việc dùng thuốc đang khiến các bậc cha me phải lo lắng và giận dữ rất nhiều khi muốn chọn cho con hay đã lỡ phải dùng trúng loại thuốc có trong danh sách thu hồi. Công ty Sức khỏe Người Tiêu Dùng McNeil (một bộ phận thuộc McNEIL-PPC, Inc.) là một công ty có nguồn tiêu thụ lớn nhất trong tất cả các công ty thuộc gia đình Johnson & Johnson. Công ty McNeil tranh đua vào những nhóm có tốc độ phát triển nhanh nhất trong ngành kinh doanh đóng gói hàng hóa có sức tiêu thụ lên đến cả tỉ đô la. Hiện nay, công ty đang đang cùng tham kiến với FDA và tự động thu hồi tất cả các lô thuốc chất lỏng được sản xuất tại Mỹ cho trẻ sơ sinh và trẻ em dù chưa hết hạn đang được bày bán tự do trên các kệ thuốc tại các chi nhánh nhiều nơi trên thế giới: Canada, Dominican Republic (nước Cộng Hòa Dominican), Dubai (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất), Fiji, Guam, Guatemala, Jamaica, Puerto Rico, Panma, Trinidad & Tobago, và Kuwait. Công ty hiện đang khởi xướng vụ thu hồi tình nguyện này vì một số sản phẩm có thể không đạt được những tiêu chuẩn chất lượng bắt buộc phải có. Sự kiện thu hồi này sẽ không bị coi là điều cơ bản để tổ chức các chương trình phản đối. Tuy vậy, các bậc phụ huynh và những nhà chăm sóc sức khỏe nên ngừng cung cấp những sản phẩm này cho trẻ dùng. Một số sản phẩm trong cuộc thu hồi có thể chứa thành phần cô đặc có hàm lượng công hiệu cao hơn so với những gì được chú thích trên nhãn mác; một số khác có thể mang lại hàm lượng không hiệu quả trước những yêu cầu kiểm tra nội bộ; và một số lại có thể chứa các thành phần phân hạt rất nhỏ. Trong khi khả năng đề xuất cho các sự kiện y tế quan trọng đang được thực hiện, công ty McNeil khuyên những người tiêu dùng nào đã mua những sản phẩm bị đưa vô danh sách thu hồi hãy ngừng sử dụng và liên lạc công ty để được hoàn phí hay bằng đơn phiếu có giá trị tương đương giá trị đồng tiền. Sau đây là những loại thuốc được bán tự do cho trẻ sơ sinh và trẻ em trong danh sách thu hồi: •Tylenol Infants' Drops •Children's Tylenol Suspension •Children's Tylenol Plus Suspension •Motrin Infants' Drops •Children's Motrin Suspension •Children's Motrin Cold Suspension •Children's Zyrtec •Children's Benadryl Allergy liquids in bottles Mekhoinho không muốn dịch lại những tên thuốc trên bằng tiếng Việt vì muốn các phụ huynh khi mua có được sự so sánh chính xác bằng tiếng Anh để tránh các yếu tố rủi ro. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm đầy đủ các danh mục thu hồi qua đường link sau của công ty: www.mcneilproductrecall.com. Theo nguồn tin mới nhất, những thuốc bị thu hồi chỉ nằm ở một số lô do từng bộ phận sản xuất riêng biệt, nên các lô khác của công ty McNeil từ những bộ phận khác sẽ không bị ảnh hưởng tới thị trường tiêu dùng. Do đó, các cha mẹ phải lưu tâm đến 43 công thức của Tylenol, Motrin, Benadryl, và Zyrtec được liệt kê chi tiết qua link mình cung cấp phía trên. Nếu bạn đã cho bé sử dụng một trong những loại thuốc bị thu hồi, và bé có dấu hiệu không tốt, dù là nhẹ, đừng chần chờ và kiếm ngay cho bé một bác sĩ gia đình hay chuyên về nhi để tham khảo cũng như tìm cách chữa trị nếu cần thiết. Đây không phải là lần đầu tiên về nỗi lo dùng thuốc ở trẻ được bàn khuấy tới. Những phản ứng xấu ở trẻ, thậm chí là tử vong đã làm thắt chặt thêm cách sử dụng thuốc cảm và ho sao cho chính xác hơn, và từ đó đã khiến FDA phải đưa ra những tham khảo và lời khuyên trong năm 2008 rằng các sản phẩm trị cảm và ho không được dùng cho trẻ dưới 2 tuổi. Sau đó trong năm, Hội Sản Phẩm Sức Khỏe Người Tiêu Dùng (Consumer Healthcare Products Association) thông báo là các nhà sản xuất thuốc cho trẻ đã lên kế hoạch tình nguyện thay đổi nhãn hiệu với lời khuyên không dùng những sản phẩm dành cho trẻ dưới 4 tuổi. Bên cạnh việc thu hồi, những yếu tố khác cũng đem lại tiềm nguy cho trẻ từ thị trường tự do như việc cân đo liều lượng quá mức (overdose), một số thuốc người lớn được dùng chung với trẻ, cũng như hiện trạng dùng nhiều thuốc khác nhau cùng một lúc, điều mà có thể gây nên nguy hiểm do phản ứng tương tác thuốc. Những loại thuốc được bán tự do trên các kệ cửa hàng, tiệm thuốc tây mà không cần toa riêng của bác sĩ, đang rất phổ biến, và cũng đem lại tiềm ẩn trong đó. Nhưng nhiều cha mẹ lại cho rằng không đem lại nguy cơ vì chúng được phép bán tự do, David Tunkel, chủ nhiệm khoa tai mũi họng tại bệnh viện Johns Hopkins trình bày như thế. Ông cũng nói thêm, những biện pháp đơn giản cho bé bằng cách xịt loại nước muối saline vào mũi và làm sạch bằng công cụ hút mũi đơn giản bằng tay hay máy. Biện pháp thay thế: Bằng thuốc khác: Vậy phải nên làm gì khi con bạn có thể đang cần hay sẽ cần thuốc khi cảm hoặc sốt nhẹ? Và đây là tác nhân khiến phụ huynh mua những thuốc có sẵn trên thị trường đôi lúc lại là lựa chọn thiết thực khi không cần thiết hay không thể kiếm bác sĩ ngay. Nếu bạn cần dùng một trong những dạng thuốc tương tự với thuốc bị thu hồi, bạn có thể có lựa chọn khác bằng một loại thuốc viên nhai (a chewable tablet), chọn sản phẩm thuộc những lô không nẳm trong danh sách bị ảnh hưởng bởi thu hồi từ công ty, hay chọn những nhãn hiệu khác của các công ty sản xuất khác không đưa lệnh thu hồi. Nếu phải có lựa chọn mới, các phụ huynh có thể lưu ý tới tên của những thành phần tạo công hiệu (active ingedients) nằm trong các thành phần liệt kê (ingredients) có trên hầu hết các nhãn mác (labels) thuốc như: •acetaminophen = Tylenol (pain/fever: cho đau nhức/sốt) •ibuprofen = Motrin (pain/fever: cho đau nhức/sốt) •diphenhydramine = Benadryl (allergies: cho dị ứng) •cetirizine = Zyrtec (allergies: cho dị ứng) Bằng phương pháp không dùng thuốc: Độ ẩm: Tạo độ ẩm trong không khí rất có lợi cho các triệu chứng cảm cúm bởi vì điều đó giúp các mao, lông nhỏ dọc các thành trong mũi và xoang mũi, đưa dịch mũi ra ngoài. Có nhiều cách tạo độ ẩm trong nhà như treo khăn ướt trong phòng, bể cá, để chậu nước hay cốc (ly) nước khi mở máy lạnh hay dùng lò (máy) sưởi. Bên cạnh đó, mua máy tạo độ ẩm trong nhà (tùy kích cỡ) cũng là một biện pháp tốt. Cho ngoài trời, bạn có để ý tới những quán cafe ở Việt Nam mình không?, việc sử dụng các quạt máy kèm phun hơi nước vào những mùa nóng nực không những giảm bớt cái nóng mà còn đem lại hiệu quả cho việc tạo độ ẩm nữa. Ngoài ra, ở các vùng cư trú rộng rãi, nếu có thể, việc tạo các ao, hồ là một giải pháp nên áp dụng. Sản phẩm rửa mũi: Cả hai cách dùng nước muối saline (saline sprays) cũng như sản phẩm cho rửa sạch mũi (nasal irrigation) đều nhằm một mục đích làm giảm chất nhày và vảy khô bám trong mũi, tạo thông thoáng cho hô hấp và tránh bị tắc nghẽn nơi chứa nhiều tác nhân khiến bệnh càng kéo dài, có thể gây khó chữa hơn. Hai loại sản phẩm này đều được bán thông dụng trên thị trường Mỹ cũng như một số nơi tại Việt Nam. Nhưng báo trước với các bạn là cách này có thể hơi khó chút với các bé dưới 5 tuổi khi dùng sản phẩm để rửa và làm sạch mũi (nasal irigation), bởi vì ngoài việc làm theo hướng dẫn của sản phẩm dạng này (gồm 1 bình nhỏ để đựng dung dịch xịt rửa, bên cạnh những gói chứa các thành phần có thể hòa vào nước để tạo thành dung dịch nước muối nhằm tống rửa chất dơ trong mũi) bạn còn phải cần sự hợp tác của trẻ. Công cụ hút mũi: có nhiều sản phẩm khác nhau, có sản phẩm dùng năng lượng bằng điện hay bằng pin, nhưng cũng có dạng hút bằng tay như loại ống nhựa dài có nối dây, hay qua những hình dưới đây: http://www.amazon.com/AMSINO-INTERNATIONAL-INC-BULB-SYRINGE/dp/B001B9SJX4 http://www.healthandyoga.com/marketplace/hnydescmp/179/detail.aspx Cha mẹ nên từ từ đưa nhẹ đầu hút vào mũi bé không quá 1.25 cm, và để đạt được hiệu quả tốt nhất nên xịt hay nhỏ trước mỗi bên mũi 2 giọt dung dịch muối saline (saline sprays hay drops) rồi hãy hút, và có thể lặp lại nhiều lần trong 1 ngày, và nhiều ngày liên tục trong 1 tuần nếu mũi bé bị nghẹt nhiều. Dĩ nhiên bạn cần quan sát chất lỏng để xem độ đặc từ mũi nếu có thuyên giảm thì hãy tiếp tục xịt rửa mũi của bé cho đến khi hết hoàn toàn rồi hãy ngưng; nếu không giảm trong vòng 2 ngày trở lên, bạn hãy mau tìm bác sĩ ngay. Mật ong: Uống trà hay nước chanh pha chút mật ong cũng có thể là cách xoa dịu khi viêm họng. Tuy vậy, mật ong cũng có thể coi như là thuốc trị ho nữa. Dựa vào một nghiên cứu khi cho trẻ 2 tuổi trở lên uống 2 muỗng cafe mật ong (10 milliliters) trước giờ ngủ đã cho thấy khả năng giảm ho và ngủ tốt hơn. Tuy nhiên, đối với trẻ dưới 1 tuổi tuyệt đối không nên dùng mật ong do nguy cơ ngộ độc thức ăn, một dạng ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh, tuy hiếm nhưng hậu quả rất nghiêm trọng cho lứa tuổi này. Và xin đừng quên một điều HO không phải hoàn toàn là không tốt, vì HO cũng góp phần tống chất nhày mũi ra khỏi khí quản của bạn nữa đấy. (Soạn thảo từ nguồn tổng hợp) Sau này, mình sẽ trình bày về vấn đề ngộ độc mật ong ở trẻ để các bạn có thể tham khảo thêm. Nguồn tham khảo: http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/05/3BA1B7DF/ http://vietbao.vn/Suc-khoe/Thuoc-ho-tre-em-bi-cam-o-My-xuat-hien-tai-Viet-Nam/65193151/248/ http://www.hieuhoc.com/goc-phu-huyn...g-loai-thuoc-ho-tre-em-bi-cam-o-my-2010-05-03 http://www.baomoi.com/Home/SucKhoe/...-4-thuoc-ho-giong-thuoc-bi-My-cam/4216677.epi
Rất cảm ơn maikhoi. Mình đang nuôi con nhỏ nên rất ngại mỗi khi bé bị ốm phải đi mua thuốc. Vì quả thật chưa biết tin vào loại thuốc nào cả. Xin chia sẻ cùng các bậc phụ huynh.
Cám ơn mekhoinho , bé nhà tớ đã từng uống 2 trong số những thuốc này, hic, buồn quá. UP lên để các mẹ khác cùng quan tâm.
hic, Maikhoi là ai vậy? Có phải mình không? Nếu vậy thì.....hic, mình là Mekhoinho (MKN) Cám ơn bạn đã có góp ý!
Em ơi, nhưng chị đã dùng vài lần cho bé nhà chị hồi nó mới sanh đến giờ, tuy có thể đem trả để lấy lại tiền, nhưng chị hết sức "giận". Bây giờ trên web họ còn lập ra hội cha mẹ bất mãn vì vụ này, chị nghĩ không chỉ nên là hội bất mãn mà còn nên là "angry parent groups" vì đây không phải là lần đầu tiên mà cách đây ít nhất 1-2 năm (chị quên mất cụ thể năm nào rồi) đã xảy ra vụ thu hồi thuốc tương tự nhưng chính phủ Mỹ vẫn để lơi lỏng về vấn đề này, chỉ khuyến cáo không nên dùng nữa chứ không có biện pháp rõ ràng. Điều này 1 lần nữa lại củng cố "công thức" chăm con cho các bậc cha mẹ nhiều nơi nói chung, cũng như cha me tại Việt Nam nói riêng là phòng hơn chữa. Mà lỡ phải chữa thì nên dùng 1 trong các biện pháp chị nêu trong bài viết, vì chính chị cũng áp dụng cho bé nhà chị phương pháp xịt rửa mũi khi bé cảm và rất có hiệu quả; thậm chí 1 bác sĩ nhi tại Sài Gòn cũng từng chỉ chị y như vậy nhưng có chút chi tiết hơn; hay các liệu pháp hiệu quả khác mà cố gắng không dùng thuốc.
Ờ há, tức nhỉ. Con mình uống vào người rồi thì có trả tiền thì cũng chẳng làm nguôi giận. Hic... nhưng ở Mỹ còn giận vậy, ở VN còn giận hơn chị ạ. Tự bảo vệ mình và "ngậm một khối căm hờn" thui chị ạ.
Hehe, bữa nay mới vô YM thấy tin nhắn của mày. Nick của tao mày đảo lộn hết cả lên nên mày k tìm ra tao là fải rùi . Topic này của mày hay đó, rất cần thiết cho tất cả mọi người. Tao thì k tự mua thuốc cho con bao giờ nên k sợ bị fải vụ này. Còn chờ tpoic mới của mày nữa đó heheheh.......