1/ Hiện tượng bé bị khò khè là gì và phân biệt việc bé thở khò khè với hiện tượng nghẹt mũi: Khò khè là tiếng thở bất thường xảy ra khi bé bị tắc nghẽn đường hô hấp dưới (từ đoạn khí quản ngực đến các phế quản nhỏ). Do sự tắc nghẽn ở các đường dẫn khí nhỏ là phế quản và tiểu phế quản khiến cho không khí lưu thông qua đây phải lách qua những khe hẹp và tạo ra tiếng khò khè. Trên thực tế, ở bé sơ sinh cần phân biệt tiếng khò khè (là triệu chứng ít gặp nhưng là triệu chứng bệnh nặng ở lứa tuổi này) với tiếng thở do tắc mũi (là triệu chứng rất thường gặp và không phải là triệu chứng nặng). Bé sơ sinh thở chủ yếu bằng mũi, trong khi kích thước lỗ mũi bé còn nhỏ và rất dễ bị tắc khi bị cảm ho (làm bé thở nghe khụt khịt). Khi đó, có thể làm thông thoáng mũi bé với 2-3 giọt nước muối sinh lý nhỏ mũi, sau đó nghe lại. Bé bị nghẹt mũi sẽ thở êm hơn sau khi được làm thông thoáng mũi. Còn nếu sau khi dùng nước muối sinh lý mà bé vẫn thở khò khè thì cần đưa bé đến bác sĩ ngay. Một cách phân biệt hiện tượng nghẹt mũi nữa là áp tai vào mũi bé, mẹ sẽ nghe thấy tiếng khụt khịt chứ không phải khò khè và khi áp tai vào lưng bé thì thấy tiếng thở hoàn toàn bình thường. Nếu gặp trường hợp này thì mẹ có thể hoàn toàn yên tâm và vệ sinh mũi của bé bằng nước muối sinh lý để thông thoáng đường thở, bé hô hấp dễ dàng hơn. Nhưng cũng đừng đánh giá thấp chứng nghẹt mũi vì khi mũi nghẹt bé sẽ thở bằng miệng – trong khi miệng không có chức năng lọc và làm ấm không khí như mũi, sẽ khiến bé dễ bị viêm họng, viêm phổi... 2/ Các nguyên nhân gây nên triệu chứng khò khè ở bé: Ở bé dưới 6 tháng, nguyên nhân thường gặp nhất là viêm tiểu phế quản. Còn ở bé trên 18 tháng tuổi, nguyên nhân thường gặp nhất là suyễn. Đặc biệt, khò khè hay gặp ở bé dưới 2-3 tuổi vì ở lứa tuổi này, phế quản (cuống phổi) có kích thước còn nhỏ lại dễ bị co thắt, phù nề, tiết dịch và nghẽn tắc khi bị viêm nhiễm (30 - 40% bé còn bú có triệu chứng này). Ngoài ra còn các nguyên nhân hiếm gặp là: dị vật đường thở, một số dị tật bẩm sinh của phế quản, phế quản bị chèn ép (do mạch máu bất thường, u, hạch cạnh phế quản), … Trong trường hợp này, bé có triệu chứng khò khè dai dẳng, kéo dài. 3/ Mẹ nên làm gì khi thấy con bị khò khè: Cần đưa bé đi đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt, vì như đã BSnhi trình bày phía trên, khò khè có nhiều nguyên nhân khác nhau và là biểu hiện của nhiều loại bệnh thăm khám trực tiếp tại bác sĩ, thì mới biết chính xác bệnh và có hướng điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần lưu ý khi bé thở khò khè không phải do ngạt mũi thì việc nhỏ và vệ sinh nước muối sinh lý không có hiệu quả. Do bé đang bị tắt nghẽn đường hô hấp dưới thì nước muối không có tác dụng trong trường hợp này. Mẹ không được tự ý mua thuốc cho bé như các loại thuốc kháng sinh, long đàm, kháng viêm,… Vì ho, khò khè tùy vào từng nguyên nhân sẽ có những phương pháp điều trị khác nhau, đôi khi đối lập nhau. Sử dụng thuốc không đúng cách có thể làm bệnh trở nên trầm trọng hơn, gây lờn thuốc và gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn. 4/ Những biệt pháp phòng ngừa ho và khò khè cho bé khi thời tiết thay đổi: Giữ ấm cho bé: trong nhà, nơi ngủ và chơi của bé phải giữ ấm cúng và thông thoáng. Khi bé ra ngoài trời lạnh, phải mang vớ, găng tay, đội mũ cho bé. Cho bé uống nước nhiều, điều này rất có lợi giúp cho đường hô hấp luôn giữ được độ ẩm cần thiết. Bú sữa mẹ vì trong sữa mẹ có rất nhiều kháng thể và nhiều thành phần có lợi khác giúp tăng cường hệ miễn dịch của bé. Ăn uống đầy đủ dưỡng chất và các vitamin giúp bé khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng. Chích ngừa cúm cho bé: Cúm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh đường hô hấp cho bé đặc biệt vào mùa mưa, chích ngừa cúm sẽ giúp bé phần nào phòng ngừa được căn bệnh này. Hiện nay vắc xin cúm có thể được chích cho bé từ 6 tháng tuổi không bị dị ứng trứng gà và các thành phần khác của thuốc. Đối với bé đã được chẩn đoán suyễn thì cần tái khám bác sĩ để được hướng dẫn sử dụng những thuốc ngừa cơn hen phế quản an toàn cho bé. Chúc bé khoẻ mẹ vui ^^
Ðề: 1 số thông tin về triệu chứng khò khè ở các bé bé nhà em bị viêm đường hô hấp trên, bác sĩ cho uống siro cottuf mà kn khỏi. uống thuốc amoxicllin vẫn k khỏi. bé thở khò khè k bít làm tn cho khỏi
Ðề: 1 số thông tin về triệu chứng khò khè ở các bé Bé nhà e lúc trc cũg zậy từ khj mới sih pé lun thở khò khè nhà mìh ai cũg nói chắc do b.sĩ họ móc đờm k sạk thế là mẹ mìh cho pé ún nén zị mà hiẹu qả lắm nèk pé mìh giờ hết thở khò khè ròi nèk nhưg fải kiên trì nge mẹ nó,nén rất cay nên mẹ nó có thể pỏ chút xíu đườg cho pé dễ ún nèk nếu ún k đườg thỳ tốk hơn nèk...pé gái thỳ 9 hột,pé trai thỳ 7 hột,rồi pỏ vào chén dầm nát ra cho 1ít nc sôi vào rồi cho pé ún nếu còn thỳ mình pỏ vào nồi cơm khj cơm sôi để nc k pị nguội và chập chập lại là cứ cho pé ún nèk nén rất tốk nên mẹ nó cứ y.t nhé!
Ðề: 1 số thông tin về triệu chứng khò khè ở các bé cảm ơn những kinh nghiệm hữu ích mà mẹ nó chia sẽ nha
Ðề: 1 số thông tin về triệu chứng khò khè ở các bé Bé nhà em hay thở khò khè lắm. Nhất là lúc bị cúm bé không thở được là thương lắm. May là đi khám bác sĩ bảo không bị gì nghiêm trọng. Nghe được câu nói của bác sĩ nhẹ cả lòng