Kiên ơi nghe nói là facebook bị chặn có phải không? Mình đang quan tâm mà hơi dốt vụ này, he he, có gì nhờ mọi người hướng dẫn nhé, tks
Có bị chặn chị ạ. Nhưng vượt chặn cũng dễ dàng thôi. Khi vượt chặn, mình có thể tham khảo được nhiều trang web hay nữa. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=129938
Bắt đầu thấy thêm người vào fb rồi đấy... thích nhể? Cuối tuần vui vẻ nhé anh chị em!! And... Happy Mother's Day!! :heart:
Em làm theo hướng dẫn của mọi người nhưng vẫn không được hôm nào rảnh anh Minh giúp em tái nghiện nhé
Có đúng là Arch có giúp đỡ nhưng lúc đó bùn ngủ quá cộng thêm tuổi cao chậm hỉu nên chưa vào được. Mình đang cố gắng thử đây, nếu không được lại nhờ mọi người giúp đỡ nhé Kiên cho mình hỏi thêm 1 chút nhé: cái DSN là cái gì thế, mình rất thích kết nối bạn bè nhưng hơi e ngại thông tin máy tính của mình có dễ bị hack không vì mình vốn đã kém rồi,nó trục trặc thì tịt ngóm, không vào LCM được thì buồn lắm
DNS là một dịch vụ cơ bản của Internet nó giúp dịch một tên miền (dạng dễ nhớ như lamchame.com, facebook.com) thành một dãy số gọi là địa chỉ IP khá khó nhớ. Dịch vụ này giúp con người không phải nhớ địa chỉ của các máy chủ web, thay vào đó chỉ cần nhớ tên miền. Cơ chế của DNS khá phức tạp. Nếu nhà cung cấp dịch vụ hoặc hacker kiểm soát dịch vụ này thì nó có thể đưa người dùng truy cập đến các trang web sang một trang web giả mạo nằm trên 1 máy chủ giả mạo hoặc nói dối là máy chủ của trang web đó không có hoặc bị lỗi. Và đây là một nhược điểm của Internet, đó là bạn có thể bị lừa để truy cập đến 1 trang web giả mạo mà cứ nghĩ nó là thật. Khi đó có thể bạn bị mất thông tin về tài khoản, thậm chí cả thông tin về thẻ tín dụng dẫn đến việc kẻ gian có thể lấy cắp tiền bạc và thông tin đề lừa những người thân, bạn bè mà bản thân bạn cũng không hề biết nó xảy ra khi nào. Ngầm định, các nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet cũng có dịch vụ DNS của họ, thậm chí các công ty cũng có thể cài đặt dịch vụ DNS của mình. Tuy nhiên cơ chế DNS khá cởi mở, cho phép máy tính chúng ta có thể sử dụng trực tiếp các nhà cung cấp dịch vụ DNS mà chúng ta có thể tin cậy được mà Google Public DNS và Open DNS là những dịch vụ mà theo tôi biết là đáng tin cậy.
Ủa, cả nhà oai, mới lập cái facebook để vô hội mà có phải change chủng rì IP phức tạp đâu cơ chứ, lạ thật đóa
đúng là dạo này vô FB bt. Lạ thật! Nhưng ko vào được các apps của nó. Ôi khu vườn FV nhà mình giờ chắc rêu mốc rồi quá!