Trời trở nồm ẩm cũng là thời điểm mà số trẻ mắc bệnh cũng đột ngột tăng cao, chỉ trong vài ngày các bệnh viện tuyến trên đã trở nên quá tải. Nhìn một cách khái quát cũng có thể thấy các khoa nhi và bệnh viên nhi trên toàn quốc đã đầy chặt những người đến khám, tất cả các giường bệnh đang trong tình trạng nằm 2 nằm 3, số giường cho trẻ còn không đủ, người nhà còn phải chải tạm chiếu dưới nền nhà hoặc hành lang để chờ tới lượt. Cứ đến những ngày mưa phùn ẩm ướt, số trẻ nhiễm bệnh lại tăng cao nguyên nhân là do môi trường ẩm ướt là nơi lý tưởng cho các sinh vật gây bệnh phát triển, các loại nấm mốc, vi khuẩn bám trên quần áo, đồ dùng cá nhân, thức ăn để lâu…ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể trẻ. Một trong số các bệnh mà trẻ hay nhiễm phải đó là bệnh viêm phế quản, đây là do quá trình viêm mạn tính ở đường hô hấp dẫn đến phế quản bị tổn thương, nếu nặng các đợt phát tác bệnh sẽ diễn ra thường xuyên, kéo dài, bệnh ngày càng trở nặng, nghiêm trọng có thể dẫn đến hen cấp tính rất nguy hiểm. Thông thường, trẻ thường bị lên cơn hen vào chập tối hoặc ban đêm vì thời điểm này nhiệt độ thay đổi đột ngột, chuyển tiếp từ nóng sang lạnh, đôi khi kèm theo sương giá về đêm. Triệu chứng bệnh hen của trẻ nhỏ tuy dễ phát hiện nhưng lại rất dễ nhầm sang các bệnh khác như viêm tiểu phế quản, viêm thanh quản hay viêm phế quản phổi…nếu cha mẹ không để ý kỹ, tìm hiểu kỹ từng dấu hiệu của các bệnh hoặc chủ quan không để ý trẻ có thể xảy ra những biến chứng nguy hiểm hơn. Mặc dù ngày nay y học đã phát triển hơn rất nhiều nhưng hen vẫn là bệnh mãn tính, chỉ có thể dùng thuốc kiểm soát bệnh mà không thể chữa khỏi hoàn toàn, những người mắc phải chứng bệnh này sẽ thường xuyên lên cơn nếu không dùng thuốc kịp thời, nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Chính vì thế, các bậc phụ huynh phải phòng chống bệnh cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ, cho trẻ mặc quần áo đủ ấm, uống nhiều nước hoa quả, sửa, thường xuyên rèn luyện cơ thể để tăng sức đề kháng cho trẻ. Để tránh trẻ bị dị ứng với thuốc kháng sinh, bạn cũng không nên dùng nó vào cả những lúc trẻ bị bệnh nhẹ, chỉ sử dụng khi trẻ bị viêm tiết niệu, viêm amidan… Vào những ngày trời nồm, ẩm, trời trở lạnh, nhiệt độ cũng thay đổi trong ngày, thường sáng và tối sẽ lạnh còn trưa trời trở nắng, nhiệt độ trở nên cao hơn. Các mẹ cũng nên chú ý rằng không nên mặc quần áo quá ấm cho trẻ vì trẻ thường có tính hiếu động, hoạt động nhiều, đến trưa nắng ấm sẽ ra nhiều mồ hôi, thấm vào quần áo dày rất dễ bị cảm lạnh. Khi độ ẩm lên cao, vi khuẩn nấm mốc càng có điều kiện để phát triển, đồ dùng cá nhân, quần áo của trẻ là nơi lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển.Chính vì thế, trước khi cho trẻ sử dụng bạn phải vệ sinh, khử trùng sạch sẽ, chăn màn đem phơi khô ráo, bảo quản cẩn thận. Quần áo trước khi mặc phải phơi, sấy khô, sử dụng các chất mềm, tránh gây dị ứng, khó chịu cho trẻ, không được để trẻ mặc quần áo ẩm ướt, có mùi nấm mốc, quần áo để lâu ngày vì sẽ rất dễ bị nhiễm bệnh. Ban đêm trời lạnh, độ ẩm cao nên phải điều chỉnh nhiệt độ cho trẻ ở mức phù hợp, không nên chiếu thẳng máy vào trẻ sẽ tăng nguy cơ bị cảm lạnh và các bệnh về đường hô hấp khác. Ngoài ra, nồm ẩm còn là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh ở trẻ như sốt phát ban, sởi, thủy đậu, rubella…những bệnh này diễn biễn rất nhanh, nếu không chữa trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của trẻ. Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu như sốt, ho, và một vài biểu hiện lạ trên cơ thể cần phải đưa đến bệnh viện để theo dõi kịp thời. Chú ý tiêm vacxin phòng bệnh cho trẻ để tránh nguy cơ mắc bệnh. Các bệnh mà trẻ mắc phải thường rất dễ lây lan từ trẻ này sang trẻ khác, mà các bé lại không có ý niệm phòng bệnh nên các bậc phụ huynh phải chú ý nếu con em mình có biểu hiện lạ hoặc xuất hiện những dấu hiệu bất thường phải để ở nhà theo dõi, chữa trị, không được đưa đến trường để tránh ảnh hưởng đến các trẻ khác. Hiện nay nước ra chưa có vacxin phòng bệnh viêm tiểu phế quản, nên để phòng trẻ bị nhiễm bệnh, các bậc phu huynh phải vệ sinh thật sạch cho trẻ. Khi bố mẹ bị cảm cúm, dị ứng, không nên tiếp xúc quá nhiều với trẻ, rửa tay thật sạch khi lại gần trẻ, tránh dùng chung khăn tay, đồ ăn, thức uống để giảm thiểu nguy cơ gây bệnh. Nguồn http://yume.vn/minhhoangken/article/tre-dot-nhien-mac-benh-khi-troi-tro-nom.35E17E4A.html
Ðề: Trẻ bị mắc bệnh nhiều hơn khi thời tiết chuyển sang nồm ẩm Đúng là thời tiết gió đông ẩm nồm vừa rồi rất khó để bảo vệ con. Cu nhà mình giữ gìn cẩn thận thế mà cũng bị viêm họng mất gần 1 tuần. Các mẹ cẩn thận nhé.
Ðề: Trẻ bị mắc bệnh nhiều hơn khi thời tiết chuyển sang nồm ẩm Trời nồm trẻ bị nhiễm bệnh là điều k tránh khỏi mẹ nó à, vì mình cũng k thể giữ trẻ ở trong nhà suốt được mà lại là dịp lễ tết chứ, cố gắng tìm mọi cách để phòng bệnh và phát hiện bệnh kịp thời cho con thôi
Ðề: Trẻ bị mắc bệnh nhiều hơn khi thời tiết chuyển sang nồm ẩm Mẹ cho con dùng chanh đào ngâm mật ong đường phèn xem, em dùng thấy tốt lắm đấy là con chỉ nuốt thôi chứ như em xúc họng thấy êm họng hẳn, ko dễ bị viêm như trước