Gà rán Kabab có một con trai 8 tuổi học lớp 3. Cháu thường ở nhà xem hoạt hình. Không đi chơi nhiều. Ngay từ năm lớp 1 cháu đã có biểu hiện lơ đãng, hay làm mất đồ dùng học tập, không hoàn thành kịp các bài tập cô giao và đặc biệt hay nói dối. Ví dụ như nói dối điểm thấp thành cao, nói dối khi làm mất đồ dùng học tập. Khi học bài ở nhà, cháu chỉ học tập trung lúc có người ngồi cạnh . Chỉ cần đứng dậy là cháu làm việc khác ngay. Trong sinh hoạt gia đình cháu cũng thường hay nghịch phá các đồ đạc trong nhà như xé sách báo, đổ nước vào dầu gội .... Tuy đã nhắc nhở chảu nhiều nhưng cháu vẫn thường tiếp diễn. Gà rán đã dùng nhiều biện pháp từ khuyên bảo nhẹ nhàng, nhắc nhở, dọa mách cô hoặc đánh đòn nhưng chỉ vài hôm là mọi thứ lại như cũ. Ngoài ra , do từ nhỏ đã thường khuyến khích cháu ăn uống nên giờ cháu lại ăn hơi quá tốt và có biểu hiện tham ăn, Không nhường nhịn người khác. mẹ gà rán thường phải đánh đòn rất đau cháu Các mẹ khác có cách nào giúp thì nói với mẹ gà rán với
Thực ra thì hầu hết các bé Trai thường là nghịch như vậy. Mình có một câu cháu cũng bằng tuổi con bạn cũng nghịch như vây. Nhiều khi hỏi cong là tai sao lại thick nghịch như vậy thì nó bảo con thick thế, ko đừng được. Tuy nhiên mẹ cũng nên có cách trị bé, cụ thể: - Luôn nói chuyện với con như những người bạn với nhau, luôn chia sẻ mọi câu chuyện của mình cho bé dù là rất đỗi bt như hôm nay mẹ ra đường gặp việc gì, thấy ai, chia sẻ cảm xúc của mình khi gặp chuyện buồn hay vui. Dần dần mẹ con gần gũi nhau hơn thì việc dạy đỗ bẽ cũng dễ hơn. - Khi con nghịch hoặc phá hoai đồ vật, bạn nên nói chuyện thằng thắn với con về nguyên nhân, hậu quả, thái độ của mọi người với điều đó - Không nên quát mắng hay đánh đập - Khi bé đang quá phấn khích (vì tre trai thường rất thick hoạt động) bạn nên đánh lạc hướng bé tạo ra các trò chơi , câu đố, để bé có thể ngồi yên, hoặc có điều kiện bạn nên cho bé đi ra các tụ điểm vui chơi để bé có thể chạy nhảy thỏa thick, đôi khi còn cho bé nghịch bẩn thỏa thick nữa - Hãy nói với bé về hậu quả của việc nói dối, hoặc nói rằng nếu con nói dối là mẹ phát hiện ra ngay, ví dụ nhw việc điểm xấu(bạn có thể nói là cô giáo nhắn tin về tình hình học tập hàng này nên đừng dấu mẹ) ..... - Việc bé tham ăn nên sửa dần đần vì bé nào cũng vậy Tưu chung điều cơ bản là ta phải luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, đừng quá khắt khe với con. Khi dạy dỗ bé thì các thành viên trong gia đình nên thống nhất chung 1 ý kiến tránh TH trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chúc bạn thành công -
Bé nhà em năm nay hơn 4 tuổi mà đã có hiện tượng nói dối,em đang cần thêm sự chỉ bảo của các mẹ xem phải ngăn chặn và dạy bé như thế nào.Thực tình em rất nóng tính nên hay đánh cháu.Mong các mẹ cho em lời khuyên nhé
Mấy hôm trước mẹ gà rán nghe lời tipnam khuyên nên cũng về càu nhàu với ông xã phải chung tay vụ dạy dỗ con cái. Chả là chồng gà rán cũng hay đi làm đến khuya mới về. Mỗi lần về lại thấy gà rán đang đánh con, nên thường không cần biết thế nào, bênh con luôn. Từ đó cháu cũng hay có thái độ ỷ có bố bênh vực. Vừa rồi , bố cháu cũng hay hỏi han cháu khi về và hỏi điểm của cháu mỗi ngày nên cháu cũng có vẻ không dám nói dối nữa. Nhưng mẹ gà rán thấy trong chuyện học tập vẫn còn biểu hiện chưa tự giác :-?
Đa số các bé trai thường có biểu hiện và tính cách như vậy! Mình phải có biện pháp uốn nắn bé từ nhỏ không lớn lên sẽ hư và không dạy được!!
Thật sự thì lớp 3 vẫn chưa học gì nhiều lắm đâu cô ạ ! Tốt nhất là cô cứ để cho em nó chơi, kết quả sau một năm học sẽ chứng minh. Cô nên mời em nói chuyện, về cách sống của nó để nó rút ra được nhiều bài học, nhớ là phải có dẫn chứng
Ðề: Con hay nói dối? giai nhà mình thỉnh thoảng cũng có biểu hiện nói dối,lơ đãng nên mình cũng cảnh cáo ,nghiêm khắc cho bé để bé không mắc phải sai lầm nữa
Ðề: Con hay nói dối? mẹ gà rán thử hướng con hoạt động tập thể nhiều hơn xem vd cho con đi tập võ, rồi cho con đi thăm và chơi vs các bé khuyết tật mồ côi... như thế bé sẽ có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống, khơi gọi đc tình cảm của bé
Ðề: Con hay nói dối? mình nghĩ do bé sợ bị đánh nên mới nói dối, bây giờ bạn hãy khuyên nhủ bé nhẹ nhàng, cùng học chung với bé, nên có hình phạt khác chứ đừng đánh con, bạn có thể phạt không coi TV, không cho đi chơi............mình nghĩ hiệu quả hơn.
Ðề: Con hay nói dối? theo mình thấy thì .cái vấn đề của con bạn cũng rât nhiều trẻ như vậy.Không phải cái gì là quá đặc biệt đâu,mà nguyên nhân chủ yếu là do bố mẹ không có nhiều thời gian bên con,thấu hiểu con,nhưng vẫn muốn con mình phải ngoan phải tốt nên trong cách dạy có phần nóng vội.Cho nên bé nói dối là nguyên nhân của sự nóng vội đó.Bé chỉ mới được bạn dạy thế nào xấu thế nào tôt,nhưng mẹ lại chưa cùng bé đi đến tận cùng của vấn đề giúp bé thay đổi dần dần từ bên trong tâm tính.Nên mỗi khi bé biết sai thì thường tìm cách chối tội ,vì quá sợ bạn còn xong đâu lại vào đấy thôi.Nhà mình dạy bé mình hạn chế nóng giận đến mức tối đa với bé.Để bé có thể chia sẻ với bố mẹ những điều đáng lẽ ra bé không cần phải dấu trong lòng
Ðề: Con hay nói dối? Tốt nhất bạn nên giao cho cháu một nhiệm vụ và có khen thưởng rõ ràng. Ví dụ: Giao cho cháu làm sạch cặp sách và giao cho cháu dán lại những quyển sách đã bị xé một phần. chúc bạn thành công.
Ðề: Con hay nói dối? Kể cho cháu nghe các câu chuyện nhân văn. từ từ rồi các cháu sẽ hiểu ra thôi bạn. Ngày xưa nhá, có 2 cậu bé nhá, 1 cậu bé cựccccc kỳ ngoan và trung thực. cậu còn lại thì hay xem hoạt hình rồi hay nói dối nháaaaa 1 hôm có 1 ông bụt.......
Ðề: Con hay nói dối? trước hành vi nói dối mn nên thật nghiêm khắc,nhưng mn cũng nên chia sẻ với con nhiều hơn nữa.