Thông tin: Nguy hiểm khi lạm dụng máy xông mũi họng và thuốc xông

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi mebebibun, 2/3/2014.

  1. mebebibun

    mebebibun Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Có thể gây nguy hiểm cho trẻ nếu lạm dụng máy xông mũi họng

    Có thể gây nguy hiểm cho trẻ nếu lạm dụng máy xông mũi họng và tự ý sử dụng thuốc điều trị viêm mũi họng không theo chỉ định.Vào tiết giao mùa, trẻ thường hay mắc các bệnh về hô hấp, nhiễm virus và bị viêm tiểu phế quản, viêm phế quản co thắt, nhẹ thì mũi họng. Bệnh thường gia tăng do lây chéo ở trường học ở các nơi đông người. Vì thế rất nhiều gia đình đã tự ý điều trị ngạt mũi, viêm mũi họng cho trẻ bằng cách xông mũi họng khi bé bị bệnh về hô hấp.Theo Bác sĩ, GĐ bệnh viện Nhi Trung Ương Nguyễn Thanh Liêm thì việc tự ý sử dụng máy xông mũi họng có thể gây ra ngộ độc ốc tai, tiền đình, giảm thính giác, bệnh viêm phổi nếu trẻ chỉ bị hô hấp thông thường hoặc không vệ sinh máy xông cẩn thận dẫn đến bé bị nhiều các biến chứng khác. Bé chỉ cần hắt hơi, sổ mũi là gia đình đã cho trẻ xông. Ông cũng cho biết thêm: Giá máy xông mũi họng trên thị trường có giá trung bình từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng nên các bà mẹ thật dễ dàng để sắm sẵn trong nhà sử dụng như một thần dược khi gia đình có người bị về hô hấp. Nhiều bác sĩ ở đây phải tiếp nhận những trường hợp trẻ nhập viện khi gặp các biến chứng do cha mẹ lạm dụng xông mũi họng ở nhà khi chưa cần thiết và chưa có chỉ định của giới chuyên môn.
    [​IMG]Xông rửa mũi không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho trẻ
    Các bà mẹ thường hay truyền nhau kinh nghiệm chữa ho và mũi cho các con vì thế chị Mai (Xuân Đỉnh, Hà Nội) có một đứa con hay ốm, cứ thay đổi thời tiết là lại ốm, ho. Thấy mọi người mách chị cho con đến phòng khám để được xông thì thấy bé khỏi ngay. Cũng chính vì thấy hiệu quả chị đã tự ý đi đến Cửa hàng thiết bị y tế để tìm mua máy xông mũi họng (máy khí dung) dùng cho con khi ho, chảy mũi. Mỗi lần thấy bé hơi chảy nước mũi, đờm và khó thở là chị cho bé xông. Đơn thuốc thì cứ theo đơn đã cũ ở lần đầu tiên mà không cần để ý chỉ dùng cho tình trạng bé ở bệnh gì, cứ thấy về hệ hô hấp là dùng. Bởi vậy một thời gian ngắn sau bé có biểu hiện lãng tai, đưa con đi khám ở Tai mũi họng chị mới tá hỏa biết con mình bị điếc do xông mũi họng quá nhiều.PGS.TS Dinh cũng cho hay: Thành phần pha thuốc ngoài nước muối sinh lý, nhóm thuốc kháng sinh được dùng khá phổ biến để xông mũi, họng là thuốc giảm viêm Corticoid, kháng sinh tại chỗ Gentamycine. Nếu sử dụng kháng sinh lâu ngày, không đúng liều lượng trẻ sẽ bị phù nề, dễ nhiễm trùng, sức đề kháng kém. Theo thống kê có khoảng 2% bệnh nhân dùng thuốc Gentamycine khi xông mũi, họng bị ngộ độc dẫn đến điếc tai.

    TS Hoàng Hồng Thái, Khoa Hô hấp, BV Bạch Mai (Hà Nội): Xông mũi họng hay còn gọi là xông khí dung là biện pháp điều trị tại chỗ rất hiệu quả, có tác dụng chữa trị hoặc hỗ trợ điều trị một số bệnh về đường hô hấp cấp, làm loãng đờm. Khi xông, hơi thuốc sẽ tạo thành dạng hơi sương, tác dụng trực tiếp lên chỗ viêm nhiễm ở đường hô hấp. Trong khi nếu dùng thuốc sẽ tác dụng chậm hơn vì thuốc phải đi vào dạ dày, ngấm vào máu sau đó mới đến các tế bào bị viêm nhiễm.
    Các máy xông thường được gắn thêm hệ thống lọc ngăn bụi, vi khuẩn để khí bụi thoát ra vệ sinh nhưng nếu các bạn mua máy không có nguồn gốc thì bộ phần này sẽ không có, nếu có cũng chỉ là miếng lọc thông thường. Ở các hiệu thuốc, các loại thuốc xông mũi họng cũng đa chủng loại, nhiều kháng sinh trôi nổi và không được cấp phép sử dụng. Nhiều gia đình mua thuốc không cần theo đơn nên việc ngộ độc thuốc hoặc nhờn thuốc thường hay xảy ra đối với trẻ em ở Việt Nam.
    [​IMG]Có nhiều loại máy xông mũi họng và nên chọn thương hiệu uy tín
    Việc xông mũi họng cũng nên theo liều lượng có vạch chia ở ống xông và không nên xông quá 15 phút mỗi lần. Nên vệ sinh máy, dây xông, mask thở để tránh bụi, vi khuẩn, nấm mốc bám vào có thể gây sưng phổi và là tác nhân gây ra hen suyễn ở trẻ bị hen phế quản.Tuy nhiên không phải lúc nào cũng dùng được máy xông mũi họng. Việc xông mũi, họng phải được dùng khi có chỉ định của bác sĩ cho các trường hợp trẻ mắc bệnh viêm đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm xoang, hen, bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuyệt đối không nên dùng đối với trẻ có cơ địa dị ứng. Vì trẻ có cơ địa dị ứng chỉ cần hít một lần có thể xảy ra sốc quá mẫn và gây tử vong ngay lập tức.

    Các bác sĩ khuyến cáo mọi sự sử dụng máy xông mũi họng, liều lượng, chủng loại thuốc và tần suất xông phải theo chỉ định, không nên tự ý dùng cho trẻ để tránh những nguy cơ đáng tiếc như ngộ độc thuốc, suy gan, suy thận cho trẻ. Cũng không nên lạm dụng xông các loại tinh dầu dù chúng giúp thông mũi, dễ thở nhưng nên tham khảo kỹ ý kiến chuyên môn để đảm bảo cho bé sức khỏe, an toàn.
    Nếu có những bất thường khi sử dụng máy hoặc tự ý trị bệnh cần dừng ngay các biện pháp điều trị và đưa bé đến cơ sở y tế hoặc trung tâm, bệnh viện chuyên khoa để được chuẩn đoán. Nên tái khám theo lời dặn của bác sĩ để được kê đơn khác, không nên dùng 1 đơn thuốc quá dài ngày. Thông thường 1 liều thuốc chỉ dùng từ 5-7 ngày.
    Tổng hợp
    Xem thêm các tin bài khác có liên quan:
    >> Mua máy xông mũi họng ở đâu tốt?
    >> Nguy hiểm khi lạm dụng máy xông mũi họng và thuốc xông
    >> Có nên dùng máy xông mũi họng (máy khí dung) cho bé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebebibun
    Đang tải...


  2. mebebibun

    mebebibun Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Có nên dùng máy xông mũi họng (máy khí dung) cho bé

    Mẹ ranny_day_234 có hỏi: Mẹ đã dùng máy xông mũi họng (máy khí dung) có thể cho mình biết tác dụng thực sự của nó đối với các bé không? Mình định mua máy xông mũi họng để khi nào thời tiết thay đổi là mình cho bé dùng luôn, chặn ngay từ đầu. Mình cũng đã tham khảo máy thì thấy có 2 loại là của Nhật và Italia (rẻ hơn), các mẹ tư vấn cho mình nên dùng loại nào được không?

    Máy xông mũi họng không chỉ là sự quan tâm của mẹ ranny.. mà còn là sự quan tâm của rất nhiều người đang làm cha mẹ khác. Việc sử dụng máy xông mũi họng như thế nào là đúng cách? Dùng máy xông mũi họng nào tốt? Và nên dùng máy xông mũi họng khi nào?

    Mẹ ngungo_pt có tư vấn như sau: "Trước khi mình mua thì mình cũng có hỏi bác sĩ, họ trả lời là thuốc vào cơ thể qua 3 đường: đường uống, đường tiêm và đường xông vì vậy nếu mua máy xông thì cũng tốt. Máy khí dung này hoạt động theo cơ chế đưa hơi nước lên vì vậy nó có thể làm thông khí và loãng đờm.

    [​IMG]Bé bị viêm mũi họng, phế quản luôn là nỗi lo của các bậc làm cha mẹ

    Mẹ langquen_mu thì đánh giá như sau: "Chỉ nên xông mũi họng khi bé có dấu hiệu khó thở, hen suyễn hoặc ngạt thở và đưa đi khám thì bảo bị hen. Khi bé nhà mình bị hen đến đợt cuối cùng bị tím tái khó thỏe bác sĩ mới bảo phải đi mua máy. Và không được tự ý dùng, phải dùng theo chỉ định của bác sĩ. Thuốc xông là Ventolin (2,5ml) + 3ml nước muối sinh lỹ. Vetolin có tác dụng làm giãn phế quản giúp bé thở dễ dàng hơn còn nước muối có tác dụng sát khuẩn làm thuốc loãng hơn. Có lần bé nhà mình bị bệnh, đờm nhiều lắm và thở khò khè, mình có hỏi bác sĩ là có dùng máy xông mũi họng được không nhưng bác bảo chỉ cần uống thuốc long đờm là được"

    Mẹ thangmai727 tư vấn "Đúng là khi bé bị khó thở, khò khè, đờm nhiều thì mới phải xông thôi. Hồi bé nhà mình nhập viện Nhi đồng II vì viêm phế quản. Phải xông máy 3 lần mỗi ngày nhưng phải đợi khi bé ngủ mới xông được. Đợt 9 tháng bé bị viêm phế quản nhưng bác sĩ không cho xông thuốc chỉ xông nước muối sinh lý thôi, xông xong thấy bé dễ thở hẳn. Nhưng nếu chỉ bị viêm họng và ho hen thường thì xin được xông bác sĩ cũng không cho". "Bé nhà mình không bị hen suyễn, Mình mua máy về để cả nhà dùng xông mũi họng cho sạch thôi." "Bé nào hay bị viêm đường hô hấp thì rất nên mua. Con tớ từ ngày mua cái máy đó, hơi sụt sịt là mẹ cho ngồi máy xông, chỉ cho nứoc muối sinh lý vào thôi, đỡ hẳn. Còn lúc viêm phế quản thì xông có tác dụng nhanh hơn uống thuốc rất nhiều."

    [​IMG]Xông mũi họng cho bé bằng máy khí dung là biện pháp được nhiều mẹ sử dụng

    Nếu có điều kiện thì cũng nên mua một chiếc về dùng. Vì khi ra phòng khám không khí ở đó đông đúc và ngột ngạt, các bé lớn thì không sao còn các bé nhỏ hầu hết là gào khóc và giãy đạp nên chả được vào con là bao nhiêu. Chưa kể đến vấn đề vệ sinh nữa. Mình thì cho con xông đúng một lần và lần sau bác sỹ gợi ý mình cũng không cho xông nữa vì thấy tác dụng chả là bao vì con cứ khóc và giãy" Mẹ Hoàng Ngân có nói.

    Máy xông mũi: là thiết bị dùng để đưa thuốc hoặc các chất cần thiết dưới dạng phun sương vào đường hô hấp của chúng ta. Đó là nước muối, thuốc giãn phế quản, thuốc loãng đàm, kháng sinh, vv... Người ta gọi kỹ thuật đó là khí dung. Nhờ máy này các chất lỏng sẽ trở thành dạng hạt thật nhỏ, tính bằng µm ( nhỏ hơn mi-li mét ), tùy kích thước hạt sẽ giúp đưa thuốc đến đúng từng vị trí trên đường hô hấp như mong muốn. Thí dụ như hạt < 5µm mới vào được phế quản, tiểu phế quản và lắng đọng ở đó giúp điều trị bệnh viêm tiểu phế quản, hen suyễn. Khi bị bệnh suyễn, bị tắc đàm trầm trọng không còn cách nào khác giúp đàm ra ngoài, một số bệnh đặc biệt cần kháng sinh và loãng đàm qua khí dung, rồi bệnh họng, mũi... Và quan trọng là bệnh lý nào thì dùng khí dung phù hợp với thuốc đó mới hợp lý và khỏi bệnh. Khuyết điểm là nhiều khi chúng ta lạm dụng thuốc khi chưa cần thiết, sử dụng thuốc không đúng bệnh, dễ bị nhiễm trùng nếu không vệ sinh, hoặc chỉ định không phù hợp hoặc có sự cố xảy ra sẽ gây nguy hiểm khi chúng ta không ở trong môi trường có nhân viên y tế giúp đỡ. Tốt nhất là chỉ sử dụng thiết bị xông mũi tại nhà sau khi được bác sĩ chẩn đoán bệnh rõ ràng, cần dùng thuốc gì , liều lượng bao nhiêu, cách thức sử dụng và sẽ dùng trong trường hợp nào là hợp lý. Đặc biệt với trẻ sơ sinh thì bạn sẽ phải rất cẩn thận, không nên tự ý cho thuốc hoặc tự ý xông khí dung khi chưa có chỉ định của bác sĩ nhé bạn.

    Xem thêm:
    >> Tư vấn mua sắm và sử dụng các loại máy thiết bị y tế gia đình>> Nguy hiểm khi lạm dụng máy xông mũi họng và thuốc xông>> Mua máy xông mũi họng ở đâu tốt?>> Triệu chứng của viêm phổi và cách nhận biết

    Tổng hợp (Webtretho)
     
    Huong126 thích bài này.
  3. mebebibun

    mebebibun Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Nguy hiểm khi lạm dụng máy xông mũi họng và thuốc xông

    Phương pháp điều trị bằng máy xông mũi họng thường được bác sĩ kê toa cho trẻ sơ sinh có vấn đề về đường hô hấp như hen suyễn. Bạn có thể đã thấy ống hít được bệnh nhân hen suyễn và bệnh nhân bị các bệnh về đường hô hấp như bệnh xơ nang và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sử dụng để hỗ trợ điều trị các triệu chứng cấp tính.


    1. Thế nào là máy xông mũi họng?

    Máy xông mũi họng không phải là một loại thuốc để điều trị các bệnh về đường hô hấp, nhưng nó là một thiết bị y tế được sử dụng để hỗ trợ và kiểm soát chính xác lượng thuốc xông mà bệnh nhân sử dụng. Tuy nhiên, sự khác biệt cơ bản giữa máy xông mũi họng dành cho người cao tuổi, trẻ sơ sinh và ống hít là nó không thể sử dụng thuốc xịt cầm tay cho bệnh nhân hen suyễn.


    Máy xông mũi họng là thiết bị y tế thông dụng nhất, bao gồm: một máy nén khí được kết nối với một cốc đựng thuốc, và một mặt nạ. Máy nén khí trong máy xông khí dung nén khí sẽ tạo khí nén truyền qua các ly và thuốc nước.

    [​IMG]

    Không nên tự ý dùng máy xông mũi họng khi không có chỉ định

    Như không khí được tiếp xúc với thuốc nước, chuyển thuốc dạng lỏng trong cốc thành dạng sương mù và sau đó được bệnh nhân hít vào qua mặt nạ. Trong trường hợp điều trị bằng máy xông mũi họng cho trẻ sơ sinh thì máy được thiết kế kèm theo một mặt nạ nhỏ hơn và nhiều màu sắc hơn, ít khi sử dụng ống ngậm cho trẻ sơ sinh.


    Trong thời gian ngắn, máy xông khí dung và máy xông mũi họng chuyển đổi thuốc nước thành dạng sương mù, có thể đi sâu vào đường hô hấp và giảm viêm hiệu quả. Thuốc và độ ẩm giúp hạn chế cơn ho và làm giãn đường hô hấp vì vậy bệnh nhân sẽ thở dễ dàng hơn.


    Một loại máy xông mũi họng mới và hiện đại hơn là máy xông khí dung siêu âm, trong đó sử dụng tần số dao động cao để phân tán các loại thuốc dạng lỏng thành dạng hạt mịn, giúp bệnh nhân có thể dễ dàng hít vào.


    2. Phương pháp xông mũi họng đúng cách đối với bệnh nhân đặc biệt là trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh

    Chức năng cơ bản của máy xông mũi họng, máy xông khí dung là giúp bệnh nhân hít thuốc dễ dàng hơn. Bởi vì các loại thuốc dạng sương mù, dạng hạt mịn được khẳng định là rất hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng của bệnh hen suyễn và hô hấp.

    Trong việc điều trị cho trẻ sơ sinh bạn cần mua một máy xông mũi họng phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Phù hợp nhất là các loại máy kèm theo nặt nạ và thiết kế không làm bé sợ. Không nên chọn máy có ống hít cho trẻ sơ sinh.

    Những điều cần biết khi xông mũi họng cho trẻ sơ sinh

    Chú ý: Bạn bắt buộc phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy, tuyệt đối không làm bừa hoặc làm theo cách tham khảo của người đã sử dụng rồi.


    Luôn khử trùng máy xông mũi họng trước và sau khi sử dụng.

    Rửa tay đúng cách và đặt máy xông khí dung, máy xông mũi họng trên một bề mặt cố định.

    Tiếp theo là thực hiện pha thuốc vào cốc. Bạn phải thực hiện đúng đúng liều lượng và hướng dẫn của bác sĩ. Tuyệt đối không pha nhiều hơn hoặc ít hơn.

    - Đặt cốc thuốc đã pha vào trong máy, gắn mặt nạ và ống vào đúng vị trí.
    - Bạn phải giữ mặt nạ trên khuôn mặt của trẻ, để bé có thể hít thở trong mặt nạ thoải mái nhất.- Khi đã bật máy, hãy giữ em bé của bạn với một số đồ chơi mà bé thích để bé không đẩy mặt nạ ra.- Quá trình xông sẽ kéo dài khoảng 10 phút. Sau khi thực hiện xong, hãy tắt máy và tháo mặt nạ, ống, cốc thuốc từ máy xông và rửa chúng với nước ấm + nước tẩy rửa. Để các bộ phận đã rửa khô hoàn toàn trong môi trường không khí sạch, sau đó mới cất giữ để sử dụng cho lần sau.- Nếu em bé không ngừng khóc hoặc thực sự khó chịu, bạn hãy tháo mặt nạ và tắt máy. Sau đó cố gắng dỗ trẻ để có thể tiếp tục xông thuốc khi trẻ cảm thấy thoải mái và không còn khóc.

    [​IMG]

    Bệnh viêm phế quản phổi thường được bác sĩ chỉ định dùng máy khí dung

    3. Sử dụng sai cách hoặc không theo chỉ dẫn là nguyên nhân gây ra nguy hiểm khi sử dụng máy xông mũi họng

    Gần đây có rất nhiều bài báo nói về những sự cố xảy ra khi sử dụng máy xông khí dung, máy xông mũi họng cho trẻ. Hầu hết mọi người đều đổ lỗi cho máy, tuy nhiên thì tất cả mọi người sử dụng nên nhìn sự việc theo 2 mặt. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự cố khi sử dụng máy như:

    Một là: Chọn mua phải máy rởm, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc ngoài thị trường

    Tất nhiên, nếu đã mua phải hàng chất lượng kém thì mọi bộ phận trong máy xông mũi họng đều không được đảm bào, thậm chí còn gây hại cho người sử dụng. Đây là lí do vì sao chúng tôi khuyên bạn nên chọn mua tại các đại lý uy tín và đảm bảo chính hãng như Thành Đạt.

    Hai là: Khi sử dụng không khử trùng máy đúng cáchKhông vệ sinh, khử trùng máy xông mũi họng đúng cách sẽ khiễn vi khuẩn tích tụ và khi trẻ hít vào có thể làm bội nhiễm, thậm chí là suy hô hấp. Lời khuyên tốt nhất là đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ba là: Lạm dụng máy xông khí dungĐây là tình trạng rất phổ biến ở nhiều bậc phụ huynh, ai cũng muốn con khỏi thật nhanh nên hễ hơi ho, hơi sổ mũi là lôi máy xông ra sử dụng. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì chỉ sử dụng máy xông mũi họng khi có chỉ định của bác sĩ.Bốn là: Dùng thuốc không đúng liềuNhiều ông bố bà mẹ tự ý máy xông mũi họng cho con tại nhà hoặc lấy đơn thuốc của lần khám trước đây để xông cho con trong những lần bị bệnh tiếp theo mà không cần hỏi ý kiến bác sĩ về liều lượng thuốc. Đây cũng là một nguyên nhân khiến bệnh của các bé không khỏi thậm chí còn nặng thêm. Dùng thuốc không đúng liều cực kì nguy hiểm, không chỉ là thuốc xông mà tất cả các loại thuốc khác. Lời khuyên cho các bạn là luôn cho trẻ đi khám bác sĩ trước khi sử dụng máy xông thuốc tại nhà.Như vậy, nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng và ý thức chọn mua sản phẩm, mọi người không thể đổ lỗi hoàn toàn do máy. Trước khi sử dụng bất kì một loại máy móc nào, bạn cũng cần đọc kĩ hướng dẫn và khuyến cáo của nhà sản xuất . Một chiếc máy dù tốt đến mấy đi chăng nữa mà không sử dụng đúng cách cũng trở nên nguy hiểm.

    Tin Tổng hợp

    Xem thêm:>>Mua máy xông mũi họng ở đâu tốt?

    >>Có nên dùng máy xông mũi họng (máy khí dung) cho bé

    >> Lạm dụng máy xông mũi họng: Hậu quả khôn lường

     
    thucphamsach-tb thích bài này.
  4. Huong126

    Huong126 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/2/2014
    Bài viết:
    2,497
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có nên dùng máy xông mũi họng (máy khí dung) cho bé

    Con em bị hPQ cứ lên cơn lại phải dùng! Nếu không có thì cứ phải nhập viện suốt, còn uống giãn phế quản bé cứ hay bị run tay chân. Thương con quá các mẹ ạ!
     
  5. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,757
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nguy hiểm khi lạm dụng máy xông mũi họng và thuốc xông

    cái gì mà lam dụng qua cũng không tốt.
     
  6. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nguy hiểm khi lạm dụng máy xông mũi họng và thuốc xông

    Cũng phải tùy theo mức nặng nhẹ của bệnh mà dùng cho phù hợp. Mình lại hay để cho cơ thể tao ra đề kháng giúp cho cơ thể khỏe mạnh.
     
  7. thucphamsach-tb

    thucphamsach-tb Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/9/2013
    Bài viết:
    3,680
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nguy hiểm khi lạm dụng máy xông mũi họng và thuốc xông

    Cháu mình hay bị hô hấp, lúc đi viện BS cũng bảo mua máy xông về nhà dùng thêm. Cám ơn thông tin của bạn!
     
  8. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nguy hiểm khi lạm dụng máy xông mũi họng và thuốc xông

    e thấy nhiều nhà bg đều có dụng cụ xông mũi họng, mà đi khám bs cũng hay bắt khí dung
     
  9. Khanhhanhim

    Khanhhanhim Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/2/2014
    Bài viết:
    3,451
    Đã được thích:
    667
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nguy hiểm khi lạm dụng máy xông mũi họng và thuốc xông

    nhà em cũng dùng 1 cái omron y như hình, con bị kém dg hô hấp nên nhiều khi theo chỉ định bác sĩ phải dùng cái này nên e tậu 1 cái mua năm 2013 là 750k nhưng chỉ dùng khi có chỉ định thôi ạ
     
  10. nguyenhaiduya

    nguyenhaiduya Thành viên mới

    Tham gia:
    1/8/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nguy hiểm khi lạm dụng máy xông mũi họng và thuốc xông

    nếu dùng đúng cách chắc cũng không sao đâu me @thucphamsach nhỉ
     
  11. codai2012

    codai2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2014
    Bài viết:
    7,703
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    823
    noi chung khi con bi thi dung theo lieu luong bac si ke la ok ma. con bt thi thoi ko nen lam dung luc nao cung dung to thay co may tot phet trc con nha to bi ko co no chac phai di vien co dung mau khoi hon nhieu,
     
  12. ngaytholavay

    ngaytholavay Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/2/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nguy hiểm khi lạm dụng máy xông mũi họng và thuốc xông

    thường nhà em chỉ rửa mũi cho bé bằng nước muối sinh lý thối chứ khoản hút mũi không có dùng, sợ bé còn nhỏ hút sẽ hảnh hưởng đến bé
     
  13. Miss Tran

    Miss Tran Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,884
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nguy hiểm khi lạm dụng máy xông mũi họng và thuốc xông

    Cảm ơn chủ top, thông tin thật hữu ích
     
  14. donghoquanganh

    donghoquanganh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2014
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nguy hiểm khi lạm dụng máy xông mũi họng và thuốc xông

    dùng nhiều máy xông có thể làm sơ cứng thành xương xốp trong mũi , sau này có thể dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp
     
  15. Lưu Đình Tú

    Lưu Đình Tú Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/1/2015
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Hướng dẫn cách xông mũi họng bằng máy khí dung cho trẻ em
    I.Chọn máy xông khí dung
    Máy xông khí dung là máy chuyển hóa thuốc từ thể lỏng sang thể khí dạng sương li ti để dẫn thuốc vào cơ thể. Các hạt này sẽ theo hơi thở, phế quản hít thẳng vào phổi giúp cơ thể có tiếp nhận, hấp thụ thuốc một các dễ dàng và nhanh chóng hơn. Máy xông khí dung có thể tạo ra các hạt sương có kích thước và tốc độ các hạt bay khác nhau.
    Vì vậy, khi chọn mua máy xông khí dung là rất quan trọng, chúng ta cần lưu ý sau : Lên chọn các loại máy xông khí dung tạo hạt sương có kích thước nhỏ hơn 3-5mm mới đủ tiêu chuẩn để sử dụng trong điều trị suyễn, còn các máy khí dung tạo hạt lớn hơn 3-5mm thường được sử dụng trong các bệnh lý về đường hô hấp khác.
    Hiện nay có rất nhiều loại máy khí dung trên thị trường đặt dễ phù hợp theo từng nhu cầu của người dùng. Nhưng bạn nên chọn những loại máy chính hãng có xuất xứ dõ dàng như:
    Máy khí dung con thỏ Beurer JIH50
    [​IMG]
    (Máy khí dung beurer JIH50 loại máy nhỏ gọp tiện dụng khi đi du lịch hay dã ngoại)
    [​IMG]
    Máy khí dung xông mũi họng Beurer-IH25/1

    (Máy khí dung Beurer-IH25/1 loại máy đa năng rất điện dụng khi sử dụng tại nhà)

    máy xông khí dung Osole
    [​IMG]
    (Máy xông khí dung Osole liên doanh CHLB Đức máy chay êm ái giá cả rất hợp túi tiền.)
    2 Chú ý trong việc dùng máy xông khí dùng.
    - Sử dụng các Loại thuốc, liều lượng và chế độ sử dụng thuốc phải theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa điều trị hô hấp không tự ý mua thuốc về xông sẽ gây nguy hiểm cho trẻ.
    - Trước khi xông cho trẻ (hay bất cứ ai) bạn phải rửa sạch và khử trùng tất cả các bộ phận của máy đặc biệt la cốc lọc , cốc đựng thuốc trước khi sử dụng, tránh sử dụng chung thiết bị với người bị mặc các bênh lây lan qua đường hô hấp.
    Máy khí dung OSOLE
    - Riêng ống dẫn khí bạn luôn để sạch khô ráo. Nếu chẳng may ống bị hấp hơi hoặc bị nước vào bên trong lên làm sạch hoặc bạn có thể làm cách sau cắm một đầu ống dẫn khí vào máy, đầu kia để khô và bật máy đến khi ống dẫn khí khô. mới bắt đầu sử dụng.
    Máy khí dung OSOLE
    - Không dùng tay dụng vào đường dẫn khí khi sử dụng
    - Không đổ thuốc quá vạch max ghi trên cốc thuốc
    - Chỉ sử dụng các bộ phụ kiện của hãng, dõ nguồn gốc xuất xứ.
    Cách khử trùng thiết bị
    - Có thể sử dụng cách vệ sinh ngâm vào nước muối để khử trùng thiết bị hay Sử dụng dung dịch khử trùng có bán sẵn có bán tại các hiệu thuốc . Làm theo đúng hướng dẫn do nhà sản xuất chất khử trùng qui định.
    + Rửa sạch các bộ phận của máy khí dung ngâm ngập các bộ phận vào dung dịch khử trùng trong một thời gian nhất định theo chỉ định của nhà sản xuất.
    + Bỏ hết các bộ phận ra và đổ dung dịch đi (vệ sinh tay sạch sẽ trước khi lấy thiết bị ra)
    + Rửa các bộ phận dưới vói nước nóng sạch, vẩy hết nước sau đó để các bộ phận khô trong môi trường không khí sạch.
    - Có thể luộc các bộ phận từ 15 tới 20 phút.
    - Sau đo để để nơi kho dáo vệ sinh
    + Lưu ý cho các bộ phận vào từ lúc nước lạnh và đổ ngập nước các bộ phận.
    + Sau khi luộc, lấy các bộ phận ra cẩn thận, vẩy hết nước sau đó để các bộ phận kho trong môi trường không khí sạch.
    3 Các bước sử dụng máy xông khí dung
    cach-su-dung-may-xong-khi-dung2
    cách-sử-dụng-máy-xông-khi-dung2
    Bước 1: Rửa tay thật sạch với xà bông và nước.
    Bước 2: Chuẩn bị máy xông khí dung đã được vệ sinh sạch sẽ : Đặt máy xông khí dung trên một bề mặt chắc chắn. Sau đó, hãy kiểm tra xem các bộ lọc không khí đã sạch hay chưa. Nếu bộ lọc không khí bị bẩn thì nên rửa lại bằng nước lạnh hoặc dung dịch diệt khuẩn và để khô tự nhiên ,hoặc thay bô
    Bước 3: Chuẩn bị các loại thuốc cần thiết pha thuốc theo sử hướng dẫn hay chỉ định của bác sĩnh : Trường hợp thuốc nhiều thành phần thì nên mở cốc thuốc ra và đặt trực tiếp vào cốc đựng thuốc. Trường hợp trộn nhiều loại thuốc vào nhau, nên cho vào ống tiêm.
    Bước 4: Thêm nước muối nếu cần thiết: Dùng ống nhỏ giọt hoặc ống tiêm sạch để hút một lượng nước muối sinh lý ( 0,9%) .(theo liều lượng đã được bác sĩ quy định) cho vào cốc đựng thuốc. Dùng ống nhỏ giọt hoặc ống tiêm sạch để hút một lượng thuốc vừa phải không vượt quá điểm max ghi trên cốc thuốc (theo liều lượng đã được bác sĩ quy định) cho vào cốc đựng thuốc cùng với nước muối. Có thể dùng loại đã phân sẵn từng liều nhỏ trong ống nhựa..
    Không nên dùng dung dịch nước muối tự chế để cho vào máy xông khí dung như vận rất không an toàn.Nếu sử dụng các loại nước muối đúng tiêu chuẩn bán tại các tiệm thuộc với nguồn gốc dõ dàng.
    Bước 5: Nối cốc đựng thuốc với máy xông khí dung ( để kín khít).
    Bước 6: Nối mặt nạ hoặc ống thở miệng vào cốc đựng thuốc. Ðặt mặt nạ lên mặt và chỉnh dây cột cho vừa khít hoặc đưa ống thở lên miệng. lên chọn mặt na vừa với khuôn mặt của trẻ học người lớn.
    Đối với người lớn và trẻ vị thành niên: Đặt ống thở vào miệng. Sau đó, thở chậm và sâu bằng miệng (hít vào sâu, ngưng lại 1-2 giây rồi thở ra) cho đến khi hết thuốc trong cốc đựng, trung bình khoảng 10-20 phút.
    Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: Gắn mặt nạ dưỡng khí lên mặt.
    Bước 7: Kiểm tra máy lần cuối mở công tắc máy. Giữ cốc thuốc thẳng đứng. và sử dụng.
    Bươc 8 : Tắt máy vệ sinh sạch sẽ để nơi thật khô dáo
    Nguồn http://www.thietbiytehha.com.vn/
    Hướng dẫn cách xông mũi họng bằng máy khí dung cho trẻ em
     
  16. thanhhongtran

    thanhhongtran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,975
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    cần phải cẩn thận hơn thôi chứ xông như này nhiều quá cũng không tốt mà
     

Chia sẻ trang này