Tình dục cũng là một mặt của cuộc sống,tuy nhiên vẫn nhiều bậc cha mẹ coi đây là góc khuất.Không dám dạy con vì sợ vẽ đường cho Hươu chạy.Tuy nhiên chúng ta hãy dạy các con về SKTD,cùng vẽ đường cho các con chạy đúng. Hơn là để các con tự tìm hiểu,và nhiều Gd đang trong tình trạng rối bời vì hậu quả con chạy sai đường! [h=2]Đừng cho rằng con bạn đã sinh hoạt tình dục hoặc có vấn đề nếu như chúng hỏi những câu hỏi liên quan đến tình dục.[/h]Một sự phản ứng không tế nhị sẽ khiến chúng không bao giờ dám hỏi bạn nữa. Tuổi dậy thì đem đến những thay đổi mạnh mẽ về thể xác cũng như cảm xúc khiến cho những đứa trẻ chưa được chuẩn bị sẵn sàng có thể hoảng sợ. Nếu bạn không hiểu biết lắm về những thay đổi của tuổi dậy thì hãy tìm hiểu trong sách báo trước khi nói chuyện với con cái. Bạn nên dạy con gái về những thay đổi ở tuổi dậy thì của nam giới và ngược lại, những thay đổi khi bước vào giai đoạn dậy thì ở nữ giới cho con trai. Khi con bạn đã hiểu trẻ em được thụ thai và sinh ra như thế nào, bạn có thể thảo luận đến vấn đề tránh thai. Nếu bạn không cảm thấy ngại ngùng, hãy cho chúng xem viên thuốc tránh thai hay chiếc bao cao su để chúng hiểu rõ hơn. Cần cho trẻ biết rằng sinh hoạt tình dục có thể lây bệnh truyền nhiễm. Hãy thảo luận về tình dục an toàn, chẳng hạn như tầm quan trọng của việc sử dụng bao cao su. Bạn cũng nên dạy cho cả bé gái và bé trai biết rằng tình dục phải là sự đồng thuận của cả hai phía và tất cả mọi người đều có quyền nói “không”. Giải thích cho chúng hiểu thế nào là quấy rối tình dục. Nhấn mạnh rằng không một ai có quyền đụng chạm vào những chỗ kín trên cơ thể chúng và phải thông báo cho cha mẹ nếu chuyện đó xảy ra. Tuỳ thuộc vào những quan điểm đạo đức, tôn giáo và của riêng bạn đối với tình dục, bạn có thể giải thích cho trẻ hiểu được quan điểm của mình. Nếu bạn có quan điểm cứng rắn đối với tình dục thì đây chính là lúc thông báo cho trẻ biết. Nhưng rất có thể xảy ra khả năng, hiện nay con bạn đồng ý với quan điểm này của bạn nhưng sau này chúng sẽ không đồng tình nữa. Hãy nhấn mạnh rằng trong các mối quan hệ phải tôn trọng lẫn nhau. Trẻ em cũng cần biết cách thảo luận về kinh nghiệm tình dục theo những cách thức tích cực và có trách nhiệm. Cha mẹ có thể giúp đỡ chúng đưa ra những quyết định an toàn và khôn ngoan liên quan đến vấn đề tình dục. Để làm được điều này, cha mẹ cần cung cấp cho con cái những thông tin chính xác và rõ ràng về các biện pháp tránh thai, tình dục an toàn và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Khuyến khích chúng thảo luận vấn đề tình dục và hậu quả của nó với bạn của mình. Hướng dẫn chúng cách chống lại những cám dỗ và áp lực tình dục. Theo Kiến Thức
Ðề: Dạy con về sex: Chừng nào là đủ? Bắt con 15 tuổi mang bao cao su khi ra khỏi nhà Bác sĩ Kim Dung cho rằng, trẻ con bé tí đã có nhu cầu tình dục. Cho nên để nói ngăn cấm “chuyện ấy” của các con như thế nào là hoang tưởng. Nhưng con người càng tiến hóa thì càng lấy trí tuệ của mình để hạn chế bớt những hành động bản năng. Thay vì ngăn cấm, nên cung cấp kiến thức cho các con hiểu để các con tự lựa chọn. Nếu các con có đủ kiến thức thì sẽ không xảy ra những chuyện ngớ ngẩn, cười ra nước mắt nữa. “Tôi là một người vô cùng cởi mở. Con trai tôi lúc 15 tuổi ra khỏi cửa mình bắt phải mang theo bao cao su. Nó mới điên cả tiết lên bảo đúng là có mẹ làm bác sĩ sản khoa. Tôi mới bảo luôn là không, không đùa được. Chỉ vì mẹ không chắc rằng con có khiểm soát được mình hay không khi mà con uống r*** cùng các bạn. Con đi chơi cùng các bạn, uống say quá, lúc ấy không có mặt mẹ, các con tự do. Và không thể biết được là các con sẽ hành động những gì. Dứt khoát là phải có bao cao su. Không dùng thì càng tốt, nhưng phải có một biện pháp phòng ngừa”, bác sĩ Dung kể. Theo bác sĩ Dung, chúng ta không thể né tránh, mà phải nhìn thẳng vào vấn đề và chiến đấu với nó một cách dũng cảm thì mới mong có kết quả tốt đẹp. Chị không khuyến khích, mà cũng không ngăn cấm các con làm “chuyện ấy” mà chỉ cung cấp kiến thức đầy đủ cho các con hiểu, để các con tự lựa chọn. Bác sĩ Dung chia sẻ: “Càng ngăn cấm thì chúng càng tò mò. Tất cả mọi chuyện phải có một sự giáo dục đầy đủ, làm sao để tránh cho con quan hệ tình dục sớm là điều cần thiết. Nhưng để tránh được thì phải làm cho cháu hiểu là xúc cảm ấy nó là cái gì và có đáng được tò mò hay không. Khi con hiểu rồi mà vẫn tò mò, không thể nào kìm hãm được thì nó có các biện pháp để phòng ngừa. Chứ không phải là đi ở trong rừng rậm mà không có vũ khí.” “Như là con trai của tôi. Cháu muốn biết là quan hệ tình dục với phụ nữ thì khác như thế nào. Tôi biết là nó đã thủ dâm từ bé. Tôi mới nói với cháu là quan hệ tình dục với phụ nữ chẳng qua là sự chia sẻ tình cảm thôi, còn xúc cảm mà nó mang đến cho con thì chả khác gì là con thủ dâm cả. Để các con hiểu rằng, khi mà con quan hệ tình dục thì con được cái gì, quan hệ tình dục đem lại cho con cảm giác gì và anh phải đánh đổi bằng cái gì. Và nếu như không nhịn được thì cái gì sẽ làm cho con nguy hiểm. Ví dụ như khi con quan hệ tình dục với một cô gái. Nếu như đồng thuận thì điều gì xảy ra. Có thể là con bị bệnhnếu con không mang bao cao su, có thể con làm cho bạn đó có thai khi các con chưa chuẩn bị. Còn nếu như không đồng thuận thì con mắc phải tội hiếp dâm. Khi hiểu được các chuyện ấy thì các con sẽ biết được rằng việc này không thể vượt qua vì nó sẽ phạm luật, việc này không thể vượt qua vì nó nguy hiểm. Việc này nếu vượt qua mà không phạm luật nhưng sẽ mắc bệnh, không mắc bệnh thì làm bạn gái có thai và những rắc rối phía sau”, bác sĩ Dung nói. Nguồn:Afamily
Ðề: Dạy con về sex: Chừng nào là đủ? Các bước cơ bản trò chuyện với trẻ về sex Để tránh con trẻ 'đi quàng vào bụi rậm', cha mẹ cần trao đổi cởi mở, thẳng thắn với chúng về vấn để giới tính hay tình dục. Xem cảnh “nóng” trên tivi, trẻ chỉ thấy các đôi yêu nhau lãng mạn, mà chẳng nghe ai nhắc dùng bao cao su. Tương tự, những gì trẻ thu được từ tivi hay Internet thường thiếu thực tế. Vì thế, cha mẹ cần trao đổi cởi mở với con để tránh chúng “đi quàng vào bụi rậm”. Dưới đây là một vài lời khuyên cho các bậc cha mẹ khi muốn trao đổi với trẻ về vấn đề giới tính hay tình dục. Các chuyên gia chia sẻ: Không chỉ là “nói chuyện” Cha mẹ hãy đảm bảo rằng bạn đã có hàng loạt các cuộc trao đổi với con. Ban đầu có thể trẻ sẽ thấy khó xử, không thoải mái với các câu hỏi của bạn, vì thế hãy chắc chắn rằng bạn đã trở đi trở lại chủ đề này và luôn mở rộng lòng với trẻ. - Hãy bắt đầu khi trẻ còn nhỏ và nói về sự thay đổi cơ thể của trẻ khi có cơ hội thuận tiện. Luôn nhớ giữ cho các cuộc trò chuyện hợp với lứa tuổi của trẻ. - Trẻ rất thích khám phá, tự tìm hiểu trên Internet. Vì thế hãy chắc chắn rằng bạn đã hỏi chúng xem chúng biết những gì rồi và chỉnh sửa lại nếu thông tin sai lệch. - Nói chuyện với trẻ về giới tính và tình dục ngay từ khi trẻ ý thức được “vấn đề”. Nhưng đừng lo nếu bạn bắt đầu muộn hơn. Không bao giờ là quá muộn cả! Chỉ có điều đừng cố nhồi nhét mọi thứ cùng lúc. Điều quan trọng là bạn cởi mở với trẻ và luôn sẵn sàng mỗi khi trẻ muốn nói. Các bước cơ bản trò chuyện với trẻ về sex Bước 1 Thừa nhận thắc mắc của trẻ và hỏi: Tại sao con lại đặt ra vấn đề này? Bạn có thể nói câu đại loại như “Đó thật là một câu hỏi thú vị. Tại sao hôm nay con lại nói đến điều đó? Tại sao con hỏi bố (mẹ) điều đó vào hôm nay?”. Phụ huynh cũng đừng vội kết luận: Liệu có điều gì bất thường sau câu hỏi của con. Một bé gái có thể hỏi về việc mang thai dù bé chưa hề hiểu gì về chuyện “bầu bí”! Một bé trai có thể thắc mắc về bao cao su, dù chưa hề có ý định quan hệ tình dục. Bước 2 Hãy hỏi: “Con nghĩ gì về vấn đề này?”. Để tìm ra sự thật sau nghi vấn của trẻ, bạn có thể hỏi: “Con nghe được gì về chuyện này rồi?” “Con nghĩ gì về điều đó?”, hoặc “Con có thể nói cho mẹ biết con thực sự biết gì về điều đó?”. Bước 3 Trả lời câu hỏi một cách thành thật, dựa trên quan điểm của bạn. Điều rất quan trọng là phải tạo được sự tin cậy của trẻ khi nói chuyện với chúng về sex, vì thế trẻ sẽ cảm thấy thoải mái khi tiếp cận đến các quan niệm và câu hỏi của cha mẹ. Hãy trả lời tùy theo lứa tuổi của trẻ. Trẻ trước dậy thì có thể cần những câu trả lời đơn giản hơn, cụ thể hơn. Ngoài ra, bạn cũng cần nói với trẻ về những niềm tin và giá trị của chúng, đồng thời để hiểu rõ chúng hơn. Bạn có thể nói với đứa con ở độ tuổi thiếu niên: “Bố không tin rằng ai đó được phép cưỡng bức người khác quan hệ tình dục, dù là họ yêu nhau đi nữa. Con có đồng ý thế không?”. Bước 4 Hỏi trẻ xem chúng đã hiểu câu trả lời chưa? Dùng câu: “Chừng đó đã đủ trả lời cho câu hỏi của con chưa?”. Hãy bảo trẻ kể lại những gì chúng nghe được. Nhờ đó, bạn sẽ biết trẻ nắm được phần nào trong những lần trao đổi trước đây. Nỗi... sợ hãi của người lớn Không biết câu trả lời! Nhiều bậc cha mẹ không được dạy hoặc không trang bị các kiến thức về sex và giới tính- Điều mà đáng lẽ chúng ta nên biết tất cả các câu trả lời. Nhưng nếu trẻ hỏi điều gì đó mà chúng ta không biết, chúng ta có thể nói đơn giản rằng: “Bố (mẹ) chưa kịp tìm hiểu. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé”. Cảm thấy bối rối Điều này rất thường xảy ra. Cách tốt nhất để đối phó với tình huống này là thú nhận cảm giác thực - cha mẹ có thể nói đơn giản: “Bố (mẹ) có một chút không thoải mái lắm về cuộc trò chuyện này và con cũng có thể như vậy. Điều đó cũng bình thường cho cả hai chúng ta - hoàn toàn bình thường”. Sợ sẽ khuyến khích trẻ thử nghiệm sex Có một nỗi sợ rằng việc cung cấp thông tin về sex gây hại cho trẻ và nó sẽ dẫn trẻ đến việc thử nghiệm sex. Thực tế là trẻ sẽ không dễ dàng quan hệ tình dục nếu chúng ta nói về điều đó. Trẻ còn dễ sa chân vào chuyện này hơn nếu chúng ta lờ tịt vấn đề này đi. Sợ rằng có nói với trẻ cũng chẳng có tác dụng gì Thực tế, trẻ vị thành niên đặt cha mẹ đứng đầu trong danh sách ảnh hưởng, khi nói về thái độ và hành vi với sex. Nguồn:GD
Ðề: Dạy con về sex: Chừng nào là đủ? Dạy trẻ ý thức giới tính Các bậc phụ huynh vẫn thường băn khoăn với câu hỏi: “không biết lúc nào nên dạy cho con những vấn đề giới tính”?”Nói về vấn đề gì”? “cách thức đề cập ra sao”?... Chính vì vậy, đã có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra như: Trẻ mắc bệnh thủ dâm, quan hệ tình dục trước tuổi vị thành niên, bị biến đổi giới tính.. Những điều này đều có thể khắc phục được nếu trẻ được giáo dục giới tính từ nhỏ và giáo dục giới tính qua từng độ tuổi. Dạy trẻ ý thức về giới tính không phải là công việc một sớm một chiều mà phải là một quá trình thống nhất biện chứng giữa các lực lượng giáo dục trong đó giáo dục gia đình đặc biệt là những người mẹ đóng vai trò rất quan trọng. Sau đây là một vài biện pháp mà tác giả sưu tầm được để mọi người cùng tham khảo: Thứ nhất: Nói chuyện giới tính với con - Với con gái: + Mẹ nên là bạn của con gái khi đề cập đến vấn đề giới tính. + Dùng những ngôn ngữ thích hợp với độ tuổi của con gái bạn. + Giải thích cho bé về sự khác nhau của hai giới tính. + Trung thực, thẳng thắn và không nói dối. + Lắng nghe và luôn tìm cơ hội cung cấp kiến thức cho con. + Nên bỏ ra một khoảng thời gian nhất định trong ngày để trò chuyện với con về các cảm xúc yêu đương với người khác phái, việc quan hệ vợ chống, sự thụ thai và sinh nở…. + Khi con đến tuổi dậy thì mẹ nên mua các loại sách kiến thức về giới tính cho con đọc. - Với con trai + Trong những năm đầu, khi bé còn nhỏ mẹ cũng có thể đảm đương việc giáo dục giới tính cho con. Tuy nhiên, khi con trai đến độ tuổi dậy thì thì việc nói chuyện về giới tính sẽ do bố đảm nhận sẽ tốt hơn. + Nên lựa chọn sách cho con đọc và giải thích những chỗ nào mà con chưa hiểu. + Nên dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để thảo luận với con về cuốn sách đang đọc. + Bố cần cảnh báo với con trai về những nguy hiểm có thể gặp phải như các bệnh xã hội, lây nhiễm HIV… + Cần giải thích những sự cố có thể xảy ra trong quan hệ giới tính… Thứ hai: Dạy trẻ nhận thức về cơ thể - Chấp nhận bản thân Hãy thường xuyên nói chuyện với trẻ để trẻ hiểu được ý nghĩa của bản thân mình để trẻ không có gì phải mặc cảm mà luôn thấy hài lòng và tự hào về cơ thể của mình. - Tôn trọng cơ thể Dạy trẻ phải quý trọng và chăm sóc cơ thể của trẻ, chỉ cho trẻ cách giữ gìn vệ sinh cá nhân sao cho gọn gàng và sạch sẽ để luôn được mọi người yêu quý. - Sự kín đáo Đây là một việc làm khó vì không phải trẻ nào cũng có thể hiểu được hết ý nghĩa của nó. Làm sao cho trẻ hiểu được cơ thể của trẻ là trẻ phải tự chăm sóc và nên kín đáo và dạy cho trẻ biết mình có quyền nói không nếu thấy những yêu cầu của người khác là không hợp lý ví dụ như những đụng chạm của người khác mà bé không cảm thấy thoải mái…. Thứ ba: Giúp trẻ nhận ra sự khác biệt giới tính bằng cách: - Khác biệt về thái độ khi được khen ngợi. - Khác biệt về ý tưởng khi chơi: Con trai thường thích chơi những trò chơi mạo hiểm đòi hỏi sức khoẻ và sự nhanh nhẹn thì con gái thường thích chơii những trò chơi nhẹ nhàng… - Công việc nhà khác nhau: Con trai thì được giao cho công việc như phụ bố sửa xe, sắp xếp đồ đạc trong nhà kho còn con gái phụ giúp mẹ các công việc nhà… - Sự mong đợi cũng khác nhau: Con trai thường che dấu cảm giác thua kém hoặc tự ti bằng cách chế giễu bạn gái còn con gái thường không cảm thấy tự tin trong các lĩnh vực như toán học… Chính những suy nghĩ như vậy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự tin của các bé. Như vậy, việc giáo dục cho trẻ ý thức về giới tính là một việc làm cần thiết và vô cùng quan trong phải được các bậc cha mẹ nhận thức đúng và đầy đủ để có thể cung cấp những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất về giới tính cho trẻ để từ đó giúp trẻ tự khẳng định những giá trị của bản thân mình và phát triển một cách toàn diện cả về thể chất và tâm lý để trở thành những con người mà xã hội mong đợi. TÀI LIỆU THAM KHẢO Thu Thuỷ, Nuôi dạy con như thế nào, NXB Lao động, HN 2005 Nói sao cho trẻ chịu học, Trần Thị Lan Hương dịch, NXB Tri thức, TP Hồ Chí Minh, 2009 Đào Thanh Âm, Giáo dục học Mầm non, NXB ĐHSP, HN 2007 Nguồn:HTU
Ðề: Dạy con về sex: Chừng nào là đủ? Các mẹ cùng đọc và góp thêm nhiều ý kiến để chúng ta cùng nuôi dạy con tốt nhé.Cảm ơn các mẹ.
Ðề: Dạy con về sex: Chừng nào là đủ? mẹ làm kiểu này dễ bị banned nick lắm. hic. bài viết của bạn khá thú vị mà tự người đọc sẽ tìm đến, sao phải chơi up bài kiểu này, ko qua mặt được ad đâu. nên làm bình thường đi nhé
Ðề: Dạy con về sex: Chừng nào là đủ? cảm ơn bạn đã cảnh báo,mình cứ mải pots bài mà ko nghĩ mình đã vi phạm.mình sợ rằng bài viết không liền mạch làm các mẹ khó theo dõi.
Ðề: Dạy con về sex: Chừng nào là đủ? Hình như các mẹ nhà mình đều có con nhỏ chưa đến tuổi dậy thì nên không quan tâm vấn đề này nhỉ???
Ðề: Dạy con về sex: Chừng nào là đủ? Mình nghĩ lúc mới dậy thì, thì bố sẽ khuyên con trai, mẹ thì khuyên con gái. Dần dần sau này lớn lên thì mẹ có thể tư vấn cho con trai được !
Ðề: Dạy con về sex: Chừng nào là đủ? Tự dưng nghĩ đến những hoàn cảnh Gà trống nuôi con,đến lúc con dậy thì vừa làm cha,vừa làm mẹ thấy các Bố vất vả thật .
Ðề: Dạy con về sex: Chừng nào là đủ? con mình còn nhỏ,..nhưng cũng lên đọc qua,.......... cảm ơn mẹ nó chia sẻ,.............
Ðề: Dạy con về sex: Chừng nào là đủ? Mới đọc được phần đầu, thấy rất hữu ích. Chúng ta luôn ngượng ngùng khi nói đến sex, nhưng thực sự là cần thiết các mẹ ạ
Ðề: Dạy con về sex: Chừng nào là đủ? chừng nào cho đủ bây giờ khi các con, lớn lên chúng nó biết trước khi mình dạy ấy chứ
Ðề: Dạy con về sex: Chừng nào là đủ? không dạy thì chúng không biết mà dạy rồi thì bọn nó lại tò mò, muốn thử để biết, tâm lí chung là như thế mà, các mẹ có kinh nghiệm gì không chia sẻ mình với