Những sai lầm tại hại dưới đây khi nuôi dạy con của bố mẹ có thể gây nên những tác dụng tiêu cực đến sự phát triển thể chất, trí tuệ và cảm xúc của trẻ. 1. Cho ăn sữa công thức thay sữa mẹ Vẫn còn rất nhiều bà mẹ tin rằng sữa công thức tốt hơn sữa mẹ. Chính vì vậy mà khi vừa sinh con, họ đã vội vàng cho bé uống sữa công thức vì theo như quảng cáo, loại sữa này tốt cho hệ miễn dịch, tốt cho hệ tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon miệng, bổ sung DHA tốt cho trí não của trẻ... Bạn cần nhớ rằng, các loại sữa công thức thực chất là sự “copy” lại sữa mẹ dưới dạng sữa bột. Tuy nhiên, sự sao chép này chỉ được phần nào, bởi có rất nhiều dưỡng chất thiết yếu đối với trẻ mà trong sữa mẹ sữa công thức không thể nào có được. Hệ tiêu hóa của bé cũng chỉ đủ khả năng tiêu hóa và hấp thụ nguồn thức ăn lành và tốt của sữa mẹ và chỉ có sữa mẹ giúp bé có hệ miễn dịch khỏe mạnh mà sữa công thức không hề có. Ngoài ra, cho con bú còn là còn gắn kết tình yêu thương giữa 2 mẹ con và phát triển cảm xúc của trẻ. Vì vậy, bạn hãy cho con bú hoàn toàn trong ít nhất trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho bú đến 24 tháng. 2. Cho trẻ em xem vô tuyến quá sớm và quá nhiều Cho trẻ xem vô tuyến sớm và quá nhiều là thói quen xấu của ông bố bà mẹ hiện đại. Họ cho rằng như vậy sẽ giúp con chịu chơi, không quấy khóc và cũng là cách giúp con giải trí. Tuy nhiên, việc cho trẻ xem tivi quá sớm và quá nhiều sẽ khiến con chậm nói, thụ động và béo phì. Bởi vì xem tivi bé tiếp nhận thông tin một cách thụ động, thiếu sự tương tác, dần dần khiến trẻ ngại hoạt động, từ đó cũng dẫn tới hiện tượng béo phì. Chưa kể việc bất cứ chương trình nào, kênh nào cũng cho trẻ xem khiến trẻ dễ tiếp nhận các không tin không phù hợp với lứa tuổi. Vì vậy, với trẻ dưới 2 tuổi, mỗi ngày bạn chỉ nên cho bé xem không quá 15 phút. Với các trẻ lớn hơn, không nên cho trẻ xem quá 2 tiếng/ngày. Hết thời gian đó, hãy hướng trẻ ra các trò chơi mang tính vận động, tư duy. 3. La mắng con La mắng con thực sự là một điều không hề tốt, dù cho khi làm cha mẹ, đôi khi bạn bị ức chế vì sự bướng bỉnh của con. La mắng có thể làm trẻ ngưng các hành động của chúng một cách miễn cưỡng nhưng thâm tâm chúng không phục. Khi bị la mắng, theo phản ứng rất tự nhiên của con người (đặc biệt trẻ đang muốn chứng tỏ sự độc lập) trẻ có xu hướng phản kháng lại, khi trực diện, khi ngấm ngầm, mặt khác trẻ cảm thấy bị đối xử bất công và sẽ không tiếp thu lời cha mẹ nói. Đặc biệt, nếu sự la mắng, thậm chí thóa mạ con trở thành cách dạy con thường ngày, bạn có thể biến trẻ thành đứa trẻ cộc cằn, sống không tình cảm, luôn luôn cảm thấy bị đe dọa, bị tổn thương, hung hăng và bất cần. 5. Ép con học quá nhiều Nếu bạn mong muốn con trở thành một con người hoàn hảo và toàn diện, đó là một mong muốn phi lý và tạo nên áp lực lớn lên con. Thực tế, con người chỉ có thể giỏi ở một số việc, một số lĩnh vực mà thôi. Mặt khác, để trẻ thành công, không phải là ép con phải biết quá nhiều thứ, mà quan trọng là cần giáo dục,chuẩn bị cho con kỹ năng sống cần thiết. Hãy để con có thời gian đi chơi, tìm hiểu, khám phá thế giới, tiếp thu những điều mới lạ, giao tiếp với bạn bè, làm quen với những người mới… Như vậy mới đảm bảo con bạn phát triển toàn diện.
Ðề: Những sai lầm tai hại khi nuôi dạy con Mình thấy có mấy phương pháp dạy trẻ khá hay trên mạng này cả nhà tham khảo nhé http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/145889/13-phuong-phap-chuan-nuoi-con-thong-minh.html
Ðề: Những sai lầm tai hại khi nuôi dạy con ôi, nhóc nhà mình nghiện xem tivi , điện thoại quá, hic ...
Ðề: Những sai lầm tai hại khi nuôi dạy con sua me la nguon nang luong quan trong nhat cho tre nho da duoc cac chuyen khoa va cong dong cong nhan,khong nen la mang tre khi con nho ma hay bao ban be de be hieu va sua nhe
Ðề: Những sai lầm tai hại khi nuôi dạy con Xem với mức độ vừa phải, có sự giám sát của bố mẹ thì vẫn tốt cho trẻ mà mẹ
Ðề: Những sai lầm tai hại khi nuôi dạy con nhà mình ông bà còn bắt cai sữa sớm để con bú bình cho chóng lớn cơ
Ðề: Những sai lầm tai hại khi nuôi dạy con Thường thì ông bà nghĩ sữa mẹ mới tốt nhất. Ông bà của bé chắc ngoại lệ rồi mẹ ạ
Ðề: Những sai lầm tai hại khi nuôi dạy con Cái gì cũng có chừng mực của nó, không có sữa mẹ thì phải ăn sữa ngoài, không cho xem TV cũng không được... không bắt học cũng không được....