Cách giải quyết tranh chấp của trẻ sẽ quyết định bạn là những ông bố bà me phân minh, công bằng hay là người thiên vị. Giải quyết công minh cũng giúp trẻ dễ chấp nhận và quý mến nhau hơn, ngược lại sẽ làm cho trẻ thù ghét nhau. Để giúp con cái sống hoà thuận, cha mẹ hãy áp dụng 4 nguyên tắc sau đây. 1. Hãy khách quan Hãy nhìn toàn cảnh của vấn đề, đừng chỉ nhìn nhận cục bộ về những gì đang diễn ra. Đôi khi, đứa trẻ tạo hỗn loạn bằng hành vi khó chấp nhận như khóc lóc, đánh đập đứa trẻ khác là hành vi tự vệ, khi trước đó chúng là nạn nhân của sự trêu ghẹo quá đáng từ một đứa trẻ kia. Biết rõ điều gì đang xảy ra thì cha mẹ có thể giúp đỡ cho cả hai đứa trẻ. Nếu bạn chỉ nhìn được hành vi xấu đang diễn ra ở con và quát chúng, bạn sẽ làm đứa trẻ cảm thấy oan ức mà có hành vi tiêu cực hơn, còn đứa khác lại có dịp lên mặt và cười vào mặt đứa trẻ đáng thương kia. 2. Thể hiện sự cảm thông Đứa trẻ đang gây náo loạn kia đôi khi là vì chúng đang tức giận vì bị ăn hiếp, bị đối xử bất công hay là sự đành hanh. Trong tình cảnh đó, để xoa dịu chúng, hãy thể hiện sự cảm thông của bạn: “Mẹ biết con buồn vì anh không cho con chơi”, “Anh lấy hết đồ chơi làm con giận lắm phải không” Khi trẻ thấy tình cảm của mình được nhận biết và cảm thông, trẻ dễ nguôi giận và dễ thông cảm hơn với người khác. 3. Bảo vệ quyền sở hữu của trẻ Hãy phân định rõ ràng đâu là đồ chơi của anh, đâu là đồ chơi của em để trẻ biết bảo vệ tài sản và quyền lợi "hợp pháp" của mình, điều này sẽ hạn chế việc tranh giành, cãi vã. Khi đã có sự phân định, bạn cần yêu cầu trẻ biết tôn trọng tài sản của người khác. Khi cần chơi đồ chơi của người khác, trẻ cần phải xin phép chứ không được mè nheo, và khi trẻ mè nheo thì đứa trẻ kia có quyền không cho. Tuy nhiên, cũng cần khuyến khích ở trẻ sự nhường nhịn hợp lý. 4. Để trẻ tự trả lời Một vấn đề rắc rối và nghiêm trọng đối với trẻ có thể được giải quyết với vài câu hỏi và câu trả lời. Trước hết, hãy để trẻ trả lời to và rõ ràng về việc “Tranh cãi cái gì”, sau đó, hãy thúc đẩy để trẻ lặp lại quan điểm của chúng: “Con muốn gì nào”?, “Mẹ cần phải làm gì nào?”. Cuối cùng hãy để xem trẻ có thể tìm cách giải quyết tốt nhất hay không.
Ðề: Phân xử khi con tranh chấp?? chuyện phân giải tranh chấp với trẻ luôn luôn làm cho các mẹ phải đau đầu
Ðề: Phân xử khi con tranh chấp?? Chuyện bình thường ở huyện thôi, quan trọng là cư xử sao cho các bé ổn thỏa lại thôi
Ðề: Phân xử khi con tranh chấp?? Mình thấy trong vấn đề tranh chấp của trẻ thì bố mẹ cần khách quan, như thế mới uốn cho trẻ vào con đường đúng. Chứ không về sau chúng lại cứ vô cớ đòi tranh cái này,mai lại tranh cái kia,mệt lắm
Ðề: Phân xử khi con tranh chấp?? Mình thì lúc nào cũng dạy con phải biết chia sẻ và nhường nhịn. Nhiều lúc là đồ chơi của con bạn muốn giành. Mình cũng bảo con cho b mượn nhé, con chơi cái khác,con có nh đồ chơi mà. Thế là ổn thỏa.