Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt Dạy con quả là một việc ko dễ dàng đối với bậc làm cha làm mẹ, nhiều khi ông bà lại nhúng tay vào nữa thì càng mệt hơn.
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt Biết vậy mà sao thấy khso áp dụng quá! Nhưng đúng là phải cố gắng thay đổi mình thôi, đi đau cũng thấy người ta chê bai mẹ Việt. Buồn hết cả người!
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt Đến cha mẹ cũng nên học lại cách cư xử thôi, chứ thế này thì dạy con sao được. Mình cũng cần phải học lại
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt Đúng là rất nan giải, phải cải cách từ bố mẹ rồi đến các con phải không các mẹ?
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt Bài viết của chủ top đúng với thực tế quá, em cũng làm mẹ cũng nhận thức được những việc như trên mà nhiều khi vẫn làm, chắc tại mình thương con quá, nhìn con ngã mà cũng thấy đau....haizzz
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt Tội: thích bao bọc quá mức Trẻ muốn đi sang đường chúng ta từ chối với lý do đương nhiên, đó là “rất nguy hiểm”. Vậy nhưng không ai quan tâm đến việc dạy con vì sao nguy hiểm và phải bảo vệ mình khi tham gia giao thông như thế nào. Con không thể nấu nướng vì lửa có thể gây bỏng, con không được cầm dao vì như thế rất dễ đứt tay…Kết quả là, trẻ con bị bao bọc quá mức khiến cho nhiều bé đã hết tiểu học, hết cấp 2 vẫn không biết tự mình đi đến trường, tự mình nấu nướng khi bố mẹ vắng nhà. Mẹ nên nhớ, nguy hiểm tồn tại ở khắp mọi nơi, có thể xảy ra mọi lúc. Chính vì vậy, giấu con, bao bọc con khỏi những nguy hiểm không phải là cách giải quyết vấn đề. Dạy cho trẻ cách xác định các mối nguy hiểm, xử lý khủng hoảng mới là cái nên làm.------------->mình thường xuyên mắc phải tội này!!!!!!!!!!
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt đúng vậy đấy, muốn dạy đc trẻ nhỏ trc tiên người lớn phải gương mẫu
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt đọc xong cũng thấy cả mình ở trong đó......phải rèn luyện bản thân hơn nữa, thật là xấu hổ
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt Chết em, em mắc đủ các loại tội được liệt kê rồi. Biết là xấu nhưng sao sửa khó quá, thỉnh thoảng vẫn mắc như thường.
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt Em nghĩ nên dạy trẻ tự lập sớm, tự chịu trách nhiệm về bản thân và thế giới nhỏ xung quanh trẻ từ sớm, bao bọc quá trẻ dễ hư, ỷ lại, lười biếng, ích kỷ
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt Cảm ơn chị nhiều về bài viết hữu ích này. Em sẽ rút kinh nghiệm để sau này có con gái rồi sẽ không bị mắc những lỗi như vậy nữa đâu ạ hì
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt Mỗi người có một cách dạy con khác nhau, người này thì dạy thế này là đúng, người kia dạy thế kia mới là đúng. Nhưng chốt lại thì dù sao tất cả các bà mẹ cũng đều chỉ muốn tốt cho con mình mà thôi !
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt Nhiều khi các mẹ ko dạy nhưng bé tự nhìn và học theo tính xấu của người lớn
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt cám ơn bạn. chắc chắn người mẹ nào cũng nhìn thấy 1 phần hình ảnh nào đó của mình ....
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt em cực ghét nói dối trẻ con, mình nên giữ lời với con thì lời nói của mình sẽ hiệu quả hơn ạ
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt Liệu mọi thứ có trở nên dễ dàng khi đánh giá và kết tội như vậy không bạn nhỉ? Với tư cách làm cha, làm mẹ, đúng là người Việt chúng ta cũng có rất nhiều điểm dở trong việc dạy con. Tuy nhiên, bạn có biết không, ở Nhật Bản, một nước mà cách dạy con/ dạy người được đánh giá rất cao, thì tỉ lệ tự sát cũng rất cao. Mình cho rằng, ở bất kỳ một phong cách dạy dỗ nào đó, đều bao hàm nhiều yếu tố được/không được của nó. Mình đơn cử theo các dẫn chứng của bạn nhé: Tội: độc tài --> Theo mình, điều quan trọng nhất là phải độc tài đúng chỗ. Để trẻ tự lập, ngoài việc cho trẻ quyền được hành động theo ý muốn, thì còn phải dạy trẻ quyền thực hiện theo những quy tắc. Độc tài, ở khía cạnh nào đó, cũng là những định chế (gia đình, lớp học, xã hội) mà trẻ phải biết để tuân theo. Tội: vô cảm với những việc không liên quan đến mình --> Trẻ phải phân biệt được việc gì mình làm được và việc gì mình không làm được. Ví dụ, thấy một người bị chới với dưới nước, không có nghĩa là phải lao xuống cứu ngay nếu mình không làm được. Trẻ phải học được cả cách kêu gọi trợ giúp, biết mình làm cái gì và không làm cái gì. Mình thấy, ở VN là một thực trạng của việc mọi người QUÁ hữu cảm với những việc không liên quan đến mình nhưng lại trốn tránh những thứ rắc rối liên quan đến mình Tội: nói dối --> Nói thật có phải lúc nào cũng hay?
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt Tôi nghĩ vấn đề ở cả gia đình và nhà trường , ở truyền thống của dòng họ , gia đình , mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh . Nhà bạn có duy nhất anh con trai , chuyện anh gia trưởng , độc tài là chuyện thường , có mà anh tự do dân chủ mới hiếm Bạn bao bọc con bạn quá , nhà có điều kiện tất nhiên bạn sẽ dành cho con thứ tốt nhất , cứ nhìn sang nhà bạn khác không bằng xem cây cỏ tự do lớn lên , thời gian đâu mà bắt bố mẹ bao bọc con , còn đầu tắt mặt tối lo kiếm tiền nuôi con Tội nói dối , tội vô cảm , thực sự thấy người vô cảm và nói dối nhiều , từ người lớn còn thế thì dậy con thật thà kiểu gì ? Người lớn thật thà bị cho là ngu đần đấy ạ Luật lệ , quy tắc , tính tiết kiệm , nếu thực hiện được thì dân tộc ta đã thành dân Nhật Bản ^.^, các bác đừng đùa chứ chỉ bạn bè hẹn hò nhau mà em còn phải đợi chờ tụi nó hàng tiếng đồng hồ chỉ để đi chơi cùng , lâu dần em quen đợi quen chờ , mình không nên áp đặt người khác khi người ta không muốn và vì thế mình phải chịu đựng ... Ghen tị và so sánh là điều thường gặp và số đông coi đó là động lực để phát triển tốt hơn Coi thường trẻ nhỏ để không muốn bọn trẻ con tham gia việc người lớn Thôi thì muốn giống Tây xin trước hết phát triển vật chất tốt như Tây , rồi dần ta sẽ dân chủ , sẽ độc lập , sẽ tài giỏi , hay rồi ta lại cho con du học Tây Em không bao biện nhưng tự do như các bạn trẻ bây giờ liệu ý thức có tốt hơn xưa không ? có tiếp thu và làm đẹp văn hóa dân tộc không hay chỉ bài trừ , dẹp bỏ và thay vào đó là Kpop, Vpop, nhạc Mỹ , Anh ...
Ðề: Cách dạy con đáng xấu hổ của mẹ Việt Đọc bài viết ý nghĩa quá. Chúng ta vô tình làm con hư bằng tình yêu thương mù quáng mà không hề hay biết. Nhất định sau này có con sẽ không dạy con những điều như vậy nữa