Tranh luận: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi GiaDinhEnfaA+, 1/6/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. lovely123

    lovely123 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Thông minh mà béo phì thì cũng mệt lắm đó mẹ hạnh phúc. Cái này liên quan đến sức khỏe và sự tự tin của bé.
     
    Đang tải...


  2. sixtylife

    sixtylife Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Lúc mang thai ăn uống nhiều chất bổ dưỡng cũng tạo lợi thế rất lớn cho con trẻ phát triển sau này. Mình thấy điều này có ảnh hưởng rất lớn đấy.
     
  3. lamvo2012

    lamvo2012 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Câu này khó hiểu quá, sữa gì mà trộm vía nhanh nhẹn thế nhỉ
     
  4. tricao30

    tricao30 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Theo ý kiến của mình thì không có gì khác nhau. Giới tính chỉ là nguyên nhân của sự khác nhau thể chất chứ ko phải trí tuệ đâu
     
  5. thuyvt2012

    thuyvt2012 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Đến giờ mình vẫn chưa rõ ràng DHA giúp thông minh thế nào, chỉ thấy quảng cáo thế mà chưa dám tin. Hi :)
     
  6. myphuong34

    myphuong34 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    những thứ này bây h hầu như shop cho trẻ nào cũng có cả, cứ hỏi là người ta đem ra cho mình thôi ak bạn
     
  7. davidbeckham

    davidbeckham Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Acid Docosahexaenoic ( DHA) tác động đến màng xináp - bộ phận điều khiển sự phóng thích và tiếp nhận chất dẫn truyền thần kinh, giúp sự truyền tín hiệu giữa các tế bào não hiệu quả hơn. Ta hình dung nó giúp các tế bào noron thần kinh liên kết với nhau tốt hơn và đó chính là khả năng tư duy chất xám của trẻ ( liên kết noron )
     
  8. Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Lúc mang thai ăn uống nhiều đồ bổ quá sẽ có tác dụng ko tốt với thai nhi và mẹ bé , tốt nhất là chế độ dinh dưỡng đầy đủ và chế độ tập luyện của mẹ bé giúp bé phát triển tốt từ trong bụng mẹ
     
  9. myphuong34

    myphuong34 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    qua những chia sẻ của các mẹ thì em xin tổng hợp lại các mẹ cho ý kiến nhé :
    giai đoạn thai nhi : các mẹ cũng nên bổ sung các dưỡng chất giúp não bộ bé phát triển bằng sữa bổ sung, kết hợp cho bé nghe nhạc trò chuyện với bé;
    giai đoạn đầu mới sinh thì ko thể thiếu sữa mẹ, các mẹ cũng để ý tự bổ sung DHA để tăng cường vào sữa mẹ; duy trì hát ru và cho bé nghe nhạc;
    giai đoạn bé dưới 3 năm bé bắt đầu thíc thú các trò chơi và khám phá, mình kết hợp các mô hình và trò chơi thông minh cho bé , kết hợp cho bé đi ngoại cảnh;
    giai đoạn sau này thì hầu như bé đã có sẵn 1 nếp rồi mình cứ tiếp tục phát huy thôi :)

    em xin hết :)
     
  10. dungnhinlai81

    dungnhinlai81 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    sữa mẹ giàu DHA nhưng cũng cần phải cho mẹ bé bổ sung sữa hay thức ăn giàu DHA để cung cấp cho bé thông qua sữa mẹ, duy trì sữa bột giàu DHA ít nhất trong giai đoạn này cho bé
     
  11. dumex08

    dumex08 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    rất đầy đủ , chắc là mẹ khó lọt khỏi " chia sẻ hay nhất " và ring quà từ Gia Đình Enfa A+ rồi :)

    good luck
     
  12. Nguyên Khôi - Hiếu Minh

    Nguyên Khôi - Hiếu Minh ^Tăng cân,giảm béo^

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    2,227
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Cũng không biết sữa bột có phát triển trí thông minh cho trẻ hay không. Nhưng đối với cá nhân mình thì không nuôi con bằng sữa ngoài. Hoàn toàn 100% bằng sữa mẹ đến hơn 3 tuổi mới cai và vẫn còn rất nhiều sữa. bé nhà mình 18 tháng tuổi đã biết hết chữ số. 2 tuổi biết 400 từ Tiếng Anh các loại về động vật đáng yêu, động vật hoang dã, màu sắc và chữ số. 3,5 tuổi biết đọc biết viết, 4 tuổi tính toán cộng trừ. Hiện giờ bạn í 5 tuổi rưỡi, cao hơn 1,2m. nặng 34kg. Từ khi tớ sinh bạn í đến giờ hoàn toàn khỏe mạnh và phát triển tốt. Ăn uống cũng ổn. Không uống sữa bôt. nếu có uống sữa thi thoảng tớ cho uống sữa tươi. Có thể mỗi người một cách nuôi dạy và chăm sóc con. Thực tế không có một phuơng pháp nào hữ hiệu để áp dụng cho tất cả các bé.
     
  13. me_be_lyna

    me_be_lyna Tin tưởng và trở lại

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    5,714
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    mình nghĩ cứ để con trẻ phát triển theo hướng tự nhiên, bố mẹ chỉ là người động viên theo sát bước trưởng thành của con thôi. Đừng bắt ép con trẻ theo 1 khuôn phép nào .
     
  14. Nguyên Khôi - Hiếu Minh

    Nguyên Khôi - Hiếu Minh ^Tăng cân,giảm béo^

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    2,227
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    không bắt ép , nhưng phải định hướng mn ạ. Trẻ con đa phần chỉ số IQ ngang nhau. Nhưng nếu cha mẹ không định hướng được cho con, thả con, để con tự nhận thức và phát triển thì khó lắm! cái tốt, cái xấu lẫn lộn. mà thường thì trẻ con học những cái xấu nhanh hơn học những cái tốt. nên cha mẹ phải là Gốc.
     
  15. hoa_tien

    hoa_tien Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Niềm vui của những bậc làm cha,làm mẹ đơn giản chỉ là nhìn con phát triển khỏe mạnh và thông minh.Con gái mình – Bống là niềm hãnh diện của cả nhà mình bởi trong suốt thời gian học mẫu giáo Bống luôn được cô giáo khen ngợi là nhanh nhẹn,hoạt bát…nên vợ chồng mình vui lắm vì đã không uổng công sức mình và chồng đầu tư cho con trong suốt thời gian qua. Mình còn nhớ như in cái ngày mình mới mang thai Bống – bố của Bống vui lắm,cứ hối thúc,đôn đốc mình ăn thật nhiều chất dinh dưỡng để sau này Bống ra đời được khỏe mạnh,tuy đi công tác xa nhà nhưng Bố của Bống vẫn không quên mua tặng mẹ con mình những đĩa nhạc cổ điển bởi theo Bố của Bống thì nghe nhạc giúp phát triển trí não từ trong bụng mẹ. Còn mình thì không quên bổ sung mỗi ngày 2 ly EnfaMama A+. Từ sau ngày Bống chào đời là lúc vợ chồng mình bận rộn hẳn lên,Bố của Bống từ chối tất cả các cuộc hẹn với lý do “mình bận ở nhà chơi với con rồi”…và đúng thật là như vậy,sau giờ làm việc vợ chồng mình luôn dành nhiều thời gian chơi với con và chăm sóc con.Mình vốn hát ru không hay nên những lúc chơi cùng con mình luôn mở lại những đĩa nhạc cổ điển mà Bống thường nghe khi còn trong bụng mẹ để giúp con phát triển trí não,cứ mỗi lần nghe mẹ mở nhạc là dù có đang khóc thì Bống cũng bỗng nhiên nằm yên và chú ý như ra điều lắng nghe và thấu hiểu. Lớn hơn chút nữa thì Bống được Bố mua cho rất nhiều đĩa nhạc Xuân mai , Bố của Bống còn ước mơ rằng” nghe nhạc thật nhiều,sau này hát hay như Xuân mai con nhé” làm cho cả nhà ai cũng phì cười vì ước mơ ấy của Bố Bống. Chính vì vậy mà khi đi nhà trẻ đến khi đi mẫu giáo thì Bống đã ghi nhớ và hát được rất nhiều bài hát thiếu nhi và luôn được chọn vào đội văn nghệ của trường,thì bố Bống lúc ấy lại ngẩng mặt lên mà nói rằng “đấy,con tui sắp thành ca sỹ nhí rồi” - Thu Hiền của bố mà. Vì vậy theo mình để con phát triển trí não toàn diện thì bậc phụ huynh không chỉ bổ sung chất dinh dưỡng cho con hàng ngày qua các bữa ăn, mà cần bổ sung thêm sữa cho con và dành nhiều thời gian chơi với con để hướng dẫn con chơi và học đúng cách để phát triển trí não một cách toàn diện nhất.
     
    thq thích bài này.
  16. thq

    thq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Mình nghĩ rằng, để cho bé phát triển trí não một cách tốt nhất, chúng ta nên chăm sóc bé ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Trong quá trình mang bầu, mình uống hợp nhất là sữa Enfamama vị vani để tăng cường DHA giúp cho trí não bé phát triển. Ngoài ra trong quá trình mang thai, mình không ngừng nói chuyện với con về những việc xảy ra hằng ngày bằng những lời lẽ sinh động và tràn ngập yêu thương để bé cảm nhận được tình cảm thân thương và đón nhận nó một cách trọn vẹn nhất. Chẳng hạn như, mình kể cho bé nghe về việc ông xã mua cho mình một váy bầu rất đẹp, đã dành tình thương cho mình, và nói với bé, bố luôn dành tình yêu thương ấy cho cả con nữa, con sẽ đón nhận nó khi con chào đời và khi con lớn lên trong sự nuôi dạy của bố mẹ v.v…
    Ngoài ra, vào mỗi buổi tối, mình thường bớt chút thời gian để cùng thai nhi nghe nhạc.Bởi lẽ, những điệu nhạc trầm bổng và du dương sẽ làm cho mẹ bầu thấy lòng sảng khoái hơn, đồng thời những âm thanh ấy sẽ mang đến cho thai nhi một cảm giác yên bình. Đó chính là sự kích thích tích cực của âm nhạc đối với sự phát triển não của thai nhi đó các mẹ ạ. Mình vừa nghe nhạc, vừa lấy tay xoa và vỗ nhẹ vào thành bụng của mình để tạo phản xạ có điều kiện cho em bé trong bụng.

    [​IMG]

    Và những giây phút “giao lưu mật thiết giữa mẹ và con” ấy sẽ mang lại lợi ích cho quá trình phát triển trí lực và tình cảm của thai nhi trong bụng. Đây chính là quá trình nuôi dưỡng thai nhi về mặt tinh thần để mình có thể biến âm nhạc cùng những cử chỉ thân thiết của mẹ thành “sợi dây vô hình” để thúc đẩy sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ.
    Khi bé vừa chào đời, ngay trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đời, mình luôn cố gắng cho bé phát triển trí não một cách đúng hướng.
    Trước hết, mình tạo cho bé một môi trường sống thật ổn định và an toàn, đó chính là cái nôi để phát triển trí não cho bé. Hai bé nhà mình từ khi chào đời, được sống cùng với cụ, ông bà nội và bố mẹ. Các bé luôn có được sự an toàn khi được sống bên những người mà chúng yêu quý.
    Hàng ngày, mình luôn mỉm cười với bé, diễn tả những cảm xúc mà bé đang cảm thấy bằng lời nói và nét mặt của mình. Bé nhà mình lúc bé thường xuyên cho tay vào mồm, mình gỡ tay bé ra, bé sẽ thấy khó chịu và không hài lòng. Mình liền nói với bé: “Mẹ biết con khó chịu khi mẹ giằng tay con ra khỏi mồm, nhưng cho tay vào mồm rất bẩn con ạ. Con thấy không, bố cũng không đồng ý cho con làm vậy đâu nhé”.
    Và khi bé khó chịu, mình luôn quan tâm và chia sẻ với bé. Thỉnh thoảng, các bé nhà mình có bị bón và khó chịu khi đi vệ sinh, lúc đó mình liền bảo: “Mẹ biết con gái của mẹ rất khó chịu, mẹ thương con lắm, con cố gắng thêm một chút nữa nhé. Cả bố cũng thương con nhiều”
    Ngoài ra mình thưởng dùng ngôn ngữ trẻ thơ để trò chuyện với bé. Mình thường nói chuyện với bé bằng những câu nói như: “Hôm nay mẹ hư quá, mẹ lại cho con bú hơi muộn một chút rồi, con gái có giận mẹ không”. Những câu nói thân thương ấy sẽ giúp bé cảm nhận và nhờ đó trí não của bé được phát triển.
    Mỗi khi bé có đòi hỏi nào đó, nếu từ chối, mình không nói từ “không” với bé mà luôn giải thích nhẹ nhàng để bé hiểu. Có lần, mình bế bé ngồi gần bàn uống nước, bé liền quờ tay ra để cầm lấy cốc để ở trên bàn. Mình liền nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc cốc và bảo: “Cốc này dùng để uống nước con ạ, nếu con chơi mà bị vỡ thì đứt tay đau lắm đó”. Tuy lúc này bé chưa hiểu hết hoàn toàn câu nói đó, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng của mẹ làm bé hiểu được phần nào sắc thái biểu cảm trong câu nói đó.
    Khi bé nhà mình được tròn 6 tháng tuổi, bé đã lẫy rất nhanh và đã biết trườn rồi. Vào giai đoạn này, bé không chịu im lặng để bố mẹ và người thân bế trên tay mà đã biết khám phá và chơi một số trò chơi rồi đó. Hàng ngày mình đều bớt chút thời gian chơi với bé, mình hát cho bé nghe những bài hát dành cho thiếu nhi như Cháu yêu bà, cả nhà thương nhau v.v… với sự phát âm chính xác với giọng hát trầm bồng để lôi cuốn bé, đồng thời mình cầm tay bé và vỗ tay cùng bé. Chỉ sau ít ngày, bé nhà mình đã biết vỗ tay và mỗi khi nghe ai hát cũng biết vỗ tay đấy các mẹ ạ. Và kể cả trong lúc hát ru bé ngủ. mình cũng hát với âm giọng chuẩn xác và trẩm bổng cho bé cảm nhận.
    Ở giai đoạn này, trò chơi “ú, oà” cũng rất thích hợp với bé. Mình thường lấy một chiếc khăn nhẹ, trước tiên chùm vào đầu mình, sau đó mình bỏ khăn ra nói “ú. oà” với bé, và chỉ vài ngày sau, mình chùm khăn vào đầu bé, bé sẽ có phản xạ gỡ khăn ra và cùng cười với mẹ khi mẹ nói “ú, oà”.
    Khi bé đã chơi quen những trò chơi trên với mẹ rồi, khi mình bận làm việc nhà, bé có thể chơi các trò chơi đó với bố của bé hoặc chị của bé. Và có một trò chơi mà bé nhà mình rất thích khi bé được 9 tháng tuổi. Đó là trò bò thi cùng người khác quanh nhà. Mình liền trải chiếu ngay xuống sàn nhà, sau đó để một số đồ chơi trên chiếu, mình bảo với bé: “Hai mẹ con mình cùng bò thi nhé!”. Mình vội bò lên trước để lấy đồ chơi và nói với bé:”Mẹ lấy được đồ chơi rồi, hai chị em con cùng bò thi xem ai lấy được đồ chơi nhé. Thế là bé lớn nhà mình cứ để đồ chơi ở cuối chiếu, hai chị em cứ bò thi từ đầu chiếu đến cuối chiếu lấy đồ chơi. Mình cũng dặn bé lớn đôi khi nhường em để cho em bò trước lấy đồ chơi. Cứ như vậy, những hôm ấy mình vừa trông được hai bé, các bé vui vẻ chơi với nhau mà mình còn làm được rất nhiều việc nhà nữa.
    Bé nhà mình thấy chị cầm truyện đọc bé cũng muốn cầm, thế là mình cầm truyện, cho bé lật từng trang và mình đọc diễn cảm cho bé nghe, đồng thời biểu lộ cảm xúc để bé phát triển chỉ số thông minh cảm xúc của mình. Khi các bé gần 1 tuổi, khi chơi với bé mình, mình đã dậy bé biết một số căc cơ quan như mũi, mồm, má…Trước tiên mình chỉ vào má của mình và nói “má”, sau đó chỉ vào má bé và cũng nói “má”, cách chơi như vậy cứ lặp đi lặp lại hàng ngày. Khoảng 1 tháng sau, bé nhà mình đã biết hết một số giác quan trên khuôn mặt.

    [​IMG]

    Vào lứa tuổi này, bé cũng đã biết cách quan sát và học theo những điều người lớn làm. Chẳng hạn, mình lấy những đồ chơi ở một cái túi ra cho bé xem, sau đó cất vào; sau đó mình bảo bé “Con hãy lấy ra cho mẹ xem nào”.mình vừa lấy vừa hướng dẫn bé, sau đó lại hướng dẫn bé cất vào. Trò chơi này kích thích khả năng quan sát và khéo léo ở đôi tay bé.
    Khi hai mẹ con đang ngồi trên giường, mình lấy xúc xắc đồ chơi của bé giấu trong chăn, sau đó mình hỏi “Xúc xắc của con đâu”. Bé nhà mình ngơ ngác đi tìm, lúc ấy mình mới lấy trong chăn ra, cho bé thấy và nói:”Xúc xắc đây này”. Ngược lại, có hôm bé đang ngồi với con vịt đồ chơi trước mặt, mình liền giấu vịt ra sau lưng và nói: “Đố con gái mẹ, em vịt đâu nhỉ”. Bé nhà mình liền nở nụ cười lém lỉnh, vịn vào người mình ngó ra đằng sau để tìm.
    Khi chơi với bé, những lúc bé tìm được đồ chơi, hay bò về đích trước chị, v.v…, mình đều khen ngợi bé với sự âu yếm và yêu thương, và không quên nói chuyện nhiều với bé. Nó sẽ giúp trí não bé phát triển, hình thành nên những cảm xúc, những thói quen quan sát mọi thứ và sự khéo léo của bé sau này.

    [​IMG]

    Khi bé nhà mình 11 tháng tuổi, bé đã chập chững những bước đi đầu tiên. Vào ngày cuối tuần, mình thường cho các bé vào công viên đi dạo, nói chuyện với bé về cây, hoa, lá, cỏ …để bé quen dần với môi trường thiên nhiên bên ngoài. Và mình không quên mang theo xe tập đi cho bé, những tiếng cút-kít của xe tập đi hoà với tiếng gió thổi, cùng với tiếng cười hồn nhiên của con trẻ sẽ làm chúng ta vơi bớt sự vất vả mệt nhọc trong cuộc sống bên cạnh bé yêu của mình.
    Bằng việc vui chơi và nói chuyện với bé ngay từ những giai đoạn đầu của bé, giờ đây bé thứ hai nhà mình đã bước tuổi mẫu giáo với sự tự tin, tác phong nhanh nhẹn và các bé có sự quan sát rất tinh nhanh. Và mỗi lần đón bé ở lớp, các cô thường nói với mình rằng, bé nhà mình rất thông minh, nhanh nhẹn và ý thức, mỗi lần ăn hay chơi xong đều tự giác cất ghế, hay cất đồ chơi, thấy đồ gì chưa để đúng chỗ quy định là lập tức để lại cho đúng. Mình nghĩ rằng đó là do ngay từ trong bụng mẹ và trong năm đầu tiên bé chào đời, mình đã luôn nói chuyện với con, vui chơi cùng con để cho con phát triển trí não một cách tốt nhất.
     
  17. menganxinh

    menganxinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Bé Nhím nhà mình năm nay đã hơn 5, 5 tuổi. Nhớ lại trước đây, mình cưới được 2 năm mới mang bầu bé, trong thời gian mang bầu, mình hay bị nghén, mọi người giới thiệu các loại sữa bầu mình đều không uống được nhưng đến sữa Enfamama vị sô-cô-la mình lại thấy thích vì mình thích ăn Sô-cô-la từ nhỏ. Mình duy trì uống hai cốc sữa bầu Enfa mỗi ngày vì tin tưởng hàm lượng DHA trong sữa Enfa sẽ giúp trí não của con phát triển. Và quả nhiên, khi con chào đời, mặc dù bé phải sinh mổ nhưng chỉ sau 6 tháng, hệ miễn dịch của bé đã bắt kịp được những bé khác và bé đã tỏ ra là một em bé rất thông minh và đáng yêu. Lúc này, mình nghĩ rằng, trí thông minh của em bé có thể là thiên bẩm, nhưng trí não của bé sẽ phát triển mạnh hơn khi có công sức của bố mẹ chăm sóc con mỗi ngày. Khi bé gần 1 tuổi, mình đã thường xuyên đưa bé đi chơi công viên gần nhà để con tìm hiểu với thế giới của cỏ cây hoa lá, hầu như tuần nào mình cũng đưa con đi chơi công viên và duy trì thói quen ấy đến tận bây giờ:

    [​IMG]

    Khi ở nhà, mình thường xuyên cho bé luyện tay để phát triển trí não vì mình được biết rằng, khi trẻ vận động nhiều tay phải thì não trái sẽ phát triển mạnh và sẽ khiến cho bé phát triển trí não một cách thông minh nhất. Mình cho bé tính toán bằng tay phải từ số 1 đến số 5, cho bé vẽ tự do những hình ảnh bé thích. Những việc làm này đều kích thích trí não bé phát triển:

    [​IMG]

    Ngoài ra, bé Nhím nhà mình cũng là một bé chăm chỉ, nên khi thấy mẹ dọn dẹp là bé giúp mẹ ngay. Nhiều khi trong lúc bé dọn cũng chính là lúc bé khám phá ra nhiều điều thú vị, đó chính là lúc trí não của bé vận động và phát triển. Chẳng hạn khi giúp mẹ phân loại quần áo màu sáng tối, bé đã biết được được nhiều màu sắc và tự phân biệt được đâu là màu sáng, đâu là màu tối để cho mẹ bỏ vào máy giặt quần áo.
    Còn một yếu tố quan trọng là mình cho bé uống khoảng 2 đến 3 cốc sữa EnfaKid mỗi ngày để cung cấp dưỡng chất DHA cho bé luôn phát triển trí não một cách toàn diện và thông minh. Các mẹ thử áp dụng một số phương pháp của mình nhé, để các bé yêu của chính ta luôn phát triển trí não một cách hoàn hảo nhất!
     
  18. halinh15

    halinh15 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/1/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Mình là một kỹ sư ngành cơ tin, chính vì vậy mà nhiều người cho rằng mình là người khô khan và khó có thể dạy con được. Nhưng mình nghĩ rằng, mình trước nay học rất thông minh và con gái mình ít nhiều cũng sẽ có yếu tố thông minh giống mẹ. Nhưng không vì thế mà mình để cho con phát triển trí não theo hướng tự do mà mình luôn cố gắng kích thích con phát triển trí não.
    Con gái mình được hơn 3 tuổi, đây là giai đoạn bé rất bướng bỉnh nhưng bé lại rất ham tìm hiểu thế giới xung quanh. Ngay từ khi con hơn 1 tuổi, mình đã mua cho con một quả bóng nhiều màu để dạy con các màu sắc cơ bản, sau đó hướng dẫn con nhận biết các màu bất kỳ:

    [​IMG]

    Chẳng hạn, mình bảo con: “Sóc ơi, con nhìn xem bông hoa này màu gì?”Khi con đã biết các màu, con sẽ nói là “Bông hoa màu đỏ mẹ ạ”
    Và một trò chơi mình rất hay cho bé chơi là chơi đất nặn, chơi cát, mình dạy con nặn các hình thù khác nhau, tuy con nặn chưa khéo nhưng trong khi con làm bằng tay, từ đôi tay sẽ kích thích trí não con phát triển một cách nhanh nhạy nhất.

    [​IMG]

    Ngoài ra, mình cho Sóc đi học từ khi bé được 2,5 tuổi, nên bé có cơ hội giao tiếp với rất nhiều bạn trong lớp và có thể sẽ có những giao tiếp, cũng có thể có những mâu thuẫn khiến các bé phải vận động trí não để xử lí những mối quan hệ ấy. Mình cũng luôn hỏi thăm con về các bạn ở lớp, những bạn con thường xuyên chơi và hỏi về những chuyện xảy ra trong lớp của con mỗi ngày, nếu có những điều chưa hợp lí thì mình sẽ dạy con cách giải quyết vấn đề. Đồng thời khen ngợi con khi con làm một việc gì đó tốt. Mình nghĩ, như vậy vừa là động viên, cũng vừa kích thích cho trí não bé phát triển từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống!
     
  19. khoi's

    khoi's Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Nhớ lại hồi vợ chồng mình vừa mơi cưới xong, trong tháng đầu tiên, mình đã có tin vui khiến cả nhà vui mừng khôn xiết. Lúc đó chị chồng mình mua tặng mình hộp sữa Enfamama, mình thấy sữa uống rất ngon, nó giúp mình có được sức khỏe trong suốt thời kỳ thai nghén của 3 tháng đầu. Mình rất vui khi đọc thông tin về sữa Enfamama thì thấy làm lượng DHA cùng nhiều dưỡng chất khác trong sữa đều rất tốt cho việc phát triển trí não của trẻ, vì vậy mình đã duy trì uống sữa Enfamama trong suốt thời kì mang bầu đến khi sinh bé Tom được 6 tháng.
    Khi bé Tom chào đời, mình cũng cho bé uống sữa Enfa trong các giai đoạn để trí não bé phán triển một cách tốt nhấ. Ngoài ra mình thường áp dụng những phương pháp sau để trí não bé phát triển một cách toàn diện nhất:
    - Thường xuyên cho con đi siêu thị, đi hiệu sách và đi vườn bách thú để tìm hiểu thế giới xung quanh, đặt nhiều câu hỏi cho con suy nghĩ và trả lời
    - Cho con đạp xe hai bánh có thêm bánh phụ cùng với bố mẹ đạp 1 vòng hồ nhỏ gần nhà để con được vận động nhằm nâng cao thể chất và nâng cao khả năng vận động trí não
    - Khi con làm việc gì đó đúng, mình luôn khen con đúng mực để động viên con phát huy hơn nữa những việc làm đúng đắn ấy
    - Mỗi lần đọc và kể chuyện cho con, mình thường đặt câu hỏi xoay quanh câu chuyện đó để cho con suy nghĩ và trả lời, Những lúc ấy chính là lúc bé vận động trí não để tìm câu trả lời đúng cho mẹ.
    Trên đây là một số tình huống để mình giúp bé Tôm phát triển trí não mỗi ngày. Mong rằng những chia sẻ của mình sẽ được các mẹ tham khảo và đóng góp ‎ y kiến để mình sẽ nuôi con tốt hơn khi sinh thêm bé thứ hai, mình xin cảm ơn!

    [​IMG]
     
  20. bobong1

    bobong1 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Nhiều người ngày nay đều thấy rằng, trong xã hội hiện đại có rất nhiều thiết bị cho các bé chơi như Iphone, Ipad, nhưng mình lại nghĩ rằng những trò chơi trên các thiết bị như vậy sẽ khiến cho bé không phát triển trí não đúng hướng. Mình nghĩ rằng, để cho bé phát triển trí não một cách tốt nhất, chúng ta nên cho bé được bổ sung DHA, một thành phần không thể thiếu được có vai trò to lớn trong việc phát triển trí não cho các bé. Bởi vậy bé nhà mình rất chịu khó uống sữa Enfa từ nhỏ đến bây giờ để tăng hàm lượng DHA trong cơ thể giúp bé phát triển trí tuệ một cách tốt nhất. Quả nhiên, bé nhà mình từ khi sinh ra đến giờ trộm via không chỉ khỏe mạnh mà còn rất ham học hỏi, hay đặt nhiều câu hỏi để bố mẹ giải thích mỗi ngày. Với những câu hỏi bé đặt ra cho mình, mình thường trả lời một cách nghiêm túc, đồng thời cố gắng tìm hiểu thông tin chính xác để trả lời cho bé. Có như vậy bé mới phát triển trí não một cách tốt nhất để tìm hiểu những vấn đề phù hợp với lứa tuổi của bé.

    [​IMG]


    Hơn nữa, mình còn cố gắng tập cho bé dùng kéo và hồ để cắt dán thủ công, cho bé động não và suy nghĩ để có thể làm ra sản phẩm đẹp nhất có thể. Vì bé nhà mình cắt thủ công không khéo lắm, nên mình phải rất vất vả mới huấn luyện bé có được như ngày hôm nay. Điều quan trọng là từ những việc làm tỉ mẩn này, con sẽ có cơ hội được liên tục động não nhằm phát triển trí não một cách tốt nhất
    Mới hôm nay thôi, mình nói với con là tự suy nghĩ và sáng tác một câu chuyện cười. Bé đã rát tập trung suy nghĩ để sáng tác cho cả nhà nghe câu chuyện hóm hỉnh của bé. Đó chính là một trong những hình thức giúp bé phát triển trí não một cách nhanh chóng và hài hòa nhất.
    Mình mong rằng , với sự nỗ lực của bố mẹ, các bé yêu sẽ được phát triển trí não một cách tốt nhất và đúng hướng nhất trong xã hội hiện nay!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này