Ðề: Nhận biết khả năng tiềm ẩn của con bé nhà mình là giống thế này nè, lúc nào cũng thích vặn nắp chai ra r lại lắp vào
Ðề: Nhận biết khả năng tiềm ẩn của con Phần 4 Con có trí tưởng tượng phong phú Con dường như có thể sống trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Trò chơi đóng vai là trò chơi con yêu thích nhất. Lúc con đóng vai mẹ, lúc khác đóng vai bác sĩ và khám bệnh cho các bạn thú bông say sưa. Con cũng say mê vẽ tranh và có rất nhiều ý tưởng. Con là người luôn có ý tưởng độc đáo trong việc sử dụng đồ đạc xung quanh, ví dụ sử dụng giày để làm chỗ đựng đồ. Khi gặp khó khăn, con thường là người hay có những ý tưởng khá sáng tạo để giải quyết vấn đề của mình. Điều đó có nghĩa là: Đôi khi có vẻ như con không được tập trung nhưng có thể, đó là lúc con đang dành thời gian cho những ý tưởng lớn của mình, và là 1 dấu hiệu cho thấy con có khả năng thiên phú, là người có khả năng sáng tạo phong phú. Cuộc sống hàng ngày có vẻ chưa đáp ứng đủ yêu cầu của con, và con muốn có không gian riêng mình để tự do tưởng tượng. Do vậy đôi khi, con cũng sẽ có khó khăn trong việc tách biệt giữa cái “thực” của cuộc sống và những gì con đang suy nghĩ, tưởng tượng. Những công việc thích hơp cho con trong tương lai là nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn, hoặc thiết kế thời trang, thiết kế nội thất. Con cũng có thể sử dụng khả năng sáng tạo, trí thông minh của mình và kỹ năng giải quyết vấn đề sắc bén vào các ngành khác ví dụ như khoa học. Cha mẹ nên làm: Khuyến khích con sáng tạo như chơi trò chơi sáng tạo, chơi trò chơi đóng vai, bút chì màu, giấy vẽ, tiếp xúc với âm nhạc và hát, các thí nghiệm khoa học vui sẽ giúp con phát huy điểm mạnh của mình. Đưa con tới xem các buổi kịch, ca nhạc, bảo tàng để cung cấp thêm tư liệu cho sự sáng tạo. Bạn sẽ là khán giả đầu tiên cho những tác phẩm của con, ví dụ như diễn kịch, truyện hay bản nhạc. Tuy nhiên, cha mẹ cũng nên phân định rõ ràng khi nào bạn là khán giả và khi nào bạn cần nghe sự thật. Ví dụ khi con đi học về muộn và sáng tạo ra 1 câu chuyện, lúc đó, cha mẹ cần nói rõ với con rằng cha mẹ muốn nghe sự thật.
Ðề: Nhận biết khả năng tiềm ẩn của con Phần 5 Con thích làm người chỉ huycon thích làm người chỉ huy Con bạn có quan điểm riêng về bất cứ hoạt động nào của mình, Con thích là người đặt ra các luật chơi và thích mọi thứ diễn ra theo ý mình trong mọi tình huống chơi và của cuộc sống Điều đó có nghĩa là: Con có thể có năng khiếu làm lãnh đạo. Năng khiếu này sẽ giúp con phát huy tốt khi học ở trường, chơi thể thao và nhiều mặt của cuộc sống. Con có thể tạo nguồn cảm hứng cho các bạn. Con có khả năng nhìn thấy trước các mâu thuẫn và cố gắng điều hoà để có 1 nhóm chơi “team” tốt nhất. Trong tương lai, năng khiếu của con có thể phát huy ở các lĩnh vực như kinh doanh, chính trị, hoạt động vì cộng đồng… Cha mẹ nên làm: Nên khuyến khích con phát huy khả năng lãnh đạo ví dụ dẫn cha mẹ đi dạo trong công viên theo ý của con… Cha mẹ nên cùng con thực hiện 1 số dự án nhỏ ở nhà ví dụ như sắp xếp lại giá sách, thu dọn tủ giầy. Khuyến khích con tự sắp xếp và trang trí phòng của mình. Tuy nhiên, cha mẹ cũng phải cho con biết con còn nhỏ, nên các vấn đề liên quan tới an toàn và kỷ luật của con, cha mẹ mới là người quyết định.
Ðề: Nhận biết khả năng tiềm ẩn của con Tiềm năng của bé là vô hạn. Nếu như bậc cha mẹ biết khơi dậy tiền năng trong bé. Mình thấy bây giờ có nhiều chương trình dạy về lập trình ngôn ngữ tư duy ấy. Các mẹ thử xem
Ðề: Nhận biết khả năng tiềm ẩn của con Chị cứ cho bé làm những điều nó thích. Vì thích là một biểu hiện của tiềm ẩn nào đó đó chị