Đã làm mẹ, ai cũng muốn con mình luôn ngoan ngoãn, nghe lời và không phạm phải những lỗi mẹ không mong muốn như cãi mẹ, nói dối, nghịch ngợm.v.v. Tuy nhiên, hầu như không có đứa trẻ nào không mắc lỗi ít nhất một vài lần. Đối với những lỗi nhẹ, mẹ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở để con không tái phạm, nhưng còn những lúc bé quá hư, nhất thiết phải sử dụng các hình thức kỉ luật, mẹ sẽ làm thế nào cho đúng trong những tình huống này? Liệu cứ đánh hay mắng con thì bé mới nghe lời? Trên thực tế, có một số phương pháp kỉ luật thậm chí còn làm tình hình tồi tệ hơn: bé không những không biết lỗi, mà còn cố tình chống đối lại mẹ và sẵn sàng lặp lại lỗi sai của mình. La hét, quát mắng Có lẽ không có bậc cha mẹ nào chưa từng lên giọng mắng con một lần trong đời. Tuy nhiên, việc quát mắng to tiếng lặp đi lặp lại không thực sự giúp mẹ giải quyết được vấn đề. Nó sẽ làm bé thêm lì lợm và không quan tâm đến những gì mẹ nói nữa. Như vậy sao mẹ có thể khiến bé nghe theo mình? Thông thường, hầu hết trẻ em sẽ có xu hướng “nhờn” với những hành động la hét, quát nạt của mẹ rất nhanh. Nếu mẹ thường xuyên la mắng, bé sẽ dần “miễn dịch” với quyền uy của mẹ. Kết quả là, thông điệp mẹ muốn bé hiểu và tiếp thu sẽ không được truyền tải đúng ý mẹ. Nói dai dẳng Việc dạy con theo phương pháp nói đi nói lại nhiều lần lại vô tình khiến bé trở nên vô trách nhiệm với hành vi của mình. Khi trẻ biết rằng chúng không cần phải nhớ những gì phải làm ngày hôm nay vì cha mẹ sẽ cằn nhằn nhiều lần, chúng sẽ không đặt bất kỳ nỗ lực nào vào việc sửa lỗi sai và hành xử có trách nhiệm hơn. Mẹ có thể sẽ chỉ nhận được câu nói “Con biết rồi!” từ bé khi liên tục cằn nhằn về lỗi của con cả ngày. Hành động này của mẹ sẽ khuyến khích trẻ tranh cãi hoặc hứa sẽ cải thiện hành vi của mình lần sau, thay vì ngay lúc đó. Tốt nhất mẹ hãy chỉ nói một lần kèm theo một hình phạt bất kì và áp dụng hình phạt đó bất kì khi nào trẻ quên không nghe lời mẹ. Như vậy sẽ khiến bé nhớ lâu và có trách nhiệm hơn với hành xử của mình. Dọa con lặp đi lặp lại Nếu mẹ liên tục dọa bé nhưng lại không thực hiện lời dọa ấy, trẻ sẽ nhanh chóng hiểu được mẹ không thực sự nghiêm túc khi dọa nạt con. Chẳng hạn như việc mẹ lúc nào cũng nói “Nếu con không ngoan thì mẹ không cho con đi chơi nữa” hay “Con còn làm thế thì mẹ đánh đòn đấy”. Tại sao bé phải nghe lời mẹ nếu như bé biết trước rằng mẹ vẫn sẽ cho bé đi chơi vào cuối tuần và sẽ chẳng có trận đòn nào cả? Việc dọa nạt lấy đi các đặc quyền của bé hay đưa ra những hậu quả nghiêm trọng nếu bé không nghe lời sẽ chỉ có hiệu quả khi mẹ thực hiện đúng những gì mẹ nói. Có như vậy, mẹ mới có thể hi vọng thay đổi được tật xấu của con. Các bài giảng lê thê Hầu như trẻ sẽ không hiểu lỗi của mình là gì sau khi phải nghe mẹ nói giảng giải một bài “diễn văn” dài lê thê. Thay vì lắng nghe thông điệp của mẹ, trẻ thường sẽ chỉ nghĩ về việc bé không thích nghe mẹ nói chút nào. Nếu cần phải giải thích cho con hiểu một vấn đề gì đó, hãy nói thật ngắn gọn. Mẹ chỉ cần giải thích lí do tại sao mẹ không muốn bé lặp lại lỗi đó nữa và kỳ vọng của mẹ trong tương lai. Thay vì liên tục nói với con rằng bé đã sai, mẹ hãy tận dụng buổi nói chuyện ấy để dạy con kĩ năng giải quyết vấn đề bằng cách hỏi liệu bé có thể làm khác đi vào lần tới không. Làm con xấu hổ Làm con xấu hổ bằng cách đưa ra các hình phạt làm bẽ mặt bé sẽ gây phản tác dụng. Dù có những bậc cha mẹ tỏ ra tuyệt vọng khi con ngoài tầm kiểm soát, thì việc làm con xấu hổ không cải thiện được vấn đề. Những hình phạt kiểu như nói xấu về lỗi của trẻ trước mặt người khác hay liên tục so sánh làm bẽ mặt con có thể làm con thêm tức giận và có thiên hướng chống đối nhiều hơn. Đưa ra hình phạt không liên quan Nếu bé đánh em và mẹ bắt bé viết 100 lần "Con sẽ không đánh em nữa ", điều này sẽ không dạy bé cách để giải quyết xung đột một cách hòa bình . Thay vào đó, nó có khả năng làm cho bé ghét viết . Cách tốt nhất để dạy các bé là đưa ra những hình phạt hợp lý. Việc này sẽ giúp trẻ nhớ được lý do tại sao bé lại bị phạt và nó ngăn cản bé lặp đi lặp lại các hành vi sai trái trong tương lai. Đánh đập Dù có rất nhiều ý kiến tranh cãi liên quan đến việc đánh trẻ, nhưng chắc chắn rằng việc đánh đập bé sẽ tạo một hình ảnh không tốt về hành xử bạo lực. Nếu mẹ đánh con vì bé đánh bạn ở lớp, bé sẽ hiểu sai hoàn toàn ý định của mẹ ban đầu. Khi ấy, bé sẽ học được rằng đánh bạn cũng có thể chấp nhận được vì mẹ toàn đánh mình. Không chỉ vậy, việc thường xuyên đánh đập trẻ cũng rất dễ làm trẻ lì đòn và không còn cảm thấy sợ hãi trước những trận đòn của cha mẹ. Đây là một tình trạng rất nguy hiểm bởi như vậy thì mẹ sẽ khó lòng dạy bé được nữa. Dạy con là việc chưa bao giờ dễ dàng. Tuy nhiên, nếu mẹ áp dụng các phương pháp dạy dỗ sai cách, kết quả thu được sẽ không khả quan chút nào.
Ðề: Sai lầm khiến con đã hư còn hư hơn Đó là lỗi mà hầu hết các bậc cha mẹ nào cũng mắc phải , chúng ta cần phải thay đổi để hoàn thiện hơn và nuôi dạy các con của chúng ta mổi ngày một tốt hơn các bạn nhé.
Ðề: Sai lầm khiến con đã hư còn hư hơn nói chứ tức quá thì cũng la hét lên thôi chứ sao kìm được. giờ con hư thì mình đưa vào "phòng kỉ luật", áp dụng ngay hình phạt cho nhớ. chứ ko con với mẹ đứng nhì nhằng mãi ko giải quyết gì được (u)
Ðề: Sai lầm khiến con đã hư còn hư hơn Hic, bé nhà mình năm nay được 2 tuổi, mà cứ không thích cái gì là cào mặt an vạ rồi nằm lăn đùng xuống đất bất kêt ở đâu,thỉnh thoảng tức lên còn tự giật tóc mình nữa chứ.Mình quát mắng cho ăn đòn mà không ăn thua. có mẹ nào có chiêu gì không chỉ mình với, đi đâu cũng bị kêu thôi, chán lắm
Ðề: Sai lầm khiến con đã hư còn hư hơn Sinh con đã vất vả, dạy con nên người vất vả mấy chục năm trời, quả thực nuôi 1 nhóc con nên người khó thật, có lẻ đó được coi như công việc khó còn ngang cơ phấn đấu co sự nghiệp ấy chứ. Không biết rồi khi mình có con, nuôi dạy con cái như thế nào cho nó trưởng thành tốt cho xã hội nhỉ, khó thế. lót dép hóng các mẹ đi trước để lấy kinh nghiệm cho bản thân
Ðề: Sai lầm khiến con đã hư còn hư hơn Đúng là để dạy được một đứa con nên người không phải là chuyện đơn giản các mẹ nhỉ