Thông tin: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi hienbt79, 19/12/2012.

  1. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    [h=1]Không cho con làm việc nhà là "hỏng"![/h]






    [​IMG]
    Rất nhiều mẹ thắc mắc không biết có nên cho con làm việc nhà không, hay chỉ để con lo ăn học cho tốt?




    Cuối tuần rảnh rỗi, vợ chồng mình đưa hai con sang nhà dì út chơi và ở lại ăn cơm. Trong lúc mẹ và bác cuống cuồng lo bữa tối thì hai con gái nhà dì, đứa lớn lớp 6, đứa bé lớp 4 chỉ ngồi ôm tivi, điện thoại, để cho hai anh chị nhà bác dọn dẹp và phụ nấu nướng.


    Không vừa mắt, mình bèn nhắc thì bé lớn bảo “Cháu có biết làm gì đâu, toàn mẹ cháu làm hết, cháu động vào mẹ cháu lại mắng”. Mình quay sang khuyên dì thì dì lại bênh “Bảo chúng nó làm thà mình làm cố còn hơn”.


    Cái tâm lý “làm cố phần con” chẳng phải là trường hợp hiếm gặp gì, nhất là trong cuộc sống hiện đại khi ba mẹ muốn bù đắp cho con, không muốn con khổ như mình trước kia. Tuy nhiên, khi chiều con như thế vô hình chung ba mẹ lại “tước” mất của con “quyền được lao động và hưởng những lợi ích từ lao động”.


    Nghe có vẻ to tát nhưng những điều con học được từ việc nhà nói riêng và giúp đỡ người khác nói chung quả thực giúp con trưởng thành hơn rất nhiều. Thêm nữa, ba mẹ không thể lúc nào cũng kè kè bên con, không thể trong lúc đi công tác mỗi giờ gọi điện về nhắc nhở con một lần. Để tốt cho cả hai, tại sao từ nhỏ ba mẹ không rèn cho con thói quen tự chăm sóc bản thân và giúp đỡ người khác? Như các bé nhà mình, ngoài thời gian học bài, nhà cứ có việc gì là các con tự giác làm. Những việc chưa làm 1 mình được thì con phụ với mẹ. Thế nên nhà mình lúc nào cũng trong không khí rất vui vẻ, thân thiện vì bố mẹ và các con có nhiều thời gian bên nhau hơn, thay vì tan sở là mình phải về và cuống cuồng dọn dẹp.


    [​IMG]


    Lợi ích khi cho con làm việc nhà
    Lợi ích lớn nhất khi cho con làm việc nhà là giúp con cảm nhận được giá trị tinh thần cũng như vật chất của lao động. Từ đó giáo dục con biết quý trọng thành quả lao động của mình và của người khác. Chính nhờ làm công việc nhà, các con sẽ có cơ hội cơ hội được rèn luyện những kỹ năng sống cơ bản và cảm thấy tự tin hơn.


    Ngoài ra, việc ôm trọn công việc nhà sẽ vô tình đã làm mất đi một kênh giao tiếp thân thiện giữa bố mẹ và con cái. Khi cùng làm việc với cha mẹ, trẻ dễ dàng tâm sự cởi mở những chuyện mà các em quan tâm thắc mắc. Qua đó, cha mẹ sẽ hiểu và nắm bắt tâm lý con mình dễ dàng hơn.


    Lợi ích cuối cùng là lợi ích cho chính cha mẹ. Đối với những gia đình không thuê người giúp việc, cứ xong việc cơ quan về, cha mẹ lại phải lao đầu vào dọn dẹp nhà cửa giường chiếu, lau chùi bàn ghế, chưa kể chuyện chợ búa, cơm nước. Mệt mỏi, cha mẹ lại đâm ra cáu gắt, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Do đó, khi để con giúp việc nhà, cha mẹ sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi, bớt được cảnh về nhà còn mệt hơn đi làm.


    Rèn con làm việc nhà thực ra không hề khó khăn như nhiều mẹ nghĩ. Mình không bao giờ phải ép, phải quát tháo các con để chúng tự giác quét nhà, rửa bát hay dọn dẹp cả. Nhất là mình cũng không phải dùng tiền để "dụ" con làm việc nhà như nhiều mẹ khác. Các con hoàn toàn tự giác, tự nguyện và chăm chỉ làm tất cả mọi việc chúng có thể làm. Để "rèn" con được như vậy, mình chẳng cần "bí kíp" gì đặc biệt, chỉ đơn giản là áp dụng 4 điều dưới đây:


    [​IMG]


    4 “không” khi cho bé làm việc nhà


    Không đòi hỏi sự hoàn hảo

    Không có ai là hoàn hảo cả, trẻ con cũng thế. Do đó, cha mẹ không nên trông chờ vào sự hoàn hảo khi con làm việc nhà. Không những thế, cha mẹ còn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra lúc đầu do các con chưa quen việc, chẳng hạn như gây ra những hư hỏng ngoài ý muốn, kết quả chưa được như ý. Vì vậy, thời gian đầu, tốt nhất cha mẹ nên cùng làm với con, hướng dẫn con cách làm chứ đừng chỉ giao việc cho con rồi chờ kết quả.


    Không trì hoãn


    Không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta có câu “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Mỗi lần bố nhờ hoặc sai con làm việc gì, không ít mẹ nói ngay rằng: “Nó mới bé như cái kẹo thì biết làm gì mà anh sai nó”. Với mẹ, con lúc nào cũng bé nhỏ còn việc nhà thì để đợi đến khi nào con “lớn hơn cái kẹo” rồi tính.


    Tuy nhiên, thực tế con đã sẵn sàng hơn mẹ nghĩ. Việc nhà con có thể làm rất phong phú, có rất nhiều việc phù hợp với độ tuổi của con. Nếu con còn nhỏ, chưa thể chăm em, làm việc bếp, nấu ăn thì con có thể giúp mẹ gấp quần áo, thu dọn đồ chơi...


    [​IMG]


    Không ki bo lời khen


    Để tạo động lực cho con, đặc biệt là với những bé còn nhỏ, cha mẹ không nên kiệm lời khen. Không cần phải đợi đến khi xong việc mà cha mẹ có thể khen ngợi và khuyến khích ngay khi con đang làm. Những câu như “Bánh Rán của mẹ giỏi quá, gấp sắp xong quần áo của bố mẹ rồi” chắc chắn sẽ tạo cho con rất nhiều động lực, giúp con hoàn thành nhiệm vụ.


    Không dùng tiền dụ con


    Khi được hỏi có nên hay không việc trả tiền công cho con mỗi lần con giúp việc nhà, phần lớn các chuyên gia tâm lý trẻ em đều cho rằng không nên. Cho con làm việc nhà là để giúp con rèn luyện tính trách nhiệm và học hỏi các kỹ năng sống cơ bản chứ không phải để giúp con kiếm tiền.


    Tuy nhiên, vẫn có không ít cha mẹ lại nghĩ rằng cho con tiền thì con sẽ có thêm động lực làm việc. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Mỗi lần làm xong việc mẹ cho con tiền sẽ khiến nảy sinh trong con suy nghĩ “làm thì có tiền, không nhận tiền thì không phải làm”.


    Thêm vào đó, khi được chu cấp đầy đủ, nhu cầu tự tiêu tiền của con gần như là không có, hoặc có thì con cũng đã có tiền mừng tuổi, tiền ông bà, cô chú hai bên cho. Do đó số tiền lẻ mẹ trả công con lau nhà không thể hấp dẫn bằng một ván chơi games online của con với đám bạn cùng lớp hay lôi con ra khỏi cuộc chat với bạn nào đó trên facebook.


    Hi vọng rằng với những chia sẻ của mình, các mẹ sẽ thành công hơn trong việc rèn cho con những khái niệm, thói quen đầu tiên về lao động. Nhất là tránh được cảnh: “mẹ đi công tác xa thì con biết sống sao”.


    Chia sẻ của mẹ Bánh Rán (email: toto_doughnut@gmail.com) (Khampha.vn)


     
    Đang tải...


  2. giupviec_tantam

    giupviec_tantam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/2/2014
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    Cảm ơn chủ thớt nhế. mình đang chăm một trẻ nhỏ thông tin bổ ich :-\"
     
  3. kevin.tran

    kevin.tran 0987 538 325

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    Các mẹ cho em hỏi, em bé nhà anh trai em mới được 1 tháng tuổi, rất hay khóc, hay khóc đêm nữa, liệu có phải là điều bình thường ko ạ? hay bé cảm thấy khó chịu gì mà mình ko biết ạ, các mẹ có kinh nghiệm cho em ý kiến với, em cảm ơn
     
  4. kimquyentran

    kimquyentran Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/8/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  5. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    [h=1]5 điều các mẹ nên làm khi con đang ngủ[/h][h=2]Khi con ngủ là khoảng thời gian trống của bạn, chúng ta có những lý do hoàn hảo để làm một số việc cần thiết trong khoảng thời gian này.[/h]Trong gian đoạn ở cữ, bạn sẽ có nhiều khoảng thời gian trống lúc con đang ngủ. Bạn sẽ làm gì trong khoảng thời gian này? Dưới đây là 5 trong số những việc bạn nên tận dụng thời cơ để thực hiện đấy nhé!
    Thư giãn

    Mọi người đều nói rằng khi bé chìm vào giấc ngủ là cách tốt nhất để bạn cũng dành cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi. Nó sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng sau những giờ chăm con vất vả hoặc để bạn F5 lại cơ thể và tiếp tục “chiến đấu” khi con thức giấc. Ngay cả khi bạn không muốn ngủ bạn cũng có thể thư gian bằng cách nằm dài trên ghế, đọc một cuốn sách hay chỉ đơn giản là không phải quay cuồng với đống công việc mỗi ngày.

    [​IMG]

    Liên lạc với bạn bè hoặc gia đình


    Nếu bạn đang bị “mắc kẹt” tại nhà với một đứa bé so sinh có nghĩa là bạn sẽ không có nhiều điều kiện để liên lạc và cập nhật thông tin của bạn bè cũng như gia đình. Vậy thì, hãy dành khoảng thời gian con ngủ để dùng một ly trà với cô bạn hàng xóm, hoặc gọi điện thoại cho mẹ ở quê hoặc tán gẫu với bạn bè quá skype, Facebook…

    Dành thời gian cho em bé lớn

    Nếu em bé mới sinh là con thứ và bạn còn có một em bé khác ở nhà thì hãy dành thời gian này sẽ là cơ hội hoàn hảo để chăm sóc trọn vẹn cho anh chị của em bé. Hãy cùng trò chuyện, chơi hoặc cùng con làm một việc gì đó, con sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi hay cô đơn nữa.

    Xem bộ phim yêu thích

    Trong khi con ngủ bạn cũng có thể cho mình chút thời gian để cập nhật nhu cầu văn hóa giải trí. Xem một bộ phim hoặc một chương trình yêu thích sẽ giúp cho bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn rất nhiều đấy!

    [​IMG]

    Chụp ảnh con

    Còn điều gì ngọt ngào và dễ thương hơn so với một đứa trẻ đang ngủ? Nhìn con ngủ sẽ cảm nhận rõ sự yên bình trong tâm hồn thơ dại. Hãy ghi lại những khoảnh khắc này của con, nó sẽ là kho báu vô giá đối với chính bạn và con sau này.

    Ngoài ra, khi các bé ngủ bạn cũng nên tránh để tiếng ồn xung quanh nó sẽ khiến bé bị giật mình và giấc ngủ không còn sâu nữa.

    Lạc Lạc (Theo Babycenter)


     
  6. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    [h=1]6 bước đơn giản để con chân dài[/h]







    [​IMG]
    Mẹ nào muốn tăng chiều cao cho bé thì học theo các "bí kíp" sau đây nhé!




    Bất cứ bố mẹ nào cũng muốn con mình lớn lên là 1 chàng trai cao lớn, hay một cô gái duyên dáng với đôi chân dài đáng mơ ước. Không thể phủ nhận, chiều cao giúp người ta có nhiều lợi thế hơn trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày,... Vậy thì làm thế nào để tăng chiều cao cho bé nhỉ?


    Chiều cao được quyết định bởi nhiều yếu tố như: Di truyền, chế độ ăn uống hay môi trường. Dưới đây là một số mẹo để mẹ nuôi con thật cao này:


    - Đảm bảo rằng chế độ ăn uống của con thật giàu protein và canxi: Protein sẽ hỗ trợ quá trình sản xuất hormone tăng trưởng. Với các bé 4 đến 8 tuổi nên được tiêu thụ 19 gram protein mỗi ngày, còn bé từ 9 đến13 tuổi thì cần tới 34gram.


    Rau và trái cây là nguồn cung cấp protein tự nhiên. Trong khi đó, sữa, pho mát và sữa chua lại cực giàu canxi giúp xương phát triển và chắc khỏe. Mẹ hãy đảm bảo để bé được ăn những thực phẩm tuyệt vời đó mỗi ngày, thay vì những món ăn vặt như bim bim, khoai tây chiên hay đồ rán nướng nhiều dầu mỡ,... vì chúng chẳng tốt cho bé chút nào.


    - Đảm bảo con được ngủ đủ giấc: Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng: 90% sự phát triển xương xảy ra vào ban đêm. Vì thế, mẹ cần chắc rằng bé được ngủ ít nhất 8 giờ mỗi ngày, và 1 nửa thời gian đó trẻ cần được ngủ sâu, yên tĩnh mà không gặp bất cứ sự xáo trộn nào. Ngoài ra, cần chắc rằng bé có thể tự do di chuyển chân tay của mình khi ngủ.


    [​IMG]
    Các hoạt động thể dục, thể thao giúp tăng chiều cao cho trẻ. (Ảnh minh họa)


    - Khuyến khích bé tập thể dục, thể thao: Những hoạt động này giúp tăng cường sự sản sinh các hoóc-mon tăng trưởng trong cơ thể bé, giúp con được phát triển chiều cao tối đa. Có những môn thể thao giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường chiều cao của trẻ như: bơi lội, bóng rổ, lên xà đơn,... Mẹ cũng có thể "đầu tư" hơn bằng cách cho con tham gia những bài tập luyện riêng dành cho cột sống với sự hướng dẫn của các chuyên gia.


    - Sức mạnh của ý nghĩ: Hãy nói với bé rằng con đang cao lên mỗi ngày. Điều này có tác dụng với rất nhiều em bé đấy!


    - Tránh các bài tập nâng trọng lượng: Theo các nghiên cứu, trọng lượng có thể gây áp lực lớn lên cột sống của con, khiến các đốt xương trong khu vực này bị dồn lại. Điều này có thể gây ra việc đóng các epiphysis (khu vực tăng trưởng của xương) khiến bé khó tăng được chiều cao một cách tối đa. Mẹ cần tuyệt đối tránh cho bé tập các môn như nâng tạ hay để bé bê, vác những vật nặng.


    - Tránh tư thế gù: Đảm bảo rằng con không ngồi hoặc đi bộ với một tư thế gù, vì nó ảnh hưởng rất nhiều tới chiều cao của bé.


    Đó là những cách rất đơn giản để bé phát triển chiều cao vượt trội. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là trong khi giúp bé tăng trưởng chiều cao, mẹ hãy đảm bảo rằng con luôn tự tin và hạnh phúc. Đó mới là những điều cần thiết nhất trong suốt cuộc đời của bé.


     
  7. mebebapiu

    mebebapiu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2014
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    Em đang cho con uống meiji mong cải thiện chiều cao tí ::D
     
  8. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.





    [h=1]Dấu hiệu nhận biết con tăng động[/h]


    Không ít mẹ chưa biết cách phân biệt trẻ hiếu động ở mức nào thì là bình thường, mức nào là nguy hiểm.



    Trẻ con luôn luôn hiếu động. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiếu động ở mức nào thì được coi là bình thường, còn mức nào thì bị coi là rối loạn tâm lý, tăng động giảm chú ý. Có những đứa trẻ quá hiếu động, không bao giờ ngồi yên tập trung làm gì nhưng bố mẹ lại nghĩ đó là điều rất bình thường mà không đưa con đi kiểm tra. Dưới đây là một số chia sẻ của chuyên gia thần kinh về chứng bệnh này.


    Tăng động giảm chú ý (tên tiếng Anh là Attention-deficit hyperactivity disorder - ADHD) là một trong những rối loạn thường gặp ở trẻ em. Trẻ bị tăng động giảm chú ý thường hiếu động quá mức và khả năng tập trung kém nên dẫn đến kết quả học tập giảm sút. Theo như ý kiến chuyên gia, trẻ bị tăng động giảm chú ý thường có những biểu hiện sau.


    Hiếu động quá mức

    Trẻ bị tăng động giảm chú ý thường không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà thường chạy nhảy liên tục không biết mệt. Khi được yêu cầu ngồi yên chúng không chịu hoặc có ngồi xuống thì cũng không ngừng cựa quây, làm ồn.
    Ví dụ, khi ở nhà, những đứa trẻ này không chịu ngồi yên, hết chạy xuống bếp lại leo lên sân thượng, leo trèo mà không màng đến lời dọa nạt của người lớn. Yêu cầu những đứa trẻ này ngồi yên một lúc là cả một vấn đề.

    Khả năng tập trung bằng 0


    Khả năng tập trung của trẻ bị tăng động giảm chú ý gần như bằng 0. Thật khó mà bắt chúng lắng nghe, làm theo hướng dẫn hoặc làm một việc gì đó trọn vẹn. Những đứa trẻ này thường có xu hướng chuyển một cách nhanh chóng từ hoạt động này sang hoạt động khác, không chú ý đến công việc đang làm vì thường bị hấp dẫn bởi một công việc khác.


    Có thể đang lôi sách toán ra học, giải chưa hết bài chúng đã đòi vẽ siêu nhân. Vẽ siêu nhân chưa xong cái đầu thì lại đòi chuyển sang học hát rồi nhảy múa loạn cả nhà.


    [​IMG]
    Trẻ quá hiếu động, không tập trung và hay hấp tấp (Ảnh minh họa)
    Nói về biểu hiện này, trẻ bị tăng động giảm chú ý thường có thói quen nói chen ngang vào câu nói của người khác, khó lòng chờ đến lượt mình, đôi khi người lớn chưa hỏi xong mà chúng đã trả lời xong rồi.


    Hấp tấp, bốc đồng


    Với những biểu hiện như trên, cuộc sống của trẻ bị tăng động giảm chú ý bị ảnh hưởng rất nhiều. Ở trường vì không tập trung nên các bé rất khó tiếp thu bài giảng của giáo viên. Ở nhà thì nghịch ngợm, bị bố mẹ quát mắng. Hay hấp tấp nên việc kết bạn cũng trở nên khó khăn với chúng. Lâu dần, những đứa trẻ này trở nên tự ti, và rất dễ sinh ra trầm cảm nếu không được quan tâm, điều trị kịp thời.

    Mặc dù không ai biết chính xác nguyên nhân dẫn đến chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ tuy nhiên một số trẻ có tiền sử gia đình có người bị tăng động có nguy cơ mắc chứng bệnh này cao hơn những trẻ khác.
    Tăng động do đâu?


    Một số yếu tố khác như tai biến lúc sinh hoặc tiếp xúc độc chất (r***, thuốc lá, ma túy) khi còn trong bụng mẹ hoặc rối loạn tâm thần do bị lạm dụng, gia đình không hạnh phúc cũng làm tăng nguy cơ mắc chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ. Do đó, để phòng tránh chứng bệnh này, mẹ nên tránh dùng các chất kích thích trong khi mang thai đồng thời cố gắng quan tâm hơn đến tâm lý của con.


    Ngoài việc phối hợp với bác sĩ cho con điều trị dùng thuốc và liệu pháp hành vi, cha mẹ cần tìm hiểu và giáo dục con đúng cách, khuyến khích con nghĩ đến những điểm tốt của mình, thường xuyên khen ngợi con để con không bị tự ti, tự kỷ.


    Ngoài ra, khi hướng dẫn trẻ học tập, làm việc, cha mẹ cũng cần dùng những từ ngữ nhẹ nhàng, cho trẻ biết bạn muốn trẻ làm như thế này thế kia thay vì bảo trẻ đừng làm điều này điều kia. Và quan trọng là cha mẹ cần luôn để mắt đến trẻ khi trẻ chơi và tập thể dục thể thao, tránh xảy ra chấn thương khi trẻ hiếu động thái quá.

    Ngọc Linh/ Theo BB (Khampha.vn)





     
  9. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    [h=1]Khuyến cáo khi sử dụng bột ngọt cho trẻ?[COLOR=PR_COLOR_DOT].
    [/h]
    Các nghiên cứu khoa học chuyên sâu đã đưa ra kết luận: Quá trình chuyển hóa bột ngọt trong cơ thể trẻ em và người lớn là như nhau và chưa thấy có mối nguy nào trên trẻ em.

    [/COLOR]

    Một chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng là rất quan trọng để phát triển đầy đủ thể lực và trí não cho trẻ em. Bên cạnh đó, các món ăn được chế biến hợp khẩu vị với trẻ em cũng là một yếu tố cần thiết giúp trẻ ăn ngon miệng. Vì vậy, các loại gia vị khác nhau đã được sử dụng trong chế biến để giúp trẻ ăn ngon hơn.


    Bột ngọt là một gia vị phổ biến và được rất nhiều người quan tâm về tính an toàn của nó trong sử dụng. Năm 1987, Ủy ban các Chuyên gia về Phụ gia Thực phẩm (JECFA) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc (FAO), dựa trên các nghiên cứu khoa học chuyên sâu đã đưa ra kết luận: Quá trình chuyển hóa bột ngọt trong cơ thể trẻ em và người lớn là như nhau và chưa thấy có mối nguy nào trên trẻ em. Và lượng acid glutamic trẻ uống từ sữa thủy phân cũng tương đương với lượng acid glutamic trẻ đưa vào cơ thể khi dùng 3g bột ngọt mỗi ngày.


    [​IMG]

    Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy việc ăn bột ngọt hay glutamate của mẹ không ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ ở các giai đoạn bào thai cũng như giai đoạn bú mẹ vì có sự điều tiết của hàng rào ở nhau thai và hàng rào dạ dày-ruột. Nhiều nghiên cứu khác cũng chứng minh rằng bột ngọt cũng không ảnh hưởng đến hệ thần kinh người lớn cũng như trẻ em do có sự hiện hiện của hàng rào máu-não.

    [​IMG]
    Như vậy, hiện nay không có khuyến cáo về việc sử dụng bột ngọt cho trẻ em. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng gia vị nói chung chỉ làm tăng vị ngon cho món ăn, không nên dùng để thay thế cho các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm. Thực tế, trẻ em có thể ăn thực phẩm tự nhiên không cần nêm nếm, bên cạnh đó, có thể nêm bột ngọt một cách hợp lý cho món ăn của trẻ, đặc biệt trẻ đang trong giai đoạn biếng ăn. Ví dụ, khi trẻ từ chối những món ăn của bé, nhưng bé lại muốn ăn thức ăn của mẹ đang ăn, chúng ta vẫn có thể cho bé ăn món ăn đó, chứ không phải vì thức ăn của người lớn có bột ngọt mà không cho bé ăn.


    Tiến sĩ, Bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai
    Trưởng Khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
     
  10. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    [h=1]5 mẹo chăm sóc trẻ sơ sinh cho người lần đầu làm mẹ[/h]

    [h=2]Chăm sóc trẻ sơ sinh, đặc biệt với những người lần đầu làm mẹ gặp phải rất nhiều bỡ ngỡ. Bạn có thể cảm thấy choáng ngợp ngay từ đầu, bởi có quá nhiều thứ phải học hỏi. Nhưng đừng lo lắng, bạn sẽ sớm biết các nhu cầu của bé và làm thế nào để đáp ứng chúng.[/h]Dưới đây là 5 mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn khi lần đầu làm mẹ.


    1. Cách bế và đỡ bé


    Bạn có thể chọn một vài cách an toàn và thoải mái để bế một em bé sơ sinh. Dù tư thế bạn chọn là gì thì bạn phải luôn đỡ đầu bé vì cổ của bé chưa đủ cứng cáp để có thể giữ được đầu.


    [​IMG]


    - Bắt đầu bằng cách đặt bé nằm ngửa và dùng hai cánh tay bế bé lên, một tay đỡ phía dưới trong khi tay kia có thể để thoải mái.


    - Dùng cánh tay đỡ đầu bé còn phần bàn tay đỡ phần mông. Cánh tay kia của bạn bây giờ có thể hỗ trợ hoặc vuốt ve bé nhẹ nhàng.


    2. Cho con bú


    Trẻ sơ sinh thường ăn 3-4 giờ một lần, thậm chí một số trẻ cứ hai tiếng lại ăn một lần. Trẻ sơ sinh bú sữa mẹ sẽ ăn thường xuyên hơn trẻ bú bình vì sữa mẹ dễ tiêu hóa. Khi lớn lên, bé sẽ ăn ít hơn nhưng bữa ăn của bé sẽ kéo dài hơn.


    Em bé của bạn sẽ cho bạn biết khi nào bé đã no, cách dễ nhận thấy nhất là bé từ chối núm vú hoặc bình sữa.


    [​IMG]


    Vì trẻ sơ sinh khỏe mạnh hiếm khi bị mất nước, nên không cần thiết phải bổ sung nước lọc hay nước trái cây cho con. Trên thực tế, lượng sữa mẹ hoặc sữa bình cũng đáp ứng tất cả các nhu cầu nước của trẻ sơ sinh trong vòng ít nhất sáu tháng đầu đời.


    Nếu bạn nghĩ rằng em bé của bạn có thể bị mất nước, hãy xem những dấu hiệu như: hôn mê, đi tiểu ít hơn 8 lần một ngày, từ chối ăn, da khô, sẫm màu... Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, một điểm mềm trũng sẽ xuất hiện trên đỉnh đầu của bé.


    3. Giúp bé ợ hơi


    Trẻ sơ sinh có xu hướng nuốt không khí trong khi đang bú, khiến các bé bị ợ thức ăn lên hoặc trở nên khó tính nếu không được ợ hơi thường xuyên vì bị đầy bụng. Hãy thử ba phương pháp giúp bé ợ hơi nói chung.


    [​IMG]


    - Bé đứng em bé dựa vào cổ của bạn. Vỗ nhẹ vào lưng bé bằng bàn tay kia.


    - Để em bé nằm sấp trên đùi của bạn và vỗ nhẹ tay vào lưng bé.


    - Cho em bé ngồi trong lòng, đỡ ngực và đầu rồi vỗ vào lưng bé.


    Bạn có thể xem clip hướng dẫn cụ thể tại đây.


    4. Cho bé ngủ


    Một số trẻ sơ sinh ngủ 10 tiếng một ngày, trong khi những trẻ khác ngủ nhiều tới 21 giờ mỗi ngày. Các bé thường ngủ cả đêm và ngày trong vài tuần đầu tiên. Hơn nữa, hầu hết các bé không ngủ suốt đêm cho đến khi khoảng bốn tháng tuổi. Để điều chỉnh thói quen, mẹ hãy cho trẻ sơ sinh thức vào ban ngày và ngủ vào ban đêm, các mẹ hãy thử những cách dưới đây:


    [​IMG]


    - Tránh để chỗ ngủ của con có quá nhiều ánh sáng hoặc thay tã ban đêm quá lâu. Hãy chắc chắn đưa bé của bạn nằm ngủ lại ngay sau khi cho ăn và thay tã vào ban đêm.


    - Nếu con bạn ngủ lâu hơn ba hoặc bốn giờ ban ngày, hãy gọi bé tỉnh dậy và chơi với bé. Vì khi bé ngủ quá nhiều lúc sáng, tối đến bé sẽ khó ngủ hơn.


    - Đặt bé nằm trên một tấm nệm phẳng và chắc. Không để các vật mềm, mịn như gối, thú nhồi bông xung quanh khi bé đang ngủ. Mặc dù có vẻ như vô hại, nhưng các sản phẩm này có thể làm tăng nguy cơ tử vong do ngạt thở.


    5. Dỗ bé nín khóc


    Với trẻ sơ sinh, nguyên nhân khiến bé khóc không phải lúc nào cũng rõ ràng. Nếu bạn đã thay đổi phương pháp mà con bạn vẫn khóc, hãy thử các cách dưới đây.


    - Cho con ợ hơi thường xuyên, ngay cả khi bé không có cảm giác khó chịu. Nếu bạn cho con bú, hãy cho bé ợ mỗi lần chuyển bầu ngực. Nếu trẻ bú bình, cho bé ợ hơi sau khi ăn 60 hoặc 90ml sữa bột. Ngưng cho bú nếu bé khó chịu hoặc quay đầu từ chối núm vú hoặc bình sữa.


    - Đu đưa bé trong vòng tay bạn từ bên này sang bên kia. Ca hát, nói chuyện cũng có làm bé ngừng khóc.


    - Hãy đặt con vào xe đẩy và đi dạo. Việc chuyển động cũng có tác dụng làm dịu trẻ sơ sinh.


    - Cho bé tắm nước ấm.


    (Theo Parenthood)
     
  11. dung.lamkhang

    dung.lamkhang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/8/2014
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    Thời tiết giao mùa là lúc các mẹ lo lắng về vấn đề mũi họng của con. Hãy tìm hiểu sử dụng MÁY HÚT MŨI BUBEN - HÚT SẠCH MŨI mà không làm đau bé, rất AN TOÀN CHO NIÊM MẠC TRẺ dùng cực tốt cho các bé từ SƠ SINH đến 3 tuổi. Sản phẩm được bác sỹ khuyên dùng.
     
  12. d3qlnl

    d3qlnl thời trang,bộ đồ,áo váy

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    3,024
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    bài đang rất có ích giờ nhiều bà mẹ mới có con thơ thường không để ý
     
  13. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    [h=1]Chiêu phân biệt hoa quả chín ép cho con[/h]

    Mách mẹ cách phân biệt chuối, cam, xoài, táo….chín tự nhiên và chín ép.



    Hoa quả rất tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ vì chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng thiết yếu cho bé. Ngay từ khi con mới 6 tháng tuổi, chị em đã có thể cho bé bắt đầu làm quen với những loại hoa quả ban đầu như chuối, bơ, táo hấp…


    Tuy nhiên, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hệ tiêu hóa vẫn còn non nớt, chính vì vậy, hoa quả cho bé phải chọn đúng mùa, đúng vụ, nên mua hoa quả ta, còn tươi và đặc biệt, không được chín ép hay ngâm tẩm hóa chất độc hai.


    Làm thế nào để lựa chọn được hoa quả sạch và an toàn cho con là vấn đề khiến nhiều chị em băn khoăn, lo lắng. Xin mách mẹ cách phân biệt hoa quả chín tự nhiên và chín ép cho con.


    Chuối


    Chuối là một loại quả khá bình dân và được bày bán rộng rãi. Trẻ sơ sinh mới tập ăn dặm thường rất thích chuối bởi vị ngọt thơm tự nhiên và mềm xốp của thức quả này. Một quả chuối có tới 400mg kali đủ nhu cầu kali cho bé trong một ngày. Bên cạnh đó, trong chuối có rất nhiều vitamin, có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh, vì thế giúp tăng cường khả năng miễn dịch trong cơ thể và chống táo bón hiệu quả.


    Không như những loại hoa quả khác, chuối rất an toàn và vô cùng tiện lợi. Không cần đến dao cũng chẳng phải rửa quả, mẹ chỉ cần dùng tay bóc vỏ là có thể cho bé yêu thưởng thức ngay lập tức. Tuy nhiên, chuối cũng là thức quả rất hay bị chín ép nhờ dấm thuốc.


    Quả chuối chín ép bằng hóa chất thì thân chín vàng đều, đẹp nhưng cuống vẫn có màu xanh và đầu ngọn vẫn dính nhựa. Khi bóc vỏ ra ăn, thịt chuối vẫn sượng như ăn cơm sống.


    Chuối chín tự nhiên sẽ chín từ gốc và không có hiện tượng này.


    [​IMG]

    Cam


    Cam là một trong những loại trái cây có giá trị dinh dưỡng rất cao. Trung bình với mỗi 100gr quả cam chứa 87,6g nước, 1.104 microgram Carotene – một loại vitamin chống oxy hóa và 30mg vitamin C giúp trẻ nhỏ tăng cường sức đề kháng hiệu quả.


    Để cam tươi lâu, nhiều thương nhân tiêm chất bảo quản cho trái cây, ngoài bề mặt quả cam thường có độ bóng rất cao và dính, có màu vàng sẫm, loang lổ, không đều. Trong khi đó 1 quả cam chín tự nhiên có màu vàng đều từ đầu đến chân quả cam.


    [​IMG]

    Xoài


    Xoài chứa hầu hết các loại vitamin như A, C, E và K cũng như nhiều chất dinh dưỡng khác như chất xơ, magiê và kali. Chính vì vậy, xoài là một loại quả tuyệt vời để đưa vào chế độ ăn dặm của bé.


    Dù vậy, mẹ cũng nên biết cách lựa chọn xoài cẩn thận.Những quả xoài vỏ bên ngoài màu xanh hoặc xanh vàng nhạt, nhưng bên trong ruột lại chín vàng và không có vị xoài, nhạt nhẽo, thường đã được ngậm tẩm rất nhiều chất bảo quản.


    [​IMG]

    Mít


    Mít rất giàu các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin A, vitamin C,canxi, kali,sắt, thiamin, riboflavin, niacin, magneisum và nhiều chất dinh dưỡng khác giúp tăng cường hệ miễn dịch và bổ sung năng lượng cho trẻ. Tuy nhiên, hiện tượng mít chín nhờ ngâm hóa chất ngày nay rất phổ biến.

    Mít chín ép nhờ hóa chất ít thơm thường bị sượng (người bán gọi là giòn), xơ cũng rất vàng, cuống mít vẫn xanh, khác xa mít chín cây thường có múi vàng ươm, thơm lựng; còn xơ thì trắng hoặc vàng nhạt.


    [​IMG]

    Quả dừa


    Khoảng 6-7 tháng tuổi, bé có thể làm quen với nước dừa nhưng với lượng nhỏ và tần suất hợp lý. Nước dừa dồi dào axit lauric – loại axit béo được tìm thấy trong sữa mẹ, rất tốt cho hệ tiêu hóa của bé, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ bé khỏi bệnh truyền nhiễm.


    Ngày nay, dừa thường được “phù phép” biến thành dừa xiêm “xịn” để tăng lợi nhuận cho người bán. Đường hóa học, hóa chất tạo mùi thơm được tiêm qua lỗ mầm trên đầu quả dừa, biến loại nước dừa non có vị chua trở nên ngọt lịm hoặc để dừa trắng, chỉ cần ngâm dừa vào nước pha thêm chút Javen.


    Để tránh nhiễm chất độc hại, nếu thấy dừa có mùi thơm khác lạ hoặc vị ngọt gắt, mẹ nên cẩn trọng không cho con uống bởi thông thường nước dừa ngọt dịu, thanh mát. Bằng mắt thường, mẹ cũng có thể nhận biết lỗ mầm trên đầu dừa có bị hở hay không. Tốt nhất, mẹ nên mua dừa tươi vẫn còn nguyên vỏ xanh.


    [​IMG]

    Hồng xiêm


    Hồng xiêm chín nghiền nát là loại quả mẹ có thể cho bé ăn khi bé được 6 tháng tuổi. Hồng xiêm chín chứa nhiều chất như protit, gluxit, xenlulosa, phôtpho,và vitamin C tốt cho bé.


    Để quả hồng xiêm bắt mắt hơn, người bán thường ngâm quả qua một loại dung dịch được cho là bột sắt hòa với nước. Những trái hồng xiêm có màu vàng thẫm đã được ngâm chất bột sắt còn hồng xiêm vẫn thấy vân xanh qua lớp vỏ mỏng là chưa ngâm.


    [​IMG]

    Cherry


    Cho con ăn cherry hiện đang là mốt ở các thành phố lớn vì nhiều người tin rằng quả cherry không chỉ ngon mắt, ngon miệng mà còn rất giàu dinh dưỡng và chất oxy hóa cho bé. Giá cherry ở Việt Nam không rẻ, vậy nhưng ngay cả khi mua đắt, nhiều mẹ vẫn có nguy cơ mua phải cherry ngâm thuốc.


    Cherry Úc có màu đỏ đậm hơn một chút, ăn giòn và ngọt, còn cherry Trung Quốc ăn có vẻ nhũn hơn, vị nhạt hơn, lợ hơn. Ngoài ra khi mua cherry về mẹ thử để vào túi nilon và túm lại trong chốc lát, rồi mở ra ngửi. Nếu có hóa chất tồn dư thì sẽ có mùi hơi hắc.


    [​IMG]


    D.Linh/ tổng hợp (khampha)
     
  14. me_be_lyna

    me_be_lyna Tin tưởng và trở lại

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    5,714
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    thông tin hữu ích . cám ơn chủ top rất nhiều !!!!
     
  15. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    [h=1]10 điều không bao giờ mẹ được nói với con[/h]

    Mẹ hãy chú ý và ghi nhớ 10 điều sau đây không nên nói với con:


    1. “Con giỏi quá”


    Việc cha mẹ thường xuyên khen con mình sẽ khiến con trở nên phụ thuộc vào sự công nhận đó hơn là động lực từ bản thân. Hãy diễn tả bằng ý tương tự như: thay vì khen “Con chơi giỏi ghê”, bạn có thể nhận xét “Con và đồng đội rất ăn ý” hay “Đó là sự trợ giúp rất đắc lực!”


    2. “Có công mài sắt có ngày nên kim”


    Càng chú tâm làm việc gì đó thì các kỹ năng của con càng được cải thiện. Tuy nhiên, lại có thể khiến con gánh chịu áp lực phải chiến thắng, hoặc nếu trẻ mắc lỗi sẽ nghĩ rằng mình đã không chăm chỉ luyện tập. Hãy khuyến khích con luyện tập chăm chỉ theo một cách khác để con có thể phát triển và cảm thấy tự hào về bản thân.


    3. “Không sao đâu”


    Khi con bị thương và bật khóc, bạn sẽ động viên rằng con không sao cả, như vậy có thể khiến con cảm thấy tồi tệ hơn. Bạn nên giúp con trấn an cảm xúc bản thân chứ không phải là coi nhẹ nó. Hãy dành cho con một cái ôm và hiểu được cảm giác của con bằng những câu như: “Thật là một cú ngã đáng sợ!”


    4. “Nhanh lên nào”


    Giục con nhanh lên trong khi con vẫn từ từ thưởng thức bữa sáng, có thể làm tăng thêm stress. Bạn có thể nhỏ nhẹ nói với con “Chúng ta hãy nhanh lên nào!”. Như vậy con sẽ cảm thấy bạn và con đang ở cùng một đội. Bạn cũng có thể biến hành động thúc giục thành trò chơi, chẳng hạn như: “Sao chúng ta không thi xem ai sẽ nhanh hơn?”


    [​IMG]
    Có những câu nói hằng ngày tưởng chừng như vô hại lại gây ra cảm xúc tiêu cực ở con trẻ hơn bạn tưởng. (ảnh minh hoạ)
    5. “Mẹ đang ăn kiêng nhé”


    Khi hằng ngày thấy bạn kêu ca mình đang béo lên, trong đầu con có thể phát triển một hình ảnh cơ thể không khỏe mạnh. Tốt hơn nên nói rằng: “Mẹ đang tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh vì điều đó khiến mẹ cảm thấy rất tốt”. Hay đừng nói rằng “Mẹ phải tập thể dục”. Hãy nói rằng “Bên ngoài thời tiết rất đẹp. Mẹ sẽ đi dạo một chút”. Câu nói này sẽ giúp con có hứng thú đi bộ cùng bạn.


    6. “Chúng ta không đủ tiền mua đâu”


    Câu nói này có thể khiến con nghĩ rằng bạn không thể kiểm soát được tài chính. Hãy dùng cách khác để truyền đạt, chẳng hạn như “Chúng ta sẽ không mua món đồ này vì chúng ta đang tiết kiệm tiền cho những thứ quan trọng hơn”. Nếu con đòi thảo luận về vấn đề này, bạn sẽ có cơ hội để trò chuyện với con về cách chi tiêu và quản lý tiền bạc.


    7. “Không được nói chuyện với người lạ”


    Khi trẻ gặp một người không quen, trẻ sẽ không nghĩ đó là người lạ nếu người đó đối xử tốt với mình. Thay vì cảnh báo trẻ như vậy, hãy dựng lên một kịch bản như “Con sẽ làm gì nếu một người đàn ông con không biết cho con kẹo và muốn chở con về nhà?”. Hãy lắng nghe câu trả lời, và hướng dẫn con cách hành xử hợp lý.

    Nói câu này khi con đang chơi thăng bằng trong sân có thể khiến con té ngã. Vì câu nói của bạn làm con phân tâm và mất tập trung.
    8. “Cẩn thận đấy”


    9. “Không ăn hết cơm thì con sẽ không được ăn bánh”


    Câu nói này khiến trẻ cảm thấy như đang bị phạt và giảm hẳn cảm giác ngon miệng. Thay vì vậy, hãy nhắc con rằng: “Đầu tiên chúng ta ăn bữa tối, sau đó mới đến tráng miệng”. Sự thay đổi từ ngữ, dù rất nhỏ, cũng có thể tác động tích cực đến con.


    10. “Để mẹ giúp”


    Khi trẻ đang chơi giải câu đố, bạn sẽ muốn giúp đỡ trẻ. Đừng làm như vậy! Vì sẽ ảnh hưởng đến tính độc lập của trẻ, bé sẽ luôn trông đợi vào câu trả lời của người khác. Thay vì đó, hãy đặt các câu hỏi giúp trẻ giải quyết vấn đề như “Liệu có nên đặt miếng lớn và miếng nhỏ này ở phần dưới chân không con? Sao con lại nghĩ vậy? Con hãy thử xem sao”.



    Hoài Nguyễn (Parents) (Theo Khám phá)

     
  16. longthuykhanh2011

    longthuykhanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,704
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    rất hữu ích, cảm ơn bạn .
     
  17. d3qlnl

    d3qlnl thời trang,bộ đồ,áo váy

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    3,024
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    ôi thật là bỏ thời gian để đọc rất nhiều thử bổ ích bài đang rất hay
     
  18. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    [h=1]Cách bảo quản đồ ăn dặm không mất chất[/h]

    Chỉ cần vài phút chuẩn bị là mẹ đã có một thực đơn tươi ngon cho bé trong những ngày làm việc bận rộn.



    Ngày nay, khi các bà mẹ phải bận rộn với công việc và chăm sóc gia đình, thì việc chuẩn bị thức ăn cho bé đầy đủ và đúng bữa chiếm khá nhiều thời gian. Một trong những giải pháp giúp tiết kiệm thời gian cho mẹ mà vẫn đảm bảo hàm lượng tối đa dinh dưỡng trong thức ăn cho bé đó chính là việc chuẩn bị các khẩu phần ăn và bảo quản trong tủ lạnh.


    Cách bảo quản thức ăn cho bé trong tủ lạnh


    Các mẹ nên chia nhỏ thức ăn thành từng phần vừa đủ cho một cữ ăn của trẻ để đảm bảo vệ sinh an toàn, đồng thời giúp việc chuẩn bị của các mẹ dễ dàng hơn.


    Bảo quản thức ăn trong ngăn mát


    Thời gian sử dụng: Trên 2 ngày

    Cách bảo quản: Chia thức ăn thành từng phần trong các lọ thủy tinh sạch, đậy nắp; hoặc sử dụng các hộp đựng thức ăn có nắp sẵn.


    [​IMG]
    Các hộp có nắp nhựa kín có thể bảo quản thức ăn trong vòng 2 ngày.​
    Bảo quản trên ngăn đá


    Thời gian sử dụng: Trên 3 tháng


    Cách bảo quản 1: Đông lạnh thức ăn cho bé trong các khaynhựa có nhiều ô vuông nhỏ. Mỗi ô vuông nhỏ chứa được một lượng thức ăn vừa phải. Sau đó đựng trong hộp kín; dán nhãn ngày cũng như tên thức ăn trên hộp.


    [​IMG]
    Mẹ có thể tìm mua các khay chia đồ ăn ở các tiệm bán đồ cho bé.​

    Cách bảo quản 2
    : Các mẹ có thể sử dụng khay thức ăn với lớp nylon chuyên dụng, dùng để bọc thức ăn. Khi thức ăn đã đông, đựng trong hộp kín và dán nhãn ngày cũng như tên thức ăn trên hộp. Hoặc bảo quản nguyên phần thức ăn trong túi. Khi rã đông, chia nhỏ thành các phần và giữ trong ngăn mát tủ lạnh.


    [​IMG]
    Chia nhỏ thức ăn thành từng gói và đóng kín lại.​

    Rã đông thức ăn cho bé an toàn mà không bị mất chất


    Để đảm bảo thức ăn cho bé được an toàn mà vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng khi rã đông hay hâm nóng, các mẹ có thể thực hiện một trong những phương pháp sau đây. Chú ý nên cho bé ăn trong vòng 2 ngày sau khi rã đông, sau thời gian đó không nên sử dụng.


    [​IMG]
    Mẹ nên sử dụng sản phẩm ngay sau khi rã đông hoặc sau đó 1-2 ngày.​
    Rã đông trong ngăn mát tủ lạnh: Lấy những phần ăn trong khay đá ra đĩa ăn của bé, bọc lại và để vào ngăn mát qua đêm.


    Dùng nước ấm hoặc đun cách thủy: Để túi thức ăn đông lạnh dán kín miệng vào nước ấm, có thể thay nước nếu cần. Khi đã giã đông, chia nhỏ phần thức ăn vào bát, bọc lại và để tủ lạnh cho đến khi sử dụng.

    Một số lưu ý khi bảo quản thức ăn

    Lò vi sóng: Giã đông bằng lò vi sóng trong thời gian quy định. Khuấy và đảo thường xuyên, đảm bảo thức ăn hoàn toàn được giã đông trước khi dùng.
    Thức ăn đã được rã đông thì không nên đông lạnh lại lần nữa.
    Thức ăn đông lạnh càng cho bé dùng sớm hết thì càng tốt.
    Tránh để thức ăn trong lọ (hộp) thủy tinh rồi đặt vào ngăn đá. Chất liệu thủy tinh có thể bị nứt, vỡ trong quá trình đông lạnh.
    Phải thường xuyên vệ sinh tủ lạnh nhằm loại bỏ bớt vi khuẩn trong đó. Nhiệt độ của tủ lạnh phải được duy trì ổn định, hạn chế việc mở ra mở vào liên tục vì sẽ dễ làm hỏng thức ăn
    Với phương pháp trữ đông thức ăn này, các mẹ hoàn toàn có thể yên tâm làm việc và không phải lo lắng khi mỗi lần chuẩn bị đồ ăn từng bữa cho con nữa.

    Hoài Nguyễn (Khampha.vn)
     
  19. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    [h=1]5 bài học bất cứ ai làm cha mẹ cũng nên biết[/h]
    1. Kiềm chế cơn tức giận với Lego


    [​IMG]
    Trò chơi xếp hình luôn hấp dẫn và là món đồ chơi yêu thích của mọi đứa trẻ, nhưng với cha mẹ chúng thì không! (Ảnh minh họa)

    Trò chơi Lego có thể khiến bọn trẻ con phát điên lên vì thích thú và sung sướng khi nhận được nó, và nó có thể khiến các bậc phụ huynh phát điên lên khi phải tìm kiếm trong hàng trăm, hàng nghìn miếng ghép nhỏ xíu một chi tiết bị thiếu để cậu con trai hay cô con gái hoàn thành tác phẩm của mình. Cũng có lúc, bạn lại phải kiềm chế cơn tức giận của mình để xin lỗi các con và sửa chữa lỗi lầm của mình nếu chẳng may bạn làm đổ vỡ công trình của chúng và chúng thì lăn ra khóc lóc ăn vạ nếu bạn loay hoay tìm cách lắp ráp các miếng ghép lại với nhau mà mãi không xong. Món đồ chơi này đúng là một công cụ tuyệt vời để bất cứ ai làm cha mẹ học cái kiểm soát cơn tức giận của mình.

    2. Học hỏi những phụ huynh khác

    Hầu hết các bậc cha mẹ ai cũng gặp rắc rối với vị trí vô cùng mới mẻ này của mình. Việc lên chức cha mẹ có thể gây sốc với bạn, đặc biệt nếu đây là lần đầu tiên. Vì thế, hãy luôn lắng nghe và học hỏi từ những chia sẻ của các phụ huynh khác, câu chuyện của họ có thể không giúp ích được cho bạn lúc này nhưng rất có thể sẽ lại phát huy tác dụng một cách bất ngờ vào lúc nào đó, hoặc ít ra, nó cũng khiến bạn cảm thấy được đồng cảm hay được truyền cảm hứng hơn với vai trò làm cha mẹ của mình.

    3. Tìm hiểu ngôn ngữ tuổi teen

    Đến tuổi teen, lũ trẻ sẽ thường giao tiếp bằng một ngôn ngữ của riêng chúng Để có thể hiểu được thế giới của con, tại sao bạn không tham gia lớp học về ngôn ngữ mà giới trẻ hay dùng nhỉ? Nếu bạn biết được các ký hiệu, chữ viết dùng trong Facebook, Twitter hay các mạng xã hội khác… bạn sẽ có thể giao tiếp, kiểm soát và hiểu hơn về đứa con đang trong “độ tuổi ẩm ương” của mình.

    4. Học sửa chữa đồ chơi


    Bất kỳ đứa trẻ nào cũng thích đồ chơi. Nhưng chỉ sau 5 phút chơi đùa, chúng nhanh chóng phá vỡ món đồ chơi ấy. Đồ chơi bị hỏng thường được ném vào hộp đồ chơi hoặc đẩy xuống gầm giường. Vai trò của cha mẹ sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều nếu bạn học cách tự sửa chữa những đồ chơi bị hỏng hóc cho con, việc làm vừa giúp bạn tiết kiệm, vừa có thể dạy con rất nhiều trong quá trình “cứu sống” các món đồ chơi của con.

    5. Học cách mỉm cười

    Đây là một bài học mà bất cứ phụ huynh nào cũng nên đạt điểm 10, bởi vì, nụ cười mang đến rất nhiều điều tuyệt vời cho chính bạn và cả các con của bạn nữa. Đừng luôn nghiêm trọng hóa mọi thứ mà hãy học cách hài hước, vui nhộn và tích cực ngay cả trong những tình thế tréo ngoe nhất, bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn những điều tuyệt vời trong cuộc hành trình làm cha mẹ của mình.
     
  20. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

    [h=1]Cách trị táo bón cho con bằng trái cây cực bổ[/h]

    "Điểm danh" các loại hoa quả không những cung cấp nhiều vitamin mà còn giúp trẻ sơ sinh đi tiêu tức thì.



    Bé Bơ nhà mình năm nay cũng được 26 tháng tuổi rồi. Trộm vía con ngoan và phát triển rất tốt. Con đã biết bập bẹ nói những câu đầu tiên, biết gọi mẹ, gọi bố, biết nhận biết một số đồ vật trong nhà mỗi khi người lớn hỏi. Con thích khám phá những đồ vật trong nhà, thích mở những quyển sách của bố mẹ ra và thích thú với những hình ảnh trong trang sách. Con ăn ngoan và cũng trộm vía cũng rất có cảm hứng với đồ ăn giống bố mẹ.


    Nhưng không hiểu sao mấy hôm nay Bơ đi ị rất khó khăn, có khi ngồi bô mãi mà chẳng được. Trời thì nóng mà nhìn con ngồi thật khó khăn, mình thấy sót con vô cùng. Mình cứ băn khoăn mãi không biết làm sao mà Bơ nhà mình lại như thế. Hóa ra là do gần đây công ty mình cũng khá bận bịu nên việc ăn uống mình nhờ cả vào bà nội chăm nom. Bà thương cháu món ngon nào cũng muốn cho cháu ăn. Nào là tôm, cá, thịt hay trứng, sữa ngày nào cũng cho cháu ăn nhiều thức ăn chứa nhiều đạm.


    Biết là chất đạm rất cần thiết cho cơ thể nhất là cho sự phát triển của trẻ nhưng cơ thể Bơ còn quá non nớt, cơ quan tiêu hóa chưa phát triển hoàn chỉnh nên nếu chỉ ăn thức ăn chứa nhiều đạm thì rất dễ bị táo bón. Mình thương con vô cùng, hỏi han khắp nơi rồi lên mạng tìm hiểu những kinh nghiệm của các mẹ chia sẻ giúp con khỏi táo bón. Mình không muốn cho con dùng thuốc Tây vì sợ nhiều ảnh hưởng không tốt đến con, mình thiên về các phương pháp tự nhiên, những mẹo dân gian hơn.


    [​IMG]
    Có con táo bón luôn khiến nhiều chị em đau đầu (ảnh minh hoạ)
    May mắn, mình đã được chị đồng nghiệp bày cho cách rất hay và mình nghĩ có thể áp dụng lâu dài cho con mình có nhiều dinh dưỡng hơn trong khẩu phần ăn.Chị khuyên mình nên cho con uống các loại nước hoa quả có lợi cho tiêu hóa, vừa cung cấp thêm nhiều vitamin cho con mà lại là những “bài thuốc” trị táo bón hiệu quả.


    Quả mơ


    Có vị hơi chua nhưng mơ lại rất giàu chất xơ, các loại vitamin như A, C, Kali và nhiều chất dinh dưỡng khác. Hoạt tính axit trong mơ giúp bé tiêu hóa tốt hơn. Mình em lấy nước mơ rồi pha loãng cho bé uống, kèm theo một chút muối tinh sẽ rất tốt cho tiêu hóa. Bé nhà mình lại rất thích vị hơi chua đó nên mình không gặp khó khăn gì khi cho bé uống. Ngoài mơ thì mận, lê, đào cũng rất có ích cho trẻ táo bón.


    Quả táo


    Ngoài ra, mình còn cho bé ăn táo hàng ngày. Mình nghiền táo thật nhuyễn, vị táo thơm mát và hương vị rất hấp dẫn con mình rất thích thú. Táo chứa rất nhiều chất xơ cần thiết cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra táo còn chứa nhiều chất pectin giúp làm mềm phân và kích thích tiêu hóa.


    Quả chuối


    Các mẹ cũng có thể cho con ăn thêm chuối. Chuối là thức ăn tuyệt vời để trị táo bón bởi chuối có hàm lượng chất xơ cao. Chuối giúp các chức năng đường ruột hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó chất Kali trong chuối có tác dụng giúp cơ ruột hoạt động hiệu quả. Các mẹ có thể nghiền nhuyễn cho các con ăn, chuối rất mềm nên trẻ rất dễ ăn.

    Nhưng mình nghĩ trên hết vẫn là con phải có chế độ ăn hợp lí tránh được bệnh táo bón chứ để đến lúc bị rồi thì rất khổ cho trẻ. Vì thế, trong các bữa ăn các mẹ nên chú ý cho con ăn nhiều rau củ, chất xơ để cân bằng dinh dưỡng tránh cho trẻ ăn thức ăn chứa nhiều đạm. Cho con uống nhiều nước sẽ tốt cho sự trao đổi chất trong cơ thể. Các mẹ cùng đừng quên bổ sung các loại hoa quả trong khẩu phần ăn của trẻ, cho trẻ ăn sữa chua cũng rất tốt cho tiêu hóa của trẻ.Không biết các bé thế nào chứ Bơ nhà mình trộm vía giống bố mẹ nên cảm hứng ăn uống rất tốt. May nhờ điều đó mà mình có thể dễ dàng áp dụng những phương thức trên giúp con không còn bị táo bón nữa và cũng có thể vui chơi thoải mái mà không lo lắng gì cả.


    Bé Bơ nhà mình giờ đã hết táo bón và có thể chạy nhảy vui chơi thoải mái nên mình cũng thấy yên tâm. Tuy nhiên hang ngày mình vẫn không quên bổ sung các loại quả tốt cho tiêu hóa trong khẩu phần ăn của Bơ. Mong rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các mẹ nuôi con, chúc các con hay ăn mau lớn.

    Mẹ bé Bơ (Khampha.vn)
     

Chia sẻ trang này