Thương nhĩ tử đã được sử dụng như một vị thuốc quan trọng

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi ngoctrinhvf, 14/8/2014.

  1. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    [h=2]Từ xa xưa, Thương nhĩ tử đã được sử dụng như một vị thuốc quan trọng trong các bài thuốc gia truyền nổi tiếng chủ trị bệnh viêm xoang, viêm mũi dị ứng.[/h]Nhiều trong số các bài thuốc này vẫn còn được lưu truyền cho tới ngày nay.


    [​IMG]


    Thương nhĩ tử là bộ phận quả đã được phơi hoặc sấy khô của cây thương nhĩ. Thương nhĩ hay còn gọi là Ké đầu ngựa, phắc ma, mác nháng, có tên khoa học là Xanthium strumarium L., thuộc họ Cúc (Asteraceae).

    Thương nhĩ là cây thảo, cao từ 50-80cm, ít phân cành. Thân có hình trụ, cứng, có khía, màu lục, đôi khi điểm những chấm màu nâu tím, có lông cứng. Lá mọc so le, hình tim - tam giác, mép khía răng không đều, có lông cứng và ngắn ở hai mặt. Quả bế đôi, hình trứng, có hai sừng nhọn ở đầu và phủ đầy gai góc, để dụng làm thuốc phải chọn quả già chắc, có màu vàng sẫm, có gai, trong có hai hạt, có dầu, không sâu mốc và vụn nát.

    [h=3]Theo Đông y, thương nhĩ tử có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính ấm, có tác dụng tiêu độc, chống viêm, sát trùng, kháng khuẩn, tán phong, trừ thấp, chống dị ứng, giảm đau, chủ trị phong hàn đau đầu, phong tê thấp, tắc ngạt mũi, cảm lạnh, viêm xoang mũi dị ứng xuất tiết, tỵ uyên (chảy nước mũi hôi).[/h]
    Y học hiện đại cũng chứng minh: quả thương nhĩ tử chứa nhiều sesquiterpen lacton, vitamin C và glucose, Beta – sitosterol Beta – D – glucosid… có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn đối với tụ cầu khuẩn, một số loại nấm điển hình như Candida albicans… Đây là một trong những tác nhân chính gây bệnh viêm xoang cấp và mãn tính.

    Trong cuốn Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam tập I ghi nhận nhiều bài thuốc hay chữa bệnh viêm xoang mũi hiệu quả. Cụ thể, dùng thương nhĩ tử sao vàng, tán bột uống hàng ngày để điều trị chứng mũi chảy nước trong và đặc. Hay để chữa bệnh viêm xoang nhiễm khuẩn có thể sử dụng bài thuốc: thương nhĩ, sinh địa, kim ngân, mỗi vị 16g, huyền sâm, đan bì, mạch môn, hoàng cầm, mỗi vị 12g, tân di 8g, sắc uống ngày một thang….

    Ngoài ra, trong các tài liệu khác cũng ghi nhận công dụng chữa viêm mũi dị ứng của thương nhĩ tử: dùng một lượng thương nhĩ thích hợp, sao tới khi có màu xám, tán thành bột mịn uống ngày 3 lần, mỗi lần 3g, liên tục trong 2 tuần, sau đó nghỉ vài ngày lại tiếp tục uống giúp cải thiện bệnh rõ rệt và hạn chế tái phát bệnh hiệu quả.

    [h=4]Đặc biệt, tác dụng sát khuẩn, chống viêm của thương nhĩ tử kết hợp với tính giảm đau, tiêu viêm, ức chế virus cúm và một số vi khuẩn như tụ cầu vàng, trực khuẩn bạch hầu, liên cầu khuẩn típ A, trực khuẩn lỵ; chống dị ứng của Tân di và tác dụng chống viêm, giảm ngạt mũi, giảm tiết dịch, giảm hắt hơi, sổ mũi nhức đầu của Hoa ngũ sắc có tác dụng điều trị nghẹt mũi, chảy nước mũi, viêm mũi dị ứng, viêm mũi mạn tính, viêm xoang cấp và mạn tính.[/h]
    Bài thuốc này hiệu quả khi được sử dụng “bôi ngoài” dạng thuốc xịt với cơ chế kháng khuẩn, chống viêm, co các mạch máu tại chỗ, làm thông thoáng đường mũi xoang, tăng đào thải dịch mủ ứ đọng trong các hốc xoang, giúp giảm nhanh các triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi, điếc mũi, chảy nước mũi…

    Bên cạnh việc sử dụng thuốc, để đạt hiệu quả cao trong điều trị, người bệnh nên vệ sinh mũi hàng ngày, đeo khẩu trang khi đi đường và lao động trong môi trường độc hại, giữ ấm vùng mũi và cổ khi trời lạnh và nên kiêng sử dụng các thực phẩm cay, nóng và các chất kích thích như bia, r***, thuốc lá.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngoctrinhvf
    Đang tải...


  2. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Thương nhĩ tử đã được sử dụng như một vị thuốc quan trọng

    NHỮNG CỐC BIA, CHÉN RƯỢU, ĐIẾU THUỐC ĐANG ÂM THẦM “BÀO MÒN” TUỔI THỌ MỖI NGƯỜI. ĐIỀU TRỚ TRÊU LÀ KHÔNG ÍT NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÀ TRỤ CỘT TRONG GIA ĐÌNH LẠI SỚM PHẢI TỪ GIÃ CÕI TRẦN KHI TUỔI ĐỜI CÒN KHÁ TRẺ CHỈ VÌ BIA, RƯỢU VÀ THUỐC LÁ….LÀM SUY GIẢM CHỨC NĂNG GAN





    “Hung thần” thứ hai

    Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam là nước có tỷ lệ người dân mắc bệnh xơ gan khá cao, chiếm 5% dân số. Trong đó, xơ gan do virus chiếm trên 40% và xơ gan do r*** bia khoảng 18%.

    Trước đây, người ta chỉ nghĩ nhiều đến việc uống r*** có thể dẫn đến xơ gan. Thực ra việc uống r*** nhiều có thể gây tổn thương gan dưới dạng: gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan.

    Số liệu từ các cơ sở y tế ở 2 thành phố lớn là HN và HCM cũng cho thấy, tỉ lệ người mắc các bệnh liên quan đến gan tăng dần qua các năm. Trong số này, đàn ông, nhất là ở độ tuổi lao động chiếm phần lớn. Điều trớ trêu là trong số đó không ít người là trụ cột trong gia đình lại sớm phải từ giã cõi trần chỉ vì…bia r***. Thậm chí, có những người ở độ tuổi trên 40, khi sự nghiệp đang rộng mở thì phải bỏ dở vì bệnh tật.

    Theo thống kê của Viện Chính sách và Chiến lược y tế, mức độ sử dụng r*** bia của người Việt Nam đã tăng gấp đôi tiêu chuẩn an toàn cho phép. Khoảng một phần tư số bệnh nhân nằm tại khoa tiêu hóa gan mật là xơ gan. Trong đó, r***, bia là nguyên nhân gây bệnh đứng thứ hai, sau viêm gan siêu virus.

    Có một thực tế không thể phủ nhận, tai nạn giao thông và bệnh tật liên quan đến bia, r*** đang là nỗi ám ảnh của bất cứ gia đình nào. Nhưng vì thói quen, vì sở thích hoặc thậm chí là vì mưu cầu cuộc sống, bia, r*** vẫn là thứ không thể từ chối của nhiều người.

    Bác sĩ V.T.T.H (Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư) cho biết, có nhiều bệnh nhân bị xơ gan khi tuổi đời còn khá trẻ, chỉ khoảng trên dưới 30 tuổi. Khi thử chức năng gan đã có những tổn thương nghêm trọng. Với những bệnh nhân này, chi phí để điều trị thường rất tốn kém và kéo dài, là gánh nặng cho gia đình và xã hội.



    Cái cây không tưới cũng chết

    Ví von lá gan trong cơ thể con người như cái cây mọc ngoài tự nhiên, nếu không được chăm bẵm, tưới tắm sẽ ngày một héo úa, rồi chết, PGS.TS Phạm Thị Ánh Hồng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng và Sức khỏe Gia đình cho rằng: trong cuộc sống, có những thứ biết là độc hại nhưng vì những toan tính khác nhau mà con người buộc phải “sống cùng”. Ví dụ điển hình nhất là đặc thù công việc, người công nhân làm đường, người làm trong nhà máy hóa chất…hàng ngày phải tiếp xúc với độc hại nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác bởi đó là sinh kế duy nhất. Trong trường hợp này, cần biết tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bản thân trước các mối nguy.

    Cũng theo PGS.TS. Hồng, các bệnh nhân tới trung tâm của bà thăm khám đều được hướng dẫn, tư vấn về các cách thức chăm sóc sức khỏe bản thân và phòng bệnh, trong đó có phương pháp bảo vệ lá gan trước các tác hại của đời sống hiện đại. Một trong những sản phẩm bà Hồng rất hài lòng bởi tác dụng cao trong giải độc, bảo vệ lá gan con người mà giá thành lại phù hợp, đó là Boganic của Traphaco.

    Đồng quan điểm, lương y Trần Hữu Hà (Viện Y học Cổ truyền) cho rằng, trong tự nhiên có rất nhiều loại cây cỏ có tác dụng điều hòa chức năng gan, giải độc và nếu sử dụng thường xuyên sẽ như một “lá chắn” giúp bảo vệ gan trước sự tấn công của các tác nhân gây hại. Qua nghiên cứu và thực tiễn chăm sóc bệnh nhân, lương y Trần Hữu Hà nhận thấy sản phẩm Boganic của Traphaco có tác dụng tốt trong giải độc gan, làm mát gan, tăng cường chức năng gan. Đây là sản phẩm kết hợp tối ưu 3 vị thuốc quí là Actiso, rau đắng đất, bìm bìm không gây tác dụng phụ, có thể sử dụng trong thời gian dài.

    Ngay trong các tài liệu về đông dược, mục nói về Actiso cũng nêu rõ: Actiso chứa các dược chất chính Cynarin, các Polyphenol, đường Inulin, muối khoáng. Cynarin có tác dụng tăng mật, tăng lực, kích thích ăn ngon, trợ tim, lợi tiểu, chống độc. Các Polyphenol có tác dụng giảm cholesterol máu, bảo vệ gan. Inulin lại rất cần cho người bị đái tháo đường.
    Actiso được dùng để chữa suy giảm chức năng gan, chứng vàng da, cholesterol máu cao, vữa xơ động mạch. Rau đắng đất có tác dụng nhuận gan, lợi tiêu hóa, lợi tiểu và kháng khuẩn. Bìm bìm có tác dụng nhuận tràng, thông tiểu, sát trùng….

    Như vậy, sự phối hợp của 3 vị thuốc này có thể làm tăng hiệu lực và tác dụng nhuận gan – lợi mật – thông tiểu – giải độc của Boganic. Tại Bệnh viện K Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Thái Bình cũng đã từng nghiên cứu lâm sàng về tác dụng của Boganic cho thấy sản phẩm này giúp hạ men gan với tỷ lệ lui bệnh 67 % sau 10 ngày dùng thuốc.

    Dù mục đích sử dụng thuốc để chăm sóc sức khỏe là nhu cầu chính đáng của mỗi người, cần được khuyến khích nhưng đó không phải là bùa hộ mệnh để chìm đắm nhiều hơn trong bia, r***. Hạn chế tối đa bia, r*** và trang bị những kiến thức đề phòng tác hại của thức uống có cồn vẫn là một nguyên tắc hàng đầu mà bất kỳ các y bác sỹ nào cũng khuyến cáo. Đừng để ở tuổi ngoài tứ tuần, khi sự nghiệp đang rộng mở, thành công, khi đang là chỗ dựa cho cả gia đình thì lại “ngã xuống” vì căn bệnh xơ gan, ung thư gan.
     
  3. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    12 lưu ý trong chăm sóc bàn chân người bệnh đái tháo đường

    1. Kiểm soát lượng đường huyết và các bệnh lý kèm theo

    Chọn lựa lối sống lành mạnh, khoa học là cách giúp lượng đường, huyết áp và lượng cholesterol trong máu luôn ở mức bình thường. [h=2]ĐÓ LÀ CÁCH HỮU HIỆU ĐỂ NGĂN NGỪA VÀ TRÌ HOÃN BỆNH LÝ BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (ĐTĐ) CŨNG NHƯ BỆNH LÝ LIÊN QUAN TỚI TIM, MẮT, THẬN DO ĐTĐ GÂY RA.[/h]
    Cần có kế hoạch theo dõi đường huyết định kỳ và kiểm tra các thông số huyết áp, cholesterol trong máu. Sử dụng thuốc theo qui định của bác sĩ. Ăn uống hợp lý. Hoạt động thể chất hàng ngày. Ngưng hút thuốc lá.



    [​IMG]


    2. Kiểm tra bàn chân mỗi ngày

    [h=3]Với người có bệnh lý Đái tháo đường nên tự kiểm tra bàn chân mỗi ngày, đó là cách tốt nhất để bảo vệ bàn chân. Đôi khi bàn chân sẽ chẳng có dấu hiệu nào như: đau, loét, đốm đỏ hay sưng. Nhưng hãy kiểm tra chân của bạn như một thói quen hàng ngày.[/h]
    Hãy dùng một tấm gương nhỏ soi khắp bàn chân từ lòng tới những kẻ chân, nơi khó quan sát, để có thể thấy được những bất thường dù là nhỏ nhất.

    3. Rửa chân mỗi ngày

    Rửa chân mỗi ngày bằng nước ấm. Không nên ngâm chân trong nước quá lâu, tránh làm khô da. Luôn thử nhiệt độ của nước để tránh quá nóng. Luôn làm khô các kẽ chân sau khi rửa, có thể sử dụng các loại phấn, bột talc để giữ da khô ở các kẽ ngón chân.

    4. Luôn giữ da chân mềm mại

    Nếu da chân của bạn thường hay bị khô và vảy sừng, có thể dùng kem làm mềm da hay vaselin để làm mềm da, nhất là vùng gót và những vùng tì đè khi đi lại. Tránh không được thoa kem làm mềm vào các kẽ chân, vì đó là điều kiện để gây nên các vết nhiễm trùng nếu có trầy xước.

    5. Giữ gót chân không bị chai, vảy sừng

    Nếu gót chân của bạn bị chai hoặc nhiều vảy sừng, nên hỏi ý kiến của bác sĩ chuyên khoa về việc chăm sóc. Có thể làm bớt vảy sừng ở gót chân bằng cách chà vào đá bọt hay dụng cụ chuyên dụng để loại bỏ tế bào da chết. Tránh chà nhiều, mạnh gây tổn thương da. Tuyệt đối không tự ý cắt da vùng gót chân và vảy sừng hay sử dụng dao để bào vùng da dày.

    6. Cắt móng chân mỗi tuần hay khi cần

    Không nên để móng chân quá dài, hãy cắt ngắn mỗi tuần hay khi móng chân quặp vào da gây đau. Các móng nên được cắt tròn viền, không nên để góc cạnh. Tránh lấy khóe móng quá nhiều vì có thể làm tổn thương da.

    7. Luôn mang giày và vớ mềm

    Tránh tình trạng đi chân trần ngay cả đi trong nhà vì bàn chân của bạn có thể giẫm phải những dị vật có thể làm tổn thương lòng bàn chân. Luôn mang vớ mềm, ít mối ráp kèm theo để tránh những vết chai da do giày, dép cọ sát lâu ngày để lại. Đế giày hay dép phải thật mềm.

    8. Bảo vệ chân trước môi trường quá nóng hoặc lạnh

    Khi đi trên đường đất nóng hay bãi biển phải luôn mang giày. Có thể dùng kem chống nắng hoặc mềm da để tránh da bị cháy. Tránh xa đôi chân ra các nguồn nhiệt như: bếp, lò sưởi, nước nóng vì bạn có thể bị phỏng mà không biết. Tối khi ngủ hãy mang vớ tránh lạnh bàn chân, hay khi thời tiết trở lạnh hãy luôn kiểm tra bàn chân, tránh tình trạng tê cóng.

    9. Luôn giữ dòng máu lưu thông tốt ở chân

    Khi ngồi hãy để thẳng chân, tránh tình trạng tắc mạch máu do gập gối quá lâu. Luôn cử động cẳng, bàn chân mỗi 5 phút hay nhón gót tại chỗ nhằm tăng co bóp các cơ vùng cẳng chân giúp máu lưu thông tốt hơn. Không nên mang vớ và quần quá chật.

    10. Tăng cường hoạt động thể chất

    Tham khảo với bác sĩ chuyên khoa về chế độ hoạt động thể chất. Hãy tập luyện mỗi ngày 30 phút. Các môn thể dục có thể thực hiện được: đi bộ, đạp xe đạp, bơi lội,… Tránh các hoạt động gắn sức hoặc các hoạt động làm tăng áp lực tì đè lên bàn chân: chạy, nhảy… Phải luôn khởi động làm nóng trước khi thực hiện các bài tập luyện. Mang giày thể thao phù hợp.

    11. Liên lạc tốt với bác sĩ chăm sóc gia đình

    Luôn luôn hỏi ý kiến của bác sĩ chuyên khoa trước khi thực hiện bất cứ những hoạt động nào. Vì đôi khi những hoạt động đó có thể làm nặng thêm tình trạng tổn thương bàn chân của bạn. Hãy tái khám ngay khi bàn chân có biểu hiện bất thường: đau, loét, đốm đỏ hay sưng... Kiểm tra cảm giác của bàn chân mỗi lần đi khám ít nhất 1 lần/năm. Cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng sức khỏe và cách tự chăm sóc bàn chân tại nhà để nhận được lời khuyên.

    12. Hãy thực hiện ngay từ bây giờ

    Hãy tự chăm sóc bàn chân của bạn ngay từ bây giờ dù chưa có biểu hiện gì. Lên kế hoạch chăm sóc theo các bước đã nêu trên. Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho việc chăm sóc bàn chân của bạn.
     
  4. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: 12 lưu ý trong chăm sóc bàn chân người bệnh đái tháo đường

    Trứng có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch, đây là báo cáo mới nhất của nhóm nghiên cứu trường ĐH Dược New England Journal.
    Không ai có thể phủ nhận được lợi ích mà trứng mang lại cho cơ thể. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ trường ĐH Dược New England Journal đã phát hiện ra rằng việc ăn quá nhiều trứng mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh tim và đột quỵ ngay cả với những đối tượng mà người nhà không có tiền sử bị bệnh này.

    Thậm chí nguyên nhân ăn trứng tăng nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ còn đáng ngạc nhiên hơn.

    Trứng gà làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim

    Trước đây người ta nghĩ rằng cholesterol trong trứng thúc đẩy bệnh tim, nhưng nghiên cứu này cho thấy rằng một yếu tố khác trong trứng là nguyên nhân chính gây ra bệnh này. Yếu tố được phát hiện ra là một chất chuyển hóa được tìm thấy trong lòng đỏ trứng được gọi là lecithin.

    Khi lecithin được tiêu hóa, nó phân hủy ra thành nhiều thành phần khác nhau, bao gồm choline hóa học.

    Ông Stanley Hazen, MD, PhD, Chủ tịch bộ phận Y học Tế bào và Phân tử tại Viện Nghiên cứu Cleveland Clinic Lerner giải thích: "Khi vi khuẩn đường ruột chuyển hóa choline, nó giải phóng một chất mới sau đó chuyển đổi thành một hợp chất gọi là trimethylamine N-oxide (hay còn gọi là TMAO).

    TMAO tăng tốc độ và mảng bám cholesterol tích tụ trong động mạch, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạchvà đột quỵ".

    Những phát hiện này được đưa ra chỉ hai tuần sau khi một nhóm nghiên cứu khác trình bày về mối liên kết giữa carnitine (được tìm thấy trong thịt bò và một số loại đồ uống năng lượng) và nguy cơ đau tim.

    "Cả hai nghiên cứu đã chỉ ra những đối tượng tiềm năng có nguy cơ bị bệnh tim cao nhất" Hazen nói.

    Điều đó có nghĩa rằng bạn phải "cai" trứng hoàn toàn? Câu trả lời là: Không nhất thiết. "Điều độ là chìa khóa" Hazen nói.

    Ông cũng đề nghị cắt giảm thực phẩm chứa chất béo, thực phẩm nhiều cholesterol-laden có chứa hóa chất có thể chuyển đổi thành TMAO.

    "Kể cả lòng đỏ trứng - nguồn duy nhất chứa choline trong trứng, lòng trắng trứng là lựa chọn an toàn nhất và cũng là một nguồn tuyệt vời của protein ít chất béo".
     
  5. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,294
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 12 lưu ý trong chăm sóc bàn chân người bệnh đái tháo đường

    cảm ơn bạn hihi, bài viết rất có ích :)
     
  6. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Khi đi khám thường được chỉ định chụp phim tim phổi

    Thưa bác sĩ,
    [h=2]Em bị ho khan khoảng 10 năm nay. Khi đi khám thường được chỉ định chụp phim tim phổi. Kết quả các BS thường kết luận viêm phế quản mãn tính nhưng chữa mãi không khỏi.[/h]Mãi đến đầu năm vừa rồi các BS mới tìm ra nguyên nhân em bị hội chứng GERD.


    ThS-BS.CK2 Trần Ngọc Lưu Phương:
    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Bạn Nguyễn Hạnh thân mến,
    [h=3]Em đã uống thuốc tây được một tháng và thấy bớt ho. Nhưng thỉnh thoảng vẫn hay bịho khan lại. Có cách nào chữa dứt điểm được hội chứng này không? Để lâu như em có bị biến chứng gì không ạ? (Nguyễn Hạnh, 34 tuổi - Hà Nội)[/h]Trường hợp của bạn là một trong những trường hợp bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản mà không có triệu chứng ở đường tiêu hóa nên bạn phải mất một thời gian mới tìm ra bệnh.

    Điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản mà không có biểu hiện ở đường tiêu hóa thường đáp ứng kém hơn đối với những trường hợp có biểu hiện ở đường tiêu hóa. Việc điều trị tấn công thường kéo dài khoảng 3 tháng, sau đó sẽ điều trị duy trì từ 6 tháng đến một năm để hạn chế tái phát.

    Bệnh trào ngược dạ dày thực quản có đặc điểm dễ tái phát, nhất là do chế độ ăn uống, sinh hoạt không phù hợp. Nếu sau một thời gian ngưng thuốc, triệu chứng xuất hiện trở lại thì bạn có thể dùng thuốc để cắt triệu chứng. Bệnh không nguy hiểm, rất hiếm khi xảy ra biến chứng ở người châu Á, trong đó có Việt Nam.
     
  7. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chứng ợ chua, ợ nóng

    [h=2]CHỨNG Ợ CHUA, Ợ NÓNG HAY CÒN GỌI LÀ TRÀO NGƯỢC A XÍT CÓ THỂ DẪN ĐẾN NHIỀU BIẾN CHỨNG NGHIÊM TRỌNG.[/h]Sau đây là một số cách giúp ngừa chứng ợ chua, ợ nóng nhanh do báo The Times of India dẫn nguồn từ các chuyên gia sức khỏe Ấn Độ:

    1. Không mang nịt quần hoặc quần áo chật ở phần eo, bụng;

    2. Quần áo ngủ cần phải thoáng rộng;

    3. Dùng các bữa ăn nhỏ và ăn thường xuyên;

    [h=3]4. Ngủ ở tư thế nằm nghiêng bên trái. Nhiều nghiên cứu cho thấy tư thế này trợ giúp tiêu hóa, đồng thời loại bỏ a xít trong dạ dày. Nằm nghiêng bên phải làm chứng ợ chua thêm tồi tệ hơn;[/h]
    5. Tránh thực phẩm và thức uống có thể gây trào ngược đồ ăn trong dạ dày như thức uống chứa chất cồn, caffeine, nước trái cây, cà chua, sô cô la, thực phẩm cay và nhiều chất béo, tỏi và hành;

    6. Không ăn khoảng 2-3 giờ trước khi đi ngủ;
     
  8. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Thương nhĩ tử đã được sử dụng như một vị thuốc quan trọng

    Broncho Vacxom là là dạng đông khô của một số vi khuẩn, khi uống vào cơ thể sẽ tạo ra kháng thể để chống lại các loại vi khuẩn đó.

    Bác sĩ Nguyễn Hữu Trường cho biết: “Những trẻ em thường bị nhiễm trùng đường hô hấp tái đi tái lại nhiều lần hoặc những trẻ có bệnh lý dị ứng đường hô hấp như hen phế quản, viêm mũi xoang, dị ứng thì nên cho trẻ sử dụng Broncho Vaxom. Bởi bản thân những trẻ này có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn trẻ em khác. Một số nghiên cứu khoa học gần đây chứng minh, Broncho vacxom nếu được dùng đủ và đúng liều sẽ giúp giảm từ 30-50% các đợt nhiễm trùng hô hấp cấp ở trẻ nhỏ. Cách sử dụng thường là 1 tháng sử dụng 10 ngày liên tiếp, dùng 1 đợt điều trị là 3 tháng liên tiếp. Sử dụng để dự phòng các trường hợp nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ nhỏ.”

    Theo các bác sĩ, sử dụng Broncho Vacxom có thể làm giảm 30-50% các đợt nhiễm trùng viêm đường hô hấp cấp...



    Ảnh minh họa

    Kỳ nghỉ hè kết thúc, năm học mới bắt đầu, trẻ em ở nhiều trường đã bắt đầu đi học hè. Nhiều bà mẹ có con nhỏ hay than về việc con bắt đầu đi học là hay bị ốm, nhất là các bé mẫu giáo và tiểu học.

    Vì sao các bé lại bị ốm như vậy và làm thế nào để tránh khỏi nguy cơ bị bệnh, nhất là các bệnh viêm đường hô hấp?

    Bạn có biết về hệ miễn dịch của cơ thể trẻ?

    Hệ miễn dịch là mạng lưới vô cùng phức tạp của các tế bào, mô và các bộ phận; giúp cho cơ thể con người thoát khỏi các tác nhân xâm phạm như vi khuẩn, virus, kí sinh trùng… cũng như các rối loạn tế bào.





    Hệ thống miễn dịch gồm 2 loại, miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu. Miễn dịch không đặc hiệu là miễn dịch tự nhiên, bẩm sinh. Còn miễn dịch đặc hiệu là sức đề kháng của cơ thể, được kích thích khi các vi sinh vật xâm nhập vào các mô, như khi tiêm vacxin chẳng hạn.

    Làm thế nào để tăng cường hệ miễn dịch?

    Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Trường, Trung tâm dị ứng- miễn dịch lâm sàng bệnh viện Bạch Mai: “Để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, trước tiên là đảm bảo thể lực cho trẻ bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý để có một cơ thể khỏe mạnh, thứ hai là tiêm vacxin cho trẻ một cách đầy đủ, ngoài ra cũng có thể sử dụng cho trẻ các thuốc tăng cường miễn dịch để nâng cao tác dụng bảo vệ tự nhiên cho trẻ..."
     
  9. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Kết quả một cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hypertension

    [h=2]Kết quả một cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hypertension của Hiệp hội Tim mạch Mỹ gần đây cho thấy, một phần ba số bệnh nhân cho rằng họ bị chứng cao huyết áp đề kháng (resistant hypertension) có thể do tình trạng tăng huyết áp “áo choàng trắng” gây ra.
    [/h]
    Theo giới chuyên môn, tăng huyết áp “áo choàng trắng” là khi chỉ số huyết áp của bệnh nhân cao lúc đo ở các phòng khám nhưng lại bình thường khi ở nhà hay trong lúc sinh hoạt và làm việc. Và chứng cao huyết áp đề kháng xảy ra khi huyết áp của bệnh nhân luôn duy trì ở mức cao hơn bình thường, bất kể họ đã uống ba loại thuốc giảm huyết áp khác nhau vào cùng một thời điểm.

    Trong cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật theo dõi huyết áp trong vòng 24 giờ để kiểm tra huyết áp của 67.045 bệnh nhân, có độ tuổi trung bình là 64, được chẩn đoán bị cao huyết áp.

    [h=3]Nghiên cứu phát hiện, 37% trong số 8.295 bệnh nhân được chẩn đoán bị chứng cao huyết áp đề kháng thực sự họ chỉ bị tình trạng tăng huyết áp “áo choàng trắng”, trong số đó phụ nữ nhiều hơn đàn ông: 42% so với 34%. [/h]Và những bệnh nhân mắc chứng cao huyết áp đề kháng thường khá trẻ, đồng thời họ đã có một thời gian dài bị chứng cao huyết áp hoặc tiền sử có yếu tố nguy cơ bị bệnh tim mạch nghiêm trọng.

    http://anh.*********/upload/news/2013-01-09/1357706067-tang-huyet-ap1.jpg

    Theo giới chuyên môn, tăng huyết áp “áo choàng trắng” là khi chỉ số huyết áp của bệnh nhân cao lúc đo ở các phòng khám nhưng lại bình thường khi ở nhà hay trong lúc sinh hoạt và làm việc (Ảnh minh họa)

    Alejandro de la Sierra - Giám đốc y học nội khoa tại Bệnh viện Murua Terrassa thuộc Trường ĐH Barcelona (Tây Ban Nha), người chủ trì cuộc nghiên cứu, nói: “Việc áp dụng kỹ thuật theo dõi huyết áp 24 giờ chứng minh rằng, nhiều trường hợp bệnh nhân bị cao huyết áp ở bệnh viện lại hoàn toàn có chỉ số huyết áp bình thường khi ở nhà và trong khi thực hiện các hoạt động hàng ngày.

    [h=4]Vì thế, việc áp dụng kỹ thuật theo dõi huyết áp 24 giờ phải là điều kiện bắt buộc đối với những bệnh nhân bị cao huyết đề kháng để xác định xem liệu họ có thực sự bị chứng cao huyết áp hay chỉ do tình trạng tăng huyết áp “áo choàng trắng” gây nên”.[/h]
    “Các bệnh nhân cao áp huyết đề kháng được lợi rất nhiều khi biết nếu huyết áp của họ bình thường khi ở nhà hoặc tham gia các hoạt động hàng ngày, và họ không cần tăng cường các phương pháp điều trị bằng thuốc hay áp dụng chế độ ăn kiêng nữa”, các nhà nghiên cứu cho biết.

    Chứng cao huyết áp đề kháng có thể do tình trạng tăng huyết áp “áo choàng trắng” gây ra.


     
  10. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Kết quả một cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hypertension

    CĂNG THẲNG TẠI NƠI LÀM VIỆC KHÔNG CHỈ LÀM BẠN MỆT MỎI, DỄ CÁU GIẬN, MÀ CÒN CÓ THỂ KHIẾN BẠN TĂNG ĐÁNG KỂ NGUY CƠ BỊ MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TUÝP 2, THEO MỘT NGHIÊN CỨU MỚI.



    Các nhà nghiên cứu phát hiện, những người chịu căng thẳng nhất tại nơi làm việc tăng 45% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, yếu tố vốn cũng làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim, đột quỵ, mù lòa và cắt chụt chi.

    Các chuyên gia đến từ Viện Dịch tễ học ở Munich, Đức đã rút ra kết luận trên sau khi tiến hành theo dõi 5.337 đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi từ 29 - 66 đang làm việc toàn thời gian.
    Trong khoảng thời gian 12 năm, gần 300 người trong số các đối tượng nghiên cứu này, vốn trước đó khỏe mạnh, đã phát triển bệnh tiểu đường tuýp 2.

    Ngoài việc đo chỉ số khối cơ thể (BMI) và xem xét tiền sử bệnh của gia đình, nhóm nghiên cứu đã khảo sát mức độ stress của những người tình nguyện tại nơi làm việc. Trong đó, căng thẳng cao tại nơi làm việc được định nghĩa là đối mặt với vô số yêu cầu, nhưng chẳng có mấy quyền kiểm soát đối với cách thức thực hiện mọi thứ.

    Giáo sư Karl-Heinz Ladwig, một thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: "Theo dữ liệu của chúng tôi, gần 1/5 số người lao động đang phải hứng chịu tình trạng căng thẳng cao tại nơi làm việc".

    Khi khớp các bệnh nhân với những kết quả về căng thẳng công việc, ông Ladwig và các cộng sự khám phá ra rằng, những người bị căng thẳng nhiều nhất tại nơi làm việc dường như tăng gần gấp đôi nguy cơ bị bệnh tiểu đường. Điều này cho thấy, ngay cả đối với những lao động có chỉ số BMI tương đối lành mạnh, căng thẳng tại nơi làm việc vẫn là một yếu tố nguy cơ lớn.

    Thông thường, chỉ số BMI cao từ 30 trở lên mới được xem là thuộc vùng nguy hiểm dễ bị bệnh tiểu đường.

    Hiện các chuyên gia vẫn chưa rõ mức căng thẳng công việc cao dẫn tới bệnh tiểu đường như thế nào, nhưng họ nhận định, việc tiếp xúc liên tục với lượng hoóc môn stress tăng cao đã làm rối loạn sự cân bằng glucose của cơ thể. Lượng glucose cao trong máu sau đó có thể làm tổn hại hệ tuần hoàn và các cơ quan then chốt của cơ thể.

    Bệnh tiểu đường tuýp 2 từng được coi là bệnh của tuổi già do trước đây thường tấn công những người từ tuổi trung niên trở đi.
    Tuy nhiên, hiện đối tượng mắc bệnh đã mở rộng và xuất hiện ở cả lứa tuổi vị thành niên và thanh niên ngoài 20 tuổi.



    Tiến sĩ Alasdair Rankin, giám đốc phụ trách nghiên cứu của Hiệp hội các bệnh tiểu đường Anh, tuyên bố, các nhà khoa học đang bắt đầu tìm hiểu về vai trò của stress cũng như tình trạng làm việc quá nhiều đối với việc phát triển bệnh tiểu đường. Theo ông, ngoài việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 bằng cách kiểm soát cân nặng, thông qua một chế độ dinh dưỡng cân bằng, lành mạnh và tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, việc kiểm soát căng thẳng tại nơi làm việc cũng rất quan trọng và tốt cho sức khỏe của chúng ta nói chung.
     
  11. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Thương nhĩ tử đã được sử dụng như một vị thuốc quan trọng

    ệnh diễn ra trong một thời gian dài làm cho niêm mạc thực quản biến đổi tựa như niêm mạc ruột, có thể chuyển thành ung thư thực quản.

    Trào ngược dạ dày thực quản là bệnh khá phổ biến, tỷ lệ ngày càng gia tăng. Bệnh khá thường gặp nhưng nhiều trường hợp không được chẩn đoán đúng. Đây là bệnh mãn tính, vì vậy việc điều trị phải lâu dài, ngay cả khi đã hết triệu chứng.

    Bác sĩ Nguyễn Phước Lâm, Trưởng khoa nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Quốc tế Thành Đô cho biết, triệu chứng đặc hiệu của bệnh là chứng ợ nóng.
    Bệnh cũng có thể biểu hiện dưới dạng các triệu chứng khác như đau ngực, ho kéo dài, đau rát họng... dễ gây nhầm lẫn với bệnh lý tim phổi, viêm họng. Có khi bệnh không có biểu hiện gì cả, khi nội soi hoặc đến khi có biến chứng thì mới phát hiện.


    Trào ngược dạ dày thực quản dễ dẫn đến viêm loét thực quản, nếu nặng và kéo dài đưa đến hẹp thực quản. Viêm loét thực quản cũng có thể gây chảy máu. Bệnh diễn ra trong một thời gian lâu làm cho niêm mạc thực quản biến đổi tựa như niêm mạc ruột, gọi là Barrett thực quản. Barrett thực quản là tổn thương tiền ưng thư, có thể chuyển thành ung thư. Khi đã chuyển thành Barrett thực quản thì không thể điều trị hết bằng thuốc mà cần theo dõi kỹ bằng nội soi, nếu có dấu hiệu nguy cơ cao chuyển sang ung thư thì can thiệp bằng thủ thuật hoặc phẫu thuật.

    Ở một số bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em và người già, có thể gây nên viêm phổi do hít dịch trào ngược vào đường thở.



    Nhiều trường hợp trào ngược dạ dày thực quản không có biểu hiện gì cả, khi nội soi hoặc đến khi có biến chứng thì mới phát hiện. Ảnh minh họa: T.P.


    Dấu hiệu của chứng viêm thực quản trào ngược

    Ở trẻ em là dấu hiệu nôn trớ, chất nôn có mùi chua của dịch dạ dày. Ít gặp hơn là triệu chứng khò khè, bé biếng ăn, chậm lớn, viêm phổi.

    Ở trẻ lớn và người trưởng thành điển hình là triệu chứng ợ nóng, có vị chua ở họng, nóng rát hoặc đau ở ngực, cảm giác thức ăn bị kẹt lại khi nuốt. Các triệu chứng khác như khàn giọng và rát họng vào buổi sáng, hơi thở hôi. Các triệu chứng thường xuất hiện sau khi ăn hoặc về đêm. Triệu chứng giảm bớt khi người bệnh dùng các thuốc kháng axit như Phosphalugel hoặc thuốc làm giảm tiết axit như Cimetidine, Omeprazone.

    Nguyên nhân làm dịch trong dạ dày trào ngược vào thực quản

    Có nhiều giả thiết về nguyên nhân của bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Các giả thiết tập trung vào tổ chức có chức năng như cái van ở chỗ nối thực quản và dạ dày. Ở người bị trào ngược dạ dày thực quản thì van này hoạt động không bình thường, áp lực đóng yếu hơn bình thường, van mở vào những thời điểm không phù hợp làm cho các chất chứa trong dạ dày dễ dàng đi ngược vào thực quản.

    Bên cạnh van có chức năng suy yếu, các yếu tố tác động góp phần cho tình trạng trào ngược thêm trầm trọng như béo phì, thoát vị dạ dày qua khe thực quản, thức ăn nằm lâu trong dạ dày, mang thai, hút thuốc lá, r*** bia, một số thức ăn và thuốc.

    Chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản

    Ợ hơi, ợ chua, ợ nóng có thể là dấu hiệu sinh lý bình thường nếu như nó chỉ xảy ra thoáng qua và không gây cảm giác khó chịu. Nếu các triệu chứng này xảy ra thường xuyên, ở một mức nặng hơn, làm cho người bệnh cảm thấy khó chịu hoặc gây viêm thực quản thì được xem như là bệnh lý.

    Triệu chứng điển hình của bệnh là ợ chua, ợ hơi, nóng rát sau xương ức, đau rát họng, vị chua trong miệng. Triệu chứng này trầm trọng hơn vào ban đêm, ở tư thế nằm.
    Nếu người bệnh có các triệu chứng điển hình này và không có dấu hiệu báo động của bệnh lý nghiêm trọng như là nuốt khó, nuốt đau, sụt cân, chán ăn, thiếu máu, chảy máu đường tiêu hóa, triệu chứng mới xuất hiện gần đây ở người lớn tuổi (trên 50 tuổi), thì người bệnh sẽ được chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản và tiến hành điều trị trong khoảng thời gian 4-8 tuần.

    Sau giai đoạn điều trị nếu không hết người bệnh sẽ được nội soi thực quản dạ dày để chẩn đoán. Các phương tiện chẩn đoán cận lâm sàng được dùng đến nếu người bệnh có triệu chứng không rõ ràng, nghi ngờ về chẩn đoán, không đáp ứng với điều trị hoặc có dấu hiệu báo động bệnh lý nghiêm trọng. Phương tiện xét nghiệm thường dùng chẩn đoán bệnh là nội soi thực quản dạ dày. Đo áp lực cơ vòng dưới thực quản, đo pH thực quản chỉ áp dụng cho các trường hợp đặc biệt.

    Một số lưu ý khi điều trị bệnh

    - Thay đổi lối sống là bước điều trị đầu tiên và quan trọng nhất. Cần thay đổi chế độ ăn, kiêng r*** bia, cà phê, thuốc lá, thức ăn có nhiều dầu mỡ, thức ăn chua, cay, nước uống có ga.

    Không ăn bữa ăn quá no, nên chia làm nhiều bữa ăn ít hơn, không ăn muộn vào buổi tối, không nằm trong 2 giờ sau khi ăn, không uống quá nhiều nước trong khi ăn.

    Ngủ nằm đầu cao 15 cm so với chân. Giảm cân nếu thừa cân, béo phì, ngưng các thuốc kích thích dạ dày.

    - Dùng thuốc: Người bệnh được cho sử dụng các loại thuốc tăng cường co thắt cơ vòng thực quản, thuốc làm dạ dày mau trống, thuốc làm giảm axit dạ dày, thuốc kháng axit dạ dày...

    - Phẫu thuật thường dành cho các trường hợp viêm loét thực quản nặng, không đáp ứng với điều trị thuốc, có kèm theo thoát vị qua khe thực quản hoặc trào ngược dạ dày thực quản có biến chứng.

    Những thức ăn người bị chứng trào ngược dạ dày thực quản không nên ăn:

    - Thức ăn có nhiều dầu mỡ. Những thức ăn này làm sức co của cơ vòng dưới thực quản giảm, làm cho thức ăn tồn đọng lâu trong dạ dày do đó làm trào ngược dễ xuất hiện.

    - Trái cây tốt cho sức khỏe nhưng cũng có một loại làm cho trào ngược dạ dày thực phẩm nặng thêm do có chứa thành phần axit nhiều như cam, chanh, bưởi, cà chua, cóc, me... Người bệnh nên hạn chế ăn, đặc biệt là trái cây chua.

    - Chocolate: Có chứa chất là methyxanthine chất này làm giảm co thắt cơ vòng dưới thực quản do đó trào ngược dịch dạ dày vào thực quản.

    - Tiêu, ớt, hành, tỏi, bạc hà.. gây kích thích dạ dày làm tăng khả năng trào ngược.

    Các thức ăn dưới đây có thể làm bớt triệu chứng trào ngược:

    - Sữa chua.

    - Bơ làm từ đậu phộng.

    - Các thực phẩm giàu chất xơ như đu đủ, các loại đậu, táo, bơ, bông cải, atiso.. tốt cho sức khỏe, tốt cho vấn đề tiêu hóa và làm giảm trào ngược dạ dày thực quản.
     
  12. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Thương nhĩ tử đã được sử dụng như một vị thuốc quan trọng

    Do máy xét nghiệm máu của bệnh viện bị hư nên phải đưa mẫu máu bệnh nhân ra phòng khám tư để làm xét nghiệm?

    Trung tâm Y tế TP Mỹ Tho (Tiền Giang), nơi chị ĐTĐ nhập viện với chẩn đoán viêm họng, viêm xoang, sau đó tử vong do SXH.



    Bệnh nhân nữ (32 tuổi) nhập viện với chẩn đoán sốt siêu vi, viêm xoang. Đến ngày thứ bảy bác sĩ mới phát hiện bệnh nhân bị sốt xuất huyết (SHX) nhưng lúc này Trung tâm Y tế TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã trở tay không kịp. Qua ngày hôm sau bệnh nhân tử vong do bệnh tình quá nặng. Chồng bệnh nhân muốn biết vì sao vợ mình đang bình thường bỗng nhiên tử vong để lại đứa con thơ tám tuổi.

    Hết chẩn đoán viêm họng lại viêm xoang


    Tiếp xúc với PV, anh CTK (39 tuổi, Tiền Giang) cho biết vợ mình là chị ĐTĐ bị sốt, ngày 6-8 chị đến khám tại Trung tâm Y tế TP Mỹ Tho (gọi tắt là trung tâm) với chẩn đoán viêm họng cấp, sốt ngày thứ hai và cho thuốc ra về. Ngày hôm sau chị tái khám và được chỉ định nhập viện với chẩn đoán sốt nhiễm siêu vi ngày thứ ba, viêm xoang, siêu âm bụng tổng quát chưa phát hiện bất thường.

    Khoảng 3 giờ chiều 10-8, chị nói bác sĩ cho về nhà, sáng thứ Hai (11-8) vào trung tâm sớm (tuy nhiên lãnh đạo trung tâm nói rằng bệnh nhân tự về - PV). Sáng sớm 11-8, anh K. chở vợ đến trung tâm rồi đi làm “vì nghĩ bác sĩ nói sốt đến ngày thứ bảy sẽ hết và cho xuất viện”. Nhưng lúc 10 giờ cùng ngày, chị Đ. gọi điện thoại báo bác sĩ nói chị bị SXH, có thể chuyển viện. “Hơn 11 giờ tôi vào trung tâm thì thấy vợ ói, sốt vật vã, đi phân đen. Bác sĩ nói vợ tôi bị sốc không chuyển viện được. Khoảng hai giờ sau trung tâm chuyển vợ tôi qua BV tỉnh Tiền Giang. Lúc này vợ tôi được truyền máu, nước biển nên có phần tỉnh táo” - anh K. kể. Nhưng đến gần 5 giờ sáng 12-8, huyết áp chị Đ. tụt bằng 0 và chị đã ra đi. Cũng theo lời anh K. thì trong suốt thời gian vợ anh nằm ở trung tâm, máy xét nghiệm của trung tâm bị hư nên họ phải đưa mẫu ra phòng khám tư đối diện để làm!

    Ca SXH bất thường?

    Ngày 18-8, trả lời PV, ông Huỳnh Quan Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Mỹ Tho, cho biết sau khi nhập viện, bệnh nhân Đ. được điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và viêm xoang.

    Các xét nghiệm, siêu âm ngày 8-8 không thấy có dấu hiệu liên quan đến SXH; hồng cầu, tiểu cầu bình thường, không xuất huyết dưới da; X-quang thấy bệnh nhân bị viêm xoang. Nhưng đến ngày 11-8 (tức ngày thứ bảy của bệnh), bệnh nhân bắt đầu đau bụng, xét nghiệm máu thấy tiểu cầu giảm thì nghĩ đến SXH và đến trưa bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc. Sau hai giờ xử trí sốc không giảm, bệnh nhân được chuyển qua bệnh viện tỉnh. Tại đây bệnh nhân được xử trí chống sốc và tỉnh táo, tuy nhiên sau đó bệnh nhân tái sốc nặng hơn và không qua khỏi.

    Trả lời câu hỏi vì sao trung tâm không chẩn đoán đúng bệnh kịp thời dẫn đến bệnh nhân tử vong, ông Sơn giải thích: “Sáu ngày đầu bệnh nhân không có triệu chứng lừ đừ, xuất huyết, chảy máu chân răng… như nhiều bệnh nhân SXH khác nhưng đến ngày thứ bảy thì vào sốc do SXH. Đây là ca bệnh diễn biến bất thường nên không thể tiên lượng trước được”. Cũng theo ông Sơn, lúc trung tâm phát hiện ra bệnh nhân bị SXH là… kịp thời và bác sĩ đã xử trí đúng phác đồ. Về việc máy xét nghiệm máu hư, ông Sơn cho biết máy bị hư bộ phận bơm từ ngày 7-8, đến 12-8 mới khắc phục được. “Máy trung tâm hư nhưng trung tâm đã gửi mẫu đi nơi khác thực hiện” - ông Sơn nói.

    Bác sĩ đã chủ quan

    Chưa thỏa mãn với những gì ông phó giám đốc Trung tâm Y tế TP Mỹ Tho giải thích, PV Pháp Luật TP đã tìm gặp ông Nguyễn Hùng Vĩ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang. Ông Vĩ nói trong vụ việc này “trung tâm làm đúng hết nhưng do bệnh nhân quá đông, bác sĩ giải thích chưa đầy đủ với người nhà bệnh nhân nên họ hiểu nhầm”. Ông Vĩ giảng giải: “SHX là một dạng sốt do siêu vi mà nhiễm siêu vi cũng có thể diễn biến thành SXH. SXH đến ngày thứ tư, năm thì triệu chứng mới rõ và có thể vào sốc, phải hồi sức cấp cứu để người nhà chuẩn bị tâm lý. Khi sốc phải xử lý tại chỗ chứ chuyển đi không an toàn”.

    Qua tiếp cận hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Đ., PV nhận thấy bệnh nhân nhập viện bốn ngày đầu nhưng trung tâm chỉ làm một xét nghiệm máu vào ngày 8-8. Trong hai ngày 9 và 10-8 (ngày thứ Bảy và Chủ nhật), bệnh nhân được bác sĩ ghi theo dõi SXH nhưng không có làm xét nghiệm cận lâm sàng. Đến ngày thứ bảy của bệnh, khi bệnh nhân có triệu chứng ngực trương to, ói, tiêu phân đen thì trung tâm mới làm xét nghiệm máu lần hai và làm tiếp hai xét nghiệm khác tìm SXH, lúc này bệnh đã tiến triển nặng.

    Về vấn đề này, ông Vĩ cho rằng bác sĩ đã chủ quan vì chỉ theo dõi căn cứ lâm sàng trong hai ngày 9 và 10-8, cũng có thể bác sĩ thiếu kinh nghiệm. Khi bệnh nhân vào sốc, trung tâm cũng chưa tập trung cao độ để cứu bệnh nhân mặc dù họ làm theo đúng phác đồ. “Bác sĩ ở đây là bác sĩ đa khoa, không chuyên về bệnh nhiễm, mặc dù đã được tập huấn định kỳ nhưng vì không thực hành thường thì khi cấp cứu cũng chỉ giải quyết những vấn đề cơ bản mà thôi!” - ông Vĩ nói.

    Về câu hỏi liệu khi đưa mẫu máu ra bên ngoài xét nghiệm thì có đảm bảo chất lượng, ông Vĩ khẳng định là vẫn đảm bảo chất lượng “vì nơi này đã được thẩm định, nhân viên phòng khám cũng từ bệnh viện tỉnh ra”. Cuối cùng ông Vĩ hẹn trong tuần này Sở Y tế tỉnh Tiền Giang sẽ họp hội đồng khoa học để đánh giá toàn diện ca tử vong và có câu trả lời chính thức.

    ​Phải nghĩ đến SXH mới không chẩn đoán lầm

    Nhờ những công nghệ mới, SXH có thể phát hiện được từ ngày đầu tiên bên cạnh khám lâm sàng. Nhiều bệnh nhân điều trị đến ngày thứ bảy sẽ an toàn, có người được xuất viện. Trong những ngày đầu bệnh nhẹ, bệnh nhân có thể không cần được lấy máu nhưng ngày thứ tư, năm, sáu của bệnh là những ngày nguy hiểm và cần lấy máu xét nghiệm. Tùy diễn tiến của bệnh mà lấy máu xét nghiệm một lần, hai lần hay ba lần/ngày. Thường người lớn chết trong bệnh cảnh xuất huyết, tiểu cầu giảm rất nhiều, nhất là ngày thứ tư, năm của bệnh. Tuy nhiên, quan trọng là bác sĩ có nghĩ đến SXH không để đi tìm. Chẩn đoán lầm là một trong những bốn nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do SXH vì sẽ dẫn đến xử trí trễ.

    BS NGUYỄN TRẦN NAM, Phó khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 2 (TP.HCM)

    Từ khi vợ tôi chết đến nay Trung tâm Y tế TP Mỹ Tho chẳng đến thăm hay gọi điện thoại chia buồn. Tôi đề nghị xin bệnh án để xem vợ tôi chết do đâu thì trung tâm không cho…

    Anh CTK, chồng chị ĐTĐ - bệnh nhân chết do SXH
     
  13. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Thương nhĩ tử đã được sử dụng như một vị thuốc quan trọng

    Tiến sĩ Claire Guest luôn tin rằng chó có thể giúp phát hiện bệnh ung thư, nhưng cô không ngờ chính chó cưng của mình có khả năng đặc biệt này, giúp cô vượt qua bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

    CÔ RẤT BUỒN VÌ NHỮNG BÁC BỎ VIỆC CHÓ CÓ KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN BỆNH UNG THƯ. CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG NHẬN VIỆC CHÓ CÓ KHẢ NĂNG CHUẨN ĐOÁN BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ CÁC BỆNH TƯƠNG TỰ, NHƯNG BỆNH UNG THƯ THÌ KHÔNG.



    Tiến sĩ Claire Guest tin rằng, chó có thể gúp phát hiện bệnh ung thư - Ảnh: Telegraph

    Tiến sĩ Guest, nhà tâm lý và người sáng lập quỹ từ thiện Chó Nghiệp vụ y tế đã nhận thấy chính chú chó cưng Daisy của mình và các chú chó khác của tổ chức rất đáng tin cậy trong việc chuẩn đoán bệnh ung thư tiền tuyến liệt, bằng cách ngửi mùi nước tiểu và máu xét nghiệm.

    Các thử nghiệm của tổ nghiên cứu của cô đã được phát hành trong các báo cáo y học và họ đang tiến hành các nghiên cứu mới trong bệnh ung thư ruột.

    “Khi tôi xong việc và dẫn Daisy và hai chú chó khác đi dạo. Khi tôi mở cốp xe sau, hai chú chó kia chạy mất, chỉ có Daisy đứng lại. Cô nàng có vẻ bồn chồn và cứ nhảy lên người tôi suốt mấy ngày sau đó. Tôi đẩy cô nàng ngồi xuống, nhưng nó cứ nhảy vào mặt và ngực của tôi. Chỗ cô nàng đụng vào người tôi sau này tôi phát hiện ra có khối u”.

    Tiến sĩ Guest đi khám thường niên và phát hiện ra cục u trong ngực. Khối u nằm sâu và rất khó phát hiện và cũng rất may chỉ là giai đoạn đầu của ung thư. Cô đã được giải phẫu và điều trị hóa chất và đã khỏi bệnh hoàn toàn.

    Trước đó, Daisy đã làm việc qua 6.000 mẫu nước tiểu và chuẩn đoán chính xác đến 93% bệnh ung thư tiền tuyến liệt. Tiến sĩ Guest cho biết các chú chó trong tổ chức của cô đều là những giống chó khôn, chúng được thưởng sau khi có kết quả, nhưng nhìn chung, chúng rất yêu thích công việc này.

    Hành động của Daisy càng thôi thúc tiến sĩ Guest mạnh dạn trong việc thuyết phục tổ bác sĩ đã phẫu thuật cho cô tham gia vào các nghiên cứu tiếp theo.
    Sử dụng DiaClamax cho những trường hợp nào ?

    Nên sử dụng DiaClamax trong những trường hợp sau:
    - Những người đã được chẩn đoán là đái tháo đường.
    - Những bệnh nhân đang điều trị đái tháo đường bằng thuốc tân dược. Sử dụng kết hợp để hỗ trợ điều trị, hạn chế tăng liều thuốc, giảm dần sự phụ thuộc vào thuốc.
    - Những người nằm trong nhóm nguy cơ cao của đái tháo đường, có các triệu chứng mệt mỏi, háo khát, tê bì chân tay…

    Liều dùng DiaClamax như thế nào ?

    - Uống ngày 2 lần, sáng và chiều, mỗi lần 2 – 3 viên. Uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau bữa ăn 1 tiếng.

    Sử dụng DiaClamax trong bao lâu?

    Có thể uống liên tục hay nhiều đợt, mỗi đợt kéo dài 2 đến 3 tháng, sau đó nghỉ 1-2 tuần.
     
  14. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chữa bệnh tiểu đường bằng hoa ti-gôn

    [h=2]VỚI LỐI SỐNG HIỆN ĐẠI NGÀY NAY, BỆNH TIỂU ĐƯỜNG (ĐÁI THÁO ĐƯỜNG) GẦN NHƯ ĐÃ XUẤT HIỆN Ở MỨC ĐỘ PHỔ BIẾN, ĐƯỢC COI LÀ MỘT CĂN BỆNH GIẾT NGƯỜI THẦM LẶNG, GÂY TỈ LỆ TỬ VONG CAO.[/h]Bên cạnh việc điều trị theo hướng dẫn của bác sỹ, người mắc bệnh tiểu đường có thể sử dụng thêm những vị thuốc Nam để hỗ trợ cho việc điều trị đạt được hiệu quả hơn.

    Búp ổi

    Trong trường hợp bạn bị đái tháo đường, có thể dùng lá sa kê vàng rụng tách khỏi cây 100 gam; Đậu bắp 100 gam; Búp ổi tươi 20 gam.
    [​IMG]


    Ba thứ này cho vào nồi hoặc ấm đất nấu với 2 lít nước đun lửa than còn lại 500 ml chia uống thường xuyên trong ngày. Ngoài ra, với bệnh đái tháo đường phải thực hiện tốt chế độ ăn uống hàng ngày như mỗi bữa ăn chỉ cần một bát cơm và hai bát rau, phải kiêng khem các thức ăn giàu tinh bột như bánh mỳ, khoai lang, khoai mỳ, nên ăn bánh tráng và bún tươi thay cơm càng tốt.

    [h=3]Mướp đắng đẩy lùi bệnh tiểu đường[/h][​IMG]


    Đây là một phương thuốc truyền thống. Loại rau thuốc này có tác dụng rất tốt đối với bệnh tiểu đường và đã được dùng từ thời xa xưa. Ép hoặc xay mướp đắng để được khoảng 29g (xấp xỉ 6 - 7 thìa cà phê). Uống trước lúc ăn sáng và một lần vào bữa tối và thực hiện ít nhất trong khoảng 30 ngày, sẽ giúp bạn cải thiện được mức độ đường trong máu.

    [h=4]Chữa bệnh tiểu đường bằng hoa ti-gôn[/h]
    Các nghiên cứu cho thấy cây Hoa ti gôn có các đặc tính như giảm đau, chống viêm.

    Tại Mỹ người ta đã dùng các bộ phận trên không (trừ rễ cây) làm trà thảo dược. Các trà nóng đã được làm sẵn sàng từ phần trên không của cây này được sử dụng theo truyền thống để phòng ngừa và điều trị các chứng ho và đau liên quan đến bệnh cúm (2Mitchell và Ahmad, 2006 SA Mitchell và MH Ahmad, A xem xét các nghiên cứu dược tại trường Đại học của phương Tây Indies, Jamaica, Tây Ấn Độ Tạp chí y học 55. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng A. leptopus chất chiết xuất từ thực vật trưng bày chống thrombin, giảm đau, chống viêm, chống bệnh tiểu đường và lipid peroxidation ức chế hoạt động.

    Tương tự như trà Diệp hạ châu, người ta cũng đóng gói 5g/túi trà để hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Dùng cây Hoa tigon như một loại trà thảo dược để chống viêm, giảm đau, chống lạnh, chứng bệnh ho, hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường bằng cách dùng hàng ngày như trà. Người ta lấy phần thân bỏ rễ cây đem phơi hoặc sấy khô. Dùng 5 g hãm với nước đun sôi (50 ml) uống trong vòng cho 6h đồng hồ để chữa các chứng bệnh kể trên.
     
  15. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các thuốc thông thường gây tăng huyết áp

    Mục tiêu điều trị cao huyết áp là hạ huyết áp (HA) đến mức mục tiêu, nhằm hạn chế các biến chứng.

    [h=2]Các thuốc thông thường dùng chữa các bệnh khác có thể gây tăng huyết áp làm giảm hiệu lực của thuốc hạ huyết áp đang dùng.[/h]

    Khi điều trị cho người mắc cả hai bệnh cao huyết áp, đái tháo đường thì buộc phải dùng cùng lúc hai loại thuốc này. Thầy thuốc tính liều phối hợp thích hợp để không gây ra tụt huyết áp. Người bệnh cần tuân thủ liều này, đồng thời phải giữ chế độ ăn ổn định (không bỏ bữa, không ăn ít hơn) giữ chế độ luyên tập ổn định (không lao động nặng, không luyện tập quá mức) để tránh hạ đường huyết, tụt huyết áp.

    Các thuốc thông thường gây tăng huyết áp

    Corticoid: tác động lên sự chuyển hóa giữ muối và nước, làm cho nước trong máu trong dịch gian bào tăng, làm tăng glucose - máu… dẫn tới tăng huyết áp. Các corticoid nội sinh như: cortisol do tuyến thượng thận sản xuất ra hay chất tương đương có tác động trên chuyển hóa mạnh, nên gây ra tác dụng không mong muốn này mạnh hơn các chế phẩm bán tổng hợp vốn ít tác động lên quá trình chuyển hóa. Cả hai loại khi dùng liều cao, kéo dài đều gây ra tác dụng không mong muốn này.

    Cách khắc phục: nếu chỉ bị dị ứng nhẹ chỉ nên dùng các thuốc chống dị ứng như: chlopheniramin, alimemazin fexofenadin, cetirizin. Khi bị hen, không dùng corticoid tiêm, uống để kiểm soát hen mà dùng corticoid hít vì dạng bào chế này chỉ dùng với liều thấp, chủ yếu có tác dụng tại chỗ. Khi cần phải dùng corticoid thì chỉ dùng liều vừa đủ, dưới 10 ngày. Nếu bị bệnh tự miễn buộc phải dùng corticoid kéo dài thì chỉ dùng liều vừa đủ, trong từng đợt ngắn, cách quãng theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

    Các chất cường giao cảm: ephedrin trong thuốc chữa hen; phenylephrin, pseudoephedrin trong thuốc cảm OTC. [h=3]Các chất này làm giãn phế quản nên đỡ nghẹt mũi, sổ mũi làm cho người bệnh dễ chịu, song có tính cường giao cảm làm cho tim đập nhanh, co mạch ngoại vi, gây tăng huyết áp.[/h][​IMG]


    Cách khắc phục: khi bị hen nên kiểm soát hen bằng corticoid hít mà không dùng ephedrin, khi bị cảm nên dùng thuốc hạ nhiệt đơn paracetamol không nên dùng thuốc cảm OTC. Nếu cần thiết dùng thuốc cảm OTC chỉ nên dùng liều vừa đủ, một đợt ngắn 2 - 5 ngày, không nên dùng liều cao, kéo dài.

    Thuốc chống trầm cảm IMAO: ức chế enzyme monoaminooxydase (MAO), là enzyme gây hủy các chất dẫn truyền thần kinh nên làm bền các chất này, làm cho các chất này trong synap phục hồi lại ngưỡng bình thường, có tác dụng chống trầm cảm. Nhưng enzyme MAO có ở nơi khác như enzyme MAO ức chế việc sản xuất tyramin. IMAO ức chế MAO ở các bộ phận khác làm tăng tyramin một chất làm tăng HA, gây cơn đau đầu dữ dội.


    Như vậy, bản thân IMAO vốn có tiềm năng làm tăng HA. Khi dùng IMAO liều vừa đủ thì IMAO chỉ phục hồi các chất dẫn truyền về ngưỡng bình thường mà không làm cho cơ thể sản xuất thêm các chất dẫn truyền thần kinh nên chỉ có tác dụng chống trầm cảm.

    [h=4]Khi dùng IMAO liều cao thì IMAO còn ức chế các MAO ở các bộ phận khác, hay khi dùng IMAO với các chất cường giao cảm vốn có tính năng làm cho tim đập nhanh, co mạch ngoại vì… thì sẽ gây tăng huyết áp.[/h]
    Cách khắc phục: không dùng IMAO liều cao hơn liều tối ưu dùng chống trầm cảm, không dùng IMAO với các chất cường giao cảm.

    Kháng viêm không steroid: một số nhóm thuốc chữa CHA như chẹn beta, ức chế men chuyển kích thích tổng hợp chất prosataglandin, một chất gây giãn mạch nên làm hạ HA.Thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs) sức chế sự sản xuất prostaglandin làm giảm hiệu lực hạ huyết áp của thuốc chẹn beta, ức chế men chuyển.

    Cách khắc phục: nên tránh dùng chung hai loại thuốc này.

    Thuốc co mạch: trừ phân nhóm 1 của chẹn beta có tác dụng chẹn chọn lọc beta-1, giảm lượng máu từ tim tống ra động mạch nên làm hạ huyết áp, còn hầu hết các nhóm thuốc chữa CHA còn lại đều làm hạ HA thông qua việc làm giãn mạch ngoại vi trực tiếp hay gián tiếp. Thuốc co mạch như ergotamin làm co mạch ngoại vi, ngược lại với cơ chế làm hạ huyết áp, nên làm giảm hiệu lực hạ HA của các nhóm thuốc trên.

    Cách khắc phục: không nên dùng chung thuốc chữa cao huyết áp với thuốc co mạch.

    Thức ăn và thuốc chứa nhiều ion natri (Na+): khi nghiên cứu nhóm chuột bị cao huyết áp di truyền thấy Na+ trong sợi cơ trơn thành tiểu động mạch của chúng có nhiều Na+ hơn trong cơ trơn thành tiểu động mạch của nhóm chuột chứng không bị cao HA. Na+ không gây co cơ trơn thành tiểu động mạch nhưng kéo theo Ca+2 vào nội bào.


    Chính Ca+2 khi vào nội bào nhiều thì sẽ gắn kết với phức tropomin C, làm thay đổi cấu trúc không gian của phức này, bộc lộ actin, tạo điều kiện cho actin kết hợp với myosin gây nên co cơ. Sự co cơ thành tiểu động mạch tăng sẽ cản trở lưu thông máu, dẫn tới cao huyết áp. Như vậy sự tồn tại nhiều Na+ trong nội bào cơ trơn thành tiểu động mạch không lợi cho chuột bị cao huyết áp.

    Vì Na+ có vai trò gián tiếp làm tăng sự co cơ, có thể không có lợi cho người cao huyết áp, nên khuyến cáo người bị cao huyết áp không nên ăn mặn (muối Natrichlorid = NaCl). Ví dụ: một năm một người miền biển ăn khoảng 6.000g muối (16g/ngày), miền đồng bằng ăn khoảng 5.000g muối (13,5g/ngày). Người sinh ra lớn lên ở vùng nào thì không nên ăn muối vượt mức ăn trung bình của vùng đó.


    Thí dụ thang dinh dưỡng Việt Nam (2013) khuyến cáo mức ăn hạn chế muối dưới 10g/ngày. Nhiều người cao huyết áp chưa hiểu rõ điều này, tạo ra chế độ ăn nhạt, rất bất tiện, rất khổ vì ăn nhạt rất khó, không cảm thấy ngon. Cũng nên biết, người cao huyết áp cũng cần đủ Na+ để thiết lập hệ cân bằng nội môi, nên ăn quá nhạt, không đủ Na+ sẽ có hại.

    Tất cả các chất chứa nhiều Na+ như các loại viên hay dung dịch sủi bọt (chưa NAHCO3) thuốc chữa đau dạ dày (chứa NAHCO3, Na2CO3), mì chính (chữa natriglutamat) đều làm tăng Na+, không lợi cho người cao HA chứ không riêng gì muối ăn (NaCl).


    Mỗi ngày giảm ăn 1g muối thì chỉ giảm được 390mg Na+ nhưng uống một viên sủi canxium sandor thì đưa thêm vào cơ thể 290mg Na+, dùng một thìa cà phê mì chính thì đưa vào cơ thể thêm tới 680mg Na+. Nhiều người kiêng ăn mặn (NaCl) mà vẫn thừa Na+ là vì dùng các chất này.

    Cách khắc phục: ăn hạn chế muối, không dùng thái quá các loại viên sủi (như dùng viên sủi C để giải khát thường xuyên), không nên dùng thuốc chữa dạ dày chứa Na2CO3 mà nên làm giảm tiết dịch vị bằng chất khác.

    Thuốc gây hạ huyết áp

    Thuốc lợi tiểu: thuốc này dùng trong điều trị cao huyết áp. Nhưng trong điều trị cao huyết áp, người ta dùng cơ chế hạ HA do ức chế protein vận chuyển natri - chlor qua trung gian giãn mạch, nên chỉ cần dùng liều nhỏ là đã có hiệu lực hạ HA mà không gây mất nước, mất K+ nhiều, nên không gây tụt huyết áp, không hại cho tim mạch (thiazid dùng 100mg/ngày, indapamid dùng 2 - 5mg/ngày).


    Song nếu dùng lợi tiểu với liều cao hay khi phối hợp lợi tiểu với các thuốc chữa CHA khác không tính toán kỹ thì có thể gây mất nhiều nước mất nhiều K+ gây ra tụt huyết áp gây hại cho tim mạch.

    Cách khắc phục: khi dùng lợi tiểu đơn trị liệu thì chỉ cần dùng liều nhỏ vừa đủ gây hạ HA (lúc đầu dùng liều thấp rồi tăng dần đến liều có hiệu lực). Khi dùng lợi tiểu trong trị liệu phối hợp thì cần tính toán kỹ để cộng hợp cả hiệu lực hạ HA của lợi tiểu và thuốc khác chỉ đưa HA về mức HA mục tiêu mà không gây tụt HA.


    Có hai cách: hoặc dùng lợi tiểu trước sau đó nghỉ dùng thuốc lợi tiểu vài ba ngày rồi mới dùng thuốc hạ HA khác (như chẹn beta) hoặc nếu phối hợp cùng lúc thì phải phối hợp dần dần thuốc lợi tiểu (lúc đầu phối hợp liều thấp, sau đó tăng dần liều phối hợp đến mức đạt được yêu cầu).

    Thuốc giãn mạch: các thuốc chữa cao huyết áp do gây giãn mạch gián tiếp hay trực tiếp mà làm hạ HA. Các thuốc như glyceryl trinitrat, isosorbid cũng gây giãn mạch. Nếu phối hợp thuốc chữa cao huyết áp với thuốc giãn mạch thì hai thuốc này cộng hợp cơ chế giãn mạch, gây ra tụt HA đột ngột.

    Cách khắc phục: số thuốc giãn mạch được dùng trong bệnh tim mạch như dùng trong bệnh mạch vành. Nếu người cao huyết áp có nhu cầu dùng cả thuốc hạ HA lẫn thuốc giãn mạch thì cần dùng liều phối hợp thận trọng để không gây ra tụt HA đột ngột.

    Thuốc đái tháo đường: thuốc đái tháo đường týp 1 (insulin tiêm) hoặc thuốc đái tháo đường týp 2 (uống) đều làm hạ glucose - máu dẫn đến làm hạ HA, nếu dùng liều cao (quá liều chỉ định) có thể gây tụt HA mạnh.

    Cách khắc phục: khi điều trị cho người mắc cả hai bệnh cao huyết áp, đái tháo đường thì buộc phải dùng cùng lúc hai loại thuốc này. Thầy thuốc tính liều phối hợp thích hợp để không gây ra tụt HA. Người bệnh cần tuân thủ liều này, đồng thời phải giữ chế độ ăn ổn định (không bỏ bữa, không ăn ít hơn) giữ chế độ luyên tập ổn định (không lao động nặng, không luyện tập quá mức) để tránh hạ đường huyết, tụt HA.

    Những thuốc thông thường gây tăng hay gây giảm HA nói trên không phải là chống chỉ định với người cao huyết áp nhưng không lợi cho người cao huyết áp, có trường hợp nên tránh dùng nếu có thể được), có trường hợp phải dùng thận trọng (nếu cần) nhằm hạn chế tác dụng không mong muốn, gây ảnh hưởng không lợi đến việc điều trị cao huyết áp.
     
  16. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Các thuốc thông thường gây tăng huyết áp

    Chúng ta thường nghe nói đến sự nguy hiểm của bệnh cao huyết áp, vậy còn bệnh huyết áp thấp có thực sự nguy hiểm không?






    Ảnh minh họa

    Theo GS. TS. Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam, một người từ lâu có trị số huyết áp là 90/50 mmHg hoặc 100/60 mmHg, mà vẫn làm việc, sinh hoạt bình thường thì không có gì nguy hiểm.

    Ngược lại, một người từ lâu có trị số huyết áp là 130/80 mmHg, nay đột nhiên huyết áp hạ xuống còn 90/50 mmHg, thì nên đến một trung tâm y tế gần nhất để khám lại hoặc hỏi ý kiến bác sĩ.

    Theo Tổ chức Y tế thế giới, huyết áp bình thường đo ở cánh tay là 120/80 mmHg. Đây là huyết áp trung bình bình thường đối với người lớn. Huyết áp có đặc điểm là thay đổi theo thời gian, trạng thái tâm sinh lý và nhiều yếu tố khác.

    Đối với bệnh cao huyết áp thì phải nhận biết như thế nào?

    Theo GS. TS. Phạm Gia Khải, đặc điểm của huyết áp là có sự biến thiên khá lớn trong ngày và giữa các ngày. Do đó, chẩn đoán tăng huyết áp phải dựa vào nhiều lần đo tại các thời điểm khác nhau.

    Tất cả những người trưởng thành phải được đo huyết áp một cách thường quy ít nhất 5 năm một lần cho đến 80 tuổi. Người có mức huyết áp bình thường cao nên kiểm tra huyết áp mỗi năm 1 lần.

    Kiểm tra huyết áp ngay khi có một trong các dấu hiệu sau: Nhức đầu (thường là sau gáy), xây xẩm, hồi hộp, mờ mắt, bất lực (nam giới), dễ mệt, dễ toát mồ hôi, yếu nửa người hay một chi, đau ngực, khó thở, tiểu nhiều, tăng cân, dễ xúc động.

    Huyết áp có thể được đo bởi bác sĩ hoặc y tá tại phòng khám, bởi bệnh nhân tại nhà, hoặc bằng máy đo tự động 24 giờ (Holter huyết áp).
     
  17. hoangk421

    hoangk421 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/8/2014
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các thuốc thông thường gây tăng huyết áp

    giờ mắc bệnh gì cũng đáng sợ cả. ko chủ quan được
     
  18. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chữa bệnh tiểu đường bằng hoa ti-gôn

    Chữa đau rát họng nhanh nhất và hiệu quả nhất


    1.Ngậm kẹo thuốc

    Kẹo thuốc đôi khi có công dụng hay hơn thuốc kháng sinh trong việc điều trị chứng đau cổ họng. Thông thường thuốc kháng sinh chỉ tiêu diệt vi khuẩn đã xâm nhập sâu vào cơ thể chúng ta. Phần lớn chúng “đóng quân” ở thành cổ họng. Lúc này, một viên kẹo thuốc có chứa phenol sẽ rất công hiệu vì chất này có khả năng giết được những vi khuẩn bám bên ngoài.

    Do thay đổi thời tiết, bia r*** gào thét nhiều, uống nước đá … là những nguyên nhân gây lên đau rát cổ họng.xem hay nhất sẽ giúp các bạn cách chữa đau rát họng rất nhanh và hiệu quả.




    2. Súc miệng nước muối

    Pha một muỗng cà phê muối ăn với nửa lít nước ấm. Ngậm một ngụm vào miệng, rồi ngửa cổ lên cho nước muối chảy vào cổ họng. Đừng nuốt, hãy đẩy hơi lên cho nước muối bị đẩy ngược trở lại tạo tiếng động trong cổ họng.

    Việc súc miệng bằng nước muối sẽ giết được vi trùng đóng trên thành cổ họng và thường sẽ làm cổ họng bớt đau sau vài lần súc miệng.

    3.Hít hơi nước nóng

    Chứng đau họng cũng có thể bắt nguồn từ một đêm ngủ miệng bị há ra khiến không khí ra vào nhiều. Nếu không khí này khô, sáng đó bạn sẽ bị đau họng. Ta có thể xoa dịu chứng đau này bằng cách hít nhiều hơi nước trong lúc tắm nước nóng, hoặc nghiêng đầu trên một thau nước bốc hơi và há miệng ra hít hơi ẩm bay lên.

    4.Kết thân với tỏi

    Tỏi hoạt động như một chất khử trùng và giúp điều trị các vi khuẩn. Chúng tuy có mùi khó chịu nhưng lại có thể đánh bay chứng đau rát họng nhanh chóng.


    5.Uống thuốc

    Các loại thuốc cảm thông thường như Aspirin, Advil (Ibuprofen), hoặc Tylenol (Acetaminophen) đều có thể làm dịu chứng đau cổ họng.

    Nếu như các ấy bị đau họng thường xuyên hoặc đau họng luôn tái phát thành viêm họng thì đó là một dấu hiệu của sự mất cân bằng trong cơ thể. Bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa thăm khám để được tư vấn và điều trị nhé.

    Thực phẩm không nên ăn khi bị đau họng

    6.Sô cô la, nho khô, đậu phộng

    Thành phần arginin trong các thực phẩm này có tác dụng “hỗ trợ” cho lũ siêu vi đấy phát triển với tốc độ chóng mặt.

    7.Đồ ăn mặn

    Nó sẽ làm giảm bớt sự bài tiết nước bọt, tạo môi trường cho các loại vi trùng sinh sôi nảy nở trong đường hô hấp.

    8.Thức uống có tính axit

    Như nước ép cà chua, bưởi, chanh, cam vì nó sẽ gây rát cổ.

    9.Sữa

    Bị đau cổ họng mà uống sữa sẽ vô tình làm gia tăng vi khuẩn trong vòm họng.
     
  19. Diên Vỹ

    Diên Vỹ Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/8/2014
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chữa bệnh tiểu đường bằng hoa ti-gôn

    hay quá. tks bạn đã chia sẻ thông tin chữa bệnh hữu ích nhé
     
  20. ngoctrinhvf

    ngoctrinhvf Banned

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Thương nhĩ tử đã được sử dụng như một vị thuốc quan trọng

    Bạn có bao giờ tự hỏi, vì sao sức khỏe của mình bị giảm sút trong một thời điểm nào đó, nhất là khi thời tiết thay đổi. Dưới đây là những lời khuyên của các chuyên gia giúp bạn có sức khỏe tốt, ngay cả khi đang có dịch bệnh xảy ra.

    Đảm bảo không khí trong lành
    Những mẹo đơn giản giúp bạn tránh hay ốm vặt

    Không khí nơi làm việc, sinh hoạt, phòng ngủ trong chính ngôi nhà của bạn ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể. Theo các chuyên gia, nơi nào không khí ô nhiễm, nơi đó dễ bị nhiễm khuẩn. Do đó, cách phòng bệnh tốt nhất là bạn nên chọn và dọn dẹp cho mình một môi trường trong lành, thoáng mát. Nơi làm việc bạn không nên quá kín để tánh nguy cơ lây lan dịch bệnh, đặc biết là trong thời tiết thay đổi.






    Rửa tay giúp bạn phòng bệnh hiệu quả. Ảnh minh họa.


    Thư giãn

    Một trong những nguyên nhân chính khiến bạn dễ hay ốm vặt đó là căng thẳng, áp lực công việc quá nhiều.
    Công việc nhiều khiến cho bạn thiếu thời gian nghỉ ngơi, không có điều kiện chăm sóc bản thân mình, không có bữa ăn khoa học và sẽ không có một giấc ngủ ngon. Do vậy, để đảm bảo sức khỏe và phòng chống bệnh tật bạn không nên làm việc quá sức, tránh căng thẳng. Đồng thời bạn hãy dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi để tăng cường sức khỏe của mình.

    Rửa tay

    Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention), rửa tay là môt trong số biện pháp phòng bệnh đơn giản nhất (tránh các vi khuẩn gây hại chẳng hạn như E.coli và salmonella – nguyên nhân gây bệnh từ thực phẩm).

    Vi trùng có thể phát triển ngay trên bánh xà phòng, vì vậy sử dụng loại bơm tốt hơn, và nhớ chọn loại kháng khuẩn. Rửa tay với xà phòng và nước ấm thường xuyên trong ít nhất 20 giây, ghi nhớ chà xát các bộ phận trong bàn tay mạnh, không chỉ trong lòng bàn tay, kiểm tra móng tay của bạn dễ dàng lưu trữ bụi bẩn. Sau đó bạn có thể lau khô bằng khăn giấy hoặc khăn tay vải. "Bàn tay ẩm có khả năng lây lan vi khuẩn hơn so với bàn tay khô", Dana Simpler, MD, một bác sĩ chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm y tế Mercy ở Baltimore nói.

    Ngủ đủ giấc

    Trong cuộc sống hiện đại với áp lực công việc khiến nhiều người quên đi việc chăm sóc bản thân bằng chính giấc ngủ của mình. Rất nhiều người đã bỏ đi thói quen ngủ trưa, và chỉ ngủ đêm có 4-5 giờ. Điều này rất hại cho sức khỏe của bạn. Nếu bạn cũng đang mắc phải triệu chứng mất ngủ hoặc thiếu ngủ hãy cải thiện ngay để tăng sức đề kháng cho cơ thể, tránh nguy cơ mắc bệnh.

    Bổ sung vitamin C và kẽm

    Vitamin C giúp giảm thiểu căng thẳng, mệt mỏi. Ngoài ra, bạn có thể dùng viên kẽm bổ sung khi bị cảm lạnh theo chỉ dẫn của bác sĩ.

    Ăn tỏi

    Tỏi giàu chất chống oxy hóa, tăng cường khả năng miễn dịch và chống viêm hiệu quả. Ngoài tăng cường sức đề kháng cho cơ thể chống lại bệnh tật hàng ngày, tỏi còn giúp chống ung thư và đảm bảo sức khỏe hệ tim mạch.

    Mát xa thường xuyên

    Mát xa toàn cơ thể giúp giảm lo lắng, khiến huyết áp và nhịp tim ổn định đồng thời giảm stress – một trong những chìa khóa quan trọng để tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

    Không có bất kì chứng minh khoa học nào về độ thường xuyên bạn cần mát xa, tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý, mát xa quá mạnh có thể gây đau và những tổn thương khác đến cơ thể.
     

Chia sẻ trang này