Chào các mẹ , có mẹ nào có kinh nghiệm chăm con nhỏ thì xin cho em kinh nghiệm để chăm con với ạ Em sinh năm 90, kết hôn được 2 năm rồi, e có 1 bé gài và đến tháng 9 này là tròn 1 tuổi, nhưng e đang rất lúng túng trong việc chăm con nhỏ . Em quên ở Nghệ An nhưng chồng lại làm việc ở ngoài HN, trước đây khi e sinh bé thì ở nhà mẹ có mẹ chồng và mẹ đẻ lo mọi chuyện chăm cháu nhỏ nên e cũng k lo, nhưng và vừa rồi e mang cháu ra ở với chồng, ở ngoài này chỉ có 3 cha con mẹ con ,không có người thân thích, e lại lại lần đầu tiên làm mẹ,không có kinh nghiệm. ra đây rồi mới biết vất vả là như thế nào. Em muốn xin các mẹ một số kinh nghiệm : - COn em mới chưa được 1 năm thì bé nên ăn gì ?giờ giấc ăn có cần phải đúng chính xác không ạ ( e cứ cho bé ăn gạo bột xay , khi nào đói thì cho ăn, cho bé bú thêm sữa mẹ - nhà e cũng hoàn cảnh nên không thường xuyên mua sữa bột cho bé được) -Trẻ 1 tuổi khi bị sốt thì có cách dân gian nào có thể giúp hạ sốt không ạ : có nên cho bé tắm lúc bé đang sốt không, có mấy ng quen bảo khi sốt thì nên cho bé uống nước rau diếp cá - nh e cũng sợ không biết thế nào nữa - bé nahf em cũng hay ốm vặt lắm -bé mọc răng nên cứ đau khóc suốt, có mẹ nào có cách nào giúp cho bé đỡ đau khóc không ạ ? Các mẹ vào giúp em với ạ , e đang lúng túng không biết làm gì
Ðề: Cần giúp về cách chăm con nhỏ -em ơi nên mua 1 quyển sách đọc về chăm sóc trẻ,hay vào goole tìm những thông tin em cần hỏi -khi bé sốt do mọc răng chỉ sốt nhẹ từng lúc,em chườm nước ấm chán,lau cánh tay ,lòng bàn tay chân,...với nc 40oC nhé -nhớ là nc ấm thôi -dân gian có cách là đắp trán bằng lá nhọ nhồi nhưng sợ ko tìm đc lá đó -có thể ra hiệu thuốc mua miếng dán hạ sốt cho bé nhé -chú ý để ý trẻ nhở sốt trên 38oc là phải hạ sốt cho bé nếu thấy sốt cao 39do trở lên ko hạ sốt đc bằng cách nào đưa ngay đi viện nhé.... -trc mình cũng ko có KN nuôi con lần đầu ,cứ muốn hỏi ghì vào google(em phải biết chọn lọc thông tin)
Ðề: Cần giúp về cách chăm con nhỏ Từ kinh nghiệm của c, chia sẻ với e như sau: - Con e bứoc vào tuổi ăn dặm thì e nên tham khảo các món ăn dặm cho con rồi nấu theo. Đảm bảo cho con ăn uống đa dạng thực phẩm, bát bột mặn phải có chất đạm, chất béo, tinh bột, rau củ. Nên kết hợp cả dầu thực vật và mỡ động vật cho con. _ Ăn uống nên đảm bảo đúng giờ giấc để tốt cho tiêu hóa của bé. Ăn uống giờ giấc lung tung dễ làm bé bị rối loạn tiêu hóa, gây khó khăn cho bé trong việc hấp thu các chất dinh dưỡng quan trọng. - Khi bé sốt, e nên cặp nhiệt độ cho con ngay. Kiểm tra xem con sốt vì nguyên nhân gì, sốt cao hay hâm hấp. Cho bé ở chỗ thoáng, dùng khăn thấm nước ấm, vắt ráo rồi chườm cho con hạ sốt. K ủ ấm bé quá nhé. Cặp nhiệt độ nếu thấy trên 38,5 độ C mới nên cho con dùng thuốc hạ sốt. Dùng thuốc đúng liều lượng, theo cân nặng, tháng tuổi của bé. Nếu chỉ dùng thuốc thì k nên kết hợp các biện pháp hạ sốt bằng thuốc khác. VD, đã cho con uống thuốc hạ sốt thì k cần dùng thêm miếng dán hạ sốt hay đút đít hạ sốt nữa. Nếu con k uống được hạ sốt thì dùng một trong 2 cách trên. Nếu k hạ sốt đc thì phài cho con đi viện khám ngay.
Ðề: Cần giúp về cách chăm con nhỏ các câu hỏi này mẹ bé chịu khó đọc trên mạng, cứ gõ tip trên google là ra nhé
Ðề: Cần giúp về cách chăm con nhỏ Bạn có thể cho bé ăn theo thực đơn này .Một ngày mẹ cho bé ăn 3-4 bữa chính: có thể là bột hoặc cháo nhưng phải đủ 4 nhóm chất bao gồm chất bột (gạo, đỗ, mỳ… ), chất đạm (thịt, cá, tôm, cua, trứng… ), chất béo (dầu ăn, mỡ), vitamin và chất khoáng (các loại rau, củ). Các món ăn gợi ý như cháo cá, cháo tôm, bộ đậu đỏ, bột thịt lợn rau ngót, bột thịt bò khoai tây, cà rốt, bột cá rau cải… Ngoài các bữa chính mẹ nên cho bé ăn 2-3 bữa phụ cách bữa chính. Bữa phụ bao gồm: sữa, sữa chua, súp, bún, phở, bánh ngọt… thay đổi. Lứa tuổi này nguồn cung cấp năng lượng từ sữa vẫn rất quan trọng, mỗi ngày bạn nên cho bé bú khoảng 600-800ml sữa (có thể gồm sữa mẹ, sữa ngoài, sữa chua… ). Mẹ thường xuyên cho trẻ uống nước, đồng thời cho trẻ ăn 1-2 bữa trái cây chín hoặc nước trái cây pha loãng.
Ðề: Cần giúp về cách chăm con nhỏ mẹ bé nên hỏi các bà các mẹ bên cạnh nhà, chứ cái này nói 1 2 câu trên này thì không đủ