Ðề: Tiết lộ những thói quen dễ gây đau lưng ở người trẻ tuổi Mình có 3 thói quen làm đau lưng là: Đi giày cao gót, tâm trạng căng thẳng, ngồi quá lâu!
Lời khuyên tốt nhất về chế độ ăn cho người đau dạ dày Chắc hẳn ai đang mắc bệnh đau dạ dày sẽ hiểu được nổi khổ do bệnh mang đến. Và chế độ ăn uống có ảnh hưởng rất lớn đến bệnh đau dạ dày. Chính vì vậy câu hỏi mà những người đang mắc phải căn bệnh này thường thắc mắc là chế độ ăn cho người đau dạ dày là như thế nào là hợp lý, đúng khoa học? Bài viết dưới đây sẽ tiết lộ cho bạn điều đó. Hiện nay đau dạ dày là căn bệnh khá phổ biến, nhiều người mắc phải. Nguyên nhân gây ra bệnh chủ yếu là do chế độ ăn uống chưa hợp lý, ăn uống không đúng giờ giấc, lúc quá no, khi lại quá đói... Như vậy bệnh đau dạ dày bị ảnh hưởng rất nhiều từ chế độ ăn uống, vì vậy nên ăn uống như thế nào để tốt cho người bệnh là mối quan tâm của nhiều người. Hạn chế thực phẩm chiên khi bị đau dạ dày Dưới đây là những lời khuyên về chế độ ăn cho người đau dạ dày: 1. Hạn chế các món ăn chiên, xào nhiều dầu mỡ Những món ăn chứa nhiều dầu mỡ sẽ làm cho dạ dày của bạn khó tiêu hóa từ đó tạo thêm gánh nặng cho dạ dày. Vì vậy chế độ ăn của người đau dạ dày là nên hạn chế những món ăn chiên, xào nhiều dầu mỡ. Ngoài ra ăn những món ăn nhiều dầu mỡ còn dễ dẫn đến máu nhiễm mỡ, gây hại cho sức khỏe. 2. Ăn uống điều độ, đúng giờ giấc Một nghiên cứu gần đây cho thấy, việc ăn uống đúng bữa, đúng giờ giấc sẽ giúp cho dạ dày hình thành thói quen, điều này rất tốt cho hệ tiêu hóa. Bị đau dạ dày nên ăn uống điều độ, đúng giờ Chế độ ăn cho người đau dạ dày rất đơn giản chỉ cần bạn ăn một ngày đủ 3 bữa và đúng giờ giấc, dù đói hay no cũng vẫn ăn và lưu ý không để dạ dày lúc quá no, lúc lại quá đói. 3. Ăn chậm, nhai kỹ Khi bạn nhai kỹ thức ăn sẽ được nghiền nát hoàn toàn, điều này rất có lợi cho việc tiêu hóa thức ăn. Trong quá trình ăn như vậy nước bọt sẽ được tiết ra nhiều hơn giúp giảm bớt gánh nặng cho dạ dày. 4. Uống nước đúng thời điểm Lời khuyên tốt nhất về chế độ ăn cho người đau dạ dày là không nên uống nước liền ngay sau bữa ăn vì như vậy nước sẽ làm dịch vị dạ dày bị loãng ra. Thời điểm thích hợp để uống nước là buổi sáng sớm lúc mới ngủ dậy và sau bữa ăn khoảng 1 tiếng. Hạn chế ăn món ăn cay, nóng khi bị đau dạ dày 5. Tránh xa các gia vị cay nóng, chất kích thích Hút thuốc lá sẽ khiến cho mạch máu bị co lại, làm quá trình lưu thông máu đến dạ dày gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra hút thuốc lá còn làm giảm sức đề kháng của niêm mạc dạ dày. Lời khuyên là bạn không nên uống r***, chế độ ăn cho người đau dạ dày là nên hạn chế các món ăn cay có nhiều tiêu, ớt... 6. Bổ sung thực phẩm có vitamin C[/B Nếu bạn cung cấp một lượng vitamin C vừa đủ cho dạ dày sẽ có tác dụng bảo vệ dạ dày. Vitamin C có tác dụng bảo vệ bụng, tăng cường sức đề kháng cho dạ dày, phát huy hết các chức năng của dạ dày. Bổ sung thực phẩm nhiều vitamin C cho người đau dạ dày Lời khuyên tốt nhất về chế độ ăn cho người đau dạ dày là nên bổ sung vitamin C cho cơ thể từ những loại rau củ trong tự nhiên. Bạn có thể thấy được rằng chế độ ăn cho người đau dạ dày sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình của người bệnh. Hy vọng rằng qua bài viết này chúng tôi đã cung cấp thêm được một phần nào đó những kiến thức hữu ích trong việc chăm sóc sức khỏe cho bạn. Nguồn : http://www.dongythanhtuan.vn/kien-thuc-chua-benh/da-day-ta-trang/loi-khuyen-tot-nhat-ve-che-do-an-cho-nguoi-dau-da-day.html
Mách bạn mẹo giảm đau dạ dày nhanh cho trẻ Ở trẻ nhỏ, bệnh đau dạ dày chủ yếu là do trẻ ăn quá nhiều thức ăn, bánh kẹo, kem... Ngoài ra nguyên nhân đau dạ dày còn do trẻ ăn quá nhanh, không nhai kỹ. Chính vì vậy những cơn đau do đau dạ dày mang đến ở trẻ sẽ không quá nghiêm trọng nên bạn có thể áp dụng những mẹo giảm đau dạ dày nhanh dưới đây để làm dịu cơn đau cho trẻ. Khi trẻ bị đau dạ dày bạn không nên cho trẻ uống thuốc giảm đau, vì việc lạm dụng thuốc sẽ không tốt cho trẻ. Bạn có thể thử áp dụng những cách giảm đau dạ dày nhanh sau, vừa hiệu quả lại không gây tác dụng phụ để chấm dứt những cơn đau cho trẻ nhé! 1. Xoa bóp cho trẻ Xoa bóp để giảm đau dạ dày nhanh cho trẻ Để làm giảm đau dạ dày nhanh cho trẻ, bạn có thể sử dụng tinh dầu ôliu hoặc dầu ấm để xoa bóp vùng bụng cho trẻ. Cách xoa bóp đúng cách là bạn nên xoa bóp nhẹ nhàng, và xoa theo chiều kim đồng hồ vì đây là chiều đi của đường tiêu hóa. 2. Chườm ấm Một cách giảm đau dạ dày nhanh cho trẻ nữa rất đơn giản là bạn lấy một chai nước ấm hoặc một cái túi chườm ấm đặt lên vùng bụng của trẻ, lưu ý là nhiệt độ phải vừa phải. Cách này sẽ làm cho trẻ nhanh chóng thấy dễ chịu và bớt đau. 3. Cho trẻ uống sinh tố thêm một ít gừng Để giảm đau dạ dày nhanh cho trẻ bạn cho trẻ uống một ly sinh tố có pha thêm một ít bột gừng xay nhuyễn. Điều này vừa có tác dụng làm xoa dịu cơn đau dạ dày cho trẻ vừa làm giảm sưng viêm cho dạ dày và còn có rất nhiều chất dinh dưỡng. 4. Cho trẻ uống nước gừng và mật ong Gừng và mật ong đều có công dụng rất tuyệt vời trong việc làm dịu những cơn đau dạ dày hành hạ trẻ. Giảm đau dạ dày nhanh cho trẻ bằng gừng và mật ong Cách thực hiện: Gừng đem ép lấy nước. Mỗi lần uống pha 1/4 muỗng nước gừng với 1/2 muỗng mật ong cho trẻ uống. Mỗi ngày uống 2 lần, sẽ giúp giảm đau dạ dày nhanh cho trẻ, vừa rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Tuy nhiên bạn cần lưu ý không nên sử dụng gừng cho trẻ dưới 2 tuổi. 5. Cho trẻ uống nước chanh Một cách làm giảm đau dạ dày nhanh ở trẻ nữa rất dễ thực hiện là bạn hãy pha nước chanh với nước ấm cho trẻ uống. Mặc dù trong chanh có chứa axit nhưng cách này sẽ giúp trẻ nhanh chóng giảm những cơn đau do đau dạ dày mang đến. 6. Cho trẻ ăn sữa chua Trong sữa chua có chứa nhiều khuẩn có ích giúp cân bằng sự hoạt động của các loại vi khẩn trong dạ dày và thành ruột. Bạn nên cho trẻ ăn sữa chua không đường sẽ giúp giảm đau dạ dày nhanh, vừa giúp hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động tốt hơn, trả sẽ còn còn tình trạng ăn không tiêu, bụng khó chịu nữa. Giảm đau dạ dày nhanh cho trẻ bằng sữa chua 7. Mật ong và quế Trong mật ong có chứa nhiều đường và chất tự nhiên giúp chống oxy hóa rất tốt. Bạn có thể áp dụng mẹo giảm đau dạ dày nhanh này cho trẻ bằng cách cho trẻ ăn một muỗng mật ong cùng với một ít trà quế sẽ giúp làm dịu cơn đau dạ dày. Tuy nhiên bạn cần lưu ý là để tránh tình trạng ngộ độc mật ong không nên cho trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi sử dụng phương pháp này. Trên đây là những mẹo giảm đau dạ dày nhanh cho trẻ, cách thực hiện rất dễ dàng. Bạn hãy thử áp dụng để có thể nhanh chóng giảm bớt những cơn đau dạ dày hành hạ con của bạn. Chúc bạn thành công. Nguồn: http://www.dongythanhtuan.vn/kien-thuc-chua-benh/da-day-ta-trang/mach-ban-meo-giam-dau-da-day-nhanh-cho-tre.html
Ðề: Mách bạn mẹo giảm đau dạ dày nhanh cho trẻ Một cách làm giảm đau dạ dày nhanh ở trẻ nữa rất dễ thực hiện là bạn hãy pha nước chanh với nước ấm cho trẻ uống, cách này được k ạ?
Ðề: Mách bạn mẹo giảm đau dạ dày nhanh cho trẻ Không phải pha chanh với mật ong hả bạn? Nhà mình toàn làm thế thôi @@
Ðề: Mách bạn mẹo giảm đau dạ dày nhanh cho trẻ Kiến thức rất bổ ích, thanks bác chủ topic, nhấn nút cảm ơn cho bác. Mong nhận được nhiều sự chia sẻ của bác.
Ðề: Tiết lộ những thói quen dễ gây đau lưng ở người trẻ tuổi E nghe đồn những người ngực to sẽ hay bị đau lưng hơn người ngực nhỏ =))
Ðề: Mách bạn mẹo giảm đau dạ dày nhanh cho trẻ Cách này được nhé bạn ! Mình đã thử cho bé nhà mình và thấy tình trạng tốt hơn rất nhiều.
Ðề: Mách bạn mẹo giảm đau dạ dày nhanh cho trẻ Chanh với mật ong cũng là một cách mà bạn có áp dụng, mấy cách trên mình đã kiểm chứng các mẹ yên tâm nhé.
5 Mẹo giảm đau dạ dày bằng bài thuốc từ thiên nhiên Bệnh đau dạ dày có thể là đau cấp tính hoặc mãn tính thông qua các biểu hiện cơ bản như ợ chua, đầy bụng, khó tiêu,...khi phản ứng với thức ăn. Ở Việt Nam hiện nay, chế độ ăn uống không hợp lý và áp lực trong cuộc sống khiến tỷ lệ mắc bệnh ngày càng cao. Đây là một bệnh dễ tái phát nên cần được chuẩn đoán sớm và điều trị lâu dài, nguyên nhân chính của bệnh là do sự mất cân bằng 2 yếu tố: bảo vệ và tấn công ở dạ dày, sự mất cân bằng này bắt nguồn từ việc làm việc căng thẳng, stress, ăn uống không hợp lý. Yếu tố bảo vệ có thể hiểu ở đây là lớp dịch nhầy bao phủ bề mặt dạ dày và ion carbibonate giúp trung hòa một phần acid dịch vị. Yếu tố tấn công gồm acid dịch vị (HIC), pepsine và đặc biệt là vi khuẩn H.pylori được phát hiện tên 90% bệnh nhân bị viêm loét dạ dày. Xu hướng điều trị bệnh đau dạ dày hiện nay thường tập trung vào sử dụng thuốc kháng sinh liều cao để làm giảm các triệu chứng nhưng về lâu dài bệnh thường dễ tái phát khi tác dụng của thuốc đã bị lờn. Người bệnh thường điều trị bằng phương pháp tây y mà quên rằng những 5 mẹo giảm đau dạ dày bằng bài thuốc từ thiên nhiên hiện nay cũng có thể giúp họ khỏi bệnh và độ lành tính của nó, dưới đây là những mẹo chữa đau dạ dày mà bạn có thể áp dụng. 1/ Xem xét chế độ ăn uống Đây là việc nên làm đầu tiên để bạn có thể xác định được chính xác các món ăn thường gây ra các cơn đau cho bạn. Người bị đau dạ dày cần tránh thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, thực phẩm thành phần chính là sữa, trái cây quá chua, và hạn chế bia r***, café. Chế độ ăn uống hợp lý sẽ làm giảm các cơn đau dạ dày 2/ Ăn nhạt Khi chức năng dạ dày không tốt, bạn nên có chế độ ăn nhẹ và ăn nhạt, người bị đau dạ dày thường tránh mọi thức ăn. Nếu dạ dày bạn bị rỗng, axit dạ dày có thể trào ngược. Những lúc đó bạn cần ăn nhẹ, ăn thức ăn nhạt và đơn giản như cơm, bánh quy, bánh mì nướng hoặc táo. Điều nay sẽ đảm bảo cho dạ dày không bị rỗng, axit sẹ được hạn chế ở mức tối thiểu. 3/Tránh mất nước Bạn có biết mất nước là một yếu tố góp phần làm cho dạ dày khó chịu, có thể dẫn đến nôn mửa, nôn khan. Để tránh tình trạng mất nước bạn nên uống nước đều đặn khoảng 20 phút 1 lần nó sẽ giữ cho cơ thể đủ lượng nước cần thiết, làm giảm mức độ nghiêm trọng của các cơn đau dạ dày.Ngoài ra uống nhiều nước sẽ tốt cho sức khỏe của bạn giúp loại trừ độc tố và các vi khuẩn gây hại. 4/Dự trữ gừng Gừng có tính ấm có tác dụng chống viêm loét, giảm các cơn đau tức thì, gừng trợ giúp tiêu hóa thông qua hỗ trợ vận chuyển thức ăn hiệu quả. Khi các cơn đau xuất hiện bạn chỉ cần cắt vài lát gừng tươi vào làm trà gừng hoặc ăn ít kẹo gừng thì các cơn đau khó chịu sẽ dần biến mất. Lưu ý gừng tươi có tác dụng tốt nhất. Trà gừng - Mẹo giảm đau dạ dày bằng bài thuốc từ thiên nhiên 5/Trà thảo dược Các loại trà thảo dược hiện nay thường có các thành phần hỗ trợ tiêu hóa và giàm các đau dạ dày khó chịu. Có thể kể đến một số loại trà tiêu biểu như Trà Bạc Hà (khoảng 10 lá bạc hà tươi vào tách nước sôi); Trà Cỏ Xạ Hương (cỏ xạ hương khô khoảng 30g, ngâm trong nước nóng khoang phút); Trà Hoa Cúc Tương tư như loại trà ở trên cũng có tác dụng làm dịu các cơn đau dạ dày. Trà hoa cúc - mẹo giảm đau dạ dày bằng bài thuốc từ thiên nhiên Nguồn: http://www.dongythanhtuan.vn/kien-thuc-chua-benh/da-day-ta-trang/5-meo-giam-dau-da-day-bang-bai-thuoc-tu-thien-nhien.html
Ðề: 5 Mẹo giảm đau dạ dày bằng bài thuốc từ thiên nhiên Khi các cơn đau xuất hiện bạn chỉ cần cắt vài lát gừng tươi vào làm trà gừng hoặc ăn ít kẹo gừng thì các cơn đau khó chịu sẽ dần biến mất. Lưu ý gừng tươi có tác dụng tốt nhất.em sẽ nhớ cách này
Re: 5 Mẹo giảm đau dạ dày bằng bài thuốc từ thiên nhiên thông tin hữu ích quá cảm ơn chủ top đã chia sẻ
Cách chữa hôi miệng hiệu quả bằng thuốc nam Bệnh hôi miệng đã và đang là một vấn đề tế nhị mà nhiều người mắc phải, theo khảo sát của chúng tôi khoảng 20 % dân số nói chung bị chứng hôi miệng ở nhiều mức độ và nguyên nhân khác nhau. Đối với hầu hết bệnh nhân, hôi miệng xuất phát từ hàng triệu con vi khuẩn phát sinh trong khoang miệng, tích tụ và bám trong kẽ răng, chân răng sau khi ăn. Miệng là môi trường đặc biệt cho vi khuẩn sống và sinh sôi do tính chất độ ẩm của môi trường khoang miệng. Thực tế hôi miệng có thể dễ dàng phát hiện một cách đơn giản ngay sau khi bạn thức dậy, hoặc có thể là những nguyên nhân từ vấn đề sức khỏe toàn thân. Nhưng theo các thống kê gần đây hơn 80% các ca hôi miệng không phải do nguyên nhân bệnh lý nghiêm trọng mà do vi khuẩn khoang miệng gây ra. Hiện nay có khá nhiều cách chữa hôi miệng, từ kem đánh răng đặc trị, đến các loại thuốc xịt khử mùi, dung dịch sát trùng khoang miệng. Song song với đó còn có các cách chữa hôi miệng hiệu quả bằng thuốc nam khá dễ làm, chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn ngay bây giờ. 1/ Hương Nhu Hương nhu hay còn gọi là rau é, thạch giải, cẩn nhu, thanh hương chủng,… có 2 loại hương nhu: hương nhu trắng, hương nhu tía. Trong Đông y hương nhu có vị cay, ấm, mùi thơm chữa được nhiều chứng bệnh và là vị thuốc được dùng nhiều trong các bài thuốc chữa bệnh. Cách chữa hôi miệng bằng hương nhu Cách dùng: lấy khoảng 40g hương nhu sắc với 200ml nước. Dùng để ngậm trong 5 phút sau đó súc miệng và nhổ đi, ngày súc từ 2-3 lần hoặc có thể hơn tùy bạn. Liên tục trong vài ngày bạn sẽ cảm thấy hơi thở thơm mát rõ rệt. 2/ Hoa Quế Hoa quế là họ cây mộc, dân gian còn gọi là cây nham quế, cây hoa mộc sơn hay cừ mộc, hoa quế có nhiều tác dụng đặc biệt nên trong đông y người ta thường dùng toàn bộ cây hoa quế để bào chế các vị thuốc chữa bệnh. Cách chữa hôi miệng bằng hoa quế Cách dùng: để chữa hôi miệng bạn dùng 300g quế, 1 bình r*** gạo, 1 muỗng cà phê muối ăn. Pha nước muối để rửa sạch quế sau đó để khô, cho toàn bộ số quế vào bình r*** gạo ngâm khoảng 30 ngày. Hằng ngày bạn dùng hỗn hợp này súc miệng, lúc này tính chất của quế và r*** sẽ diệt khuẩn gây mùi hôi, trong vài ngày bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả từ nó. 3/ Trầm hương đánh răng tán Đây là bài thuốc kết hợp nhiều vị thuốc khác nhau để khử mùi hôi miệng, giúp răng chắc khỏe. Bài thuốc bao gồm các vị thuốc thơm như trầm hương, hương phụ tử, nhũ hương, long não, xạ hương, bạch đàn, đinh hương đây là các vị thuốc mà trong Đông Y đã kiểm chứng là có tác dụng diệt khuẩn và khử mùi hôi trong khoang miệng, làm lượng máu đến nuôi dưỡng răng lợi nhiều hơn. Cách chữa hôi miệng bằng bài thuốc trầm hương tán Cách làm: chuẩn bị dược liệu gồm vỏ quả lựu, vỏ kha tử, thanh diêm, thanh đại, trầm hương, bạch đàn mỗi vị 9g; tế tân, xuyên khổ luyện, đương quy, hương phụ tử mỗi vị 18g; 6g đinh hương, 3g nhũ hương, 3 g tro hà điệp; long não và xạ hương mỗi vị 2g. Nhũ hương, long não, thanh diêm, thanh đại nghiền nhỏ. Xuyên khổ luyện thái thành miếng sấy khô, tế tân bỏ đọt. Nghiền tất cả các vị thuốc trên thành bột, trộn đều cất vào lọ dùng dần. Cách dùng: Vào sáng sớm và trước khi đi ngủ dùng thuốc bột này đánh răng, sau đó dùng nước ấm súc miệng, mỗi lần đánh răng chỉ cần 2g bột. ngoài ra có thể bôi trực tiếp thuốc bột vào kẽ răng để trị các bệnh viêm nướu, diệt khuẩn. Với những cách chữa hôi miệng hiệu quả bằng thuốc nam này chúng tôi hy vọng bạn sẽ có hơi thở thơm mát hơn, tự tin hơn trong cuộc sống và công việc, chúc bạn thật nhiều sức khỏe ! Nguồn: http://www.dongythanhtuan.vn/kien-thuc-chua-benh/hoi-mieng/cach-chua-hoi-mieng-hieu-qua-bang-thuoc-nam.html
Ðề: 5 Mẹo giảm đau dạ dày bằng bài thuốc từ thiên nhiên Fucoidan FUCOGASTRO - Chiết xuất từ rong biển Dinh Dưỡng Tốt Nhất Bảo Vệ Và Duy Trì Sức Khỏe Dạ Dày 1. Thành phần: Mỗi viên nang Fucoidan FUCOGASTRO chứa: - Fucoidan 80%: 100 mg. - PVP, MgStearate, Talc Vừa đủ 1 viên Fucoidan gần đây được giới y học chú ý và trở thành hợp chất được xem là giá trị nhất của đại dương bởi các khả năng của nó với ung thư: 1 Tạo ra sự tự chết theo chu trình của tế bào (apoptosis) trong các tế bào ung thư, 2 Nâng cao khả năng miễn dịch, 3 Ức chế sự hình thành và phát triển các mạch máu mới (angiogenesis). Người ta cho rằng ba khả năng này khiến các tế bào ung thư tự nhiên yếu đi và co lại, thậm chí chết đi. Với bệnh viêm loét và ung thư dạ dày tá tràng (bệnh bao tử), fucoidan có những tác dụng sau: - Loại trừ vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP). HP là loại vi khuẩn hiện đã được tổ chức y tế thế giới công bố là tác nhân chính gây viêm loét và ung thư dạ dày tá tràng. Các nhóm sunfat có trong Fucoidan tạo ra ái lực hấp thụ vi khuẩn HP trong dạ dày, vi khuẩn HP sẽ được đưa đến các ruột, bị thay đổi môi trường sống từ môi trường axit sang môi trường kiềm và cuối cùng bị đào thải ra ngoài cơ thể. - Kháng viêm, chống loét và cải thiện tình trạng bất ổn của dạ dày - ruột. - Kích thích, tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể để kháng bệnh. - Cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho quá trình phục hồi niêm mạc dạ dày và phục hồi sức khỏe người bệnh. - Phòng chống, ngăn ngừa ung thư dạ dày, tá tràng. 2. Ưu điểm nổi bật: *An toàn, có thể sử dụng lâu dài, không có tác dụng phụ, hiệu quả toàn diện, triệt để, bền vững, khắc phục tình trạng tái phát thường gặp khi điều trị bệnh dạ dày do tái nhiễm vi khuẩn HP: - Bột chiết Fucoidan 80% từ rong biển ngoài fucoidan còn bao gồm cả 72 yếu tố dinh dưỡng có sẵn trong rong Nâu tự nhiên có lợi cho sức khỏe con người như: Các vitamin, khoáng chất dạng keo, axit amin, axit béo thiết yếu, các chất chống ô xy hóa và một số chất giàu dinh dưỡng khác như polyphenol, glyconutrients (fucose, galactose, mannose và xylose), alginate, laminaran…, có tác dụng bổ dưỡng trực tiếp niêm mạc dạ dày đồng thời tăng cường sức khỏe chung cho cơ thể rất cần thiết cho quá trình điều trị bệnh mãn tính. - Fucoidan là một loại chất xơ ngoài tác dụng làm sạch ruột, chống táo bón…, còn có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường phát triển các vi sinh vật có lợi cho tiêu hóa (thay vì sử dụng kháng sinh lâu dài gây mất men tiêu hóa), giúp bệnh nhân bệnh dạ dày tá tràng, vốn dĩ đã gặp nhiều trở ngại bởi các triệu chứng bệnh tiêu hóa, nhanh chóng phục hồi chức năng tiêu hóa. Với tính chất trơn và dính, khi hiện diện trong dạ dày Fucoidan phát huy tác dụng bảo vệ màng nhày như một tác nhân chống loét thiên nhiên, an toàn, không có tác dụng phụ, có thể bao phủ các vết loét và cuối cùng làm giảm đau do hạn chế tác dụng của dịch tiêu hóa lên vết loét. **Bệnh nhân điều trị ung thư dạ dày sử dụng fucoidan giảm thiểu được các tác dụng phụ của các quá trình hóa trị, xạ trị như: Tiêu chảy, buồn nôn, chán ăn, rụng tóc (do các tế bào niêm mạc hệ thống tiêu hóa và tế bào nang tóc được bảo vệ), giúp các bệnh nhân tránh được tình trạng suy kiệt do không ăn uống được. Đồng thời, các tế bào miễn dịch của cơ thể cũng được bảo vệ, giúp các bệnh nhân có đủ điều kiện sức khoẻ hoàn thành tốt các liệu trình điều trị và giảm thiểu được tái phát sau điều trị. *** Có thể sử dụng hỗ trợ điều trị đồng thời cùng với các thuốc Đông - Tây Y, không có hạn chế chỉ định. 3. Công dụng: Giúp tăng cường sức khoẻ, nâng cao khả năng miễn dịch cho cơ thể, giúp ngăn ngừa sự hình thành khối u. Hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng. http://www.fucoidan.com.vn/image/fucoi/sanpham10.jpg Sản phẩm do Công ty CP Fucoidan Việt Nam sản xuất. Giá bán lẻ trên thị trường: 190.000 đ/ hộp Em bán với giá chỉ 170.000 đ/ hộp Liện hệ (tại Hà Nội): Mai - Tel: 0943.820.996