Nhiều bệnh nhân băn khoăn, thường đặt câu hỏi rằng “thoát vị đĩa đệm có thể chữa khỏi không?” Xem thêm: Triệu chứng thoát vị đĩa đệm Có thể hiểu câu hỏi "Thoát vị đĩa đệm có thể chữa khỏi không?" theo hai hàm ý khác nhau: “có thể điều trị để đĩa đệm trở về trạng thái trước khi thoát vị được không?”; hoặc “có thể điều trị hết các triệu chứng lâm sàng do thoát vị đĩa đệm gây ra không?”. Tùy vào ý người hỏi mà câu trả lời là “có thể chữa khỏi” hoặc “không thể chữa khỏi”. Thoát vị đĩa đệm có thể chữa khỏi không? Trước hết, phải khẳng định rằng một khi đã thoát vị thì đĩa đệm không bao giờ còn có thể trở về trạng thái như trước nữa. Vì vậy, câu hỏi “Thoát vị đĩa đệm có thể chữa khỏi không?” theo nghĩa “Có thể điều trị để đĩa đệm trở về trạng thái trước khi thoát vị được không?” có câu trả lời dứt khoát là “Không”. Tuy nhiên, không phải trường hợp thoát vị đĩa đệm nào cũng cần điều trị. Việc điều trị chỉ được đặt ra khi có các triệu chứng lâm sàng do sự chèn ép của đĩa đệm lên các cấu trúc thần kinh cột sống. Kết quả điều trị được đánh giá dựa vào mức độ cải thiện các triệu chứng lâm sàng. Tuỳ theo mức độ và giai đoạn bệnh, thoát vị đĩa đệm có thể điều trị bằng các phương pháp bảo tồn hay ngoại khoa. Các phương pháp điều trị bảo tồn phổ biến là dùng thuốc, xoa bóp, vật lý trị liệu, châm cứu, thể dục. Sở dĩ gọi là bảo tồn, vì các phương pháp này không can thiệp vào cấu trúc đĩa đệm và cột sống mà chỉ điều trị triệu chứng. Khi các phương pháp bảo tồn không còn tác dụng thì bệnh nhân được cân nhắc can thiệp ngoại khoa. Phương pháp ngoại khoa cổ điển, đến nay vẫn còn áp dụng phổ biến là mổ hở. Với phương pháp mổ hở, phẫu thuật viên sẽ cắt một số phần xương, dây chằng, đĩa đệm để giải phóng sự chèn ép thần kinh. Mổ nội soi cũng theo nguyên lý tương tự mổ hở, nhưng với sự hỗ trợ của thiết bị, đường mổ nhỏ hơn và ít phá huỷ các cấu trúc cột sống hơn. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, một số phương pháp ngoại khoa ít xâm lấn ra đời, cho phép thay thế mổ hở trong một số trường hợp. Trong số đó, thủ thuật giảm áp đĩa đệm cột sống bằng laser qua da (PLDD) mà Quang Minh Clinic áp dụng hiện nay là phương pháp có nhiều ưu thế, cho phép bảo tồn cấu trúc cột sống và đĩa đệm, trong lúc tác dụng lại như phẫu thuật. Với phương pháp điều trị thích hợp, nhiều trường hợp bệnh nhân có thể hết các triệu chứng lâm sàng. Với ý nghĩa đó, có thể nói câu hỏi “Thoát vị đĩa đệm có thể chữa khỏi không?” có câu trả lời là “Có thể chữa khỏi” nếu bệnh nhân được điều trị kịp thời.
Ðề: Bệnh thoát vị đĩa đệm có thể chữa khỏi không? Thoát vị đĩa đệm: Nên định vị cốt sống bằng vật lí trị liệu. Còn nếu thoái hóa, gai, đau TKT thì tham khảo bài thuốc nam đặc trị ở đây: http://rongkinh.vn/gai-cot-song-thoai-hoa-cot-song-dau-than-kinh-toa-hay-thoat-vi-dia-dem/
Ðề: Bệnh thoát vị đĩa đệm có thể chữa khỏi không? Bệnh này nguy hiểm nhỉ. Mọi người chú ý đề phòng phát hiện sớm bệnh để điều trị kịp thời.
Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng laser (PLDD) Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng laser (PLDD) PLDD là gì Thoát vị đĩa đệm là một bệnh lý phổ biến, dễ mắc phải. Tuỳ mức độ bệnh nhẹ hay nặng mà bệnh nhân có thể cân nhắc giữa phương pháp điều trị bảo tồn (điều trị bằng thuốc đông – tây y, tập thể dục, tập vật lý trị liệu, nghỉ ngơi…) hay các phương pháp can thiệp ít xâm lấn (giảm áp đĩa đệm bằng laser, bằng sóng radio, tiêu nhân nhầy bằng hoá dược, cắt bỏ phần lồi đĩa đệm bằng nội soi qua da..) hoặc nặng nhất là mổ hở khi tất cả các phương pháp khác không có đáp ứng. --> Nguyên nhân gây thoát vị đĩa đệm --> Triệu chứng thoát vị đĩa đệm --> Thoát vị đĩa đệm có thể chữa khỏi không? --> Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng --> Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ PLDD là kỹ thuật điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống bằng laser đặc sắc nhất mà chúng tôi là êkip duy nhất thực hiện thành công ở Việt Nam từ tháng 6 năm 1999. Đây là một kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu, có độ an toàn và hiệu quả cao, trong nhiều trường hợp có thể thay thế cho phương pháp mổ hở truyền thống. --> Lịch sử kỹ thuật PLDD trên thế giới --> Lịch sử kỹ thuật PLDD tại Việt Nam --> Các phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm --> Chữa thoát vị đĩa đệm không cần phẫu thuật Nguyên Lý Đĩa đệm nằm giữa hai đốt sống, cấu trúc bởi lớp vỏ sợi bọc lớp nhân nhầy ở bên trong, có chức năng giảm xóc, bảo vệ cột sống khỏi chấn thương. Do nhiều nguyên nhân, lớp vỏ sợi bên ngoài bị rách tạo điều kiện cho lớp nhân nhầy thoát ra theo đường đứt rách và chèn ép lên thần kinh cột sống gây đau. Nguyên lý của kỹ thuật PLDD là dùng năng lượng laser đốt một lượng nhỏ nhân nhầy, làm giảm áp suất nội đĩa để giải phóng sự chèn ép thần kinh. Ưu điểm Là một thủ thuật, không cần nằm viện. Bệnh nhân có thể hoàn thành các bước: khám, nhận chỉ định, can thiệp và ra về trong ngày Hiệu quả cao nếu đúng chỉ định Không phải mổ, không làm tổn hại da, cơ, xương, dây chằng Thực hiện dưới gây tê, không phải gây mê Bảo tồn cấu trúc và chức năng đĩa đệm Độ an toàn cao, thời gian phục hồi nhanh Có thể thực hiện cho các bệnh nhân có nguy cơ cao đối với mổ hở... Nếu đáp ứng kém vẫn có thể mổ hở hoặc nội soi. “Tại Quang Minh Clinic, với gần 6500 bệnh nhân điều trị từ tháng 6/1999 đến cuối năm 2013, tỷ lệ thành công của thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng là trên 80% và ở đĩa đệm cổ là trên 95%.” ---> Thống kê hiệu quả kỹ thuật điều trị thoát vị đĩa đệm bằng laser tại Quang Minh Clinic ---> Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng Laser - Cơ chế đảm bảo hiệu quả lâu dài ---> Tại sao nên chọn Quang Minh Clinic là địa chỉ điều trị thoát vị đĩa đệm? NHỮNG BỆNH NHÂN NÀO CÓ THỂ CÂN NHẮC CAN THIỆP PLDD? Kỹ thuật PLDD có thể áp dụng cho khoảng 80% bệnh nhân thoát vị đĩa đệm mà các phương pháp điều trị bảo tồn không có kết quả. Chống chỉ định tuyệt đối là: + Thoát vị có mảnh rời + Lao, ung thư cột sống (tiên phát hoặc thứ phát) + U cột sống + Trượt cột sống độ II trở lên ở vị trí thoát vị + Gãy cột sống, nứt, lún đốt sống ở vị trí thoát vị Chống chỉ định tương đối: + Chít hẹp ống sống, lỗ liên hợp nặng do gai xương, dày dây chằng vàng, xơ dính sau phẫu thuật cắt bản sống, mở lỗ liên hợp v.v. + Đĩa đệm mất nước nặng, có bọt khí trong nhân nhầy + Xẹp đĩa đệm nặng + Bệnh nhân tâm thần hoặc tâm lý không ổn định
Những thói quen xấu gây hại cho da mụn Những thói quen xấu gây hại cho da mụn Trị Mụn website sức khỏe |Những thói quen xấu gây hại cho da mặt Những thói quen xấu gây hại cho da mặt website sức khỏe | Để thoát khỏi mụn đó là cả một vấn đề, có người thì dùng kem trị mụn có người thì dùng mặt nạ tự nhiên, ngoài ra còn có người sử dụng những cách trị mụn dân gian hay mẹo vặt. Dù trị mụn bằng cách nào thì chúng ta cũng cần phải tránh những thói quen sau đây để da nhanh hết mụn: Thói quen thường xuyên chạm vào da mặt Đó là thói quen mà nhiều người mắc phải, hay sờ vào mặt và nặn những nốt mụn vì nó gây ra cảm giác khó chịu. Thói quen này gây ra tình trạng mụn nặng hơn vì làm cho vi khuẩn lây lan. Vì thế hãy loại bỏ ngay thói quen xấu này nhé! Thường xuyên sờ vào da mặt sẽ làm tình trạng mụn trầm trọng hơn Thường xuyên sờ vào da mặt sẽ làm tình trạng mụn trầm trọng hơn Trang điểm khi da bị mụn Những bạn hay bị mụn thì thường trang điểm nhiều hơn để che đi những nốt mụn mà không ngờ rằng trang điểm nhiều thường gây ra bít lỗ chân lông. Điều này khiến tình trạng mụn càng ngày càng trầm trọng hơn. Cách tốt nhất là nên hạn chế trang điểm khi da bị mụn. Trang điểm khi da bị mụn sẽ làm tình trạng mụn nghiêm trọng hơn Trang điểm khi da bị mụn sẽ làm tình trạng mụn nghiêm trọng hơn Để chăn gối lâu ngày không giặt, không vệ sinh thường xuyên Chăn gối là vật dụng mà chúng ta tiếp xúc trực tiếp hằng ngày, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới da mặt mình. Lượng mồ hồi tiết ra và các vi khuẩn, bụi bẩn từ cơ thể chúng ta khi tiếp xúc với chăn, ga, gối, đệm có thể lan truyền ngược trở lại và gây hại cho làn da mụn khi bạn nằm ngủ. Thức khuya và làm việc căng thẳng Đây là thói quen thúc đẩy cơ thể sản sinh nội tiết tố androgen gây ra mụn. Bên cạnh đó căng thẳng còn gây ra cortisol và steroid kích thích tuyến bã nhờn hoạt động. Vì vậy, bạn muốn chống lại mụn trứng cá, tốt nhất bạn nên sắp xếp công việc một cách khoa học, uống nhiều nước và ngủ đủ 7h – 8h mỗi ngày.
Thoát vị đĩa đệm có nguy hiểm không? Thoát vị đĩa đệm có nguy hiểm không? Để trả lời câu hỏi này, cần phải hiểu được chức năng cơ bản của đĩa đệm trong cột sống. Xem thêm: Thoát vị đĩa đệm là gì? Triệu chứng thoát vị đĩa đệm Các phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm Hãy tưởng tượng đĩa đệm như một gối hơi đặt giữa các đốt sống. Thoát vị đĩa đệm có nguy hiểm không? Nhờ sự đàn hồi của gối hơi mà các đốt sống có thể chuyển dịch tương đối với nhau, cho phép cơ thể thực hiện các động tác cúi, ưỡn, nghiêng, xoay thân mình. Sự mềm dẻo, linh hoạt của cơ thể phụ thuộc nhiều vào trạng thái đĩa đệm. Ngoài ra, đĩa đệm cũng hấp thụ các rung chấn từ môi trường, bảo vệ não bộ, giống như bộ giảm xóc của xe máy giúp ta chuyển động êm ái trên những đoạn đường gồ ghề. Nếu không có đĩa đệm thì chỉ hoạt động chạy nhảy bình thường cũng có khả năng gây chấn thương sọ não!!! Do là phần yếu nhất trong cột sống nên đĩa đệm dễ bị tổn thương. Chấn thương, hoặc thậm chí tư thế làm việc, chơi thể thao, sinh hoạt không đúng, lặp đi lặp lại trong một thời gian dài, có thể gây thoát vị đĩa đệm. Thoái hoá cột sống làm giảm sức bền đĩa đệm, cũng là tạo cơ hội cho thoát vị đĩa đệm. Khoảng một phần ba người trưởng thành có thoát vị đĩa đệm. Cũng may là đa số trường hợp ở mức độ nhẹ, không có biểu hiện lâm sàng. Những trường hợp này không nguy hiểm, chưa cần chữa trị. Tuy nhiên, một khi đã bắt đầu thì thoát vị có xu hướng ngày càng nặng lên. Thoát vị đĩa đệm trở nên nguy hiểm khi khối thoát vị gây chèn ép lên thần kinh. Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ thường gây các triệu chứng đau, tê, yếu cơ ở vai, gáy, cánh tay, bàn tay. Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng thường gây các triệu chứng tương tự ở thắt lưng, mông, đùi, cẳng chân và bàn chân. Trường hợp nặng bệnh nhân có thể bị liệt. Để tránh các nguy cơ diễn biến nặng, bệnh nhân nên điều trị kịp thời khi có các triệu chứng lâm sàng. Điều trị ở giai đoạn sớm có khả năng bảo tồn cấu trúc và chức năng đĩa đệm. Điều trị muộn thường phải phá huỷ một phần cấu trúc cột sống và đĩa đệm. Xem thêm: Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng laser
Thoát vị đĩa đệm có thể chữa khỏi không? Thoát vị đĩa đệm có thể chữa khỏi không? Nhiều bệnh nhân băn khoăn, thường đặt câu hỏi rằng “thoát vị đĩa đệm có thể chữa khỏi không?” Xem thêm: Triệu chứng thoát vị đĩa đệm Các phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm Có thể hiểu câu hỏi "Thoát vị đĩa đệm có thể chữa khỏi không?" theo hai hàm ý khác nhau: “có thể điều trị để đĩa đệm trở về trạng thái trước khi thoát vị được không?”; hoặc “có thể điều trị hết các triệu chứng lâm sàng do thoát vị đĩa đệm gây ra không?”. Tùy vào ý người hỏi mà câu trả lời là “có thể chữa khỏi” hoặc “không thể chữa khỏi”. Thoát vị đĩa đệm có thể chữa khỏi không? Trước hết, phải khẳng định rằng một khi đã thoát vị thì đĩa đệm không bao giờ còn có thể trở về trạng thái như trước nữa. Vì vậy, câu hỏi “Thoát vị đĩa đệm có thể chữa khỏi không?” theo nghĩa “Có thể điều trị để đĩa đệm trở về trạng thái trước khi thoát vị được không?” có câu trả lời dứt khoát là “Không”. Tuy nhiên, không phải trường hợp thoát vị đĩa đệm nào cũng cần điều trị. Việc điều trị chỉ được đặt ra khi có các triệu chứng lâm sàng do sự chèn ép của đĩa đệm lên các cấu trúc thần kinh cột sống. Kết quả điều trị được đánh giá dựa vào mức độ cải thiện các triệu chứng lâm sàng. Tuỳ theo mức độ và giai đoạn bệnh, thoát vị đĩa đệm có thể điều trị bằng các phương pháp bảo tồn hay ngoại khoa. Các phương pháp điều trị bảo tồn phổ biến là dùng thuốc, xoa bóp, vật lý trị liệu, châm cứu, thể dục. Sở dĩ gọi là bảo tồn, vì các phương pháp này không can thiệp vào cấu trúc đĩa đệm và cột sống mà chỉ điều trị triệu chứng. Khi các phương pháp bảo tồn không còn tác dụng thì bệnh nhân được cân nhắc can thiệp ngoại khoa. Phương pháp ngoại khoa cổ điển, đến nay vẫn còn áp dụng phổ biến là mổ hở. Với phương pháp mổ hở, phẫu thuật viên sẽ cắt một số phần xương, dây chằng, đĩa đệm để giải phóng sự chèn ép thần kinh. Mổ nội soi cũng theo nguyên lý tương tự mổ hở, nhưng với sự hỗ trợ của thiết bị, đường mổ nhỏ hơn và ít phá huỷ các cấu trúc cột sống hơn. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, một số phương pháp ngoại khoa ít xâm lấn ra đời, cho phép thay thế mổ hở trong một số trường hợp. Trong số đó, thủ thuật giảm áp đĩa đệm cột sống bằng laser qua da (PLDD) mà Quang Minh Clinic áp dụng hiện nay là phương pháp có nhiều ưu thế, cho phép bảo tồn cấu trúc cột sống và đĩa đệm, trong lúc tác dụng lại như phẫu thuật. Với phương pháp điều trị thích hợp, nhiều trường hợp bệnh nhân có thể hết các triệu chứng lâm sàng. Với ý nghĩa đó, có thể nói câu hỏi “Thoát vị đĩa đệm có thể chữa khỏi không?” có câu trả lời là “Có thể chữa khỏi” nếu bệnh nhân được điều trị kịp thời. Xem thêm Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng laser
Ðề: Những thói quen xấu gây hại cho da mụn hic, da mình cũng bị mụn dạo này ai cũng chê thảm thế haiz