Khác: Hại mẹ, hại con vì tiểu đường thai kỳ

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Ngựa Con Của Mẹ, 6/10/2014.

  1. Ngựa Con Của Mẹ

    Ngựa Con Của Mẹ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2014
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Phụ nữ mắc tiểu đường khi mang thai sẽ vừa hại cho mẹ, lại hại cả thai.

    Những cái hại cho mẹ

    Thai phụ mắc tiểu đường thường kéo theo huyết áp cao, tiền sản giật, nguy hiểm cho mẹ bầu.

    Mẹ bầu mắc tiền sản giật nhẹ có dấu hiệu mờ mắt, xuất huyết võng mạc, toàn thân mệt mỏi, bơ phờ… Nặng có thể gây suy thận, phù phổi, tổn thương gan, có thể gây tử vong.

    Mẹ bầu bị tiểu đường có thể nhiễm trùng nặng khi sinh; phải sinh mổ hay cần can thiệp các biện pháp sinh khó khác…

    [​IMG]

    Những cái hại cho con

    Những nguy cơ về sức khỏe: Ảnh hưởng của bệnh tiểu đường lên thai những tháng đầu là rất nghiêm trọng. Mẹ mắc tiểu đường có thể ảnh hưởng đến phát triển cơ quan của thai nhi trong tử cung và dẫn đến dị tật tim thai.

    Tuy nhiên, bệnh tiểu đường thai kỳ thường xảy ra trong tam cá nguyệt thứ hai; do đó, nguy cơ ảnh hưởng tới các cơ quan của thai là không nhiều.

    Tăng cân trong tử cung: Bệnh tiểu đường từ mẹ có thể ảnh hưởng tới thai khiến thai tăng cân rất nhanh trong tử cung. Sự tăng cân này làm tăng nguy cơ mổ đẻ cho mẹ.

    Sinh non: Do bé phát triển nhanh chóng, hậu quả từ bệnh tiểu đường của mẹ nên kéo theo nguy cơ sinh non. Bé có thể chào đời sớm hơn ngày sinh dự kiến 2 tuần. Các bác sĩ sẽ phải theo dõi mẹ để cân nhắc xem mẹ có nhiều nguy cơ sinh non hay không.

    Mổ lấy thai: Bé sinh ra từ những người mẹ bị tiểu đường có nguy cơ nặng cân hơn. Do đó, trong quá trình sinh sẽ kéo theo những biến chứng như gây chảy máu nhiều cho mẹ hoặc gây những chấn thương cho bé trong quá trình sinh nở. Một tình trạng nguy hiểm là bé khó lọt ra ngoài qua sinh thường (vai của bé bị kẹt lại). Bởi thế, nhiều trường hợp sản phụ buộc phải được chỉ định mổ lấy thai.

    Đường trong máu thấp ở bé sơ sinh: Đây là một bệnh tiểu đường đáng lo ngại ở bé. Lượng đường trong máu thấp có thể làm tổn thương não của bé. Khi ấy, người mẹ được khuyên phải cho bé bú mẹ ngay lập tức hoặc nếu không, bác sĩ phải tiêm đường huyết cho bé qua đường tĩnh mạch.

    Các vấn đề sức khỏe liên quan khác: Trong một số trường hợp nghiêm trọng, bé sơ sinh có thể bị suy hô hấp; có hàm lượng rất thấp của các khoáng chất quan trọng như canxi và magiê; bị vàng da sơ sinh. Tuy nhiên, nếu người mẹ được theo dõi cẩn thận trong khi mang thai và sau sinh thì các nguy cơ ảnh hưởng lên bé có thể giảm thiểu được.

    Phòng tránh

    Nên đi khám thai lần đầu sớm và duy trì đều đặn khám thai trong suốt thai kỳ. Hiểu về tiểu đường thai kỳ để có chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý. Nên thực hiện xét nghiệm glucose ở tuần 24-28 của thai kỳ.

    Nguồn: Mẹ và bé

    Các bạn có thể xem thêm:
    Rau răm, rau má - "kịch độc" cho người mang thai
    Thực phẩm trong thai kỳ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngựa Con Của Mẹ
    Đang tải...


  2. be yeu2011

    be yeu2011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hại mẹ, hại con vì tiểu đường thai kỳ

    lần trước cũng sinh với mình cũng giường có 1 mẹ bị tiểu đường, ko biết con có sao ko, khổ thân con
     
  3. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hại mẹ, hại con vì tiểu đường thai kỳ

    Thế nên lúc mang thai đừng ăn quá nhiều đường hay chất ngọt quá dễ bị tiểu đường lắm
     
  4. smilewind

    smilewind Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/11/2011
    Bài viết:
    1,261
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hại mẹ, hại con vì tiểu đường thai kỳ

    Không nên ăn quá nhiều đường.............
     

Chia sẻ trang này