Kinh nghiệm: Tổng hợp những nguyên nhân gây VÔ SINH-HIẾM MUỘN của các cặp đôi hiện nay

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi muicochay, 11/10/2014.

  1. muicochay

    muicochay Thành viên mới

    Tham gia:
    8/10/2014
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Theo các bác sĩ chuyên khoa, việc điều trị vô sinh hiếm muộn cần căn cứ vào nguyên nhân gây bệnh. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến chứng vô sinh - hiếm muộn? (Nguồn: http://bacsytuvan.com)
    Những nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn được biết đến là do:
    Một số bệnh lý ở nam giới như:
    - Không có tinh trùng
    - Tinh trùng quá ít
    - Tinh trùng di động yếu
    - Tinh trùng bị dị dạng
    - Cấu tạo bất thường của bộ phận sinh dục
    Một số bệnh lý ở nữ giới như:
    - Tắc vòi trứng
    - Không rụng trứng hay rụng trứng không đều
    - Lạc nội mạc tử cung
    - Bệnh lý tử cung (u xơ tử cung, polip cổ tử cung, u nang buồng trứng, buồng trứng đa nang,...)
    Ngoài ra, việc phụ nữ lập gia đình trễ, khi phụ nữ đã lớn tuổi thì khả năng mang thai thường giảm đi và nguy cơ thai bị di dạng thường tăng cao. Thêm vào đó, môi trường sống ngày càng chịu ảnh hưởng nhiều bởi các loại hóa chất, khí thải cũng như những thói quen sinh hoạt không lành mạnh (như việc sử dụng nhiều r***, bia, hút thuốc lá, ít vận động...) ở nam giới cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho chất lượng tinh trùng ngày càng giảm đi.
    Bên cạnh đó, việc sinh hoạt tình dục sớm, quan hệ với nhiều bạn tình ngày càng phổ biến và điều này càng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tăng nguy cơ vô sinh - hiếm muộn ở cả nam giới và nữ giới
    Đặc biệt cần lưu ý, một biến chứng lâu dài rất thường gặp đối với chị em gây vô sinh hiếm muộn là việc nạo phá thai nhiều lần. Rất nhiều phụ nữ vì nạo thai nhiều lần nên đã dẫn tới bị vô sinh do tắc vòi trứng hoặc viêm dính buồng tử cung.
    Đa số các bệnh nhân mắc chứng vô sinh – hiếm muộn thường có tâm lý tự ti, tinh thần bất ổn, luôn lo lắng, khổ tâm, chán nản,... bên cạnh đó, việc tuổi tác ngày càng cao, áp lực tâm lý ngày càng đè nặng, thì càng xuất hiện nhiều cảm xúc tiêu cực gây ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và trứng. Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo, các cặp vợ chồng chung sống nên giữ mối quan hệ tốt, giữ tinh thần thoải mái, không nên để xảy ra những căng thẳng hay mâu thuẫn kéo dài ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản. Ngoài ra nên từ bỏ những thói quen có hại như sử dụng các chất kích thích, r***, bia, thuốc lá, năng tập thể dục thể thao, có chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý...
    Nếu vợ chồng bạn đã cưới nhau được 1 năm, việc quan hệ tình dục bình thường, không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào mà vẫn không có con thì nên đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa có uy tín.
    http://bacsytuvan.com/Nam-khoa/tinh-trung-yeu-nhung-dieu-can-biet.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi muicochay
    Đang tải...


  2. diamante

    diamante ♛Chăn - Đệm THÀNH HƯƠNG♛

    Tham gia:
    10/8/2013
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tổng hợp những nguyên nhân gây VÔ SINH-HIẾM MUỘN của các cặp đôi hiện nay

    Quan hệ tình dục sớm cũng có thể dẫn tới vô sinh thì đúng là nguy hiểm thật @@
     
  3. muicochay

    muicochay Thành viên mới

    Tham gia:
    8/10/2014
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tổng hợp những nguyên nhân gây VÔ SINH-HIẾM MUỘN của các cặp đôi hiện nay

    Các mẹ nên lưu ý với những nguyên nhân tưởng như đơn giản nhưng vô cùng nguy hiểm, và nên đi khám định kỳ ạ
     

Chia sẻ trang này